Chương 62

Kiều Niệm có lẽ là người đầu tiên trong lớp phát hiện ra mối quan hệ giữa Mộ Bạch và Giang Văn Cảnh có sự thay đổi. +
Sau một tuần dài quan sát, cô phát hiện hai người họ giờ ăn trưa không còn rủ Lâm Phúc đi cùng nữa. Cô còn phát hiện Mộ Bạch giờ lên lớp cũng không còn hay ngủ gật, rảnh rỗi thì lại ngơ ngẩn nhìn nghiêng gương mặt của Giang Văn Cảnh mà cười ngây ngô. Mà thỉnh thoảng có ngủ gật thì Giang Văn Cảnh cũng không còn hung dữ véo đùi cậu nữa, mà dịu dàng cuộn sách toán lại, nhẹ nhàng đánh thức tâm hồn đang ngủ yên kia… +
Thật ra mấy chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra, nhưng đáng sợ nhất là tần suất Giang Văn Cảnh cười ngày càng nhiều, thậm chí đôi khi còn mang theo chút mờ ám. +
Không ổn, nhất định là có gì đó không ổn. +
“Mộ Bạch! Cậu không thành thật!” Một ngày nọ sau giờ học, khi Giang Văn Cảnh không có mặt, Kiều Niệm liền tranh thủ đến bàn học của Mộ Bạch, thấp giọng chất vấn cậu lần không biết thứ bao nhiêu: “Hôm nay cậu phải nói rõ cho tớ biết!” +
Mộ Bạch đang sắp xếp sách vở, không thèm ngẩng đầu lên, sau khi xếp xong mới trả lời lại lần không biết thứ mấy: “Không có chuyện gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi.” +
“Tớ mà tin cậu mới là lạ! Cậu lừa quỷ đấy à!” +
“Ừ, tớ đang lừa cậu đấy.” +
“…” M* nó. +
Mười mấy giây sau, đối mặt với ánh mắt dò xét của Kiều Niệm, Mộ Bạch bất đắc dĩ đặt sách xuống: “Tớ thật sự không lừa cậu, cậu nghĩ nhiều rồi, tụi tớ bây giờ thật sự chỉ là tình bạn đơn thuần thôi.” +
Gương mặt Kiều Niệm càng hiện rõ vẻ nghi ngờ. +
Tình bạn đơn thuần? Là “tình bạn môi chạm môi” thì có! +
Nhưng nói nghiêm túc, cô cảm thấy Mộ Bạch có vẻ không nói dối. +
Nhưng cách cư xử gần đây của hai người họ hoàn toàn không giống bạn bè bình thường chút nào! +
Chẳng lẽ là Giang Văn Cảnh “ăn sạch sẽ” rồi mà còn không chịu thừa nhận, vừa làm chuyện vượt quá giới hạn với Mộ Bạch, vừa giả vờ không có gì? +
Kiều Niệm mang đầy đầu dấu hỏi mà quay về chỗ. +
Mười phút sau, Giang Văn Cảnh quay lại chỗ ngồi, nhìn Kiều Niệm đang ngồi trước mình, rồi nghiêng đầu hỏi Mộ Bạch: “Cậu vừa nói gì với Kiều Niệm à?” +
Mộ Bạch ngơ ngác nhìn anh: “Không mà, sao tự nhiên hỏi vậy?” +
“Cậu có cảm thấy,” Giang Văn Cảnh hỏi, “khi tớ bước vào, ánh mắt Kiều Niệm nhìn tớ giống như đang nhìn một thằng cặn bã bội bạc không?” +
“…Tớ thật sự không nói gì đâu,” Mộ Bạch bất đắc dĩ xoa trán, “chắc cô ấy lại tự diễn giải lời tớ theo cách ‘nghệ thuật’ thôi.” +
Mộ Bạch thật sự không nói dối. Quan hệ giữa cậu và Giang Văn Cảnh đúng là thân thiết hơn trước một chút, nhưng cũng chưa có sự chuyển biến rõ ràng. Sau lưng người khác, hai người ngoài việc nắm tay nắm chân thì cũng chưa làm gì thân mật hơn. +
Nhưng Mộ Bạch cũng hiểu, tuy tính tuổi thì cậu đã đủ mười tám, nhưng tuổi thực của thân thể này vẫn chưa đủ thành niên. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, dù cậu và Giang Văn Cảnh đồng ý, thì Trường Bội (trang web truyện) cũng không đồng ý đâu. +
“À đúng rồi, Giang Văn Cảnh,” Mộ Bạch đột nhiên hỏi: “Buổi họp phụ huynh tối nay, nhà cậu ai đến vậy?” +
“Tớ nói với cô út rồi, tối nay chắc cô ấy sẽ đóng cửa quán sớm để đến,” Giang Văn Cảnh hạ thấp giọng nói: “Yên tâm đi, có vài chuyện sẽ không lặp lại nữa đâu.” +
Nghe đến đó, Mộ Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. +
Trong nguyên tác, buổi họp phụ huynh lần này không ai đến dự thay Giang Văn Cảnh. Bà nội Giang tuổi cao chân yếu, cô út thì hôm đó bận bán hàng ở nhà hàng, nên Giang Văn Cảnh cũng không nói với gia đình về buổi họp này. +
Chính vào ngày hôm đó, cậu bị giữ lại để chia sẻ kinh nghiệm học tập với tư cách là học sinh đại diện. Sau đó lại bị cô Thẩm Văn Tĩnh sai đi mua vài cây bút gel, nhưng siêu thị trong trường đã đóng cửa, nên cậu đành phải ra ngoài trường mua. Kết quả là bị Tô Vân Sinh – người đã theo dõi cậu từ trước – kéo vào một con hẻm vắng không có ai. +
Do vấn đề của trang web, tác giả không miêu tả chi tiết đoạn này, nhưng Mộ Bạch cũng có thể tưởng tượng, trong những dấu ba chấm lạnh lẽo đó là mấy tiếng đồng hồ Giang Văn Cảnh đau đớn và bất lực biết nhường nào. +
Cậu như nhìn thấy Giang Văn Cảnh run rẩy nhặt lại những chiếc bút gel rơi xuống, rồi từng bước vịn tường mà đi ra khỏi con hẻm đó. +
Nói chung, chuyện đó đừng bao giờ xảy ra lần nữa thì tốt rồi. +
Do buổi họp phụ huynh, tiết tự học buổi tối hôm đó đã bị hủy. Giang Văn Cảnh giống như trong nguyên tác bị giữ lại, còn Mộ Bạch vì là học sinh nội trú nên bị ép ở lại để chuẩn bị nơi tổ chức. +
Theo lý ra, con gái sẽ phụ trách quét dọn và lau bàn, còn con trai thì chịu trách nhiệm xếp bàn ghế và lau sàn. Nhưng khi Mộ Bạch vừa bê một chiếc bàn lên thì bị Ngô Việt kịp thời ngăn lại, “Mộ Bạch, cậu để đó đi, tớ bê được rồi.” +
Mặt Mộ Bạch lập tức xụ xuống, “Cậu vẫn xem thường tớ à?” +
Ngô Việt vội vàng vẫy tay, “Không phải đâu!” +
“Vậy để tớ bê,” Mộ Bạch nói rồi tiếp tục bê một chiếc bàn ra ngoài, “Thầy giáo bảo, con trai phải chịu trách nhiệm xếp bàn ghế.” +
Mười phút sau, Ngô Việt nhìn thấy Mộ Bạch ngồi một bên thở hổn hển, bất đắc dĩ khuyên, “Mộ Bạch, tớ lau sàn cho, cậu nghỉ chút đi.” +
Nghe thấy lời này, Mộ Bạch lập tức đứng phắt dậy, “Cậu vẫn xem thường tôi!” +
“A Bạch, tớ nói cậu nghỉ chút đi,” Lâm Phúc đứng ở cửa lớp trêu ghẹo, “Người ta –Ngô Việt cũng chỉ thương cậu thôi, đừng có không nhận lòng tốt nhé!” +
Mộ Bạch lập tức im bặt, nhưng không phải vì lời nói của Lâm Phúc, mà là vì phía sau Lâm Phúc là Giang Văn Cảnh. +
Giang Văn Cảnh vừa hoàn thành việc học, quay lại lớp. Sau khi gật đầu chào Lâm Phúc, anh đi thẳng về phía Mộ Bạch, rồi rất tự nhiên đưa tay ra kéo lấy cánh tay của cậu. +
“Làm thế này sao được?” Giang Văn Cảnh hỏi, “Sao lại đau thế này?” +
“… Chỉ bê một chiếc bàn thôi mà, tất cả con trai đều phải làm,” Mộ Bạch không thoải mái rút tay về, “Giang Văn Cảnh, tớ không yếu đuối như vậy đâu, hơn nữa đây là trong lớp đấy, cậu chú ý chút.” +
Ngô Việt đang bê bàn, đi qua Lâm Phúc liền cười nói, “Mối quan hệ giữa bạn thân và học bá của cậu thật là thân thiết nhỉ.” +
Lâm Phúc bị hành động và ánh mắt tự nhiên của hai người họ làm cho sững sờ, nghe thấy câu nói của Ngô Việt, anh càng hoảng hốt nhìn về phía đó. +
Ngô Việt và Mộ Bạch đều cùng ở ký túc xá và là bạn học cùng lớp, hàng ngày đều ở cạnh nhau, mà giờ anh ta nói như vậy, liệu có phải trong mắt Ngô Việt, hành động và không khí giữa hai người này đã thành thói quen rồi không? +
Mộ Bạch rốt cuộc đã làm những chuyện gì khi mình không có ở bên cạnh vậy! +
Lúc ấy, Lâm Phúc vẫn chưa kịp xốc lại tinh thần từ “cậu bạn tốt của mình hóa ra lại có thể cong” mà nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. +
Anh quay lại, nhìn thấy mẹ của Mộ Bạch, cũng với vẻ mặt kinh ngạc. +
“Dì, dì Mộ.” Lâm Phúc cố gắng giữ bình tĩnh chào hỏi, “Sao dì đến sớm vậy ạ?” +
“Nhà không có gì quan trọng, mấy ngày nay không gặp A Bạch, cô định đến sớm một chút xem thế nào,” mẹ Mộ Bạch mỉm cười nói, “A Bạch đâu? Ở trong lớp à?” +
“Ở, ở trong đó ạ!” Lâm Phúc quay đầu lại, và ngay lúc này nhìn thấy Mộ Bạch vội vàng rút tay khỏi Giang Văn Cảnh. +
Lâm Phúc tuyệt vọng nhắm mắt lại. +
Anh không biết tại sao lại có cảm giác như thể cọng rau cải do mình trồng bị một con lợn rất đẹp đẽ cướp mất. +


