Chương 5

11. +
Tuy làm thành dáng chim hỉ thước, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bình mới rượu cũ, đám thợ thủ công chỉ vài ba động tác đã hoàn thành chiếc diều. +
Thước Nhược ngồi trong đình, chăm chú dán cánh hoa hạnh lên diều, không còn nhắc gì đến chuyện đính ngọc trai nữa, phất tay cho mấy người thợ đang run rẩy kia lui xuống. +
Đỗ Mị chẳng có việc gì làm, ngồi một bên nhàm chán bện cỏ, ngón tay khéo léo đưa tới đưa lui, chẳng mấy chốc đã biến thành một con châu chấu xanh mướt, lập tức thu hút sự chú ý của Thước Nhược. +
“Cái này bện thế nào vậy?” Thước Nhược hiếu kỳ hỏi. +
Đỗ Mị lại ngắt một nhánh cỏ, vừa nói “Ta dạy ngươi nhé” vừa mười ngón thoăn thoắt bện ra một con cá nhỏ đơn giản, sau đó đưa cho Thước Nhược. +
Thước Nhược nhìn đến hoa cả mắt, chẳng học được gì, thấy con cá kia thì bĩu môi: “Ta không cần con cá khô đét này đâu, ta muốn ngươi bện con châu chấu kia cơ.” +
Đỗ Mị nghe vậy, buồn cười đưa châu chấu kia cho cậu: “Ngươi còn thật kén chọn.” +
Thước Nhược nhận lấy, ngón tay lướt qua từng đốt thân châu chấu, chẳng thèm để ý đến lời y, mà là hỏi: “Ngươi còn biết bện gì nữa không?” +
Đỗ Mị cười đáp: “Đương nhiên.” Y lại bện thêm mấy con côn trùng tinh xảo khác, còn thừa hơi buôn chuyện: “Một bằng hữu dạy ta đấy, hắn còn biết nhiều hơn nữa cơ.” +
Không biết có phải do ảo giác của Thước Nhược không, mà luôn cảm thấy lúc Đỗ Mị nói câu đó, giọng rất dịu dàng. +
À, cũng không phải nói là Đỗ Mị đối xử với cậu không dịu dàng… chẳng qua là luôn cảm thấy, hình như không nhiều như vậy. +
Cái cảm giác quái lạ ấy rất nhanh đã bị niềm vui khi nhận được một con bướm cỏ thay thế. Cậu lập tức quên luôn con diều hỉ thước mới làm xong, ôm lấy bướm cỏ khoe với thị nữ: “Xuân Hoa Thu Nguyệt, các ngươi xem, ta có một con bướm có thể giữ được thật lâu.” +
Nói xong, cậu lại hứng thú bừng bừng hỏi: “Đỗ Mị, ta thích con bướm này lắm, mau dạy ta bện nha?” +
Đỗ Mị “ừ” một tiếng, tháo rời hết ra, kiên nhẫn dạy Thước Nhược. Thước Nhược thì vụng về, không phải chỗ này sai, thì là chỗ kia hỏng, cuối cùng vẫn phải để Đỗ Mị cầm tay dạy từng chút mới miễn cưỡng bện ra được một con, nhìn cũng ra hình ra dạng. +
Thước Nhược “oa” lên một tiếng, cực kỳ hài lòng. +
12. +
Có lẽ hôm đó Thước tiểu thiếu gia chơi vui quá, nên mấy ngày sau Đỗ Mị thường xuyên thấy Thước Nhược vọt sang, quấn lấy y chơi, có vẻ muốn y lại nghĩ ra trò mới gì cho mình xem. +
Đáng tiếc là, Đỗ Mị rốt cuộc cũng chẳng thần thánh không gì không thể, chỉ biết bện cỏ cây hoa lá thôi, khiến cho Thước Nhược mười phần thất vọng. +
Nhìn ánh mắt sáng rực của cậu dần ảm đạm, trong lòng Đỗ Mị nhất thời cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng nghĩ ra được trò gì hay ho cho cậu chơi. +
Cũng may Thước Nhược sau đó cũng dần không còn đến tìm y nữa, mà là chạy ra ngoài tìm vui. +
Không hiểu sao bên người dần vắng vẻ Đỗ Mị lại thấy hơi mất mát. Giữa trưa lại ra ngoài chạy vài vòng. +
Ở trong phòng lau mồ hôi trên người, Đỗ Mị chợt nghe ngoài sân có tiếng ồn ào, y sửa sang lại y phục rồi ra ngoài nhìn. +
Thước Nhược chẳng biết đã về từ bao giờ, đang chu môi thổi chiếc chong chóng trên tay, bên cạnh là một thị nữ đang quỳ rạp đấy chịu phạt đòn, kêu lên thảm thiết. +
Đỗ Mị bước tới, còn chưa kịp hỏi, Thước Nhược đã vui vẻ chìa cho y xem một vật khác đang cầm trong tay: “Ngươi xem, Cửu Liên Hoàn! Ta chưa từng chơi thử lần nào, thật là khó quá đi.” +
Đỗ Mị nhìn Cửu Liên Hoàn làm bằng ngọc giá không hề rẻ, lại còn thoang thoảng mùi phấn kỳ lạ, trong lòng thấy khó hiểu, nhưng ngoài miệng chỉ hùa theo: “Cửu Liên Hoàn vốn có cách giải cố định, học quen thì không khó đâu.” +
Thước Nhược “ừ” một tiếng, bộ dáng chẳng mấy để tâm, liền xoay người vào trong. +
Đỗ Mị liếc qua thị nữ vẫn đang khóc lóc thảm thiết, khẽ hỏi: “Kia là chuyện gì?” +
Thước Nhược nghịch chong chóng trên tay, nói: “À, chuyện đó hả, Xuân Hoa nàng nha, tay chân không sạch sẽ lắm, nên trừng phạt nàng một chút.” +
Đỗ Mị nghe xong, lại ngoái đầu nhìn thị nữ kia: đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, nước mắt nước mũi giàn giụa, chẳng còn thấy bóng dáng thanh tú ban đầu. +


