Skip to main content

Chương 56

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam đã làm việc vô cùng hiệu quả trong hai cuộc họp chiều. Sau đó, hắn lại tiếp một vị đối tác có lai lịch tốt, lặn lội từ xa đến — Kiều Ức Lam. +

Sau khi hai người bàn xong về các điều khoản thực hiện của dự án hợp tác, chủ đề câu chuyện chuyển sang phòng trưng bày trực tuyến đầu tiên với hình thức mới lạ của Triển lãm nghệ thuật Basel năm nay. +

Gần đây, một trận cúm virus bất ngờ càn quét toàn cầu. Để kiểm soát số ca nhiễm, nhiều triển lãm và sự kiện trực tiếp đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại dưới sự can thiệp của chính phủ. +

Và hình thức triển lãm nghệ thuật trực tuyến độc đáo này đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi trong giới yêu nghệ thuật. +

Là người đã chi ra cái giá trên trời hơn bốn trăm triệu tại Sotheby’s ba năm trước để mua lại bức “Vườn nông trại hoa hướng dương” của Gustav Klimt, Sở Hoài Nam đương nhiên được Kiều Ức Lam, người cũng say mê chủ nghĩa tượng trưng, coi như tri kỷ. +

Khi tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh. +

Đến khi Sở Hoài Nam từ biệt Kiều Ức Lam, kim đồng hồ đã chỉ qua mười một giờ. +

Con gái nhỏ của tài xế Trương gần đây bị cúm phải nhập viện. Sở Hoài Nam đã cho chú Trương về nhà trước. +

Còn chiếc Bentley màu xám mà hắn yêu thích, vì bị ai đó sử dụng một cách thô bạo nên vẫn đang được sửa chữa. Vì vậy, hắn tạm thời lái chiếc Land Rover trắng. +

Trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ hơn một tiếng trước. +

Đến khi ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, Sở Hoài Nam mới gọi lại. +

Hắn nóng lòng muốn làm rõ một vài chuyện, và đã có sự sắp xếp chu đáo cho việc đó. +

Những người làm việc cho hắn trước giờ đều có hiệu suất cực kỳ cao. +

Sau khi nhận được báo cáo “đã lấy xong mẫu tóc của Tống Thi” từ đầu dây bên kia, Sở Hoài Nam vui vẻ “ừm” một tiếng. +

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi. +

Những việc còn lại gần như không còn chút thử thách nào. +

Lúc này, vị khách được mời đến ở trong căn hộ ven sông Đường Thành của hắn vẫn đang được theo dõi tại Hòa Từ, và hoàn toàn không hay biết gì. +

Sở Hoài Nam chỉ cần tìm kiếm kỹ lưỡng trong căn phòng khách mà y đã ở, chắc chắn sẽ tìm được mẫu tóc cần thiết cho việc xét nghiệm. +

Thanh niên luôn cố tình xếch cao đuôi mắt kia có thật sự là Tống Từ, em trai ruột của Tống Thi không? +

Sáng mai, khi trời vừa sáng, mọi chuyện sẽ ngã ngũ. +

Sở Hoài Nam liếm môi, tuy hắn nóng lòng muốn biết câu trả lời, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để tiếp tục âm thầm chờ đợi —— Chờ đợi đáp án mà hắn đã mong đợi từ lâu được tiết lộ hoàn toàn. +

Sau khi cúp điện thoại, hắn cúi đầu xác nhận lại thời gian một lần nữa. +

Mặc dù biết rõ giờ này, “bệnh nhân” mà hắn canh cánh trong lòng cần phải nghỉ ngơi cho tốt, chắc chắn đã ngủ rồi. +

Nhưng vị tư bản trước giờ luôn tự kiềm chế bản thân, sau một hồi cân nhắc, vẫn không thể kìm nén được thôi thúc muốn gặp đối phương. Hắn bèn dứt khoát đánh lái, quay đầu đi về phía bệnh viện Hòa Từ, ngược hướng với nhà mình. +

Trên hành lang khu nội trú chỉ bật đèn mờ, ánh sáng mờ ảo khiến màn đêm càng thêm tĩnh mịch. +

Sở Hoài Nam ra hiệu im lặng với bác sĩ và y tá trực ca định chào mình, rồi một mình nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. +

Mặc dù bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng rõ ràng vẫn làm kinh động đối phương. +

Chưa kịp đến bên giường, thanh niên vốn đang nhắm mắt thở đều đã cảnh giác ngồi thẳng dậy. Trong đôi mắt nhìn hắn không hề có chút mơ màng của người vừa tỉnh ngủ. +

Ánh mắt tỉnh táo và đề phòng của đối phương khiến trái tim Sở Hoài Nam bỗng dưng đập loạn xạ mấy nhịp. +

Con nai nhỏ kiêu hãnh trong lòng, cả đời chỉ chịu loạn nhịp một lần, vào khoảnh khắc này, cuối cùng đã tung vó chạy. +

Thuở nhỏ đọc sách, từng đọc được một câu — Mắt là mầm tình, tim là mầm dục. +

Lúc đó không hiểu. +

Bây giờ mới biết, chỉ một ánh mắt thôi, vậy mà thật sự có thể thôi thúc cơ thể hành động trước lý trí. +

Bị mê hoặc, Sở Hoài Nam đưa tay ra sau giữ lấy gáy đối phương. +

Khi bốn cánh môi chạm nhau, trong mắt cả hai đều có sự kinh ngạc. +

Đó là một nụ hôn ung dung, nhưng lại khiến người ta khó lòng từ chối. +

Nụ hôn sâu bất ngờ khiến Thẩm Thính vừa mới tỉnh ngủ hoàn toàn cứng đờ. +

Y theo bản năng muốn chống cự, nhưng lý trí hơn người lại khiến mọi hành động của y đều bị giới hạn trong sở thích của Tống Từ. —— Đối mặt với nụ hôn của Sở Hoài Nam, y chẳng những không được né, mà còn phải tỏ ra thản nhiên tận hưởng. +

Sự do dự và giằng co của Thẩm Thính đã cho Sở Hoài Nam cơ hội được đằng chân lân đằng đầu. +

Tên tư bản tham lam trước nay luôn được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. —— Huống hồ, đây không phải là cơn khát có thể giải toả chỉ bằng một nụ hôn. +

Đầu lưỡi ấm nóng và ẩm ướt ngang ngược tung hoành trên đôi môi mỏng. +

Thẩm Thính bị bịt chặt môi, hơi thở trở nên hỗn loạn. Tệ hơn nữa, đến cả bộ não vốn luôn tỉnh táo cũng rối bời. +

Khi kề sát nhau, đôi môi mềm mại của đối phương vừa bá đạo vừa dịu dàng. Sự chiếm đoạt ập đến cùng với hơi thở ấm nóng này khiến Thẩm Thính, người đã quen chống đỡ dao súng lạnh lẽo, nhất thời không biết phải làm sao. +

Đây là viên đạn bọc đường còn khó chống đỡ hơn bất kỳ bất kỳ cuộc đấu súng thật nào trong các nhiệm vụ trước đây. +

Y như một vị tướng bị người ta nắm được điểm yếu, bị trói tay trói chân. +

Bản lĩnh đầy mình, nhưng ngay lúc quân địch công thành chiếm đất, vì sợ “ném chuột vỡ bình” mà liên tiếp bại trận, gần như chưa đánh đã chạy. +

Thẩm Thính chưa bao giờ hiểu sâu sắc thế nào là “tiến thoái lưỡng nan” như lúc này. +

Y đang đích thân trải nghiệm những khó khăn kích thích vô cùng nan giải do chính tên tư bản tạo ra. +

Môi lưỡi tê dại, khóe mắt hơi đỏ vì thiếu oxy, còn bộ não vừa tỉnh giấc thì nhão ra như nồi cháo. +

… +

Sự xâm chiếm không chút kiêng dè của đối phương khiến một cảm giác tê rần như kim châm chạy dọc theo sống lưng lên đến tận da đầu Thẩm Thính. Đây là một thử thách tột độ đối với khả năng tự chủ của y. Y siết chặt nắm đấm, dùng hết tất cả sức lực mới kìm nén được ý muốn rút súng bắn nát đầu đối phương. +

Trong mắt Thẩm Thính, hôm nay Sở Hoài Nam thật sự rất bất thường. Không chỉ lạ lùng nguyên buổi sáng, mà lúc này còn hoàn toàn vứt bỏ phong thái quân tử “chỉ dừng lại ở mức tình cảm, không vượt quá lễ nghi” trước đó. +

“Chờ đã!” Thanh niên bị hôn đến hơi thở rối loạn, dùng sức giữ chặt bàn tay đang tiếp tục làm càn. +

“Không chờ được.” +

Trong đêm tối, ánh nhìn nóng rực như đang khóa chặt con mồi từ đôi mắt đào hoa kia khiến Thẩm Thính kinh hồn bạt vía, đành phải cứng nhắc cằn nhằn: “Này, tôi là bệnh nhân đấy! Anh đối xử với bệnh nhân như vậy à?” +

Giữ chặt bàn tay đang có ý đồ xấu, y cố gắng lùi về sau một cách tự nhiên nhất, muốn tách cơ thể hai người ra một chút. Giống như làm vậy, y có thể giảm thiểu khả năng xảy ra chuyện không hay. +

Nhưng Sở Hoài Nam lại nhất quyết dán sát vào, đôi môi gợi cảm áp bên tai, gần như thì thầm từng chữ vào ống tai nhạy cảm: “Tôi không có bắt nạt bệnh nhân.” +

Nhưng hành động của hắn lại không quang minh chính đại như lời nói, giọng nói trầm thấp ẩn chứa mấy phần dụ dỗ: “Vậy nên, không làm tới bước cuối cùng, được không?” +

Thẩm Thính: … +

Chỉ một thoáng chần chừ, tên tư bản quen thói tìm kiếm cơ hội đã giành lại quyền chủ động. +

Thẩm Thính không hề hay biết về khát khao mà ai đó đã thèm muốn từ lâu. +

Y vì một nụ hôn dài khác ập đến mà thiếu oxy, bộ não hỗn loạn nhanh chóng vận hành, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là gây nên cục diện sắp bùng nổ đến nơi này. Và tại sao, sự cân bằng mà hai người đã cố gắng duy trì lại đột nhiên bị phá vỡ. +

Y tự thấy mình chưa từng làm bất cứ điều gì có thể là mồi lửa. +

Nhưng tại sao, đối phương lại bỗng dưng giở trò thân mật như vậy chứ? +

Thái độ thay đổi bất ngờ của Sở Hoài Nam khiến Thẩm Thính, người cực kỳ thiếu kinh nghiệm ở một số phương diện, cảm thấy khó hiểu và càng khó chống đỡ. +

Y nghĩ ra nhiều lý do có vẻ hợp lý, muốn ngăn cản tình hình phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn. +

Nhưng sự phản kháng “đầy chính nghĩa” kia một khi kết hợp với vẻ phóng đãng tuỳ tiện thường ngày của Tống Từ, lại bị coi là đẩy đưa đưa đẩy. +

Và Thẩm Thính có trăm miệng cũng không thể biện bạch. +

… +

Đây là một cuộc rượt đuổi của kẻ đi săn, con mồi đáng thương có nhiều điều phải kiêng dè, đã định trước sẽ thua cuộc. +

Sự va chạm kiên quyết tuyệt đối không phải là thăm dò, một luồng nhiệt kỳ lạ và xa lạ từ từ dâng lên từ một nơi nào đó. +

Thẩm Thính run rẩy, y bị ép phải dựa vào lòng Sở Hoài Nam, cứng đờ như một con cá mắc cạn trên bờ đã khô quắt từ lâu. +

Còn Sở Hoài Nam tự nguyện làm một vũng nước, để thúc đẩy cho cuộc vui cá nước này. +

Bản năng sống động đang náu mình ở một nơi chật chội bắt đầu cựa quậy, rồi bùng lên không thể kiểm soát. +

Sở Hoài Nam làm gì cũng giỏi, ngay cả kỹ năng ở phương diện này cũng vượt trội hơn người. +

Tiếc là Thẩm Thính vừa chậm chạp vừa không thông suốt về mặt tình cảm, không có lòng, lại càng không có cơ sở để so sánh. +

Những ngón tay linh hoạt đã ép ra một cơn rùng mình sống động từ khe hở sâu trong tâm hồn. +

Điều này khiến Thẩm Thính vốn đã buông mũ cởi giáp càng cảm giác như mình bị cướp sạch. Y không thể đối mặt, đành mím chặt môi, khẽ quay mặt đi. +

Nhưng tên cướp cạn Sở Hoài Nam lại không chịu dừng ở đó. Hắn khoe công giơ lòng bàn tay lên trước mặt Thẩm Thính. — Lòng bàn tay khum lại như một cái chén nhỏ, bên trong đựng chiến lợi phẩm mà hắn đã vất vả thu gom được. +

“Sướng không em?” Cái câu biết rồi còn hỏi này khiến Thẩm Thính xấu hổ không biết trốn vào đâu. +

Đôi mắt đào hoa tràn ngập xuân tình của Sở Hoài Nam, cùng với âm cuối cố tình kéo dài, khiến người bị ép hưởng thụ dịch vụ nghẹn đến mức thở cũng khó khăn, không dám tin những gì vừa xảy ra là thật… +

Thẩm Thính có khả năng thích ứng siêu phàm phải mất ít nhất mười giây mới hoàn hồn lại từ cảm giác bị xâm chiếm rõ rệt. Y vùng ra khỏi vòng tay của Sở Hoài Nam. Trong lúc nhanh chóng chỉnh lại quần áo, y vươn tay ấn mạnh công tắc trên tường. +

Phòng bệnh mờ ảo và ái muội lập tức sáng trưng. +

Phá tan khúc xuân hoan dào dạt, quả thật chỉ cần một tia sáng trắng lạnh lùng. +

Chỉ là hành động nhoài người bật đèn của y, trong mắt Sở Hoài Nam không khác gì chạy trối chết. +

Thẩm Thính cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, ra sức che đậy cơn bão lòng. +

Giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng diễm tình bất ngờ ập đến lúc nửa đêm. +

Sở Hoài Nam ung dung dùng khăn giấy dọn dẹp sau cuộc vui. +

Thái độ bình thản của hắn khiến Thẩm Thính không khỏi nghi ngờ, tên khốn vừa rồi mượn màn đêm để “làm xằng làm bậy”, “trộm ngọc cắp hương”, chỉ là ảo ảnh xuất hiện trong tưởng tượng của mình. +

Thẩm Thính nghẹn lời trước vẻ mặt tỉnh bơ của đối phương. Trong hoàn cảnh này, phải nói gì mới thích hợp đây? +

Sau khi nhìn nhau nửa phút với Sở Hoài Nam, Thẩm Thính cuối cùng cũng tìm lại được một chút ý thức của Tống Từ. Y tê rần da đầu, khô khan khen: “Kỹ thuật không tệ nha.” +

Sở Hoài Nam trước nay rất ghét những lời khen không thật lòng, lại bị câu khen ngợi hết sức gượng ép này chọc cười. Hắn cúi người xuống vòng tay ôm lấy “Tống Từ” đang đỏ đến cả mang tai. +

Điều khiến hắn bất ngờ là, đối phương lại không hề giãy giụa, ngoan ngoãn để hắn nắm lấy cổ tay, ghim chặt hai cánh tay ẩn chứa sức mạnh kinh người lên thành giường. +

Sở Hoài Nam từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nóng rực lướt qua, khiến hắn như một vị vua đang tuần tra lãnh địa của mình. +

Vị vua kiêu hãnh và nóng lòng, không cam lòng chỉ nếm thử qua loa. Nhưng mảnh đất màu mỡ, bí ẩn này, còn lâu mới đến mùa thu hoạch. +

Hắn đành phải liếm môi, thầm hứa với mình, chờ thêm một chút nữa thôi, từng phân từng tấc của người này sớm muộn cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ khi kéo dài thời gian chờ đợi thu hoạch, thì lúc nếm thử và nuốt trọn đối phương mới ngọt ngào hơn gấp bội. +

Thanh niên không hề biết mình đang bị tên tư bản âm thầm đánh giá mùi vị đã khôi phục vẻ mặt điềm nhiên. Y ngẩng đầu lên, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào đối thủ dường như đang chiếm thế thượng phong, khóe môi đỏ mọng vì bị hôn cong lên một nụ cười lưu manh như thật. +

Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm “Tống Từ” kín kẽ không một sơ hở trước mặt. +

Đèn đã bật, mọi thứ đều không thể che giấu. Nhưng hắn lại không thể nào thông qua đôi mắt này để tìm ra manh mối cảm xúc chân thật thuộc về chính người này nữa. +

Đây quả thật là một giấc mơ đẹp khó nhằn, hắn bất đắc dĩ nghĩ. +

Bức thư mà hắn đã viết cho người bạn đời tương lai vào thời thiếu niên, dường như được chuẩn bị riêng cho thanh niên sống động và bí ẩn này—— +

Mọi người vây quanh, trái ôm phải ấp, những điều này nghe có vẻ hay ho nhưng thực ra chẳng có gì khó cả. Anh chưa bao giờ bận tâm đến những điều đơn giản như vậy, chỉ muốn làm những điều thử thách, ví dụ như, anh thích em, chỉ thích mình em. +

Bị khao khát thẳng thắn của chính mình dẫn dắt, Sở Hoài Nam cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của người trước mặt. — “Quá khen.” +

Sau khi ung dung làm một chuyện “táng tận lương tâm”, Sở Hoài Nam không ở lại phòng bệnh quá lâu. Hắn cẩn thận thu dọn tất cả “tang chứng” —— ngay cả khăn giấy lau chùi cũng được hắn cẩn thận cất vào túi mang đi. +

Trước khi rời đi, hắn còn đặc biệt dặn dò “bệnh nhân” phải nghỉ ngơi cho tốt. +

Nhưng Thẩm Thính lại vì nụ cười đầy ẩn ý của hắn lúc nói chuyện mà mất ngủ cả đêm. +

Thẩm Thính may mắn được tên tư bản tận tình phục vụ, lòng đầy tâm sự. Nhưng Sở Hoài Nam đã bỏ ra công sức, lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. +

Mặc dù màn quấy rối vừa rồi chỉ là nhất thời nổi hứng, nhưng hắn lại thu hoạch được rất nhiều. +

Lúc này, trong túi của hắn là một mẫu đối chiếu còn chính xác hơn những sợi tóc vô danh trong phòng khách. +

Huống hồ, quá trình thu thập mẫu đối chiếu này còn thú vị hơn nhiều so với việc đi tìm tóc trong phòng khách. +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.