Skip to main content

Chương 6: Mi phải để ta nói chứ!

dathaiPiter

Chú Lưu nhìn con chồn vừa rồi còn hung hăng ngang ngược, như muốn nhảy lên cắn chết tám người, giờ lại ngoan ngoãn nằm yên chỉ sau vài câu nhẹ nhàng của Trầm Cơ. Chú càng lúc càng cảm thấy cậu Trầm Cơ này có gì đó đặc biệt – nghĩ lại cũng phải, gia truyền nhà người ta mà. +

Chú nhớ hồi nhỏ, trong thôn ai có ốm đau lặt vặt gì đều nhờ đến tay cụ Trầm. Hình như nhà ông Lưu ở cuối thôn còn từng gặp phải chuyện gì đó, ầm ĩ đến mức cả nhà không yên, kẻ đòi treo cổ, người đòi nhảy sông. Cụ Trầm vừa ra tay, hôm sau cả nhà đã lại đâu vào đấy, bình an vô sự. +

Lúc đầu, chú Lưu còn nghĩ Trầm Cơ trẻ tuổi, lại từ thành phố về nên không rành nghề. Đống vật liệu trong hầm kia vừa nhìn đã biết là hàng tốt, định bụng làm qua loa cho xong việc, chỗ vật liệu còn lại thì mang về dựng cái gì đó… Nhưng giờ thì cái ý nghĩ đó đã bay sạch sành sanh. +

Có câu nói thế nào nhỉ? Có thể không tin, nhưng không thể không kính… Đúng không? +

Sau một ngày bận rộn, Trầm Cơ tiễn mọi người về. Mèo hệ thống thấy cậu mồ hôi nhễ nhại thì giục cậu đi tắm. Còn chú mèo nhỏ chăm chỉ thì đi lựa thức ăn chế biến sẵn cho cậu chủ đã vất vả cả ngày. Trầm Cơ bước vào phòng vệ sinh, may mà máy phát điện đã đến, nếu không muốn tắm nước nóng cũng là cả một vấn đề – mặc dù bây giờ cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. +

Trong lúc chờ ấm đun nước sôi lên, Trầm Cơ cởi quần áo. Chàng trai trong gương có vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, khung xương cân đối. Dưới cặp lông mày hơi sắc sảo là một đôi mắt phượng xinh đẹp. Vì bận rộn cả ngày nên môi cậu ửng lên sắc đỏ tươi tắn, căng mọng. +

Diện mạo của Trầm Cơ không hẳn nữ tính, nhưng lại có một vẻ âm khí lạ lùng. Chính phần âm khí này khiến đường nét khuôn mặt cậu càng thêm tinh xảo, song cũng tạo ra một cảm giác khó tả, khiến người ta thấy cậu có phần khó gần. +

Trầm Cơ nhìn xuống cổ mình, đầu ngón tay mơn trớn theo vết ‘rồng lửa quấn eo’. Nơi đó đã biến thành màu xanh đầy tử khí. So với bệnh ngoài da, nó càng giống vết tích bị dây thừng siết lại. +

Cậu quay lưng lại, nhìn một lúc vào vết ‘rồng lửa quấn eo’ lặn vào xương cụt. Cậu không nhớ mình đã đắc tội với ai, ngay cả con chồn kia cũng là nó tự tìm đến cậu trước – có lẽ là cổ thụ thành tinh nào đó chăng? +

Cậu cười nhạt, đổ nước sôi trong ấm vào thùng, tắm nước giếng không mấy thoải mái. Dù vậy, lúc đi ra cậu vẫn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cậu ăn sạch hai bát cơm đầy với món thịt hầm dưa chua tự làm nóng mà mèo hệ thống đã chuẩn bị, tận hưởng gió mát trăng thanh, tiện tay xoa đầu bự của mèo hệ thống.
Chẳng trách người ta cứ bảo nếu không sống nổi ở ngoài thì về quê làm ruộng, quả là có vài phần lý. Nếu là lúc còn đi làm, bảo cậu ăn những thứ này liên tục vài ngày chắc chắn cậu sẽ cảm thấy khó chịu đủ đường. Nhưng giờ thì hay rồi, không chỉ ăn uống đạm bạc mà còn phải thực sự khuôn gạch, vậy mà cậu lại chẳng một lời oán thán. +

Mèo hệ thống bị cậu xoa đến mức buồn ngủ, có vẻ chợt nhớ ra điều gì đó, nó cố chui ra khỏi lòng Trầm Cơ. Trầm Cơ bóp nách nó, cười hỏi: “Sao thế?”
Mèo hệ thống ho khan một tiếng nghiêm túc: [Bản hệ thống muốn công bố phần thưởng!] +

Trầm Cơ ôm nó vào lòng, để nó nằm ngửa bụng trên đùi mình: “Lại chẳng có người ngoài, mi nói thẳng là được.” +

Mèo hệ thống nghe thấy cũng phải, bèn chẳng chút câu nệ nằm ườn ra, còn ợ một tiếng, huơ huơ móng vuốt nói: [Nhiệm vụ của chúng ta chia từng giai đoạn mà, sửa xong bức tường phía đông đã tăng 20% thanh tiến độ. Gạch xanh và gỗ thì cứ lưu trữ ở chỗ tui đã, sau này dùng dần. Tiền đã chuyển vào tài khoản anh rồi. À đúng rồi, còn có một cái máy phát điện công suất lớn, không cần dùng xăng, tui đã để trong phòng rồi á.] +

[Còn một phần thưởng nhiệm vụ rất tốt, có thể trang trí nội thất trong một nốt nhạc, anh nhận chứ? Không khó làm đâu.] +

“Nhiệm vụ gì ?” Giọng điệu của Trầm Cơ nghe như đang dỗ dành con mèo nhỏ nhà mình. +

Mèo hệ thống: [Vào núi thu thập từ ba loại màu nhuộm thực vật trở lên để tu sửa chùa miếu, thời hạn ba ngày.] +

Trầm Cơ không cần suy nghĩ liền đồng ý. Đây là một việc rất đơn giản. Dù sao mọi người đều sống nhờ vào núi, một số cây cỏ trong núi có thể dùng để nhuộm màu. Hồi nhỏ cậu còn thường xuyên hái chơi nữa là. Bây giờ lại đang là mùa xuân, tìm số lượng lớn thì khó chứ một hai cây thì chẳng có vấn đề gì. +

Cậu xoa bụng lông của mèo hệ thống, ý cười rạng rỡ nơi đầu mày: “8839 nhà chúng ta thật lợi hại, nhiệm vụ thế này cũng tìm được.” +

Mèo hệ thống duỗi bốn chân, thích ý vươn vai. Cái đầu lông xù cọ vào ngực Trầm Cơ, mang lại cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ: [Hừ hừ ~ Anh biết thế là tốt.] +

Một người một mèo tận hưởng gió mát ngoài sân một lát, cũng nên đến giờ lướt mạng rồi. Trầm Cơ đưa mèo hệ thống vừa lập công lớn trở về phòng. Đáng lẽ cậu cũng nên đàng hoàng nằm xuống, nhưng không hiểu sao trong lòng hơi xao động, cậu quay người bước ra khỏi phòng. +

[Trầm Cơ, anh đi đâu đấy?] Mèo hệ thống hỏi. +

Trầm Cơ không ngoảnh đầu lại, đáp: “Đi lấy hai chai nước ngọt.” +

Cậu trở tay khép cửa phòng lại, tiếng “kẽo kẹt” vang lên, một cảm giác quái dị, kỳ quặc lại ập đến trong lòng Trầm Cơ. Đó là một cảm giác rất vi diệu, không thể nói rõ tại sao, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận, nhưng giác quan thứ sáu lại mách bảo cậu rằng dường như đang có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình, khiến người ta sởn gai ốc. +

Có lẽ, thứ đang nhìn chằm chằm cậu không chỉ có một. +

Làn gió đêm vốn mát mẻ chỉ trong gang tấc bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương. Trầm Cơ chậm rãi đi về phía cửa miếu. Cậu đại khái đã cảm thấy có gì đó. Con chồn đó đã bị cậu treo ở ngoài một ngày một đêm, sống hay chết cũng nên có một kết quả. +

Miếu Sơn Quân về đêm trông đặc biệt đáng sợ, cho dù đây là nơi cậu từng sinh sống lúc nhỏ. Cơ thể cậu không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, Trầm Cơ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng lộ ra một nụ cười, sắc đỏ tươi trong đêm tối không khỏi khiến người ta thấy hãi hùng. +

Đáng tiếc là cậu không nhìn thấy. +

Cánh cổng miếu đóng chặt bị Trầm Cơ đẩy ra một khe hở, đột nhiên, phảng phất có vô số âm thanh hỗn tạp truyền đến, tiếng cười the thé, kêu rên, khóc than, rên rỉ, lại như có ai đang lầm bầm điều gì, lộn xộn không đầu không đuôi. +

Trầm Cơ đứng ngay tại đó, lắng tai nghe. +

Đúng lúc ấy, một đám mây dày bị gió thổi tới, che khuất ánh trăng vốn chẳng mấy sáng sủa. Cả ngôi miếu Sơn Quân trong khoảnh khắc đó bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, đồng thời, những đốm sáng xanh lục u ám lóe lên trong đêm tối, lặng lẽ bao quanh trước mặt Trầm Cơ, chỉ cần Trầm Cơ bước thêm một bước nữa, cậu sẽ lọt vào vòng vây của chúng. +

[Trầm Cơ… hí hí…!] +

[Trầm Cơ!] +

[Hí hí… ra đây… hí hí!] +

Dường như có những con quái vật mà mắt thường không thể quan sát được đang lởn vởn quanh Trầm Cơ, rình rập chờ thời cơ hành động. +

Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp đất trời, triệt để xua tan màn đêm, dường như ngày đêm đảo lộn ngay tại đây, luồng ánh sáng bá đạo lấy Trầm Cơ làm trung tâm tỏa ra, chiếu sáng gần như nửa ngọn núi. +

Một đám chồn đột ngột bị ánh sáng gay gắt như vậy chấn nhiếp, đứng ngây ra tại chỗ. +

Trầm Cơ treo chiếc đèn pha khổng lồ mười lăm vạn lumen trong tay lên cái đinh trên khung cửa, nhìn đám chồn lớn nhỏ như đang nhìn một lũ ngốc nghếch.
Thật ra rất dễ suy luận, nếu con chồn có thể giết cậu, tại sao lại không ra tay? Nếu lũ chồn này có thể vào miếu giết cậu, tại sao chúng lại giết cậu? Nếu lũ chồn này có thể cứu con chồn kia đi, tại sao chúng không cứu? +

Không thể nào là vì chúng có thói quen xấu của phản diện trong tiểu thuyết, thích trêu đùa đối phương trước khi giết chết? +

Không làm, có lẽ phần lớn là vì chúng không làm được. +

Lần trước gặp ảo giác là lúc hoàng hôn, tức là lúc âm dương giao thoa. Lần này gặp ảo giác là vào ban đêm, nên khả năng cao là năng lực của đám chồn này sẽ mạnh hơn vào ban đêm. +

Dựa trên hai lần trải nghiệm này, cậu cho rằng năng lực chính của chồn là khiến người ta nảy sinh ảo giác. Nhưng có thể vì đây là miếu Sơn Quân, hoặc do một sự hạn chế nào đó không rõ tên, chúng không thể trực tiếp làm hại cậu ở giai đoạn này – ồ, không đúng. Nếu cả lũ cùng xì bom thối thì có thể hun chết cậu về mặt vật lý. +

Vì vậy, Trầm Cơ quyết định thử một lần. Đoán sai cũng không sao – bởi vì nếu đoán sai, kết cục của cậu cũng chỉ là cái chết mà thôi. Không giải quyết được vấn đề trước mắt thì sớm muộn cũng phải chết, chỉ chênh lệch nhau vài ngày, không khác biệt là mấy. +

Nhưng nếu đoán đúng, chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều. +

Trầm Cơ nở một nụ cười nhã nhặn: “Các vị, chào buổi tối.” +

“Các vị đến để cứu nó sao?” Trầm Cơ tay vừa động, cái giá ba chân đột nhiên dịch chuyển, bậc thềm và cổng miếu chỉ cách nhau hai mét, sức nặng của vài cành cây và một con chồn làm sao có thể địch lại sức lực của một người đàn ông trưởng thành? Chỉ trong chốc lát, con chồn vàng đã xuất hiện trong tay Trầm Cơ. +

Trầm Cơ xách sợi dây nhựa màu đỏ, giống như đang xách một con gà vừa mua ở đầu làng về, thong dong đến mức như thể trước mặt cậu không phải là hàng chục con chồn tà dị. Cậu bình tĩnh nói: “Mọi người đều là đồng hương, không cần thiết phải làm khó nhau… Con vật nhỏ này đã quấy rầy tôi nhiều ngày. Tôi không có yêu cầu gì khác. Sau này mọi người nước sông không phạm nước giếng, làm hàng xóm tốt, tôi sẽ thả nó đi.” +

Con chồn vàng bị Trầm Cơ xách trên tay ra sức giãy giụa, tiếc là Trầm Cơ đã trói nó quá chắc chắn, khiến nó trông như một con giòi đang uốn éo. Trầm Cơ nhìn dáng vẻ đó, hứng thú nói: “Nếu không đồng ý, các vị cứ về đi. Ngày mai tôi sẽ sớm dâng nó lên ông Sơn Quân… Thế cũng không tệ.” +

Chồn rất thù dai – đây là điều ông nội Trầm Cơ đã viết trong sổ tay, còn gạch chân mấy dòng đậm để nhấn mạnh rằng chúng thực sự rất thù dai. +

Trầm Cơ không muốn tự chuốc lấy phiền phức, vì vậy tạm thời không có ý định dồn chúng vào đường cùng. +

Đám chồn dưới ánh đèn đứng im phăng phắc, như thể bị trúng pháp thuật nào đó. Ngược lại, con chồn vàng trên tay Trầm Cơ lại ra sức giãy giụa. Trầm Cơ vẫn không thèm nhìn nó, chỉ chờ đợi phản ứng của những con chồn khác. +

Một con chồn đột nhiên cử động, nó bắt đầu tiến về phía Trầm Cơ. Trầm Cơ từ tốn siết một đầu sợi dây nhựa, nút thắt ở đầu kia nhanh chóng siết lại, chồn vàng trên tay cậu lập tức bất động. +

Bước chân của con chồn kia khựng lại, Trầm Cơ cười nói: “Đừng sợ, nào, lại đây. Nói cho tôi biết câu trả lời của các vị đi.” +

Con chồn kia kêu lên một tiếng. +

Trầm Cơ mỉm cười nhìn nó, thậm chí còn mang theo vài phần khích lệ. +

Con chồn lại kêu lên một tiếng nữa, giọng điệu hơi nôn nóng. Trầm Cơ theo bản năng siết chặt dây nhựa. Con chồn vàng trong tay cậu đạp đạp bốn chân, cảm giác như sắp chết đến nơi. +

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng của con chồn trên tay cậu đột ngột phình to. Dưới ánh sáng mười lăm vạn lumen, cái bóng đen đó trở nên đặc biệt cao ngất. ‘Nó’ đứng thẳng lên, áp sát Trầm Cơ đến mức chỉ cần nó cúi đầu một chút, đầu cậu sẽ bị nó cắn đứt. +

Trầm Cơ bình thản nhìn cái bóng đen đã tách rời khỏi mặt đất này. Nó giận dữ gào thét: [Mẹ kiếp, mi phải để ta nói chứ!] +

[Ta sắp bị mi siết chết đây này —!] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)