Skip to main content

Chương 59

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Tần: 【Dù có đặt trước sảnh tiệc ở nước ngoài cũng vô ích, tôi sẽ ngăn lại.】 +

…Sảnh tiệc? +

Trì Túc có chút ngơ ngác, quay đầu hỏi Thương Tri Hành: +

“Là anh đặt à?” +

“Đám cưới?” +

Cậu hoàn toàn không hề biết chuyện Thương Tri Hành đã đặt sẵn sảnh tiệc để chuẩn bị kết hôn. +

Thương Tri Hành bị hỏi đến sững lại, kế hoạch ban đầu bị phá vỡ, lúc này chỉ có thể gật đầu một cách gượng gạo: +

“Ừm, em không muốn sao?” +

Trì Túc khựng lại: +

“Có hơi… nhanh quá rồi nhỉ.” +

Cậu nhìn thẳng vào mắt Thương Tri Hành: +

“Kết hôn… đối với con người các anh, đáng lẽ phải suy nghĩ thật kỹ.” +

“Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi.” Thương Tri Hành ngồi xuống, nói: “Chỉ chờ em đồng ý thôi.” +

“…Vốn dĩ, anh định sau Tết sẽ cầu hôn em.” +

“…” Trì Túc ngơ ngác nghiêng đầu: “Anh…” +

“Bé con, em không muốn sao?” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Em đồng ý mà.” +

“Nhưng em nghĩ… anh nên suy nghĩ thêm một chút.” +

Cậu khẽ cong mắt, nở nụ cười trong trẻo thuần khiết: +

“Kết hôn đối với con người là chuyện gắn liền cả đời. Em không muốn anh phải hối hận.” +

Thương Tri Hành khựng lại, hơi thở như nghẹn nơi lồng ngực. +

“Anh sẽ không hối hận.” +

Trì Túc: “Em tin anh.” +

“Nhưng vẫn nên suy nghĩ thêm đi.” +

Cậu rúc vào lòng Thương Tri Hành, vừa dựa vào anh vừa trả lời tin nhắn. +

Túc: 【Không có.】 +

Túc: 【Mấy giờ gặp, địa điểm ở đâu?】 +

Thương Tri Hành vuốt ve mái tóc dài của Trì Túc: +

“Nói với bà ấy là anh cũng sẽ đi.” +

Trì Túc gật đầu. +

Túc: 【Thương Tri Hành cũng sẽ đến.】 +

Không lâu sau, Tần Tử gửi tới một địa chỉ, trả lời: +

Tần: 【Ừm.】 +

Trì Túc tắt màn hình, nhìn sang Thương Tri Hành. +

“Bé con.” Thương Tri Hành nói: “Đi rửa mặt trước, rồi ăn cơm.” +

“Ừm.” +

Trì Túc ngồi thẳng dậy, Thương Tri Hành tự nhiên ngồi xổm xuống giúp cậu mang tất. +

Không khí có chút trầm lặng, Trì Túc cũng nhận ra, nhưng không nói gì. +

Kết hôn… +

Cậu đương nhiên là sẵn lòng. Nhưng thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn, cậu sợ Thương Tri Hành hành động nhất thời. Dù nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng có những thứ, quả thật cần thời gian để mài giũa. +

Yêu đương qua mạng còn phải mất hai ba tháng, huống chi yêu ngoài đời mà đến kết hôn thì cũng không thể chỉ nửa tháng. +

Trì Túc nghĩ vậy. +

“Bé con.” Thương Tri Hành giúp cậu xỏ đôi dép bông, nói: “Lát nữa ra ngoài nhớ mặc thêm áo.” +

“Ừm.” +

Trì Túc gật đầu, đi vào phòng tắm. +

Thương Tri Hành thì giúp cậu tìm sẵn áo khoác để mặc khi ra ngoài, đặt lên giường, rồi đứng đó chờ. +

Trì Túc rửa mặt xong bước ra, Thương Tri Hành liền cầm áo khoác lên định mặc giúp cậu. +

Chăm sóc tỉ mỉ đến từng chút một. +

Trì Túc vốn đã quen với điều đó, nhưng sau chuyện vừa rồi, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không tự nhiên, như thể vô cớ nhận lấy ân huệ của người khác. +

Cậu do dự một chút, khẽ nói: +

“Để em tự làm được không?” +

Động tác giúp cậu mặc áo của Thương Tri Hành chợt khựng lại. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn sang, không mang theo cảm xúc nào, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. +

Trì Túc sững lại, mím môi. +

“Bé con.” +

Thương Tri Hành nắm lấy cổ tay cậu, tự nhiên đưa vào một bên tay áo: +

“Em bây giờ đã muốn từ chối anh rồi sao?” +

“…” Trì Túc lắc đầu: “Không phải.” +

Thương Tri Hành giúp cậu mặc xong áo khoác, vòng ra phía sau vén gọn mái tóc dài, hỏi: +

“Vậy tại sao lại xa cách với anh?” +

Trì Túc cúi đầu: +

“Em thấy không được tự nhiên.” +

“Anh đối xử với em tốt như vậy, theo lý mà nói… em không nên từ chối anh.” +

Thương Tri Hành giúp cậu buộc gọn nửa mái tóc, rồi quay lại đứng trước mặt: +

“Không sao cả. Anh yêu em, muốn kết hôn với em, không phải để khiến em mất đi tự do hay quyền lựa chọn.” +

“Trì Túc, nếu em lo anh hành động bốc đồng, mà anh lại chưa thể khiến em hoàn toàn yên tâm…” Thương Tri Hành nói: “Em có thể tiếp tục quan sát anh.” +

“…” Trì Túc lắc đầu: “Anh không cần phải kiên nhẫn với em đến vậy…” +

Cậu cứ mãi do dự, chần chừ không tiến lên, khiến người ta phải chờ đợi. +

Thương Tri Hành nhìn cậu, ánh mắt mang theo cảm xúc khó tả, dường như xen lẫn cả xót xa và tự trách. +

Một lát sau, anh ôm lấy Trì Túc. +

“Bé con.” +

“Hửm?” +

“Xin lỗi.” +

Thương Tri Hành khẽ hôn lên má cậu. +

Trì Túc có chút ngơ ngác: +

“Sao lại xin lỗi?” +

“Không có gì.” +

Chỉ là, anh chợt nhận ra, tình yêu anh dành cho Trì Túc quá đỗi nghèo nàn, đơn điệu. Dù là kiểu nào đi nữa, cũng không đủ để khiến Trì Túc cảm thấy giữa hai người là ngang bằng. +

Con người khi được chăm sóc chu đáo từng li từng tí, tiền bạc không thiếu, hoặc là sẽ chìm đắm vào đó, hoặc là muốn tìm cách thoát ra. Nhưng Trì Túc lại yêu anh, luôn nghĩ cách đáp lại anh. Có những khoảng cách cậu không theo kịp, nên không thể không do dự mà gật đầu đồng ý. +

Thương Tri Hành tìm ra được mấu chốt vấn đề, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: +

“Bé con, em có chỗ nào không hài lòng về anh không?” +

Trì Túc trông như hoàn toàn không hiểu chuyện gì: +

“Không có mà.” +

Thương Tri Hành nói: +

“Nếu anh làm chuyện gì khiến em không vui, phải nói với anh, hiểu chưa?” +

Trì Túc vẫn còn ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu. +

Thương Tri Hành vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ cọ cọ: +

“Ra ngoài ăn cơm thôi, anh đã nấu canh cá diếc mà em thích rồi.” +

Mắt Trì Túc lập tức sáng lên. +

Cậu vui vẻ mở cửa, vừa định đi ra, lại như chợt nghĩ tới điều gì, liền dừng bước quay đầu lại gọi: +

“Thương Tri Hành.” +

“Ừm.” +

“Ngày mai… để em nấu cơm được không?” +

Trì Túc nói: +

“Ngày nào anh cũng thay em đi làm, về còn phải nấu cơm, thật sự rất mệt, em muốn giúp anh.” +

Cậu sợ Thương Tri Hành không đồng ý, liền nói thêm: +

“Em biết nướng bánh mì, nấu mì…” +

“Ừm.” Thương Tri Hành khẽ cười: “Được.” +

Anh bước tới, nắm lấy tay Trì Túc: +

“Vất vả cho cục cưng rồi.” +

“Không vất vả đâu!” +

Trì Túc ngẩng đầu hôn lên má anh, đôi mắt lấp lánh, trông rất vui vẻ. +

Thương Tri Hành cũng khẽ chạm vào chóp mũi và trán cậu. +

… +

Khi đến địa chỉ Tần Tử gửi, đã là buổi trưa. +

Mặt trời lúc 11 giờ không rực rỡ, bởi đang là mùa đông, chỉ phủ xuống một lớp sương mờ nhàn nhạt. +

Trì Túc nhìn nhà hàng Pháp trước mặt, rồi lại nhìn địa chỉ trên màn hình: +

“Thương Tri Hành.” +

“Bé con.” +

Đến lúc cận kề, Trì Túc do dự, nói: +

“Để em vào trước nhé? Anh đứng ngoài đợi em một lát.” +

Thương Tri Hành: “Không được.” +

Trì Túc: “Anh thật sự muốn gặp bà ấy sao?” +

“Ừm…” +

Nhưng nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Thương Tri Hành, Trì Túc thế nào cũng cảm thấy trong lòng anh là đang kháng cự. +

“Để em vào trước đi.” Trì Túc nói: “Em không muốn anh gặp bà ấy.” +

Thấy Thương Tri Hành nhíu mày, không cho anh đổi ý vào phút chót, cậu vội nghiêm giọng nói: +

“Nghe em.” +

Trì Túc hôn lên má Thương Tri Hành một cái, trước ánh mắt dò xét của người xung quanh, vành tai có chút đỏ lên: +

“Đừng lo.” +

Thương Tri Hành nói: +

“Hai phút.” +

“Anh sẽ đợi ở ngoài hai phút, đừng để bà ấy bắt nạt em.” +

“….” +

Vào trong rồi ngồi xuống cũng mất gần một phút, nói được vài câu thì Thương Tri Hành đã vào, khác gì không đợi đâu. +

Nhưng Thương Tri Hành sẽ không nhượng bộ thêm nữa, Trì Túc chỉ đành gật đầu: +

“Ừm!” +

Cậu đẩy cửa bước vào, nhân viên phục vụ dường như đã chờ sẵn từ lâu, liền dẫn cậu vào bên trong. +

Tần Tử ngồi ở vị trí khuất nhất, nhưng khí chất phú quý vẫn không thể che giấu. Bà mặc áo khoác dài màu đen, đeo khuyên tai tròn, đôi mắt phượng, sống mũi cao, ánh nhìn đầy vẻ cao ngạo, coi thường tất cả. +

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trì Túc đã ngạc nhiên khi thấy bà lại có đến bốn phần giống Thương Tri Hành. +

“Chào bà.” +

Cậu lễ phép, lên tiếng một cách lịch sự. +

Ánh mắt của Tần Tử cuối cùng cũng chuyển động, như bố thí mà liếc nhìn cậu một cái. +

Gương mặt vốn vô cảm bỗng thoáng dao động. +

“Cậu… Trì Túc?” +

Trì Túc gật đầu: +

“Tôi có thể ngồi không?” +

“Mời ngồi.” +

Tần Tử đẩy đĩa thức ăn trước mặt về phía cậu: +

“Không biết cậu thích ăn gì, nên gọi đại. Tri Hành không đến sao?” +

Ngoài dự đoán, bà lại rất lịch sự. Trì Túc lắc đầu: +

“Không cần, anh ấy sẽ đến ngay. Bà có chuyện gì thì nói đi.” +

“….” +

Tần Tử: “Rời khỏi nó đi.” +

Bà mở chiếc túi bên cạnh, rút ra một túi tài liệu, bên trong là hợp đồng: +

“20 triệu tệ. Rời khỏi nó, số tiền này là của cậu.” +

Trì Túc: “Không.” +

“Tôi sẽ không nhận.” Trì Túc ngẩng lên: “Đừng làm phiền anh ấy nữa, anh ấy có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.” +

Tần Tử khẽ cười: +

“Nó không có.” +

“…” +

Trì Túc không muốn dây dưa thêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. +

“Là do nó không biết đủ.” +

Tần Tử nói: +

“Tiền bạc, quyền lực, gia thế. Bao nhiêu người mơ ước có được cuộc sống như vậy. Nó có tất cả, lại còn tự do, sao dám nói là không hạnh phúc?” +

Trì Túc quay đầu lại: +

“Bà chính là dùng những lời này để khống chế anh ấy sao?” +

“Những thứ bà nói, vốn dĩ có thể không có. Nhưng bởi vì bà có, nên anh ấy mới có.” +

Trì Túc: “Những thứ vốn dĩ anh ấy nên có, sao lại trở thành quân bài để bà khống chế anh ấy?” +

Tần Tử cười nhẹ: +

“Miệng lưỡi lanh lợi thật.” +

“Bà đang chột dạ sao?” +

“…” Tần Tử thu lại nụ cười: “Cậu muốn tranh cãi với tôi à?” +

Trì Túc: “Không, tôi không muốn nói chuyện với bà.” +

Cậu vừa xoay người, liền nhìn thấy Thương Tri Hành. +

Đúng là… hai phút đã đến. +

“Bé con.” +

“Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bà ấy nữa.” +

Trì Túc có chút không vui. +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Anh nắm lấy tay Trì Túc, để cậu đi phía trước, còn mình thì quay lưng về phía “nhân vật” nguy hiểm kia. +

Tần Tử gọi: +

“Tri Hành.” +

“Mẹ có thể không ngăn cản hai người.” Bà hứng thú nói: “Từ cái nhìn đầu tiên thấy cậu ấy, mẹ đã rất hài lòng.” +

“Dù sao thì, kẻ dám chống lại mẹ như con, rốt cuộc cũng không thoát khỏi “sự kiểm soát”.” +

“Cậu ấy thật lòng với con, còn con thì sao?” +

“Cậu ấy có biết con chỉ là thứ vô dụng, không làm nên trò trống gì không?” +

Trì Túc quay đầu: +

“Đừng để ý đến bà ấy, còn dây dưa nữa thì báo cảnh sát.” +

“Mẹ sẽ nói cho cậu ấy biết.” +

Cơ thể Thương Tri Hành khựng lại. +

Nhưng rất nhanh, anh lại thả lỏng. Bàn tay đang nắm lấy lòng bàn tay và đầu ngón tay của cậu mềm mại, ấm áp đến lạ, giống hệt con người cậu, như đang cố xoa dịu cảm xúc của anh. +

“Đừng lo.” +

“Ừm!” +

Thương Tri Hành nói: +

“Mẹ cứ nói đi.” +

Tần Tử sững lại. +

“Em ấy vẫn sẽ yêu con như vậy thôi.” +

Cánh cửa mở ra, họ rời khỏi nhà hàng tối mờ. Ánh nắng chói chang giữa trưa tràn xuống, mang theo cảm giác không thật. +

Phía sau, Tần Tử dường như còn muốn đuổi theo nói thêm vài câu, nhưng Trì Túc đã kéo Thương Tri Hành chạy đi mất. +

Gió lạnh buốt quất vào mặt, giọng Trì Túc có chút đứt quãng: +

“Đừng để ý bà ấy, chỉ là bất lực nên nổi giận thôi.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành nghiêng đầu: “Bé con.” +

“Ừm?” Trì Túc dừng lại: “Sao thế?” +

“Em không tò mò bà ấy định nói gì với em sao?” +

Trì Túc nghiêng đầu: +

“Anh sẽ nói với em mà.” +

Thương Tri Hành khựng lại một chút, rồi cười: +

“Đúng.” +

“Bà ấy thật ra muốn nói rằng, tình cảm anh dành cho em không phải là thật lòng.” +

“Bởi vì dưới sự dạy dỗ của bà ấy, gu thẩm mỹ và tính cách của anh gần như giống hệt bà ấy. Còn em… lại vừa vặn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn về bạn đời.” +

Trì Túc: “Thật vậy sao?” +

“…” +

“Ừm.” +

Thương Tri Hành nói: +

“Lúc đầu, đúng là anh vì thân phận “yêu tinh” của em mà chú ý đến em, không hoàn toàn xuất phát từ chân thành.” +

“Nhưng sau đó…” Anh không nói tiếp được, vì nghe thế nào cũng thấy giả dối. +

Trì Túc lại nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ: +

“Nói đi.” +

Thương Tri Hành: “…Nhưng sau đó, anh thật sự thích em.” +

Động cơ ban đầu không đúng, anh cũng không biết Trì Túc có thể chấp nhận hay không, liền nói: +

“Xin lỗi.” +

Anh cúi đầu, chờ đợi phán quyết. +

“…” +

“Thương Tri Hành.” +

Một đôi tay dịu dàng nâng lấy khuôn mặt anh, khẽ vuốt ve, khiến anh có đủ dũng khí ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trì Túc. +

“Anh bị lạnh đến ngốc rồi à?” +

“…” +

“Hay là bị mẹ anh tẩy não đến ngu người luôn rồi.” +

Trì Túc khẽ nhíu mày: +

“Thích một người, vốn dĩ luôn là bắt đầu từ một đặc điểm nào đó trên người họ. Anh thích thân phận của em, là chuyện rất bình thường.” +

“Nếu đối với một người mà không có bất kỳ khao khát hay nhu cầu nào, thì mới là kỳ lạ.” +

Thương Tri Hành chấn động trong lòng, xúc động lên tiếng: +

“Bé…” +

“Suỵt.” Trì Túc nhón chân, hôn nhẹ lên má anh một cái: “Ngoan!” +

Thương Tri Hành không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt ôm lấy cậu. +

Trái tim đập điên cuồng, mãi không chịu yên. +

“Yêu em quá. +

Thật sự rất yêu em.” +

Thương Tri Hành nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng. +

Nếu không có Trì Túc, anh thật sự không thể sống nổi. +

———————————————— +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Học tâm lý học để tự cứu chính mình, rồi mới phát hiện “liều thuốc” lại ở ngay bên cạnh mình. [Thỏ tai cụp] +

Sen: … [Haha] +

Hai bé giờ đã không còn một chút hiểu lầm nào nữa! [Thỏ tai cụp] Tôi chuẩn bị viết mấy đoạn sinh hoạt ngọt ngào rồi kết thúc đây! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)