Skip to main content

Chương 61

dathaiPiter

Giang Tuỳ Chu nói chuyện câu có câu không với Hoắc Vô Cữu rồi dần ngủ gật mất. +

Ghế dựa của hắn mềm mại, nhưng vách thùng xe lại cứng rắn. Hắn tựa lên thùng xe, xe ngựa xóc nảy ít nhiều cũng không thoải mái cho lắm. +

Nhưng có lẽ là vì ngủ say quá nên dần dần, chút khó chịu đó cũng biến mất, cảm giác giống như hắn đang tựa vào một thứ tuy cứng rắn nhưng lại êm ái, ấm áp mà cũng vững vàng, nâng đỡ lấy hắn như đang ngã vào lồng ngực của ai đó. +

Hắn ngủ một giấc mãi cho đến khi được Mạnh Tiềm Sơn đánh thức. +

“Vương gia, vương gia, dậy, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi.” Mạnh Tiềm Sơn gọi hắn. +

Giang Tuỳ Chu mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ đốt đèn đuốc sáng trưng, là một khoảng sân rộng rãi, người hầu đã chờ sẵn bên ngoài, Hoắc Vô Cữu cũng ngồi trên xe lăn cạnh xe ngựa mặc cho Nguỵ Giai đẩy. +

Bởi vì hôm đó Lý Trường Ninh sắc thuốc cho hắn, nói mình không tiện đi theo nhưng Giang Tuỳ Chu và Hoắc Vô Cữu đều cần có người sắc thuốc cho, bèn xin Giang Tuỳ Chu mang đồ đệ của mình theo. +

Giang Tuỳ Chu không muốn bị lộ, cũng sợ có sự cố bèn cho Nguỵ Giai thay Tôn Viễn, để Tôn Viễn ở lại trong phủ. +

Hắn cảm thấy mình ngủ đến hoa mắt chóng mặt, mắt mũi choáng váng, một hồi lâu sau mới dần tỉnh táo được. +

“Ngủ say quá, thế mà đã đến nơi rồi.” Giọng nói của hắn hơi khàn đi. +

Hắn để Mạnh Tiềm Sơn đỡ mình xuống xe ngựa, thấy bọn họ đã đến được hành cung trên núi, dãy núi này tuy không cao mấy so với mực nước biển nhưng núi non trùng điệp, nơi bọn họ đang ở chỉ là một trong số đó, cũng là đạo quan hai năm trước bị Bàng Thiệu san bằng. +

Phong cảnh nơi này đúng là rất đẹp, dù trời đã tối cũng có thể loáng thoáng thấy được dãy núi xanh tươi, thấy được rừng cây dày đặc dưới chân núi, thấy được sông dài nước chảy róc rách. Bàng Thiệu đã tốn rất nhiều công sức, hành cung tuy không thể xem là lớn, nhưng chỗ nào cũng tinh xảo, độc đáo, nhìn từ xa giống như tiên phủ ẩn trên núi cao. +

Khuôn viện này có chính phòng bao gồm năm gian phòng ốc, hai bên sườn có hai dãy sương phòng. Mạnh Tiềm Sơn nhanh nhẹn dàn xếp cho người hầu rồi đưa Giang Tuỳ Chu và Hoắc Vô Cữu vào chính phòng. +

Vừa hay có hai gian có giường, miễn đi rất nhiều phiền phức. +

Tuy Giang Tuỳ Chu đã ngủ cả đoạn đường, nhưng đường đi xóc nảy, cả người đều đau nhức, mệt mỏi. Vừa mới vào phòng, chờ Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ tắm rửa thay quần áo xong đã vội lên giường nằm. +

“Bổn vương cảm thấy sức khoẻ hình như đã tốt hơn một chút rồi.” Giang Tuỳ Chu nói. +

Mạnh Tiềm Sơn nghe vậy, vừa kéo chăn cho hắn vừa hỏi: “Ý vương gia là sao?” +

Giang Tuỳ Chu nói: “Sáng nay bổn vương ngồi xe còn thấy đau nhức, ê ẩm cả người, cứ tưởng không chịu nổi tới khi đến nơi, ai ngờ đến rồi mới thấy có vẻ cũng không mệt mỏi như trong tưởng tượng.” +

Mạnh Tiềm Sơn nghe mà bật cười. +

“Sao đấy?” Giang Tuỳ Chu nghi hoặc. +

Mạnh Tiềm Sơn lắc đầu lia lịa. +

“Không có gì, không có gì.” Hắn cười nói, “Nô tài vui thay cho vương gia.” +

Giang Tuỳ Chu càng hoang mang hơn, nhìn hắn mấy lần nhưng cuối cùng cũng không hỏi lại nữa. +

Mạnh Tiềm Sơn nói rồi buông màn giường, cười lui ra ngoài. +

Đương nhiên là hắn phải thấy vui thay cho vương gia, nhưng hắn cũng không thể nói rõ vì sao phải vui. +

Mạnh Tiềm Sơn rời khỏi phòng ngủ của Giang Tuỳ Chu, cười hì hì. +

Hắn cũng không thể nói với vương gia rằng, hôm nay ngài ngồi xe nhiều mà không cảm thấy mệt không phải là vì sức khoẻ tốt được, đúng không? +

Hắn lại nhớ đến cảnh tượng ban ngày mình nhìn thấy. +

Lúc đó hắn vén màn xe định nói vài câu với vương gia, ai ngờ lại thấy vương gia đang ngủ. Vương gia không có tựa vào thùng xe, mà là Hoắc phu nhân ngồi trên xe lăn nghiêng người để vương gia tựa vào vai của y. +

Lúc hắn vén màn còn thấy Hoắc phu nhân đang cúi đầu nhìn vương gia. Ánh mắt đó, Mạnh Tiềm Sơn chưa từng thấy bao giờ. +

Vừa nãy nghe vương gia nói vậy, hẳn là vì Hoắc phu nhân đã để vương gia tựa cả một quãng đường. +

Mạnh Tiềm Sơn lại cười. +

Đương nhiên là hắn nên vui thay cho vương gia, vui vì vương gia không hề đơn phương, mà là đôi lứa cùng có ý. 1

— +

Hành cung trên núi không lớn nên sương phòng hai bên sườn cũng chẳng có mấy gian. Vì có nhiều người hầu nên phải nhét vào ở cùng nhau, dù có là Mạnh Tiềm Sơn cũng phải ở cùng với người khác. +

Qua hôm sau có lẽ phải theo hoàng thượng vào núi, sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý, Mạnh Tiềm Sơn bèn cho người khác gác đêm trước cửa phòng vương gia rồi mới về phòng nghỉ ngơi. +

Căn phòng hắn ở yên tĩnh hơn được một chút, trong phòng chỉ có hai cái giường, lúc hắn vào, một cái đã có người rồi. +

Thấy hắn vào, người nọ đứng dậy, khom người bái: “Mạnh công công.” +

Người này vừa hay là đồ đệ của Lý Trường Ninh đại phu giả thành người hầu đi theo. +

Mạnh Tiềm Sơn xua tay, nói: “Đừng giữ lễ, ngươi nghỉ ngơi đi.” +

Hắn cố ý sắp xếp cho tên tiểu tử này ở đây. Tiểu tử này phải theo hầu bên cạnh Hoắc phu nhân, còn phải sắc thuốc cho hai chủ tử, mấy chỗ khác nhiều người, mắt tạp, chẳng thà ở chỗ này cho yên tĩnh. +

Thấy tên tiểu tử này trông chất phác mà cũng ngoan ngoãn, nghe hắn nói bèn ngồi lại lên giường, Mạnh Tiềm Sơn cũng ngồi xuống cái giường còn lại, vừa tháo giày vừa nói chuyện phiếm. +

“Sư phụ ngươi hầu hạ vương gia cũng một thời gian rồi, chân của Hoắc phu nhân có khởi sắc gì không?” +

Nguỵ Giai bên kia giả ngu giả ngơ nghe thế, lập tức cứng đờ. +

Tới rồi đấy, hỏi dò. Hắn nghĩ thầm trong lòng. +

Hắn châm chước từ ngữ, cẩn thận đáp: “Bẩm công công, bây giờ cũng chỉ có thể giảm bớt chút đau đớn cho phu nhân, giúp phu nhân vào ngày mưa không phải đau như trước nữa. Nhưng sư phụ cũng có nói kinh mạch trên chân của phu nhân đã hoàn toàn đứt đoạn, chỉ e … chỉ đến thế mà thôi.”  +

Nghe vậy, Mạnh Tiềm Sơn thở dài. +

“Giảm được chút đau đớn cũng tốt.” Hắn nói. +

Nguỵ Giai đánh giá sắc mặt của hắn, gật đầu. +

Mạnh Tiềm Sơn thấy tên tiểu tử này thành thật, buột miệng nhắc nhở hắn hai câu: “Ngươi và sư phụ ngươi chỉ cần lo hầu hạ cho tốt. Chân của Hoắc phu nhân dù chỉ khôi phục được một, hai phần cũng có thể bảo đảm vinh hoa phú quý của các ngươi cả đời.” +

Nghe những lời này, bộ dạng ngây ngốc của Nguỵ Giai cũng chân thật hơn đôi chút. +

Chẳng lẽ hắn đã nhận ra thân phận của mình? Nếu không thì sao lại nói như thế? +

Mạnh Tiềm Sơn gác giày qua một bên, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Hoắc phu nhân này ấy, cần phải quan tâm nhiều.” +

Nguỵ Giai sững lại, chần chừ hỏi: “Tại … tại sao?” +

Mạnh Tiềm Sơn cười, đúng là một tên tiểu tử khờ khạo chưa rành thế sự. Một người là vương gia, một người là phu nhân, vương gia sủng phu nhân còn có thể là vì cái gì? +

Hắn cười mấy tiếng, quay đi. +

“Ngươi không hiểu đâu.” Hắn chậm rãi nói, “Chừng mấy năm nữa ngươi sẽ biết.” +

— +

Hôm sau, trời vừa sáng đã có người đến truyền chỉ, dặn Giang Tuỳ Chu chuẩn bị chốc nữa xuống núi săn thú với hoàng thượng. +

Cả ngày hôm qua Giang Tuỳ Chu đã mệt nhọc vì ngồi xe, bây giờ không muốn động đậy một chút nào. Hắn vốn định sai Mạnh Tiềm Sơn đi trả lời, nói mình mệt, bệnh rồi, nhưng người truyền chỉ nhất quyết chờ tại chỗ, nói hoàng thượng có lệnh hôm nay Tĩnh Vương nhất định phải đi. +

Giang Tuỳ Chu biết Hậu Chủ không tốt lành đi đâu được. +

Hết cách, Giang Tuỳ Chu chỉ đành phải ngồi dậy để Mạnh Tiềm Sơn giúp hắn thay sang kỵ trang. +

Đúng lúc này, Hoắc Vô Cữu ngồi xe lăn vào. +

“Gì đấy?” Giang Tuỳ Chu ngẩng đầu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu liếc nhìn ra ngoài. +

Tuy trong viện đều là người trong phủ Tĩnh Vương, nhưng xung quanh cũng có thủ vệ trong cung, gác đầy mỗi một lối ra của khuôn viện. +

“Trước khi ngươi đi cần phải tranh cãi với ta.” Hoắc Vô Cữu nói. “Phải làm ầm ĩ lên một chút, chỉ cần nói vì không yên tâm nên bắt buộc phải nhốt ta ở chính phòng.” +

Khựng lại một lát, y nói tiếp, “Chỉ cần để mình Nguỵ Giai ở lại trong phòng là được.” +

Giang Tuỳ Chu nghe mà ngạc nhiên: “Tại sao?” +

Hoắc Vô Cữu đang định giải thích, nhưng y thấy ngoài cửa sổ hình như có người ở xa đang muốn lén nhìn về phía này. Y cúi đầu, lời ít ý nhiều nói: “Tự bảo vệ mình mà thôi.” +

Giang Tuỳ Chu ngẫm nghĩ, cũng đúng. Hắn dẫn hết người đi rồi, chỉ để lại mình Hoắc Vô Cữu ở đây, nếu Hậu Chủ phái người đến thì phải làm sao? +

Giang Tuỳ Chu vội vàng gật nhẹ đầu, bày tỏ rằng mình đã hiểu. +

Vì thế, cận hầu do Hậu Chủ phái tới đợi trong viện hơn nửa canh giờ lại thấy Tĩnh Vương điện hạ sắc mặt không vui, khoác kỵ trang bước ra từ chính phòng. Người hầu xung quanh cũng có vẻ như vừa bị trách mắng, ai nấy đều cúi đầu, nối đuôi nhau đi theo ra khỏi phòng. +

Cận hầu thấy vậy vội vàng bước tới. +

Hắn thấy Tĩnh Vương đang lạnh mặt lệnh cho người hầu khoá cửa lại. +

“Đưa chìa khoá cho bổn vương, bổn vương không về thì dù y có chết ở trong đó cũng không ai được phép mở cửa.” Hắn đứng ở cửa, lạnh giọng nói. +

“Ai da vương gia, ngài …” Nội thị nọ vội vàng hỏi thăm. +

“Làm sao?” Giang Tuỳ Chu nghiêng đầu, nhướng mày nói, “Ngươi còn muốn quản cả chuyện nhà của bổn vương?” +

Công công nọ thoáng do dự, cũng thông minh liếc mắt nhìn qua khe cửa, thấy bên trong là Hoắc Vô Cữu đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, sau lưng chỉ có một tên người hầu đẩy xe. +

Nội thị than một hơi. +

“Vương gia, các đại thần bên kia hôm nay ai cũng mang theo gia quyến!” Hắn nói, “Sao ngài phải nhốt phu nhân lại trong phòng như thế …” +

“Y còn không cưỡi nổi ngựa, đi để làm xấu mặt bổn vương à?” Giang Tuỳ Chu ngắt lời. +

“Cái đó …” +

Nội thị nọ đang định nói tiếp, Mạnh Tiềm Sơn nhăn nhó bước tới kéo hắn qua một bên. +

“Công công, ngài đừng khuyên nữa!” Mạnh Tiềm Sơn nói, “Tuyệt đối không thể động đến chuyện của vị trong đó!” +

Nói đến đây, hắn đè thấp giọng ra vẻ thần bí: “Ngài cũng biết vị trong đó là tù binh … Vương gia nhốt y lại là vì vừa không muốn mang đi, càng không muốn y đi lung tung bên ngoài nên mới lấy cớ sợ y chạy mà nhốt lại.” +

Nội thị hiểu ra, vội đáp một tiếng “tạ” với Mạnh Tiềm Sơn. +

Giang Tuỳ Chu đã dặn Mạnh Tiềm Sơn từ trước, nội thị này nghe được cái gì đều cũng sẽ báo lại với hoàng đế. Bởi thế nên hắn chỉ nói những thứ cần nói rồi buông tay đứng ra xa, nhìn ổ khoá nặng nề khoá chặt cánh cửa, ngay cả cửa sổ cũng đóng kín lại hết. +

Lúc này Tĩnh Vương mới chịu dẫn đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi biệt uyển. +

Trong viện dần yên tĩnh lại. +

“Tướng quân?” Nghe bên ngoài mãi không còn động tĩnh gì, Nguỵ Giai bên cạnh mới vội bước tới. Hắn cũng bị tình huống đột ngột này doạ giật cả mình, không kịp tỉnh táo đầu óc. +

Lại thấy tướng quân đứng dậy, nhanh chóng cởi đai lưng ra. +

“Thay quần áo.” Y ra lệnh cho Nguỵ Giai. +

Nguỵ Giai sững sờ nhưng cũng không dám cãi lệnh tướng quân, vội cởi quần áo mình ra. +

“Chuẩn bị nghe cho rõ đây.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Nguỵ Giai vội vâng dạ. +

“Chuyện sáng hôm nay là do ta cố tình.” Y nói. “Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi chỉ cần ngồi trên xe lăn chờ ta trở lại. Nhớ, không được phát ra tiếng động, cửa đã khoá, sẽ không có ai vào.” +

“Rõ.” Nguỵ Giai hỏi, “Nhưng mà tướng quân, ngài định đi làm gì?” +

Hoắc Vô Cữu đã cởi áo ngoài, mặc quần áo Nguỵ Giai đặt trên bàn lên người. +

Y buộc vội tóc lên, nhìn Nguỵ Giai. +

“Trước đây ta có từng nói với ngươi rằng ta muốn mang một người đi chưa?” Y hỏi. +

Nguỵ Giai gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu buộc tóc xong, đưa tay vỗ lên vai hắn. +

“Người nọ là Tĩnh Vương.” Y nói, “Ngoài đó không an toàn, ta đi bảo vệ hắn.” +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Nguỵ Giai tự mặc niệm với chính mình: Chắc chắn là tướng quân chỉ muốn đích thân ra tay mà thôi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)