Skip to main content

Chương 57

dathaiPiter

Đây là lần thứ hai Giang Tùy Chu chính thức đối diện với Bàng Thiệu sau khi xuyên đến đây. +

Mặc dù hắn đã so vài chiêu với đối phương, bây giờ cũng có thể gọi là quen mặt, nhưng hắn biết đó chỉ vì mình là người của tương lai, biết những chuyện chưa xảy ra nên mới chiếm được tiên cơ. +

Người trước mặt này là một chướng ngại rất khó để giải quyết. +

Hắn đứng từ xa nhìn Bàng Thiệu, hít sâu một hơi buộc mình tỉnh táo lại, từ từ đến gần. +

Chờ đến khi hai người chỉ còn cách khoảng năm bước, Giang Tùy Chu dừng bước, đứng trên bậc cao nhìn xuống Bàng Thiệu, khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười. +

Bàng Thiệu ôn hòa khom người hành lễ với hắn. +

“Tham kiến Tĩnh Vương điện hạ.” Bàng Thiệu nói. +

Giang Tùy Chu cười nhạt nhìn hắn một hồi, mãi cho đến khi nội thị bên cạnh bày ra vẻ kinh ngạc mới đáp: “Đại Tư Đồ đa lễ.” +

Bàng Thiệu đứng thẳng người. +

Giang Tùy Chu đánh giá hắn một lượt, mỉa mai nói: “Sao hôm nay Bàng đại nhân lại vào cung thế này, hoàng huynh triệu ngươi đến sao?” +

Bàng Thiệu ôn hòa nói: “Bẩm điện hạ, vi thần chỉ có vài việc muốn tâu với bệ hạ mà thôi.” +

Lại nghe Giang Tùy Chu bật cười. +

“Đại Tư Đồ và hoàng huynh thì có chuyện gì để nói? Thôi đừng tốn công đến gặp nữa, e là hoàng huynh không muốn gặp ngài.” +

Bàng Thiệu ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu, thấy Giang Tùy Chu đang nhìn hắn, còn nở một nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, không thèm che giấu. +

“Khoảng thời gian này tuy bổn vương dưỡng bệnh trong phủ, nhưng cũng nghe được vài chuyện của Đại Tư Đồ.” Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp, còn có chút đắc ý khó nén, “Đại Tư Đồ, hóa ra ngài cũng có lúc thất thủ lỡ tay.” +

Bàng Thiệu miễn cưỡng cười nhạt đáp: “Để vương gia chê cười.” +

Mà trước mặt hắn, lòng bàn tay giấu trong tay áo của Giang Tùy Chu đã đổ đầy mồ hôi. +

Giang Tùy Chu biết hắn phải miễn cưỡng bày ra bộ dạng này trước mặt Bàng Thiệu, là vì đánh tan mối nghi ngờ của Bàng Thiệu, làm Bàng Thiệu cảm thấy hắn cũng chỉ là một kẻ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa chứ không phải là người khởi xướng. Chỉ có như thế Bàng Thiệu mới không thẳng thừng đối phó với hắn, với thực lực của hắn bây giờ khó mà đối đầu trực tiếp với Bàng Thiệu. +

Đầu óc chạy hết công suất, Giang Tùy Chu cười nói tiếp: “Cũng phải đa tạ Đại Tư Đồ. Nghe được chuyện của ngài, bệnh của bổn vương cũng bớt đi hẳn.” +

Bàng Thiệu nhàn nhạt đáp: “Thế cũng xem như thần lập được chút công lao.” +

Giang Tùy Chu cười gật đầu, hắn nghiêng người đưa tay ra hiệu mời. +

“Thế thì Đại Tư Đồ đi trước đi.” Hắn nói, “E là hoàng huynh sẽ giận ngươi rất lâu, Đại Tư Đồ chớ chậm trễ.” +

Bàng Thiệu nghe thế, khom người bái hắn một cái rồi bước tiếp. +

Giang Tùy Chu liếc theo hắn một cái, lập tức ra khỏi cung. +

Bàn tay giấu trong tay áo của hắn đã vô thức run rẩy. +

Người trước mặt có vẻ đoan chính, nhưng hắn biết dưới lớp da ngụy trang đó là một linh hồn tàn nhẫn mà thông tuệ. +

Hắn nâng bước chân nặng nề về phía trước. +

Mà sau lưng hắn, Bàng Thiệu đã đi hơn mười bước bỗng xoay người thản nhiên liếc hắn một cái. +

Giang Tùy Chu đã đi xa. +

Khác với những gì mình đoán, Bàng Thiệu nghĩ thầm. +

Từ hôm chuyện đó xảy ra, hắn đã nhận định người đứng sau theo dõi Triệu Đôn Đình là Giang Tùy Chu. Hắn vội cho người đến phủ của Triệu Đôn Đình tìm dấu vết, nhưng người hắn phái đi lại bị diệt sạch, chết không thấy xác. +

Bàng Thiệu vẫn luôn dõi theo phủ Tĩnh Vương, mặc dù không có bước vào viện của Tĩnh Vương, nhưng cũng biết Tĩnh Vương không có năng lực to lớn như thế. Dù sao thì sát thủ của hắn cũng là do hắn bỏ một số tiền rất lớn để tìm về, dốc lòng bồi dưỡng trong phủ. Tĩnh Vương vốn đã không giàu có gì, khắp nơi đều có người cản trở, nuôi được mấy tên tử sĩ đã là khó như lên trời, càng đừng nói đến việc có khả năng đối đầu với sát thủ của hắn. +

Nhưng hắn cũng biết, chuyện này trông có vẻ không quan trọng gì, thật ra là đang muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hắn với hoàng thượng, mà người được lợi lớn nhất cũng chỉ có Tĩnh Vương. +

Bởi thế nên hắn cứ tưởng là do mình sơ sẩy. +

Nhưng nhìn bộ dạng của Tĩnh Vương vừa rồi, Bàng Thiệu lại dao động. +

Hắn cũng xem như là tận mắt nhìn Tĩnh Vương trưởng thành, biết Tĩnh Vương không có lòng dạ thâm sâu như thế, vừa giết sát thủ của hắn vừa ra vẻ như không có chuyện gì trước mặt hắn, không hề lộ một chút nào. +

Nội thị bên cạnh thấy hắn dừng bước, vội gọi: “Đại Tư Đồ?” +

Bàng Thiệu thản nhiên nói: “Không có gì.” +

Hắn quay đầu đi về phía đại điện. +

Hắn không thích đoán, càng ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. +

Cách tốt nhất để xử lý những kẻ như thế là dù có giết nhầm, cũng không thể bỏ sót. +

— +

Hoắc Vô Cữu từ ban đầu có thể đứng dậy, đôi chân đã dần bình phục theo từng ngày, chỉ mới mấy hôm đã có thể đi đứng bình thường. +

Ngụy Giai mừng rỡ muốn rơi nước mắt. +

Hôm nay sau khi châm cứu, uống thuốc xong, hai người đóng kín hết cửa sổ trong phòng Hoắc Vô Cữu, để Hoắc Vô Cữu đi lại mấy vòng. +

“Không bao lâu nữa là chân của tướng quân có thể khỏi hẳn!” Lý Trường Ninh vui vẻ nói, “Từ nay về sau chỉ cần tiểu nhân bốc cho ngài vài thang thuốc chăm sóc kinh mạch, không cần một tháng là ngài có thể cưỡi ngựa, khinh công!” +

Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn hai chân của mình, thản nhiên “ừ”. +

Lý Trường Ninh quay đi dọn hòm thuốc. +

Ngụy Giai bước tới thầm thì với Hoắc Vô Cữu: “Tướng quân, các huynh đệ bên ngoài có tin về Đại Lương.” +

Hoắc Vô Cữu bỗng ngẩng đầu. +

“Nói.” +

Ngụy Giai vội đáp: “Liên lạc được với tướng lãnh đang thủ bờ Bắc Trường Giang, người nọ nói lúc nào tướng quân có thể đến là hắn sẽ cho người ra đón. Chỉ cần các huynh đệ có thể hộ tống tướng quân đến bờ sông là được, hắn sẽ sắp xếp chuyện về sau.” +

Nói đến đây, Ngụy Giai cười nói: “Chỉ cần chân của tướng quân khỏi hắn, làm gì có ai có thể bắt được ngài? Huống hồ bọn chúng đều nghĩ ngài đã tàn phế, chỉ cần thừa dịp chúng chưa chuẩn bị, tất nhiên có thể thành công.” +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, hỏi: “Tướng lãnh phòng thủ bờ Bắc? Ngô Thiên Phàm đâu?” +

Người vốn trấn thủ ở phía Bắc là Ngô Thiên Phàm cùng được lão Hầu gia nhận nuôi như Ngụy Giai. +

Ngụy Giai khựng lại, nụ cười tắt dần. +

“Thiên Phàm … không còn nữa.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày, thấy Ngụy Giai mím môi, một hồi sau mới nói: “Người nọ nói vào hôm tướng quân độ giang, Thiên Phàm bị tên lạc bắn trúng, không cứu được.” +

Hốc mắt hắn ửng đỏ. +

Hắn và Ngô Thiên Phàm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có nói là huynh đệ ruột thịt không cùng huyết thống cũng không ngoa. Hắn theo tướng quân độ giang, sau khi tướng quân bị bắt, hắn còn từng tức giận vì Ngô Thiên Phàm không đến kịp, không ngờ là bởi vì Ngô Thiên Phàm đã không còn nữa … +

Hoắc Vô Cữu lại chìm vào im lặng. +

Chết rồi? +

Ngô Thiên Phàm là thuộc hạ đắc lực của y, quan hệ còn thân thiết hơn với Ngụy Giai. Người này qua đời đương nhiên y phải thấy đau lòng, nhưng … +

Nhưng trước đó y đã bắt đầu có một chút phỏng đoán. +

Nếu Ngô Thiên Phàm vì chỉ huy thất bại, bị xử tử, thì tất cả đều có thể tha thứ. Nhưng Trường Giang rộng lớn như thế, dù cho bọn họ có huyết chiến ở bờ sông thì tên cũng không thể bắn được đến bờ bên kia. Nếu Ngô Thiên Phàm bị cung tiễn bắn chết thì đương nhiên sẽ là trong lúc hắn đang dẫn binh độ giang. +

Nhưng nếu là như thế thì sẽ không thể có chuyện y không chờ được ai. +

Cho nên nếu Ngô Thiên Phàm không chết vì tên lạc … thì chắc chắn là bị diệt khẩu. +

Bởi vì nếu muốn xử tử hắn, đương nhiên sẽ phải giam giữ hắn, cách duy nhất để hắn không khai ra được gì nữa là khiến hắn chết bất đắc kỳ tử. +

Im lặng một hồi, Hoắc Vô Cữu hỏi: “Người hiện đang trấn thủ bờ Bắc là ai?” +

Ngụy Giai nói: “Họ Lý, tên Thịnh, là thuộc hạ cũ của thái tử điện hạ, thuộc hạ không biết gì mấy.” +

Người của y đã chết, thay thành người của thái tử cũng không có gì đáng bất ngờ. Dù sao thì bây giờ y đã không còn ở Đại Lương nữa, việc điều binh khiển tướng đương nhiên phải do thái tử đích thân ra tay, người được dùng cũng là người hắn quen biết, biết rõ năng lực. +

Nhưng mà … +

Nếu ngày hôm đó Hoắc Vô Cữu không thấy được bức thư giả có đóng con dấu riêng của thái tử từ Giang Tùy Chu, thì có lẽ y vẫn có thể nghĩ như thế. +

Hoắc Vô Cữu im lặng không nói gì. +

Nếu đường huynh của y không có vấn đề thì chắc chắn là thuộc hạ của đường huynh có vấn đề. Mà đã thế thì viên tướng lãnh đang trấn thủ bờ sông bên kia không phải là một kẻ đáng để tin cậy. +

Với tính tình của y xưa nay, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ lập tức đối đầu, không có gì đáng để sợ hãi. +

Dù sao thì cũng chỉ là thay đổi một viên tướng lãnh trấn thủ bờ sông mà thôi, lùi một vạn bước, dù viên tướng đó có thật sự muốn canh ở bờ sông để giết y thì cũng phải ngẫm lại binh lính thuộc hạ của hắn đang theo ai, đến lúc đó, ai chết cũng chưa biết chừng. +

Ngược lại, chỉ cần y chuẩn bị sẵn trước thì đến lúc người nọ muốn ra tay xử lý y, cũng là lúc y có thể cướp lại thế chủ động, bắt được chứng cứ xác thực để phản kích một cách dễ dàng nhất. +

Nhưng mà … +

Hai mắt của y tuy chỉ đang nhìn xuống chân mình, nhưng trong đầu của y lại nghĩ đến một người. +

Người nọ mượn cớ hợp tác mong y che chở, nếu y bỏ trốn một mình, người nọ tất nhiên phải gánh tội lén thả tù nhân. Mà nếu y mang người nọ đi theo … +

Một là sức khỏe hắn yếu ớt, không có võ công, chiến trận nổ ra thì y sẽ khó mà bảo vệ được hắn, hai là, hắn thân là hoàng tộc Nam Cảnh, tùy tiện đưa hắn về Bắc Lương sẽ phải an trí thế nào đây? +

Một vương gia được nuông chiều từ bé đương nhiên không thể làm một tù nhân. +

Xưa nay Hoắc Vô Cữu làm việc luôn sẽ chọn cách trực tiếp nhất, dễ dàng thành công nhất, y chưa bao giờ để ý nó có nguy hiểm gì hay không. +

Nhưng y không ngờ rằng sẽ có một ngày y sợ bóng sợ gió, suy tính đủ đường thế này. +

Tất cả là vì một người, vì hắn mà thẳng thừng gạt đi cách giải quyết dễ dàng nhất. +

Ngụy Giai thấy tướng quân mãi không nói gì, nghi hoặc: “Tướng quân?” +

Hắn biết, tướng quân sẽ đau lòng khi nghe tin Ngô Thiên Phàm đã chết, nhưng dù có đau lòng cũng phải lấy đại cục làm trọng, bây giờ bọn họ cuối cùng cũng có thể liên lạc được với tướng lãnh bên kia sông, tướng quân đang do dự điều gì? +

Lúc này, Hoắc Vô Cữu im lặng đã lâu mới chậm rãi mở lời. +

“Chờ trước đã.” Y nói, “Đừng để chuyện chân của ta đã chữa khỏi lọt ra ngoài, cứ nói không chữa được. Nhưng vẫn phải giữ liên lạc với bọn họ, mỗi lần đưa thư đều phải mang đến cho ta xem trước, ta trả lời hắn.” +

Ngụy Giai trợn trừng. +

“Tướng quân?” +

Lại thấy tướng quân của bọn họ như nghe được tiếng gì đó, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. +

Lại thấy bộ liễn của Tĩnh Vương điện hạ xuất hiện bên ngoài An Ẩn Đường, vị điện hạ mặc miện phục dày nặng trong đó đang từ từ bước xuống. +

Mà tướng quân của hắn chỉ bình tĩnh nhìn một cái rồi đi tới bên giường, lưu loát ngồi xuống, đắp chăn lên chân, người vừa nãy còn đang bước đi như bay hóa thành kẻ bệnh tật không thể nhúc nhích ngồi trên giường. +

Một tay còn cầm lấy quyển sách bên cạnh, mở ra. +

“Tĩnh Vương đến, dọn dẹp rồi mau cút đi.” Y nói. +

Ngụy Giai bước tới hai bước, không rảnh để ý mấy thứ khác: “Nhưng mà tướng quân, tại sao …” +

“Bởi vì ta muốn mang một người đi.” +

Hắn nghe tướng quân của mình nói như thế. +

Tiểu kịch trường của tác giả:  +

Ngụy Giai: Người sống hay người chết? +

Hoắc Vô Cữu: Ngươi là người chết, hắn là người sống. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.