Skip to main content

Chương 6: Rất tiếc, ID mà bạn tìm không tồn tại.

dathaiPiter

Khu 6, ở lãnh thổ của công hội Thập Tự Quân. +

Một đám người chơi bước nhanh vào hội trường một cách đầy vội vã. +

Vòng tứ kết ở giải đấu cúp Thế Kỷ của Kỷ Nguyên Sáng Thế vừa mới kết thúc. +

Công hội Thập Tự Quân đã dành được vị trí đầu trên bảng xếp hạng nhờ vào việc đánh chết Thợ Săn Chết Chóc Bruce, tổng điểm đạt hạng nhất, thuận lợi tiến vào vòng bán kết của giải đấu. +

Nhưng những người chủ chốt của trận đấu này khi về công hội lại không vui mừng chút nào, ngược lại bầu không khí lúc này lại cực kì âm u, mọi người trong đội nhìn về phía hai người chơi đang đi tuốt ở đằng trước, chẳng dám hó hé lời nào. +

“Ngư Thần, hẳn là cậu nên nói gì đó nhỉ?” Hội trưởng của công hội Thập Tự Quân — Phá Quân Bá cau mày, nhìn sơ qua thì có thể thấy tâm trạng đang không tốt lắm, “Bình thường cậu không hay tham gia hoạt động của công hội, hôm nay lại đột nhiên đến tham gia. Một đường đi đều chẳng thèm nói gì, hình như có chút không đúng?” +

Ngư Vi Trạch cười một tiếng, trả lời mập mờ: “Nói gì? Số điểm cao nhất còn chưa đủ để tôi im hay sao?” +

Hội trưởng cũng chẳng trách thái độ chiếu lệ này của anh. Nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì trong giọng điệu chế giễu đó còn mang theo phần lạnh lùng thiếu kiên nhẫn. +

Thái độ này của anh rất khó để nắm bắt, đám tuyển thủ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rất biết điều mà không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai người có địa vị cao trong công hội. +

Phá Quân Bá cũng đã nhận ra Ngư Vi Trạch đang mất kiên nhẫn. +

Nhưng mà so với một đường đi không thèm nói lời nào thì có phản ứng đã là một chuyện tốt rồi. +

Ngư Vi Trạch dựa vào độ nổi tiếng được lích lũy trong game qua nhiều năm, anh có thói quen không thèm tôn trọng hội trưởng đương nhiệm. Mà lần này từ thái độ xem thường quen thuộc còn có thêm một phần mất kiên nhẫn, quả là một điều hiếm thấy. +

Phá Quân Bá cũng chẳng hiểu cái cảm xúc vui vẻ này từ đâu nhảy ra, tâm trạng không tệ mà từ tốn ra oai: “Nếu không phải điểm số hạng nhất, yêu cầu đối với cậu hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi thi đấu rõ ràng đã bàn bạc chiến thuật một cách tốt nhất rồi, kết quả như nào? Trong quá trình thi đấu cậu lại tự tiện thay đổi chiến thuật, khiến cho mọi người cuống hết cả lên, việc này thích hợp ư? Ngư Thần à, tuy rằng cậu là người được hội trưởng cũ giữ lại, chúng tôi cũng thật sự tôn trọng cậu, nhưng khi lên sân thi đấu, là một đội hợp tác chứ không phải là một mình cậu tự đánh.” +

Bị nhắc nhở một chập, nhưng Ngư Vi Trạch nghe vào tai trái lại ra từ tai phải. +

Sự chú ý của anh bây giờ dừng lại ở phần kết bạn đang bị spam liên tục. +

Chả biết vì lý do gì, rõ ràng là mấy năm gần đây danh sách bạn bè đều full mà giờ lại lọt một người, cũng chả biết mấy người chơi này phát hiện ra kiểu gì, cứ một người rồi lại một người ùa vào xin thêm bạn. +

Ngư Vi Trạch sử dụng chức năng “Xoá tất cả” nhiều lần liên tiếp, vậy mà cũng chẳng thể ngăn cản một đám người đang điên cuồng gửi lời mời kết bạn. Anh nhíu mày không kiên nhẫn, trực tiếp sử dụng chức năng “Không thêm bạn” của hệ thống. +

Thế giới cuối cùng cũng được yên bình. +

Cùng lúc này, anh nghe được câu cuối cùng của Phá Quân Bá. +

Ngư Vi Trạch cụp mắt, rất muốn cười nhưng cuối cùng không cười mà nhìn qua: “Ồ, sân thi đấu không phải chỉ có một mình tôi? Nếu không phải đã vào đến trận bán kết, tôi sẽ rất vui vẻ khi được nhàn nhã đấy.” +

Thái độ quá mức trắng trợn, gần như trực tiếp viết 4 chữ “Mấy người quá gà” to tướng lên mặt. +

Mọi người ở đây đang yên đang lành bị thọt một dao, theo bản năng ôm ngực, mặt nhăn lại thành một cục. +

Sao lại có thể không quan tâm việc bảng xếp hạng cao thủ chỉ còn mấy mống chứ, mà Ngư Vi Trạch lại ở trong đống cao thủ đấy. +

Huống hồ, anh và người ở đây đều đã sớm trở mặt thành thù, hiển nhiên chẳng cần giữ mặt mũi cho người ta làm gì. +

Sắc mặt Phá Quân Bá không đẹp lắm, nghiến răng: “Nếu cậu đồng ý nghe theo lệnh, tất nhiên cũng có thể thuận lợi vào vòng bán kết!” +

“Được được, tôi sai.” Ngư Vi Trạch gật gù, nhìn Kỹ Sư Máy móc bên cạnh một cái, nói một cách sâu xa: “Lần sau tôi nhất định sẽ thuyết phục chính mình, nỗ lực tin tưởng, nghe, theo, chỉ, huy.” +

Dứt lời, anh nhìn thời gian, đút tay vào túi quần, không quay đầu lại mà đi luôn: “Chắc không còn gì nữa nhỉ? Vậy tôi về nghỉ ngơi trước, thi đấu quá mệt người.” +

Phá Quân Bá không nói gì, những nguời khác cũng chẳng dám động đậy. +

Chỉ có một bóng người màu xanh lá chẳng thèm nể nang ai, cũng không thèm nói gì với hội trưởng, chạy “Vèo” lên. +

Ngư Vi Trạch sớm nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đang dần đến gần mình. Anh không quay đầu lại, chỉ đơn giản phán đoán rồi nghiêng người né sang một bên, tránh đi cái ôm mạnh mẽ từ người kia. +

Một giọng nói có chút ấm ức vang lên: “Thầy à, anh trốn cái gì, chẳng phải em muốn an ủi anh một chút thôi à! Anh cũng chẳng thèm nhìn mấy người trong công hội đang ngày càng quá đáng tới mức nào, rõ ràng chiến thuật của anh đề ra trong lúc họp là tốt nhất mà một hai không muốn dùng. Vấn đề đã xuất hiện rõ ràng ở sân thi đấu vậy rồi, nếu không phải anh tùy cơ ứng biến rồi giật được số điểm đứng nhất cho cả đội, nói không chừng ngay cả việc chen vào hạng 4 cũng chẳng làm nổi. Kết quả lật kèo thành công, không thèm ẳng nửa câu cảm ơn mà còn đổ lỗi, được dịp khoe mẽ, anh nợ bọn họ à!” +

Ngư Vi Trạch không nhìn thiếu niên mặc nguyên cây xanh lá ở phía sau mình, anh không quay đầu lại mà đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi của công hội: “Ồ, đúng thật là nợ bọn họ.” +

“Xì, người anh nợ là hội trưởng cũ, chẳng liên quan quái gì đến tên Phá Quân Bá này!” +

Ngư Vi Trạch: “Còn tôi thì lại rất thích dáng vẻ bọn họ không vừa mắt tôi, luôn luôn có ý kiến về những gì tôi làm.” +

Bạn nhỏ màu xanh này có một cái ID game rất hợp với hình tượng của mình, là “Cuồng Màu Xanh Lá”. +

Với tư cách là học trò của Ngư Vi Trạch, thấy thái độ thờ ơ chẳng có sao của thầy mình, cậu nhóc rất bất lực: “Anh nói xem tên này dựa vào cái gì chứ! Chỉ cần làm hội trưởng của cái công hội này là có thể đứng đó ra oai à?” +

“Không thì sao? Nếu không thì cậu lên làm hội trưởng thay anh ta đi?” +

Ngư Vi Trạch sắp xếp lại vật phẩm trong ba lô, lại nhớ tới tình huống kì lạ vừa nãy, anh click mở danh sách bạn bè, “Nhưng mà cũng nhanh thôi, theo hợp đồng mà tôi đã ký với lão Dịch, hẳn là sẽ chấm dứt sau giải đấu này.” +

“Dcm, thế thì chẳng phải là giúp đến cùng rồi à! Thầy, sau đó anh định đi đâu? Chỉ cần anh đi thì em cũng sẽ đi chung anh. Em chướng mắt tên Phá Quân Ba đó lâu rồi, đi rồi thì quên luôn!” Cuồng Màu Xanh Lá sờ cằm, tưởng tượng cảnh vui vẻ sau khi rời công hội Thập Tự Quân, không thể nhịn được mà nở nụ cười tươi rói. +

Mải mê tưởng tượng khung cảnh tươi đẹp đấy, một lúc sau cậu nhóc ngẩng đầu thì mới thấy Ngư Vi Trạch vẫn đang đứng yên không nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ giống như bị người ta ấn nút tạm dừng vậy. +

Cuồng Màu Xanh Lá chớp mắt khó hiểu: “Thầy à, anh muốn chơi cái gì vậy? Một hai ba người gỗ hả? Đang muốn em chơi cùng à?” +

Ngư Vi Trạch không trả lời nhưng cuối cùng cũng chịu động đậy. Anh có chút không tin vào mắt mình, lướt danh sách bạn bè từ đầu tới cuối vài lần. Sau đó mới nhận ra cái avatar được anh để riêng ở một góc có tên【 nội thương 】đã biến mất. Ban đầu còn là 0/1, hiện giờ đã biến thành 0/0 vô cùng chói mắt, nhìn thấy mà sững người. +

Nhưng mà phải chấp nhận một sự thật là — chỉ sau một trận đánh giải, tài khoản bạn bè mà anh trân trọng suốt 5 năm đã biến mất mà chẳng có lý do nào? +

Ngư Vi Trạch lại rơi vào trạng thái bị tạm dừng, hồi lâu sau mới chịu liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. +

Rất nhanh đã được rep lại: 【Chào người chơi thân mến, căn cứ vào tình huống của bạn, chúng tôi đã tiếp nhận và xác minh, hẳn đây là hành động chủ động xóa bạn bè của bản thân người chơi, không tồn tại tình huống hệ thống bị lỗi số liệu ạ. Mong rằng bạn hãy chấp nhận hiện thực, hãy tự sờ lương tâm bản thân xem có đắc tội gì với người ta hay không! Hy vọng rằng dịch vụ lần này có thể khiến bạn hài lòng và cho một đánh giá 5 sao ạ, piu piu ~^_^~】 +

Ngư Vi Trạch: “……” +

Piu piu? Anh nghi ngờ rằng bộ phận chăm sóc khách hàng đang cười vào mặt mình. +

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy một nỗi bất an hiện lên trong lòng. +

Ngư Vi Trạch click mở giao diện tìm kiếm bạn bè, nhập ID game: “Sữa Có Độc” vào. Chẳng ai có thể ngờ rằng, Ngư Thần ở trong game tiếng tăm lừng lẫy lại có một ngày run tay khi ấn vào nút xác nhận. +

Mặc dù chẳng đến một giây nhưng lại có cảm giác giống như đây là khoảng thời gian phải chờ đợi lâu nhất từ trước đến giờ. +

Phản hồi của hệ thống được hiện lên:【Rất tiếc, ID mà bạn tìm không tồn tại.】 +

Cuồng Màu Xanh Lá thấy thầy mình hơi âm u, yếu ớt lên tiếng: “Thầy không chịu nổi anh ta rồi hả? Nếu không thì, tụi mình kiếm cơ hội đập anh ta một trận?” +

Ngư Vi Trạch nhìn qua cậu nhóc một cái: “Đánh giá kém cho bộ phận chăm sóc khách hàng nằm ở đâu?” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “?” +

Ngư Vi Trạch: “…… Thôi.” +

Anh xoa nhẹ thái dương, nhìn dòng nhắc nhở sai ID mà hệ thống phản hồi, sau đó vùi mặt vào tay mình. +

Bỗng nhiên anh bật cười. Chủ động xóa bạn bè với anh, còn sửa lại ID game. Hay thật đấy, đây gọi là bỏ được thì về được à? +

Cái thao tác vụng trộm này cũng tốt thật. +

Mặc dù Ngư Vi Trạch chẳng nói gì nhưng mà Cuồng Màu Xanh Lá lại thấy lạnh hết cả sống lưng, giọng yếu dần: “Thầy ơi? Anh đừng có bày ra vẻ mặt này chứ…Em sợ.” +

Ngư Vi Trạch cười hồi lâu mới dừng lại, đóng danh sách bạn bè rồi nhìn cậu nhóc: “Vẻ mặt gì?” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “Vẻ mặt độc ác…Nhìn một cái là biết có người chuẩn bị gặp xui xẻo ấy.” +

Ngư Vi Trạch: “Vì sao lại không phải là có người chuẩn bị gặp may?” +

Cuồng Màu Xanh Lá nhìn nhìn trần nhà. +

Kịch bản này không tồn tại đâu, vì vậy cậu nhóc lựa chọn im mồm. +

Cảm xúc của Ngư Vi Trạch lúc này có hơi phức tạp nhưng nhìn chung thì không tệ lắm, thái độ cực kì khiêm tốn: “Tiểu Lục* à.” +

(*bà Tương đặt tên 3 chấm quá=)), tên gốc của em Lục là Lục Sắc Khống, mình edit thẳng ra Cuồng Màu Xanh Lá xong tới khúc này anh Cá ảnh gọi ẻm là ‘Lục Lục’ mình bị rối á nên edit thành tiểu Lục nhen..hoặc ae có gợi ý nào okay thì cứ việc nói thôi, mình sẽ sửa lại) +

Cuồng Màu Xanh Lá thẳng lưng theo bản năng: “Thầy, anh nói đi!” +

Ngư Vi Trạch nghĩ ngợi: “Cậu nói xem, nếu có một ngày cậu xóa bạn tôi thì sẽ là vì nguyên nhân gì?” +

Cuồng Màu Xanh Lá trực tiếp chỉ tay lên trời rồi thề thốt: “Cả đời này em cũng không xóa kết bạn với thầy!” +

Ngư Vi Trạch: “…… Nếu.” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “Không có ‘nếu như’ nào ở đây hết á!” +

Ngư Vi Trạch thở dài một tiếng, tự hỏi tại sao lúc trước mình lại chọn dẫn theo tên học trò này, anh đành thỏa hiệp: “Vậy thì cứ cho là những người khác ở công hội xóa bạn với tôi đi, cậu nghĩ họ sẽ xóa vì lý do gì?” +

“Những người khác trong công hội?” Cuồng Màu Xanh Lá nghĩ ngợi rồi nói, “Chắc là không thể chịu nổi sự áp bức từ danh tiếng của anh, hoặc là bị anh chơi đùa đến mức không chịu được nữa?” +

Ngư Vi Trạch vẫn mỉm cười: “Vậy thì nếu là một người không online 5 năm, tại sao vừa về lại lập tức xóa kết bạn với tôi?” +

“À, vậy thì chắc là thù cũ đó, chắc hận dữ lắm mới mang thù nhiều năm như vậy, vừa trở về thì lập tức xử lý thù cũ! Em nói thật, thầy à, anh lấy lý do 5 năm thì cũng hơi bị cũ quá rồi đó, anh nói xem 5 năm này anh đắc tội với bao nhiêu người rồi hả..” +

Giọng của Cuồng Màu Xanh Lá hơi ngập ngừng, “Từ từ, 5 năm á? Nếu em nhớ không lầm thì thầy chẳng phải đã từng nói là vợ thầy bỏ game 5 năm trước rồi à?” +

Ngư Vi Trạch: “……” +

Đầu óc của tên nhóc xanh lè này bây giờ hoạt động nhanh thật đấy. +

“Vợ thầy ảnh về game rồi á hả?” Mắt của Cuồng Màu Xanh Lá sáng lên sau đó cậu ta khiếp sợ, “Ủa vậy ảnh xóa bạn với anh làm cái gì, run tay nên ấn nhầm à?” +

Một bóng hình lướt qua trong đầu của Ngư Vi Trạch, anh nói với giọng đầy nghiêm túc: “Run tay à? Không có đâu. Nếu cậu ta mà đánh 100 cái thì chẳng có cái nào lệch được hết.” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “Vậy thì tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ??” +

Ngư Vi Trạch: “…… Im mồm.” +

Vì lý do gì? +

Thật ra anh cũng rất muốn biết. +

Rõ ràng anh chẳng có rầm rộ rêu rao đi đón người này quay về, vậy thì vấn đề nằm ở đâu? +

Bị làm ồn đến đau đầu, Ngư Vi Trạch cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm câu trả lời từ miệng của học trò mình: “Trước tiên không nói việc này nữa, tôi nhớ là khoảng thời gian trước hội trưởng đáng kính đã từng muốn để tôi ra mặt giúp công hội tuyển thêm thành viên?” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “Tại sao vợ thầy lại xóa kết bạn với thầy chứ? Không phải năm đó anh còn lên một kế hoạch hoành tráng để tỏ tình à!” 1

Ngư Vi Trạch yên lặng nhìn cậu nhóc. +

Cuồng Màu Xanh Lá đàng hoàng trở lại, nhanh chóng nắm bắt câu hỏi rồi trả lời: “Đúng rồi, khoảng thời gian gần đây số lượng người chơi cũ trở về rất đông, mấy công hội lớn đều tranh người sức đầu mẻ trán. Mà trong công hội của chúng ta, sức ảnh hưởng của anh đối với bọn họ là lớn nhất.” +

Nhưng rồi cậu nhóc lại xoa xoa tay, làm một động tác ghét bỏ: “Nhưng mà giống như lúc trước anh nói ấy, ngoài việc giúp đỡ thi đấu ra thì không còn giúp thêm bất cứ điều gì, cả đời này đều không giúp thêm! Một bên chèn ép người ta, một bên còn lại thì lợi dụng danh tiếng, muốn vắt nước hay gì? Không thể nào, không thể nào,…” +

Ngư Vi Trạch không để cậu cứ tiếp tục hót câu “Không thể nào” bên tai, anh kéo dài giọng: “Cậu nói xem, nếu cậu và hội trưởng đều rớt xuống nước thì tôi sẽ cứu ai?” +

Suýt chút nữa thì Cuồng Màu Xanh Lá không theo kịp mạch não của anh, cậu nhóc chả hiểu gì: “Đương nhiên là cứu em rồi, tóc em màu xanh đáng yêu như vậy, là học trò cưng duy nhất của anh còn gì.” +

Ngư Vi Trạch nhìn cậu nhóc: “Vậy nếu cậu mà còn tiếp tục ồn ào nữa thì tôi sẽ trói cậu lên thuyền rồi thả ra biển đấy.” +

Cuồng Màu Xanh Lá che miệng: “……” +

Ngư Vi Trạch hài lòng mỉm cười: “Mấy ngày này cậu thu thập thông tin cụ thể việc tuyển thành viên từ hội trưởng đi.” +

Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tâm trạng giống như tốt lên: “Thời tiết rất đẹp, hẳn là rất thích hợp để câu cá?” +

Cuồng Màu Xanh Lá nhìn đám mây đen đang dần dần tiến đến. +

Hàng năm, vào mùa này khu 6 luôn mưa ngợp trời, đẹp, đây mà là đẹp á? +

Thôi, với cái tâm trạng sáng nắng chiều mưa này của thầy, cậu nhóc cứ có cảm giác sắp có người gặp xui xẻo. +

– +

“Hắt xì ——!” Chẳng biết có phải vì vừa mới gặp gió lạnh hay không, lúc Giang Thời về đến cửa nhà thì hắt xì một cái. +

Giang Thời rời nhà không lâu lắm, chỉ kêu Tất Băng Hỏa mở tổng cộng 2 giờ để chơi, sau khi hết thời gian thì liền về nhà, theo lý mà nói thì nguy cơ bị phát hiện sẽ không cao lắm. Cậu nhíu mày, xoa xoa chóp mũi, xuất phát từ sự tin tưởng vào trực giác của mình, cậu cảnh giác hẳn. +

Vừa mở cửa ra, có một bóng đen lao tới ngay lập tức. +

Bước chân đang định tiến lên của Giang Thời dừng lại, rất quyết đoán mà thu trở về. Ngay sau đó, cánh cửa hứng một cái gối đang phi như bay đến giùm cậu. +

“Loảng xoảng” một tiếng, chiếc gối đáng thương ngã lên kệ để giày, kéo theo một đống đồ rơi xuống đất, loạn hết cả lên. +

Giang Thời nhìn đống lộn xộn kia một chút, có hơi cạn lời mà nhìn về hướng của người tí nữa là ném trúng cậu: “Chị định ném chết em mình đấy hả?” +

“Cái thân của em mà còn cần chị ném chết à? Chẳng phải em không muốn sống mà tự chạy đến tiệm net chịu chết đó sao?” +

Giang Nghiên có một mái tóc xoăn lượn sóng, trên người mặc quần áo ngủ đơn giản nhưng cũng không thể che đậy được khí chất của cô. +

Cô nhìn Giang Thời, cười khẩy: “Tiền đồ? Canh chị không có ở nhà lén lút chạy ra tiệm net chơi game, lại còn vận dụng hết đống kỹ năng được học hồi tiểu học cơ đấy? Nếu không phải chị đã sớm tìm người thì quả thật là bị em lừa đến mức chẳng biết gì.” +

Giang Thời: “…… Đúng là Tất Băng Hỏa vẫn như cũ, thấy đẹp là quên bạn.” +

“Hừ! Không làm gì trái với lương tâm thì sợ quỷ gõ cửa làm gì.” Giang Nghiên đi xuống từ trên lầu, nhặt chiếc gối ở mặt đất lên, “Em không biết hiện tại đầu của em đang ở tình trạng nghiêm trọng tới mức nào, trị 5 năm rồi còn chưa đủ hay sao mà còn chơi game tiếp?” +

Giang Thời đứng yên cảnh giác, sợ bản thân sẽ ăn đập một lần nữa: “Chị cũng biết là điều trị 5 năm, bác sĩ cũng đã nói là không sao rồi. Thời đại nào rồi chứ, suy nhược thần kinh cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ vào khoang mô phỏng thực tế ảo một chút thôi, không có sao cả.” +

“Em là suy nhược thần kinh bình thường hả? Nói chung, lần này về nước là để dưỡng bệnh, em ổn hay không ổn thì em không có quyền quyết định. Đây, cầm.” +

Giang Nghiên không tiếp tục lấy gối đập cậu, mà lấy từ trong túi ảo ngủ ra một cái danh thiếp rồi đưa cho cậu: “Buổi chiều ngày mai có một buổi kiểm tra toàn thân, chỉ khi có kết quả kiểm tra thì tội của em mới được bỏ qua, hiểu chưa?” +

Giang Thời lấy danh thiếp, nhìn tên được ghi trên đó: “Anh rể?” +

Giang Nghiên: “……Gọi là bác sĩ Hàn, với lại rất có thể đây sẽ là người anh rể cuối cùng của em.” +

“Vâng, chiều mai em sẽ gặp bác sĩ Hàn đúng giờ.” Giang Thời rất nghe lời mà đáp lại, cậu cụp mắt, “Vậy nếu chẩn đoán xác nhận rằng em có thể sử dụng thiết bị thực tế ảo một cách bình thường…” +

Giang Nghiên ngẫm nghĩ: “Cho em chơi một lúc.” +

Giang Thời hài lòng mỉm cười: “Vậy em cảm ơn trước.” +

“Không nói chuyện với em nữa, chị đi làm đồ ăn của mình.” Giang Nghiên nhìn đồng hồ rồi quay người đi vào bếp. +

Giang Thời nhìn theo bóng dáng của cô, nhớ lại những ngày được người chị yêu dấu “Chăm sóc chu đáo”, cậu đi vào phòng khách nằm lên sô pha, việc đầu tiên làm là lấy điện thoại gọi cơm. +

So với việc dùng não quá độ thì bị chị mình đầu độc nguy hiểm tính mạng hơn. +

Đơn hàng được xác nhận rất nhanh. +

Giang Thời đang định tắt màn hình thì nhìn thấy thông báo đến từ Kỷ Nguyên Sáng Thế. +

Nhớ lại những gì nghe được lúc đánh phó bản hôm nay, cậu dừng một chút, ngón tay thon dài hơi do dự rồi click mở diễn đàn ra. +

Nghe đồng đội nói, hình như “Chuyện tình” của Ngư Vi Trạch được lan truyền khắp nơi. +

Một nơi để tám chuyện như diễn đàn, hẳn là sẽ có một ít tin tức. +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Thầy Giang: Ai là cá cơ? Nhìn lại ID của mình hộ cái. +

Ngư Thần: Chẳng phải tôi đang đợi cậu đến câu tôi đây à~ +

— +

Editor: +

Chưa gì mà thấy anh Cá cứ đòi câu thầy Giang quài nhen=))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.