Chương 61: Phúc lợi một triệu fan

Hình nền động kỳ quái lại tăng thêm rồi +
+
Lời mời phối khí cho phim hoạt hình bị cậu ném sang một bên, phải vài ngày sau Tạ Lan mới nhớ ra, sát nút hạn chót mới kịp đăng ký. +
Cậu nhắn tin xin lỗi Mr.X, giải thích ngắn gọn rằng thỉnh thoảng mình không nạp nổi tiếng Trung, đối phương chỉ gửi lại một icon cười khẩy. +
[Mr.X: Tốt nhất là thế.] +
[Mr.X: Tôi biết ngay là chơi cùng Đậu Tử thì làm gì có người nào tử tế.] +
[Mr.X: Đúng rồi, <Thiếu Niên Trên Dây Đàn> đã có một số tài liệu công khai được rồi, tôi gửi cậu.] +
Thiếu Niên Trên Dây Đàn do Hoạt hình Linh Tê – đơn vị có tiếng tăm tốt nhất trong ngành sản xuất, đề tài, kịch bản và mỹ thuật đều rất tuyệt vời. +
Theo lời một người bạn của X tiết lộ thì dự án này được nội bộ Linh Tê xếp vào cấp S, là tác phẩm chủ lực trong hai năm tới. +
Nếu có thể ghi tên mình vào phần phối khí OST của bộ phim hoạt hình này, chưa nói đến chuyện khác, vị trí đàu bảng của khu âm nhạc Bilibili coi như đã nắm chắc trong tay. +
[Mr.X: Diễn tấu chỉ là phụ thôi, bọn họ coi trọng chủ yếu là linh khí trong cách phối của cậu, cố lên nhé chú em.] +
Tạ Lan nhìn khung chat: “Nhưng thực ra tớ chưa học phối khí bao giờ, chỉ là lúc học violin có học một ít… ờ, music theory cần thiết?” +
Đậu Thịnh gật đầu: “Tiếng Trung gọi là nhạc lý, lý trong đạo lý.” +
Tạ Lan “ồ” một tiếng: “X bảo tớ chắc chắn lọt, nhưng không chắc lấy được vị trí nào. Có một phối khí chính, hai đồng sáng tác, chỉ có phối khí chính mới được hợp tác với bậc thầy nhạc cụ dân tộc.” +
“Đừng áp lực.” Đậu Thịnh cười cười: “Lấy được vị trí nào thì nhận vị trí đó, cậu cứ coi như chơi thôi, còn kiếm được ít tiền nữa, tốt biết bao.” +
Cũng phải. +
Tạ Lan yên tâm, đóng gói vài bản chuyển soạn và demo gốc tương đối ưng ý gửi đi, đeo tai nghe tiếp tục làm đề Toán. +
Gần đây học hành rất vất vả, thầy Lương dạy đội tuyển tỉnh đã giảng xong Hình học, đổi sang lão Mã giảng Số học, mức độ trừu tượng của đề bài bỗng chốc tăng vọt, ngay cả Tạ Lan cũng thấy hơi khó. +
Ngoài giờ tập huấn, lão Mã còn giao thêm đề cho mấy người tham gia ở lớp 4, hiện tại Tạ Lan dành toàn bộ giờ tự học buổi tối để làm Toán, bài tập các môn khác phải tranh thủ giờ ra chơi, làm như chạy giặc mới xong, còn phải chừa chút thời gian sáng tối để tự bổ túc Ngữ Văn. +
Đậu Thịnh nhàn hơn cậu nhiều, bài tập các môn khác toàn dựa vào chép, rảnh rỗi còn có thể edit video thi đấu bóng rổ. Thỉnh thoảng Tạ Lan học thuộc văn cổ đến nhức óc, ngẩng đầu thả lỏng, vô tình nhìn sang Đậu Thịnh thì phát hiện sổ kế hoạch của anh lại viết chi chít mấy trang dài. +
Muốn xem nhưng người nào đó còn che lại, nhìn là biết không có ý tốt rồi. +
Cuối cùng cũng chống chọi được đến thứ Sáu, trên đường tan học trời đổ mưa phùn, Tạ Lan trùm áo khoác đồng phục của Đậu Thịnh lên đầu, thẫn thờ trong màn mưa dày đặc. +
Đậu Thịnh lững thững đi trong mưa, tay phải đút túi quần: “Có buồn ngủ không?” +
“Cũng tàm tạm.” Tạ Lan nói. Chắc là do ngày mai phải tập huấn cả ngày nên hôm nay lão Mã không giao thêm bài tập. +
Đậu Thịnh bật cười: “Vậy tối nay cùng nhau livestream đi, đồ tớ đặt về rồi.” +
“Đồ gì cơ?” Tạ Lan ngơ ngác. +
Tranh thủ lúc bọn Xa Tử Minh đang bàn chuyện về Toán, Đậu Thịnh nhanh chóng ghé sát tai cậu, thì thầm: “Đồng phục DK của cậu đến rồi.” +
“!” +
Cơn buồn ngủ bay sạch. +
Tạ Lan lập tức quay đầu nhìn cái cặp sách căng phồng của Đậu Thịnh. +
Sáng nay lúc ra khỏi ký túc xá, Đậu Thịnh có nhét một đống vào cặp, lúc đó cậu còn tưởng lương tâm của đằng ấy trỗi dậy, muốn mang ít bài tập về nhà làm, không ngờ lại là set trang bị “hoa khôi trường”. +
Tạ Lan mặt không cảm xúc nhìn anh một lúc, cứng ngắc quay đầu đi: “Tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý xong.” +
“Sớm muộn gì cũng đến lúc thôi.” Đậu Thịnh buông thõng tay, lén lút véo nhẹ tay cậu, thong thả nói: “Đường đường là nam thần trường thì có gì mà phải sợ chứ. À hay là sợ bị hoa khôi bắt nạt đến mức mất chức năng ngôn ngữ?” +
Tạ Lan “hờ” một tiếng cười lạnh: “Tớ là sợ bắt nạt cậu đến phát khóc thôi.” +
Đậu Thịnh hít vào một hơi khí lạnh đầy vẻ gợi đòn, trầm giọng nói: “Thế thì tớ lại có chút mong chờ đấy.” +
Tạ Lan: “…” +
Đồng phục DK đẹp hơn trong ảnh nhiều, cái chính là nhờ chất liệu và người mặc. +
Chiếc sơ mi xám nhạt rủ xuống, buông lơi tùy ý ngang hông, cà vạt màu trắng sữa tôn lên mái tóc đen, thế mà lại được Tạ Lan mặc ra vài phần khí chất quý tộc Anh Quốc. +
Cậu chăm chú nhìn vào gương một lúc, cảm thấy tổng thể cũng coi như vừa ý. +
Sau đó, Tạ Lan hít sâu một hơi, nhoài người ra ngoài gọi: “Cậu xong chưa?” +
Trong phòng vang lên một tiếng huýt sáo: “Tớ đã đợi bạn trai lâu lắm rồi đấy.” +
Đậu Thịnh mặc bộ đồng phục JK quen thuộc đó, dáng vẻ có chút biếng nhác dựa bên cửa sổ. Mái tóc ngắn gọn gàng sảng khoái, thoạt nhìn thì đúng là một anh chàng đẹp trai hết sức bình thường, phải nhìn xuống cái váy mới thấy sai sai. +
Váy xếp ly rủ xuống tự nhiên, trên người không có túi, anh đành phải chống tay trái vốn hay đút túi lên lan can, tay phải lướt điện thoại. +
Đúng là điều bí ẩn của nhân gian, sao lại có đứa con trai mặc váy mà trông cứ như lẽ đương nhiên thế nhỉ. +
“Bạn trai, cậu đẹp trai quá, tớ có thể huýt sáo với cậu không?” Đậu Thịnh cười hỏi. +
Tạ Lan lạnh mặt nói: “Tốt nhất là cậu đừng lên tiếng, hình như dạo này cảnh sát đang bắt biến thái đấy.” +
Đậu Thịnh thật sự không đáp lại nữa. Tạ Lan quay đầu lại thì phát hiện anh đang cười, vai rung lên bần bật, trong đáy mắt đong đầy niềm vui rạng rỡ. +
Đậu Thịnh có đường nét ngũ quan khá cứng cáp, bình thường lúc hờ hững trông có vẻ khó gần, nhưng chỉ cần cười lên thì lại như hoa nở, niềm vui ấy như có một sức lan tỏa thần kỳ nào đó. Tạ Lan không kìm được cũng nhếch môi theo, nhưng rồi lại lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng: “Có đi không?” +
“Đi!” Đậu Thịnh nhiệt tình khoác vai cậu: “Vạn chúng đang mong chờ đấy.” +
Bilibili là một nơi khá thần kỳ, lúc Đậu Thịnh đăng thông báo chỉ nói một câu “Phúc lợi một triệu fan”, dưới phần bình luận ai nấy đều đã hiểu rõ. Cả khu bình luận đều gõ bát đòi xem giả gái, thật không nỡ nhìn thẳng. +
Livestream vừa mở, Tạ Lan mặc đồng phục DK đứng dựa lưng vào tường trắng, làm việc một cách máy móc, Đậu Thịnh mặc đồng phục JK đứng bên cạnh, khoác tay lên vai cậu, cười lơ đãng. +
[Vãi chưởng, mở màn chấn động luôn.] +
[Lâu… lâu lắm không gặp Đậu JK.] +
[Vẫn là cái hương vị quen thuộc ấy.] +
[Mài có thể chân thành hơn chút được không, kiếm cái tóc giả mà đội vào?] +
[Nói thật, Đậu Tử mà đội tóc giả là tôi tới luôn đấy.] +
[Lan cưng đẹp trai quá, mẹ khóc rồi.] +
[Tại sao Tạ Lan không giả gái?] +
[Hai người không phải đang định ghép CP cứng đấy chứ?] +
“Mọi người đã chụp màn hình xong chưa? Xong rồi thì tôi đổi tên một chút.” +
Đậu Thịnh vừa nói vừa cười hì hì tiến lên, đổi lại tiêu đề phòng livestream. +
Màn Play buổi tối của Hotgirl Đậu và Hotboy Tạ Lan. +
Tạ Lan cảm thấy nghẹt thở: “Có thể đừng dùng mấy từ ngữ kỳ quái đó được không?” +
Đậu Thịnh đưa lưng về phía cậu cười nói: “Có chữ nào không phải là sự thật đâu?” +
Tạ Lan: “…” +
[Play buổi tối, Play đâu rồi? Hai người mau Play đi chứ?] +
[Tôi dùng một cú nước rút ôm Hotboy Tạ Lan đi đây.] +
[Lan cưng là bạn trai giới hạn tối nay của Đậu Tử.] +
[Đậu Tử, bạn trai cậu đẹp trai quá, tặng cho tui được không?] +
[Đậu Tử, bạn trai cậu đẹp trai quá, tặng cho tui được không?] +
Câu cuối cùng tạo nên một làn sóng spam tráng lệ, Tạ Lan nhìn màn hình tràn ngập bình luận màu hồng mà thần trí tan tác. +
Đậu Thịnh lười biếng nói: “Xéo đê, cái gì cũng muốn, tụi bây mặt dày như thế sao không đi xây tường thành luôn đi?” +
[Vãi, cậu ta thừa nhận rồi.] +
[Vãi, cậu ta thừa nhận rồi.] +
[Vãi, cậu ta thừa nhận rồi.] +
Tạ Lan cạn lời, có lẽ vì chột dạ nên còn cảm thấy hơi căng thẳng nữa. +
Bộ đồng phục cậu đang mặc thực ra chẳng có vấn đề gì, chủ yếu là đứng cạnh Đậu Thịnh, tà váy đung đưa của người nào đó trong tầm mắt cứ như đang nhảy múa trên dây thần kinh của cậu, chưa kể đến đám bình luận công khai gọi cậu là “bạn trai” của Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh đường hoàng mặc váy đi tới trước ống kính nói: “Hoa khôi tôi đây không có tài nghệ gì, hôm nay chủ yếu phái Hotboy trường Trung học Anh Hoa tới biểu diễn violin trong trang phục DK. Các người còn yêu cầu gì nữa không, bọn tôi sẽ cố gắng đáp ứng.” +
[Kabedon đê!!] +
[Kabedon!] +
[Kabedon!] +
[Hoa khôi Hotboy đánh nhau cũng được đấy!] +
[Tôi bỏ một phiếu đánh nhau!] +
[Thích kabedon cơ!] +
Tạ Lan ngơ ngác: “Ka… bedon? Là cái gì?” +
Đậu Thịnh liếc nhìn bình luận, bình tĩnh nói: “Là một tư thế đánh nhau.” +
“…” +
Tin cậu có mà gặp ma. +
Tạ Lan giữ vẻ mặt lạnh lùng mở điện thoại tự tra Baidu. +
Đậu Thịnh tiếp tục tương tác với bình luận: “Vậy thì chiều các người đấy, chỉ một lần này thôi, các người tém tém lại đừng có nói bậy bạ, đừng có triệu hồi quản trị viên đến đấy nhé.” +
[Đù đù đù, tới rồi tới rồi!] +
[Tôi đang hấp hối trên giường bệnh cũng phải bật dậy!] +
[Thế thì tôi chính là cây bệnh gặp mùa xuân!] +
[Các anh em!! Tôi kích động quá!!!] +
[Bớt nói nhảm, làm đi!!] +
Tạ Lan vừa vặn tra ra bách khoa toàn thư. +
[Kabedon – Ép đối phương vào sát tường, một tay chống lên tường phát ra tiếng “don”, khiến đối phương hoàn toàn không còn đường thoát, thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng không thôi của cô ấy.] +
Tạ Lan: “…” +
Cậu theo bản năng nhìn Đậu Thịnh đang mày bay sắc múa và cái váy xếp ly cứ lắc qua lắc lại của anh. +
Mẹ kiếp, từ “cô ấy” và “thẹn thùng không thôi” này thật khó mà thiết lập bất kỳ mối liên hệ nào. +
Tuy nhiên động tác thân mật này trong anime lại rất phổ biến, không có gì là không thể chấp nhận được, Tạ Lan thở dài nói: “Vậy thì làm thôi.” +
Cậu nói rồi đứng dậy rời khỏi tường, để Đậu Thịnh đi tới, chuẩn bị cho lần đầu tiên trong đời “kabedon” người khác. +
Thế nhưng Đậu Thịnh vừa đi tới gần, tay nhấc lên, mạnh mẽ ấn ngược cậu trở lại tường. +
Một bàn tay đệm sau gáy cậu, gáy va vào lòng bàn tay mềm mại, tuy không phát ra tiếng “don”, nhưng nội tâm Tạ Lan lại chấn động dữ dội. +
[Vãi chưởng!!!] +
[Hoa khôi kabedon Hotboy hả?] +
[Á đù! Tôi biết ngay tên Đậu Tử này không thể nào ngoan ngoãn chịu trận mà!] +
[Không hổ là cậu.] +
[Không hổ là cậu.] +
Tạ Lan nhíu mày: “Cậu làm cái gì đấy?” +
“Có làm gì đâu.” Đậu Thịnh cười cười: “Đáp ứng yêu cầu của mọi người mà.” +
Tạ Lan: “Cậu có bị sao không? Không thấy vai vế bị đảo ngược rồi à?” +
Đậu Thịnh cười cười: “Kịch bản hôm nay là hoa khôi lẳng lơ kabedon nam thần thẹn thùng, nam thần mất đi chức năng ngôn ngữ.” +
“…” +
Trong mắt Tạ Lan hiện lên một tia khinh bỉ, không nói hai lời, cậu túm lấy cổ áo Đậu Thịnh ấn người vào tường, nhưng Đậu Thịnh một tay chống tường vẫn bất động như núi. Mặc cho Tạ Lan kéo thế nào, cũng chỉ tổ kéo anh lại gần mình hơn, gần đến mức chóp mũi suýt chạm vào nhau. +
Tay kia của Đậu Thịnh khiêu khích đặt lên hông cậu, cười nói: “Người nam thần hơi mềm nha, sức lực còn chẳng bằng hoa khôi nữa.” +
Bình luận gào thét thành mảng. +
[Đây là cái mà tôi không cần trả phí cũng xem được sao?] +
[Lên đi Đậu Tử!!] +
[Fan cứng ba năm khóc vì sung sướng!] +
[Quan tâm quái gì ai giả nam ai giả nữ, xông lên cho ông!!] +
Tạ Lan càng giận, nhấc chân định đá, Đậu Thịnh vội vàng co một chân lên dùng đầu gối chặn đùi cậu lại, quay đầu nói với ống kính: “Nhanh lên, không trụ được bao lâu đâu, nam thần bạo lực quá.” +
Mặt Tạ Lan đỏ tới tận mang tai, buông tay đang túm cổ áo anh ra định đẩy người đi, nhưng Đậu Thịnh lại thuận thế bắt lấy cổ tay cậu giơ lên đỉnh đầu. +
Tư thế này khiến giữa hai người không còn bất kỳ rào cản nào, cơ thể họ ép sát vào nhau. Đậu Thịnh một tay giữ cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia ở dưới nắm lấy tay trái của cậu, đầu gối phải nâng lên chặn đùi cậu. +
Trong tầm mắt Tạ Lan vẫn còn nhìn thấy vạt váy rủ trên chân Đậu Thịnh. +
Cậu cảm thấy một trận khô nóng, ánh mắt tan rã. +
Xu hướng giới tính nảy sinh sự hoang mang và dao động chưa từng có. +
Một lát sau, Tạ Lan nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu làm ngược rồi.” +
“Không ngược.” Đậu Thịnh ghé sát tai cậu cười khẽ: “Làm việc thôi mà, tâm lý thả lỏng đi, phối hợp một chút, nếu không tớ đành phải cầu xin cậu vậy.” +
“…??” +
Người nào đó miệng thì nói lời mềm mỏng, nhưng tay khóa lấy cậu lại cứng như sắt vậy. +
Tạ Lan giãy giụa nhiều lần nhưng vô hiệu, màn hình máy tính trước mặt bình luận đã nổ tung như pháo hoa. Từ xa, cậu nhìn thấy chỉ số hot của buổi livestream như ngồi tên lửa, con số hàng cao nhất chốc chốc lại nhảy lên một nấc, chưa đầy ba phút, con số hàng cao nhất đã tăng thêm một đơn vị, sau đó tiếp tục tăng vùn vụt. +
Bình luận trôi nhanh như thùng sơn đổ, che lấp cả hình ảnh của cậu và Đậu Thịnh. +
[Nút trả phí rốt cuộc nằm ở đâu thế, tôi gấp muốn chết rồi!!] +
[Cùng câu hỏi, tìm chỗ nộp tiền khắp màn hình.] +
[Sống lâu mới thấy… Phúc lợi một triệu fan chân thành nhất Bilibili.] +
[Còn chụp màn hình làm gì, đứng ngẩn ra đó à!!] +
[Đậu Tử có dám làm động tác táo bạo hơn chút nữa không!!] +
Đậu Thịnh cứ như sau gáy mọc mắt có thể nhìn thấy bình luận vậy, ngay khi Tạ Lan đỏ mặt định dùng sức thoát ra, cái chân đang chặn Tạ Lan của anh lại phóng khoáng nhấc lên, đạp lên tường, co gối dùng chân và tường giam cầm Tạ Lan ở giữa. +
Tạ Lan ngây người, hoảng loạn cúi đầu nhìn váy của Đậu Thịnh, thấy không có gì bất ổn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. +
Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu mặc váy cũng có kinh nghiệm quá nhỉ.” +
“Trẻ con thông minh, học cái gì cũng nhanh.” Đậu Thịnh cười híp mắt, lại cao giọng nói: “Năm giây cuối cùng nhé, tôi phải đi thay quần áo đây, sợ lát nữa mẹ tôi về.” +
[Lúc này mà còn nhắc đến mẹ cậu, có chơi được không đấy?] +
[Tui còn chưa xem đủ mà!!] +
[Mau chụp màn hình đi các vị!!] +
[Idol fanart đâu rồi? Tối nay nhất định phải lên hàng nhé!] +
[Mẹ kiếp, tối nay tao chụp hết cả 1GB rồi.] +
[Hình nền kỳ quái lại tăng thêm rồi.] +
“Năm, bốn-“ +
Đậu Thịnh vừa hô số vừa nháy mắt với Tạ Lan, chớp mắt làm bay biến tia biểu cảm cuối cùng trên mặt Tạ Lan. +
“Ba, hai, một-“ +
Dứt lời, anh buông bàn tay đang giữ cổ tay Tạ Lan xuống, đặt lên hông cậu, giữ nguyên tư thế chân co đạp tường độ khó cao, dùng độ dẻo dai kinh người vặn eo, hướng về phía ống kính giơ tay chữ V, cười nói: “Cheez~” +
Tạ Lan: “?” +
Bình luận bùng nổ trong tích tắc, Tạ Lan trong cơn ngẩn ngơ cố gắng nhận diện chữ trên đó. +
[Tôi rung động điên cuồng rồi.] +
[Người không thích giả gái tối nay đã mở ra cánh cửa thế giới mới…] +
[Nhưng không phải chủ kênh nào giả gái cũng mới mẻ được như Đậu Tử đâu.] +
[Tâm trạng lúc này là vô cùng kích động.] +
[Các người thật sự không sợ…] +
Chữ “sợ” phía sau còn chưa kịp đọc hết, giao diện livestream bỗng nhiên tối đen. +
Không khí xung quanh im lặng vài giây, sau đó Đậu Thịnh thu chân về, xoay người đi về phía máy tính, khó tin nói: “Không phải chứ?!” +
Tạ Lan cũng hơi ngơ ngác: “Mất mạng à?” +
Cũng không phải, giao diện livestream hiển thị “Streamer hiện không có mặt”, nhưng khung chat bên phải lại điên cuồng spam dấu chấm hỏi. +
Sau một loạt dấu hỏi chấm, tất cả mọi người đều đã hiểu ra. +
[Siêu quản lý khóa phòng livestream rồi!] +
[Clm cười chết mất, tưởng bọn mình đang tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy thật à?] +
[Trẻ con tạo dáng chụp ảnh thôi mà ngài quản lý ơi!] +
[Hơn nữa động tác tạo dáng này cũng đâu có vượt rào!] +
[Ông không thể vì Lan cưng nhà tôi dễ đỏ mặt mà chụp mũ lung tung được!] +
[Trả lại phòng livestream cho tôi!] +
[Trả lại cho tôi!!!] +
[Trả tôi hình nền tuyệt đẹp đi!!] +
[Có hình nền động pose kết thúc ban nãy, có thể làm pet để bàn, có khoảnh khắc Đậu Tử giơ tay chữ V và Lan cưng ngơ ngác chớp mắt, inbox xem trang chủ.] +
Đậu Thịnh tặc lưỡi một cái: “Khóa thật này, tớ nhận được tin nhắn riêng của bên quản trị viên rồi.” +
Tạ Lan lúc này đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cạn lời bước lên, xem xem cái gọi là tin nhắn khóa phòng. +
“Cảnh báo không phạt thẻ là ý gì?” +
Đậu Thịnh thở dài nói: “Không phạt thẻ tức là về bản chất không vi phạm quy định, thật ra trong lòng tớ biết chừng mực mà, không vượt rào đâu. Chắc là do người xem đông quá, quản trị viên rén, khóa tượng trưng nửa tiếng thôi.” +
Anh vừa nói vừa gõ phím lạch cạch đăng trạng thái. +
[@Đậu_Bảnh_Trai_Nhất_Trần_Đời_DM: Như mọi người đã thấy, giải trí có chừng mực, màn biểu diễn DK tối nay không còn nữa, chư vị có thể xem lại “Trên Đỉnh Xích Diễm” với ảnh chụp màn hình Mèo Bé mặc DK. À, bạn vừa rồi có hình nền động pose kết thúc, phiền cậu nhắn tin riêng qua Weibo cho tôi một chút, còn cả Tạ Lan nữa, cậu ấy cũng mới lập Weibo, ID giống bên Bilibili, cảm tạ.] +
Tạ Lan cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. +
“Cậu còn muốn lưu hình nền động?” +
Đậu Thịnh cười nói: “Hình nền laptop của tớ vừa hay nhìn phát ớn rồi.” +
“…” +
Tạ Lan lạnh lùng quay người: “Đi ngủ đây.” +
Cậu ra khỏi cửa, bước qua bức tường ngăn giữa phòng hai người, bước chân khựng lại, rồi lại lặng lẽ lùi về hai bước. +
Đậu Thịnh thay quần áo nhanh như chớp, lúc này đã mặc lại quần ngủ, đang túm cổ áo sơ mi đồng phục JK thô bạo lột ra, để lộ chiếc áo ba lỗ đen bên trong giống hệt cậu. +
Thật kỳ lạ, người này khi mặc đồ nam hay đồ nữ, khí chất thực ra chẳng có gì khác biệt. +
Khi cậu ở đó, Đậu Thịnh cười đùa thái quá, cậu đi rồi, Đậu Thịnh lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên chẳng quan tâm sự đời, có lẽ do đặc điểm cá nhân quá nổi bật nên anh mặc gì cũng không mang lại cảm giác quá lạc quẻ. +
Tạ Lan lại nhìn chằm chằm vào phần eo thon gọn được bao bọc bởi chiếc áo ba lỗ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy váy ngắn cũng không tệ. +
Đều rất đẹp. +
Đậu Thịnh cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu hỏi: “Sao thế? Lại có bọ à?” +
“Không.” Tạ Lan xoay người ngáp một cái, nới lỏng cà vạt: “Nhìn cậu chút thôi.” +
Nhìn cậu chút thôi, người bạn trai này. +
Cậu về phòng tắm qua một cái, sau khi ra ngoài thì học thuộc đoạn cổ văn hôm nay chưa thuộc xong, rồi tiện tay mở Weibo. +
Tài khoản mới lập hai ngày nay, hiện giờ đã có hơn ba mươi vạn người theo dõi, tin nhắn riêng nổ tung như cơm bữa, cậu lướt xuống hồi lâu mới tìm thấy cái gọi là “hình nền động”. +
Hình nền đã được xử lý một chút, khung hình đầu tiên là Đậu Thịnh giữ cổ tay cậu trên đỉnh đầu, quay lưng về phía màn hình. +
Sau đó ánh sáng trắng lóe lên nhẹ, khung hình tiếp theo là Đậu Thịnh đã buông tay quay đầu lại, một tay đặt gần hông cậu, tay kia giơ chữ V bên má, cười rạng rỡ. +
Còn cậu, bị Đậu Thịnh dùng cả tay lẫn chân đóng khung trong không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể và bức tường, cổ đỏ bừng, mặt không cảm xúc, trong ánh mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng. +
Quả thực trông cũng khá đẹp. +
Tạ Lan lạnh lùng trả lời: [Không cần gửi tôi đâu, không có hứng thú, cảm ơn.] +
Sau đó lẳng lặng ấn lưu về máy. +
Buổi tối trước khi ngủ, cậu đăng nhập vào Twitter đã lâu không vào. +
Có lẽ biến mất khỏi mạng nước ngoài quá lâu, mỗi lần đăng nhập, danh sách tin nhắn chưa đọc đều ngắn lại, mấy ngày nay thậm chí chẳng có người lạ nào nói chuyện với cậu. +
Sở dĩ nói “không có người lạ” là vì QZFXR vẫn còn đó, vẫn như thường lệ mỗi ngày gửi cho cậu vài câu chẳng có mấy dinh dưỡng. +
Thực ra cậu và người này nói chuyện cũng rất ít, thỉnh thoảng vài ba câu, hoàn toàn không tính là thân thiết. Nhưng người này lại giống như một điểm neo trong dòng chảy thời gian, không cần bỏ ra quá nhiều sức lực để duy trì, chỉ là vẫn luôn ở đó cùng cậu, dường như cho dù cuộc đời có đảo lộn đến mức nào cũng sẽ không biến mất. +
Tạ Lan mở khung chat. +
Tin nhắn mới nhất đến từ nửa tiếng trước. +
[QZFXR: Có một chuyện tôi do dự khá lâu rồi.] +
[QZFXR: Bilibili trong nước có một chủ kênh mới, tên là Tạ Lan, là cậu phải không.] +
Tạ Lan ngẩn người một thoáng. +
Quả nhiên, fan chân chính là có thể nhận ra được. +
Thực ra chẳng có gì phải giấu, tuy cậu sẽ không chủ động nhắc đến, nhưng bị phát hiện cũng chẳng sao. +
[SilentWaves: Ừ.] +
QZFXR trả lời ngay lập tức: [Cậu có cuộc sống mới rồi, mừng cho cậu.] +
Người đó gửi xong câu này thì dừng lại một chút, rồi lại hỏi: [Vậy là tài khoản Youtube coi như bỏ vĩnh viễn sao?] +
Tạ Lan nhìn hai chữ “vĩnh viễn”, chợt thẫn thờ. +
Tài khoản đó cũng từng là tâm huyết cậu dốc lòng gây dựng. Nhưng ngay từ lúc lập tài khoản, SilentWaves chỉ có một sứ mệnh duy nhất, đó là mang lại cho người mẹ đang bệnh tật một tia vui vẻ và chỗ dựa tinh thần, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là hy vọng gửi gắm của chính Tạ Lan, cậu hy vọng mẹ sẽ khỏi bệnh. +
Nhưng cuối cùng bà vẫn ra đi. +
Sự ra đi này khiến quãng thời gian hai năm đó không thể nào chịu đựng nổi sự ngoảnh đầu nhìn lại. +
Hồi lâu sau, Tạ Lan mới cầm điện thoại lên, có chút khó khăn gõ chữ. +
[SilentWaves: Câu hỏi này hình như cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi.] +
[QZFXR: Ừ. Chỉ là thấy trạng thái của bản thân cậu đã tốt lên rồi, muốn xác nhận lại chút thôi.] +
Tạ Lan khựng lại, gõ một dòng chữ, rồi lại cảm thấy đối với fan hâm mộ thì có hơi tàn nhẫn. +
Tiếng Trung của cậu có vẻ như đã học rất tốt rồi, nhưng thực ra vẫn còn chưa đủ. +
Cậu không biết phải nói giảm nói tránh thế nào với một người thật lòng thích quá khứ của cậu rằng, đoạn quá khứ đó đối với bản thân cậu có chút nặng nề. +
Mãi lâu sau, Tạ Lan vẫn không trả lời, chỉ thoát ứng dụng, thở dài một hơi. +
“Tạ Lan?” Tiếng Đậu Thịnh bỗng vang lên bên ngoài. +
Tạ Lan xuống giường mở cửa: “Sao thế?” +
“Không sao.” Trong tay Đậu Thịnh cầm một hộp sữa cacao, đặt lên tủ đầu giường của cậu: “Qua xem một cái.” +
Tạ Lan sững sờ: “Xem một cái? Xem cái gì?” +
Đậu Thịnh quan sát trên mặt cậu vài lần, xoay người lầm bầm: “Không có gì, chỉ xem thôi, tớ đi ngủ đây.” +
“?” +
“Uống sữa xong phải súc miệng.” Đậu Thịnh lại nói, vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Tâm trạng không tốt có thể tìm tớ bất cứ lúc nào.” +
Tâm trạng không tốt? +
Tạ Lan ngẩn người một lúc mới nói vọng sang phòng bên cạnh qua cánh cửa: “Tớ không sao mà, livestream chơi lớn chút cũng không sao, thật ra tớ không để ý mấy cái đó đâu, bình luận cũng đều rất thân thiện.” +
Đậu Thịnh ở trong phòng ừ ừ vài tiếng: “Dù sao có việc gì thì cứ gọi tớ.” +
Tạ Lan nhíu mày, vẫn có chút không hiểu ra sao. Cậu mơ hồ nằm lại lên giường, điện thoại bỗng nhiên lại rung lên ba tiếng. +
Vốn tưởng là Đậu Thịnh gửi lời chúc ngủ ngon, kết quả vừa mở Wechat ra, đồng tử chợt giãn mạnh. +
Hồ Tú Kiệt đã kéo cậu và Đậu Thịnh vào một nhóm. +
Tin nhắn đầu tiên là một tấm ảnh chụp màn hình nào đó tối nay. +
[Vẻ Đẹp Vật Lý: Cũng biết chơi đấy nhỉ?] +
[Vẻ Đẹp Vật Lý: Ngày mai có ôn đội tuyển Toán phải không, giờ nghỉ trưa ở lại lớp đợi tôi.] +
“…” +
Tạ Lan tê liệt rồi. +
— +
[Lời tác giả] +
Đêm đen gió lớn, Gõ Bàn Phím lén lút lẻn đến cửa ổ trứng. +
Trứng Đậu đang cầm một tấm ảnh polaroid, vẫy tay gọi cô. +
Gõ Bàn Phím ghé lại gần: “Thiên vương cái địa hổ.” +
Trứng Đậu nghiêm túc nói: “Mặt Trứng Lười phúng phính.” +
Ám hiệu thành công, Trứng Đậu cẩn thận từng li từng tí giao tấm ảnh polaroid cho Gõ Bàn Phím. +
Trứng Đậu: “Đây là ảnh chụp chung bọn em Cos tối qua, tiền tiêu vặt đâu?” +
Gõ Bàn Phím nhét một nắm tiền cho anh, thì thầm: “Đừng để Trứng Lười phát hiện, vỏ trứng của em ấy mỏng lắm.” +
“Em biết rồi.” Trứng Đậu giơ tay lên, đập tay với Gõ Bàn Phím: “Giao dịch uy tín, lần sau lại đến nhé.” +
—- +
Lảm nhảm vài câu: +
Công thụ là một loại khí chất, tôi cảm thấy Đậu Tử “công” cực kỳ rõ ràng, mặc thành JK thì vẫn cứ là công. +
Tạ Lan giả gái có thể sẽ sắp xếp, nhưng có vài bạn thực sự dị ứng cái này, cho nên sau này sẽ cho vào ngoại truyện, mọi người mua theo nhu cầu nhé. +
Cũng như trong tuần này SilentWaves nhất định sẽ bị lộ tẩy. +
+



Ẻm giả gái mà vẫn top thiệtttt
Mong bé Lan cưng sớm vượt qua quá khứ