Chương 55

Editor: Gấu Gầy +
Chương 55 +
Những ngày sau đó, An Khang đã chăm sóc cho Lộ Tinh Hà rất chu đáo. +
Lộ Tinh Hà không chịu ăn, nó khi thì mềm mỏng khi thì cứng rắn dỗ dành, lần nào cũng nói, chỉ cần ăn xong sẽ đưa cậu đi tìm mẹ. Lộ Tinh Hà bán tín bán nghi, nhưng mỗi lần ăn xong, đối phương lại không hề nhắc đến chuyện mẹ nữa. +
Thật ra, ngoại hình của An Khang rất nổi bật, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng lời nói hành động lại toát lên vẻ ấm áp không thể che giấu. Nhưng Lộ Tinh Hà lại không muốn nhìn thẳng vào mặt đối phương, cậu ghét An Khang, thậm chí có chút sợ hãi. +
Mặc dù người này không giống những kẻ buôn người khác hay động tay động chân. Nhưng Lộ Tinh Hà luôn mơ hồ cảm thấy, đối phương giống như một đóa hoa nở trong băng tuyết, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. +
Chỉ có An Khang biết. +
Trái tim của nó, từ ngày cha mẹ chết oan đã bị đóng băng rồi. +
Vui buồn yêu giận không thể bộc lộ ra ngoài như người bình thường, nên chúng quay vào bên trong. Dù vẻ ngoài của thân xác này có rực rỡ, tràn đầy sức sống đến đâu, thì trái tim ấy vẫn mãi mãi chìm trong băng tuyết. +
Không phải nó không muốn cảm nhận hơi ấm của lòng người, mà là bị bóng tối bao bọc quá lâu, nên không thể đồng cảm với bất kỳ điều tốt đẹp ấm áp nào nữa. +
Đây không phải là sự từ chối hơi ấm một cách cay nghiệt, mà là một sự thoái hóa về chức năng cơ thể. +
Lòng người hiểm ác, thế sự thê lương, đã sinh làm người, không cần phải lương thiện. +
Trong thế giới hai mặt ba lòng này, nó đã giác ngộ từ lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để sống một cuộc đời tẻ nhạt. +
Cho đến ngày hôm đó, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Lộ Tinh Hà. +
Nơi sâu thẳm tối tăm bị hận thù chiếm giữ, chỉ có những oan hồn đã khuất ẩn mình, vì một cái nhìn này mà bỗng chốc rực rỡ lung linh, từ đó về sau, Tinh Hà (ngân hà) ngự trị. +
*星河 (tinh hà) trong 路星河 (Lộ Tinh Hà) có nghĩa là dải ngân hà. +
Lúc này, An Khang mới thực sự hiểu được cái hay của câu thơ “Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà”* mà mình từng học hồi nhỏ. +
*Đầy thuyền mộng đẹp trôi trên ngân hà. +
Một trái tim quá chật hẹp, chất đầy hận thù sẽ không thể chứa đựng được tình yêu. Nhưng nó nguyện vì Lộ Tinh Hà mà nhường ra một chút. +
… +
Lịch trình của Sở Hoài Nam dày đặc. Nhưng hắn vẫn tranh thủ thời gian ngồi bên giường bệnh của Thẩm Thính, cười tủm tỉm cả buổi sáng. +
Thẩm Thính liên tục truy hỏi mấy lần, hỏi hắn rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì, đồng thời không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu, giục hắn mau chóng cút đi. +
Tên tư bản bận trăm công nghìn việc, sau khi Thẩm Thính lườm đến mỏi cả mắt, cuối cùng hắn mới chịu rời khỏi phòng bệnh dưới sự thúc giục ba lần bốn lượt của thư ký. +
Không lâu sau khi Sở Hoài Nam rời đi, Thẩm Thính nhận được điện thoại của Trần Thông. —— Nói rằng đã tìm ra thủ phạm, bảo y đến bệnh viện nơi Từ Khải và những người khác đang điều trị để cùng nhau nhận dạng. +
Vụ đầu độc xyanua đáng lẽ phải do đồn cảnh sát khu vực nơi diễn ra trường chọi chó phụ trách. Nhưng vì số người trúng độc khá nhiều, lại liên quan đến Thẩm Thính, nên sau khi biết tin, Tôn Nhược Hải đã ngay lập tức xác định đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng, giao cho Trần Thông của đội điều tra hình sự xử lý. +
Vì thủ đoạn gây án của hung thủ mang theo sự tàn độc “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Các thành viên của đội đặc nhiệm không khỏi lo lắng, mục tiêu cuối cùng của hung thủ có thể là Thẩm Thính. +
Dù sao thì, người bình thường muốn kết thù sống chết với một hung thủ điên cuồng táng tận lương tâm cũng không phải là chuyện dễ dàng. +
Cũng may, việc xác định kẻ đầu độc lại đơn giản hơn nhiều so với dự đoán của cảnh sát. +
Tối qua Thẩm Thính đã gọi điện cho Trần Thông. Trong điện thoại, y có nhắc đến việc ngày xảy ra vụ ngộ độc, y đã gặp một bà lao công ở hành lang cùng tầng với phòng riêng. —— Bà lao công này có chút không bình thường. Rõ ràng khi nhìn thấy y, vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng lại một mực phủ nhận đã từng gặp y. +
Trần Thông nhận được thông tin lập tức điều tra bà lao công khả nghi này. +
Camera giám sát đã ghi lại đầy đủ nhất cử nhất động của bà ta. +
Nhưng bà cô kỳ lạ này, trước và sau khi vụ án xảy ra, vẫn luôn ở tại vị trí làm việc của mình, gần như chưa từng đi vào điểm mù của camera. +
Dưới ống kính, bà ta thật thà và chuyên chú, khi gặp phải viên gạch bẩn mà cây lau nhà không lau sạch được, người phụ nữ trung niên bị với tấm lưng hơi còng vì năm tháng thậm chí còn quỳ nửa người xuống dùng giẻ lau trong tay lau kỹ. +
Thông qua việc so sánh và xác minh nhiều lần, cảnh sát cuối cùng xác định, bà lao công này không có thời gian và điều kiện gây án, bà ta vô tội. +
Sau khi loại trừ nghi ngờ gây án của bà lao công, Tưởng Chí lại cẩn thận kiểm tra lại con đường di chuyển của ly trà hoa quả. +
Cuối cùng, trong đoạn video giám sát ở cửa phòng riêng của Thẩm Thính, cậu ta đã tìm thấy hình ảnh hung thủ đang hạ độc. +
Và điều ngoài dự đoán của mọi người là, người hạ độc lại là một học sinh tiểu học mới lên lớp một. +
Thủ phạm tên Lục Diễn Hy, mới bảy tuổi. Cậu bé được cha mình là Lục Chính Bình, một người đam mê cờ bạc, đưa đến trường chọi chó. +
Vì trực tiếp dùng tay tiếp xúc với xyanua mà lại không có ý thức phòng bị. Không lâu sau khi hạ độc, chính Lục Diễn Hy cũng bị ngộ độc xyanua và được đưa đi cấp cứu, vào cùng một bệnh viện với đám người Thẩm Thính. +
Khi cảnh sát xác định cậu bé là kẻ đầu độc, và tìm đến hỏi về tình hình liên quan. Cậu bé mới vừa hồi phục ý thức. +
“Vớ vẩn!” +
Sau khi Tưởng Chí và Văn Địch trình bày mục đích đến, cha cậu bé là Lục Chính Bình vô cùng kích động: “Tôi là cha mà còn không biết mấy người này! Vô duyên vô cớ, càng không thể xúi con đi đầu độc giết người được! Hơn nữa, con nhà tôi cũng bị ngộ độc! Nó mới bảy tuổi, làm sao giết người được chứ?” +
Lục Diễn Hy vừa mới rút ống rửa dạ dày xong, lúc này vẫn đang trong quá trình điều trị thải độc bằng phương pháp hít. Thấy trong phòng bệnh đột nhiên có hai chú cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, cậu bé lập tức trợn to mắt, tò mò nhìn họ. +
Lục Chính Bình tuy mê cờ bạc nhưng trước giờ vẫn coi con trai như báu vật. +
Thấy con phải chịu đựng cảnh đặt ống thở vừa phải rửa ruột, anh ta tự trách mình nghìn lần không nên, vạn lần không nên đưa Lục Diễn Hy còn nhỏ tuổi đến cái nơi hỗn tạp như trường chọi chó. +
Tưởng Chí và Văn Địch vừa bước vào cửa đã thấy anh ta đang đứng trước giường bệnh của Lục Diễn Hy, mặt mày rầu rĩ tự tát vào mặt mình. +
Và khi nghe thấy câu — Con trai của anh, bị tình nghi đầu độc giết người. +
Lục Chính Bình vừa kinh hãi, vừa ấm ức và phẫn nộ vì bị oan. +
Gương mặt đỏ ửng vì bị tự tát lập tức biến thành màu tím bầm. +
Người đàn ông này đã diễn tả một cách sống động thế nào là “đỏ mặt tía tai”. +
“Không có bằng chứng, chúng tôi sẽ không ở đây.” Đối mặt với sự tức giận của đối phương, Tưởng Chí bình tĩnh nói. +
Cậu ta đương nhiên cũng biết Lục Diễn Hy bảy tuổi không thể nào là chủ mưu đứng sau. +
Nhưng video quay rất rõ ràng. Sau khi tên đàn em ở trường chọi chó mang trà đến, không tìm thấy A Hoán, lại không dám vào phòng riêng. Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn ta đặt ly trà trái cây ở cửa phòng VIP. +
Năm sáu phút sau, camera giám sát đối diện với phòng VIP đã quay được Lục Diễn Hy. +
Cậu bé nhảy chân sáo chạy thẳng đến bên cạnh mấy ly trà trái cây, lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn quanh. Sau khi xác nhận xung quanh không có người mới ngồi xổm xuống mở từng nắp ly, cẩn thận lấy từ trong túi ra một gói bột nhỏ, đổ đều vào từng ly. Cuối cùng cậu bé cẩn thận đậy lại tất cả các nắp ly rồi mới vui vẻ chạy đi. +
Tình trạng của Lục Diễn Hy không nguy kịch, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi. +
Văn Địch và Tưởng Chí triệu tập những người bị hại khác, bao gồm cả Thẩm Thính. Tại phòng bệnh của Lục Diễn Hy, họ tiến hành nhận dạng tập trung. +
Nhưng thật bất ngờ, dù là Từ Khải, Hoàng Thừa Hạo và Đinh Lãng thỉnh thoảng đến chơi, hay là Đinh Tuấn thường xuyên có mặt ở trường chọi chó, tất cả đều khẳng định họ không hề quen biết đứa trẻ này, cũng không quen cha của nó là Lục Chính Bình. +
Sau khi đám người lớn và Lục Diễn Hy trên giường bệnh trừng mắt nhìn nhau một lúc, Tưởng Chí lạnh mặt hỏi Lục Diễn Hy: “Tại sao con lại đầu độc? Chỗ bột đổ vào ly là từ đâu ra? Ai bảo con làm vậy?” +
Đối mặt với một loạt câu hỏi dồn dập hung dữ của chú cảnh sát, Lục Diễn Hy vừa từ cõi chết trở về bấu chặt góc chăn, há to miệng “oa” lên khóc. +
Văn Địch dùng khuỷu tay đẩy Tưởng Chí trông như dạ xoa tuần biển ra sau. Sau đó cậu ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu cực kỳ vui vẻ thân thiện an ủi: “Diễn Hy, chúng ta không khóc nhé. Con nói cho chú biết, tại sao con lại nghịch ngợm vậy?” +
“Con, con không có.” Cậu bé nức nở phủ nhận. +
Văn Địch nhạy bén phát hiện, hai móng tay cái của Lục Diễn Hy đều rất ngắn. Đứa trẻ này rõ ràng có thói quen cắn móng tay. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu bé mới bị ngộ độc ngay sau khi tiếp xúc với chất độc. +
Để trấn an cảm xúc của đứa trẻ, Văn Địch chuyển chủ đề hỏi: “Diễn Hy à, có phải con hay cắn móng tay không?” +
Cậu bé vẫn cứng đầu, ngậm nước mắt, kiên quyết lắc đầu: “Con không có.” +
Văn Địch hết bài, khó xử ngồi xổm tại chỗ. +
Đúng lúc này, Thẩm Thính đứng sau cậu nhẹ nhàng hỏi: “Diễn Hy, tay trái và tay phải, tay nào ngon hơn?” +
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó từ từ giơ tay phải lên. +
Văn Địch: … +
Tưởng Chí: … +
Từ Khải, Hoàng Thừa Hạo, Đinh Lãng, Đinh Tuấn: … +
Một câu nói của Thẩm Thính đã mở ra một cục diện mới —— Lục Diễn Hy cuối cùng cũng chịu nói thật. +
Văn Địch vội vàng nhân cơ hội, hỏi thêm về tình hình ngày hôm đó. +
Theo lời Lục Diễn Hy kể lại, vào ngày xảy ra vụ án, có một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đã gọi cậu bé đang ngồi ở góc xem kiến tha mồi lại. +
Người này cho cậu bé một thanh sô cô la và hai mươi tệ, nhờ cậu bé giúp mình chọc ghẹo mấy người bạn. Nội dung của trò chọc ghẹo là cho thêm một ít muối vào đồ uống của bạn mình. +
Lục Diễn Hy nhỏ tuổi nhưng lém lỉnh, cũng thường hay chơi “trò chọc ghẹo” với bạn bè. Ví dụ như đột ngột rút ghế của bạn cùng bàn, hoặc lén lút xóa đi đáp án bài toán mà bạn bàn sau vừa khó khăn làm xong. —— Đây là những trò đùa tinh nghịch thường xảy ra giữa bạn bè. +
Thế là, Lục Diễn Hy vui vẻ đồng ý sẽ giúp chú đó cho muối vào đồ uống của bạn, và hứa sẽ không để ai phát hiện. +
Nhưng cậu bé không biết, thứ gọi là muối này thực ra là thuốc chuột có pha xyanua độ tinh khiết thấp. +
“Vậy con còn nhớ chú đó trông như thế nào không?” Văn Địch từ tốn dẫn dụ. +
Lục Diễn Hy mờ mịt lắc đầu. Cái khẩu trang che kín mặt và mũ lưỡi trai có vành rất rộng, rộng đến mức có thể che cả trán, là ấn tượng duy nhất của cậu bé về người đó. +
“Con nghĩ lại xem.” Sau khi rút kinh nghiệm vì làm đứa trẻ khóc, giọng của Tưởng Chí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng gương mặt cứng nhắc của cậu ta thật sự không hề dịu dàng chút nào. +
Lục Diễn Hy rụt rè nhìn cậu ta một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt đi. +
Ánh mắt vừa hay rơi trên người Thẩm Thính đang đứng bên cạnh. +
Lục Diễn Hy đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, đưa tay chỉ vào Thẩm Thính nói: “A! Chính là anh này!” +
Thẩm Thính lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. +
Trên mặt Tưởng Chí và Văn Địch đồng loạt hiện lên vẻ ngượng ngùng khó tả +
Vậy là thằng nhóc đầu độc bảy tuổi này định chỉ điểm đội trưởng Thẩm của họ là chủ mưu sao? +
… +
Lục Diễn Hy không biết câu nói trước của mình gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, tự mình nói tiếp: “Con nhớ ra rồi, trên tay chú đó có một hình xăm cánh chim! Giống y hệt cái ở sau tai của anh này!” +
Trên tay có hình xăm cánh chim. Đặc điểm nổi bật này lập tức thu hút sự chú ý của Văn Địch và Tưởng Chí. Nhưng khi họ đối chiếu với mấy người bị hại có mặt xem có quen người nào có hình xăm cánh chim trên tay và có khả năng hạ độc không, mấy người lớn đều tỏ ra khó xử. +
Trong giới công tử bột, có không ít người là tín đồ của văn hóa xăm hình. Đừng nói là xăm cánh chim trên tay, ngay cả người xăm kín tay kín lưng cũng không phải là ít. +
Nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra, thằng khốn nào có hình xăm cánh chim trên tay muốn lấy mạng họ. +
Tuy họ suốt ngày ăn chơi trác táng, kéo bè kéo cánh, lại còn ngông cuồng đến mức coi trời bằng vung, nhưng cũng chỉ ăn hại mà thôi. Ai lại muốn lấy mạng của mấy tên công tử nhà giàu chẳng làm nên trò trống gì chứ? +
Đợi đến khi cảnh sát đi rồi. +
Đến lượt Thẩm Thính bị Từ Khải và mấy người kia dồn vào góc tường tra hỏi. +
Từ Khải nhướn hai hàng lông mày như hai con sâu róm, cười một cách vô cùng hiểm ác: “Sở Hoài Nam ra tay đúng là “khác bọt” nhỉ, nghe y tá nói mày chuyển sang Hòa Từ rồi? Cốc trà dở ẹc đó rõ ràng mày có uống một ngụm nào đâu, vậy mà phòng bệnh đặc biệt mười mấy vạn một đêm nói ở là ở luôn à?” +
“Người ta có tiền, thích xài thì cứ xài thôi.” +
“Xí, mẹ nó chứ, tư bản thằng nào mà không cáo già? Đối với người ngoài, cái bọn họ quan tâm nhất chính là chi phí cơ hội và hiệu suất chi phí. Nói! Mày đã cho Sở Hoài Nam ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?” +
“Mày còn biết cả chi phí cơ hội nữa à! Cái thư viện ba mày quyên tặng cho đại học Giang Hỗ cũng không uổng phí nhỉ!” +
“Đừng có đánh trống lảng! Mày và Sở Hoài Nam rốt cuộc là sao? Hôm qua tao đã muốn hỏi rồi, tình cảm vào sinh ra tử là sao? Mau khai thật đi!” +
Đinh Lãng vừa từ cửa Diêm Vương trở về sa sầm mặt đứng một bên. Cậu ta không muốn nghe tin tức về Sở Hoài Nam, bèn nhíu mày cắt ngang Từ Khải: “Anh Từ, sao anh lại biết trong trà có độc?” +
Thẩm Thính điềm tĩnh cười: “Tao ở Toronto từng ngủ với một em chân dài của một băng đảng, bị người ta dùng xyanua ám hại, suýt nữa không về được. Từ đó cực kỳ nhạy cảm với mùi này, cũng coi như thoát chết một lần thì khôn ra một tí.” Y nói rồi đưa chân đá đá Từ Khải vẫn còn như chó ghẻ bám dính lấy y hỏi đông hỏi tây: “Mày xem người ta đi, toàn hỏi những câu có tính xây dựng, còn mày?” +
“Vậy tao sẽ hỏi mấy câu có tính xây dựng.” Hoàng Thừa Hạo cũng thò mặt vào tham gia: “Mày và Sở Hoài Nam, ai trên ai dưới?” 1
——- +


