Chương 55

Hoắc Vô Cữu cũng không ngờ thì ra sau khi Giang Tùy Chu uống say sẽ thành như thế. +
Chỉ mới nửa vò rượu mà Giang Tùy Chu đã có vẻ say, bắt đầu nói nhiều hơn. +
Hắn rất đắc ý vì chuyện hôm nay, luôn miệng nói kế hoạch hắn sắp xếp suốt mấy ngày cho Hoắc Vô Cữu nghe. Bởi vì đang say nên trí nhớ của hắn cũng bắt đầu kém, cứ nói đi nói lại. +
Tuy hắn nói rất nhiều nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, từ tốn, rõ ràng là mang theo men say lại như gió mát thổi lên mặt, êm tai mà ôn hòa. +
Hoắc Vô Cữu bên cạnh kiên nhẫn đáp lời, thấy hắn bắt đầu nói lung tung lắp bắp, nghĩ đến việc lát nữa hắn còn phải về, Hoắc Vô Cữu bắt đầu thấy hối hận vừa nãy mình không đổi chén cho hắn, lúc rót rượu cũng kiềm lại thấy rõ. +
Nhưng không bao lâu đã bị Giang Tùy Chu phát hiện. +
Ánh mắt hắn hơi mông lung, ngân ngấn nước, hắn chỉ hai chén rượu trên bàn. +
“Bất công quá đấy?” Hắn nói. +
Cái chén trước mặt Hoắc Vô Cữu vẫn đầy tràn, mà chén của hắn chỉ có một chút dưới đáy cho có lệ. +
Hoắc Vô Cữu lại lừa hắn, nói: “Cái này là vừa nãy ngươi uống còn.” +
Lại thấy Giang Tùy Chu nhìn chằm chằm cái chén một lúc lâu, bỗng như chợt nhớ ra chuyện gì, bật cười. +
“Quên mất.” Hắn nói: “Ngại quá, ta thất lễ.” +
Sau đó, không chờ Hoắc Vô Cữu kịp cản, hắn bưng chén rượu trên bàn lên rồi uống cạn. +
Hoắc Vô Cữu giật chân mày. +
Thật sự là quá dễ lừa gạt, lỡ đâu ra ngoài uống với đồng liêu là chỉ có nước bị người ta khi dễ thôi. +
Thấy chén rượu của hắn đã trống không, Hoắc Vô Cữu rót thêm cho hắn một chút, vẫn là một chút dưới đáy cho có. +
Giang Tùy Chu nói thêm hai câu, hoang mang nhìn xuống chén của mình. +
“Vừa nãy ta cũng chưa uống hết?” Hắn hỏi. +
Nói xong lại đưa tay cầm chén. +
Hoắc Vô Cữu vội vàng cản hắn lại, lấy cái chén ngọc trên tay hắn để xa ra một bên. +
“Lúc nãy ngươi nói Triệu Đôn Đình khóc lóc với Giang Thuấn Hằng thế nào?” Y đánh trống lảng. +
“À.” Giang Tùy Chu lập tức quên chén rượu, nở một nụ cười. +
“Đại thần trong triều nói hắn quỳ trước mặt hoàng đế, mới vừa quỳ đã bắt đầu khóc, nước mắt rơi như mưa khiến hoàng đế giật cả mình, cứ tưởng trong nhà hắn có ai vừa chết.” +
Nói xong, Giang Tùy Chu nhướng mày: “Hắn còn tưởng hắn diễn giỏi, làm chuyện thần không biết quỷ không hay, không ai túm được nhược điểm của hắn, thế nhưng hắn không biết bọ ngựa bắt ve có hoàng tước đứng sau …” +
Đây là lần thứ ba, thứ tư Hoắc Vô Cữu nghe được câu này trong đêm nay. +
Xưa nay y không phải một người biết kiên nhẫn, thuộc hạ bẩm báo với y đều phải châm chước dùng từ, sợ không được lời ít ý nhiều khiến y thấy phiền. +
Nhưng y cứ thích nghe Giang Tùy Chu nói đi nói lại. +
Cũng nhờ Tĩnh Vương say rượu, lột bỏ lớp ngụy trang để lộ dáng vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng dưới lớp da hồ ly. Cũng có lẽ là nhờ giọng nói của hắn vốn đã rất dễ nghe, khác hẳn với người ngoài, lúc nào cũng giống như thầy đồ đang giảng bài, trên người có cái khí chất từ tốn của người đọc sách khiến người nghe thoải mái trong lòng. +
Cũng có lẽ là vì … +
Hắn đang vui vẻ từ tận đáy lòng, ngay cả ánh mắt cũng tỏa sáng rực rỡ khiến người ta thích thú nhìn hắn. +
Hoắc Vô Cữu chậm rãi uống hết rượu. +
Mãi cho đến khi trăng treo trên ngọn cây, đèn bên ngoài cũng đã tắt. Mặc dù Hoắc Vô Cữu đã khống chế không cho hắn uống nhưng Giang Tùy Chu vẫn say mèm, gác tay nằm trên bàn, quay mặt dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước mông lung nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y. +
Hầu kết của Hoắc Vô Cữu vô thức trượt xuống, y cầm chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn. +
Lại nghe Giang Tùy Chu cất giọng khàn khàn, chất chứa chút ý cười. +
“Thật tốt quá, Hoắc Vô Cữu.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn. +
Giang Tùy Chu nhắm mắt lại, chôn mặt vào vòng tay mình giống như một con thú nhỏ dọn chỗ ngủ trong ổ. +
“Đã lâu rồi không có ai nói chuyện với ta.” Giọng của hắn đã gần như nỉ non, “Cô đơn lắm, may mà có ngươi.” +
— +
Phủ của Bàng Thiệu cũng đang đèn đuốc sáng trưng, mãi cho đến canh ba. +
Bàng Thiệu chắp tay đứng ở hành lang, mai xanh trong viện nở như mây mù trên núi, tỏa ra vầng sáng ấm áp dưới ánh đèn lồng đỏ rực. +
“Vẫn chưa về?” Bàng Thiệu rũ mắt nhìn người dưới chân mình, chậm rãi hỏi. +
Người nọ quỳ trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu lên. +
“Thuộc hạ vô dụng!” Người nọ nói, “Thuộc hạ đã cho người đi tìm, chắc chắn trong đêm nay sẽ tìm được các huynh đệ về!” +
Bàng Thiệu nhìn hắn một lúc lâu, cười lạnh. +
“Ngươi đúng thật là vô dụng.” Hắn nói, “Thế nhưng mấy thứ đó càng vô dụng hơn.” +
Người nọ giật mình. +
Hắn nghe Bàng Thiệu thở dài. +
“Không cần tìm nữa.” Bàng Thiệu nói, “Đã đến giờ này, nếu có thể về được cũng đã về rồi.” +
Người nọ càng cúi đầu thấp hơn. +
“Tự đi nhận phạt đi.” Bàng Thiệu nói xong, quay lưng trở vào phòng. +
Chỉ để lại tên thuộc hạ nọ liên tục dập đầu: “Tạ ơn Đại Tư Đồ ban thưởng, tạ ơn Đại Tư Đồ ban thưởng!” +
Cửa phòng mở, ánh đèn sáng ngời chiếu lên người hắn trong một thoáng, cuối cùng để lại hắn trong bóng tối theo cánh cửa khép lại. +
Mà trong phòng, mấy quan viên Bàng đảng đứng một bên chờ nhìn sang Bàng Thiệu. +
Bàng Thiệu ngồi xuống ghế. +
“Có bản lĩnh.” Hắn nói, “Xưa nay, ta chưa từng gặp kẻ nào có bản lĩnh như thế, hôm nay xem như đã thấy được rồi.” +
Một viên quan bên cạnh bước tới hỏi: “Đại Tư Đồ, thuộc hạ của ngài là sát thủ nhưng vẫn không có một người nào còn sống sao?” +
Bàng Thiệu không đáp. +
Người nọ thấy hắn ngầm thừa nhận, đi tới đi lui vài vòng, chần chờ nói: “Không thể nào! Đại nhân, chúng ta đều biết sát thủ ngài nuôi dưỡng có bản lĩnh thế nào, chưa bao giờ thất bại mà lần này lại bị diệt hết, người nọ … sẽ là ai đây?” +
Bàng Thiệu nghe thế, nhìn chằm chằm ánh nến đung đưa trên bàn. +
“Cũng không phải không có tác dụng gì.” Hắn nói, “Ít ra cũng đã chứng thực được suy đoán của ta, chứng tỏ đã sớm có người theo dõi Triệu Đôn Đình, động tay động chân trong phủ của hắn.” +
Một viên quan bên cạnh vội hỏi: “Thế nhưng không bắt được người, càng không thể chứng minh được là ai làm ra chuyện thế này! Chuyện hôm nay thuận lợi như nước chảy thành sông. Người làm ra chuyện này lại che giấu quá kỹ khiến chúng ta không thể tìm được tung tích của hắn.” +
Lại thấy Bàng Thiệu im lặng một lúc lâu, rồi đặt tay lên tách trà trên bàn. +
“Đoán thì không cần chứng cứ.” Hắn nói. “Lòng ta biết rõ là kẻ nào là đủ rồi.” +
Ngón tay hắn chậm rãi xoa tách trà, nghiêng đầu nhìn về phía Nam. +
Đó là hướng của phường Thanh Hà. +
“Là ai ngay từ đầu đã đổ thêm dầu vào lửa, là ai đắc ý đến cuối cùng, là ai lén so chiêu với ta, kết thù với ta … lòng ta biết rất rõ.” Hắn chậm rãi nói. +
Hắn cất giọng bình tĩnh, không hề có cảm giác nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn khiến người xung quanh lạnh cả sống lưng. +
Mọi người nghe hắn nói thế đều biết hắn không định nói rõ là ai. +
Không ai dám hỏi, chỉ có một viên quan cẩn thận bước tới, chuyển chủ đề: “Phải rồi, lòng Đại Tư Đồ như gương sáng, chúng hạ quan đều yên tâm. Thế nhưng bên phía hoàng thượng … chúng ta có thể làm được gì đây?” +
Hôm nay hoàng thượng nổi trận lôi đình với Đại Tư Đồ, văn võ bá quan trong triều đều biết. +
Thậm chí hôm nay hoàng thượng còn không gọi một tiếng “cữu” mà thẳng thừng gọi tên họ của Đại Tư Đồ. +
Ai cũng biết, Đại Tư Đồ hôm nay có thể hiển hách, uy phong như thế đều là nhờ vị ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia chịu nghe lời hắn. +
Chỉ thấy Bàng Thiệu cười lạnh, mở nắp tách trà. +
“Việc hôm nay vốn là vì Triệu Đôn Đình mâu thuẫn với Tề Mân, mượn danh ta để hãm hại hắn hòng vu oan giá họa. Chỉ là nói sự thật mà thôi, còn cần ta dạy các ngươi phải nói thế nào với thánh thượng sao?” +
Quan viên xung quanh đều cúi người hành lễ với hắn, xem như bày tỏ mình đã biết nên làm gì. +
Bàng Thiệu rũ mắt uống một ngụm trà. +
Chỉ uống có một ngụm hắn đã buông tách, lẳng lặng nhìn xác trà xoay vòng bên trong. +
“Minh Tiền Long Tĩnh tốt như thế mà lại bị pha hỏng đi.” Hắn nói. +
Bên cạnh có người hầu vội đáp lời. +
Bàng Thiệu đặt tách trà xuống bàn phát ra tiếng. +
“Đi hỏi xem ai pha.” Hắn hời hợt nói. +
“Phá hỏng một tách trà ngon, nên lấy mạng ra đền.” +
— +
Sau khi Giang Tùy Chu thật sự say mèm, gục xuống bàn không đứng dậy nổi. +
Hoắc Vô Cữu đẩy xe lăn đi tới cạnh hắn, đưa tay đỡ hắn dậy lại thấy Giang Tùy Chu không mở mắt nổi, càng không có sức lực gì nương theo y đỡ mà ngã lên người y. +
Từ gục xuống bàn bây giờ thành tựa lên tay y. +
Hoắc Vô Cữu như bị người khác điểm huyệt, sững sờ lại chỗ, một cơn tê dại chạy từ cánh tay đến ngực trái. +
Mà ý định gọi Mạnh Tiềm Sơn vào cũng nghẹn trong cổ họng. +
Một lúc lâu sau, y cúi đầu nhìn Giang Tùy Chu đang tựa lên tay mình. +
Ánh đèn chiếu lên mi mắt hắn khiến nó hơi sáng lên, đôi môi được rượu nhuộm đẫm, ướt át, đỏ ửng. +
Yết hầu của Hoắc Vô Cữu lại lăn lên trượt xuống. +
Đúng lúc này, Giang Tùy Chu đang tựa lên tay y như thấy không thoải mái, giật người rồi chui thẳng vào lòng Hoắc Vô Cữu. Một tiếng hừ khẽ trong vô thức lẳng lặng lọt vào tai y. +
Vành tai Hoắc Vô Cữu nóng bừng. +
Lồng ngực rối loạn như bừng lên một ngọn lửa đốt thẳng lên đầu y. +
Một tiếng “ong” vang lên, như có sợi dây gì đó vừa đứt. +
Hoắc Vô Cữu buông lỏng tay đang đỡ Giang Tùy Chu, hơi run rẩy. +
Y bỗng nhận ra một chuyện. +
Giang Tùy Chu thật sự không có ý tưởng gì không an phận với y, nhưng hình như y … +
Y nhìn chằm chằm Giang Tùy Chu. +
Không biết từ bao giờ, đã có một ý định không trong sáng với Giang Tùy Chu. +
Từ nhỏ y đã xen lẫn trong đám nam nhân quậy phá khắp nơi, hẳn sẽ cảm thấy rất ghê tởm với suy nghĩ như thế. Nhưng bây giờ trong lòng y chỉ có chút cận hương tình khiếp* đến giật mình. +
*Cận hương tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân (近鄉情更怯,不敢問來人): xuất phát từ bài thơ Độ Hán Giang nói về nỗi niềm xa quê của một người con xa xứ, “cận hương tình khiếp” có thể hiểu là càng đến gần thứ mình mong nhớ càng thấy chần chừ, sợ hãi. +
Y chưa từng thật sự thích thứ gì, xưa nay đều thản nhiên với mọi thứ. +
Y chưa bao giờ thích thứ gì đến nỗi có dục vọng độc chiếm mãnh liệt như thế, thậm chí bởi vì nó quá hung mãnh còn khiến y không dám tin, luống cuống tay chân, mà cũng sợ hãi. +
Thì ra một người khi đứng trước thứ mình vô cùng yêu thích sẽ biến thành kẻ nhu nhược thế này. +
Y cúi đầu lẳng lặng nhìn người nọ, bên dưới ánh đèn, y cứng đờ như một bức tượng, không dám nhúc nhích mảy may. +
Mãi cho đến khi Giang Tùy Chu trong lòng y cọ quậy. +
Hoắc Vô Cữu mới nhận ra đã trễ thế này rồi. Y nhìn ra phía cửa, mím môi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. +
Y không đọc sách thánh hiền, không hiểu cái gì gọi là ám thất bất khi*, không có ai dạy y rằng càng ở những chốn không người càng phải kiềm nén bản tính, làm những chuyện nên làm. +
*Loại quân tử chi đạo, nhập ám thất nhi bất khi (类君子之有道,入暗室而不欺): nghĩa câu này như Hoắc Vô Cữu đã nói ở trên, dù có ở chốn không người cũng không thể làm những chuyện sai quấy, ấy mới là quân tử. +
Đêm nay ác long muốn canh giữ bảo tàng của nó. +
Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu, thu tay lại mà ôm người nọ vào lòng. Y cúi người bế Giang Tùy Chu lên, đỡ xe lăn đứng dậy. +
Y cũng chỉ vừa mới đứng dậy được, đi đứng vẫn rất khó khăn. +
Nhưng y vẫn thong thả, vững vàng bế Giang Tùy Chu từ từ đi tới bên giường, đặt hắn lên giường mình. +
Vào lúc gác đầu lên gối, Giang Tùy Chu mông lung mở mắt ra. +
Thấy là Hoắc Vô Cữu, hắn nở một nụ cười chậm mất nửa nhịp. +
“Hoắc Vô Cữu.” Giọng của hắn nhẹ nhàng cực kỳ, gần như chỉ có đôi môi đang khép mở. +
“Ta sẽ không để ngươi giết chết ta đâu.” Hắn đã say váng cả đầu, lại còn nói thật lòng mình cho Hoắc Vô Cữu nghe. +
Thế nhưng dưới tiếng vải vóc cọ sột soạt, Hoắc Vô Cữu chỉ nghe được loáng thoáng. +
“Hoắc Vô Cữu, ta sẽ không để ngươi chết đâu.” Y nghe Giang Tùy Chu nói thế. +
Tác giả: Hoắc Vô Cữu: Ba chữ “hắn yêu ta” này, thần thiếp đã nói mệt lắm rồi. +
Editor: Hoắc – trú pé lãng tai – tướng quân – nghe rớt mất hai chữ quan trọng, đồ ảo tưởng lew lew =))))))))))) +



Người ta có tình nhân trong mắt hoá tây thi, anh này thì lời tình nhân qua tai đều tình hả