Chương 6

13. +
Đánh gậy rất lâu, vậy mà thị nữ kia vẫn một mực chịu đựng, không hề ngất đi, cuối cùng còn gắng quay về phòng với sự giúp đỡ của người khác. +
Bộ quần áo xinh đẹp đã rách tả tơi, dính lẫn với máu thịt, việc bôi thuốc đoán chừng chắc chắn sẽ là một cực hình. Đỗ Mị ngồi trong đình, cầm quyển sách trên tay mà tâm trí lại lơ đãng nghĩ. +
Thước Nhược ở ngoài đình thả diều. +
Rốt cuộc cậu cũng không nhịn được, mà giờ cũng chẳng có ai dám phản đối cậu. +
Cánh hoa hạnh dán trên cánh diều đã héo rũ, trông rất khó coi. Thước Nhược tiếc nuối mãi, thở ngắn than dài rồi cẩn thận tô màu hồng lên từng bông, giả vờ như những cánh hoa vẫn còn tươi mới mềm mại. +
Nhân lúc gió đông nổi lên, Thước Nhược thả diều bay cao, lượn vòng quanh đình, khiến cho Đỗ Mị cũng hoa cả mắt. +
Đỗ Mị chẳng còn tâm trí đọc sách, bèn khép sách lại, bước xuống đình. +
Chạy một hồi cũng mệt, Thước Nhược thở dốc, tiện tay nhét cuộn dậy vào tay y: “Cho ngươi chơi một lát đấy.” +
Đỗ Mị đành nhận lấy, giúp cậu giữ diều. Còn Thước Nhược thì vào trong đình nghỉ ngơi, tiện tay lật quyển sách của Đỗ Mị: “Ớ? Ngươi đang đọc sách y à? Sao mà ngươi lại chịu nổi thứ khô khan chán ngắt này được nhỉ.” Nói xong liền gấp sách lại, áp gương mặt nóng rực lên mặt bàn đá mát lạnh để hạ nhiệt. +
Đỗ Mị đáp: “Chỉ là sở thích cá nhân thôi.” Rồi y khẽ hỏi: “Ngươi không định đuổi thị nữ kia ra khỏi phủ à?” +
Thước Nhược ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Đuổi nàng làm gì? Giữ nàng lại trong phủ chẳng phải càng tiện trừng phạt hơn sao?” +
Đỗ Mị chẳng ừ hử gì, ngẩng nhìn cánh diều bay nhẹ nhàng trên cao, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Con người Thước Nhược thực ra lại rất dịu dàng.” +
Lời này lập tức khiến Thước Nhược kinh hãi. Cậu bật dậy khỏi bàn, đôi mắt hạnh xinh đẹp lập tức trợn to. Cậu còn hoài nghi bản thân có phải nổi hết cả da gà hay không. +
“Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy?” Cậu run giọng hỏi, nhịp tim lại tăng nhanh đến khó hiểu, đập mạnh đến mức như đang bị đau tim. +
Đỗ Mị khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm khái thôi.” Rồi y đổi đề tài: “Xuân Hoa có vẻ chỉ bị thương ngoài da, không chạm đến gân cốt, chắc ba bốn ngày là khỏi.” +
Thấy y không nói gì thêm, Thước Nhược lại gục xuống bàn, dáng vẻ uể oải, bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn: “Đó là do kẻ đánh tự làm chủ thôi.” +
Đỗ Mị chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, khẽ hỏi: “Thế bản thân ngươi muốn nàng bị đánh đến mức nào?” +
Thước Nhược nhíu mày, liếc y một cái, như thể không biết phải trả lời ra sao. Hồi lâu mới cất giọng: “Diều của ta đâu rồi?” +
CÀI ĐẶT
AUDIO
Comments (4)
Truyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0
phương đỗ – Dân thườngTruyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0
Vũ Nguyễn – Dân thườngTruyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0
Bích Phương 12A Đào – Dân thườngTruyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0


