Skip to main content

Chương 54: Lâu đài có “ma”

dathaiPiter
Bóng đen lộ ra móng vuốt sắc bén.

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Ha ha ha, cười chết tôi rồi, mới từ phòng livestream của người chơi nhóm khác về, bé mèo dùng sức một người chọc giận người chơi của tất cả các nhóm khác.” +

“Hết cách rồi, bé mèo quá mạnh, quá mạnh dễ bị người ta ghen ghét.” +

“Bé con à, lần này phải làm sao đây, con bị người ta nhắm vào rồi, đều tại con, tại con quá mạnh.” +

Nhan Ký Vân trong ván này quả thực đã kéo thù hận khá nhiều, đương nhiên, đây là dưới tiền đề người chơi khác không biết cậu bị mất số hiệu. Nếu bị bọn họ biết được, e rằng vui cả làng, mọi người đều sẽ rất nhiệt tình muốn thay cậu tìm số hiệu. +

Bí mật này phải giữ kín như bưng mới được. +

Mà lúc này, Nhan Ký Vân sắp bị người chơi khác tập trung bao vây tiêu diệt lại vì đẩy đổ cái hộp nhà chú Minh nên bị Đường Thực và Lương Dư mang đi. +

Cậu rất hài lòng với “Đá hồi sinh” mình thu thập được, đồng thời nhận được một thông tin vô cùng hữu ích. “Đá hồi sinh” có tổng cộng bốn hoặc mười viên, cậu đoán có khả năng là mười viên. Số lượng “Đá hồi sinh” được thả ra quá ít, điều này cũng khiến đồng đội và đạo cụ cao cấp trở nên vô cùng quý giá. +

Quả nhiên, trò chơi sẽ không để người chơi hưởng thụ đãi ngộ “”Cá” từ trên trời rơi xuống”. +

Từ nhà chú Minh đi ra, Nhan Ký Vân phát hiện hướng đi về khu phố Tiểu Vân náo nhiệt có đèn đường, còn hướng ngược lại thì tối đen như mực, nhưng trong bóng tối lại có một chút ánh sáng yếu ớt lập lòe. +

Lương Dư nhìn theo hướng mèo đen đang nhìn, đứng trên một cái đôn gỗ được dạt bằng phẳng, nói: “Đó là lâu đài cổ Tư Vân phải không?” +

Đường Thực: “Phải, trước đây buổi tối tôi từng đến đó đưa đồ, cảm giác rất đáng sợ, cực kỳ thích hợp quay phim kinh dị.” +

Đang nói chuyện, có mấy chiếc xe máy phóng vút qua trước mặt bọn họ, trên mỗi chiếc xe đều có hai đến ba người, có nam có nữ. +

Đám thanh niên vung vẩy mũ trong tay, phát ra tiếng hú hét ồn ào, đánh thức cả chó nhà gần đó dậy sủa, trông như mấy tên trẻ trâu đáng đánh đòn. +

Xe máy bật đèn pha, tạo thành sự tương phản rõ rệt với con đường tối tăm. Nhan Ký Vân bị chiếu đến nheo cả mắt. +

Có một thanh niên hét lớn: “Tao không tin trong lâu đài Tư Vân có ma!” +

“Ha ha ha, lát nữa chúng mày sẽ biết có hay không ngay thôi.” +

“Ai sợ ai chứ.” +

Đám thanh niên trẻ tuổi hừng hực khí thế không ai chịu thua ai. +

Lương Dư bỗng ghé sát vào Đường Thực thì thầm nói: “Lâu đài Tư Vân sẽ không thực sự có ma chứ, nghe nói mèo đen có thể nhìn thấy một số thứ dơ bẩn, vừa nãy nó cứ nhìn chằm chằm về phía lâu đài Tư Vân.” +

Nhan Ký Vân: … +

Tôi cảm ơn cậu, Lương Dư! +

Đêm hôm đừng nói chuyện ma cỏ được không? Tôi còn sợ nghe chuyện ma hơn các cậu đấy. +

Đường Thực hoàn toàn không tin thứ này: “Muốn dọa tôi à? Tôi lớn lên ở thị trấn Thanh Vân đấy.” +

Lương Dư nản lòng, thất sách rồi. +

Ngay khi chiếc xe máy cuối cùng chở một nam một nữ chạy qua trước mặt bọn họ, Đường Thực đột nhiên vỗ vỗ Lương Dư: “Nhanh, chúng ta đuổi theo bọn họ!” +

Lương Dư nhất thời không hiểu: “Đuổi theo bọn họ làm gì? Bọn họ có xe tôi chỉ có chân, hơn nữa cũng không biết bọn họ đi đâu.” +

Đường Thực có chút sốt ruột nói: “Tôi nhìn thấy cái ba lô của tôi, cô gái ngồi sau cùng đeo một cái túi, bên trên còn treo một cái móc khóa, cái móc khóa đó là quà sinh nhật Trần Hiểu Vũ tặng tôi.” +

Đối với cậu ta đó cũng là một kỷ niệm. +

Lương Dư bĩu môi: “Cậu nói cái móc khóa trên ba lô cậu là Trần Hiểu Vũ tặng cậu?” +

Đường Thực: “Có vấn đề gì sao?” +

Lương Dư nói thẳng với cậu ta: “Cái móc khóa đó là đồ tặng kèm lúc tôi mua đồ trước đây, hôm đó Trần Hiểu Vũ nói cô ta thích nên xin tôi.” +

Biểu cảm hưng phấn của Đường Thực ỉu xìu, sắc mặt trắng bệch, không nói câu nào nhìn chằm chằm Lương Dư. Trước ngày hôm nay, nếu Lương Dư nói câu này có thể cậu ta không tin, nhưng khi cậu ta nghe được Trần Hiểu Vũ đánh giá về mình hôm nay, cậu ta biết Lương Dư không nói dối. Cậu ta nhớ lúc Trần Hiểu Vũ tặng móc khóa cho mình có nói, cô ta không có nhiều tiền nên đã tỉ mỉ chọn cho cậu ta một cái móc khóa, bởi vì con búp bê trên đó rất giống cậu ta. +

Người phụ nữ này, sao lại lừa gạt cậu ta như thế. +

Lương Dư hắng giọng một cái, nói: “Đừng nghĩ nữa, cậu còn đuổi theo mấy thanh niên kia không, tôi thấy xe bọn họ chạy về hướng lâu đài đó.” +

Không đợi Lương Dư mở miệng, Đường Thực hít một hơi thật sâu nói: “Đi thôi, bảng tên trên vòng cổ của Oreo còn ở trong túi đấy, hơn nữa ba lô của tôi cũng rất quan trọng.” +

Lương Dư mồm miệng ngứa ngáy lại kích thích Đường Thực một câu: “Móc khóa không quan trọng nữa à?” +

Đường Thực nói với hắn ta: “Cút.” +

Nhan Ký Vân: “…” +

Đường Thực bị Trần Hiểu Vũ lừa thê thảm quá, ở thế giới thực cậu ta chính là lốp trưởng chính hiệu! +

Lương Dư chuyển chủ đề: “Trong đám đó có người cậu quen không?” +

Đường Thực: “Có, một bạn học cấp ba của tôi, gia cảnh cậu ta cũng được, bố cậu ta mở nhà máy. Cậu ta không thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp cấp ba chắc là ở nhà luôn, đợi kế thừa gia nghiệp thôi.” +

Lương Dư: “Thế thì có khác gì ăn không ngồi rồi đâu. Bố cậu ta chắc làm ăn cũng khá nhỉ, có thể để con trai tốt nghiệp cấp ba xong cứ thế ăn không ngồi rồi.” +

Đường Thực nghĩ đến gia cảnh Lương Dư cũng vô cùng tốt, nhưng hắn ta không có cái khí chất nhà giàu mới nổi đáng ghét như bạn học của mình. +

Cậu ta nói: “Coi như vậy đi, tiện thể chúng ta xem bọn họ có phá hoại đồ đạc trong lâu đài không, nếu phá hoại thì tôi sẽ báo cảnh sát.” +

Tên bạn học đó hồi đi học từng bắt nạt cậu ta không ít lần. +

Nhan Ký Vân: Thiết lập nhân vật của Đường Thực quả nhiên không sụp đổ, vẫn là thanh niên năm tốt. +

Mặc dù cậu cũng muốn đến lâu đài cổ xem thử, nhưng chuyện báo cảnh sát thì thôi đi, báo cảnh sát trong game chính là lãng phí cảnh lực. +

Đám thanh niên đi xe máy, còn bọn họ chỉ có hai chân, đuổi thì chắc đuổi không kịp rồi đó. Cứ thế đi bộ qua hình như cũng khá xa, trọng điểm là trên tay bọn họ còn có một con mèo nặng 6 ký. +

Đường Thực quay lại mượn chiếc xe đạp Phượng Hoàng của chú Minh, nói với Lương Dư: “Lên xe đi, anh đưa chú đi hóng gió.” +

Lương Dư không muốn ngồi dạng chân ở ghế sau: “Hay là để tôi lái?” +

Đường Thực: “Cậu biết đi xe đạp?” +

Lương Dư xung phong nhận việc: “Tôi có thể thử xem.” +

Hắn ta đỡ lấy xe đạp, đôi chân dài vừa bước lên, đạp lên bàn đạp, chưa đi được một mét xe đã nghiêng. +

Lương Dư nhíu mày: Tại sao xe đạp và xe mô tô hoàn toàn không giống nhau? +

Nhan Ký Vân: Trong truyền thuyết gọi là thử phát tử luôn*. +

*Câu gốc là 试试就逝世/shì shì jiù shì shì: Vì từ “thử” (试shì) và “qua đời/chết” (逝世shìshì) có âm đọc gần giống nhau. Câu này kiểu 1 dạng meme bên Trung kiểu lchâm biếm về việc thử làm một hành động nguy hiểm. +

Đường Thực vừa nãy còn nghiêm mặt, bây giờ cười đau cả bụng: “Ha ha ha, Lương đại thiếu gia, đừng nói là cậu không biết đi xe đạp đấy nhé?” +

Lương Dư không thử nữa, hắn ta thừa nhận mình không biết. +

Cuối cùng, Lương Dư vẫn phải ngồi dạng chân phía sau, còn Nhan Ký Vân thì chiếm được cái giỏ xe màu đen làm bảo tọa. Cậu đứng nửa người lên hóng gió đêm, màu lông hoàn toàn hòa làm một với màn đêm, hai con mắt to trở thành bóng đèn sáng nhất trên đoạn đường này. +

Nếu có thể ra khỏi phó bản quay về hiện thực, cậu cũng phải bảo con sen chở cậu bằng xe đạp. Cảm giác hóng gió tốc độ chậm thế này rất dễ chịu, gió thổi hiu hiu, phê biết bao. +

Lúc này chắc chỉ có Lương Dư ngồi dạng chân là cảm thấy muốn độn thổ thôi nhể. +

Lâu đài Tư Vân cách phố Tiểu Vân cũng không tính là quá xa, một đường thẳng đổ bê tông, đường xá rất bằng phẳng, chỉ là cần leo một đoạn dốc, đi xe đạp mất khoảng mười phút. +

Vị trí lâu đài nằm ở lưng chừng núi, đứng ở cổng lâu đài nhìn xuống có thể thấy ánh đèn của thị trấn Thanh Vân, là một nơi ngắm cảnh đêm không tồi. +

Từ trên phố nhìn lên, nơi này chỉ có ánh đèn yếu ớt, nhưng đi lên mới biết, đường xá xung quanh lâu đài đều có đèn đường, còn rất sáng. +

Điều này hoàn toàn khác với bối cảnh lúc cậu chơi ván thứ hai. +

Lúc đó trong ngoài lâu đài toàn là màu sắc hoang tàn, còn hiện tại nơi này lại tràn đầy sức sống, chênh lệch quá lớn. +

Khi bọn họ chơi ba ván đầu, ba bối cảnh ban đầu đều trong hoàn cảnh hoang vu bị phá hoại, giống như một nơi đã sớm bị người ta lãng quên. +

Bắt đầu từ ván thứ ba thả NPC vào, bối cảnh như thể bắt đầu sống lại. +

Có phải trước khi thả NPC vào, thời gian trong bối cảnh đã âm thầm thay đổi. Vốn dĩ bản đồ bối cảnh bọn họ sử dụng phải là diện mạo của thị trấn Thanh Vân hai mươi năm sau. Nhưng sau khi thả NPC vào, nối thẳng một mạch tới ván thứ tư, tất cả người chơi đều tiến vào bối cảnh của hai mươi năm trước. +

Trong này có sự chênh lệch thời gian. +

Nhan Ký Vân nhớ lúc cậu ở bối cảnh nhà nghỉ Vân Tiêu, bên ngoài tối om một mảnh, nhưng có một NPC lại nói bên ngoài đang mưa, mèo mới chạy vào nhà nghỉ. +

Trước khi bọn họ tiến vào bối cảnh toàn khu vực thì bị ngăn cách cách với bên ngoài bởi một lớp tường không khí. Sau khi tiến vào bối cảnh toàn khu vực, tất cả người chơi đi thẳng đến bối cảnh hai mươi năm trước luôn. +

Đương nhiên, cái thuyết hai mươi năm trước này là do Nhan Ký Vân suy đoán ra từ chiếc điện thoại bàn phím thông minh mà Đường Thực và Lương Dư sử dụng. +

Nhan Ký Vân rất nghi hoặc, điều gì đã khiến một thị trấn Thanh Vân phát triển tích cực cuối cùng lại trở thành dáng vẻ tử khí âm u, hoang vắng không người. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? +

Hình như cậu lại nghĩ nhiều rồi, đây không phải trò chơi khám phá. +

Năm chiếc xe máy chở mười mấy thanh niên lên đây đều dừng bên ngoài lâu đài, bọn họ không đi vào từ cửa chính, chắc là tìm chỗ trèo tường vào rồi. +

Nhan Ký Vân cảm thấy Đường Thực và Lương Dư chắc cũng sẽ trèo tường vào. +

Cơ mà, Đường Thực lại ngoài dự đoán đi thẳng tới cửa lớn, cậu ta tháo dây xích sắt quấn bên trên xuống, đẩy cổng sắt ra. +

Nhan Ký Vân: “…” +

Biện pháp an ninh lâu đài của các người tùy tiện quá rồi đó… +

Nhan Ký Vân từng thấy vườn tường vi tàn lụi trong lâu đài, nhưng lâu đài hiện tại lại không có bất kỳ dấu hiệu tàn lụi nào. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp vườn toàn là hoa tường vi, cho dù là ban đêm cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa tường vi, không khó tưởng tượng tại sao nhiều người lại muốn lao vào đây như vậy. +

Diện tích vườn tường vi của lâu đài không nhỏ, bọn họ đi một lúc lâu mới đến lối vào nhà chính của lâu đài. Ở đây còn một cánh cổng sắt nữa. +

Lúc Nhan Ký Vân đến đây hồi ván trước, cậu đi vào từ chính cánh cổng sắt này, cánh cổng sắt lúc đó rỉ sét loang lổ, đẩy một cái sẽ phát ra tiếng cọt kẹt. +

Mà cánh cổng sắt trước mắt cậu lại còn khá mới, lớp sơn trên bề mặt giống như vừa mới quét lên. +

Đương nhiên Nhan Ký Vân không quên trong lâu đài cũng có người chơi. +

Bây giờ lại có NPC chạy vào trong lâu đài, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. +

Thu Hỉ đổi được một NPC tên là Quản gia Tào thì phải? +

Nhưng bây giờ có một vấn đề, trong lâu đài không có chủ nhân rồi, tại sao lại có quản gia? +

Nhan Ký Vân nhớ lâu đài Tư Vân do cháu trai của chủ lâu đài thừa kế, nhưng cháu trai của ông ta lại không sống ở đây, sao có thể thuê quản gia? +

Nhưng như vậy chẳng phải mâu thuẫn với việc người cháu nhờ trưởng thôn địa phương giúp quản lý lâu đài sao? +

Có lẽ thông tin cậu nhìn thấy không phải là mới nhất. +

Nhan Ký Vân cảm thấy, bây giờ mình mà đi theo hai NPC này xuất hiện trước mặt người chơi có thể sẽ quá lộ liễu, dễ bị lộ thân phận. +

Cậu nhân lúc Đường Thực đẩy cửa không ôm chặt cậu, trực tiếp vùng khỏi lòng cậu ta nhảy xuống đất. +

Đường Thực nhỏ giọng gọi nó: “Oreo, cậu đi đâu vậy?” +

Nhan Ký Vân từ dưới gầm bàn để lộ ra nửa người để Đường Thực và Lương Dư nhìn thấy mình chui vào gầm bàn. +

Lương Dư nói: “Chắc là nó lạ lẫm với nơi này, muốn trốn đi. Oreo thông minh lắm sẽ không chạy lung tung đâu, vừa nãy ở nhà chú Minh cũng chỉ đụng vào cái hộp thôi. Chúng ta tìm được số hiệu xong chắc chắn nó sẽ đi theo. Cậu không phát hiện nó đã nhận chúng ta làm chủ rồi sao? Suốt dọc đường đều rất ngoan.” +

Nhan Ký Vân: … +

Tôi cảm ơn cậu, tôi mới là chủ nhân của các cậu! +

Cậu bây giờ chỉ là không thể ngang nhiên xuất hiện trong bối cảnh này thôi. Người chơi bên trong chắc chắn bị động tĩnh lớn do mười mấy thanh niên kia gây ra dọa cho trốn đi rồi. +

Ở đây còn có Thu Hỉ nhóm F bọn họ, Nhan Ký Vân cũng không biết cậu ta trốn ở đâu. +

Cậu ta đơn thương độc mã ở lại đây, muốn chạy cũng không chạy được, không có xe đến trung tâm thị trấn, đi trên đường chắc chắn rất dễ bị người chơi nhắm vào. Thu Hỉ là người thông minh, cậu ta sẽ không dễ dàng làm việc mình không hoàn thành được. +

Nhan Ký Vân nghe thấy mấy thanh niên kia đã trèo từ cửa sau lâu đài lên tầng hai, đang thám hiểm bên trong. +

Còn Đường Thực và Lương Dư là quang minh chính đại chạy tới, sau khi bọn họ vào nhà chính lâu đài liền trực tiếp bật đèn. +

Nhan Ký Vân: … +

Vạn lần không ngờ bọn họ dùng tư duy của người bình thường, chỉ có một đám người chơi và một đám NPC trẻ trâu mới không biết bật đèn. +

Cơ mà bật đèn lên đối với Nhan Ký Vân mà nói mất đi một lớp màu bảo vệ. +

Đường Thực nói: “Chúng ta bật đèn không sao chứ, không biết có dẫn quản lý đến không?” +

Lương Dư gật đầu, hắn ta còn đưa ra một ý kiến tồi: “Vậy vẫn nên tắt đèn đi. Hơn nữa tôi cảm thấy chúng ta có thể trốn đi dọa bọn họ một trận, sau đó nhân cơ hội lấy lại ba lô.” +

Đường Thực dù sao cũng là thanh niên, ác thú trong lòng cứ thế bị Lương Dư khơi gợi lên: “Có lý, dọa bọn họ một chút, chắc lần sau sẽ không dám đến nữa. Vậy bây giờ có phải chúng ta nên trốn đi trước không?” +

Lương Dư gật đầu: “Tắt đèn trước đi, nếu không bị bọn họ phát hiện, chúng ta cũng không dọa được bọn họ.” +

Đường Thực lập tức tắt đèn: “Có lý.” +

Nhan Ký Vân trốn dưới gầm bàn, cậu đăm chiêu dùng chân trước lau mặt một cái. Hình như Lương Dư có thể cảm ứng được suy nghĩ trong lòng cậu, hoàn toàn không cần cậu sai khiến dùng sóng não. Mà Đường Thực thì vẫn cần cậu dùng sóng não truyền đạt suy nghĩ của mình. +

Tại sao cậu chủ động truyền đạt suy nghĩ cho Lương Dư lại chỉ khiến mình đau đầu, ngược lại cái gì cũng không cần làm thì có thể khiến Lương Dư GET được suy nghĩ của cậu? Trước đó hệ thống còn giải thích giá trị thân thiết giữa cậu và Lương Dư không đủ, điên cuồng nhắc nhở cậu tặng quà cho Lương Dư mà, cậu cũng đâu có tặng quà đâu. +

Bây giờ không cần tặng quà Lương Dư cũng có thể hiểu chính xác suy nghĩ của cậu, liệu có phải là do hiệu quả của món quà “Một cuốn sách ma pháp đọc tâm” cậu tặng trước đó hay không. +

Lát nữa lại mua quà cho Lương Dư, tiếp tục tăng thêm giá trị thân thiết của bọn họ, lại thử hiệu quả của các món quà khác xem sao. +

Sau khi tắt đèn, Đường Thực và Lương Dư đi ngắt cầu dao điện trước, sau đó mới quen cửa quen nẻo lên tầng hai. Bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào của đám thanh niên đến đây “kiếm ma”. +

Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo Đường Thực và Lương Dư, hai người họ đi tìm số hiệu, vậy cậu đi tìm Thu Hỉ. Trước tiên đổi thẻ trải nghiệm hình người năm phút nói cho cậu ta biết tình hình của Cố Văn Trúc. +

Cậu còn chưa tìm thấy Thu Hỉ đã nghe thấy tiếng người chơi đang thương lượng chuyện lớn gì đó truyền đến từ một căn phòng nào đó trên tầng hai. Nội dung cuộc trò chuyện xuất hiện các từ ngữ như “Nhóm F”, “Số 29”, “Kế hoạch”. +

Cậu từ bỏ việc tìm Thu Hỉ, lần theo tiếng nói của mấy người chơi này tìm tới, bọn họ đang ở phòng tranh tầng hai. +

Cửa phòng tranh không đóng kín, Nhan Ký Vân lặng lẽ đẩy ra một khe hở. Cửa phát ra tiếng động nhẹ, mấy người chơi đang thảo luận kịch liệt tưởng là gió thổi, cũng không để ý. +

Nhan Ký Vân đợi bọn họ tiếp tục thảo luận mới chui vào trong phòng tranh. Cậu nghe tiếng là biết vị trí đứng hiện tại của mấy người này. +

Đệm chân của mèo giúp cậu đi lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lớp lông đen như hòa trong bóng tối không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ có mắt là nếu phản quang sẽ bị phát hiện. Phòng tranh không lọt sáng, mấy người chơi hoàn toàn không phát hiện ra Nhan Ký Vân chui vào. +

Bọn họ tiếp tục thảo luận kế hoạch vừa nãy. +

Không biết là người chơi nhóm nào hỏi bọn họ: “Mọi người hiểu biết bao nhiêu về số 29? Tao nhớ nhóm B chơi với đối phương một tiếng đồng hồ mới ra, tình hình chiến đấu chắc kịch liệt lắm.” +

Người chơi số 4 nhóm B giọng run lên một cái: “Nhưng mà, cuối cùng bọn tao vẫn thua.” +

Mặc dù gã là người cuối cùng bị loại nhưng không có bất kỳ trải nghiệm chơi game nào. Trong trận đó bọn họ chẳng khác nào quà tặng miễn phí, ngay cả một đạo cụ thông thường cũng không lấy được! +

Số 10 nhóm B ở bên cạnh cũng không tiện mở miệng, gã là người chơi đầu tiên bị số 29 loại bỏ ở trận đó, gã không có tư cách nói chuyện nhất! +

Cơ mà bọn họ cũng từng hỏi số 4 của nhóm mình làm thế nào trốn được một tiếng đồng hồ mà chưa bị đối phương phát hiện, số 4 cứ ấp úng mãi không chịu nói thật. Sau khi gã ra khỏi bối cảnh lâu đài thì tinh thần vô cùng uể oải, cảm giác như bị số 29 tra tấn tinh thần phi nhân đạo, người thê thảm nhất nhóm bọn họ chắc là gã rồi. +

Mấy người chơi ngồi cùng nhau bàn bạc kế hoạch đều ngồi ở các vị trí khác nhau, làm như vậy là để đề phòng người chơi khác đánh lén số hiệu của mình. Mặc dù ở lâu đài vẫn chưa có thông báo hệ thống người chơi nào bị xé số hiệu, nhưng mọi người đều không phải người cùng nhóm, không thể không phòng bị. +

Bọn họ bây giờ chỉ vì mục tiêu chung “kẻ thù của kẻ thù là bạn” mới ngồi lại với nhau. +

Mà sáu người chơi này lại không biết, “mục tiêu” bọn họ muốn tiêu diệt đang ngồi xổm ngay dưới mí mắt họ, đang quang minh chính đại nghe kế hoạch vĩ đại và cảm động của bọn họ. +

Nhan Ký Vân quả thực muốn nghe thử bọn họ muốn làm gì mình, cậu trốn sau đống thùng đựng mô hình cơ thể người bằng nhựa. +

Lâu đài Tư Vân cũng có cho du khách tham quan, nhưng lại yêu cầu du khách mua thêm vé vào cửa khác sau khi trả tiền vé vào vườn tường vi. +

Cách bài trí trong lâu đài vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi vợ chồng Tư Vân rời đi, không hề thay đổi. Cho nên mô hình cơ thể nhựa trong phòng tranh ban đầu ở vị trí nào thì bây giờ vẫn đặt ở vị trí đó. +

Người chơi số 4 nhóm B không tiếp xúc nhiều với nhóm F, nói cả buổi vẫn không đưa ra được quy trình hợp lý. +

Người chơi nhóm khác đưa ra ý kiến riêng của mình. +

Có người nói đến điểm mấu chốt: “Mọi người biết số 29 hiện đang ở đâu không?” +

Mọi người: “…” +

Người chơi cùng một khu vực cũng chưa chắc biết khu vực này của bọn họ có những ai. +

Có người chơi nói: “Thời điểm số 29 loại bỏ số 1 chỗ chúng ta rất yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có. Chỗ chúng ta có sáu người tụ tập, số 29 chắc không ở chỗ chúng ta.” +

Người chơi số 29 Nhan Ký Vân đang trốn sau người mẫu giả: … +

Số 4 nhóm B nói: “Ở đây không tìm thấy, vậy thì ở khu vực khác. Nếu là như vậy, chúng ta có thể đổi khu vực tìm người.” +

Những người chơi khác đột nhiên im lặng, mạo hiểm đổi khu vực đối với bọn họ mà nói thực ra cũng không tốt lắm. Khu vực khác cũng có người chơi khác, ai biết bọn họ có trốn ở góc nào đó phục kích người khác hay không. +

Mỗi nhóm đều có kênh đội ngũ, nhưng kênh đội ngũ không dùng được. Người chơi có thể tìm thấy đồng bọn ở cùng khu vực. Nhưng ở khu vực khác thì sao, còn chưa biết thành viên nhóm họ có chung suy nghĩ muốn tiêu diệt số 29 hay không, tùy tiện rời khỏi khu vực mình quen thuộc, nếu bị nhóm khác nhắm vào thì làm sao? +

Cho nên khi số 4 đưa ra đề nghị này, mọi người lập tức có ý kiến khác nhau. +

Có người chơi nói: “Tao thấy không cần đổi chỗ, chúng ta cứ phụ trách canh giữ trong lâu đài, nếu số 29 đến chúng ta cùng nhau xử lý cậu ta.” +

Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số. +

Nhan Ký Vân ngồi nghe bọn họ tiếp tục thảo luận chuyện phục kích mình, nhưng đều là đám người ô hợp, chắc không thể nào thực sự đoàn kết, ai biết trong này có người nào đó đột nhiên đâm sau lưng bọn họ một cái không. +

Cậu có một ý tưởng. Hệ thống chơi đùa lòng người, cậu cũng có thể lợi dụng lòng người khiến kế hoạch của bọn họ không thể tiến hành. +

Lúc này, đám thanh niên NPC bên ngoài đột nhiên bị dọa chạy tán loạn,oa oa gào khóc kêu trong lâu đài có ma. +

Nhan Ký Vân lập tức hiểu là do Đường Thực và Lương Dư làm, không hổ là NPC cậu chọn, vừa nói muốn đi dọa người là dọa được người ngay. +

Đám NPC chạy toán loạn trong lâu đài, tìm chỗ trốn. Có hai thanh niên cũng không nhìn bên trong có người hay không, liền đẩy cửa xông vào. +

Đi vào là một nam một nữ. +

“Đù, thật, thật sự có ma, mau tìm chỗ trốn đi!” +

“Vừa nãy đứa mẹ nào nói không có ma.” +

“Ai biết sẽ gặp thật chứ.” +

“Thôi đừng nói nữa, trốn trước đi, em vừa nhìn thấy thứ đó cao hơn hai mét.” +

Nhan Ký Vân đoán sơ sơ được Đường Thực và Lương Dư trêu chọc bọn họ thế nào. Có lẽ là dùng bóng dọa người, hoặc là hai người chồng lên nhau, cố ý đứng ở góc rẽ dọa bọn họ. +

Chuyện tốt mà. +

Đám người chơi đều sợ chết khiếp. +

Nhan Ký Vân nghe thấy hai người nhóm B ngồi xổm cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. +

Số 10: “Đâu có nghe nói trong lâu đài cổ có ma xuất hiện đâu.” +

Số 4: “Không biết, lâu đài cổ thường đi kèm với sự kiện tâm linh xuất hiện sao? Biết đâu có ma thật cũng không chừng, có thể là vừa nãy chưa đến nửa đêm. Đám NPC kia chắc chắn là đến thám hiểm, thường thì tình huống này bọn họ đều sẽ gặp ma.” +

Số 10: “Hay là chúng ta đổi khu vực đi, tao sợ ma thật, không đúng, từ nhỏ tới lớn tao chưa từng gặp ma!” +

Số 4: “Tao cũng chưa từng gặp, mày tưởng tao xem phim kinh dị thì sẽ không bị dọa đến mức rúc vào trong chăn à?” +

Số 10: “…” +

Vị trí trốn của người chơi các nhóm không giống nhau, sáu người chiếm cứ bốn vị trí khác biệt. Ai cũng ngồi chồm hổm trốn sau bàn hoặc đồ vật. +

Hai NPC bị “ma” bên ngoài dọa cho run lẩy bẩy. +

NPC nữ đột nhiên nói: “Xem thử có bật đèn được không, ma chỉ xuất hiện trong bóng tối thôi.” +

NPC nam: “Em yêu, vẫn là em thông minh.” +

NPC nữ: “Đừng nói nhảm nữa, mau tìm công tắc.” +

Tìm công tắc không khó, ngay tầm tay của NPC nam, mấy người chơi vừa trốn đi suýt nhảy dựng lên. +

Đậu, nếu hai đứa nó bật đèn, chẳng phải bọn họ sẽ bị lộ sao! +

Động tác của NPC nam cực nhanh, tách một cái, ấn công tắc. +

Người chơi tưởng mình sắp bị lộ, lại phát hiện đèn không sáng lên. +

Trong vòng chơi trước NPC có thể loại bỏ bọn họ, sau vòng đó bọn họ bắt đầu hình thành nỗi sợ với NPC, nhất thời không kịp phản ứng. +

Mà Nhan Ký Vân lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vừa nãy Đường Thực và Lương Dư đã ngắt cầu dao điện. +

Đèn không bật vô cùng có lợi cho cậu, khen ngợi Đường Thực và Lương Dư lần nữa. +

Chỗ Nhan Ký Vân đang ngồi có thể nhìn thấy vị trí của tất cả mọi người, giữa các người chơi cách nhau hai đến ba mét, hai NPC kia thì chọn đứng, đề phòng có ma thật nhào ra đánh lén. +

“Ma” biết đánh lén, cậu cũng có thể. Khi người chơi trốn NPC đều dùng tư thế ngồi xổm, cậu có thể không cần cân nhắc sử dụng thẻ trải nghiệm hình người xé số hiệu của bọn họ. +

Lúc này cả sáu người chơi không biết rằng, sau lưng bọn họ, một đôi mắt xanh lè u tối đang nhìn chằm chằm vào số hiệu của bọn họ, đang suy nghĩ làm thế nào xé toạc một cái với tốc độ nhanh nhất. +

Nhan Ký Vân nghiên cứu vài giây, lặng lẽ di chuyển về phía một người chơi gần cửa hơn, cậu nhón chân, không phát ra chút tiếng động nào. +

Mà người chơi mục tiêu của cậu đang căng thẳng nhìn chằm chằm hai NPC hoảng hốt, hoàn toàn không biết có một bóng đen đang đến gần số hiệu của mình. +

Bóng đen ngày càng đến gần người chơi —— +

Bóng đen giơ móng vuốt sắc nhọn về phía mép số hiệu đang vểnh lên của người chơi này. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)