Chương 55

Editor: Trixie Lynn +
Trì Túc ngẩng đầu, mỉm cười với Thương Tri Hành: +
“Em dùng tiền dư để mua đó.” +
“Để trong ngăn kéo phòng ngủ.” +
Nói xong, trong lòng cậu xấu hổ vô cùng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, đầy vẻ cổ vũ. +
“…” +
Thương Tri Hành nhìn lại cậu. +
Bầu không khí vốn ấm áp như bị ném vào một tảng đá lớn, bùng nổ thành vô số tia lửa, nhanh chóng lan khắp tứ chi, bám riết lấy, khiến cả cơ thể đều nóng rực. +
“Bé con.” Trì Túc nghe thấy giọng khàn khàn của anh hỏi: “Em chắc chắn rồi chứ?” +
Thương Tri Hành: “Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.” +
“…” Trì Túc đỏ mặt, gật đầu: “Sẽ chịu trách nhiệm mà.” +
Ngay sau đó, Thương Tri Hành như được ban lệnh ân xá, tiến lên ôm chặt lấy cậu. +
Như thể tháo bỏ xiềng xích nặng nề, đôi tay to lớn siết chặt lấy lớp áo sau lưng Trì Túc, trượt xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, gần như nhấc bổng cậu lên, ép sát vào lòng mình. +
Nụ hôn vừa chạm lên mí mắt, liền nóng vội dồn xuống đôi môi. Nhận được sự cho phép của chủ nhân, anh dễ dàng tiến vào. +
“Bé con, đừng trốn.” +
Thương Tri Hành khàn giọng nói: +
“Thè lưỡi ra.” +
“Ưm…” +
Trì Túc nắm chặt cổ áo anh, bị hôn đến choáng váng, đứng cũng không vững. Nghe vậy liền ngoan ngoãn hé môi, đầu lưỡi bị mút đến ửng đỏ khẽ thò ra thăm dò, yếu ớt đặt trên môi, mềm mềm lại phủ một lớp ẩm ướt. +
Ánh mắt Thương Tri Hành tối sầm lại, tay vuốt ve mái tóc dài của cậu. +
“Ngoan quá.” +
Anh không chút do dự cắn lấy, ngậm trọn đoạn lưỡi nhỏ ấy vào trong miệng mình, tùy ý trêu đùa. +
“Ưm!” +
Trì Túc mở to mắt, nước mắt trào ra. Cậu muốn né tránh, nhưng bàn tay lớn kia đã không còn dừng ở eo nữa. Thương Tri Hành hơi cúi người, dễ dàng bế cậu lên ôm vào lòng. +
Hai chân dài buông thõng hai bên, thậm chí không chạm nổi xuống đất. Trì Túc không dám ngả ra sau, sợ ngã, chỉ có thể bất lực chịu đựng nụ hôn dồn dập như mưa bão. +
“Bé con.” Thương Tri Hành bế cậu đi về phía phòng ngủ, đá tung cửa phòng rồi nói: “Thả tai mèo ra cho anh xem nào.” +
“Ưm… không.” +
Trì Túc bị đặt lên giường, vừa thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt liền như cá rời nước, há miệng thở dốc. +
Chút can đảm ban nãy trong lòng dần tan biến. Khi nhìn thấy Thương Tri Hành dứt khoát cởi bỏ quần áo, để lộ cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức lực. +
“Có thể… để lần sau không?” Trì Túc run nhẹ, nhỏ giọng cầu xin: “Thương Tri Hành…” +
“Không được.” +
Thương Tri Hành nắm lấy cổ chân cậu, kéo xuống dưới thân mình. Một tay mở ngăn tủ đầu giường, nhưng lại không thấy lọ gel. +
Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên má Trì Túc để trấn an: +
“Đừng sợ. Em để ở đâu?” +
Mắt Trì Túc đỏ hoe, ánh nhìn hướng về phía ngăn kéo bên kia. +
Thương Tri Hành bế cậu lên, không nỡ rời dù chỉ một giây. Khi lấy được gel và chiếc hộp vuông vức, Trì Túc cũng căng thẳng đến cực điểm. +
“Em…” +
Cậu tiến lại gần, nâng mặt Thương Tri Hành, lấy lòng hôn lên đó. +
“Nhẹ một chút… xin anh đó.” +
“Phụt” một tiếng, đôi tai mèo bật ra trên đỉnh đầu, chiếc đuôi cũng tự nhiên buông xuống phía sau. +
Trì Túc tròn mắt, muốn thu lại, nhưng cổ tay đã bị nắm lấy, ép xuống giường. +
“Bé con.” Thương Tri Hành khàn giọng gọi. +
Anh buông sự khống chế, chuyển sang vuốt ve cái đuôi của Trì Túc, nắn nhẹ chóp đuôi. Đồng thời cúi xuống, cắn lấy đôi tai mèo hồng mềm. +
“Ưm…” +
“Không được trốn.” +
Tay kia của Thương Tri Hành ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay hướng lên, khẽ đỡ lấy. +
“Ưm… Thương, Thương Tri Hành.” Trì Túc khép chặt hai chân, khó khăn nói: “Đừng bắt nạt em.” +
Thương Tri Hành dịu dàng hôn lên má cậu: +
“Không bắt nạt em.” +
Nhưng lại giữ chặt bụng Trì Túc, không cho cậu nghiêng người né tránh, buộc cậu phải ở dưới thân mình mà phơi bày. +
Chiếc đèn ngủ trước giường lắc lư vài cái, chẳng biết từ lúc nào đã hết điện mà tắt hẳn. +
Thương Tri Hành bế Trì Túc, đi cắm điện lại. Khi nhìn thấy đôi mắt đã trở nên mê mẩn, tán loạn của cậu, đôi môi cũng đỏ ửng, bị mút đến rách ra chút ít. +
“…” +
Gần như ngay lập tức, phản ứng rõ ràng ấy khiến Trì Túc hoàn hồn, tủi thân nói: +
“Sao anh lại…” +
“Làm thêm lần nữa, được không?” Thương Tri Hành đáng thương hỏi. +
“Không.” Trì Túc lắc đầu, muốn rời khỏi người anh, Thương Tri Hành cũng chiều theo. +
Nhưng chân vừa chạm đất, đã mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. +
Trì Túc ôm lấy cái đuôi, lại bị kéo trở vào lòng, bĩu môi. +
Thương Tri Hành cọ cọ vào má cậu, giọng đáng thương: +
“Em đã hứa với anh, mà chưa làm được.” +
“Em…” Trì Túc thấy tủi thân: “Em không còn sức nữa…” +
“Anh có thể đỡ em.” +
“…” +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Được không? Chỉ một lát thôi, coi như ngồi chơi… xin em đấy, bé con.” +
“…” +
Đối diện với ánh mắt đáng thương của anh, cuối cùng Trì Túc cũng không nỡ từ chối. +
Đợi đến khi chiếc đèn ngủ sạc đầy, sáng ổn định một lúc lâu, mọi động tĩnh mới dần lắng xuống. +
Trì Túc đã mệt đến mức thiếp đi, Thương Tri Hành ôm cậu, cọ nhẹ vào vai, nở nụ cười thỏa mãn. +
Sàn nhà có chút bừa bộn, rải rác vài thứ khó nói thành lời. Thương Tri Hành xuống giường, dọn dẹp phòng trước, rồi xả đầy nước ấm vào bồn tắm, bế Trì Túc vào tắm rửa sạch sẽ. +
“Ưm…” +
Trong lúc tắm, Trì Túc vì ngủ không yên mà tỉnh lại. +
Cơ thể cậu mềm nhũn, nằm rúc trong lòng Thương Tri Hành, chẳng có ý định rời ra. +
“Bé con.” Thương Tri Hành gọi. +
“Ừm.” +
Trì Túc cụp mắt, mái tóc dài được vuốt ve, ngoan ngoãn tựa vào bên cổ anh. +
Thương Tri Hành cúi đầu hôn cậu: +
“Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?” +
“Không có.” Trì Túc lim dim mắt, hỏi: “Anh đang xem gì vậy?” +
Thương Tri Hành lướt màn hình, nghe vậy liền đưa cho cậu xem: +
“Một người bạn của anh sắp kết hôn, nhờ anh xem thử địa điểm nào ổn.” +
“Ồ.” +
Thương Tri Hành: “Em chọn một cái đi.” +
“…Em á?” +
“Ừm.” +
Trì Túc không hỏi thêm, chăm chú xem. +
“Bạn anh kết hôn ở nước ngoài à?” +
“Ừm.” +
Trì Túc hơi nhíu mặt, hỏi: +
“Anh ấy thích phong cách nào?” +
“Cái nào cũng được, cậu ấy không kén.” +
Trì Túc do dự một chút, chỉ vào một sảnh tiệc tông xanh. Trong hình minh họa, cây xanh bao quanh, có mô hình động vật nhỏ làm trang trí, ánh đèn được bố trí như trong truyện cổ tích. +
“Em thích cái này.” +
“Nhưng con người các anh chắc sẽ thích kiểu khác hơn.” +
Thương Tri Hành: “Không, anh thích giống em.” +
“Thật ạ?” +
Trì Túc mở to mắt, vui vẻ nhìn anh. +
Thương Tri Hành gật đầu, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Chạm phải vết rách, Trì Túc khẽ nhíu mày: +
“Ưm.” +
“Xin lỗi, anh không kiềm chế được.” Thương Tri Hành áy náy nói: “Lát nữa anh bôi thuốc cho em.” +
Trì Túc lắc đầu: +
“Không sao đâu.” +
Nhưng thấy ánh mắt tự trách của anh, Trì Túc nghĩ một chút, dứt khoát tiến lại gần, “ngoạm” một cái cắn nhẹ lên môi anh. +
“…” +
Cánh tay đang quấn quanh eo cậu siết chặt lại. +
Sợ để lại vết thương, Trì Túc liếm nhẹ một cái rồi lùi ra, nói: +
“Giờ thì huề nhau rồi nhé.” +
“…” +
Không nghe Thương Tri Hành đáp lại, Trì Túc có chút khó hiểu, vừa hé môi ra, cơ thể đã cứng đờ. +
“Anh… sao lại…” +
Thương Tri Hành giữ chặt Trì Túc, không cho cậu chạy, nói: +
“Không sao, anh không làm gì em đâu, anh nhịn được.” +
“…” +
“Đừng giả vờ đáng thương.” Cậu nhấn mạnh: “Anh tự nhịn đi, em không quản anh đâu.” +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành ngoan ngoãn gật đầu. +
Trì Túc thấy gân xanh trên trán anh nổi lên, trong mắt cũng lộ chút tia máu, rõ ràng là đang nhịn đến khó chịu. +
“Anh…” Cậu lay nhẹ cánh tay anh: “Không thể nghĩ sang chuyện khác được à?” +
Thương Tri Hành cọ cọ vào má cậu, chỉ khẽ gọi: +
“Bé con.” +
“…” +
Trì Túc vốn còn nghĩ mình rất kiên định, giờ lại bắt đầu dao động. +
Mà cậu vừa dao động, Thương Tri Hành liền chớp lấy cơ hội… kết quả là khi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa. +
Trên bàn bày sẵn thức ăn ngon, còn bốc nóng hơi nghi ngút. +
“…” +
Trì Túc chậm rãi ngồi dậy. +
Một bát cháo trắng, cá khô chiên, canh gà ta, cùng hai ba món xào được bày sẵn. +
Thương Tri Hành đẩy cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh, mỉm cười gọi: +
“Bé con.” +
“…” +
Trì Túc liếc nhìn anh một cái, rồi cụp mắt xuống, lười để ý. Chỉ riêng cổ tay lộ ra ngoài ống tay áo cũng đã đầy những vết đỏ. +
Thương Tri Hành ngồi xuống, ôm lấy cậu, hỏi: +
“Em muốn tắm rửa trước hay ăn cơm trước?” +
“Tắm rửa.” Trì Túc nói: “Đợi một chút nữa rồi ăn, mệt quá đi.” +
Cậu cúi đầu, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Thương Tri Hành, khẽ sững lại, hỏi: +
“Giờ đã đeo rồi à?” +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành giúp cậu xoa eo: +
“Sau này cũng sẽ đeo.” +
“Đeo cả đời.” +
“…” +
Trì Túc gật đầu. +
Nhưng vừa nghĩ đến việc cả đời đều phải trải qua chuyện tối qua, cậu lại có chút chùn bước. +
“Thương…” +
“Đổi cách gọi đi.” +
“…” Trì Túc hỏi: “Phải đổi thành gì?” +
“Em tự nghĩ đi.” Thương Tri Hành hôn lên má cậu: “Em phải chịu trách nhiệm với anh, cho anh một danh phận, em đặt đi.” +
Trì Túc có chút ngơ ngác: +
“Tri Hành?” +
“Không được, nghe xa cách quá.” +
“Tiểu Thương?” +
Thương Tri Hành từ chối: +
“Khó nghe.” +
“…” +
Trì Túc nghĩ mãi không ra. +
“Anh đừng làm khó em.” +
“Không có.” +
Trì Túc mím môi. Thương Tri Hành đúng là không làm khó cậu, nhưng cậu cũng thật sự không nghĩ ra được. Nghĩ tới nghĩ lui, vắt óc một hồi lâu, cậu mới chợt nhớ ra các cặp đôi loài người thường có cách xưng hô riêng. +
Cậu nhớ lại một chút, không hề có gánh nặng tâm lý mà gọi: +
“Chồng ơi?” +
“…” +
Nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của Thương Tri Hành, tim cậu khẽ nhảy dựng. +
“Khoan đã!” Trì Túc chặn môi anh lại, nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.” +
“Em nói đi.” +
“…” +
Trì Túc do dự một chút rồi mở lời: +
“Nếu chúng ta đã muốn ở bên nhau cả đời, thì chuyện tối qua… cố gắng làm ít lại thôi.” +
Thương Tri Hành sững người, như thể trời sập xuống: +
“Tại sao?” +
“Em…” Trì Túc khẽ đẩy anh ra, tai đỏ ửng, nói: “Em sẽ chết trên giường mất.” +
Thương Tri Hành ngẩn ra, rồi lập tức hiểu cậu đang nói gì, ôm cậu ngã xuống giường, cười nói: +
“Không đâu.” +
“Có mà!” Trì Túc vừa nghĩ đến chuyện tối qua, cơ thể đã khẽ run: “Không làm nữa…” +
“Không đâu, bé con, em đừng sợ.” Thương Tri Hành hôn lên má cậu: “Chúng ta thử xem.” +
“…Thử cái gì?” +
“Em sẽ không chết trên giường đâu, anh không nỡ.” Thương Tri Hành hôn lên môi cậu: “Thử đi, anh đảm bảo không sao.” +
“Anh…” +
Trì Túc thật sự không chịu nổi nữa, dứt khoát biến trở lại thành mèo nhỏ, từ dưới thân Thương Tri Hành chạy vụt đi. +
“…” +
Thương Tri Hành vò vò tóc, khẽ bật cười. +
“Đừng chạy lung tung, lại đây ăn cơm.” +
“Ting.” +
Một tiếng vang lên, là tin nhắn đến. +
Thương Tri Hành cúi đầu mở ra, là một số lạ. +
Số lạ: 【Mẹ về nước rồi.】 +
Số lạ: 【Tri Hành, đừng cãi lời mẹ nữa.】 +
“…” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ ló đầu ra, Thương Tri Hành tắt màn hình, bế nó lên, áp mặt vào cái bụng đã mọc một lớp lông tơ mềm mịn. +
Hít một hơi thật sâu, sảng khoái đến mức sướng đến tận phổi! +



Vừa được hun vợ vừa được hít mèo
Vừa có vợ vừa có mèo
Nhất anh rồi vừa có vợ vừa có mèo