Skip to main content

Chương 7: Nhai nhai ( ̄~ ̄) nhai!

dathaiPiter

[Nói nói nói, mi rốt cuộc có để ta nói không hả!] +

[Bịt chặt miệng ta lại rồi còn bảo ta nói, muốn giết thì cứ việc nói thẳng! Cần gì phải hành hạ ta thế này—!] +

Bóng đen đặc quánh như thực thể giương nanh múa vuốt, hận không thể nuốt sống Trầm Cơ ngay lập tức. Nếu không phải vì bản thể đang bị trói chặt, chắc chắn nó đã lao lên ăn tươi nuốt sống cậu rồi. +

Trầm Cơ hơi ngạc nhiên nhìn cái bóng của con chồn vàng. Thấy vậy, nó bật cười khành khạch, giọng nói âm u đầy vẻ đe dọa: [Giờ mới biết sợ à?! Muộn rồi! Đã đắc tội với Hoàng gia gia này thì cứ đợi đấy…] +

Lời còn chưa dứt, Trầm Cơ đã thốt lên: “Mi thế mà lại biết nói tiếng người…” +

Trong lời nói của cậu thấp thoáng chút cảm giác vui mừng. +

Con chồn vàng nghẹn họng, cảm thấy đây chẳng phải lời tốt lành gì. Cậu buông sợi dây đỏ đang siết lấy cổ nó ra, chuyển sang túm lấy cái đuôi của nó xách lên. +

– Cổ thì hết bị siết rồi, nhưng máu lại dồn hết lên não. +

Trầm Cơ buồn bực, ngán ngẫm dùng ngón tay chọc chọc vào cái thân hình tròn ủng của nó: “Đã nói được tiếng người, sao cứ phải cố chấp không chịu mở miệng?” +

Cậu đâu phải kẻ ác, sớm phối hợp mở miệng có phải tốt hơn không? Đỡ phải bị treo ngoài cửa miếu làm vật trang trí suốt một ngày một đêm. +

Con chồn vàng lập tức xù lông: [Mi tưởng nói tiếng người là dễ lắm chắc! Còn không mau thả Hoàng gia gia ra!] +

Nếu không phải sắp bị siết chết đến nơi, nó đã chẳng thèm cưỡng ép phá vỡ giới vực để nói chuyện với Trầm Cơ! +

Đáp lại nó là việc Trầm Cơ xách đuôi nó xoay một vòng, con chồn ngay lập tức lả đi: [Ấy ấy ấy— đừng xoay nữa! Chóng mặt! Chóng mặt! Đau đuôi ta!] +

Trầm Cơ nở một nụ cười e thẹn với nó: “Trời tối rồi.” +

Ý Trầm Cơ là nhắc nó mau đồng ý cho xong chuyện, ai về nhà nấy, cậu cũng không ngại bù đắp chút đỉnh cho đám chồn này. +

Nhưng trong mắt chồn vàng thì lại hoàn toàn khác – nó tưởng Trầm Cơ đang nói: Trời tối rồi, đến lúc lột da xẻ thịt nó để ngày mai đem cúng cho ông Sơn Quân. +

Thanh niên này rõ ràng mang phong thái của một thư sinh nho nhã, vậy mà lời thốt ra lại đáng sợ chẳng kém gì lệ quỷ trốn thoát từ mười tám tầng địa ngục, thật chẳng biết người nào đã dạy dỗ ra thứ tai họa này! +

Lão già họ Trầm kia đâu phải loại người như thế này! +

Chồn vàng hét toáng lên: [Ta đồng ý! Ta đồng ý! Nhưng mi phải xin lỗi ta, còn phải lập bài vị cho ta, sáng tối cúng dường, bốn mùa tám tiết…] +

Trầm Cơ khẽ cười đáp: “Mặt mi to gớm nhỉ? Đòi đặt bài vị cạnh ông Sơn Quân sao?” +

Con chồn vàng giãy giụa: [Ta không có! Ta không phải! Mi đừng có nói bừa!] +

“Thế mi muốn thế nào?” +

[Ta chỉ cần đồ cúng thôi!] +

Trầm Cơ nghiêng người, lôi từ trong cửa miếu ra một thùng đồ ăn vặt: “Này, đồ cúng đấy, thích thì lấy, không thì thôi.” +

Chồn vàng định bụng từ chối thẳng thừng nhưng khi nhìn thấy những quả trứng màu vàng ươm trên vỏ thùng, nó bỗng dưng không thốt nên lời – nó cũng muốn cái đó. +

Bản tính loài chồn vốn tham lam và xảo quyệt, thấy đồ tốt tự nhiên sẽ nảy sinh lòng tham. +

Nó đảo mắt một vòng rồi nói: [Hừ, mi nằm mơ đi! Trừ khi mi đồng ý mỗi ngày…] +

Chẳng đợi nó nói hết câu, Trầm Cơ đã đứng dậy, thân hình cậu xuyên thẳng qua bóng đen. Cái bóng đen tựa như thực thể ngay khi chạm vào cậu liền tan biến như khói mây. Cậu xách nó xoay người bước đi, con chồn vàng lập tức giãy giụa, bóng đen theo sát sau lưng cậu cũng phát ra tiếng hét: [Được rồi, được rồi! Không cần sáng tối, mỗi ngày ba nén hương là được chứ gì!] +

Trầm Cơ vẫn phớt lờ, tiếp tục đi vào trong. +

[Ta cảnh cáo mi, nếu mi dám đem ta đi tế thần, con cháu họ Hoàng nhà ta đời đời kiếp kiếp sẽ báo thù cho ta] +

Trầm Cơ lười để ý đến nó, đến thì đến, cùng lắm cậu sẽ giăng một vòng lưới điện cao thế quanh miếu Sơn Quân, đến con nào giật con đó, đến một đôi giật cả cặp, chết rồi thì nướng tại chỗ cúng cho Sơn Quân, còn sống thì gắn định vị GPS vào người, chỉ cần tìm được hang ổ, cậu sẽ đến đổ bê tông bịt kín lại. +

Thấy Trầm Cơ vẫn im lặng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng chồn vàng. Nó vặn vẹo cái cơ thể đang bị trói như đòn bánh tét của mình: [Không cần mỗi ngày… mỗi bảy ngày… oái oái… mỗi tháng… mỗi năm cũng được đi! Mỗi năm!] +

Trầm Cơ cúi đầu nhìn nó, để lộ một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Bài vị thì đừng nghĩ, cúng dường cũng đừng mơ.” +

[Thế rốt cuộc mi muốn thế nào?!] +

Trầm Cơ bảo: “Biết điều chút, nhận lời rồi thì về nhà đi.” +

Con chồn vàng im bặt, lại thấy Trầm Cơ xách nó vào bếp, tháo sợi dây đỏ ở miệng nó ra, rồi tiện tay lấy từ trong thùng bên cạnh một túi nhỏ sáng lấp lánh. Cậu xé túi, nhét miếng bánh màu vàng thơm nồng mùi sữa vào miệng nó. Con chồn vàng theo bản năng nhai hai cái, ngay lập tức vị ngọt lịm cùng hương béo ngậy tràn ngập đầu lưỡi, ngon đến chết người! +

Trầm Cơ cầm cái bánh trứng, thong thả nói: “Ăn từ từ thôi, làm quỷ no bụng, xuống dưới cũng dễ đầu thai hơn.” +

Chồn vàng ngẩn người, ngây ngốc nhìn cậu, miệng vẫn không quên nhai thêm hai cái, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ngơ ngác: “…??!” +

Cái quái gì? +

Mà không, cái này ngon thật đấy. +

Đuôi lông mày Trầm Cơ không mảy may lay động, vẻ mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: “Họ Trầm tao trở về tổ trạch, theo lệ thường nên tặng quà cho hàng xóm láng giềng. Nay mi và tao tuy có hiềm khích nhưng cũng coi như hàng xóm, lễ này tất nhiên mi phải nhận.” +

Ngụ ý là, dù sao lễ đã tặng, tiếp theo sẽ là giết cả nhà nó. +

Con chồn vàng dựng ngược hết lông lên. Nó không hề hoài nghi tính chân thực trong lời Trầm Cơ – thanh niên này cầm lên được thì cũng quỳ xuống được, lúc trước cầu xin nó thì khúm núm, nịnh bợ dập đầu, giờ muốn giết nó chắc chắn sẽ không nương tay! +

Trầm Cơ thấy con chồn nhai nhanh như chớp, lại tưởng nó muốn làm một con quỷ no thật, đang định đút miếng tiếp theo thì nghe nó gào lên: [Ta đồng ý! Ta đồng ý! Mau thả ta ra!] +

Cậu nhét nốt nửa miếng bánh trứng vào miệng nó, rồi quay sang mài dao, chậm rãi nói: “Nghe bảo họ Hoàng bọn mi xảo quyệt lắm.” +

Chồn vàng dốc sức nhai, chỉ sợ chậm một giây là Trầm Cơ vung dao làm thịt nó. Vất vả lắm mới nuốt xong miếng bánh, nó lập tức nói: [Đừng mà! Chúng ta ra trước mặt ông Sơn Quân lập thệ! Lập thệ là được chứ gì! Từ nay nước sông không phạm nước giếng! Nếu còn đến tìm mi thì ta chính là chuột!] +

Trầm Cơ bấy giờ mới đặt dao xuống, nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng nó. Con chồn vàng cũng chẳng nỡ nhả ra, cố sức nhai nhai nhai. Cậu xách sợi dây nhựa đưa nó đến chính điện. Vừa vặn lúc nó nhai xong miếng bánh, Trầm Cơ lấy ra một tờ giấy vàng, bên trên viết ngay ngắn dòng chữ: ‘Nay ____ lập thệ, ngày sau láng giềng hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt không dùng bất cứ hình thức nào để lừa gạt quấy nhiễu hậu nhân họ Trầm là Trầm Cơ. Nếu vi phạm, trời đánh thánh đâm, cả tộc không được toàn thây, xin ông Sơn Quân chứng giám!’. +

Cậu còn cẩn thận viết rõ cả ngày tháng năm, rồi mỉm cười hỏi: “Ngươi tên gì?” +

Chồn vàng lúc này đã bị vị ngọt bùi của bánh trứng làm cho mê muội, theo bản năng đáp: [Hoàng Nhị!… Ấy không, mi cầm dao làm gì đấy?] +

Lúc này con chồn mới phát hiện không biết lúc nào Trầm Cơ lại cầm một con dao. +

Trầm Cơ đặt bút viết hai chữ đó lên, móc cái chân nhỏ của nó ra khỏi đòn bánh tét, châm nhẹ một cái, tức thì một giọt máu đỏ tươi ứa ra từ đệm chân, cậu ấn chân nó lên tờ giấy vàng, sau đó ký tên mình vào bên cạnh rồi đem đốt trước mặt. +

Con chồn vàng muốn tê liệt luôn rồi, sao cái thằng nhóc họ Trầm này mới về mà ngó bộ thành thục thế không biết! Ngay cả việc dùng giấy vàng cũng biết nữa! +

Tiếc quá, không dọa được cậu. Thằng nhóc này là món đại bổ, nếu không phải vì trên người cậu có… nó đã ăn thịt cậu lâu rồi! +

Trầm Cơ chẳng quan tâm nó nghĩ gì, thấy ngọn lửa bùng lên, tro tàn cuộn xoáy bay lên trong chính điện không chút gió, nhẹ nhàng như cánh bướm dập dờn. Cậu ngước đầu nhìn bức tượng thần lộng lẫy, chẳng hiểu sao, cậu luôn cảm thấy Sơn Quân có linh. +

Ngài dường như cũng đang nhìn cậu. +

Trầm Cơ xách chồn vàng ra ngoài, cởi dây đỏ rồi ném nó vào trong thùng bánh trứng. Sau đó, cậu vứt cả thùng lẫn con chồn vàng, cùng với cái thớt vừa chạm vào nó ra ngoài cửa miếu. +

Một bầy chồn nhỏ đang chờ đợi kết quả liền kêu chí chóe vây quanh. Thấy cái đầu của lão thái gia nhà mình ló ra từ trong thùng, miệng vẫn còn dính chút bánh thơm ngọt, lại kêu loạn xạ lên! +

Hoàng Nhị bị kêu đến đau cả đầu, nó vung vuốt một cái, lũ chồn nhỏ liền khiêng cả thùng bánh trứng lẫn nó về hang ổ. +

Trầm Cơ đứng trong miếu, nghe thấy tiếng côn trùng bắt đầu râm ran ngoài cửa, cậu chậm rãi thở hắt ra một hơi. +

Lẽ ra cậu nên dò hỏi thêm chút thông tin, nhưng loài chồn quá xảo quyệt và thông minh. Trầm Cơ biết làm việc cốt ở chỗ nhanh gọn, hiện tại nó đang bị cậu hù dọa, nên phải đưa đi lập thệ giải quyết dứt điểm ngay – nếu để nó phát hiện ra thực chất cậu chẳng hiểu cái gì, chỉ là một kẻ tay ngang, thì e là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. +

Mèo hệ thống: [Trầm Cơ, anh đang làm gì đấy? Sao ngoài kia ồn ào thế?] +

Trầm Cơ đáp: [Không có gì, bánh trứng bị chuột gặm mất nên tao vứt rồi.] +

Mèo hệ thống lập tức mắng mỏ: [Đó là loại bánh trứng tui thích ăn nhất mà! Lũ chuột chết tiệt kia, chúng không xong với tui đâu!] +

Trầm Cơ dỗ dành nó: [Mua thêm cho mi là được, sau này chúng sẽ không đến nữa đâu.] +

Mấy thứ đó hàm lượng hóa học cao, nhiều đường nhiều béo, cũng chỉ có mèo hệ thống không sợ chết mới dám tọng đầy mồm, còn loại người ngoài hai mươi lăm tuổi, người trưởng thành có sức khỏe kém như Trầm Cơ thì trừ phi sắp chết đói, bằng không chẳng bao giờ dám đụng vào. +

Trầm Cơ mang đồ ăn vặt trở về căn phòng sáng trưng. Mèo hệ thống nhảy hai ba bước từ trên giường xuống, rồi “bộp” một cái nằm bẹp lên mu bàn chân cậu. Cậu cúi người bế nó lên vai, vỗ vào cái mông tròn ủng của nó: “Bóc cho mi ngay đây, ngoan nào.” +

[Được~] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)