Skip to main content

Chương 7: Suy tính của Vương phu lang

dathaiPiter

Sau khi Lạc Khả rời khỏi nhà Vương phu lang thì ông vẫy tay gọi con trai lớn lại hỏi chuyện: “Minh Tử lại đây!” +

“Có chuyện gì vậy a phụ, con muốn ngủ một chút thôi mà!” Vương Minh bị a phụ điểm tên, không thể không đau khổ ôm gối đầu bước xuống sạp tre đi đến bên cạnh Vương phu lang. +

“Con với tên nhóc Giang Bình cũng thân lắm phải không?” Vương phu lang đưa tay bẹo má Vương Minh cho hắn ta tỉnh táo lại rồi hỏi, tuy con trai ông và Giang Bình chênh nhau hai tuổi nhưng trông thân thiết như huynh đệ cùng tuổi, như vậy chuyện ông định nhờ sắp tới cũng coi như hoàn thành được phân nửa rồi. +

“Đúng vậy, mà sao thế a phụ?” Vương Minh ngáp một cái rồi gật đầu trả lời, hắn ta còn tưởng a phụ gọi tới hỏi về việc có ưng ca nhi nhà ai chưa, khi nào thì chịu thấy phu lang về, ai ngờ lại đi hỏi về chuyện của tên Giang Bình kia. +

Vương phu lang không trả lời hắn ta mà cười tủm tỉm hỏi con trai: “Con thấy Lạc ca nhi thế nào?” +

“Rất tốt!” Vương Minh không cần suy nghĩ gì nhiều thành thật trả lời Vương phu lang +

Tuy Lạc Khả còn nhỏ nhưng tính tình dịu dàng chăm chỉ, nốt ruồi son trên tay lại đậm, mặc dù còn hai năm nữa mới trưởng thành nhưng cả đám hán tử chưa trưởng thành hay đã trường thành đều nghía trước, muốn gọi người mai mối đến cầu thân. +

Mà chuyện này cũng là nổi khổ tâm của tên nhóc kia, phu lang tương lai bị quá nhiều người để mắt, sợ lê đễnh một cái là y bị người ta cướp mất, hắn ta cũng vì chuyện này mà cười hắn mấy lần. +

Vương Minh nhớ lại chuyện cũ của huynh đệ tốt, không có chút nghĩa khí nào cong môi cười nhạo, nhưng cười chưa được bao nhiêu thì liền bị một câu tiếp theo của a phụ dọa cho chết đứng. +

Vương phu lang nhìn con trai đang cười ngu, không báo trước một câu quăng cho hắn ta một gậy: “Vậy ta cưới Lạc ca nhi về làm phu lang cho con nha?” +

“Khoan, khoan đã a phụ, cái này người không vui đâu!” Vương Minh lúc đầu còn hơi buồn ngủ, nhưng vừa nghe xong lời nói của Vương phu lang thì lập tức tỉnh như sáo, hắn ta hết lắc đầu lại xua tay, thiếu điều quỳ xuống ôm lấy chân của a phụ mình mà khóc rống lên: “Con chỉ xem Lạc ca nhi là đệ nhi giống tiểu Thanh thôi! Hoàn toàn không có ý nghĩ gì nữa hết!” +

“Thật sao?” Vương phu lang hừ một tiếng liếc mắt nhìn gã. +

“Thật mà, thật mà!” Vương Minh buông gối đầu ra ngồi xuống ôm lấy chân của Vương phu lang gật đầu, nếu hắn ta mà dám nói có thì tên nhóc Giang Bình kia sẽ tẩn hắn một trận ra trò cho xem. +

Vương Minh nhớ lại uy lực kinh dị của nắm đấm của tên nhóc kia, cả người lập tức rùng mình. Hắn ta không muốn tuổi còn trẻ như vậy, tay của ca nhi người ta còn chưa nắm được thì đã bị phế đâu. +

“Coi con xem, Lạc ca nhi người ta giỏi giang như vậy, người khác cầu còn không được nữa kìa. Sau này ca nhi tốt đều bị con mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết thôi!” Vương phu lang thở dài lấy tay điểm trán Vương Minh mấy cái, giọng điệu chán nản như rèn sắt không thành thép. +

“Hì hì, con còn có a phụ mà, mà thật sự là con không có chút ý tứ gì với Lạc ca nhi đâu đấy, người đừng nghĩ bậy nghĩ bạ gì hết nha!” Vương Minh nịnh nọt đấm bóp chân cho Vương phu lang nhẹ giọng nói, có cho hắn ta vạn lượng thì hắn ta cũng không bao giờ dám động đến phu lang tương lai của tên nhóc Giang Bình kia đâu. +

“Rồi rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!” Vương phu lang ghét bỏ vỗ đầu hắn ta mấy cái rồi bắt đầu nói vào chuyện chính: “Thật ra thì dạo gần đây ta phát hiện ra tên nhóc Giang Bình kia có ý với Lạc ca nhi…” +

“Sao người biết thế!?” Vương Minh chưa nghe hết câu đã lớn tiếng hỏi, khi lời vừa thốt ra thì hắn ta lập tức hối hận che miệng lại, chỉ hận không đấm cho bản thân một đấm, xin lỗi Bình Tử, ta lỡ miệng tiết lộ mất rồi. +

“Ta nghe Lạc ca nhi kể một chút liền nhìn ra, chỉ có y đầu óc đơn giản mới không biết, thằng nhóc này nhìn có vẻ thật thà như vậy thôi chứ cũng biết tính toán lắm đó chứ!” Vương phu lang liếc con trai mình một cái thản nhiên nói, nhìn cái kiểu này là hiểu hắn ta cũng biết chuyện. +

“Vậy, vậy thì người tính làm gì thế?” Vương Minh nhích lại gần hỏi thử, nếu a phụ mà tính chia rẽ cặp uyên ương sắp thành đôi người ta thì thất đức lắm đó, mà với tính tình của tên nhóc kia, nếu biết người chia rẽ hắn với Lạc ca nhi là a phụ của hắn ta thì hắn ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh ăn đấm. +

“Thật ra Lạc ca nhi cũng có chút ý tứ đối với thằng nhóc đó, chẳng qua là y chưa nhận ra kịp mà thôi. Lạc ca nhi gần đến tuổi gả đi rồi, ta muốn thay cha và a phụ của y tìm một nơi nào đó tốt một chút để làm mai cho y.” Vương phu lang từ tốn nói về chuyện của Lạc Khả: “Ta thấy tên nhóc Giang Bình này không tệ, cũng thành thật lại chịu khó, quan trọng là hắn cũng mất cha và a phụ giống Lạc ca nhi, hai kẻ cùng hoàn cảnh sẽ hiểu thấu hiểu đối phương hơn.” +

Thật ra thì chuyện thấu hiểu nhau hơn này, nếu đối với người khác thì ông không chắc bọn họ có yêu thương bảo bọc lẫn nhau nổi hay không, dù sao bản tính của con người luôn tị nạnh nhau, cho dù là người thân hay kẻ đã bái đường thành thân. +

Nhưng đứa nhỏ Lạc Khả kia là lớn lên dưới mí mắt của người thôn hoa đào, y có tính cách như thế nào không ai không rõ, trông y mềm mại như trúc nhưng thật ra bên trong lại cứng rắn như đá. Ở chung một chỗ với thằng nhóc Giang Bình mạnh khỏe chăm chỉ kia cũng xứng đôi vừa lứa. +

Lúc đầu Vương phu lang còn hơi chướng mắt Giang Bình vì tẩm ngẩm tầm ngầm bắt được Lạc Khả bỏ vào túi riêng, nhưng giờ càng nghĩ lại càng cảm thấy hai đứa này đứng cạnh nhau trông xứng đôi đến lạ. +

Bấy giờ nhìn lại thằng nhóc kia cũng cảm thấy không đáng ghét như lúc đầu nữa. +

“Gì chứ, là thật hả a phụ?” Vương Minh nghe xong cảm thấy hơi choáng váng không mấy tin tưởng những gì vừa nghe được, hắn ta hỏi lại thêm lần nữa, nếu chuyện này là thật thì thôi rồi, thằng nhóc chết dẫm kia thế mà lại vớ bở, cơ hội được khiêng phu lang về coi như nằm hẳn trong lòng bàn tay rồi, chạy đâu cho thoát nữa. +

Vương phu lang thấy con trai mình để ý chuyện này như vậy, cũng hiểu hắn ta với Giang Bình thân nhau thế nào, mà như vậy cũng đúng ý của ông, ông đưa tay xoa đầu hắn ta dụ dỗ: “Tất cả đều là thật, thế con có muốn giúp hắn cưới được Lạc ca nhi về không?” +

“Muốn!” Vương Minh gật đầu thật mạnh, nói một cách thật dứt khoát, Bình Tử, kiếp này ngươi may mắn lắm mới có được một người huynh đệ tốt như ta đó. +

“Vậy lại đây, làm theo lời ta nói!” Vương phu lang nắm tai của Vương Minh kéo hắn ta lên, sau đó nhỏ giọng nói bên tai kế hoạch lần này. +

Vương Minh mới nãy còn khí thế hừng hực, vừa nghe xong cách a phụ nói lập tức xìu xuống như cọng bún, hắn ta ho khan vài cái nói: “Chuyện này có hơi… hơi thất đức một chút. A phụ, người chọn cách khác đi có được không?” +

“Không cần dâu, con cứ nói nguyên văn ra cho ta, còn thằng nhóc kia làm gì thì mặc kệ hắn, chúng ta chỉ giúp đến đây thôi.” Vương phu lang không chút để ý xua tay nói. +

Vương phu lang nhìn vẻ mặt của con trai không khỏi cười thầm, ông không tin tên nhóc kia nghe xong chuyện này mà vẫn có thể ngồi yên được. +

“Dạ, vậy để ngày mai đi tập múa con sẽ nói.” Vương Minh nhìn a phụ cứng rắn không chịu đổi ý liền đau khổ nhận lệnh, mặt mày toát lên vẻ bi tráng, hắn ta gãi đầu tay lụm cái gối trên mặt đất lên quăng lại vào sạp tre rồi bảo: “Con ngủ tiếp đây.” +

“Ừa, ngủ đi.” Vương phu lang hài lòng gật đầu đáp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.