Skip to main content

Chương 58

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Trì Túc hỏi: +

“Sao anh… lại không nói với em?” +

Cậu đặt điện thoại xuống, quay đầu nâng mặt Thương Tri Hành lên: +

“Em cũng nên đăng mà.” +

Thương Tri Hành: “Không cần phiền phức vậy đâu.” +

“Dù sao, chỉ cần em có danh phận là được rồi.” +

Trì Túc khẽ nhíu mày: +

“Sao anh lại nói như thể thấp kém vậy chứ.” +

Cậu mở màn hình, nắm lấy tay Thương Tri Hành, đưa ống kính lên chụp một tấm thật dứt khoát, định đăng lên vòng bạn bè, nhưng đến lúc viết caption thì khựng lại. +

“Con người các anh thường đăng thế nào vậy?” +

Thương Tri Hành hôn lên má cậu: +

“Đăng thế nào cũng được, tùy tâm trạng em thôi.” +

Trì Túc nhíu mày, có chút khổ não, gõ chữ: +

«Của mèo nhỏ.» +

“Thế nào?” +

Thương Tri Hành cười khẽ: +

“Bá đạo thật đấy.” +

Trì Túc mím môi, cũng thấy hơi kỳ kỳ: +

“Vậy em…” +

“Nhưng anh vốn là của em mà.” +

Thương Tri Hành nói: +

“Anh vui lắm, bé con.” +

“…” +

Trì Túc nhấn nút đăng, quay đầu lại, vụng về hôn lên môi anh. +

“Ting.” Âm báo thông báo liên tiếp vang lên. +

Trì Túc thấy hơi lạ, danh sách bạn bè của cậu vốn rất ít. Cậu cùng Thương Tri Hành mở ra xem… mới phát hiện là Phương Tuệ cứ liên tục bình luận “trăm năm hạnh phúc”. +

Cũng có mấy yêu tinh khác vào gõ dấu hỏi. +

Ví dụ như một con Shiba tu luyện thành tinh, hỏi: +

[Con người mà cậu nuôi có cao không?] +

Trì Túc trả lời: +

[Bình thường thôi.] +

Thương Tri Hành cao gần 1m9: ? +

Trì Túc nhỏ giọng nói: +

“Nó chân ngắn, biết anh cao thế chắc sẽ khóc mất.” +

Thương Tri Hành hiểu ra, gật đầu, cũng hạ giọng nói: +

“Nó không ở đây, không nghe thấy đâu.” +

“…” +

Trì Túc liền nói lại với giọng bình thường: +

“Lúc nãy cổ họng em không thoải mái, nên…” +

Cậu nhìn thấy ý cười trong mắt Thương Tri Hành, bĩu môi, rồi tiếp tục xem bình luận. +

“Cục cưng đáng yêu quá.” +

Thương Tri Hành vòng tay ôm chặt cậu, cằm tựa vào hõm cổ Trì Túc, cùng nhau xem, nói: +

“Lúc nãy cổ họng anh cũng không thoải mái, không phải cố ý nói nhỏ đâu.” +

“…” +

“Không thèm để ý anh.” +

“Ừ, không để ý anh.” +

Trì Túc không vui, đung đưa chân đá nhẹ vào Thương Tri Hành: +

“Phiền thật, không được bắt chước em.” +

Vòng bạn bè có thông báo mới. +

Trì Túc mở ra xem, lập tức sững người. +

Thương Tri Hành vốn đang hôn lên má cậu, thấy sắc mặt không ổn, cũng cúi đầu nhìn. +

Quản lý: 【?】 +

Quản lý: 【Không chặn chị mày à?】 +

Trì Túc hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đã quên mất chuyện gì! +

Chuyện ở bên một con người, cậu vậy mà lại không báo với đại yêu tinh đang quản mình! +

Tim Trì Túc lập tức trở nên lo lắng bất an, nhưng cậu không định nói với Thương Tri Hành, muốn tự mình giải quyết. +

Nhưng Thương Tri Hành rất tinh ý, nhìn vẻ mặt cậu đã thấy có vấn đề, lại từ thân phận mà đoán được nguyên nhân. +

“Để anh nói với cô ấy.” Thương Tri Hành nói: “Bé con, đừng vội. Có rất nhiều cách giải quyết.” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Em không lo chúng ta sẽ phải chia xa.” +

“Em… chỉ thấy hơi áy náy. Quản lý đã cứu em, vậy mà chuyện lớn như ở bên anh, em lại không nói với chị ấy.” +

“Bây giờ nói cũng được mà.” Thương Tri Hành xoa nhẹ má Trì Túc: “Em đâu phải cố ý, người thương em sẽ hiểu thôi.” +

“Ừm…” +

Trì Túc rúc vào lòng Thương Tri Hành, mở khung chat với quản lý. +

Tin nhắn bên trong rất ít, lác đác vài dòng, gần nhất là một giao dịch chuyển tiền. Dù Thương Tri Hành đã đoán thu nhập của Trì Túc không cao, nhưng cũng không ngờ lại thấp đến vậy. +

Anh hỏi Trì Túc: +

“Em làm ở quán, mỗi tháng được bao nhiêu?” +

Trì Túc ngẩng đầu: +

“55 tệ ạ.” +

“…” +

“Bé con, em…” Ánh mắt anh gần như tràn ra sự xót xa: “Nếu lúc đó em chưa sống chung với anh, khoảng thời gian em dành dụm tiền mua quà cho anh thì làm sao? Nhịn đói à?” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Không đâu, trong quán có…” +

“Có món mặn à? Có thịt không?” Thương Tri Hành nói: “Anh làm ở đó, sao chỉ thấy họ cho các em ăn rau?” +

“…” +

Trì Túc chậm rãi ngồi thẳng dậy trong lòng anh: +

“Anh đừng giận mà…” +

“Không có.” Thương Tri Hành nói: “Bé con, anh không có nổi giận với em.” +

“Có đôi lúc, anh thật sự muốn nhốt em lại. Ăn, mặc, ở, đi lại đều do anh lo, như vậy em sẽ không phải chịu khổ nữa.” +

“…” Trì Túc lắc đầu: “Không được, cứ ở mãi trong phòng sẽ chán lắm.” +

Cậu nâng mặt Thương Tri Hành lên, dịu dàng hôn một cái để dỗ dành: +

“Đừng buồn nữa, em phải nhắn tin cho quản lý rồi.” +

“…Ừm.” Thương Tri Hành ôm lấy cậu: “Bé con, đừng áy náy.” +

“Cô ấy đối xử với các em đúng là không tệ, nhưng vẫn đặt lợi ích lên trên. Chỉ cần cung cấp chỗ ở là có được người làm không công, em đang bị bóc lột, hiểu không?” +

Thương Tri Hành nói: +

“Đợi giải quyết xong chuyện, ngày mai đi ra ngoài với anh.” +

“…Làm gì vậy?” +

“Anh sang tên căn biệt thự cho em.” +

Một câu nói như sét đánh ngang tai. +

Trì Túc mở to mắt: +

“Anh…” +

“Những gì đứng tên anh, thứ nào có thể tặng được, anh đều cho em.” +

“Kh… không được!” Trì Túc hoàn hồn, lắc đầu: “Em không đi đâu!” +

Cậu sợ phản ứng quá gay gắt sẽ làm Thương Tri Hành bị tổn thương, nên lại hạ giọng, nhỏ nhẹ dỗ dành: +

“Em không muốn chuyển qua đó ở… em chỉ muốn ở đây thôi.” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

“Ting.” Một tiếng thông báo vang lên. +

Quản lý: 【Chuyện nhỏ thôi.】 +

Quản lý: 【Chị đã tính đến tình huống của hai người rồi, sẽ báo cáo với Cục quản lý.】 +

Trì Túc thở phào nhẹ nhõm, đang định chia sẻ niềm vui với Thương Tri Hành thì điện thoại lại bị lấy đi không nói một lời. Cậu khựng lại một chút, không giành lại, chỉ ngoan ngoãn nhìn Thương Tri Hành. +

Thương Tri Hành hôn lên má cậu, một tay gõ chữ. +

Túc:【Căn nhà cậu ấy đang ở bây giờ, báo giá đi.】 +

Hà Thanh không nói hai lời, gửi ngay một bảng giá chi tiết. +

Căn hộ thuộc khu tốt nhất của trường top đầu ở thành phố C, diện tích 120 mét vuông, vị trí đắt đỏ, ánh sáng tốt, mỗi mét vuông có giá là 170 nghìn tệ, cộng thêm các loại thuế phí và khoản cô ấy không muốn tự chi thêm… tổng cộng 30 triệu tệ. +

Túc: 【Khi nào làm thủ tục được?】 +

Quản lý: 【Tùy cậu.】 +

Túc: 【Ngày kia.】 +

Thương Tri Hành xóa tin nhắn bảng giá đi. +

Trì Túc thò đầu lại gần, nhìn thấy đoạn hỏi giá của anh, liền mở to mắt. +

“Anh làm gì vậy!” Cậu cuống lên: “Em không cần anh mua, đừng làm vậy!” +

“Bé con.” Thương Tri Hành ôm chặt Trì Túc: “Ngoan nào, rẻ lắm, mua rất đáng. Sau này còn có thể coi như đầu tư.” +

“Ting.” +

Quản lý: 【Một triệu tệ.】 +

“Biết điều thật.” +

Thương Tri Hành đưa cho Trì Túc xem: +

“Một triệu thôi, mấy triệu còn lại ở đâu ra chứ. Mua về ở vài năm, giá sẽ tăng lên đến hàng chục triệu.” +

“…” Trì Túc ngơ ngác nhìn anh: “Thật sao ạ?” +

“Ừ, đừng vội.” Thương Tri Hành hôn cậu: “Không tin thì em có thể tự tra, quản lý của em chắc chắn không làm ăn lỗ đâu.” +

“…” +

Câu nói phía sau đúng là khiến Trì Túc bừng tỉnh, dần dần yên tâm hơn. +

Nhưng cậu vẫn có chút không vui. +

“Em đâu có tiêu cho anh nhiều tiền như vậy…” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Tiêu tiền cho anh làm gì chứ?” +

“Bé con, những gì em có, em đã trao cho anh không giữ lại chút nào rồi.” Thương Tri Hành nói: “Mỗi ngày anh đều rất vui. Hơn nữa, tiền của anh nhiều đến mức tiêu không hết, để đó cũng phí.” +

Nghe xong, cảm giác tự trách và áy náy của Trì Túc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự kinh ngạc: +

“…Sau này em sẽ không thương xót mấy người có tiền như các anh nữa.” +

“Thật à?” +

“Ừ!” +

Thương Tri Hành hôn lên chóp mũi cậu: +

“Nói được phải làm được, không được thương xót anh. Em không tiêu tiền của anh, anh mới đau lòng.” +

Trì Túc dụi nhẹ lên má anh. +

Đêm đó, họ không làm gì cả. Sau khi giải quyết xong bao nhiêu chuyện rắc rối, chỉ còn lại sự ấm áp trong vòng tay nhau, khiến người ta thấy an tâm. +

Thương Tri Hành ngủ rất say, còn Trì Túc thì hiếm khi lại tỉnh táo như vậy. +

Cậu bị tình cảm mãnh liệt kia cuốn lấy, không sao bình tĩnh nổi. +

Trì Túc đưa tay chạm nhẹ chân mày, đôi mắt của Thương Tri Hành một lúc, rồi dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tìm lấy điện thoại. +

Lạ thật. +

Trong danh bạ lại xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. +

Trì Túc bấm vào… là một lời mời kết bạn. Ảnh đại diện trống trơn, cùng cái tên toàn ký tự loạn, trông có chút kỳ quái. +

Tin nhắn xác nhận: +

«Xin chào, tôi là mẹ của Thương Tri Hành.» +

Trì Túc sững người. +

Cậu nhớ mẹ của Thương Tri Hành. Đêm Hứa Tường tự thú sau khi bỏ thuốc, bà chỉ tò mò về diễn biến sự việc, lại còn tỏ rõ sự không vui trước sự xuất hiện của “mèo nhỏ”. +

Cậu định bấm xóa, hoặc bỏ qua. +

Nhưng đầu ngón tay dừng trên màn hình, lại không thể ấn xuống. +

“…” +

Mẹ của Thương Tri Hành có thể kết bạn được với cậu, còn dùng ảnh đại diện và cái tên như vậy, chắc chắn là đã bị Thương Tri Hành chặn cửa, buộc phải “đi đường vòng”. Mục đích của bà rất rõ ràng, chưa đạt được sẽ không dừng lại. +

Trì Túc do dự một chút, rồi bấm đồng ý. +

Hai giờ sáng, bên kia vẫn chưa ngủ, lập tức gửi tin nhắn tới: +

Ốc sên xin lên cao tốc: 【Ngày mai, gặp một lần.】 +

Túc:【Bà đang ra lệnh cho tôi sao?】 +

Trì Túc hơi sững lại. +

Ốc sên xin lên cao tốc: 【Đúng.】 +

Ốc sên xin mở cao tốc: 【[Chuyển khoản]】 +

20 nghìn tệ. +

Trì Túc chuyển lại tiền. +

Túc:【Không được.】 +

Cậu quay đầu, định nói với Thương Tri Hành, nhưng thấy anh vùi vào hõm cổ mình ngủ rất say, nhất thời lại thôi. +

Túc:【Tôi sẽ không gặp bà.】 +

Túc:【Đừng làm phiền anh ấy nữa, được không?】 +

Bên kia không trả lời. +

Trì Túc đợi một lúc, cũng bắt đầu buồn ngủ, vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn lại gửi tới. +

Ốc sên xin mở cao tốc: 【Cậu tên Trì Túc, đúng không?】 +

Ốc sên xin mở cao tốc: 【Gặp một lần đi, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy.】 +

Trì Túc: “…” +

“Phụt” một tiếng, cậu biến lại thành một mèo nhỏ. +

Ai là Trì Túc chứ, rắc rối thì liên quan gì đến “Bột Mì” nó đâu? +

Nó “lạch cạch lạch cạch” gõ chữ. +

Túc:【llgwaiqw】 +

Túc:【xxhjil】 +

Lần này, bên kia thật sự không trả lời nữa. Nó dứt khoát chặn luôn. +

Mèo nhỏ yên tâm gật đầu, chui lại vào lòng Thương Tri Hành ngủ tiếp. +

Nhưng đến sáng hôm sau, Trì Túc vừa thức dậy nhìn thấy tin nhắn kết bạn mới thì sững người. +

Tần:【20 triệu?】 +

Tần:【Tôi có thể cho, nhưng cậu dám nhận không?】 +

Cái… cái gì? +

20 triệu gì cơ? +

Trì Túc mặt đầy ngơ ngác, trả lời: +

Túc:【Bà đang nói gì vậy?】 +

Tần:【Đừng giả vờ nữa.】 +

Bà ném tới một tấm ảnh chụp màn hình. +

Trên đó, rõ ràng là lúc 4 giờ sáng, bà đã mang hai chuỗi ký tự loạn của Trì Túc đi tìm một thám tử chuyên giải mã. +

Tần: 【Hai chuỗi này có nghĩa gì?】 +

Thám tử: 【Không phải mật mã, mà là phiên âm pinyin. “llgwaiqw” nghĩa là “Có thể cho tôi (một con số chưa xác định) triệu không?”. Còn “xxhjil” thì là “Cảm ơn nhé! Chúc may mắn.”】 +

Còn về con số 20 triệu, là suy ra từ hai câu này. +

Trì Túc: “…” +

Cậu không thể tin nổi, dụi dụi mắt, rồi gọi lớn: +

“Thương Tri Hành…” +

Thương Tri Hành rất nhanh đã đẩy cửa vào: +

“Bé con, sao vậy?” +

Trì Túc mở màn hình, đưa cho anh xem. +

Thương Trì Hành: … +

Khi nhìn thấy chữ “Tần”, sắc mặt Thương Tri Hành thoáng chốc trở nên khó coi. Nhưng sau khi đọc hết tin nhắn, anh hôn Trì Túc một cái: +

“Bé con giỏi lắm, không tùy tiện đồng ý với bà ấy.” +

Rồi anh im lặng một lúc mới nói: +

“Mẹ anh… bà ấy…” +

Có chút không bình thường. +

Trì Túc cũng trầm mặc một lúc: +

“Thật ra, em muốn gặp bà ấy một lần.” +

“Dù sao, bà ấy cứ dây dưa mãi như vậy cũng sẽ làm phiền anh.” +

Thương Tri Hành không lập tức đồng ý, trước tiên nói: +

“Để anh đi giải quyết.” +

“Chúng ta cùng đi mà.” Trì Túc nói: “Không thể để anh một mình được.” +

“Ting.” +

Tần:【Không trả lời tôi, chột dạ à?】 +

Tần:【Đừng tưởng kết hôn là có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn.】 +

———————————————— +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Giải quyết nốt vấn đề cuối cùng, rồi viết thêm chút sinh hoạt ngọt ngào nữa là gần kết thúc rồi… lăn lộn vì không nỡ [Huhu] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)