Chương 56

Editor: Trixie Lynn +
Thương Tri Hành quả nhiên giữ đúng lời mình nói. Sau khi nghỉ đông thì chuyển đến ở nhà Trì Túc. Mỗi ngày 8 giờ đi làm thay Trì Túc, tan làm lại về nấu cơm cho cậu. +
Anh làm việc vô cùng tận tâm, đến mức Trì Túc chỉ cần lướt video, tiêu tiền, rồi ở bên cạnh anh là đủ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã tăng thêm chút thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. +
Trì Túc cũng từng từ chối những điều đó, nhưng Thương Tri Hành không cho cậu tiếp tục vất vả nữa, lại hiếm khi tỏ ra cứng rắn, nên cậu cũng đành không nhắc lại. +
Phải nói rằng, cuộc sống không cần làm gì, chỉ việc tiêu tiền quả thật rất dễ chịu. Nhưng có một điều khiến Trì Túc vô cùng lo lắng. +
Khi chiếc giường đang rung lắc không ngừng cuối cùng cũng lặng xuống, Trì Túc nước mắt lưng tròng, vùi mặt vào gối. +
“Bé con.” Thương Tri Hành ở phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Không làm nữa đâu, nhìn anh đi.” +
“Không.” Trì Túc vẫn vùi mặt, không chịu ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn trách móc: “Anh chẳng nghe lời em, bảo anh dừng lại anh cũng không chịu…” +
“Anh sai rồi.” +
Thương Tri Hành thành khẩn xin lỗi: +
“Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.” +
“…” +
Trì Túc hơi ngẩng đầu, càng thấy tủi thân: +
“Lần trước anh cũng nói vậy, anh lừa em!” +
“Không có.” +
Thương Tri Hành nhân cơ hội ôm lấy cậu, không cho Trì Túc vùi mặt vào gối nữa, nghiêm túc nói: +
“Anh sẽ không lừa em. Nhưng hễ chạm vào bé con là anh thật sự không nhịn được… cũng không thể chỉ trách mình anh.” +
Trì Túc mở to mắt, đôi mắt ướt át trông vừa đáng thương, lại vừa không dám tin. +
“Chẳng lẽ lại trách em sao?” +
Cậu bĩu môi, không vui mà húc đầu vào lòng Thương Tri Hành. Vừa mới trải qua chuyện kịch liệt không ngừng nghỉ như vậy, giọng cậu khàn đi, còn mang theo tiếng nức nở. +
“Ghét anh, ghét anh.” +
“Không trách em, là lỗi của anh.” +
Thương Tri Hành ôm chặt cậu, xoa xoa đôi tai mèo trên đầu cậu, nói: +
“Đừng ghét anh, được không?” +
Trì Túc vùi trong lòng anh, đáp: +
“Không được.” +
Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu lại thấy hơi sợ: +
“Em phải phạt anh.” +
“Ừ, phạt gì nào?” +
“Phạt anh ba… không, mười ngày, không được chạm vào em.” Trì Túc nói tiếp: “Hoặc là, khi em bảo dừng, anh nhất định phải nghe.” +
Cậu ngẩng đầu, thấy ánh mắt mang ý cười của Thương Tri Hành, liền tức giận nói: +
“Em nói nghiêm túc đấy!” +
“Ừm.” Thương Tri Hành nói: “Anh biết rồi.” +
“Sau này em bảo dừng, anh chắc chắn sẽ nghe.” +
Còn nghe xong có dừng lại hay không thì… khó nói +
Thương Tri Hành khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi Trì Túc: +
“Bé con, ngoan lắm.” +
“…” Trì Túc cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi… em sợ lắm.” +
“Ừm.” +
“…Thật sự có thể chết trên giường đấy.” +
Thương Tri Hành gãi nhẹ cằm cậu, vuốt ve đôi tai mèo, nghiêm túc lắng nghe. +
Trì Túc: “Anh đừng coi nhẹ! Thật đấy.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành hỏi: “Vậy cũng phải có cách giải quyết chứ?” +
Trì Túc gật đầu, nghe anh đề nghị: +
“Hay là sau này dùng chân…” +
Trì Túc mở to mắt, còn Thương Tri Hành lại thấy cũng hợp lý, hỏi: +
“Bây giờ thử luôn không?” +
“Anh…” +
Trì Túc bị anh kéo tay, chạm vào một khối nóng bỏng kia, dục vọng mãnh liệt ấy lập tức như bốc cháy, khiến cậu vội rụt tay lại. +
Thương Tri Hành vẻ mặt nghiêm túc hỏi: +
“Em không giúp anh à?” +
Trì Túc nhíu khuôn mặt nhỏ. +
Cậu thật không hiểu nổi, Thương Tri Hành mỗi ngày đi làm từ sáng đến tối, sao tinh lực lại dồi dào đến vậy. Rõ ràng mới vừa… xong, vậy mà lại… +
Cậu khó khăn lắc đầu: +
“Anh tự giải quyết đi, em muốn ngủ.” +
“Không sao.” Thương Tri Hành nghiêm túc nói: “Em cứ ngủ đi, còn anh…” +
Nỗi tủi thân và không dám tin trong mắt Trì Túc gần như tràn ra ngoài. +
Thương Tri Hành xót xa nói: +
“Ngủ đi, cục cưng, không làm nữa đâu.” +
“…” +
Trì Túc lúc này mới dần yên tĩnh lại, rời khỏi lòng anh, chui vào trong chăn nằm xuống. Mái tóc dài xõa ra, phủ lên bờ vai trần trắng mịn, những dấu đỏ ẩn hiện bên dưới, trông rất đẹp. +
Hơi thở của Thương Tri Hành lập tức trở nên nóng rực. +
Anh xuống giường, định đi tắm nước lạnh để giải tỏa, lại nghe phía sau vang lên giọng nói khàn khàn, mang theo lo lắng: +
“…Anh đi đâu vậy?” +
“Anh đi tắm nước lạnh, em ngủ đi.” +
Phía sau vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Thính lực của Thương Tri Hành rất tốt… là Trì Túc đang dè dặt ngồi dậy, tựa vào lưng anh. +
Một đôi tay thon dài như ngó sen ôm lấy eo anh, gương mặt mềm mại, tinh xảo cọ nhẹ lên lưng anh. +
“Đừng, trời lạnh lắm.” Trì Túc khẽ nói: “Để em giúp anh, chỉ một lần thôi.” +
“…Bé con.” +
Thương Tri Hành quay đầu lại: +
“Đối với người khác mềm lòng quá là không được.” +
Anh ôm lấy Trì Túc, hỏi: +
“Dùng chân hả?” +
“Ừm.” Trì Túc quay mặt đi: “Có thể… tắt đèn không?” +
“Không được, anh muốn nhìn em.” +
Trì Túc mím môi, mặt đỏ bừng. Thương Tri Hành nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu hôn xuống: +
“Anh sẽ nhanh thôi.” +
Nhưng đến khi thật sự xong xuôi, đã qua nửa tiếng. +
Trì Túc buồn ngủ đến mức mắt khép hờ. Mặt trong đùi hơi đau, chắc là bị trầy da rồi, Thương Tri Hành đang bôi thuốc cho cậu. +
“Bé con.” +
“Ừm?” +
“Ngày mai đến lượt người khác trực, anh rảnh. Em muốn đi đâu chơi? Anh đi cùng em.” +
“…” Trì Túc khó khăn suy nghĩ một lúc, nói: “Quán cà phê mèo.” +
“Ừ.” Thương Tri Hành xoa xoa mặt cậu: “Ngày mai đi.” +
Trì Túc có chút vui vẻ, nhắm mắt lại, trông như chỉ mong vừa mở mắt ra là đã tới ngày mai. Thương Tri Hành hôn nhẹ lên má cậu, trong lòng lại bị nhét vào một cái đuôi. +
Trì Túc: “Em ngủ đây, anh chơi với cái đuôi đi, sẽ không chán đâu.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Ừm.” +
Anh nắm lấy chóp đuôi, ôm vào lòng. +
Đợi bôi thuốc xong, Trì Túc vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi. Thương Tri Hành nhìn gương mặt ngủ yên bình của cậu, lòng chợt mềm lại, cúi xuống hôn nhẹ lên chân mày và khóe mắt. +
“Ting.” +
Một tiếng thông báo vang lên. +
Người phụ trách: 【Sảnh tiệc đã bố trí xong, thưa anh, anh định khi nào cầu hôn?】 +
ZX: 【Đợi thêm chút nữa.】 +
ZX: 【Qua Tết Âm rồi tính.】 +
Người phụ trách: 【Vâng, tôi sẽ cho người giữ gìn địa điểm gọn gàng.】 +
Thương Tri Hành tắt màn hình, nhìn cái đuôi lông trắng muốt trong lòng, khẽ cười. +
Hy vọng sẽ không làm Trì Túc hoảng sợ. +
Lời anh nói muốn ở bên nhau cả đời, là thật lòng. +
* * * +
Ngày hôm sau, Trì Túc ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Eo mỏi chân đau, nằm trên giường đầu óc còn mơ màng. +
“Thương Tri Hành…” Cậu khẽ gọi. +
Thương Tri Hành đẩy cửa bước vào, trên tay bưng cháo cá. +
“Bé con.” Anh tiến lại gần, đặt bát cháo lên bàn, rồi đỡ Trì Túc dậy, hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không?” +
“Không có.” +
Trì Túc lắc đầu, bám lấy cánh tay Thương Tri Hành, đôi mắt sáng rực: +
“Đi quán cà phê mèo!” +
“Đi ngay thôi, ăn xong rồi đi.” +
Thương Tri Hành bế Trì Túc lên, để cậu ngồi trên đùi mình, rồi bưng bát cháo đút cho cậu. +
Trì Túc: “Anh ăn chưa?” +
“Ăn rồi.” Thương Tri Hành hôn lên má cậu: “9 giờ đã ăn rồi, đừng lo.” +
“Ồ.” +
Trì Túc yên tâm, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. +
* * * +
Trong quán cà phê mèo, những chú mèo xếp thành hai ba hàng, lần lượt nhận đồ hộp theo thứ tự từ trái sang phải. +
“Meo…” [Cảm ơn.] +
“Mao!” [Đừng chen tôi!] +
“Cứ từ từ thôi.” Trì Túc dịu giọng dỗ dành: “Ai cũng có phần, ai đến cũng có.” +
Cậu định gỡ mấy con mèo đang dính chặt trên người mình xuống, Thương Tri Hành cũng giúp một tay. Nhưng đã lâu không gặp, mấy động vật nhỏ có chút lanh lợi này nhất quyết không chịu rời ra. +
“Meo.” [Nhớ cậu!] +
“Meo!” [Tôi còn nhớ cậu hơn nó!] +
Trì Túc bất lực nói: +
“Tôi cũng nhớ các cậu, nhưng đồ hộp…” +
Cậu chỉ Thương Tri Hành: +
“Là anh ấy mang tới, qua bám anh ấy đi.” +
Thế là trên người Thương Tri Hành lập tức “mọc” đầy mèo con. +
Trì Túc khẽ cười, vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều của Thương Tri Hành thì hơi sững lại. +
“Bé con.” +
Thương Tri Hành dang tay về phía cậu. Trì Túc hoàn hồn, tiến lại gần, dính sát vào anh. +
“Đúng là tính nết mèo con.” +
Thương Tri Hành dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu. +
Trì Túc không vui, lắc đầu một cái, trán tựa vào ngực anh. +
Nhân viên quán bước tới, thấy vậy liền nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống ghế sofa. +
Trì Túc nghe động tĩnh, quay đầu lại, hơi ngại ngùng ngồi thẳng dậy, nói: +
“Anh ấy…” +
“Người mà cậu nuôi chứ gì, tớ hiểu mà.” +
Nhân viên quán tỏ vẻ đã nhìn thấu hồng trần. +
Trì Túc liền quay sang, nói với Thương Tri Hành: +
“Cậu ấy…” +
Nhân viên quán phấn khích đứng bật dậy: +
“Xin chào, tôi là một con mèo sữa bò!” +
“…” +
Thương Tri Hành khẽ gật đầu: +
“Xin chào.” +
Nhân viên quán hài lòng ngồi xuống, hỏi Trì Túc: +
“Lúc nãy cậu định nói gì?” +
“…Không có gì.” Trì Túc cười nhẹ: “Chỉ định giới thiệu cậu với anh ấy thôi.” +
Mấy con mèo từ trên người Thương Tri Hành nhảy xuống, chui vào lòng Trì Túc. Cậu khẽ vuốt ve, hỏi: +
“Ăn no chưa nào?” +
“Meo!” +
Mèo con gật đầu. +
Nhân viên quán: “Không cần lo cho tụi nó, một ngày ăn mấy bữa, không đói được đâu. Ngược lại là cậu, đừng tiết kiệm quá, lỡ mệt quá rồi ngã bệnh thì sao?” +
Trì Túc lắc đầu: +
“Sẽ không mệt đến mức đó đâu.” +
Thương Tri Hành ở bên cạnh, nghe vậy liền hỏi: +
“Em thường xuyên mang đồ đến à?” +
“Không…” +
Nhân viên quán: “Đúng vậy! Cậu ấy cứ cách một tuần lại mang đồ ăn tới, bản thân thì chẳng nỡ ăn.” +
“…Không khoa trương đến thế đâu.” Cậu quay đầu nhìn Thương Tri Hành: “Em có chăm sóc bản thân mà.” +
Thương Tri Hành khẽ nắm đầu ngón tay cậu, nghiêm túc nói: +
“Bé con rất tốt bụng.” +
Nhân viên quán: “Đúng vậy! Theo lý mà nói, bản thể của cậu ấy mới ba tháng tuổi, chưa thể hóa thành người được, nhưng tính cách thật sự rất tốt, nên được chị quản lý điểm hóa.” +
Trì Túc sững lại, có chút ngơ ngác: +
“Cái gì cơ?” +
“Không nhớ à?” Nhân viên quán nói: “Cũng bình thường thôi, xuất thân của cậu quá kém, ký ức khoảng thời gian đó đã bị xóa rồi.” +
Thương Tri Hành khẽ nhíu mày: +
“Trước đây em ấy…” +
Trì Túc: “Em chỉ nhớ, trước kia mình là một con mèo hoang.” +
Nhân viên quán: “Đúng rồi!” +
Nhân viên quán nhìn sang Thương Tri Hành, nói: +
“Cậu ấy là con mèo vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Không biết làm sao mà sống sót được, chỉ biết khi quản lý gặp cậu ấy, cậu ấy đã gần như sắp chết rồi.” +
Tim Thương Tri Hành chợt thắt lại. +
… +
Hôm đó trời mưa rất to. Một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp lái xe tải nhỏ, dừng trước cửa quán. Thành phố C rất phát triển, hiếm thấy vùng nghèo hẻo lánh, nhưng cô ấy lại thích mở quán ở những chỗ như vậy, bán chút đồ ăn rẻ cho người dân xung quanh. +
Phía sau quán là một con hẻm nhỏ, trong hẻm có rất nhiều gia đình sinh sống. Trẻ con ở đó phần lớn đều nhút nhát, rụt rè. +
Hà Thanh nhớ, lần trước đi khảo sát, có một đứa trẻ bị sốt cao, cầm mấy đồng bạc lẻ nhàu nhĩ đến quầy đổi lấy kẹo ăn. Cô ấy muốn xem đứa bé đó còn ở đây không. +
Khi bước vào con hẻm phía sau, nước mưa đọng lại thành từng vũng trên nền đất bùn, mỗi bước đi của giày cao gót đều bắn tung bùn nước. Hà Thanh không hề khó chịu, bởi cô ấy đã nhìn thấy đứa trẻ kia, không nghi ngờ gì nữa, cơn sốt cao cần tiền chữa trị, mà nó thì đã bị bỏ rơi. +
Nó ngồi tựa vào tường, thoi thóp. Cơn mưa lớn khiến bộ quần áo mỏng dính chặt vào thân thể gầy trơ xương, trông chẳng khác nào một cái xác. +
Hà Thanh là một đại yêu tinh, không đến mức thương xót mà tự chuốc lấy phiền phức. Khi cô ấy định cởi áo khoác, phủ lên người đứa bé, coi như giúp nó trọn kiếp số, thì lại thấy bên cạnh, trong thùng rác bốc mùi hôi thối, có một con mèo bẩn thỉu chui ra. +
Hoàn toàn không còn nhìn ra màu trắng, dù mưa lớn xối xả thế nào cũng vô ích, vì nó đã bị tạt sơn. +
Một con mèo chỉ hai ba tháng tuổi, bị tạt sơn như vậy gần như chắc chắn sẽ chết. +
Nhưng nó vẫn đang cố sống, cố bám víu mà tồn tại. Cái mũi nhỏ húc đẩy một mẩu bánh mì tìm được trong thùng rác, không biết định mang đi đâu, bước chân lảo đảo, xiêu vẹo, vậy mà vẫn không ngừng tiến về phía trước. +
Cho đến khi, nó va phải đứa bé kia. +
Nó nhìn thấy cái bụng lép xẹp của đứa bé, và cơ thể tái nhợt đến mức gần như mất hết dấu hiệu sự sống. +
Nó để lại miếng bánh mì đó cho đứa bé. +
Lúc ấy Hà Thanh mới nhận ra, nó đã hiểu rõ kết cục cái chết của chính mình. +
Trong lòng cô ấy không khỏi lay động. Một động vật có bản tính lương thiện như vậy thật quá hiếm hoi. Có bao nhiêu sinh linh, sau khi chịu đủ giày vò, vẫn còn có thể chấp nhận loài người? +
Huống chi đó lại là một con mèo con từ nhỏ đã lang thang, chịu vô số ức hiếp. +
Hà Thanh hạ quyết tâm, mang mèo nhỏ và đứa bé về. +
“…” +
Trì Túc kinh ngạc: +
“Bảo sao quản lý chỉ nói trước kia tớ là mèo hoang.” +
Cậu vẫn chỉ nghĩ, mèo hoang sống không dễ dàng, nên mới chia thức ăn cho đồng loại. +
Nhân viên quán: “Quản lý quả thật đã làm đúng. Dù đã quên đoạn ký ức đó, cậu vẫn theo bản năng bảo vệ đồng loại, chấp nhận con người.” +
Trì Túc mím môi: +
“Ngày mai… tớ sẽ quên hết sao?” +
“Ừ, sẽ quên.” +
Trì Túc liền quay đầu: +
“Vậy anh…” +
Cậu nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên của Thương Tri Hành. +
Lúc này mới nhận ra lực tay anh đang nắm lấy cậu nặng nề đến mức nào. +
“Anh sẽ giúp em nhớ.” +
Thương Tri Hành lên tiếng, giọng khàn đi. +
———————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Quá khứ của mèo nhỏ thật ra rất bi thảm [Tội nghiệp], nhưng nó vẫn giữ được sự lương thiện với thế giới này. Bổ sung thêm thân thế của mèo nhỏ, cứ cảm thấy mình viết còn non tay, cảm xúc chưa đủ chạm, thật sự rất xin lỗi! [Huhu] +



thương mèo nhỏ quá 🙁
Thương ẻm
Mèo nhỏ vẫn luôn thiện lương như vậy
Mèo nhỏ vất vảaa
Meo meo nhỏ chịu khổ rồi 🥹