Skip to main content

Chương 58: Các người có coi cái phó bản cốt truyện này ra gì không hả!!

dathaiPiter

Chương 58: Các người có coi cái phó bản cốt truyện này ra gì không hả!! +

【Đây hình như là Chu Nhi Phục Thủy!】 +

【Đậu má, lần đầu tiên tôi nhìn mặt cậu ta ở cự ly gần thế này, gương mặt này hơi bị đẹp trai đấy!】 1

Những người tinh mắt lập tức nhận ra người xuất hiện trong ống kính là Chu Nhi Phục Thủy. Trước đây cùng lắm khán giả trong phòng livestream chỉ thấy thao tác của người này trên diễn đàn Mạng lưới Ngôi Sao, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn rõ diện mạo của cậu qua livestream của Tiêu Dao Tiên. +

Trong màn hình, sau khi vũ khí sư kéo người dậy thì để đối phương mượn lực cánh tay mình để điều chỉnh vị trí, suốt quá trình cậu không hề có biểu cảm gì, sức mạnh cốt lõi thể hiện ra có chút kinh người. Đây không phải là kỹ năng game thiết lập cho người chơi, mà chỉ có thể là tố chất cơ thể và khả năng điều khiển cơ thể xuất sắc của chính người chơi đó. +

Nhưng tình cảnh này chưa duy trì được mấy giây, cái mông của Gấu Trúc Đỏ đã xuất hiện trong khung hình, che khuất mất người nào đó. +

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người từ góc nghiêng của Chu Nhi Phục Thủy chuyển sang cái mông của Gấu Trúc Đỏ. 5

Phòng livestream: “?” +

Đám quản lý của Thiên Hạ Vô Song nhìn đám người đang treo lủng lẳng ngay ngắn trên xà nhà trong livestream, cùng với những người mặc áo choàng lướt qua ngay bên dưới, họ miễn cưỡng có thể hiểu được thao tác treo nóc nhà vô lý này là để tránh quân truy đuổi, chỉ là trông nó cực kỳ không được nhã nhặn cho lắm. +

Đặc biệt là khi họ chen chúc vào nhau, góc quay livestream của Tiêu Dao Tiên treo trên cao đã quay lại trọn vẹn những cái mông đang hướng về phía ống kính này. +

【Tôi đề nghị xóa bỏ đống mông này trong một nốt nhạc.】 +

【Cái màn hình đầy mông này……】 +

【Không ổn rồi, sau khi xem mặt trai đẹp và màn uốn éo của Tiêu Dao Tiên, tôi không thể nào quen được với đống mông này.】 +

Các quản lý: “……” +

Tin tốt là dường như đám người này đã vượt ngục thành công, tin xấu là cái danh hiệu người hoang dã này chắc chắn không bao giờ gột rửa sạch được nữa. +

Trong phòng giam, Tiêu Dao Tiên nằm dưới đất, trợn tròn mắt nhìn các đồng đội đang treo bên trên, dường như đây là lần đầu tiên bọn họ học cách treo trên xà nhà, tư thế của mỗi người đều hơi vặn vẹo. Chuyện đó thì thôi đi, anh ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lúc này lại có mười mấy kẻ quái dị mặc áo choàng đang vây quanh phòng giam của anh ta kín mít. +

Trong phòng giam nhỏ hẹp, trong ngoài trên dưới toàn là người. +

Tiêu Dao Tiên: “?” +

Dù là để cứu anh ta…… cũng không cần phải huy động lực lượng rầm rộ thế này đâu. +

Những người khác không dám lên tiếng: “……” Không hiểu sao, họ cảm thấy sau lưng lạnh toát. +

Không còn gì để nói, chính là sự ăn ý cuối cùng của liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song. +

Tạm gác chuyện cái mông sang một bên, sau khi những người chơi ngoài cuộc xem màn biểu diễn hình thể của Tiêu Dao Tiên suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có được thông tin mới. Họ cố gắng phớt lờ những cái mông đang đung đưa kia, cố gắng tập trung vào những người mặc áo choàng bên dưới. Từ những thông tin lộ ra trong phòng giam, họ miễn cưỡng biết được tình hình của những người bên trong. +

Còn về thông tin của Trại Nhà Trần, họ cũng đã tổng hợp xong. +

Đại ca của Trại Nhà Trần họ Trần, lên núi làm cướp, đốt giết cướp bóc không việc ác nào không làm. +

Trước khi Trại Nhà Trần bị các quan trực ban của Thần Thụ (Thiên Võ Vệ) hàng phục, chúng không chỉ cướp bóc khắp các thôn trấn lân cận, mà còn chặn đường giết hại thương nhân và lữ khách qua đường, hầu như ai gặp phải người của Trại Nhà Trần cũng đều mất cả người lẫn của. Từng có tổ chức thiên phú giả đến tiêu diệt thổ phỉ, nhưng đáng tiếc là một đi không trở lại, hoàn toàn biệt vô âm tín. +

Phó bản Trại Nhà Trần chính là câu chuyện về các thiên phú giả tập hợp lại để đi tiêu diệt thổ phỉ, nếu chỉ là vượt ải phó bản pve thì không ai để ý làm gì. +

Nhưng trong cốt truyện lại có một điểm kỳ quái hơn, đó chính là nghi vấn “những người bị Trại Nhà Trần bắt đi đều không trở về, ngay cả xác cũng không tìm thấy”. +

Điều này khớp với tình tiết mà các người chơi Thiên Hạ Vô Song đang gặp phải, bị bắt cóc, bị giam cầm, biệt vô âm tín, điều duy nhất có là bọn cướp yêu cầu nộp tiền chuộc. +

Tiền chuộc trong vòng 2 giờ, một cái giá trên trời mà không mấy người chơi nào đồng ý, việc này giống như một nhiệm vụ bất khả thi vậy. +

“Những người mặc áo choàng này không hề xuất hiện trong phó bản Trại Nhà Trần.” +

“Cũng không thấy xuất hiện ở thế giới bên ngoài Trại Nhà Trần……” +

Trong kênh Thiên Hạ Vô Song, khi một đám người chơi hệ cốt truyện đang hăng say phân tích tình tiết. +

Mọi người không biết viện trợ bên ngoài đang làm gì, chỉ thấy Quý Tê Nguyên lướt vài cái trong phòng livestream, dường như đang thao tác phát lại hình ảnh nào đó, sau đó nhấn nút ghi hình. 2

Nhưng rất nhanh Quý Tê Nguyên đã thu nhỏ cửa sổ livestream lại, “Sao vậy?” +

Một đám người vội vàng rụt đầu lại, tập trung vào việc đánh quái. +

Chắc chắn là viện trợ đang ghi lại thông tin cốt truyện, bọn họ đang nghĩ lung tung cái gì không biết! +

“Chúng ta có tiếp tục cày nữa không?” Người chơi Vườn Bách Thú hỏi. +

Phía họ đã cày xong một đám rồi, nhưng lượng máu của boss vẫn không có gì thay đổi. +

Quý Tê Nguyên lại ngăn những người khác tiếp tục, anh đại khái đã hiểu lý do tại sao rồi. +

Trong phó bản hôm qua, bọn họ chọn cách giết sạch quái nhỏ, điểm mấu chốt chắc chắn không nằm ở boss, mà chỉ có thể xuất hiện ở các điểm quái nhỏ. Anh nhớ khi tấn công Chu Tùy đã quan sát đặc điểm trang phục của một số quái nhỏ, thông qua việc tiêu diệt chúng để làm mới tiến độ cơ chế của boss. +

Những người chơi khác cố gắng tránh giết các quái cơ quan làm mới máu của boss, còn Chu Tùy lại đi tiêu diệt chính những con quái cơ quan đó. +

Vậy thì điểm mấu chốt nằm ở những con quái cơ quan có tính năng đặc biệt [Tăng cường boss] này. +

Đa số thổ phỉ ở Trại Nhà Trần mặc đồng phục vải thô hoặc đồ gọn gàng, màu sắc và vũ khí có khác biệt, nhưng đều có thể xếp vào cùng một loại quái nhỏ. +

Vậy thì những quái nhỏ có điểm bất thường sẽ có ba loại, loại thứ nhất là mặc trang phục có thêm nhiều trang sức lộng lẫy (thổ phỉ có địa vị khá cao trong trại), loại thứ hai là diện mạo quái dị không giống thổ phỉ mà giống thương nhân hay thư sinh hơn, loại thứ ba là quái người già lớn tuổi, trên người họ đều có một đặc điểm kỳ lạ là khoác áo choàng, bên hông đeo một cái vò. +

Trong ba loại quái đó, quái người già là loại duy nhất khiến boss trực tiếp hồi máu, đồng thời triệu hồi thêm nhiều quái nhỏ xuất hiện. +

Hai loại còn lại đều là áp dụng cơ chế hoặc debuff…… Vì vậy điểm mấu chốt nằm ở việc họ đã cày thêm bao nhiêu quái nhỏ, dẫn đến việc kích hoạt lối chơi ẩn của Trại Nhà Trần. +

“Vậy những người bị bắt trên kênh thế giới bên ngoài……” Người chơi hỏi. +

“Sau khi chúng ta cày liên tục để kích hoạt vào hôm qua, số người vào phó bản quá đông.” +

Trời xui đất khiến, bọn họ chỉ là đang cày kinh nghiệm, nhưng những người khác lại tưởng họ đang tìm hiểu cơ chế. +

Trong tình huống đó, những người chơi nhắm đến phần ẩn chắc chắn sẽ vắt óc suy nghĩ, từ đó khiến lối chơi của Trại Nhà Trần được kích hoạt, những người chơi đạt điều kiện nhất định sẽ bị NPC của Trại Nhà Trần bắt đi. +

Quý Tê Nguyên là healer, bình thường kỹ năng của anh đều là đánh lan, không mấy khi chạm phải hoặc tiêu diệt quái mấu chốt. +

Các DPS khác thì khác, có lẽ bọn họ đã giết đủ số lần yêu cầu, nên khi anh đi lẻ, NPC sẽ không tìm đến anh. +

Người chơi hỏi: “Vậy còn anh Gấu Lớn?” +

“Chẳng phải lúc cậu bắt cóc là phải hốt trọn ổ luôn à? NPC cũng có tư duy cơ bản mà.” Quý Tê Nguyên hỏi ngược lại. +

Những người chơi khác: “……” +

Cho nên đám người đó tụ tập vào hang động chơi đùa rồi bị hốt trọn ổ, còn bị đòi thêm mấy chục vạn tiền chuộc. 3

Chắc hẳn các người chơi khác đã tìm hiểu kỹ bản đồ bên ngoài Trại Nhà Trần rồi, đã có cơ chế đếm ngược thời gian nộp tiền chuộc thì chắc chắn phải có cơ chế cho phép họ vượt ngục…… Vậy thì sẽ tồn tại một lối vào khác, một lối vào có thể thông với không gian nơi Chu Tùy đang ở. +

“Bây giờ chúng ta có ra ngoài không?” +

“Muốn bị bắt cóc vào trong đó giống như bọn họ à?” Quý Tê Nguyên lạnh lùng hỏi. +

Những người chơi khác: “……” +

Thế thì thôi vậy, bọn họ không muốn bị bêu rếu trên Moments cho mất hết mặt mũi đâu. +

Nghĩ đến đây, Quý Tê Nguyên nhìn về phía nhóm trại đen kịt ở phía xa trong phó bản Trại Nhà Trần…… Tất cả những điều trên đều là suy đoán hợp lý của anh dựa trên tình hình phó bản, suy đoán thì không có bằng chứng, muốn chứng minh ý tưởng của mình thì chỉ có thể hành động. +

Đầu tiên là điểm nghi vấn, là một bản đồ phó bản với cơ chế chỉ có một boss, nhưng bản đồ Trại Nhà Trần này lại được làm quá lớn. +

Một nhóm người chơi nghe Nhất Độ Âm Dương bảo họ kéo quái thì hơi khó hiểu, một lát sau thì thấy viện trợ của bọn họ quay lưng về phía boss, đi thẳng về phía các trại trong phó bản Trại Nhà Trần, sau đó thấy đối phương mở cửa trại, đi thẳng vào trong. +

Tình hình trong trại không có gì khác biệt so với bản đồ thế giới bên ngoài, cho đến khi Quý Tê Nguyên đẩy một cánh cửa sâu hơn bên trong ra. +

Quý Tê Nguyên biết mình đã tìm đúng chỗ, vì anh thấy trong danh sách bạn bè đã tối đen từ lâu của mình —— +

Ảnh đại diện của Chu Nhi Phục Thủy đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. +

[Mời bạn chọn đối tượng cần cứu viện?] +

Khi bước vào cánh cửa đó, Quý Tê Nguyên đã nhìn thấy các ID bị bắt cóc trong danh sách bạn bè. +

[Bạn có muốn chọn đối tượng cứu viện [Chu Nhi Phục Thủy] cho đoàn đội của mình không?] +

Cùng lúc đó, kênh quản lý Thiên Hạ Vô Song nhận được một tin nhắn từ Nhất Độ Âm Dương, họ phát hiện đoàn đội 30 người do Nhất Độ Âm Dương dẫn dắt đã hoàn toàn mất liên lạc. +

Người chơi phụ trách liên lạc nói: “Tin nhắn cuối cùng viện trợ phản hồi nói rằng, bảo chúng ta chọn người lập đoàn vào phó bản.” +

“Lập đoàn 30 người có thể cứu được 1 người, vào phó bản kinh nghiệm Trại Nhà Trần, đây là một lối chơi quy mô lớn.” +

Lối đi thực sự nằm trong phó bản Trại Nhà Trần…… Lối chơi này cần trong ngoài phối hợp. +

– +

Trong phòng giam, đám người không hề biết rằng mông của mình đã bị toàn mạng soi mói một lượt. 2

Bởi vì hiện tại họ vẫn đang vất vả treo mình trên xà nhà, giằng co với những người mặc áo choàng chưa rời đi bên dưới. +

Những người mặc áo choàng đi vào mà không phát hiện ra động tĩnh gì, dường như tầm mắt của họ chỉ có trước sau trái phải, không có một npc nào ngẩng đầu nhìn lên cao. +

Hành động linh hoạt nhưng lại mang vẻ cứng nhắc kỳ quái, dường như chế độ hành vi rất thống nhất, nhưng cũng không có NPC nào đi ra ngoài, giống như họ cảm nhận được điều bất thường nhưng lại không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ lạ mặt. +

Ở trong phòng khoảng mười phút, khi những người chơi treo trên nóc nhà sắp không chịu nổi nữa, bọn chúng mới lần lượt đi ra ngoài. +

“Đông người thế này mà chúng lại không phát hiện ra chúng ta!” Mãnh Hổ kinh ngạc nói. +

Dâu Bên Đường cạn lời đến cực điểm, lấy vật phẩm mình vừa kích hoạt ra: “Tàng hình diện rộng, 24 giờ dùng một lần, các người nên thấy may mắn vì trí thông minh đám NPC này không cao đi.” +

Nếu không có vật phẩm này, đám người mặc áo choàng bên dưới dù có mù đến mấy cũng không thể không chú ý đến việc có bao nhiêu người đang treo trên đầu mình, chưa kể còn có một người chân vẫn đang đung đưa bên dưới, suýt chút nữa là quét trúng đầu người mặc áo choàng rồi! +

Mãnh Hổ: “Đụ má, sao ông lại ở đây!” +

Anh Lười Biếng: “……” Chạy suốt cả quãng đường mà giờ ông mới chú ý đến hắn ta à! +

Người mặc áo choàng vừa đi, những người chơi trên cao lập tức nhảy xuống như nước mưa rơi. Ngay khi họ tưởng rằng sắp thoát khỏi nguy hiểm thì vừa mới tiếp đất, ở cửa phòng giam phía xa đã xuất hiện hai người mặc áo choàng! +

Mọi người: “!” +

Không phải chứ, vừa nãy ai bảo trí thông minh đám NPC này không cao đấy!! +

Người mặc áo choàng nhìn thấy họ, lập tức lao thẳng vào trong phòng giam. +

Lần này không còn thời gian để né tránh sự truy đuổi nữa, Chu Tùy không nói hai lời xách Tiêu Dao Tiên dưới đất lên, “Đi ra ngoài!” +

Không gian nơi này quá hẹp, bị chặn ở bên trong thì chỉ có đường chết. +

Cả nhóm người nghe vậy thì dùng hết kỹ năng dịch chuyển, chớp mắt đã vượt qua hai người mặc áo choàng. Chu Tùy ném vũ khí của Tiêu Dao Tiên trên mặt đất cho Anh Lười Biếng, rồi ấn Tiêu Dao Tiên vào lòng anh Phú, “Cởi trói cho anh ta!” +

Vũ khí sư lập tức rơi xuống cuối đội ngũ, hai người mặc áo choàng lao về phía cậu, Chu Tùy lùi lại bốn năm bước, lập tức thi triển Dây Bóng Sương. +

Khi trạng thái hấp thụ tốc độ xuất hiện, Chu Tùy biết rằng dự đoán ban đầu của mình không sai, đám quái này không chỉ có thanh máu và chịu sát thương…… mà thậm chí còn dính cả kỹ năng khống chế. +

Nếu dính khống chế thì lại đơn giản rồi! +

Dây Bóng Sương kiềm chế một người mặc áo choàng, Chu Tùy lập tức chuyển sang Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn để khống chế kẻ còn lại. +

Trên lối đi hẹp bên ngoài phòng giam, Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn hiếm khi nổ tỷ lệ tốt, Chu Tùy đã khống chế được cả hai người mặc áo choàng. +

Anh Phú luống cuống cởi trói cho Tiêu Dao Tiên, Tiêu Dao Tiên bị trói quá lâu, vừa được thả ra suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống đất, “Người anh em, ông tốt quá.” +

Anh Phú: “Đừng nói chuyện đó nữa, mau chạy đê!” +

Phía bên này, đội ngũ Thiên Hạ Vô Song đã tập hợp được 8 người, tính cả thành viên tạm thời là Dâu Bên Đường, vẫn còn thiếu y sư Gấu Đen, sát thủ pháp sư Ếch Xanh và chú xạ thủ chưa rõ tung tích. +

“Xong rồi, át chủ bài của chúng ta không có ở đây.” +

“Không có healer anh em ơi!!!” +

“Chúng ta đã chạy qua bao nhiêu phòng giam rồi mà vẫn không tìm thấy bọn họ.” +

“Chắc là lối chơi cốt truyện, kiểu này là vậy đó, không có giao diện nhiệm vụ, cứ hoàn thành tình tiết là vượt ải.” Dâu Bên Đường thấy đám người này vẫn còn tâm trí tán gẫu, không nhịn được mà tóm tắt rồi giục tiến độ: “Hiện tại dù chúng ta không bị nhốt trong ngục, nhưng nếu không rõ manh mối đi tiếp, có lẽ tiến độ sẽ bị kẹt ở đây.” +

Khán giả trong phòng livestream cứ ngỡ đám người này sắp gặp họa, không ngờ vào khoảnh khắc quyết định Chu Nhi Phục Thủy đã hành động, khống chế gọn hai kẻ địch, tạm thời giải trừ nguy cơ. Các quản lý của Thiên Hạ Vô Song mồ hôi vã ra như tắm, cứ tưởng chưa ra quân đã bại, cả đám lại phải quay về ngồi tù. +

Nhưng họ chỉ mới vui mừng được vài giây, trên hành lang bên ngoài, số lượng người mặc áo choàng tụ tập lại đột ngột tăng lên. +

Tiếng động quá lớn đã thu hút tất cả bọn chúng tới đây! +

Đội trưởng Ẩn Tiên sắp phát điên* đến mức im lặng luôn rồi: “Đám người này làm việc không thể nhỏ tiếng một chút à!!” +

*raw là □□ +

Tiếng động thì thôi, giờ đi theo Tiêu Dao Tiên ra ngoài, họ mới phát hiện hành lang bên ngoài của đám tội phạm vượt ngục không sợ phiền phức này lại là địa hình mê cung, trong phút chốc bọn họ cảm thấy sắp tiêu đời rồi. +

Gặp phải một đám không dùng não đã đành, lại còn bắt họ vào mê cung! +

Trong phòng giam, cả nhóm người đối mặt với sự truy đuổi của những người mặc áo choàng, lâm vào cảnh không biết nên đi hướng nào. +

Chu Tùy ở cuối đội ngũ, vũ khí biến thành Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn, tấn công người mặc áo choàng từ khoảng cách chưa đầy bốn mét. Những đòn đánh chồng tầng liên tiếp đã kích hoạt thành công hiệu ứng khống chế của Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn, cố định kẻ đó tại chỗ. +

Các người chơi khác thấy thao tác của Chu Nhi Phục Thủy thì lập tức phản ứng lại, dùng kỹ năng khống chế để cố định những người mặc áo choàng. +

Chỉ là hành động của đa số mọi người tạo ra tiếng động đủ để thu hút thêm nhiều người mặc áo choàng, bọn họ vừa khống chế được một phần thì từ trong tường lại có thêm những kẻ khác từ từ hiện ra, tất cả đều bị bọn họ dụ tới. +

Mọi người: “……!” +

Thế này chẳng phải đánh không xong mà sủi cũng không được à!!! +

Chạy ra ngoài, chỉ cần sơ sẩy một chút là lọt vào ngõ cụt rồi bị bắt lại, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết đây là lối chơi hay chế độ gì. Nếu là lối chơi pve trước đây, game sẽ chỉ dẫn dễ hiểu là phải giết con quái nào, đánh ai để vượt ải, còn phó bản này chẳng bảo họ phải giết cái gì cả. +

Liên quan đến cốt truyện nên ai nấy đều ngơ ngác, bọn họ hoàn toàn không biết tiền nhân hậu quả của phó bản Trại Nhà Trần này. 1

Trong lúc hỗn loạn, Mãnh Hổ đứng ra chỉ huy: “Thú sư thả thú cưng đi dò đường, những người khác yểm trợ khống chế quái.” +

“Trước tiên tìm những phòng giam có người, cứu người xong rồi tính tiếp.” +

Có người chỉ huy, mọi việc đã ổn thỏa được một nửa. +

Hai thú sư khống chế hai bên trái phải, người mặc áo choàng tuy dính khống chế nhưng lực tấn công rất mạnh, chỉ cần bị chạm vào là sẽ mất khả năng phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Chu Tùy nhận thấy khi xiềng xích trong tay chúng chạm vào người, người chơi sẽ dính trạng thái [Đầu hàng], đây là một cơ chế khống chế cứng trong game. +

Cơ chế này hơi giống với cơ chế ở Thị Trấn Mê Cung Gương. +

Chu Tùy nghe thấy có âm thanh đang đến gần từ phía sau, tình hình không ổn rồi, họ đang bị kẹp giữa hai đầu. +

Người mặc áo choàng hiện ra từ trong tường ngày càng nhiều, đội ngũ của họ lại ít người, nếu cứ ngồi chờ chết thì cuối cùng sẽ bị chúng khống chế toàn bộ và bắt về phòng giam. Một khi bị bắt lại, việc tìm người sẽ càng khó khăn hơn, chưa kể còn phải đối mặt với rủi ro bị giảm thuộc tính. +

“Gấu Trúc Đỏ yểm trợ hai thú sư tìm đường.” Chu Tùy nói. +

Kỹ năng tàng hình nhóm chỉ mang theo số lượng người có hạn, nhưng có thể chắc chắn rằng quái vật không nhìn thấu tàng hình, mà bọn họ buộc phải đi tìm đường. +

Đột nhiên, một con quái vật lại vượt qua khiên của khiên sư, lao thẳng về phía nhóc Ban đang vác khiên chắn ở phía sau mọi người. +

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, sắc mặt những người khác hơi biến đổi. Thôi xong, bọn họ đã quên mất chuyện người mặc áo choàng lúc đầu có thể xuyên qua khiên để bắt người trong hang động rồi! +

Nhóc Ban vội vàng dùng kỹ năng dịch chuyển, nhưng bốn năm người mặc áo choàng đã bao vây lấy cô ấy. +

Thấy cô ấy sắp bị bắt, lúc này một bóng người đã chắn trước mặt cô ấy. +

“Kỹ năng giải khống chế biến dị, Thân Giả Thoát Thân.” Dâu Bên Đường không giải thích gì thêm, sau khi cứu được nhóc Ban thì lập tức chuyển sang kỹ năng khống chế để cố định quái: “Đổi sang các kỹ năng kháng khác đi, khiên lớn không dùng được nữa đâu.” +

Mãnh Hổ nói: “Trước đây đã hiểu lầm ông rồi.” +

“So với đám người Mắt Hoàng Hôn kia, người anh em, ông miễn cưỡng cũng được coi là người tốt đấy.” +

Dâu Bên Đường: “……” Có thời gian ở đây phát thẻ người tốt, sao không mau nghĩ cách thoát khỏi đám quái này đi! +

Anh Lười Biếng và chiến sĩ Thiết Quải Lý lập tức khống chế hai người mặc áo choàng, xé ra một kẽ hở để thú sư và sát thủ rời khỏi khu vực nguy hiểm, tránh bị quái vật tấn công phá tàng hình. Nhưng chuyện mê cung đã giải quyết xong, còn đám người mặc áo choàng ngày càng đông này thì phải xử lý thế nào đây?! +

Trong phòng livestream, chứng kiến tình cảnh này, mọi người ở Thiên Hạ Vô Song cảm thấy khó giải quyết rồi đây. +

“Vẫn chưa có tin tức gì khác à?” Đội trưởng Ẩn Tiên đã trở thành tổng quản lý, các người chơi rảnh rỗi khác đã theo viện trợ bên ngoài vào phó bản, nhưng vừa vào đã mất liên lạc. Hiện tại bọn họ cũng không rõ tình hình của Nhất Độ Âm Dương, nếu theo dự đoán của Nhất Độ Âm Dương thì chỉ khi người của họ cứu được các người chơi bên trong mới tính là trong ngoài phối hợp. +

Nhưng vấn đề nan giải là bản đồ mê cung, việc tìm người cần rất nhiều thời gian. +

Thứ hai, nếu bị bắt vào phòng giam rồi bị tách ra, độ khó của việc tìm người sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác. +

“Chúng tôi đã thông báo cho thành viên của một đội mở livestream riêng tư, hiện tại nhóm viện trợ đã vào sâu bên trong Trại Nhà Trần, nhưng rất khó để xác định khoảng cách giữa bọn họ và Chu Nhi Phục Thủy.” +

Biết rằng phòng livestream có thể phát thông tin ra ngoài, họ đã mở sẵn một phòng livestream chỉ dành cho người mình xem. Nhưng phòng này chỉ có thể phát sóng chứ không thể giao tiếp hai chiều, bọn họ không thể thông qua livestream để báo cho những người bên trong biết tiến độ hiện tại. +

Cách tốt nhất là các người chơi bên trong trực tiếp báo tọa độ cho bọn họ. +

Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế! +

Mẹ nó, cái này giống đi cướp ngục vượt ngục hơn rồi! +

Chỉ trong chớp mắt, tình hình trong phòng livestream của Tiêu Dao Tiên đã trở nên nghiêm trọng hơn, ngày càng nhiều người mặc áo choàng lao ra từ trong tường. +

Nhóm người vượt ngục buộc phải sử dụng vật phẩm để chống đỡ, vật phẩm tàng hình nhóm của Dâu Bên Đường đã vô dụng, giờ chỉ có thể dùng vật phẩm tấn công. Lượng máu của người mặc áo choàng có thể bị tấn công bào mòn nhưng rất dày, để giết được một con quái, bọn họ phải tập trung đánh hội đồng liên tục hơn 1 phút. +

Hơn nữa bọn họ lại không có healer, hiện tại hoàn toàn dựa vào vật phẩm và kỹ năng giảm sát thương để phòng thủ, không dám bung hết sức mình. +

Đúng lúc này, khi thấy một con quái vật bị khống chế không thể cử động, một bóng người đột nhiên vọt ra phía sau nó. Chu Nhi Phục Thủy đã tách khỏi đội ngũ từ lúc nào không hay, dùng kỹ năng dịch chuyển nhảy ra sau lưng quái vật, sau khi khóa mục tiêu, cậu lập tức dùng Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn để thêm khống chế, kích hoạt trạng thái mất phương hướng liên tục. +

Anh Lười Biếng: “Anh Chu!!” +

Dâu Bên Đường: “Nhìn cái gì mà nhìn! Khống chế đám quái trên đường cậu ta đi kìa!” +

Cả nhóm người đâu dám ngẩn ngơ, Chu Tùy đã xông lên, bọn họ chỉ còn cách tung hết kỹ năng khống chế về phía đó. +

Vừa tung kỹ năng xong, họ đã thấy trên tay Chu Nhi Phục Thủy xuất hiện thứ gì đó. +

Đó chính là sợi dây thừng dùng để trói Tiêu Dao Tiên lúc trước, có trạng thái đặc biệt là trói buộc hoàn toàn. +

Bọn họ thấy Chu Nhi Phục Thủy thừa lúc kỹ năng đang khống chế quái vật, không nói hai lời đã tròng sợi dây lên người mặc áo choàng, nhanh nhẹn thắt một cái nút chết. 3

Mọi người: “……?” +

Anh trai à, mọi người đều đang chạy trốn, vậy mà cậu lại xông lên làm gì! Còn lên khóa quái nữa! +

Đám người nhìn con quái đó, chỉ thấy thời gian khống chế vừa trôi qua, người mặc áo choàng bị khóa kia đã nằm bẹp xuống, trông giống hệt Tiêu Dao Tiên đang quằn quại trong phòng giam lúc trước, dường như đã mất đi khả năng chiến đấu. +

Chu Tùy: “Hình như được đấy.” 4

Những người khác: “?!” Thế mà lại thành công thật! +

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, vậy mà thứ này còn có thể dùng ngược lại lên người NPC. +

“Ông cần không?” Anh Lười Biếng nhanh chóng lôi ra hai sợi, “Dây thừng của tôi với anh Phú lúc trước vẫn còn đây.” +

Mãnh Hổ: “…… Cái thói quen nhặt đồ mọi lúc mọi nơi này của các ông, đáng được biểu dương.” +

“Nhưng thế này không đủ dùng!” Thiết Quải Lý nói: “Quái còn nhiều hơn dây thừng! Chúng ta đào đâu ra nhiều dây thừng như vậy đây?” +

Vừa dứt lời đã thấy Chu Nhi Phục Thủy vung đao chém xuống người mặc áo choàng đang bị trói kia, chỉ sau vài đòn tấn công, kẻ đó đã chết ngay trước mặt mọi người, “Sau khi bị trói, trên người nó có trạng thái.” +

Chu Tùy chú ý tới trạng thái [Sức trói gà không chặt] trên người chúng nên thử một chút, không ngờ có trạng thái này thì giết quái lại dễ dàng hơn hẳn, “Không tệ, được khá nhiều kinh nghiệm.” +

Những người khác: “?” +

“Kinh nghiệm ấy, mọi người không để ý à?” Chu Tùy nghi hoặc hỏi. +

Cả nhóm người vẫn chưa hiểu ý cậu là gì, bèn đồng loạt nhìn vào nhật ký chiến đấu của mình thì thấy trong dòng thông báo vừa hiện lên hiển thị Chu Nhi Phục Thủy đã tiêu diệt quái vật thổ phỉ, bọn họ nhận được 501476 điểm kinh nghiệm. 1

Mẹ nó! Một con quái này mà được tận 50 vạn kinh nghiệm! 3

Số này bằng cả bọn họ cày 25 con quái tinh anh ở Trại Nhà Trần rồi! +

Những người mặc áo choàng ở phía xa bị kỹ năng khống chế diện rộng làm chậm bước tiến, vẫn đang cố hết sức đến gần người chơi. +

Và thế là ánh mắt của cả nhóm người nhìn đám người mặc áo choàng đó đã hoàn toàn thay đổi. +

Chu Tùy nghiêng đầu nhìn Dâu Bên Đường, mọi người cũng đồng loạt nhìn theo. +

Dâu Bên Đường đang ngơ ngác thì nghe thấy Chu Nhi Phục Thủy nói: “Có thể giúp một tay không?” +

Dâu Bên Đường không để ý thấy hành động lùi lại nửa bước đầy bí ẩn của các đồng đội khác, ở cái nơi quái quỷ này từ nãy đến giờ, vậy mà Chu Nhi Phục Thủy lại chủ động nhờ hắn giúp đỡ, “…… Giúp cái gì?” +

“Kỹ năng giải khống chế bằng thân giả của anh có CD bao lâu?” Chu Tùy hỏi. +

Dâu Bên Đường: “…… Tầm ba mươi mấy giây, sao thế?” +

Chu Tùy: “Cần anh đi kiếm ít dây thừng, để tăng hiệu suất lên chút.” +

Dâu Bên Đường: “?” +

– +

Ở phía bên kia nhà ngục, Quý Tê Nguyên dẫn theo đoàn 30 người tiến vào bên trong Trại Nhà Trần. +

Địa hình và thông tin cốt truyện phức tạp, so với phòng giam đơn giản, phía bên này họ gặp phải không ít điểm thông tin đặc biệt, chỉ riêng việc thu thập thông tin và chạy cốt truyện đã tốn khá nhiều thời gian của họ. +

Tư duy của Quý Tê Nguyên rất rõ ràng, anh chia đoàn 30 người thành ba đội, một đội phụ trách thu thập thông tin, một đội phụ trách phân tích cốt truyện, đội còn lại đi theo anh tiếp tục khám phá địa điểm mới. Đoàn của anh đều là những tinh anh trong số những người chơi thiên hướng cốt truyện của Thiên Hạ Vô Song nên tốc độ giải mã loại cốt truyện đặc biệt này rất nhanh. +

Dù vậy, những điểm kỳ quái trong cả Trại Nhà Trần không chỉ có một chỗ. +

Lúc mới vào Trại Nhà Trần có thể thấy những đồ trang trí xa hoa, điều này thực sự kỳ lạ đối với một ổ thổ phỉ nằm sâu trong núi. Nhưng càng đi vào trong, những đồ trang trí xa hoa đó lại biến mất, nuôi dưỡng nhiều thổ phỉ như vậy nhưng số phòng ở trong Trại Nhà Trần lại không nhiều, thay vào đó phần lớn giống như phòng kho hoặc phòng thuốc, nơi nơi đều tràn ngập sự khác thường. +

Điều kỳ lạ nhất là bọn họ không gặp bất kỳ NPC nào, nhưng lại phát hiện ra không chỉ có một lối vào phòng giam. +

Nói cách khác, ở một ổ thổ phỉ mà phòng giam lại nhiều hơn hẳn nhà ở của người bình thường. +

“Viện trợ bên ngoài, thông tin chúng tôi vừa giải mã được không ổn lắm.” Người chơi phụ trách giải mã cốt truyện nói: “Trại Nhà Trần này đang thực hiện thuật vu cổ, tôi nghi ngờ cốt truyện này có thể liên quan đến Thần Cổ. Lúc trước khi Vườn Bách Thú nghiên cứu cốt truyện Thần Sương thì đã từng phát hiện thông tin về các vị Thần Ác khác.” +

Thần Cổ, một vị thần linh chưa biết khác dưới trướng lực lượng tà ác hỗn loạn, cũng là một Thần Ác. +

Phó bản cốt truyện loại thần linh, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là phó bản khám phá!! +

Chưa nói đến mối quan hệ giữa Trại Nhà Trần và Thần Ác, chỉ riêng điểm này thôi đã thấy việc đếm ngược thời gian nộp tiền chuộc của bọn bắt cóc là điềm chẳng lành rồi. +

Một đám người chơi đang cuống cuồng lo lắng, trước đó bọn họ còn thấy việc nộp tiền chuộc hay không cũng chẳng sao, giờ biết được những thông tin cốt truyện này, bọn họ cảm thấy nếu không nộp tiền chuộc, có khi những người bên trong sẽ phải chịu sự trừng phạt thảm khốc. +

“Chỉ còn lại nửa tiếng nữa, chúng ta có thể tìm thấy họ không?” +

Quý Tê Nguyên không nói gì, chỉ là khi đi vào trong, ảnh đại diện của Chu Nhi Phục Thủy trong danh sách bạn bè có sự thay đổi mờ nhạt. Anh xác định một lối vào phòng giam rồi đi vào, vào trong thì thấy đặc điểm kết cấu gạch ngói và kết cấu gỗ cơ bản thống nhất với thông tin kiến trúc mà anh thu thập được từ phòng livestream của Tiêu Dao Tiên. +

Người chơi giỏi đi mê cung tiến lên phía trước: “Để tôi dẫn đường cho, loại mê cung này tôi rành lắm ——” +

Vừa bước vào phòng giam không lâu, đột nhiên bọn họ nghe thấy những âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện. +

Âm thanh này rất yếu ớt, nhưng theo cấu trúc mê cung mà vang vọng ra ngoài, ngay lập tức khiến mọi người cảnh giác, là NPC à? Bọn họ biết ngay là cướp ngục không dễ dàng như vậy mà! +

Cả nhóm người cảnh giác tiến về phía trước, đi thêm 10 phút nữa đến nơi âm thanh hỗn tạp, nghe thấy những tiếng động đó càng ngày càng gần. +

“Âm thanh gần lắm rồi! Ngay chỗ rẽ phía trước!” Người chơi mê cung nói. +

Bất thình lình, trong lối đi tối tăm của mê cung có thứ gì đó lướt qua, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một xạ thủ đang chạy thục mạng. Chỉ thấy sau lưng xạ thủ đó là một đám người mặc áo choàng đang đuổi theo, lướt qua trước mặt họ, khi thân giả rơi xuống đất, đám người mặc áo choàng kia lao vào thân giả như thiêu thân, còn xạ thủ thì lăn lộn ra ngoài một cách chật vật. +

Tình cờ lăn đến ngay trước mặt Quý Tê Nguyên. +

Quý Tê Nguyên: “?” +

Dâu Bên Đường: “……” +

“Đụ má, tôi đã bảo là kinh nghiệm của con quái này cao lắm mà.” +

“Nó tận 35 vạn đấy!!” +

Dường như nguồn gốc của tiếng ồn đã rõ ràng. +

Đội cứu viện 10 người lặng người tại chỗ, họ thấy mấy người nào đó đang hăng hái nhảy qua trước mặt mình, trên người khoác áo choàng đen của đám NPC, sau lưng kéo theo một sợi dây thừng dài được nối từ không biết bao nhiêu sợi dây nhỏ, phía sau đang xâu một chuỗi mấy người mặc áo choàng, rầm rộ chạy ngang qua trước mặt bọn họ. 4

Bọn họ lao về phía đám người mặc áo choàng kia, ai nấy đều vung vẩy dây thừng trên tay. Rõ ràng là người chơi mà đến cả vũ khí cũng không thèm lấy ra, trông chẳng khác gì một lũ đười ươi đang lên cơn. +

Chu Nhi Phục Thủy đi cuối đội bỗng dừng bước: “Anh đến rồi?” +

Sự im lặng của Quý Tê Nguyên tan biến trong nháy mắt: “Các cậu đang?” +

Chu Tùy nói: “Cày kinh nghiệm, cùng làm không?” +

Những nhân viên cứu viện lo lắng hãi hùng  suốt dọc đường, chỉ sợ đến muộn một bước: “……” +

Cày kinh nghiệm?? Các người có coi cái phó bản cốt truyện này ra gì không hả!! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Chưa viết được chín nghìn chữ hu hu hu. +

Cốt truyện này là nhiệm vụ khám phá ~ +

Nhưng cũng là phó bản kinh nghiệm yêu thích nhất của anh Tùy (√) +

Anh Tùy: Có thêm ít nguyên liệu nữa thì tốt. +

Bảy Đồng (Chuẩn bị nghĩ cách) +

Những người chơi cốt truyện khác: ? +

(Cốt truyện!! Đây là cốt truyện mà!! Người chơi pve đi ra ngoài mau!) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
8 tháng

Comments (35)