Skip to main content

Chương 6: Anh trai tớ sẽ giúp tớ đánh anh ta

dathaiPiter

+

Sau khi sự cố hữu kinh vô hiểm được bình ổn lại, con đường nhanh chóng khôi phục lưu thông. Tài xế lái xe trên làn đường một chiều, miệng vẫn không ngừng bàn tán về chuyện ban nãy. +

“Đó là trọng phạm vượt ngục từ Bạch Bảo đấy, khó trách biểu thiếu gia họ Cố phải đích thân ra tay bắt giữ.” +

Cộng hòa Dân chủ Mornas có tiền thân là bảy thế lực nằm rải rác trên lục địa. Về sau do dịch bệnh hoành hành khiến dân số sụt giảm nghiêm trọng, quân đội chính phủ Mornas ngày nay chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Hai thế lực thực sự nắm giữ lực lượng quân sự và chính trị là Hội Nhật Trước và Hội Thần Tinh. +

Cha của Chử Nhai là Chử Thành Dục, Hội trưởng Hội Thần Tinh, đồng thời cũng là ứng cử viên cho chức Thủ tướng nhiệm kỳ này. +

Thời buổi tài nguyên khan hiếm, cả hai thế lực đều gắt gao tranh giành các cơ quan quan trọng, cắn chặt không buông, chẳng ai chịu nhượng bộ ai, thành ra có những cơ quan do cả hai hội cùng đóng chốt, mỗi bên cử ra một nửa nhân lực. Vậy nên chính phủ Mornas tuy bề ngoài do quân chính phủ nắm giữ, nhưng thực chất nhân sự bên trong lại thờ chủ riêng, phân chia rõ ràng giữa người của Hội Nhật Trước và Hội Thần Tinh. +

Cố Lân với tư cách là thân tín của cha Chử Nhai đã tiến vào cơ quan trọng điểm đang bị tranh giành là Bạch Bảo, trở thành một Thượng tá của quân chính phủ, đồng thời là người đứng đầu quản lý giam giữ trọng phạm tại đây. +

Chuyến đi xuống Thâm Uyên lần này của Chử Nhai tuy là đi cùng quan chức quân chính phủ, nhưng một nửa trong số đó thực chất là vây cánh của Chử Thành Dục với Hội Thần Tinh. +

Chử Nhai ngồi trong xe, vẫn trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vừa nãy. +

Trong hình dung của cậu, những kẻ bị tống giam ở Bạch Bảo hẳn phải mang bộ mặt hung tợn, tàn ác. Thế nhưng người đàn ông đó trông lại hết sức bình thường, chẳng mảy may có vẻ gì hung hãn. Lúc chuẩn bị dùng súng cối oanh tạc cửa sổ, gã ta thậm chí còn nhắc nhở những người bên trong lùi lại để tránh bị thương. +

Dẫu vậy, chỉ những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mới bị giam vào ngục tối như Bạch Bảo, chứng tỏ gã ta tuyệt nhiên không hề lương thiện như vẻ bề ngoài. Người tốt xấu trên đời thật chất khó lòng phân định chỉ qua một hành động đơn lẻ. +

Chử Nhai lại nhớ tới lời của Cố Lân. +

Nghe có vẻ người đàn ông đó sau khi vượt ngục Bạch Bảo mới bộc phát đột phá, thời gian chưa đầy một tuần. Nhưng câu “đột phá rồi… thì chẳng còn tác dụng gì nữa” của y có nghĩa là sao? +

“Có tác dụng” và “không có tác dụng” ở đây rốt cuộc là chỉ điều gì? +

Trong lúc Chử Nhai còn đang mải miên man suy nghĩ, chiếc xe đã rời khỏi khu thương nghiệp. Các tòa nhà cao tầng hai bên đường đều không có tường bao, mỗi tầng chỉ được nâng đỡ bởi những chiếc trụ tròn. Dưới ánh sáng mặt trời nhân tạo từ đèn natri cao áp, có thể nhìn rõ từng tầng đều được phủ kín bởi lúa, lúa mạch, ngô và các loại nông sản khác. +

Cả một vùng rộng lớn này là cơ sở trồng trọt, nơi những tòa nhà đều là chung cư canh tác, ít nhiều cũng tiếp thêm sắc xanh tươi mát cho thành phố bê tông cốt thép lạnh lẽo này. +

Cơ sở trồng trọt còn được gọi là khu nhà giàu, bởi xen kẽ giữa các tòa nhà canh tác là những khu căn hộ đắt đỏ được dựng lên. Những ngôi nhà này chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy ngay sắc xanh, dù toàn là thân ngô hay mầm khoai tây, nhưng giá cả lại đắt đỏ trên trời, chỉ có giới quyền quý sang trọng mới đủ khả năng sinh sống. +

Nhà của Chử Nhai cũng nằm trong số đó. +

Cậu hạ cửa kính xe xuống, đón lấy mùi hương thảo mộc thanh dịu tràn vào khoang xe. Chiếc ô tô rời khỏi đường chính tầng ba qua con đường dẫn, ngoặt vào một làn đường hẹp bên phải, lướt qua những hàng ngô xô xát hai bên rồi dừng lại trước một tòa lầu. +

Chử Nhai bước xuống xe, bác tài xế liền đánh xe vào bãi đỗ dưới lòng đất. +

Gọi là “lòng đất”, nhưng thực chất đó là phần không gian rỗng bên trong khối kim loại đặc biệt nâng đỡ Vân Đỉnh. Toàn bộ khu vực này đều được tận dụng triệt để làm các nhà máy thuộc đủ mọi ngành nghề và bãi đậu xe. +

Chử Nhai bước vào chiếc thang máy riêng biệt ở ngoài cùng bên phải, đi thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà. +

Cửa thang máy mở ra đối diện ngay phòng khách. Trên ghế sofa là một người phụ nữ trung niên có nhan sắc bảo dưỡng rất tốt, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, mừng rỡ gọi: “Tiểu Nhai.” +

“Mẹ.” +

Phu nhân Chử đứng lên đón, kéo Chử Nhai lại ngắm nghía: “Con ở đó có quen không?” +

“… Con mới ở dưới Thâm Uyên có một đêm thôi mà.” +

“Con đã uống thuốc ổn định kỳ phân hóa chưa? Trong người có thấy khó chịu ở đâu không? Mẹ thấy sắc mặt con không được tốt lắm.” +

“Con uống rồi, không thấy khó chịu đâu ạ.” Chử Nhai nắm lấy tay phu nhân Chử khẽ bóp nhẹ, “Cha có nhà không mẹ?” +

“Mới vừa đi xong, nghe bảo phải đến dự cuộc họp khẩn cấp gì đó, chắc muộn mới về. Con đã ăn uống gì chưa?” Chẳng đợi Chử Nhai trả lời, bà lại tỏ vẻ thấu hiểu: “Chắc chắn là chưa rồi. Để mẹ bảo chị Thấm làm chút đồ ăn cho con, đợi con tắm rửa xong là vừa đẹp.” +

Phu nhân Chử đi vào bếp, Chử Nhai đứng ở hiên cửa cởi bộ vest cùng áo khoác ngoài đặt lên ghế đổi giày. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, vừa rảo bước nhanh về phòng mình vừa nói lớn: “Chị Thấm, quần áo em thay ra giặt xong nhớ khử trùng nhé.” +

“Chị biết rồi.” Chị người làm tên A Thấm lên tiếng đáp lại từ trong bếp. +

Căn hộ nhà họ Chử gồm hai tầng trên dưới, phòng ngủ nằm ở tầng hai. Chử Nhai đi lên lầu về phòng mình, tắm qua bằng vòi hoa sen rồi mới ngâm mình vào bồn tắm. +

Dòng nước nóng tràn qua cơ thể, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi cơ thể. Chử Nhai ngẫm nghĩ về lời mẹ nói, thầm băn khoăn liệu có phải cha đang gặp chuyện gì khó khăn hay không, dạo này ông bận rộn quá mức… +


Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên thì Thẩm Quyền Quyền mới được người quản lý thả ra khỏi phòng phạt. Nhóc vội vã như lửa đốt đem cất hộp sắt vào vị trí cũ ở sân sau, rồi lao vụt về phía nhà ăn. +

Nhà ăn vẫn chưa bắt đầu chia phần, nhưng đã có mấy hàng dài xếp nối đuôi nhau, đầu mỗi hàng đặt hai thùng sắt đựng đồ ăn trưa. Nhóc định lao tót vào trong thì bị một học sinh trực nhật lớp lớn ngăn lại ở cửa. +

“Mày bẩn quá, không được vào, đi rửa mặt cho sạch sẽ đi.” Đứa lớp lớn nói. +

Thẩm Quyền Quyền dán chặt mắt vào hai cái thùng sắt, đưa tay quệt quệt bừa phứa lên mặt mấy cái: “Xong rồi, em rửa sạch rồi nè.” +

Đứa lớp lớn nhìn bản mặt còn nhem nhuốc hơn cả lúc nãy của nhóc, lập tức quay người gọi: “Báo cáo quản lý—” +

“Em đi rửa! Em đi rửa ngay đây!” Thẩm Quyền Quyền không dám chống chế nữa, vội dùng hai cái chân ngắn cũn cỡn lao như một cơn gió về phía nhà vệ sinh rửa tay ở cuối hành lang. +

Nước chảy ra từ vòi vẫn là nước lạnh, nhưng đã đỡ lạnh buốt hơn nhiều so với lúc sáng sớm. Thẩm Quyền Quyền cởi mũ và cà vạt ra, xắn tay áo cẩn thận rửa sạch từ mặt đến tay. Tấm gương trên tường cuối cùng cũng phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc mắt tròn xoe, trắng trẻo và xinh xắn. +

Lần này Thẩm Quyền Quyền lọt qua cửa nhà ăn trót lọt và tìm thấy hàng của lớp nhỏ. Nhóc thấy Lâm Đa Chỉ đứng cuối hàng đang chớp mắt nhìn mình, liền đi tới xếp ngay sau lưng nhóc ta. +

“Có phải vụ cục đen đen bị quản lý phát hiện nên cậu mới bị nhốt không?” Lâm Đa Chỉ thì thào hỏi, vẻ mặt đầy căng thẳng. +

“Không phải, tớ giấu cục đen đen rồi.” Thẩm Quyền Quyền chỉ vào túi áo mình, “Tớ chạy ra rồi chạy vào, xong lại chạy ra ngoài nên mới bị bắt ở ngay cổng lớn ấy.” +

Đã nhắc tới sô-cô-la, nhóc lại không kiềm được cúi đầu ngửi ngửi túi áo. Lâm Đa Chỉ cũng ghé mũi lại gần ngửi ké, nhóc liền lấy tay đè túi áo lại rồi nghiêng người sang bên: “Cậu ngửi của cậu đi chứ.” +

“Của tớ để dưới gầm giường mất rồi.” +

“Thế cậu ngửi hết sạch mùi thơm của tớ thì tính sao?” +

Lâm Đa Chỉ đành thôi không ngửi nữa, hỏi tiếp: “Sao cậu lại chạy ra cổng chính làm gì? Cậu chui qua lỗ hổng thì đâu bị bắt lại đâu.” +

Thẩm Quyền Quyền cũng thấy hối hận, đành mím chặt môi ngó lơ không thèm đáp. +

“Thẩm Quyền Quyền!” Có tiếng ai đó gọi từ hàng bên cạnh. Thẩm Quyền Quyền ngoái đầu lại, vẫy tay chào Liễu Tứ Cân ở dãy hàng xóm: “Liễu Tứ Cân!” +

“Cậu sang đây đứng cạnh tớ này.” Liễu Tứ Cân ngoắc tay chỉ vào chỗ bên cạnh mình. +

Thẩm Quyền Quyền quay sang hỏi Lâm Đa Chỉ: “Bọn mình sang đó nhé?” +

“Cậu ấy là ai thế?” +

Thẩm Quyền Quyền chưa kịp trả lời thì một đứa con gái đầu trọc lớn tuổi hơn đứng sau lưng Liễu Tứ Cân đã đập nhẹ vào vai cô bé một cái, hốt hoảng lẫn tức giận mắng: “Không được chơi với đám đàn ông hôi hám!” +

Liễu Tứ Cân không dám hé răng nữa. Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Đa Chỉ: “Các bạn ấy không chơi với đàn ông hôi hám, thế thì cậu không sang được rồi, tớ sang một mình vậy.” +

Lâm Đa Chỉ xị mặt bất mãn: “Tuần trước tớ mới tắm xong, tớ có hôi đâu! Cậu mới là đứa lâu rồi chưa tắm ấy!” +

Thẩm Quyền Quyền kinh ngạc trợn mắt: “Nhưng tớ vừa rửa mặt xong mà! Cậu còn chưa rửa mặt kìa! Với lại tớ cũng không phải đàn ông hôi hám, tớ là con nít hôi hám!” +

“Thế tớ cũng là con nít hôi hám!” +

Cả hai đứa cùng vươn cổ cãi to tiếng. Một thằng bé lớp nhỏ với vóc dáng khá đô con đứng phía trước bất ngờ quay ngoắt lại, lấy hai tay phẩy phẩy trước mũi: “Thối chết đi được! Hai con bọ hôi hám này, tởm quá, gớm chết đi được!” +

“Cậu mới là con bọ ấy!” Lâm Đa Chỉ đốp chát lại. +

Thằng bé kia giơ tay lên mỉa mai: “Mày là đồ quái vật! Mày có tới sáu cái ngón tay, đồ bọ quái vật!” +

Lâm Đa Chỉ lập tức im bặt, lẳng lặng giấu bàn tay trái ra sau lưng. +

Thẩm Quyền Quyền liền ráo riết dảo mắt dòm quanh hàng ngũ của bọn lớp lớn. Sau vài vòng thám thính không thấy nguy hiểm gì, nhóc bèn làm mặt xấu với thằng bé kia, gào cả cuống họng nói: “Bọ hung! Bọ hung! Vương Trụ Sinh là con bọ hung ị đùn ra quần!” +

Vương Trụ Sinh như bị đánh trúng điểm yếu, khuôn mặt tròn xoe lập tức đỏ bừng bừng. Nhóc ta quay ngoắt về phía khu múc cơm, gào to: “Anh ơi!” +

Phía trước có mấy học sinh lớp lớn đang trực tuần, trong đó một đàn anh cao to vạm vỡ quay đầu nhìn sang. +

“Cái gì đấy?” +

“Anh ơi! Nó mắng em là con bọ hung!” +

Thẩm Quyền Quyền không ngờ anh trai Vương Trụ Sinh lại có mặt ở đây, cả người liền đơ ra. Nhóc ngốc nghếch đứng chết dí tại chỗ, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi nhìn chằm chằm người anh trai của Vương Trụ Sinh ném bộp chiếc thìa lớn múc cơm vào thùng, hầm hầm bước tới phía mình. +

“Quyền Quyền, Quyền Quyền…” Lâm Đa Chỉ cũng sợ đến mức giọng run lập cập. +

Anh trai Vương Trụ Sinh xông tới trước mặt Thẩm Quyền Quyền, túm lấy cổ áo nhóc rồi nhấc bổng lên. Thẩm Quyền Quyền không dám phản kháng, hai chân buông hẫng đung đưa giữa không trung, người đứng thẳng chắp hai tay áp sát hai bên đùi. +

Quản lý đang đứng cách đó không xa nên anh trai Vương Trụ Sinh cũng chẳng dám làm gì quá trớn, nhưng mặt vẫn hung tợn đe dọa: “Mày mà còn mắng em tao nữa, tao đập chết mày.” +

Thẩm Quyền Quyền vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Anh trai Vương Trụ Sinh hạ nhóc xuống đất rồi bồi thêm một cú đẩy: “Cút!” +

Thẩm Quyền Quyền loạng choạng ngã nhào vào giữa hàng, chiếc mũ cũng rớt luôn xuống đất. Tất cả lũ trẻ lớp nhỏ đều sợ hãi không dám nhúc nhích, nhóc cũng giữ nguyên tư thế nằm bò trên mặt đất không dám ngồi dậy. Mãi tới khi anh trai Vương Trụ Sinh quay lưng đi mất, Liễu Tứ Cân và Lâm Đa Chỉ mới dám đỡ nhóc đứng dậy. +

“Tớ sẽ mách quản lý.” Thẩm Quyền Quyền cúi đầu sờ sờ vết trầy xước trên mu bàn tay. +

Một đứa trẻ đứng bên cạnh vội khuyên: “Đừng mách! Mách xong cậu sẽ bị anh ta đánh cho nhừ xương đấy.” +

Thẩm Quyền Quyền đây chẳng phải lần đầu bị lũ học sinh lớp lớn bắt nạt, nhóc cũng từng chịu thiệt vì đi mách lẻo rồi nên không hề có ý định đi mách thật. Đôi mắt nhóc đỏ ửng, nhóc nhặt chiếc mũ bông lên đội lại. +

“Anh ta đi rồi, không sao đâu.” +

“Anh trai Vương Trụ Sinh đánh đau cực kỳ luôn, tớ còn từng thấy anh ta uýnh lộn cả với mấy anh lớp lớn nữa kia.” +

“Anh ta hung dữ lắm, lớp lớn cũng chẳng đánh lại nổi đâu.” +

Người quản lý đang bận rộn ngẩng đầu lên, thấy mấy đứa trẻ xúm lại một chỗ bèn lấy thước gõ mạnh xuống bàn bên cạnh: “Mấy đứa kia làm cái gì đấy? Xếp hàng cho đàng hoàng, cấm nói chuyện!” +

Bọn trẻ lập tức đứng lại vào hàng. Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn lên phía trước, thấy Vương Trụ Sinh đang nhìn nhóc cười hả hê trên nỗi đau của người khác, còn nhép miệng thì thầm: “Bọ hung, bọ hung.” +

Thẩm Quyền Quyền giả vờ như không thèm chấp, thu hồi tầm mắt rồi nghênh ngang cái đầu nhìn quanh vẻ “chẳng thèm quan tâm”. +

Có điều nhóc chẳng thể nào nuốt trôi cơn tức và tủi thân trong lòng, đành quay người lại giả vờ nói chuyện với Lâm Đa Chỉ, nhưng nước mắt lại tí tách rơi xuống. +

Lâm Đa Chỉ cuống quýt thì thầm dỗ dành: “Cậu đừng khóc nữa, đừng khóc mà! Lát nữa tớ cho cậu ngửi ‘cục đen đen’ của tớ.” +

Thẩm Quyền Quyền thút thít nghẹn ngào: “… Tớ… tớ tự có mà.” +

Nhóc thò tay vào túi áo, ngón tay bất ngờ chạm vào một mảnh vải mềm mại mịn màng. Nhóc nhẹ nhàng xoa xoa dải vải ấy rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Tâm trạng nhóc có vẻ khá hơn đôi chút, cuối cùng cũng nín khóc. +

Thẩm Quyền Quyền lau quệt mặt mũi lem nhem, hất hàm bảo Lâm Đa Chỉ: “Sau này anh trai tớ sẽ đánh trả giúp tớ!” +

Lâm Đa Chỉ “ồ” một tiếng rồi ngơ ngác hỏi: “Cậu có anh trai hở?” +

“Có chứ!” Thẩm Quyền Quyền quả quyết đáp: “Anh ấy đánh người dữ dội lắm! Một, hai, ba anh lớp lớn cộng lại cũng không đánh thắng nổi anh ấy đâu! Anh của Vương Trụ Sinh tuổi gì đọ lại!” +

“Tớ có biết cậu có anh trai đâu.” +

Thẩm Quyền Quyền định khoe luôn là “Anh ấy chính là anh lớn ở Vân Đỉnh cho bọn mình ‘cục đen đen’ đấy”, nhưng từ ngữ lên đến tận môi nhóc lại nuốt ngược vào trong. Ngón tay nhóc mân mê chiếc cà vạt trong túi áo, im lặng chừng vài giây mới gật gù khẳng định: “Anh trai tớ đang ở Vân Đỉnh, sau này anh mới tới tìm tớ.” +

Lâm Đa Chỉ không hề mảy may nghi ngờ: “Thế anh ấy có giúp cậu đánh anh trai của Vương Trụ Sinh không?” +

“Có chứ! Anh ấy sẽ đè bẹp anh trai Vương Trụ Sinh xuống đất đập cho nhừ tử ra! Anh trai Vương Trụ Sinh sẽ kiểu ‘Á… á…'” Thẩm Quyền Quyền giơ tay giơ chân, bắt chước tư thế quẫy đạp giãy giụa tại chỗ, “Anh ta tính bò dậy, nhưng anh trai tớ đã đánh cho anh ta nát bét!” Đoạn, nhóc nhướng mày trừng mắt, chỉ tay thẳng xuống mặt sàn: “Anh tớ sẽ bảo: Mày mà còn dám đánh em tao nữa, tao đập chết mày!” +

Lâm Đa Chỉ mím môi cười tủm tỉm, tâm trạng Thẩm Quyền Quyền cũng phấn chấn hẳn lên. Nhóc quay đầu nhìn lén anh trai Vương Trụ Sinh, thấy hắn không chú ý tới mình liền âm thầm khua tay làm động tác bí mật: “Tinh thần lực công kích!” +

“Lát nữa anh ta sẽ cắm đầu vào thùng cơm cho xem.” +

“Thăng thiên luôn.” +

“Ừm, thăng thiên.” +

“Ha ha ha…” +

Ở hàng bên cạnh, cô bé đầu trọc từ nãy đến giờ vẫn lạnh lùng quan sát hai đứa rốt cuộc không nhịn nổi mà lườm một cái: “Đúng là tụi đàn ông hôi hám trẻ con!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.