Skip to main content

Chương 57: Hành động cướp ngục quy mô lớn

dathaiPiter

Chương 57: Hành động cướp ngục quy mô lớn +

“Chuyện gì thế này? Tôi nhận được tin Mãnh Hổ bị bắt cóc rồi!” +

“Tin nhắn chơi khăm à? Tiêu Dao Tiên đòi tôi tận 10 vạn vàng!” +

Tin nhắn bắt cóc gửi hàng loạt cho bạn chung nhanh chóng lan truyền trong vòng bạn bè của mỗi người. Phía liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song vẫn chưa kết thúc hoàn toàn trận chiến liên minh bang hội, thì đám người hoang dã ở nhà đã tìm cho họ nhiệm vụ mới, bị NPC bắt cóc. Cái quái gì vậy, đây là game online mà, từ khi Thần Thụ mở server đến nay chưa từng nghe chuyện nực cười như người chơi bị NPC bắt cóc thế này. +

“Hot vãi, cả vòng bạn bè đều biết rồi.” +

“Trời ạ, Chu Nhi Phục Thủy thế mà đòi tiền tôi, đây là loại tin nhắn hàng loạt đang thịnh hành gần đây à?” +

“Tiêu Dao Tiên uốn éo giỏi thật đấy……” +

Trớ trêu thay nó lại xảy ra, xảy ra xong thì cả vòng bạn bè đều biết…… Không đúng, vì Tiêu Dao Tiên mà cả Mạng lưới Ngôi Sao đều biết hết rồi! +

“Đại ca, Thiên Hạ Vô Song chúng ta lại leo thẳng lên bảng hot của diễn đàn rồi.” +

Có người chơi nói: “#Tiêu Dao Tiên livestream cầu cứu#, #Đoàn người hoang dã Thiên Hạ Vô Song bị bắt#……” +

“Bên dưới còn có đội ngũ nạn nhân, trực tiếp gọi hồn bảo Trại Nhà Trần giết con tin luôn đi.” +

Liên minh Thiên Hạ Vô Song đang đối mặt với thử thách nhân tính trị giá 110 vạn tiền chuộc, chuyện tốt không truyền ra ngoài, mà chuyện xấu thì rêu rao khắp nơi thế này à! +

Chó Pug hỏi: “Cậu thấy thế nào?” +

“Phòng livestream là một manh mối, chắc là Tiêu Dao Tiên bị phong ấn hết kỹ năng rồi, nhưng hệ thống tích hợp của cậu ta vẫn dùng được, nên mới lợi dụng điểm này để truyền tin cho chúng ta.” Quý Tê Nguyên nhìn manh mối trong phòng livestream, nhanh chóng dựng lên bản đồ nhìn từ trên xuống của phòng giam, “Ai trong các anh có quyền quản trị phòng livestream của Tiêu Dao Tiên thì xóa bớt mấy ngôn luận đặc biệt đi, kiểm soát tốt phòng livestream của cậu ta.” +

Đội trưởng Ẩn Tiên: “……? Ngôn luận đặc biệt gì cơ.” +

Quý Tê Nguyên nhìn streamer nổi tiếng nào đó càng uốn éo càng đi theo hướng nhạy cảm, bình thản nói: “Tôi sợ bị khóa.” 1

Các quản lý của Thiên Hạ Vô Song nhìn phòng livestream ngày càng đông người: “……” +

Cho nên bây giờ phải giữ cái phòng livestream này để mặt mũi của Thiên Hạ Vô Song càng mất sạch ư? 2

“Bên địa điểm bảo vệ còn lại phân phối một nửa quản lý tiếp tục chỉ huy trận chiến liên minh bang hội, những người chơi giỏi về cốt truyện thì ở lại.” Mèo Ragdoll lập tức điều phối phân phối tài nguyên của Thiên Hạ Vô Song, “Cốt truyện Trại Nhà Trần này không đơn giản, rất có thể là tiền truyện hoặc dẫn nhập cốt truyện của phó bản khám phá, hiện tại chưa có liên minh bang hội nào khác biết, chúng ta phải là người đầu tiên chiếm được tài nguyên của phó bản này.” +

Tài nguyên của phó bản khám phá tốt thế nào, ai ai cũng biết. +

Thị Trấn Lưu Ly trước đó đã gây ra bao nhiêu chuyện, giờ chuyện này xảy ra với liên minh bang hội của họ, nếu chinh phục được thì sẽ giúp nhiều đội của Thiên Hạ Vô Song có được vé vào của phó bản. +

Chó Pug: “Không thấy những người khác, xem ra là bị giam giữ riêng biệt.” +

“Thế thì xong rồi, khó trốn lắm.” Mèo Ragdoll nói: “Bọn họ hơi thiếu hụt về mảng cốt truyện mà.” 4

Một đám quản lý: “……” +

EQ cao vậy luôn! Nói thẳng ra là không có não mà cũng nói giảm nói tránh được như thế. 2

“Một đội người đi tìm địa điểm cuối cùng họ biến mất, những người khác đi cày phó bản Trại Nhà Trần.” +

Quý Tê Nguyên cũng ở Trại Nhà Trần, nhưng từ lúc anh online đến giờ vẫn chưa bị bắt cóc, nói: “Mấu chốt kích hoạt của bọn họ nằm ở Trại Nhà Trần.” +

Còn chưa dứt lời, họ đột nhiên phát hiện, cùng lúc với yêu cầu tiền chuộc gửi tới, còn có một thông báo đếm ngược. +

Thông báo này xuất hiện phía sau đối thoại của người chơi, đang nhảy số theo thời gian thực —— +

“Quá hạn không đợi.” +

Đếm ngược 02:00:00! +

Đệt, bọn bắt cóc nào lại yêu cầu nộp tiền chuộc trong vòng hai tiếng đồng hồ chứ! +

Họ có đi cướp ngân hàng Liên minh Ngôi Sao cũng không nhanh được như thế!!! +

– +

Trong nhà giam tí tách, tiếng nước chảy xuống từ vách đá, cuối cùng đọng lại thành vũng nước bên cạnh. +

Chu Tùy vẫn luôn thầm đếm thời gian, từ lúc mất đi cảm quan trong bóng tối, cậu đã đếm được gần 2000 giây, trừ đi sai số và các yếu tố khác, từ lúc bị bắt đến khi bị đưa tới nơi này mất khoảng nửa tiếng. +

Bản đồ Trại Nhà Trần rất lớn, người chơi có cơ chế dịch chuyển đặc biệt để tiết kiệm thời gian dịch chuyển. +

Nhưng theo tốc độ đi bộ bình thường và sự thúc đẩy cốt truyện, độ dài của thời gian trong bóng tối chắc hẳn có liên quan đến quá trình cậu bị vận chuyển. +

Chu Tùy thầm nghĩ, vậy vị trí hiện tại của cậu rất có thể là đã được chuyển từ hướng hang động sang phạm vi của Trại Nhà Trần. +

Game không có cốt truyện nào là vô duyên vô cớ, hoặc là hang động họ đi vào có sự kiện đặc biệt, hoặc là họ đã kích hoạt chuyện gì đó liên quan đến Trại Nhà Trần. +

Xét từ góc độ lối chơi, cái sau có khả năng cao hơn. +

Suy nghĩ một lát, cái bao tải che khuất tầm nhìn trước mặt cậu bị lột ra, cậu theo bản năng quan sát xung quanh nhưng không thấy bất kỳ tên bắt cóc nào, kẻ bắt cóc cậu đã biến mất không thấy tăm hơi. Cậu im lặng chờ đợi vài phút, xác định bọn bắt cóc không xuất hiện nữa, tầm mắt lập tức rơi vào những thứ đang trói buộc trên người mình. +

Kỹ năng vô hiệu, vật phẩm vô hiệu…… +

Chu Tùy liếc mắt, xác định vị trí dây thừng, tay bị trói buộc ra sau. Cậu nghiêng người về phía trước, co đầu gối lên, khiến toàn bộ cơ thể thu nhỏ lại áp sát vào ngực, tiếp đó cố gắng mở rộng khuỷu tay. Giây sau thân người luồn qua giữa hai cánh tay, chỉ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cậu đã thuần thục chuyển dây thừng ra phía trước, giật phăng miếng vải bịt miệng. 4

Nút thắt không phải nút chết, dễ cởi. +

Chưa đầy vài phút, cậu đã cởi bỏ được mọi trói buộc trên người. 2

Danh sách đoàn đội trống không, không thấy những đồng đội đã lập đội trước đó. +

Danh sách bạn bè cũng tối đen, không thể giao tiếp với bên ngoài. +

Hình thức vượt ải một người à? +

Không chắc lắm, cậu chỉ nhớ trước khi bị bắt, dường như Mãnh Hổ cũng bị quấn lấy. +

Vậy thì trong không gian này, chắc hẳn vẫn còn đồng đội. +

Chu Tùy quan sát phòng giam mình đang ở, cửa giam khóa chặt, bên trong rải đầy rơm rạ, mang lại cảm giác ẩm ướt. +

Ngoài ra còn có một số hình cụ vứt rải rác, hơi lộn xộn, không giống một phòng giam có người trông coi. Cậu tìm kiếm xung quanh một lát, quả nhiên tìm thấy hộp vũ khí của mình trong đống cỏ dại, cậu trang bị hộp vũ khí vào, hệ thống kỹ năng và hệ thống vật phẩm tự động mở khóa. +

Cậu đi tới giật thử cái khóa trên cửa giam, đã khóa rồi, không có chìa khóa. +

Một phút sau, Chu Tùy dùng kỹ năng mài đứt ổ khóa thành công, đầu khóa rơi xuống đất kêu răng rắc. 2

Phòng giam này rất nhỏ, dường như là một không gian độc lập, bên ngoài chỉ đặt một chiếc bàn vuông, có vẻ bên cạnh còn có một hai phòng giam nữa. +

Quan sát một lát không thấy điều gì lạ, Chu Tùy định đi ra ngoài, mới đi được vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng động khác. +

Chu Tùy quay đầu lại, qua song sắt phòng giam bắt gặp một ánh mắt, đối phương khi nhìn thấy cậu thì đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc, cái miệng bị bịt kín không thể nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. +

Chu Tùy: “Anh là người chơi?” +

Dâu Bên Đường: “……” +

Dâu Bên Đường không ngờ mình có thể xui xẻo đến mức này, sau khi thua trận chiến liên minh bang hội, nghe nói phía Trại Nhà Trần có biến nên đã theo đoàn hoang dã đi cày phó bản. +

Đoàn hoang dã ngồi tù trong phó bản đã đành, khó khăn lắm mới ngồi tù xong mười tiếng để ra khỏi phó bản, kết quả vừa ra đã bị trùm đầu một cách khó hiểu, lúc mở mắt ra thì đã ở đây. Cơ thể bị trói chặt về phía trước, muốn vùng vẫy cũng không xong, chỉ có thể lợi dụng hình cụ rải rác xung quanh để mài dây thừng. +

Lúc này hắn đang mài dở thì nghe thấy động tĩnh bên cạnh, rồi cứ thế mà đối mặt với bạn tù hàng xóm, quái quỷ thay cái người này lại chính là Chu Nhi Phục Thủy! +

Hai người nhìn nhau chưa đầy vài giây, Chu Nhi Phục Thủy bỗng nhiên đi tới. +

Khi Dâu Bên Đường còn đang tưởng người này định làm gì, thì thấy Chu Nhi Phục Thủy dứt khoát dùng vũ khí cạy mở khóa, rồi chém một nhát gọn lẹ vào sợi dây thừng sau lưng hắn. +

“Cậu……” Dâu Bên Đường ngạc nhiên, Chu Nhi Phục Thủy thế mà lại giúp hắn cởi trói?! +

Tâm trạng Dâu Bên Đường có chút phức tạp, vừa định mở miệng thì thấy thân hình vị vũ khí sư trước mắt khẽ động, đột nhiên dùng khinh công nhảy vọt lên xà nhà trên cao. Động tác nhanh đến mức Dâu Bên Đường không kịp phản ứng, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng lạch cạch, ngay sau đó nhìn thấy một “người” đang đứng ở cửa giam. +

Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen, không nhìn rõ hình dáng cơ thể, dưới mũ trùm đầu là một đôi mắt như dã thú. +

Nó xuất hiện ngoài cửa ngục từ lúc nào không hay, đang nhìn chằm chằm vào Dâu Bên Đường. Động tác định cởi dây thừng ở chân của Dâu Bên Đường khựng lại, mắt hắn tối sầm, khi phản ứng lại thì bóng đen đó đã lao đến trước mặt, tung một đòn ngay tại chỗ. +

[Bạn bị bọn cướp khóa mục tiêu lần hai, toàn bộ thuộc tính chính giảm 5%!] +

Dâu Bên Đường: “?” 2

Chu Tùy cúi đầu nhìn hành động của bóng đen, thấy Dâu Bên Đường bị trùm bao tải, bóng đen trói hắn lại lần nữa, tiện tay ném vũ khí của Dâu Bên Đường ra ngoài cửa giam, khóa hai lớp rồi lảo đảo rời đi. +

Chỉ là khi bọn họ vừa ra khỏi cửa giam, Chu Tùy nhìn theo thì thấy nó không đi cửa chính mà lặn vào trong tường rồi biến mất. +

Nó vừa biến mất, Chu Tùy lập tức nhảy xuống từ xà nhà, kiểm tra Dâu Bên Đường lần nữa. Bị bắt lần thứ hai sẽ bị giảm thuộc tính và khóa được gia cố…… Nghĩa là số lần có hạn, bị bắt nhiều lần có thể sẽ mất khả năng vượt ngục. +

Hơn nữa những thứ này hoạt động bằng cách chui ra từ khe tường, từ lúc cậu nghe thấy tiếng động nhỏ đến khi quái vật xuất hiện không quá 10 giây. +

Quả nhiên, chúng biết tuần tra, cũng biết bắt người lại. +

Dâu Bên Đường im lặng nhìn trạng thái trên người mình. +

Hắn không ngu, từ việc Chu Nhi Phục Thủy cứu mình cho đến khi quái vật xuất hiện bắt người, người này rõ ràng là cố ý thả hắn ra để làm mồi nhử thử cơ chế! +

Lúc này, Chu Nhi Phục Thủy đi tới, cởi trói cho hắn một lần nữa: “Xong rồi.” +

Dâu Bên Đường: “?” +

Lần này động tác của cả hai đều rất nhẹ nhàng nên quái vật tuần tra không tới. +

Sau khi Dâu Bên Đường mở hết khóa trên người, Chu Nhi Phục Thủy đã mở cửa giam đi đến lối vào, thấy hắn mãi không theo kịp thì nghi hoặc nhìn lại. +

Chu Tùy: “Anh đi trước đi.” +

Dâu Bên Đường: “……” +

Người này đã lợi dụng hắn một lần rồi! Còn cứu hắn ra để lợi dụng lần thứ hai! +

Hơn nữa bọn họ có quan hệ gì đâu, sao người này có thể đường hoàng đưa ra yêu cầu như vậy thế chứ. +

Cuộc đối đầu im lặng trôi qua vài giây, Dâu Bên Đường cam chịu đi ra ngoài, đi lên phía trước Chu Tùy. 1

Một người trước, một người sau, sau khi ra khỏi phòng giam là một lối đi, nơi này giống như một kiến trúc ẩn sâu trong núi, phần lớn kiến trúc đều là đá hoặc mặt đá, hơn nữa còn có nhiều ngã rẽ. Chu Tùy không chắc phạm vi ở đây rộng bao nhiêu, nếu dựa theo diện tích Trại Nhà Trần cậu thấy ban ngày, diện tích phòng giam có thể còn rộng hơn cậu tưởng tượng. +

Rời khỏi phạm vi đó, Chu Tùy có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, vị trí của mỗi phòng giam đều giống như đã được xây thêm từ lâu, trên vách đá đều có những dấu vết cũ kỹ. +

Đồng thời, bên trong mỗi cửa ngục đều có một số hình cụ cũ kỹ rỉ sét, cả nơi này giống như đã bị bỏ hoang từ lâu…… Khi đi ngang qua, Chu Tùy thấy trên mặt đất có rất nhiều vò, những cái vò này đều phủ đầy rêu xanh, giống như những thứ bị vứt bỏ ở đây đã lâu, cậu thử đá đá, bên trong không có thứ gì. +

Còn một điểm kỳ lạ nữa, với tư cách là một ngục tù, ngoại trừ những kẻ mặc áo choàng bị thu hút bởi âm thanh ra. +

Trong cả phòng giam không thấy một NPC nào, cũng không thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến Trại Nhà Trần. +

Không có NPC, không có Trại Nhà Trần, nếu không phải chắc chắn mình đang ở trong Trại Nhà Trần thì cậu đã thấy mơ hồ về nơi này rồi…… Hơn nữa nơi này khắp nơi đều tràn ngập cảm giác quỷ dị, ví dụ như những con quái vật bay lơ lửng có thể khiến người chơi hàng phục kia rốt cuộc là thứ gì? +

Nghĩ đến đây, Chu Tùy hơi thắc mắc, cậu mở lại danh sách bạn bè. +

Danh sách đều tối đen, điều này rõ ràng rất bất thường, chứng tỏ bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài…… Cậu ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào khung chat với Nhất Độ Âm Dương, vừa mở ra, cậu đã thấy trong nền chat màu xám xuất hiện một dòng chữ đỏ không đúng lúc —— +

[Đếm ngược 01:50:33] +

Cậu biết điểm quỷ dị của bản đồ này nằm ở đâu rồi, từ lúc họ bị bắt vào đây đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện thông báo nhiệm vụ! +

Suốt dọc đường yên tĩnh không một tiếng động. +

Dâu Bên Đường nhìn người đi theo sau mình, đối phương đi đứng im lặng như đang bay, chẳng nói câu nào. Hắn không nhịn được lên tiếng trước: “Cậu chỉ có một mình?” +

Ánh mắt Chu Tùy hơi trầm xuống, cậu tắt khung chat: “Đang tìm.” +

Dâu Bên Đường: “……” +

Lại hết chuyện để nói rồi. +

Chu Nhi Phục Thủy này ít nói thế à?? +

Đi liên tiếp mấy nơi, gặp toàn là phòng giam trống. +

Chu Tùy dừng bước, Dâu Bên Đường nghi hoặc nhìn cậu: “Sao thế?” +

“Vận may của tôi không tốt.” Chu Tùy nhìn hành lang sâu hun hút đằng xa, không biết nơi này có bao nhiêu phòng giam: “Phải đổi cách khác để tìm người thôi.” +

Dâu Bên Đường thầm nghĩ có cách gì mới được chứ? Thì thấy Chu Tùy đang móc gì đó trong túi đồ, giây sau hai vật phẩm xuất hiện trên tay cậu. Cậu tìm thấy một góc khuất, không chút do dự mở một trong hai vật phẩm ra, nhét nó vào khe gạch nơi giao nhau giữa một phòng giam trống và lối đi, tiện tay nhặt một nắm rơm nhét vào che lại. +

Ngay sau đó, Chu Tùy chạm vào vật phẩm, một tiếng chuông báo thức chói tai lập tức vang lên! +

Loại vật phẩm chuông báo thức ở Thị Trấn Mê Cung Gương trước đó, Vườn Bách Thú đã tặng cậu không ít. +

Chu Tùy: “Tôi đi đây.” +

Dâu Bên Đường: “?” +

Chu Tùy nói xong thì bước vài bước, mượn phần nhô ra của hang động mà treo mình lên phía trên hành lang. +

Dâu Bên Đường làm sao có thể ở lại chỗ cũ, thấy vậy lập tức lấy vật phẩm ra ném lên trên, rồi bám theo cậu. +

Lối đi trong phòng giam vừa dài vừa trống trải, âm thanh của vật phẩm chuông báo thức khuếch tán, tiếng vang nhanh chóng truyền đi, trong chốc lát khắp hành lang vang lên những âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Những người mặc áo choàng ẩn nấp trong các hốc đá trên tường bị đánh động, từng kẻ một hiện ra, khóa mục tiêu rồi tiến về phía nguồn âm thanh. Tuy nhiên, vì vật phẩm được giấu kín đáo nên vài kẻ dừng lại tìm kiếm, số khác lại đổi hướng chạy về phía vị trí khác. +

Chuông báo thức chạm vào tường tạo ra tiếng vang liên hồi, âm thanh ồn ào khiến người ta hoàn toàn không phân biệt được phương hướng nào. +

Tín hiệu nhiễu loạn sau đó khiến những kẻ này tìm đến các phòng giam có người. +

Chu Tùy khóa vị trí, thừa lúc những người mặc áo choàng khác không chú ý, sử dụng Vuốt Co Duỗi nhanh chóng băng qua từ trên cao. +

Dâu Bên Đường: “!” +

Khi tiến về phía trước, Chu Tùy không quên tiếp tục đặt vật phẩm chuông báo thức, đặc biệt là ở mỗi ngã rẽ, cậu đều gắn thêm vật phẩm. +

Sau khi ra khỏi tường, tốc độ di chuyển của người mặc áo choàng trở nên chậm chạp, chỉ như tốc độ đi bộ bình thường của con người, rất dễ bám theo. Theo dấu chúng, Chu Tùy phát hiện trên đường có rất nhiều phòng giam trống, nếu cứ tìm từ từ thì chẳng biết đến bao giờ mới xong, việc đi theo này đã giúp cậu loại bỏ được vài lựa chọn sai lầm. +

Quan trọng nhất là Chu Tùy còn bắt gặp một đội ngũ đang áp tải. +

Người mặc áo choàng dùng bao tải trùm kín người, vác trên vai lững thững bước đi. Chu Tùy thử khóa mục tiêu thì phát hiện kẻ bị vác chính là người chơi. +

Không chỉ có bọn họ, vẫn còn những người khác đang lần lượt bị bắt vào đây. +

Lúc này, Chu Tùy nghe thấy tiếng động, khóa mục tiêu vào một trong các phòng giam. +

Bóng đen đi vào thấy người chơi không bỏ trốn thì quay người rời đi. +

Đợi kẻ đó đi khuất, Chu Tùy nhảy xuống từ trên cao, mở cửa phòng giam. +

“Có thấy người của Vườn Bách Thú không?” Chu Tùy hỏi. +

Người chơi bị nhốt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. +

Không hỏi được gì, Chu Tùy cắt đứt dây thừng trên tay anh ta, ném cho anh ta một món hình cụ bên cạnh rồi chuyển sang tìm phòng giam tiếp theo. +

Dâu Bên Đường đi theo sau, không nhịn được nói: “Đây là cốt truyện đặc biệt, có vật phẩm đặc biệt rơi ra, cậu cứu người ta có khi tiến độ của bọn họ sẽ đuổi kịp cậu đấy……” +

Chu Tùy: “Cứu người chỉ là tiện tay thôi, thả họ ra thì mồi nhử sẽ nhiều hơn.” +

Không phải người chơi nào cũng biết về âm thanh và các thông tin khác như bọn họ, đám người chơi này vừa được thả ra đã giúp họ dẫn dụ một phần người mặc áo choàng đi nơi khác. Giây trước Dâu Bên Đường còn tưởng Chu Nhi Phục Thủy là người tốt, giây sau đã thấy một đám người chơi bị người mặc áo choàng đuổi chạy thục mạng, còn hai người bọn họ thì ung dung quan sát tất cả ở trên cao. 5

“Hóa ra có thể tấn công được.” Chu Tùy nhận định. +

Nhờ đám người chơi đó, Chu Tùy đã có thêm hai thông tin mới. +

  1. Người mặc áo choàng có thể bị tấn công, có thanh máu và khá dày.
  2. Phản ứng chậm chạp, nhưng hễ bị chạm vào là rất dễ bị dùng vũ lực khuất phục.

Nghĩa là cần phải đánh quái tầm xa. +

Dâu Bên Đường đi theo sau Chu Tùy, thấy cậu lục soát liên tiếp năm phòng giam mà vẫn không thấy người, không nhịn được nói: “Hay là cậu đổi hướng đi.” +

Chu Tùy dừng bước, Dâu Bên Đường mượn vật phẩm vượt lên trước mặt cậu. +

Năm phút sau, cuối cùng họ cũng đến một phòng giam, tin tốt là không thấy người của Vườn Bách Thú nhưng lại thấy người của Cùng Nhau Làm Giàu. +

Trong phòng giam cửa đối cửa, bên trong là Anh Lười Biếng và anh Phú đang ngồi đàm đạo nhân sinh cách một lớp cửa giam. +

Chu Tùy nhìn thẳng vào họ, ngay giây sau, cả hai nhanh chóng tháo phăng dây thừng ra. +

“Anh trai, cuối cùng cậu cũng tới rồi!” Anh Lười Biếng sốt sắng nói. +

Bàn tay đang cầm hình cụ của Chu Tùy khựng lại: “?” +

Anh Phú đã sớm mài đứt dây thừng, ngồi chờ được cứu: “Bọn tôi thấy bên ngoài tuần tra đông quá, ra ngoài dễ bị tóm lại nên đã bàn với Lười Biếng là cứ ở đây đợi các cậu thôi.” +

“Thế thì các anh cứ ở lại đây tiếp đi.” +

Chu Tùy nói: “Bị bắt lần thứ hai là bị giảm thuộc tính đấy.” +

Nghe vậy, cả hai lập tức quay lại phòng giam ngồi ngay ngắn, tự trói dây lại, đúng kiểu cực kỳ nghe lời. +

Dâu Bên Đường: “?” +

Vậy rốt cuộc ý nghĩa của việc họ đi tìm người là gì chứ? +

Chu Tùy thử lập đội, ba người lập tức lập đội thành công, tọa độ của đồng đội hiện lên trên bản đồ. +

Thế này thì tiện rồi, đông người mục tiêu lớn, chi bằng cứ cứu những người khác ra rồi tập hợp lại cùng hành động. +

Vừa lập đội xong, Anh Lười Biếng và anh Phú mới nhận ra sự hiện diện của người còn lại: “Ơ? Đây chẳng phải là…… Đêm Tối Lên Núi* à?” +

*抹黑上山 (mǒ hēi shàng shān) +

Dâu Bên Đường giật khóe mắt, đính chính: “Dâu Bên Đường*.” +

*陌上桑 (mò shàng sāng) +

Hắn vừa dứt lời thì thấy một yêu cầu lập đội hiện lên. +

[Chu Nhi Phục Thủy mời bạn gia nhập đội ngũ? Có/Không?] +

“Chẳng phải anh không có đồng đội à?” Chu Tùy thắc mắc. +

Nếu có đồng đội thì hắn đã không đi cùng cậu suốt quãng đường mà không ưu tiên tìm người của mình trước rồi. +

Dâu Bên Đường: “……” 1

Chu Tùy chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Vị trí phòng giam tiếp theo, chỗ nào thì tốt?” +

Người này tìm phòng giam cũng có nghề đấy. +

Anh Lười Biếng và anh Phú đồng loạt nhìn đối phương, hiểu rồi, người này có vận may cực tốt! +

Ba cặp mắt đổ dồn vào hắn, thấy thời gian yêu cầu lập đội sắp hết, Dâu Bên Đường ngượng ngùng vào đội: “Nói trước nhé, chưa chắc tôi đã tìm được đâu, lúc nãy đi từ phía đông tới, tôi cảm thấy có thể đi từ phía nam ——” +

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ngoài cửa, bụi bặm mù mịt ùa vào trong phòng giam. +

Tiếng nổ đến quá bất ngờ, Chu Tùy lập tức lùi lại vài bước, ngay sau đó là một âm thanh vang dội thấu trời, trong kênh lân cận vang lên tiếng nói rất lớn: “Tìm người! Tìm người! Anh Chu có đó không! Anh Chu có đó không! Gấu Lớn có đó không! Tiêu Dao Tiên có đó không!……” 1

Hàng loạt biệt danh được xướng lên từ loa, tiếng vang vọng khắp nơi. +

Bụi bay mù mịt, âm thanh vang vọng, mọi sự che giấu đều trở nên vô nghĩa. +

Dâu Bên Đường: “Đồng đội của cậu không có não à?” +

Hai người Cùng Nhau Làm Giàu: “?” Đừng có nói bừa nhé! +

“Ồ! Ở đây!” Giữa lúc đang nói, một giọng nói vang lên từ không trung hư vô. +

Hình ảnh trước mắt khẽ lóe lên, từ trong kỹ năng tàng hình nhóm của Gấu Trúc Đỏ, bóng dáng của Mãnh Hổ và khiên sư Nhóc Ban hiện ra. +

Mãnh Hổ cầm vật phẩm trong tay xuất hiện trước mặt họ: “Ồ! Các cậu ở đây à!” +

“Tôi đã bảo là vừa nghe tiếng chuông đã thấy thân thuộc rồi, tôi biết ngay là anh Chu mà!” +

Chu Tùy cạn lời: “Anh……” +

Nhóc Ban càng nói giọng càng nhỏ dần: “Vật phẩm của em, loa phóng thanh, vừa hay có thể dùng để tìm người.” +

“Yên tâm đi, Gấu Trúc Đỏ có tàng hình nhóm, đám quái đó không phát hiện ra chúng ta đâu.” Mãnh Hổ nói. +

Gấu Trúc Đỏ đang lau mồ hôi: “…… Nhưng anh Hổ ơi, tàng hình nhóm không mang theo được nhiều người thế này đâu.” +

Mãnh Hổ giật mình, liếc mắt nhìn qua, trong phòng giam có một, hai, ba, bốn người. +

Tính cả họ nữa là bảy người, vừa vặn một ổ. +

Cùng lúc đó, bên ngoài Trại Nhà Trần, các quản lý của Thiên Hạ Vô Song chọn cách đi đường vòng cứu người thay vì gom tiền chuộc đang dán mắt vào phòng livestream của Tiêu Dao Tiên. Đội trưởng Ẩn Tiên đích thân ra tay làm quản trị phòng để xóa những bình luận nhạy cảm. Bình thường chẳng thấy Tiêu Dao Tiên có nhiều fan kỳ lạ như vậy, giờ thì đủ thứ thành phần kỳ kỳ quái quái đều nhảy ra hết. 1

“Tôi cảm thấy cái kênh này của Tiêu Dao Tiên sắp chặn không nổi rồi, giẻ lau là gì cơ? Sao mấy lời giới trẻ bây giờ nói tôi chẳng hiểu gì cả.” +

“Sao cậu ta uốn éo giỏi thế, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn còn động đậy được?” +

“Không đúng lắm.” Một người chơi của Vườn Bách Thú được viện trợ bên ngoài yêu cầu theo dõi sát sao phòng livestream nói: “Hình như bên trong có tiếng động.” +

“Tiếng gì cơ.” +

“Thật sự có tiếng động mà!” +

Một nhóm quản lý đang theo dõi diễn biến cốt truyện đồng loạt nhìn sang: “Vặn âm thanh lên mức lớn nhất đi.” +

Người chơi chịu trách nhiệm phát sóng lại phòng livestream lập tức vặn lớn âm thanh, quả nhiên cả nhóm nghe thấy trong tiếng rên ư ử của Tiêu Dao Tiên còn lẫn lộn những âm thanh lúc ẩn lúc hiện, càng ngày càng gần, dường như là âm thanh mấu chốt. 3

Chó Pug và Mèo Ragdoll lập tức nhíu mày, liệu đó có phải là thông tin về cốt truyện không? +

“Có tiếng bước chân.” Quý Tê Nguyên lên tiếng. +

Những người chơi khác cùng ở trong Trại Nhà Trần với Quý Tê Nguyên nhìn nhau ngơ ngác, nhìn Nhất Độ Âm Dương vừa cày phó bản vừa treo phòng livestream, trong mớ âm thanh hỗn tạp như vậy mà anh vẫn nghe ra được tiếng bước chân trong livestream. Bọn họ không khỏi nín thở chờ đợi, quả nhiên chưa đầy ba giây sau, tiếng bước chân ngày càng nặng, đó là tiếng thứ gì đó đang chạy !!! +

Lúc này, những người chơi đã dán mắt vào phòng livestream hơn nửa tiếng đồng hồ bỗng trở nên phấn chấn, không rời mắt khỏi màn hình. +

Khoảnh khắc tiếp theo, họ thấy vài bóng người lướt nhanh qua khe hở của phòng giam, Tiêu Dao Tiên đang nằm dưới đất trợn tròn mắt! +

Bàn tay đang lướt phòng livestream của Quý Tê Nguyên hơi khựng lại, dường như đã chú ý đến điều gì đó. +

“Có phản ứng rồi!” +

“Cái gì thế!” +

“Không biết nữa, không chỉ có một, những thứ đó đang chạy bên ngoài phòng giam của Tiêu Dao Tiên.” +

“Đến rồi! Là người! Đậu má trong Trại Nhà Trần này không lẽ là người hoang dã à —— Bọn họ đến gần rồi!” +

Mọi người trong Thiên Hạ Vô Song đều nín thở mong chờ. +

Trong chớp mắt, vài bóng người lướt nhanh qua ống kính, chỉ thấy cửa phòng giam của Tiêu Dao Tiên bị tông mở sầm một cái. +

Chưa kịp nhìn rõ là ai, họ đã thấy những bóng người đó thoăn thoắt nhảy lên cao, thậm chí còn có kẻ giẫm lên người Tiêu Dao Tiên, lao thẳng về phía ống kính như bóng ma. Giây tiếp theo, bọn họ thấy khuôn mặt to đùng của Mãnh Hổ 123 lướt qua màn hình, rồi lại đến khuôn mặt của người khác, trong lúc chen lấn xô đẩy, từng cái đầu lớn cứ thế lướt qua ống kính. +

Trong lúc hỗn loạn, một nhóm người như đang phơi quần áo, từng người một treo mình trên xà nhà, đám “người hoang dã” xông vào tầm mắt, mông và đầu thay nhau lướt qua. 1

Kênh quản lý của Thiên Hạ Vô Song im phăng phắc. +

Những người chơi đang chuẩn bị ghi chép thông tin cốt truyện: “……?” +

“Đống mặt với mông này cũng phải ghi lại à?” Một người chơi hỏi. +

Mèo Ragdoll: “……” +

Lúc này, trong ống kính có một người bước hụt rơi xuống. +

Trái tim của nhóm quản lý bỗng thót lên, lúc nguy cấp thế này, sắp rơi xuống rồi! +

Đột nhiên, ở một vị trí cực gần, một khuôn mặt rõ nét bất ngờ hiện ra. +

Giữa lúc đám người đang hỗn loạn, vị vũ khí sư kia mặt không cảm xúc, thân thủ nhanh nhẹn, một tay bám chặt xà nhà trên cao, cánh tay còn lại túm lấy sát thủ Gấu Trúc Đỏ đang bước hụt rơi xuống, treo mình vững vàng trên không trung, cơ bắp khẽ gồng, dứt khoát kéo người lên. 1

Quý Tê Nguyên hơi ngẩn người, kỹ năng trong tay đánh hụt mất. +

【!!!】 +

【Mẹ ơi, người đàn ông này đẹp trai quá đi!】 +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Hẹn ngày mai gặp lại! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
8 tháng

Comments (37)