Chương 6

Dịch: Ry +
Kéo chân Leira ra, hắn kề mũi vào cái lỗ đã khép miệng, hít hà mùi ngọt ngào tựa hương quả mọng. Vài nụ hôn, vài cái liếm – chỉ để nhấm nháp lâu hơn. +
Leira ngu ngốc, dâm đãng… +
Edwin yêu Leira, nhưng hắn không mù trước những khuyết điểm của cậu. Leira rất ngu ngốc, không phải là kiểu ngu không cứu chữa được của mấy thằng khốn, mà là ngốc theo kiểu Edwin muốn sôi máu lên. Nếu là việc cậu để tâm thì cậu sẽ làm rất giỏi, đổi lại thì khờ khạo với tất cả những chuyện khác. “Híc, nhiều việc quá” “Tớ không biết đâu”, cái thái độ lười chảy thây đó luôn khiến Edwin phát điên. +
Nhưng đó là Leira của hắn. +
Chậm hiểu, ngốc nghếch, dơ bẩn, và trọn vẹn thuộc về hắn. +
Edwin kề má vào cái lỗ, hôn nó như thể hôn người tình. Sự ngu ngốc của Leira chỉ khiến cậu thêm quý giá. Không ai quan trọng bằng cậu – dù là ngu ngốc hay thông minh thì tất cả những người khác chỉ là cơn gió thoảng qua với Edwin. +
Vì từ giây phút họ gặp nhau – khuôn mặt mềm mại của Leira, bàn tay tinh tế kia, sự dũng cảm và liều lĩnh của cậu – Edwin nhớ hết. +
Và hắn sẽ luôn khắc ghi. +
Chìm đắm trong kí ức về lần gặp mặt đầu tiên – thứ mà Leira sẽ không bao giờ có thể nhớ lại, Edwin chờ đến khi đêm sâu rồi mới lẳng lặng rời khỏi phòng. Mọi chuyển động của hắn đều không có âm thanh – thật bất thường. +
Tới bìa rừng, Edwin bắt đầu cởi quần áo, gấp chúng ngay ngắn rồi giấu ở trên một tán cây. Và khi mặt trăng trốn sau những đám mây xám xịt, người đàn ông trắng trẻo trần trụi đã biến mất. +
Thay vào đó là một con rắn khổng lồ màu đen, lớp vảy của nó ánh lên như đá núi lửa được đánh bóng kĩ càng. Cái đầu nhỏ và tròn của nó trái ngược với phần thân có chu vi khổng lồ – kích thước to tới mức có thể thoải mái nuốt chửng một đứa bé – mà chiều dài của nó cũng khiến người ta dễ dàng lầm tưởng tới một cái thân cây bị đổ trong bóng tối. Âm thanh khẽ khàng khi cơ thể ấy trườn trên mặt đất – soạt, soạt – bắt chước tiếng gió luồn qua những ngọn cỏ. +
Con rắn khựng lại. +
Một mùi thơm kích thích giác quan cực nhạy bén của nó. Nó đứng im, kiên nhẫn chờ đợi con mồi vào tầm ngắm — +
“Keek!” +
Một tiếng rít nghẹn ngào. Và giây sau, cơ thể của nạn nhân cứng đờ, nọc độc đã làm nó tê liệt. Cái hàm không có khớp nối của con rắn mở to khi nó nuốt chửng toàn bộ cái xác hẵng còn hơi ấm. Phần họng nó phồng lên, con ngươi của con vật xấu xố gần như sắp lồi ra khỏi hốc. Yên tĩnh và hiệu quả. +
Chẳng mấy chốc cái phần phồng lên đó đã ở giữa thân nó – chỗ này giờ phải to ngang với đùi của một hiệp sĩ – rồi dần xẹp xuống. Tiêu hóa xong, nó trở lại dinh thự, tắm táp thật sạch trong bể nước được chuẩn bị sẵn, để toàn thân thấm đẫm mùi dầu oải hương (mùi hương yêu thích của Leira) hòng xóa mọi dấu vết của cuộc săn. +
Hoàn hảo. Như mọi lần. +
Thỏa mãn, nó cuộn tròn lại và chìm vào giấc ngủ. +
Khoảng rừng lại lặng thinh. +
_______________________________ +
Cho ai thắc mắc sao chương này ngắn thế thì thật ra là tui chia chương theo bản dịch Anh :v Họ chia sao tui chia vậy chứ tui không có bản gốc Hàn +



Cháy quá 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥