Skip to main content

Chương 6: Tặng anh

dathaiPiter

Chuyện lúc nãy ở tiệm cà phê mèo, sau khi cảnh sát đến thì An Minh và Đinh Triết cũng không ở lại đó nữa. Người quen biết với chủ quán chỉ có mỗi ông chủ bên quán bán đồ ăn sáng kia, cậu với Đinh Triết chỉ giúp đỡ bắt người chứ không liên quan nên cảnh sát không bảo họ đi theo.  +

Đinh Triết lái xe đưa An Minh đến khu trung tâm thương mại, mua những đồ dùng cần thiết còn thiếu. Hai cậu cùng nhau đi dạo qua từng cửa hàng. Đinh Triết không hay dùng điện thoại lúc đi cùng An Minh, nhưng hôm nay lại nhìn điện thoại nhiều hơn bình thường.  +

An Minh vào một cửa hàng bán chăn gối lựa đồ. Nhân viên đi theo họ, liên tục giới thiệu sản phẩm. An Minh không thấy khó chịu, cửa hàng đề phòng khách có ý đồ xấu cũng là chuyện dễ hiểu. Cậu bây giờ sống một mình, mua một cái gối, một cái chăn, hai bộ ga giường để thay là đủ.  +

Thanh toán xong, cậu và Đinh Triết tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại. Kể từ hôm gặp người đàn ông ấy ở cửa hàng tiện lợi, tâm trí An Minh cứ quanh quẩn chuyện gói rong biển được nhường hôm đó. +

Một người đẹp trai, yêu mèo, có vẻ lạnh lùng. +

Một ông chủ quán cà phê hoảng hốt khi mèo của hắn gặp chuyện.  +

An Minh có thể đoán ra được, lúc đó người đàn ông ấy bắt taxi đến thú y. Cậu thấy tội cho hắn, và không cảm thấy mất mát, bực bội như lúc bị hắn ta cho ăn bơ ở cửa hàng tiện lợi. An Minh không để bụng chuyện bị bơ, người ta đã nhường cậu gói rong biển, có lẽ vì lúc ấy họ mệt đến mức không muốn nói chuyện. +

Đinh Triết đang đi bên cạnh đột nhiên huých vai An Minh. +

“Minh Minh, mèo của người kia chết rồi hay sao á.”  +

Cậu đang chìm trong suy nghĩ, nghe Đinh Triết gọi thì quay mặt sang, nhìn vào màn hình điện thoại cậu ta để trước mặt. Trên màn hình là giao diện phần bình luận weibo, nhìn sơ qua chỉ thấy toàn dấu chấm than và dấu chấm hỏi.  +

“Sao thế?” Cậu không hiểu gì  +

“À, là Bảo Ngư nói tao, nhỏ có theo dõi tài khoản Weibo một chủ cà phê mèo. Anh ta đăng bài mới lên với dòng chữ, làm những người theo dõi hoang mang. Tao không biết Bảo Ngư là fan ảnh, tự nhiên nãy nhỏ gửi tao cái tấm chụp màn hình xong khóc quá trời nè.” Đinh Triết thở một hơi, miệng cười nhẹ. “Tao hỏi kỹ rồi, Bảo Ngư nói đúng địa chỉ là quán ‘Meow’ kia luôn.”  +

“Tao xem thử.” An Minh đưa tay cầm lấy điện thoại của cậu ta, ngón tay lướt trên màn hình một cách chậm rãi.  +

Dấu chấm than và chấm hỏi nối liên tiếp nhau trong phần bình luận, An Minh kéo lên trên cùng để đọc câu kia của chủ bài viết.  +

[Kể từ giờ, tôi phải làm quen với cuộc sống không có Cattie bên cạnh thôi.] +

An Minh hơi ngẩn người. +

Cattie? Chắc là tên của mèo. +

Mèo của hắn có tên đáng yêu ghê.  +

Cuộc sống không có…Cattie?  +

Vậy mèo của hắn chết thật sao? +

An Minh thở dài. Sau khi biết được hắn ta là chủ quán ‘Meow’, cậu đã ấp ủ ý định làm quen với hắn. Đọc xong dòng này, có lẽ hắn đã rơi vào trạng thái không muốn ai làm phiền rồi.  +

“Mày đang để ý anh ta đúng không? Tối đó ở trong xe chờ mày, tao thấy anh ta từ cửa hàng tiện lợi đi ra, chắc anh ta không để ý mày rồi.”  +

Cậu ấn vào nút chia sẻ bài viết, gửi vào WeChat của cậu rồi trả điện thoại lại cho cậu ta. Đinh Triết phán như thần, nói câu nào trúng câu đó, cậu không cãi được. Về phần Bảo Ngư, cậu thầm cảm ơn cô nàng.  +

Vô tình biết được bạn bè là fan người mình để ý, tôi có thêm phương thức liên hệ với người ta.  +

Một kịch bản loạn xạ hiện lên trong đầu An Minh, cậu cố xua đi suy nghĩ đó, tránh nghĩ nhiều cho đầu nhẹ đi, vết thương mau lành. Trên đường trở về nhà trọ, cậu mua luôn đồ ăn để trữ trong tủ lạnh.  +

“Bé Triết, bán lại tao cái laptop cấu hình cao nhất của mày đi. Giờ tao định quay lại live stream, kiếm thêm chút tiền. Đồ điện tử tao để ở nhà hết rồi, ngại quay về lấy lắm.” An Minh nằm ngả người lên giường +

Đinh Triết giơ ngón tay biểu thị đồng ý. Giúp cậu xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong, cậu ta lái xe về nhà.  +

Căn phòng trọ bây giờ chỉ còn lại một mình An Minh. Cậu lấy điện thoại ra xem đồng hồ, nhìn thấy 17:00 hiện trên màn hình thì thở dài. Lăn tăn cả ngày không bao nhiêu việc mà mất nhiều thời gian đến vậy. Ngó qua lịch sử cuộc gọi, không thấy bố mẹ liên lạc với mình.  +

Từ nhỏ đến lớn cậu không bao giờ đi chơi về trễ, hiếm khi ra khỏi nhà ngoài lúc đi học, cho nên bố mẹ chẳng có lý do gì gọi điện cho cậu về việc không có ở nhà.  +

Lần này bỏ nhà ra đi, An Minh cũng không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng từ tối qua đến giờ họ không liên lạc với cậu thì nằm ngoài dự đoán, hơi thất vọng. Cậu quyết định chờ bố mẹ gọi điện thì mới về nhà.  +

Ném điện thoại sang một bên, An Minh vừa đưa tay xoa thái dương vừa bước vào nhà vệ sinh.  +

Tối qua tâm trạng tốt hơn do nhìn thấy  người đàn ông đẹp trai kia, bây giờ tâm trạng cậu lại xuống dốc, cảm giác bực bội và ấm ức lại dâng cao lên khi nghĩ về bố An.  +

Cậu không nghĩ nữa, cởi quần áo ra cho vào máy giặt rồi bắt đầu tắm. Nhà vệ sinh chỗ này sạch sẽ, không khiến cậu khó chịu, còn sạch hơn nhà vệ sinh ở nhà cậu. Bố cậu chẳng bao giờ chịu dội nước sau khi tiểu tiện cả. +

Do có vết thương trên đầu, An Minh không thể để nước dính tóc, phải dùng tay cầm vòi sen. Ngoài ra còn phải canh chuẩn vị trí trên cơ thể, tránh xả nước lạnh lên những phần da thịt dính vết thương, tắm rửa khó khăn cực kì. Nước lạnh chạm lên da, tạm thời xoa dịu đi những cảm xúc ấm ức trong lòng, cơ thể thoải mái lên rất nhiều.  +

An Minh thường xuyên tắm nước lạnh, thói quen này bắt nguồn từ lúc nhỏ khi mà cậu từng cùng bố mẹ ở nhà trọ ngoại thành. Bố mẹ bắt cậu phải tiết kiệm mọi thứ, kể cả đun nước ấm để tắm cũng bị mắng là lãng phí gas, cậu đành tắm nước lạnh để tránh bị mẹ cằn nhằn. Tắm mãi thành quen, hiện giờ cậu không còn thấy lạnh hay nổi da gà nữa. Sau này cả nhà chuyển lên thành thị, cuộc sống khá hơn nhưng thói quen ấy vẫn không bỏ được.  +

Đề phòng dính vào vết thương, An Minh bóp ít sữa tắm vào thau nước, trộn chất lỏng đặc với nước rồi nhúng khăn bông vào, chậm rãi chà lên lau sạch vết bẩn trên da thịt.  +

An Minh tắm rửa xong, cậu mang cả người toàn mùi sữa tắm đi ra ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi vào. Toàn bộ dây thần kinh, dòng máu lưu chuyển trong cơ thể cậu đã chuyển biến sang tình trạng tốt hơn, không còn gây bức bối, cản trở tâm trạng.  +

Nằm trên giường hít thở nhẹ nhàng, phả ra những hơi ấm hoà vào không khí, cảm thấy ổn áp rồi cậu mới lấy điện thoại ra xem. Đường liên kết đến bài viết kia trên Weibo vẫn còn, cậu ấn vào.  +

Tổng kết lại một lần sau khi lướt xem hết bình luận, vẫn là những dấu chấm hỏi và chấm than, những câu an ủi, còn có những nghi vấn mèo bị làm sao. Đa phần đều nghĩ mèo chết rồi, chủ bài viết không phản hồi bình luận nào nên mọi người càng bảo đảm hơn về suy đoán của mình. +

An Minh ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, tắt weibo đi, mở ứng dụng vẽ tranh ra bắt đầu quẹt vài nét. Cậu lục lọ trong bộ não trí nhớ, hình ảnh chú mèo suýt bị bác tài xế cán phải vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu. Từng nét một, từng màu sắc dần hoà trộn tạo thành một bức tranh sống động.  +

Một bàn tay nhỏ đang ôm chú mèo Cattie, gương mặt Cattie tràn ngập ý cười dưới ánh nắng mùa thu dịu nhẹ.  +

Đây là bức tranh do trí tưởng tượng của An Minh vẽ, chứ hôm nhìn thấy Cattie là trời đã tối rồi, không phải nắng. Cũng may thị lực cậu tốt nên nhìn rõ dáng vẻ của con mèo chân ngắn ấy. Vẽ xong, cậu trở lại bài viết, gửi bức tranh này vào phần bình luận rồi đăng kèm theo câu nói: [Tặng anh.]  +

Vẽ bức tranh này mất kha khá thời gian, lúc hoàn thành thì đã tám giờ tối, cậu buông điện thoại vội đi làm đồ ăn. Đồ ăn Đinh Triết xếp vào tủ lạnh rất gọn gàng và dễ tìm, An Minh đem hai gói rong biển cùng hai hộp đậu hũ non nấu thành một nồi canh. Món canh rong biển đậu hũ này cậu ăn trăm lần, liên tục cả năm cũng không hề ngán chút nào.  +

Ăn xong cậu liền rửa bát. Dù bây giờ ở một mình rồi, biết là có để tới mai cũng không sao, nhưng đây cũng là một thói quen khác không bỏ được của cậu. An Minh không ăn vặt buổi tối, thế nên sau bữa ăn cậu lại lên giường ngồi chơi điện thoại, đợi đến giờ đánh răng rồi đi ngủ. +

An Minh bắt đầu live stream từ khi lên cấp ba, chủ yếu là ở trường chứ không live ở nhà, bố mẹ không thích. Kênh của cậu đăng những thứ về tranh vẽ, đôi khi là ghi âm nhạc tự mình sáng tác, đôi khi live stream chơi game theo yêu cầu sẽ được các anh chị donate cho. Weibo của cậu gần trăm nghìn lượt theo dõi, xem như có chút sức ảnh hưởng nhỏ.  +

Thông báo Weibo cho biết bình luận của cậu đã được chủ bài viết thả tim và phản hồi. Tim cậu giật một cái, ấn vội vào xem, nhìn thấy biệt danh Nhị Mã đã phản hồi bình luận của cậu.  +

[Cảm ơn bạn nhỏ nhé, vẽ đẹp lắm. (⁠๑⁠¯⁠◡⁠¯⁠๑⁠) ] +

“Đệt!” An Minh trợn mắt, bất ngờ không thôi +

Bạn nhỏ? +

Biệt danh Weibo của An Minh là Tiểu Đồng Tử kèm, ảnh đại diện là tranh cậu vẽ bé trai có nốt chu sa giữa mày. Hắn ta gọi bạn nhỏ cũng không sai chút nào.  +

Giữa bao nhiêu đống bình luận hỏi han quan tâm hắn và mèo, hắn chẳng phản hồi, vậy mà lại đi trả lời bình luận của cậu.  +

Vì cậu tặng hắn bức tranh sao?  +

Cậu thở dài, nằm phịch xuống giường, tay gác lên mặt. Hắn làm cậu ngượng chết rồi, miệng cười mãi không dừng được. An Minh thấy mình giống như đứa trẻ con, mới được hắn khen một tí đã cười hệt tên ngốc. Nhưng ngẫm lại, bình luận của cậu là cái duy nhất được hắn thả tim và trả lời, khiến cho cậu sinh ra chút cảm giác ảo tưởng về bản thân. Cảm giác khi muốn đem niềm vui cho ai đó, họ nhận lấy một cách tử tế, lòng ta tức khắc như hoa nở trong mùa xuân. +

Fan của An Minh đã nhận ra hoạ sĩ mình yêu thích đang đi bình luận dạo, nên cũng lần lượt kéo đến hùa theo. Nhưng giữa đống lời khen từ fan, cậu chỉ hướng đến tác giả của bài viết.  +

Hắn ta đặt biệt danh Nhị Mã, còn gọi cậu là bạn nhỏ, An Minh không khỏi liên tưởng đến hình tượng đại thúc râu rậm thường xuyên xuất hiện trong phim kiếm hiệp. Dù sao đã nhìn thấy hắn ngoài đời thật rồi, khác xa trí tưởng tượng của cậu.  +

Dự định tiếp theo là đi soi trang cá nhân của Nhị Mã, kết quả Đinh Triết lại rủ cậu tán gẫu, nói nhảm quá nhiều khiến cậu quên mất chuyện mình muốn làm.  +

_____________________ +

Lông mèo của Cattie được Phùng Hiển dùng để làm mèo len. Hắn ngồi trên sofa phòng khách, hai tay khéo léo móc từng sợi len trắng thành hình tròn tròn. Hắn định làm một cái đầu mèo to chừng nắm tay, nghĩ rằng sau khi làm xong sẽ đắp lông lên hai tai mèo.  +

Rye ở bên cạnh đang cọ cọ mặt vào cuộn len. Len này Phùng Hiển mua ở tiệm chuyên bán len, loại này làm từ lông cừu nên mềm cực, Rye rất thích.  +

Phùng Hiển ngơi tay đi uống cốc nước, lúc quay lại, hắn hơi làm biếng móc len nên đã cất sang một bên, để mai rồi tiếp tục. Hắn ôm Rye nằm trên sofa, lấy điện thoại ra tiếp tục đọc bình luận bài đăng của mình.  +

Thật ra Phùng Hiển không hề có ý bơ bình luận của những người theo dõi hắn, chỉ là bây giờ tâm trạng mệt mỏi vô cùng, não hoạt động không hiệu quả, hắn chẳng nghĩ ra bất kì câu chữ nào để trả lời. Tuy vậy, hắn vẫn lướt bình luận để đọc.  +

Giữa hàng tá ‘!!!’ và ‘???’, hắn đặc biệt chú ý đến bình luận của một biệt danh Tiểu Đồng Tử. Xem qua cách đặt tên và ảnh đại diện, hắn đoán đây là một đứa nhỏ trạc tuổi Như Sơ, bởi con bé Như Sơ cũng có phong cách y vậy.  +

Tiểu Đồng Tử gửi một bức tranh, nói là tặng hắn. Bức tranh vẽ bàn tay ôm mèo, Phùng Hiển nhận ra ngay là Cattie. Đây xem như là một liều thuốc an thần cho tâm trạng đang bất ổn của hắn. Trong lòng xúc động, ánh nắng mùa thu trong tranh dường như sưởi ấm trái tim hắn, cả phần ký ức hắn vẫn giữ lại về Cattie. +

Phùng Hiển lưu bức tranh về máy, cảm ơn Tiểu Đồng Tử rồi thoát ứng dụng Weibo. Hắn giơ bức tranh trước mặt Rye, cười thích thú với nó.  +

“Con trai xem, em con qua nét vẽ của người ta đẹp nhỉ.”  +

Rye nhìn một cái, đưa tay đẩy điện thoại ra. Cậu mèo Rye biết cô mèo Cattie được Phùng Hiển cưng chiều nhất, cậu ta không muốn nhìn. Nếu có thể nói, chắc chắn phải chỉ mặt chủ bóc phốt.  +

Ông làm cha quá mức thiên vị!!! +

Phùng Hiển không nói cho Rye và ba chú mèo kia biết về tình trạng của Cattie lẫn Cyan, bọn nó nhìn ra được hắn buồn, nhưng không biết buồn vì chuyện gì, chỉ quấn quanh lấy hắn cọ tới cọ lui.  +

Hắn nằm trên sofa ngắm nhìn bức tranh, đem liều thuốc an thần ấy chìm sâu vào giấc ngủ.  +

Một đêm không mộng mị.  +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.