Chương 58

Lúc Giang Tùy Chu vào phòng Hoắc Vô Cữu, thấy y đang ngồi trên giường đọc sách. +
Hắn vừa bước vào, Mạnh Tiềm Sơn lập tức đón áo khoác của hắn rồi lui ra ngoài. +
Giang Tùy Chu đi tới ngồi xuống bên giường Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu mới vừa buông quyển sách trên tay đã thấy Giang Tùy Chu đang nhìn mình. +
“Sao thế?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu nhíu mày nói: “Cứ cảm thấy bọn họ chữa trị lâu như thế mà sắc mặt của ngươi vẫn không tốt lên chút nào.” +
Hoắc Vô Cữu khựng lại, lặng lẽ quay đi cho qua chuyện. +
“Giang Thuấn Hằng triệu ngươi vào cung?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu nghe thế, cười khẽ, hắn lấy sách trên tay Hoắc Vô Cữu, tùy tiện lật sang trang. +
“Ừ.” Hắn cười nói, “Mấy hôm nay thái y vào phủ liên tục, sức khỏe của ta đã khôi phục đôi chút, đương nhiên là hắn sẽ muốn tận mắt nhìn thử xem ta sắp chết hay chưa.” +
Nói xong, hắn cúi đầu nhìn sách, vô thức thở dài. +
Sức khỏe của hắn trước khi xuyên đến đây rất bình thường, hắn không biết ma ốm là cảm giác thế nào. Hiện giờ hắn đã xuyên đến đây lâu như thế, mặc dù đã cố hết sức thay đổi vận mệnh bị Hoắc Vô Cữu giết chết, nhưng hắn cũng biết cái thân thể ốm yếu bẩm sinh này e là không thể sống được lâu. +
Còn sống được bao lâu nữa cũng không biết chừng. +
Mà vào lúc này, hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói. +
“Chắc chắn sẽ không để ngươi gặp chuyện.” +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu thấy Hoắc Vô Cữu đang nghiêm túc nhìn mình. +
Hắn bật cười. +
“Đương nhiên.” Hắn nói, “Có Hoắc tướng quân che chở cho bổn vương, dù Giang Thuấn Hằng có là bạn thân với Diêm Vương cũng không thể động đến cái mạng của bổn vương.” +
Hắn chỉ nghĩ Hoắc Vô Cữu đang đùa, tiếp lời cũng nhẹ nhàng, dù sao thì, không muốn bị giết vẫn dễ, không muốn chết vì bệnh mới khó. +
Xưa nay Giang Tùy Chu rất lạc quan, cứ đi được bước nào hay bước đó. +
Mà trước mặt hắn, Hoắc Vô Cữu mím môi tựa như muốn nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong. +
Giang Tùy Chu cũng không để ý đến chuyện này, đùa xong lại nói tiếp: “Nhưng mà, hôm nay bổn vương gặp được Bàng Thiệu.” +
Hoắc Vô Cữu nghe thế thì ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. +
Giang Tùy Chu nói: “Hôm nay bổn vương xuất cung vừa hay gặp hắn. Thấy bên cạnh có tên thái giám vội vàng đi theo khuyên nhủ, nói hoàng đế không muốn gặp hắn, là hắn chủ động muốn đến.” +
Hoắc Vô Cữu gật đầu: “Có nói gì không?” +
Giang Tùy Chu cười nói: “Có. Bổn vương ra vẻ như không biết gì, châm chọc hắn vài câu như một tên tiểu nhân đang đắc ý.” +
Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng rồi không nói gì, lúc y nhìn Giang Tùy Chu, khóe môi lại hơi cong lên. +
Bình thường y không hay cười, nhưng mỗi khi cười, dù chỉ là cười nhẹ cũng sáng ngời như ánh mặt trời, rạng rỡ mà chói mắt. +
Giang Tùy Chu sửng sốt. +
Hắn suýt nữa thì nói lắp. +
“Sao đấy?” Cổ họng hắn hơi khàn đi, hỏi. +
Hoắc Vô Cữu lại nói: “Không có gì, chỉ nhớ đến hôm cung yến, ngươi diễn rất đạt trước mặt Bàng Thiệu.” +
Giang Tùy Chu nghẹn lời, thẹn thùng. +
Dù Hoắc Vô Cữu không nói thẳng nhưng hai người cũng đều biết rõ trong lòng. Ngày đó bất đắc dĩ hắn phải diễn một tên biến thái toàn tập trước mặt Bàng Thiệu. +
Hắn không ngờ sẽ có ngày Hoắc Vô Cữu lấy chuyện này ra đùa. +
Cảm giác ngượng đã trôi đi, hắn lại thấy thú vị. Giang Tùy Chu hắng giọng liếc nhìn xuống Hoắc Vô Cữu, ánh mắt như đứng trên cao nhìn xuống. +
“Hoắc phu nhân.” Hắn đổi giọng. “Bổn vương không thích kẻ được sủng sinh kiêu.” +
Hoắc Vô Cữu cũng biết hắn đang đùa, cũng biết lúc này mình nên cười hưởng ứng. +
Thế nhưng thấy người nọ liếc nhìn mình, chỉ cần nhìn tư thái kiêu căng của hắn một cái cũng khiến trái tim Hoắc Vô Cữu run rẩy, kinh mạch trên người tê rần. +
Y nuốt nước bọt, lặng lẽ niệm chú Thanh Tâm. +
Giang Tùy Chu lại không để ý đến sự khác thường của y. Hắn cười vài tiếng rồi nghiêm mặt nói tiếp: “Nhưng hôm nay trên đường xuất cung, bổn vương lại nghĩ đến một chuyện.” +
Hoắc Vô Cữu cố kiềm nén tâm trí, hỏi: “Chuyện gì?” +
Giang Tùy Chu đáp: “Giang Thuấn Hằng và Bàng Thiệu có hiềm khích là chuyện đã rồi, nhưng bọn họ vẫn sẽ có lúc làm hòa.” +
Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, nói: “Đương nhiên.” +
Giang Tùy Chu gật đầu. +
“Bổn vương cũng nghĩ thế.” Hắn nói, “Một là, đầu óc Giang Thuấn Hằng rất đơn giản, từ nhỏ đã được Bàng Thiệu và Bàng thái hậu nuông chiều, hắn rất tin tưởng bọn họ. Hai là, lần này Bàng Thiệu gây chuyện, tuy có che mắt Giang Thuấn Hằng, cũng động chạm đến ngôi vị hoàng đế của hắn, nhưng việc Bàng Thiệu lấy lòng hắn lần nữa chỉ là vấn đề thời gian.” +
Hoắc Vô Cữu lên tiếng. +
“Vậy ngươi định làm thế nào?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu nói: “Băng dày ba thước không thể làm tan trong một lần được. Mà trong lúc này chúng ta có thể dễ thở hơn một chút, tiện thể mở rộng thế lực, chèn ép Bàng đảng, thế là đã đủ rồi. Sau này … gặp chiêu nào giải chiêu đó.” +
Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng: “Ngươi chỉ cần ra quyết định.” +
Giang Tùy Chu trầm ngâm gật đầu. +
Mà Hoắc Vô Cữu đang quay đi, sắc mặt đã phức tạp hơn đôi phần. +
Giang Tùy Chu nói đúng, việc Bàng Thiệu được Hậu Chủ tin tưởng lần nữa chỉ là vấn đề thời gian. Mà cách tốt nhất để hắn lấy lại sự tin tưởng … +
Hoắc Vô Cữu nhìn Giang Tùy Chu. +
Đó là xuống tay với vị Tĩnh Vương không được ưa thích này. +
— +
Quả thật, mấy ngày sau, Bàng Thiệu dốc hết khả năng. +
Đủ loại kỳ trân dị bảo được tiến cống vào cung như nước chảy, mỹ nhân khắp thiên hạ cũng được viện đủ cớ đưa vào cung. +
Giang Tùy Chu nghe tiếng ở Lễ bộ, nghe nói Hậu Chủ đang từ từ dịu đi. +
Dần dần, hắn đã không còn từ chối gặp Bàng Thiệu, Bàng Thiệu cầu kiến năm lần sẽ có hai lần được gặp, mà sau nữa, chỉ cần Bàng Thiệu vào cung, hắn chắc chắn sẽ gặp, được một thời gian lại bắt đầu chủ động truyền gặp Bàng Thiệu. +
Mọi người trong triều đều nói Đại Tư Đồ rất được lòng thánh thượng, dù có phạm sai lầm lớn như thế, hoàng thượng cũng không đành lòng trách móc hắn nặng nề. +
Thế thì chỉ cần một ngày hoàng thượng còn đó, sẽ không có gì có thể làm địa vị Đại Tư Đồ lung lay. +
Giang Tùy Chu cũng thấy hết. +
Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Giang Thuấn Hằng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung, được cưng được chiều, dù hiện giờ đã trưởng thành thì cũng chỉ như một đứa trẻ vui vì thứ trước mắt mà thôi. +
Nhưng trong thời gian này, Bàng đảng vẫn tổn thất khá nặng. +
Trước mắt không nhắc đến việc khi Bàng Thiệu vừa gặp chuyện, Hậu Chủ đổi vài quan viên quan trọng của Bàng đảng thành người Tề Mân đề cử, những kẻ thuộc Bàng đảng còn lại trong triều cũng bất an trong lòng, không dám làm càn như trước. +
Dù sao thì bọn họ đều cảm thấy tuy rằng Đại Tư Đồ có địa vị hiển hách, mưa gió gì cũng không thể đẩy ngã được hắn, nhưng một khi có chuyện, những quan viên trú dưới mái hiên của hắn như bọn họ, muốn giết là giết, muốn đổi là đổi, không ai che chở được. +
Bọn họ làm vây cánh của Bàng Thiệu, lấy lòng hắn, nhưng cũng muốn tìm đường lui cho mình. Có chuyện rồi Bàng Thiệu không bảo vệ được bọn họ, thế thì bọn họ chỉ có thể tìm cách tự bảo vệ mình mà thôi. +
Trong một khoảng thời gian, cả triều đình như được thay máu, trông có vẻ chính khí đường hoàng. +
Dường như Tề Mân cũng biết tất cả đều liên quan đến Giang Tùy Chu. +
Lần đầu Giang Tùy Chu tĩnh dưỡng xong trở lại nhậm chức, Tề Mân tìm đến hắn sau khi hạ triều, nói muốn mời hắn đến phủ uống trà, tán gẫu bày tỏ lòng biết ơn. +
Giang Tùy Chu biết mình không đi được. +
Trước đây Tề Mân không lọt được vào mắt Hậu Chủ, lần trước nhờ họa được phúc, hiện giờ cũng được nể trọng hơn đôi chút. Nhưng càng là như thế hắn càng không thể thân cận với Tề Mân, dù sao thì một khi dính dáng đến hắn, chút tin tưởng khó khăn lắm Hậu Chủ mới chia cho Tề Mân cũng sẽ sụp đổ. +
“Bổn vương không biết Tề đại nhân muốn tạ cái ơn gì của bổn vương.” Giang Tùy Chu cười nhạt nhìn Tề Mân, giọng điệu tuy nhẹ nhưng cũng không hề khách sáo. +
Sau đó, hắn cao giọng để các quan viên xung quanh đều nghe thấy. +
“Tề đại nhân làm cho tốt bổn phận của mình là được, nước sông không phạm nước giếng, cũng đừng động vào bổn vương.” +
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. +
Quả nhiên, không bao lâu sau, chuyện này lọt đến tai Hậu Chủ. Hậu Chủ không nói gì nhưng từ đó lại càng nể trọng Tề Mân hơn. +
Mà trong triều, người ta lại bàn luận về thái độ lông bông, vô lễ của Tĩnh Vương. +
Cũng có rất nhiều người truyền lời oán giận này đến tai Tề Mân. +
Tề Mân nghe mà không để tâm, chỉ có lúc ngồi ở thư phòng một mình xử lý công vụ mới thở dài. +
“Nếu Tĩnh Vương sinh sớm vài năm, có lẽ lúc lão phu còn sống trên đời sẽ có cơ hội gặp lại Nghiệp Thành.” +
Đương nhiên là Giang Tùy Chu không biết Tề Mân đang nghĩ gì. Hắn cũng không để ý đến điều đó, chỉ tập trung lặng lẽ chờ xem hướng gió thổi trong triều. +
Quả nhiên, không bao lâu sau, Bàng Thiệu lại ra tay. +
Hắn bỏ ra rất nhiều vàng bạc, xây dựng bãi săn vốn định một, hai năm nữa mới hoàn thành xong trước thời hạn. Xưa nay Hậu Chủ thích săn thú, bên ngoài Nghiệp Thành nhiều núi non, cách thành hơn trăm dặm còn có thảo nguyên xanh mướt, vô cùng thích hợp. +
Từ lúc dời đô về Lâm An, Bàng Thiệu vội tìm đất tìm người, cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể xây dựng bãi săn. Nhưng sau khi dời đô phải dựng hoàng cung, nuôi binh lính, tất cả đều phải hao tài tốn của, phía Nam trộm cướp hoành hành, chuyện xây dựng bãi săn cứ hết lần lại lữa. +
Nhưng chưa đến một tháng, Bàng Thiệu bỗng rót tiền xây cho xong bãi săn, còn nuôi vô số thú rừng trong đó. +
Ngày hôm đó sáng sớm lên triều, hắn vội báo việc này cho Hậu Chủ. +
Hậu Chủ nghe thế vui mừng quá đỗi, nói đã sắp sửa vào hạ, phải đi săn một đợt trước khi trời trở nóng. Hắn thương lượng với Bàng Thiệu một hồi, cuối cùng định ngày đi săn vào nửa tháng sau. +
Giang Tùy Chu biết vì sao Bàng Thiệu lại vội vàng như thế. +
Bởi vì hai, ba ngày trước, có tin chiến thắng truyền về, nói Lâu Việt tướng quân đã bình được thổ phỉ ở phía Nam, chờ dọn dẹp xong sẽ khải hoàn hồi kinh. +
Nếu nói Tề Mân chỉ khiến Bàng Thiệu chán ngán, chỉ tạo được phiền phức cho hắn, thì Lâu Việt mới chân chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Bàng Thiệu. +
Nam Cảnh thiếu tướng tài, Lâu Việt có thể nói là tướng lãnh duy nhất của Nam Cảnh. Tính cách của hắn rất tệ hại, thường xuyên ngang nhiên đối đầu với Bàng Thiệu, nhưng Bàng Thiệu vẫn phải dùng đến hắn nên mới càng không biết phải làm gì với người này. Với Bàng Thiệu mà nói, chuyện này mới là khó giải quyết nhất. +
Cho nên Bàng Thiệu phải dỗ được Hậu Chủ, nhất định phải làm được trước khi Lâu Việt về triều mới có thể yên tâm đối phó với hắn. +
Hôm đó Giang Tùy Chu hạ triều về phủ, mãi cho đến khi vào phòng Hoắc Vô Cữu vẫn còn trầm tư, không nói gì. +
“Đang nghĩ gì thế?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu ngồi bên giường y, nói: “Bổn vương đang nghĩ lúc đi núi Thiên Bình săn thú sẽ mang ai đi.” +
Nói xong, hắn lại phân tích: “Quân vương du săn, thần tử phải đi theo hầu, xưa nay đều phải mang theo gia quyến. Bổn vương thương lượng với Cố Trường Quân và Từ Độ, hai người bọn họ đều sợ không an toàn, nhất trí đồng ý để Từ Độ đi theo. Dù trông hắn có vẻ văn nhược nhưng cũng biết một chút võ nghệ … Nhưng mà trong kinh vẫn còn một đám người đang nhìn chằm chằm, Từ Độ đi rồi bổn vương lại sợ Cố Trường Quân không quản lý được thuộc hạ.” +
Nói xong, hắn thở dài. +
“Biết thế, bổn vương nên nạp thêm hai phụ tá về, vậy thì bây giờ không cần phải lo không đủ người để dùng.” Hắn lẩm bẩm. +
Mà không để ý thấy ánh mắt của Hoắc Vô Cữu trên giường đã hóa âm trầm. 1
Sau đó hắn lại nghe Hoắc Vô Cữu mở lời. +
“Ta đi với ngươi.” Y nói. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Giang Tùy Chu: Thiếp thất trong phủ của bổn vương quá ít, không đủ dùng. +
Hoắc Vô Cữu: Ngài có thiếp còn chưa đủ sao? +
Giang Tùy Chu: ? +
Hoắc Vô Cữu: Các ca ca làm được, ta cũng làm được hmu hmu QWQ +



Thiếu nam lại ghen :))
“Sao ngươi không kêu ta????” =]]]]]]]