Skip to main content

Chương 5: Níu lấy em

dathaiPiter

An Minh hơi choáng đầu, vừa đè tên kia xuống mới nhớ ra mình đang bị thương. Cũng may Đinh Triết hiểu cậu, thấy An Minh áp chế được người cũng vội xông lên hỗ trợ. Mặc dù Đinh Triết vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm.  +

“Gọi cảnh sát đi!” +

Tiếng ông Ngưu oang oang, miệng há to tưởng chừng như có thể nuốt cả cái thành phố này.  +

Đinh Triết thay An Minh kìm kẹp kẻ lạ mặt này lại, tiện tay nhặt bật lửa của cậu ta lên rồi kéo y đứng dậy.  +

“Có chuyện gì vậy ông?” An Minh xoa nhẹ trán, đến gần ông Ngưu hỏi +

Ông Ngưu nhìn cậu, vẻ mặt đều là lo sợ.  +

“Chuyện dài lắm, ây da, các cậu giúp tôi gọi cảnh sát đi, tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát sau.”  +

Đinh Triết lúc này đẩy vai Tiểu Lý tới trước mặt ông Ngưu, cậu ta hỏi.  +

“Thằng này không chạy được đâu, có chuyện gì ông cứ giải thích với bọn cháu trước, tùy tiện gọi cảnh sát sẽ gây mất trật tự đấy ạ.”   +

Ông Ngưu chỉ tay vào Tiểu Lý, run rẩy, giọng mang theo ý chửi mắng.  +

“Mày…mày là nhân viên của Nhị Mã…ban nãy mày làm gì mà khiến Nhị Mã phải hoảng loạn thế hả? Tao nghe tiếng từ trong quán lúc nãy rồi ẩu đả đúng không?”  +

Ông Ngưu giống như phiên bản về già của Phùng Hiển, bình thường thì cười nói thân thiện dịu dàng, đụng chuyện là sẽ hung dữ rống lên như thế.  +

“Nhị Mã nói tao, nó nghi ngờ có đứa nhắm vào mèo của nó. Là mày đúng không, mày trốn tránh trách nhiệm nên chạy đúng không? Từ lúc quen biết Nhị Mã tới giờ, tao chưa lần nào thấy nó suy sụp như vậy. Tất cả là tại mày, thứ vong ân bội nghĩa.”  +

Tóm gọn lại những lời ông Ngưu nói, An Minh đã hình dung được sự việc vừa diễn ra.  +

“Thưa ông, người vừa lên taxi lúc nãy…là chủ quán ở đây sao?” Cậu hỏi +

Ông Ngưu gật đầu, chửi xong Tiểu Lý mới quay sang nhìn hai người An Minh và Đinh Triết.  +

“Cảm ơn các cậu đã giữ nó lại, tôi phải khiến nó trả giá. Nó lại dám đối xử với thằng cháu tôi thế này, dám giở trò với mèo của cháu tôi. Nhị Mã ban nãy ôm thứ trong tay, nhìn qua cũng biết là mèo ở bên trong rồi. Tôi thì quá hiểu nó, có gì mà tôi không biết cơ chứ, chỉ có mèo mới khiến nó mất kiểm soát như vậy.”  +

Nghe ông Ngưu kể lể, An Minh đã thu thêm được thông tin về người đàn ông mình gặp tối hôm qua.  +

Hắn bị ám ảnh với mèo ư? Hẳn là tình yêu dành cho mèo đã vượt khỏi ranh giới giữa chủ và thú cưng.  +

Tiểu Lý từ nãy giờ giãy giụa vô ích, bởi vì bị Đinh Triết ghì chặt từ phía sau, hai tay khóa ra sau lưng khiến y khó mà giãy giụa. +

An Minh phát hiện có vài người qua đường đang nhìn về phía này. Cậu không muốn gây sự chú ý, giao tiếp ánh mắt với Đinh Triết rồi hất đầu vào trong quán. Sau đó Tiểu Lý bị lôi trở lại vào trong quán, tiếp tục chịu sự kìm kẹp của cậu ta.  +

“Ông à, tình hình hiện tại chưa thể báo cảnh sát, trước hết cứ chờ xem tình hình từ chủ quán đi ạ. Vả lại, phải có kết quả cuối cùng của mấy con mèo nữa.” An Minh nói với ông Ngưu  +

Ông Ngưu nhìn Tiểu Lý, rồi lại thở dài.  +

“Tôi hiện giờ không biết làm thế nào nữa. Trước hết cảm ơn hai cậu đã giúp giữ nguyên hiện trường. Để tôi gọi điện cho Nhị Mã xem.” +

Ông quay trở lại quán của mình. Năm phút sau, ông Ngưu quay lại.  +

“Nó mới vừa gọi cho tôi, bảo tôi báo cảnh sát đi.”  +

Đến lúc này, An Minh đã nắm bắt được toàn bộ tình hình. Tuy nhiên, chuyện dù nghiêm trọng đến đâu, không phải báo cảnh sát là có thể giải quyết. An Minh biết chuyện này không đơn giản cứ báo cảnh sát là xong.  +

Không có một tội danh riêng dành cho hành vi ngược đãi thú nuôi, nếu muốn xử lý, Phùng Hiển phải chứng minh Cattie là tài sản của mình, bị kẻ xấu cố ý hủy hoại. +

“Báo cảnh sát đi.” Đinh Triết đột nhiên nói “Chuyện này liên quan đến vấn đề tài sản, cảnh sát có thể can thiệp.”  +

An Minh lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn số gọi cho cảnh sát.  +

_____________________ +

Taxi đỗ trước một phòng khám thú y tư nhân, tài xế quay đầu lại muốn nói một câu an ủi động viên, nhưng nhìn vẻ mặt của Phùng Hiển lại không dám thốt ra, chỉ chờ hắn xuống xe rồi lái đi.  +

Bác sĩ thú y là một cô nàng nhìn khá trẻ đang mặc đồng phục, đang chăm một chú cún con.  +

“Chào anh, bé nhà mình làm sao thế ạ?” Cô nàng ngẩng mặt nhìn hắn +

Phùng Hiển đi tới đặt chiếc ba lô đang được áo khoác quấn quanh lên bàn. Hắn đưa tay gỡ áo khoác ra, mở miệng ba lô để lộ ra hai chú mèo, Cyan đang co người lại. Hơi thở của nó tuy không còn khó khăn như trước nhưng vẫn nhìn ra nó đang sợ.  +

Thấy tình trạng hai chú mèo, cô nàng thú y giật mình, nhìn Cattie rồi lại nhìn sang Phùng Hiển.  +

“Anh ạ, bé này…” Cô lấy chăn phủ lên người cún con, đưa bé cún vào khu riêng rồi đến xem tình hình.  +

Thật ra Phùng Hiển biết chỉ mỗi Cyan là còn sống.  +

Về phần Cattie, hắn chỉ đang cố trốn tránh hiện thực, không dám tự mình đưa ra câu trả lời.  +

Cho đến khi nhận được hai chữ ‘chết rồi’ từ bác sĩ, hắn mới thực sự quay về thực tại.  +

Hắn ngồi lặng thinh một góc, để cho nữ bác sĩ dỗ dành, xoa dịu Cyan. Toàn bộ quá trình đôi mắt hắn không hướng về phía đó, chỉ chăm chăm nhìn vào sàn nhà trơn loáng.  +

Hai tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ đến trước mặt hắn.  +

“Tôi đã giúp bé thông đường thở rồi, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Anh có thể để em ấy ở đây để tôi quan sát một thời gian, có lẽ vì cái chết của bạn lông trắng nên tâm lý em ấy giờ không ổn định.”  +

Phùng Hiển đi đến nhìn Cyan đã được dỗ ngủ, nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trên đệm mềm, hai mắt nhắm chặt. Em mèo Cattie đã được làm sạch toàn bộ cơ thể, bây giờ được quấn trong một lớp vải trắng, lộ ra hai cái tai nhỏ.  +

Các con thật đáng yêu.  +

Thực ra, ở tuổi thiếu niên gặp chuyện tương tự, hắn cũng sẽ vô cùng đau khổ. Chỉ là cảm xúc ở mỗi giai đoạn sẽ khác nhau. Nếu như ở năm mười tám tuổi, có lẽ hắn sẽ trốn trong phòng một mình để khóc, dằn vặt tự trách không thôi, còn có những suy nghĩ muốn ác nhân kia chết đi cho rồi. Chết một lần không đủ, phải chết hàng ngàn, hàng vạn lần mới đủ để trả mạng lại cho con hắn.  +

Nhưng Phùng Hiển bây giờ không còn là thiếu niên nữa, hắn lớn rồi, thay đổi gần như mọi thứ, từ cách suy nghĩ đến cách sống, kể cả những quan điểm hắn từng cố chấp trong quá khứ.  +

“Bố quá kém cỏi khi không thể bảo vệ con, bố xin lỗi.” Hắn khe khẽ thì thầm trong khi đem chiếc hộp giấy có chứa Cattie đến nơi làm dịch vụ hoả táng +

Tiếp tục là ngồi taxi.  +

Phùng Hiển có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, xem từng cảnh vật lướt qua như một cuốn phim, ghi lại từng hình ảnh đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, để lại dấu vết tại một nơi bất kỳ.  +

Tha thứ cho kẻ giết con mình thì có thánh mẫu cao thượng quá không? +

Chắc là có.  +

Vậy có thể xử lý chuyện này theo cách nào? Phùng Hiển dĩ nhiên không chấp nhận bỏ qua chuyện này.  +

“Alo, cháu ổn, bên chỗ quán sao rồi ông Ngưu?” Phùng Hiển nghe điện thoại của ông Ngưu gọi đến +

“Nhân viên được cháu giao cho quản lý camera ấy, ông đã yêu cầu cậu ta trích xuất video rồi, nhưng cậu ta bảo phải có sự đồng ý của cháu. Hơn nữa ông đang ở đồn cảnh sát, cảnh sát yêu cầu về bằng chứng mới bắt đầu giải quyết. Tiểu Lý đang bị thẩm vấn, thế nhưng không có bằng chứng nên nó không chịu thừa nhận.” Ông Ngưu thở dài bên trong ống nghe +

“Vâng, cháu đến nơi hoả táng rồi về.”  +

Đến gần cuối ngày, Phùng Hiển cuối cùng đã giải quyết xong xuôi việc của Cattie. Khi tạm biệt em ấy, hắn đã nhổ lại vài sợi lông của em, xem như vết tích còn lại có thể mang về nhà, em ấy sẽ mãi mãi ở bên hắn.  +

Theo lời ông Ngưu, Phùng Hiển đi đến đồn cảnh sát, địa chỉ mà ông Ngưu báo cho. Ông Ngưu đang nói chuyện với một chú cảnh sát, thấy hắn đến thì lo lắng hỏi han. Bên trong đồn cảnh sát lúc này, Tiểu Lý bị một cảnh sát giữ lại, tuy không thẩm vấn nhưng vì trên người còn mùi nước dãi mèo rất nặng, liên quan đến lời ông Ngưu khai nên cũng không trốn được.  +

Phùng Hiển đến chào hỏi cảnh sát, khai báo rằng mình là người bị hại, sau đó gọi cho nhân viên quản lý camera trích xuất đoạn video, khoảng thời gian hôm qua từ sau khi hắn bắt đầu về nhà cho đến hôm nay. +

Quán của hắn, ngoài camera gắn ở vườn và gian bên trong, còn có một cái camera ẩn khó phát hiện, đặt ở nơi không dành cho khách. Có lẽ Tiểu Lý không phát hiện ra camera giấu ở đó, bởi chuyện này chỉ có hắn và nhân viên quản lý an ninh mới biết, và giấu rất kỹ, nên Tiểu Lý mới tự tin ra tay như vậy.  +

Phùng Hiển trình bày bằng chứng cho cảnh sát sau khi nhân viên an ninh gửi video qua điện thoại cho hắn. Trong đoạn video, không có cảnh mổ xẻ hay đánh đập, hành hạ. Chỉ là hành động cố ý cho mèo ăn sô-cô-la đen của Tiểu Lý đã phơi bày tất cả. +

Dưới sức ép của Phùng Hiển và đợt thẩm vấn từ phía cảnh sát, Tiểu Lý đã khai ra toàn bộ sự việc. Y sa vào cờ bạc nên đã đổ nợ hơn một năm, tiền lương Phùng Hiển phát cho y mỗi tháng không đủ để trả nợ. Bọn đòi nợ vài ngày trước doạ nếu không trả sẽ ra tay với cả nhà y. Người già, trẻ con cũng không tha.  +

Tiểu Lý rất sợ, từng có suy nghĩ muốn bỏ trốn sang nơi khác sống. Khu phố gần đây có bọn trộm vật nuôi lảng vảng, nhắm trúng hai con mèo trong quán Phùng Hiển. Bọn chúng dùng cỏ xạ hương mèo để dụ ra nhưng không thành. Sau khi biết y là nhân viên trực đêm chăm sóc mèo của quán, thế là mua chuộc Tiểu Lý một khoản tiền. Số tiền bọn chúng hứa trả Tiểu Lý hậu hĩnh vô cùng, không chỉ trả được nợ, còn có thể dùng số còn lại để an yên vài năm.  +

Tiểu Lý không hiểu vì sao bọn chúng lại trả nhiều tiền đến thế, tính ra thì giống mèo như Cattie không đến mức có cái giá lớn như vậy. Bọn chúng đã chuyển cho y trước một khoản để làm tin, y bị tiền làm mờ mắt nên đã nghe theo bọn trộm mèo. Y tự nhủ rằng sẽ không bao giờ có lần thứ hai, sau khi hành động xong sẽ xin nghỉ việc ở chỗ Phùng Hiển để trốn tránh. Cuối cùng bị Phùng Hiển phát hiện ra.  +

Dựa theo toàn bộ sự việc, vì giá trị tài sản chưa đạt mức nghiêm trọng, cảnh sát trước mắt chỉ xử lý Tiểu Lý theo mức vi phạm hành chính và yêu cầu bồi thường, chịu tạm giam ngắn hạn. Về phần đường dây trộm thú nuôi, họ sẽ tiếp tục điều tra. +

Phùng Hiển không bất ngờ lắm đối với kết quả này, chỉ là lựa chọn cuối cùng của hắn là vẫn không tha cho y. Hắn cũng không cần tiền bồi thường, chút tiền đó hắn có thể kiếm ra nhiều hơn ở tuổi này. Phùng Hiển sẽ làm theo cách của hắn.  +

“Con của tôi chết oan uổng như vậy, cậu sau này cứ sống trong dằn vặt đi.” Phùng Hiển đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiểu Lý, nói một câu như thế. +

Quả thực là hắn không có yêu cầu xử nặng hơn. Phùng Hiển biết Tiểu Lý còn phải đối mặt với đám đòi nợ, nhưng hắn không đủ lòng thương để đứng ra cứu y. +

Sống chết có số, nghiệp tụ do mình. +

 Cattie đã bị y giết chết, hắn không muốn tinh thần mình bị bào mòn bởi chuyện này, càng không muốn gánh thêm hậu quả thay cho người khác. Hắn cũng không muốn Cattie cứ thế mà biến mất.  +

Hắn rời khỏi đồn cảnh sát cùng ông Ngưu. Trở lại quán dọn dẹp sạch sẽ, hắn ngồi ở một góc quán, đem điện thoại ra mở weibo lên.  +

Tài khoản weibo của hắn có vài trăm người theo dõi, không tính là quá nhiều, nhưng hắn vẫn muốn cho những người khác biết, những người nằm ngoài vòng tròn câu chuyện. Hắn mở giao diện ra, viết một dòng ngắn sau đó đăng lên trang cá nhân. Ai theo dõi hắn lâu gần như đều biết đến em mèo yêu thích của hắn. +

[Kể từ giờ, tôi phải làm quen với cuộc sống không có Cattie bên cạnh thôi.] +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.