Skip to main content

Chương 61

dathaiPiter

“Ê ê, Mộ Bạch, đợi tớ với!” +

Trong ký túc xá, Mộ Bạch mặt đen sì bước nhanh xuống tầng, còn Phương Tự thì theo sát phía sau líu ríu không ngừng: “Ái dà, cậu đi chậm chút đi! Tớ chẳng qua là vô tình bắt gặp hai cậu làm chuyện… không mấy nhã nhặn thôi mà! Sao lại nhỏ nhen thế chứ!” +

“……” +

Đúng là cái gì không nên nhắc thì lại cứ nhắc đến. +

Mộ Bạch hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm “giết người là phạm pháp” đến mấy lần mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. +

“Không phải đâu, Mộ Bạch, nghe tớ giải thích đã,” Phương Tự cố gắng đuổi kịp cậu, rốt cuộc cũng theo kịp bước chân, “Tớ thật sự chỉ lên lấy cái chìa khóa thôi, hoàn toàn không cố ý rình mò gì cả. Ai mà biết hai cậu tiến triển nhanh thế chứ! Nhưng mà thật ra hai người cũng đâu cần phải để tâm đến tớ…” +

Mặt Mộ Bạch đỏ ửng lên ngay tức khắc, cắt ngang lời cậu: “Được rồi được rồi, tớ không chấp nữa!” +

Giang Văn Cảnh đi phía sau nhìn thấy phản ứng của Mộ Bạch thì không nhịn được bật cười. +

Mộ Bạch đỏ bừng mặt kéo Phương Tự về ký túc xá và đóng cửa lại. Vừa quay người lại thì thấy Ngô Việt đang ăn tối trong phòng. +

Không khí rơi vào một sự im lặng kỳ quái, Mộ Bạch nhất thời không biết có nên mở miệng trước hay không. +

“Ê,Ngô Việt, cậu đang ăn gì thế?” Vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Phương Tự, rồi cậu cười toe toét lại gần Ngô Việt, ngó vào hộp cơm và kinh ngạc thốt lên: “Úi giời ơi! Hôm nay căn tin có thịt kho tàu hả?!” +

Ngô Việt sững lại một chút, rồi cười rạng rỡ: “Ừ đấy! Hôm nay còn cho nhiều thịt nữa, cậu muốn ăn thử không?” +

“Thôi thôi,” Phương Tự xua tay, “Không ăn nữa, tớ đang giảm cân, tối mà ăn nhiều là lại béo ra ngay.” +

“Cậu gầy nhom như thế mà còn giảm! Phương Tự, tớ nói này, đôi khi đừng quá coi trọng vóc dáng, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất!” +

Hai người cứ thế nói chuyện, đùa giỡn như thể chưa từng xảy ra chuyện ầm ĩ lúc trưa. +

Nhưng Mộ Bạch lại cảm nhận được sự xa cách mơ hồ trong lời nói của Phương Tự. +

Đang trò chuyện, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, cả ba quay đầu nhìn lại, thấy Giang Văn Cảnh đang đứng ở cửa. +

“Xin lỗi đã làm phiền,” Giang Văn Cảnh mỉm cười nói: “Tớ muốn tìm Mộ Bạch một chút.” +

Mộ Bạch lên tiếng, không thèm để ý đến ánh mắt mờ ám của Phương Tự phía sau, vội vàng đi theo Giang Văn Cảnh ra ngoài. +

Vừa ra khỏi ký túc xá vài bước, Giang Văn Cảnh cảm thấy có người kéo tay áo mình từ phía sau. Quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt Mộ Bạch đầy ý cười. +

“Giang Văn Cảnh, chúng ta đi đâu vậy?” +

Giang Văn Cảnh giơ quyển sách bài tập trong tay: “Phòng tự học dưới tầng.” +

“……” +

Mẹ nó, lúc nãy vui quá quên bén, không nhận ra cậu ta còn cầm mấy thứ “dơ bẩn” đó. +

Đúng là học bá hàng đầu, bất cứ lúc nào cũng không quên việc học hành. +

Mộ Bạch cứng ngắc kéo khóe miệng: “Giang Văn Cảnh, nhất thiết phải thảo luận học tập vào lúc này sao?” +

Giang Văn Cảnh liếc cậu một cái: “Cậu đã biết làm hết bài toán chưa?” +

“Chưa…” +

“Các mốc kiến thức môn Sử đã thuộc chưa?” +

“Chưa…” +

“Đọc hiểu tiếng Anh có được điểm tối đa không?” +

“Không được…” +

“Vậy cậu còn định đi đâu?” +

“……” +

“Hơn nữa Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh hỏi: “Bây giờ là lúc nào?” +

“…Giang Văn Cảnh,” tai Mộ Bạch lại đỏ bừng, “Đừng trêu tớ nữa.” +

Giang Văn Cảnh khẽ cười bất lực, sau đó kéo tay Mộ Bạch lại. +

“Học trước đã, được không?” Giang Văn Cảnh kiên nhẫn nói với cậu, “Những chuyện khác để sau hãy nói.” +

Mộ Bạch nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cuối cùng cũng gật đầu. +

Nửa tiếng sau, tại phòng tự học. +

Giang Văn Cảnh bất lực nhìn Mộ Bạch ngồi bên cạnh: +

“Mộ Bạch, cậu tập trung học cho tớ đi.” +

“Hả? Tớ đang nghe rất nghiêm túc mà.” +

“Vậy thì đừng nghịch linh tinh nữa, làm bài đi.” +

Mộ Bạch tỏ vẻ vô tội giơ tay lên: +

“Giang Văn Cảnh, sao cậu có thể vu oan cho người tốt như vậy chứ!” +

“Tớ không nói cái đó.” +

Giang Văn Cảnh hít sâu một hơi: +

“Thu ánh mắt của cậu lại đi, mặt tớ không nở hoa đâu.” +

“…” +

Cuối cùng thì Mộ Bạch cũng ngoan ngoãn lại, nhưng trong lúc nghe giảng vẫn không nhịn được liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Giang Văn Cảnh. +

Giang Văn Cảnh thật sự rất đẹp trai… +

Khuôn mặt này đúng là không có chút khuyết điểm nào, còn hơn cả hoa nữa. +

Mộ Bạch vội vàng thu hồn về, tự nhủ không thể phụ lòng người ta đã vì thành tích của mình mà cố gắng đến vậy, bèn quay lại tập trung làm bài. +

Cái tay cũng đẹp quá… vừa trắng vừa dài… +

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, Mộ Bạch lại đưa tay ra. +

Học lâu vậy rồi, sờ tay một cái chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? +

Kết quả là ngay khi sắp chạm vào, tay của cậu bị Giang Văn Cảnh hất ra. +

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giang Văn Cảnh, Mộ Bạch đành thở dài, thu mình lại, nghiêm túc làm bài. +

Hai tiếng sau, một bài toán cuối cùng cũng được làm xong trong gian nan. Mộ Bạch cuối cùng cũng được giải thoát tạm thời khỏi biển đề, vươn vai một cái, vừa định ngáp thì bị người ta cả người lẫn ghế kéo sang một bên. +

Nhìn gương mặt tinh xảo trước mắt, Mộ Bạch hơi đơ ra một chút, sau đó nghiêng đầu, cười trêu chọc: +

“Giang Văn Cảnh, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?” +

Giang Văn Cảnh không để ý lời trêu chọc đó, mà hỏi: +

“Mộ Bạch, sinh nhật cậu là khi nào?” +

Mộ Bạch lập tức đáp: +

“Tớ tính tuổi mụ thì mười tám rồi.” +

“…Tớ không hỏi cái đó.” Giang Văn Cảnh nhìn cậu bất đắc dĩ, +

“Mộ Bạch, sao tớ không phát hiện cậu là người như vậy sớm hơn nhỉ?” +

“Tớ là người nhiều mặt mà,” Mộ Bạch cười đáp, +

“Cậu chưa biết đâu, ngày đầu tiên tớ đến trường đã thấy cậu đẹp trai rồi.” +

Giang Văn Cảnh nhướng mày: +

“Nhưng hồi lớp 10 cậu còn chửi tớ là giả tạo đấy.” +

“…” +

“Vậy ‘ngày đầu tiên’ của cậu là ngày nào thế?” +

“…Tớ không nhớ mấy chuyện trước kia nữa,” Mộ Bạch nói mập mờ, +

“Giải thích thì dài lắm, nhưng dù cậu tin hay không, ký ức của tớ thực sự bắt đầu từ ngày đầu lớp 11.” +

“Tớ tin.” +

“Xạo quá,” Mộ Bạch lập tức vặn lại, +

“Hồi đó cậu còn bảo nghi ngờ động cơ tiếp cận của tớ nữa cơ mà.” +

Giang Văn Cảnh thản nhiên: +

“Tớ đâu có nói vậy.” +

“…” +

Giờ còn định chối nữa cơ. +

Mộ Bạch không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Giang Văn Cảnh – nơi phản chiếu gương mặt của chính mình. +

Một bầu không khí kỳ lạ lặng lẽ lan tỏa giữa hai người. +

Ngay khi Mộ Bạch cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, thì tiếng gõ cửa ầm ầm như sấm vang lên, khiến cả hai đều giật mình. +

“Muộn thế rồi mà hai đứa còn ngồi đây làm gì hả!” Cô quản lý ký túc hét từ ngoài cửa: +

“Về rửa mặt ngủ ngay! Sắp cắt điện rồi!” +

Mộ Bạch tuyệt vọng nhắm mắt lại. +

Cậu cảm thấy mình thật sự sắp vỡ vụn mất rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.