Skip to main content

Chương 60

dathaiPiter

Giang Tùy Chu nghe mà giật mình: “Cái gì?” +

Hoắc Vô Cữu lặp lại: “Không phải muốn đi du săn sao? Ta đi cùng ngươi.” +

Hắn vừa nghe đã cảm thấy đề nghị của Hoắc Vô Cữu không ổn. Hai người kia đề nghị hắn mang Từ Độ theo là vì muốn Từ Độ bảo vệ hắn, miễn cho Bàng Thiệu ra tay với hắn lúc du săn. Mà Hoắc Vô Cữu lại không đứng dậy được, mang y đi, lỡ có chuyện còn không kịp bảo vệ y nữa là hắn. +

Nhưng lạ là hắn mím môi một lúc lâu cũng không thốt lên được một lời từ chối nào. +

Thậm chí còn có đôi chút xiêu lòng. +

Cứ như thể người này ở bên cạnh hắn lâu rồi, dù có không làm được gì nhưng chỉ cần y ở đó, hắn sẽ có một loại cảm giác an toàn khó tả. +

Giang Tùy Chu im lặng một hồi mới có thể đè nén suy nghĩ không lý trí như thế xuống. +

Hắn mở lời: “Nhưng ngươi đi đứng không tiện, Lâm An cách núi Thiên Bình hơn trăm dặm, đường đi xóc nảy mệt nhọc …” +

Hoắc Vô Cữu lại nói: “Không sao cả.” +

Giang Tùy Chu nhìn y, chỉ thấy y ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Ngươi phải mang theo gia quyến, ta cũng có thể xem là gia quyến, đúng không?” +

Giang Tùy Chu hé miệng. +

Hắn muốn phản bác. +

Nhưng câu vừa rồi đã lấy hết hy vọng và mong đợi trong lòng hắn rồi. Lúc này bị Hoắc Vô Cữu ngắt lời, cuối cùng cũng không thể mở miệng được. +

Sau một lát, hắn thanh giọng, nói: “Vậy trên đường đi ngươi phải cẩn thận.” +

— +

Sau hôm đó, Giang Tùy Chu bắt đầu bận rộn. +

Gần vào hạ, mọi loại chế phục của Hậu Chủ đều phải được đổi mới. Việc may y phục là của Nội Vụ Phủ, mà y phục xuân đông cũ của Hậu Chủ phải qua tay Lễ bộ, phải được đăng ký, ghi chép và bảo quản. +

Lễ bộ bận rộn, chuyện này bèn rơi lên đầu Giang Tùy Chu. +

Đương nhiên, Giang Tùy Chu biết rõ chuyện long bào không thể mất cảnh giác một chút nào, lỡ đâu lọt được dù chỉ một góc áo từ trong tay hắn ra ngoài cũng sẽ thành tội lớn. Bởi vì có Bàng Thiệu, hắn làm gì cũng cẩn thận, mọi chuyện đều cố gắng đích thân nhúng tay, không dám để Bàng Thiệu bắt được một mảnh nhược điểm. +

Cho nên, đã mấy ngày nay hắn không đến chỗ Hoắc Vô Cữu. +

Hắn không đến, Ngụy Giai nhân cơ hội ở lại lâu, hội báo với Hoắc Vô Cữu đủ loại tin tức từ trong kinh đến Bắc Lương. +

Hôm đó, hắn biết được Hoắc Vô Cữu sắp đi du săn với Tĩnh Vương. +

Ngụy Giai mừng rỡ, nói: “Thì ra tướng quân nói không vội đi là vì chuyện này! Chúng ta theo bọn họ ra khỏi cung thì không cần phải tự tìm cách trốn thủ vệ ở trong thành. Bọn họ chắc chắn sẽ đi rất đông, chờ đi xa rồi sẽ là cơ hội tốt nhất để ve sầu lột xác!” +

Lại nghe Hoắc Vô Cữu thản nhiên nói: “Không trốn. Ngươi chuẩn bị đi, giả thành người hầu đẩy xe lăn cho ta.” +

Ngụy Giai giật mình: “Tướng quân?” +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, hắn vội hỏi: “Ngài không trốn thì muốn đi làm gì?” +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên đáp: “Đi du săn mà? Đương nhiên là săn thú.” +

Ngụy Giai vội nói: “Tướng quân đừng dọa ta! Ngài không muốn mượn chuyện này để chạy trốn thì còn đi …” +

Hoắc Vô Cữu ngắt lời hắn. +

“Bởi vì ta có một suy đoán.” Y nói, “Cần phải đích thân đi mới yên tâm. Nếu ta đoán không sai, chờ chuyện xảy ra ngươi sẽ biết.” +

Ngụy Giai nghe thế, chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng. +

Hoắc Vô Cữu lại hỏi: “Mấy hôm nay Tĩnh Vương đang bận cái gì?” +

Ngụy Giai đáp: “Đang xử lý long bào của cẩu hoàng đế. Thấy hắn ngày nào cũng đi sớm về trễ bận rộn chuyện này, có lẽ là sợ có người động tay động chân.” +

“Có người động tay động chân không?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Ngụy Giai nói: “Cũng có. Là người thuộc Bàng gia, đang nhậm chức ở Lễ bộ, không phải quan lớn gì, chỉ là một tên cháu họ của Bàng Thiệu. Tĩnh Vương đã đề phòng hắn từ lâu, mãi đến giờ cũng chưa cho hắn có cơ hội ra tay.” +

Hoắc Vô Cữu buông sách trên tay mình, trầm ngâm. +

“Hắn muốn động tay đơn giản chỉ là vì muốn Tĩnh Vương bị bắt tội bất kính mà thôi.” Y nói. +

Ngụy Giai nghe thế, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Thuộc hạ nghe nói cẩu hoàng đế xa hoa, lãng phí, y phục cũ mặc được một quý sẽ không mặc lại nữa. Cho nên long bào bị thu hồi bình thường sẽ không có ai kiểm kê. Ngài nói xem nếu lỡ thiếu mất một, hai kiện mà nó xuất hiện ở phủ Tĩnh Vương, thế thì không phải Tĩnh Vương điện hạ có cớ rơi đầu sao?” +

Ngụy Giai ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, nhưng hắn nói cũng có lý, không để ý đến tướng quân nhà mình đang sờ cằm suy ngẫm. +

Hắn vừa dứt lời đã nghe tướng quân hỏi. +

“Với thân thủ của các ngươi, trộm một bộ long bào có khó không?” +

Ngụy Giai ngạc nhiên. +

“Tướng quân, ngài muốn mượn tay hắn giết Tĩnh Vương?” +

Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn hắn. +

Ngụy Giai bị nhìn mà lạnh cả sống lưng, lúng ta lúng túng ngậm miệng: “Thuộc hạ lỡ lời, mong tướng quân chỉ lối.” +

Tướng quân của hắn quay đi, chậm rãi đáp. +

“Gậy ông đập lưng ông.” +

— +

Giang Tùy Chu vẫn luôn biết, cháu họ của Bàng Thiệu đang làm việc dưới quyền mình. +

Nhưng tên cháu họ này vốn là một đứa con vợ kế không được sủng của huynh trưởng Bàng Thiệu. Bàng gia có gia nghiệp đồ sộ, con cháu đông đúc, cháu con vợ cả của hắn đếm hai bàn tay không hết, đương nhiên cũng sẽ không để một kẻ nhỏ nhoi như thế trong lòng. +

Giang Tùy Chu không thể biết kẻ này có lọt được vào mắt Bàng Thiệu không. Nhưng người này làm việc dưới quyền của hắn, không làm sai chuyện thì hắn không có quyền đuổi đi, chỉ đành phải cẩn thận quan sát mọi hành động, miễn cho sinh chuyện. +

Nhưng chưa được mấy ngày mà người nọ đã tự có chuyện. +

Hôm nay Giang Tùy Chu ở Lễ bộ xử lý công sự sau đó, bận đến khuya mới vất vả ra về. +

Mãi cho đến khi trở về phủ mà tinh thần hắn vẫn còn hoảng hốt, cảm thấy chuyện lúc ban ngày cứ như một giấc mộng. +

Hắn về phủ, vô thức đến tìm Hoắc Vô Cữu. +

Cả khoảng thời gian qua, không ngờ vừa có chuyện là đến tìm Hoắc Vô Cữu đã trở thành thói quen của hắn. +

Hoắc Vô Cữu vẫn chưa ngủ. +

“Sao thế?” Thấy hắn ngồi xuống trước mặt mình, Hoắc Vô Cữu mở lời hỏi. +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn y trong chốc lát mới nói: “Thuộc hạ của bổn vương chết mất một người.” +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày: “Ai?” +

Giang Tùy Chu đáp: “Một tên quan nhỏ ở Lễ bộ, tên là Bàng Tung, đúng thế … là cháu họ của Bàng Thiệu.” +

Hoắc Vô Cữu hiểu ngay ra chuyện gì. +

Ngụy Giai làm việc lưu loát, nhanh gọn, có lẽ là hôm nay đã đắc thủ. +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên: “Nhìn ngươi như thế, chẳng lẽ là đang thấy đau lòng thay cho Bàng Thiệu?” +

Giang Tùy Chu lắc đầu. +

“Không.” Hắn nói, “Bổn vương chỉ cảm thấy quá ly kỳ, cứ như nằm mơ vậy.” +

Nói xong, hắn nhìn Hoắc Vô Cữu, nói: “Ngươi có biết hắn chết thế nào không?” +

Hoắc Vô Cữu đương nhiên là biết. Dù sao thì y cũng là người ra quyết định, ra lệnh giết người nọ. +

Nhưng y lại muốn cổ vũ, hỏi: “Chết thế nào?” +

Giang Tùy Chu nói: “Xe ngựa trên đường hắn đến phủ Đại Tư Đồ bị lật, hắn văng từ trong xe ra, ngã chết.” +

Hoắc Vô Cữu vẫn thản nhiên: “Ồ, thì ra là tai nạn.” +

Giang Tùy Chu vội nói: “Nhưng trong xe ngựa của hắn lại văng ra một bộ long bào bị trộm, rất nhiều dân chúng đều thấy, bây giờ người trong kinh đang đồn đoán nói Bàng Thiệu không cam lòng làm thần tử, muốn ngôi báu đổi họ.” +

Hoắc Vô Cữu bật cười. +

Quả nhiên, Ngụy Giai làm việc vẫn ổn thỏa, không để lại một chút dấu vết nào, tất cả đều đúng theo lệnh của y. +

“Sau đó thì sao?” Y hỏi. +

Giang Tùy Chu đáp: “Đương nhiên là hoàng đế rất tức giận, ngay lập tức triệu Bàng Thiệu vào cung để đối chất. Dù Bàng Thiệu có biện giải nhưng hoàng đế cũng không nghe lọt tai. Cuối cùng Bàng Thiệu đành phải rũ bỏ trách nhiệm, chỉ nói mình không biết gì về chuyện này, tất cả là vì đứa cháu họ không được sủng sinh lòng riêng, không biết định làm gì. Vì muốn xóa tan lòng nghi ngờ của hoàng đế, hắn còn chủ động đưa ra đề nghị nghiêm trị cả một chi thứ của Bàng Tung.” +

Giang Tùy Chu hít sâu một hơi. +

“Hôm nay, cả nhà Bàng Tung, ngay cả phụ thân, huynh trưởng đều bị tống vào ngục, dù vẫn còn mạng nhưng cũng đều bị cách chức, sung quân đến biên cương.” +

Hoắc Vô Cữu lặng lẽ cong môi, y khá vừa lòng với kết quả này. +

Y hỏi: “Không phải là chuyện tốt sao?” +

Giang Tùy Chu gật đầu: “Đúng là chuyện tốt, nhưng ta cứ cảm thấy quá kỳ lạ.” +

Hắn nhíu mày, đăm chiêu nói. +

Hoắc Vô Cữu thầm nhướng mày, rất bất ngờ với phản ứng của hắn. +

“Kỳ lạ chỗ nào?” Y hỏi. +

“Trong khoảng thời gian này Bàng Thiệu liên tục xảy ra chuyện, nhưng cả ngươi và ta đều biết những chuyện xảy ra với hắn đều do ta đứng sau thúc đẩy.” Hắn nói, “Nhưng việc hôm nay ta không hề động tay.” +

Hoắc Vô Cữu nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi?” +

Giang Tùy Chu lắc đầu ngay. +

“Chắc chắn không phải.” Hắn nói, “Cho nên ta mới thắc mắc … người đứng sau là ai mà lợi hại như thế.” +

Hoắc Vô Cữu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói. +

Giang Tùy Chu lại nói tiếp: “Người này biết rất nhiều, suy tính kỹ càng mà thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Hiện giờ Bàng Tung đã chết, chết không có đối chứng, chỉ để lại một chứng cứ trước mặt dân chúng nhưng vẫn khiến Bàng Thiệu hết đường chối cãi. Nếu đã bày ra một ván cờ mà còn diệt khẩu lưu loát như thế, hẳn người nọ là một kẻ rất dứt khoát.” +

Hoắc Vô Cữu khựng lại một lát, gật đầu đáp lời hắn. +

Giang Tùy Chu nhíu mày nói tiếp. +

“Mà kỳ lạ hơn là người nọ không hề làm liên lụy đến bổn vương.” +

Hoắc Vô Cữu nghĩ thầm, đương nhiên. +

Giang Tùy Chu vẫn đang nói: “Bộ long bào trong xe ngựa từ đầu đến cuối chỉ qua tay hắn, được ghi chép hết trong hồ sơ ở Lễ bộ, không dính dáng chút gì đến bổn vương. Người này công kích Bàng Thiệu ác như thế lại vừa hay tránh bổn vương ra, ngươi nói xem … người này, ta có quen không?” +

Hoắc Vô Cữu giật mình thon thót. +

Có lẽ không chỉ quen biết mà thôi, y oán thầm. +

Trên mặt, y vẫn thản nhiên, sắc mặt lạnh nhạt. +

“Có lẽ,” Y nói: “Ngươi đoán được gì rồi?” +

Giang Tùy Chu trầm ngâm. +

“Bổn vương nghĩ suốt cả buổi chiều cũng không đoán ra được.” Hắn nói, “Hiện giờ trên triều, người có khả năng đối đầu với Bàng Thiệu chẳng có mấy ai. Lâu tướng quân không ở Lâm An, tay của hắn cũng không thể dài đến thế. Tề Mân có lòng nhưng hắn không phải một kẻ sẽ ra tay giết người … Tính đi tính lại, bổn vương cũng không biết là ai.” +

Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh nến trên bàn, chân mày nhíu chặt khiến Hoắc Vô Cữu bỗng cảm thấy áy náy vì trêu chọc hắn. +

Hẳn là Giang Nam mưa nhiều, không khí ẩm ướt, lâu dần cũng ngâm trái tim người ta dễ mềm đi. +

Y thở dài đang định mở miệng. +

Lại thấy Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn y, trong mắt có ý cười. +

“Có lẽ là người bổn vương không ngờ đến, không cần biết là ai, tóm lại đó là một người tốt rất lợi hại.” Hắn nói xong, đưa tay cách tấm chăn vỗ nhẹ lên người Hoắc Vô Cữu. +

“Nếu đã như thế, hẳn hắn cũng có thiện ý với bổn vương. Ngươi yên tâm, ngày sau nếu biết người nọ là ai, bổn vương chắc chắn sẽ phó thác hắn, nhờ hắn che chở, bảo vệ cho ngươi.” +

Hoắc Vô Cữu khựng lại, lời đến miệng bỗng nuốt ngược vào trong. +

“… Được thế thì tốt.” +

Một lát sau y mới chậm rãi đáp. +

Tác giả:  +

Hoắc Vô Cữu: Chuyện Hoắc tướng quân làm thì liên quan gì đến Hoắc phu nhân ta? Ta chỉ là một tiểu thiếp mảnh mai yếu đuối, không thể tự đi lại, chỉ chờ vương gia bảo vệ mà thôi ~ +

Editor: Hoắc tâm cơ này =)))))))) +

Chương 60 +

Dù cho hôm đó Giang Tuỳ Chu về phủ rất muộn cũng không thể muộn bằng Bàng Thiệu. +

Đám người hầu trong Bàng phủ run sợ chờ đợi, mãi cho đến khi mỏ gõ canh tư, chân trời bắt đầu sáng lên mới có người hầu gác cổng chạy đến, báo lão gia đã về. +

Người hầu trong phủ chưa từng thấy Bàng Thiệu sầm mặt như thế. +

Trong một thoáng, mọi người đều không dám thở mạnh, chỉ thấy Bàng Thiệu đi thẳng vào chính đường, đóng cửa hội họp với mấy vị đại thần đã chờ sẵn ở Bàng phủ đến bình minh. +

Người hầu ngoài cửa nghe được tiếng Bàng Thiệu phát giận trong phòng. +

Mà các quan trong phòng cũng chẳng dám ho he một lời. +

Bọn họ đều biết tính tình Bàng Tung, chuyện hắn nịnh bợ lấy lòng Bàng Thiệu đã không phải ngày một ngày hai. Thế nhưng chẳng ai ngờ gan của người nọ to như thế, mà trùng hợp lại xảy ra chuyện trên đường đến Bàng phủ. +

Phụ thân của Bàng Tung là thứ huynh của Bàng Thiệu, dù chức quan không được cao nhưng cũng có thể xem là cánh tay trái của Bàng Thiệu. Hôm nay vì muốn tẩy sạch thân mình, Bàng Thiệu đẩy cả nhà hắn ra ngoài, việc này đối với Bàng Thiệu mà nói không phải là thạch sùng đứt đuôi, mà là tự chặt tay mình. +

Đương nhiên là Bàng Thiệu sẽ tức giận. +

Nhưng hắn đã lớn tuổi, mất hơn nửa đêm không ngủ trong cung, hắn đã không còn sức để nổi nóng nữa. Chỉ mới đập nát một tách trà, khiển trách mấy kẻ trước mặt vài câu đã ngồi xuống ghế thái sư mà thở dốc. +

“Tưởng đâu là con chó bệnh không sống nổi mấy năm, không ngờ lại có hàm răng sắc bén như thế, là ta xem thường hắn.” Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. +

Viên quan bên cạnh vội hỏi: “Đại Tư Đồ, chẳng lẽ có người cố tình bày ra chuyện này?” +

Bàng Thiệu cười lạnh. +

“Bằng không thì là hắn vừa hay định lấy long bào vu oan cho Tĩnh Vương, đang muốn đến tranh công với ta, vừa hay ngã ngựa, vừa hay ngã chết, mà cũng vừa hay là long bào cũng rơi từ trong xe ngựa ra ngoài?” Hắn nói, “Nếu không phải có kẻ bày mưu thì tức là trời cao muốn diệt Bàng Thiệu này.” +

Người khác vội nói: “Bàng đại nhân nói đúng, việc này đúng là kỳ lạ! Nhưng … sao đại nhân biết chuyện này là do ai làm?” +

Bàng Thiệu nhấc mắt nhìn hắn. +

“Cả triều đình này, có ai buộc phải làm ra chuyện này, mà lại có ai có đủ bản lãnh để làm ra chuyện này?”  +

“Cái đó …” +

Mọi người nhìn nhau. +

Bàng Thiệu cười lạnh. +

“Vừa hay, hoàng đế thích săn thú, mấy ngày nữa đến trường săn thú, ta tặng hắn một phần lễ để lấy công chuộc tội.” +

— +

Bàng Tung vừa chết, công việc của Giang Tuỳ Chu ở Lễ bộ cũng thuận lợi hơn nhiều, chưa mất mấy ngày đã giải quyết hết việc trong tay. +

Đã sắp sửa vào hạ, cũng đã gần đến ngày Hậu Chủ lên đường đến núi Thiên Bình. Giang Tuỳ Chu mới vừa nghỉ ngơi được vài ngày đã phải bắt đầu chuẩn bị du săn. +

Với hắn, chuyện này thật sự rất phiền phức. +

Hắn vốn đã cưỡi ngựa không giỏi, trước khi xuyên đến đây cùng lắm cũng chỉ chơi ở trang trại, mà chủ yếu là trang bị đầy đủ, đi trên đồng cỏ bằng phẳng. Xuyên đến đây rồi, hắn ra đường không ngồi kiệu cũng ngồi xe, chưa từng cưỡi ngựa. +

Chờ đến lúc đến bãi săn, chắc chắn sẽ lại phải phí sức nghĩ cách để tránh né. +

Mà Cố Trường Quân và Từ Độ cảm thấy quyết định của Giang Tuỳ Chu rất không ổn, đã đến khuyên bảo hắn nhiều lần rồi. +

Nguyên do khiến bọn họ bất an như thế không gì khác ngoài không thể tin nổi Hoắc Vô Cữu, dù sao Hoắc Vô Cữu cũng là một kẻ tàn phế, ngay cả đi đứng còn không được, một khi có nguy hiểm gì đó đương nhiên cũng chẳng thể trông cậy gì vào y. +

Mà Giang Tuỳ Chu lại yên tâm cực. +

“Yên tâm, bãi săn của hoàng gia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn lắm đâu.” Hắn nói, “Huống chi, Hoắc Vô Cữu chỉ là một tên tù binh, bổn vương lại rất “ghét” y, đương nhiên là càng phải trông chừng y kỹ hơn, càng có thể tránh được chuyện vào núi săn thú.” +

Nghe Giang Tuỳ Chu nói thế, hai người cũng thấy có lý, mà hơn nữa là hai người họ đều không thể khuyên được Giang Tuỳ Chu, cuối cùng chỉ đành thôi. +

Cuối tháng tư, Hậu Chủ ngự giá rời khỏi Lâm An. +

Mấy trăm chiếc xe ngựa mênh mông, cuồn cuộn nối đuôi nhau ra khỏi thành trong sự bảo vệ của Ngự Lâm Quân, đi thẳng về phía Bắc. +

Núi Thiên Bình cách Lâm An hơn hai trăm dặm về phía Tây Bắc, thuộc địa phận Tô Châu. Nơi này vốn là nơi có phong cảnh tú lệ, núi non trùng điệp, vách núi hiểm trở có tiếng, mà khắp núi đồi mọc đầy cây phong, vừa vào thu, lá phong chuyển đỏ rơi xuống khe suối, thật sự là đẹp không sao tả xiết. +

Trước khi Cảnh triều xuôi Nam, nơi này rất náo nhiệt, thường xuyên có du khách tới lui ngắm cảnh, trên núi còn có đạo quan. Năm thứ hai sau khi dời đô, Bàng Thiệu chấm địa giới nơi này bèn cho người vây lại, cứ thế mà biến nó thành đất của hoàng gia, ngay cả đạo quan trên núi cũng bị san bằng, xây thành hành cung. +

Đây cũng là lần đầu tiên Giang Tuỳ Chu ra khỏi thành Lâm An. +

Trước khi đi, hắn dẫn Hoắc Vô Cữu vào cung bằng xe ngựa của phủ Tĩnh Vương. +

Mấy hôm nay Hậu Chủ cũng không được vui cho lắm, lúc nào cũng sầm mặt, mãi cho đến khi gặp Hoắc Vô Cữu mới miễn cưỡng cười cợt, châm chọc y vài câu. +

Lúc này tâm trạng của Hậu Chủ mới có thể xem là tốt hơn một chút, mà hắn cũng không quên phái thêm binh lực vây xung quanh xe ngựa của phủ Tĩnh Vương. +

Giang Tuỳ Chu vừa lên xe đã để ý thấy, hắn nhấc mành nhìn ra ngoài, cười nói với Hoắc Vô Cữu: “Ngươi xem, đao to búa lớn như này cũng chỉ có người thân cận với hoàng đế mới có thôi.” +

Hoắc Vô Cữu nhìn lướt ra ngoài xuyên qua khe hở cửa sổ, bật cười một cách ẩn ý. +

“Xem trọng ta quá.” Y nói. +

Không hiểu sao Giang Tuỳ Chu lại cảm thấy tiếng cười này đầy vẻ khinh thường, cứ như thể … +

Cứ như thể chân của y vẫn bình thường, không thèm để những kẻ đang trông giữ ngoài kia vào mắt. +

Giang Tuỳ Chu bị suy nghĩ này của mình doạ giật mình, hắn giật khoé môi chỉ xem như mình đang sốt ruột trông mong Hoắc Vô Cữu sớm khôi phục, đến nỗi nhìn đâu cũng thấy có vấn đề. +

Chân trời dần sáng, đoàn người bắt đầu khởi hành. +

Tuy rằng nói Hậu Chủ ra ngoài săn thú, thực chất cũng chỉ là tìm cớ đi du sơn ngoạn thuỷ. Tuỳ tùng bốn phía đều là cung nữ, thái giám đi theo hầu hạ, cộng thêm binh lính mặc giáp, dựng cờ, đội ngũ đi chậm như sên bò. +

Ra khỏi Lâm An, đi dọc theo quan đạo thẳng về phía Bắc, đã đi hết nửa ngày mà cứ có cảm giác chẳng đi được bao xa. +

“Còn phải đi bao lâu nữa?” Đến gần buổi trưa, Giang Tuỳ Chu vén mành xe ngựa hỏi Mạnh Tiềm Sơn đi bên ngoài. +

Mạnh Tiềm Sơn vội đáp: “Bẩm vương gia, dựa theo tốc độ này chắc hẳn lúc đến núi Thiên Bình là đã vào đêm. Vừa nãy nghe thị vệ đi phía trước truyền rằng hôm nay không được dừng lại nghỉ ngơi, nếu không thì phải qua đêm ở giữa đường, ngày mai mới đến nơi được.” +

Giang Tuỳ Chu ngước mắt nhìn mặt trời trên đầu, đáp một tiếng rồi buông mành. +

Ngồi lại vào bên trong, hắn thở dài. +

“Đúng là hành hạ.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn: “Sao đấy?” +

Giang Tuỳ Chu hơi dựa ra sau. Xe ngựa của thân vương đương nhiên là xa hoa, thoải mái, ngay cả xe lăn của Hoắc Vô Cữu cũng dư sức chứa được, ghế mà hắn đang ngồi cũng rộng rãi, chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn đang đặt một tách trà và điểm tâm. +

Mà cái thân thể này của hắn lại có bệnh nhà giàu. +

“Ngồi lâu rồi, cả người khó chịu.” +

Hắn chỉnh vị trí của gối mềm sau lưng, than thở. +

“Còn hơn nửa ngày nữa.” Hoắc Vô Cữu nói. +

“Chứ sao nữa.” Giang Tuỳ Chu đáp, “Hôm nay còn phải dậy sớm, xe ngựa cứ lắc qua lắc lại đau cả đầu.” +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày nhìn hắn. +

Nam tử khoác áo gấm, mi mục như tranh, ngồi nghiêng tựa vào gấm vóc cẩm tú, nhíu mày hết khó chịu vì cả người ê ẩm, lại khó chịu vì đau đầu, đúng là “kiều khí” cực kỳ. +

Với Hoắc Vô Cữu mà nói, cưỡi ngựa chạy liên tục mấy ngày là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, nếu tình hình nghiêm trọng thì ngựa còn không có để cưỡi, cầm thương lao đi trong gió tuyết bão cát cũng là chuyện thường, hơi sức đâu mà thấy khó chịu. +

Nếu là Hoắc Vô Cữu của một năm trước, người nói với y như thế đã bị y vứt ra khỏi xe từ lâu rồi. +

Thế nhưng lúc này y lại nghĩ thầm, đúng thật. +

Đã hai, ba canh giờ lắc la lắc lư, không cho ai nghỉ ngơi thở lấy hơi, đúng là vô nhân tính. +

Y đưa tay rút hai cái gối mềm bên hông mình nhét vào chỗ Giang Tuỳ Chu, nói: “Còn sớm, ngủ một lát đi.” +

Giang Tuỳ Chu dựa vào gối, hắn không thấy buồn ngủ mà ngược lại còn tiếp tục nói chuyện với Hoắc Vô Cữu: “Nói thật, ngươi ngồi xe lăn mãi thế này chắc cũng mệt lắm.” +

Hoắc Vô Cữu không biết ngồi thì có gì đáng mệt, nhưng hắn đã nói thế thì y cũng xuôi lời: “Vẫn ổn.” +

Giang Tuỳ Chu lại nói tiếp: “Bản lĩnh của tên đại phu đang trị cho ngươi chắc cũng chỉ đến thế, ngươi yên tâm, mấy hôm nay Cố Trường Quân vẫn đang tìm kiếm giúp ngươi, tuy rằng chưa có kết quả gì nhưng nửa năm, một năm, rồi sẽ tìm được người có thể chữa cho ngươi.” +

Hoắc Vô Cữu ngạc nhiên. +

“Sao ngươi chắc chắn thế?” Y hỏi. +

Giang Tuỳ Chu hỏi lại: “Gì?” +

Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Chữa trị cho ta.” +

Y ngập ngừng, hắng giọng nói tiếp: “Ngày hôm đó, Giang Thuấn Hằng chính mắt giám sát người dưới dùng cực hình lên ta, mãi cho đến khi thái y và người hành hình đều chắc chắn rằng hai chân của ta đã hoàn toàn bị phế bỏ mới chịu dừng tay.” +

Y lại ngừng một lát mới nói: “Sao ngươi dám chắc có thể chữa được?” +

Giang Tuỳ Chu nghe mà nghẹn lời. +

Biết là một chuyện, nghe Hoắc Vô Cữu miêu tả lại là một chuyện khác. +

Rõ ràng là câu chuyện đầm đìa máu tươi, thảm thiết không thôi như thế mà Hoắc Vô Cữu có thể kể một cách nhẹ nhàng, bâng quơ đến vậy, cứ như thể người chịu hình lúc đó không phải là y, mà người bây giờ đang ngồi trên xe lăn cũng càng chẳng phải y. +

Giang Tuỳ Chu bỗng không biết nên nói gì. +

Lúc Hoắc Vô Cữu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, Giang Tuỳ Chu quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt đáp. +

“Bổn vương nói có thể trị được cho ngươi thì tất nhiên sẽ trị được.” Hắn nói. +

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng Hoắc Vô Cữu lại có thể thấy được vẻ kiên định không gì cản nổi. +

Cũng không phải kiên định buộc phải làm được chuyện gì, mà là chắc chắn phải làm chuyện gì, dù có phải trả cái giá đắt đến đâu cũng không tiếc. +

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Hoắc Vô Cữu vô thức nắm chặt. +

Lại nghe Giang Tuỳ Chu nói tiếp: “Trên đời này có biết bao nhiêu là đại phu, làm gì có chuyện đổ hết vào Thái Y Viện, bọn họ cũng chẳng thế biết hết được mọi cách trị bệnh. Huống chi, Giang Thuấn Hằng không có chuyện ác nào là không làm, dĩ nhiên không phải mọi chuyện đều sẽ thuận theo ý hắn.” +

Giang Tuỳ Chu nói. +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn. +

Y rất muốn nói rằng thật ra chuyện hắn đang cố làm đã làm được rồi, đã làm được từ lâu rồi. +

Nếu không nhờ có hắn hy sinh sức khoẻ của mình mượn cớ tìm đại phu, thì Lý Trường Ninh và Nguỵ Giai cũng sẽ không thể tìm đến được sớm như thế, hai chân của y cũng sẽ không thể được chữa lành sớm như thế, càng không để lại một chút di chứng nào. +

Nhưng mà, y lại không thể nói nên lời. +

Lúc đó y chỉ nghĩ mấy chuyện này không có liên quan gì đến hắn, hai người không dính dáng gì đến nhau, càng không cần thiết phải thành thật quá đáng. +

Nhưng lúc này y lại muốn dính dáng đến đối phương, rồi lại vì cái suy nghĩ lúc đó mà bắt đầu cảm thấy lo lắng, rằng chút không thành thật đó rồi sẽ trở thành lừa gạt. +

Xưa nay Hoắc Vô Cữu sát phạt, quyết đoán, thế mà lúc này, chỉ vài ba câu đơn giản lại không thể thốt lên thành lời, dây dưa, do dự không nói ra được. +

Lát sau, chỉ còn một tiếng “ừ” khẽ khàng, rụt rè đáp lời, bị tiếng bánh xe lăn trên đường lấn át mất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)