Chương 6: Trò chuyện

Lạc Khả ăn cơm ở nhà Vương phu lang xong liền chạy về nhà, y thơ thẩn ngồi trên ghế trúc dưới gốc hoa đào thêu hoa, vừa thêu vừa suy nghĩ những gì mà Vương phu lang nói. +
Thật sự Giang Bình có ý với y sao? +
Nhưng mà hắn thật thà như vậy làm sao có thể suy tính sâu xa như Vương phu lang nói được chứ? +
“Lạc ca nhi, Lạc ca nhi!” +
Lạc Khả đang thơ thẩn suy nghĩ, bỗng bên tai vang lên tiếng kêu khiến y giật mình, kim thêu đâm vào tay làm y tỉnh táo lại, ngó qua liền thấy bóng dáng cao lớn của Giang Bình đứng bên cạnh hàng rào lo lắng nhìn y. +
“Giang Bình đại ca!” Lạc Khả buông khung thêu xuống khẽ gọi, mới nãy còn đang suy nghĩ về hắn nên bây giờ không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, hai gò má hồng hồng. +
“Đệ không sao chứ, sao lại ngẩn người như vậy?” Giang Bình nhảy qua hàng rào chạy đến, tay còn cầm theo một cái rổ tre đặt lên bàn, hắn cầm lấy ngón tay bị kim đâm của Lạc Khả lên xem, trên ngón tay trắng trẻo thon dài xuất hiện mấy chấm đỏ bắt mắt, nói rõ là nãy giờ y không chỉ bị kim đâm có một lần. +
Giang Bình đau lòng lấy một mảnh vải nhỏ băng lại cẩn thận cho y rồi chỉ rổ tre trên bàn nói: “Buổi trưa ta có ghé nhưng không thấy đệ ở nhà, đây là hai con cá ta bắt được trên suối, đã làm sẵn chỉ cần mang đi nấu là được!” +
“Cảm ơn Giang Bình đại ca!” Lạc Khả bây giờ xấu hổ đến nổi không dám ngẩn đầu lên nói chuyện với Giang Bình một cách bình thường, ngón tay được hắn cầm băng bó nóng lên giống như bị bỏng, đến giờ vẫn còn thấy nóng, vệt ửng đỏ trên gò má cũng bắt đầu lan ra. +
“Đệ thật sự không sao chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?” Giang Bình lúc này mới chú ý đến khuôn mặt thanh tú của y, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên còn tưởng y bị sốt liền đưa tay lên sờ trán y, ai ngờ vừa đặt tay lên, mặt Lạc Khả còn đỏ hơn trước nữa. +
“Không, không sao hết!” Lạc Khả tránh khỏi cái tay to lớn của Giang Bình rồi lắc đầu lắp bắp nói: “Là… là do trời nắng quá đó!” +
“Vậy sao?” Giang Bình nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ cũng không nắng lắm mà, còn có gió mát thổi qua nữa, hay là do da của hắn dày quá nên mới không cảm nhận được? +
Giang Bình nhìn xong lại cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua bàn tay nhỏ của Lạc Khả, nhớ lại cảm giác mềm mại khi cầm lấy tay y, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu xôn xao. +
Làn da của Lạc Khả mềm mại như vậy, trông rất mỏng manh, chắc chắn không thể so sánh với hán tử dầm mưa dãi nắng suốt ngày như hắn được. +
Mà nếu như vậy thì không thể để Lạc Khả ngồi ngoài này như vậy mãi được, lỡ đâu y cặm cụi thêu thùa quá không chú ý lại bị cảm nắng thì chết! +
Nghĩ đến việc tiểu ca nhi yếu ớt đổ bệnh nằm trên giường, trái tim của Giang Bình bắt đầu đau nhói, hắn nhìn Lạc Khả vừa định khuyên y vào trong nhà nghỉ ngơi thì y lên tiếng bắt chuyện. +
“Giang Bình đại ca, huynh tập luyện thế nào rồi?” Lạc Khả thấy hắn cứ yên lặng nhìn mình, cũng không biết nên nói gì nữa liền hỏi thăm một chút chuyện của hắn. +
Kể từ khi quen thân với Giang Bình, Lạc Khả biết được hắn có bái một lão hán tử làm sư phụ. Ông ấy không phải người ở đây mà sống ẩn cư ở một ngọn núi gần trấn trên, nghe Giang Bình kể ông ấy rất kỳ quái, khi vừa gặp mặt hắn lần đầu liền nói hắn căn cốt không tồi, bảo hắn muốn học võ thì mỗi tháng mang vài vò rượu ngon lên núi cho ông. +
Giang Bình ấy vậy mà cũng không có chút nghi ngờ gì, hắn dùng tiền vừa bán con mồi xong mang hết đi mua rượu cho ông ấy, may mắn là lão hán tử đó không phải là mấy kẻ lừa bịp mà thật sự có bản lĩnh, tự mình dạy võ cho hắn vô cùng tận tâm. +
Lạc Khả sinh ra là ca nhi, từ nhỏ chỉ biết làm mấy việc lặt vặt ở nhà, chữ viết cũng chỉ biết được chút ít, đối với mấy thứ như võ công này nọ chỉ như là chuyện thần thoại, nghe chỉ biết cảm thán hâm mộ. +
Nhưng khi Giang Bình múa cho y xem, trong lòng cũng nảy ý muốn học, nhưng ca nhi thể chất ốm yếu, khi sinh con xong ai cũng gần như mất nửa cái mạng, chuyện này làm sao có thể chứ. +
“Sư phụ bảo rằng ta sắp học xong bản lĩnh cả đời của ông ấy rồi. Với lại còn bảo ta khi học xong thì phải rời thôn mới có thể phát huy được những gì ta đã được học từ ông. Ta không hiểu cho lắm, ta học võ cũng chỉ để có thể bảo vệ bản thân và người ta yêu quý, nhà ta ở đây, ta sinh ra ở đây, làm sao ta có thể rời đi được đây chứ?” Giang Bình ngồi bệch xuống đất dựa lưng vào thân cây đào, đưa tay gãi đầu thật thà kể cho Lạc Khả nghe về chuyện của hắn và sư phụ hắn. +
Sư phụ của hắn không phải là người bình thường, là một ông cụ hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng sức lực mạnh mẽ như đôi mươi, tuy cơ thể ông ấy đã già nhưng tinh thần thì không hề mang lại cảm giác già cỗi gần đất xa trời như những cụ già trong thôn mà hắn từng biết. +
Ông ấy sống lâu như vậy, bản thân đi nhiều nơi có nhiều kinh nghiệm, đôi lúc nói cho hắn nghe rất nhiều điều cao thâm mà hắn vắt hết óc cũng không hiểu nổi. +
Nhưng điều duy nhất mà Giang Bình hiểu được trong mấy lời thâm sâu đó là, bảo hắn rời khỏi thôn hoa đào này. +
Bình thường ông cụ nói gì hắn cũng kính cẩn nghiêm túc nghe theo, nhưng riêng chuyện này thì hắn không dám nghe theo. +
Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn, là nơi mà có người hắn thương, với lại ở đây đang yên đang lành tự dưng phải chạy loanh quanh bên ngoài gì cơ chứ? +
“Ông cụ tuổi tác đã cao, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn người trẻ tuổi như chúng ta. Nếu huynh thật sự không hiểu thì có thể hỏi lại ông ấy cho rõ.” Lạc Khả cầm ấm nước rót cho Giang Bình một ly nước rồi từ tốn nói, y không phải là người trong cuộc, không biết rõ mọi chuyện ra sao cũng chỉ có thể khuyên hắn một câu như vậy. +
Người xưa nói hổ dữ không ăn thịt con, mối quan hệ của lão sư phụ và Giang Bình cũng khăn khít như cha con vậy, ông ấy tận tâm dạy dỗ hắn như thế, lý nào lại có thể đẩy hắn vào nơi nguy hiểm cho được. +
Chắc hẳn vì lo cho hắn nên mới dạy dỗ như vậy, nếu không hiểu thì chỉ cần hỏi lại mà thôi. +
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của Lạc Khả cũng có một chút buồn, nếu Giang Bình nghe lời sư phụ rời khỏi thôn thì y phải làm sao đây? +
Hắn có thể rời khỏi đây mãi mãi không quay về, cũng có thể là đi một thời gian rồi thôi, nhưng bên ngoài rộng lớn như thế, có bao nhiêu cảnh lạ, với bao nhiêu ca nhi xinh đẹp, ai có thể nói trước được Giang Bình có bị rung động bởi những điều đó hay không? +
Lạc Khả muốn ngăn Giang Bình đừng rời đi, nhưng y lấy thân phận gì để cản hắn đây chứ? +
Y không phải là phu lang cũng không phải là người thân của hắn, y chẳng là gì đối với hắn cả. +
“Nếu vậy thì để ngày mai ta đi gặp ông ấy.” Giang Bình không biết những suy nghĩ tiêu cực tự hạ thấp bản thân trong lòng của Lạc Khả, hắn ngửa đầu uống cạn chén nước của Lạc Khả đưa sau đó nhìn y hỏi: “Đệ muốn đi cùng không?” +
“Ta?” Lạc Khả đang nghĩ ngợi lung tung, nghe thấy Giang Bình hỏi lập tức kinh ngạc chỉ tay vào bản thân hỏi lại. +
“Phải, là đệ đó!” Giang Bình thấy biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của Lạc Khả, nhịn không được liền cười lớn gật đầu nói tiếp: “Sư phụ muốn gặp đệ lâu rồi, hồi trước đệ hay làm cho ta mấy món đem đi, ông ấy ăn thấy ngon nên thích lắm.” +
“Nhưng ngày mai ta phải đi đến nhà Lý phu lang thêu trang phục lễ hội mất rồi.” Lạc Khả nắm chặt lấy tay áo rối rắm nói, khó lắm y mới được Giang Bình rủ đi như vậy nhưng lại kẹt phải chuyện khác. +
Lúc này y không nghĩ gì được ngoài việc chọn Giang Bình hay chọn thêu thùa cùng với các phu lang, việc chuẩn bị cho lễ hội rất quan trọng, nhất là các ca nhi cần phải đến giúp đỡ, tất cả là để cho thần linh thấy tấm lòng của họ dành cho lễ hội dâng lên cho các vị thần trên cao. +
Y chỉ mới đến giúp đỡ cho các phu lang đươc ba bữa, chưa gì hết đã bỏ việc làm chuyện khác thì không tốt một chút nào. +
Lạc Khả bối rối suy nghĩ, nếu bây giờ mà Vương phu lang ở đây biết được những gì y đang rối rắm sẽ phì cười, sau đó mắng y suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. +
Y chỉ là một ca nhi chưa trưởng thành, chỉ cần giống với mấy tiểu ca nhi nhà người khác đến thêu cẩn thận vài ba đường là được, chỉ có những ca nhi đã có gia đình mới cần tỉ mỉ đến thêu mỗi ngày để cầu nguyện sinh nở thuận lợi, con cái lớn lên mạnh khỏe. +
Ca nhi nhà người ta chỉ hận ở yên ở nhà ngủ nướng, đến giờ dậy ăn uống rồi tụ tập tám chuyện với nhau. Chỉ có y là quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện, lúc nào cũng đến giúp các phu lang cặm cụi đến lúc mặt trời treo lên cao mới chịu quay về. +
Các phu lang ai ai cũng thương y, muốn y ở nhà nghỉ ngơi đừng đến nữa, nếu biết y vì muốn đến thêu mà từ chối lời mời của người ta chắc chắn sẽ đều tự trách bản thân mất. +
May mắn là có Giang Bình ở đây suy nghĩ thay cho con rùa nhỏ ngốc nghếch là Lạc Khả, hắn đặt chén nước lên bàn rồi nói: “Đệ chỉ thêu buổi sáng thôi mà, buổi trưa chúng ta xuất phát là được. Với lại đệ đã rất lâu rồi chưa đến trấn trên mà, ta đưa đệ đi chơi một chút mua thêm ít đồ luôn.” +
Lạc Khả lúc này mới sực nhớ ra, y xấu hổ cúi đầu trách bản thân nghĩ ngợi quá nhiều, y gật đầu nhận lời của Giang Bình, cả hai hẹn nhau cùng ăn trưa xong thì sẽ đi lên trấn trên. +


