Chương 62: Trăm Thuyền Tranh Đua

Các cậu, hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang nhé. +
+
Hồ Tú Kiệt chỉ dùng hai mươi mốt chữ nhưng đủ khiến Tạ Lan gặp ác mộng suốt cả đêm. +
Xem nhiều mấy cái đoạn phim kỳ lạ, cậu ấy mơ thấy Hồ Tú Kiệt cầm một cây đao dài bốn mươi mét đuổi giết mình, cho phép cậu chạy trước ba mươi chín mét, nhưng cứ mỗi lần bị giết lại bị kéo về vạch xuất phát và bắt đầu lại, cứ thế lặp đi lặp lại, chém giết suốt đêm. +
Ngày hôm sau, khi đứng lặng im trong văn phòng, nhìn gương mặt lạnh như Diêm Vương của cô giáo, Tạ Lan không khỏi nghi ngờ liệu phía sau cô ấy có giấu một con dao hay không. +
“Em nhìn gì đấy?” Hồ Tú Kiệt nhíu mày trợn mắt: “Sao cứ nhìn sau lưng tôi mãi thế?” +
Tạ Lan ỉu xìu rụt ánh mắt lại: “Thưa cô, em rất ân hận ạ.” +
Hồ Tú Kiệt trợn mắt nhìn cậu: “Tôi còn chưa mắng em mà!” +
Tạ Lan há miệng: “… Ồ.” +
Buổi trưa giữa tháng Năm đã rất nóng, văn phòng không bật điều hòa, không khí oi bức khiến người ta đổ mồ hôi. +
Bên ngoài cửa sổ không có gió, chỉ có hơi nóng hầm hập len lỏi vào phòng. Đậu Thịnh tựa vào cửa sổ lặng lẽ nghe mắng, ánh mắt thờ ơ rơi xuống những cánh hoa ngô đồng bên ngoài, như đang xuất thần. +
“Em nghiêm túc vào!” +
Giọng Hồ Tú Kiệt đột ngột cao lên tám quãng: “Cho dù các em có hàng triệu hay hàng chục triệu fan đi nữa, lời nói và hành động cũng phải có chừng mực! Nếu không phải tôi nổi hứng xem thì tôi cũng không biết hai đứa em lại không ra thể thống gì như vậy!” +
Đậu Thịnh nghe vậy liền quay lại nhìn, chỉ trong một giây đã chuyển đổi trạng thái, thành thạo cúi đầu: “Cô phê bình rất đúng, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.” +
Anh dừng lại một chút rồi lại thì thầm: “Nhưng cô đừng xem livestream của em nữa. Thật đấy, dễ gây mâu thuẫn cô trò lắm ạ.” +
Hồ Tú Kiệt hậm hực lườm anh một cái, ánh mắt lại chuyển sang Tạ Lan. +
Tạ Lan cứng đờ người, tự động bật chế độ lặp lại: “Cô phê bình rất đúng, em cũng sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.” +
“Hai đứa các em…” Hồ Tú Kiệt lướt mắt qua lại trên mặt hai người họ, định nói lại thôi. +
Không hiểu sao, Tạ Lan hơi chột dạ. +
Cậu cố gắng duy trì ánh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lắng nghe Đậu Thịnh bình tĩnh hỏi bên cạnh: “Bọn em làm sao ạ?” +
Hồ Tú Kiệt có chút do dự, khẽ nheo mắt đánh giá hai người, đánh giá hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. +
Cô bực bội xua tay: “Cứ bắt tôi tha thứ, kết quả thì sao? Tạ Lan thì tôi không phê bình nữa, luôn tiến bộ, sắp đến kỳ thi tháng lần thứ ba rồi, gần đây ôn tập cũng rất tốt, còn em thì sao? Cuối cùng em có thể đưa ra một thái độ cho tôi xem không?” +
Câu cuối cùng Tạ Lan hơi khó hiểu, trong nhận thức của cậu, thái độ là một danh từ trừu tượng, làm sao có thể “đưa” ra được chứ? +
Cậu vô thức liếc nhìn Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh nghe vậy lại cười, tiện tay nhấc chiếc cặp sách đặt dưới chân lên và nói: “Em biết ngay là cô sẽ nói như vậy mà, nên em đã mang thái độ của em đến rồi đây.” +
Hồ Tú Kiệt ngạc nhiên: “Mang đến? Mang cái gì?” +
Tạ Lan cũng liếc chiếc túi đó. +
Chắc là sách vở và bút gì đấy, vừa nãy Đậu Thịnh xách túi đến, cậu đã đoán Đậu Thịnh đã chuẩn bị sẵn sàng để viết bài kiểm điểm năm vạn chữ ở đây rồi. +
Nhưng rất nhanh, sự thật đã chứng minh là cậu vẫn chưa hiểu Đậu Thịnh đủ sâu sắc. +
Dưới ánh mắt soi mói của Hồ Tú Kiệt, Đậu Thịnh thong thả kéo khóa cặp sách, từ bên trong lôi ra một bộ đồng phục JK chất liệu cao cấp. +
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bộ đồng phục, tông màu trắng và cà phê sữa dịu dàng vô cùng, lấp lánh như thể dành cho thiếu nữ. Nó đã được là phẳng cẩn thận suốt đêm, không có một nếp nhăn nào, chỉ cần khẽ chạm vào là cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà. +
Đậu Thịnh nâng niu bộ đồng phục bằng cả hai tay, trân trọng nói: “Thưa cô, em quyết định tặng cô bộ đồng phục này ạ.” +
Đồng tử Hồ Tú Kiệt giãn nở vì sốc: “Cái gì??” +
“Tặng cô ạ!” Đậu Thịnh cúi người: “Đây là minh chứng cho thành công của fan em, cũng là kết tinh từ sự dày công bồi dưỡng của cô, xin cô đừng ngần ngại mà hãy nhận lấy ạ!” +
Hồ Tú Kiệt: “???” +
Lúc rời khỏi văn phòng, Tạ Lan không nhịn được quay đầu lại mấy lần, để xác nhận Hồ Tú Kiệt không bị tức đến ngớ người. +
Đậu Thịnh đứng ngoài cửa, thành thạo đút tay trái vào túi, giơ tay phải vẫy vẫy Hồ Tú Kiệt. +
Thần sắc anh có vẻ lơ đãng, nhưng giọng điệu lại rất thân thiết: “Cô ơi, em rất mong được thấy cô mặc nó ạ, em chết cũng không còn gì hối tiếc nữa đâu.” +
Trong phòng không có tiếng vọng lại. +
Đôi mắt sắc sảo và điềm tĩnh của Hồ Tú Kiệt thoáng hiện lên vẻ ngây dại. +
Đi được một đoạn, Đậu Thịnh mới vươn tay khoác lên vai Tạ Lan, cánh tay run rẩy. +
Tạ Lan mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn anh, thấy anh cười đến gập cả người. +
“Ha ha ha ha, cô Hồ cả đời này chưa bao giờ thảm bại như vậy đâu.” Đậu Thịnh dụi dụi khóe mắt cười ra một chút nước mắt trong suốt: “Cậu có thể tưởng tượng được không? Nếu cô Hồ mà mặc JK, đến hiệu trưởng cũng phải đến chụp ảnh lưu niệm đấy.” +
Thật ra Hồ Tú Kiệt giữ dáng rất tốt, mặc một bộ đồng phục JK thì không thành vấn đề. +
Nhưng cái hình ảnh đó… thật sự đáng sợ. +
Tạ Lan rùng mình giữa cái nắng nóng gay gắt, nhíu mày gạt tay Đậu Thịnh ra: “Cậu phiền phức quá đi.” +
Đậu Thịnh lí lẽ chính đáng hỏi ngược lại: “Nếu tớ không tặng quà cho cô giáo thì chúng ta có thể thoát khỏi miệng cọp nhanh như vậy không?” +
Tạ Lan: “…” +
Định nghĩa lại việc tặng quà cho giáo viên. +
Tranh thủ còn giờ nghỉ trưa, hai người định ra ngoài mua đồ ăn. Dưới cái nắng chói chang, Đậu Thịnh lười biếng ngáp một cái: “Đây gọi là cứu tinh. Cứ ở bên Đậu Tử là tai qua nạn khỏi. À, có một chữ Hán, bên trái là chữ Đậu (豆), bên phải là chữ An (安), chữ này đúng là sinh ra để dành cho tớ mà.” +
Tạ Lan nghe vậy liền hình dung một chút, thành thật lắc đầu: “Không biết.” +
“Đương nhiên là cậu không biết rồi.” Đậu Thịnh gõ nhẹ ngón tay lên xương quai xanh của cậu: “Nó đọc là ‘đậu’.” +
Tạ Lan lẩm nhẩm một lần: “Có ý gì?” +
“Cứ coi như là một danh từ tập hợp đi.” Đậu Thịnh kéo dài giọng ừ một tiếng: “Tập hợp những điều tốt đẹp, hỷ sự trên đời, bao gồm hạn hán gặp mưa rào, nơi xa gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc, đề tên bảng vàng đi.” +
Tạ Lan “ồ” một tiếng, gật đầu: “Tiếng Trung đúng là cô đọng, hay thật đấy.” +
Đậu Thịnh gục trên vai cậu khẽ cười, không biết đang cười gì. +
Tạ Lan vừa định hỏi, thì nghe giọng anh trầm thấp vang lên dưới cổ mình: “Bạn trai, cậu đáng yêu quá đi.” +
Mặt trời gay gắt quá, khiến vành tai Tạ Lan hơi nóng ran. +
Hai người đi vòng qua bên cạnh tòa nhà thí nghiệm, đứng dưới chân tường không có cửa sổ. Trưa thứ Bảy, sân trường trống vắng, gió thổi làm những cánh hoa ngô đồng mềm mại bay lả tả. Đậu Thịnh trước tiên véo nhẹ cằm Tạ Lan, sau đó áp sát người hôn cậu. +
Ánh nắng chói chang khiến Tạ Lan nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, hít thở từng hơi không khí, cậu mới cảm thấy tay chân hơi mềm nhũn. +
Gió thổi liên tục, hẳn là mát mẻ hơn một chút. +
Nhưng cổ và má cậu lại càng đỏ hơn. +
* +
Cuối tháng Năm, kỳ thi tháng lần thứ ba của khối 11 trường Anh Trung đã kết thúc. +
Tuần thi này Tạ Lan đã dốc toàn lực, nhưng Đậu Thịnh vẫn ung dung như thường lệ, thậm chí còn tranh thủ edit rồi đăng video trận bóng rổ của lớp 4 vào tối hôm trước. +
Tạ Lan chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến Bilibili, mãi đến khi thi xong vào chiều thứ Sáu, trên đường tan học cậu mới nhớ ra còn có một video mới như thế. +
[Bí Kíp Của Cú Mèo Là Tinh Thần Bất Diệt | Ghi Lại Trận Bóng Rổ Mùa Hè Của Lớp 11-4 trường Anh Hoa] +
Mở đầu video là màn hình đen chữ trắng, không có nhạc nền, nhưng nếu vặn to âm lượng tai nghe lên là có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá, đó chính là những cây ngô đồng ở trường Anh Trung. +
[Khi máy bay vừa hạ cánh, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được họ. +
Nhóm người này sao mà sống động đến thế, tựa như những bọt khí lăn tăn trong ly nước soda buổi chiều, cũng giống như bầu trời trong xanh mà tôi chưa từng thấy ở London vào cái ngày trở về nước – by Tạ Lan] +
[Phần trên là Đậu Tử viết thay tôi đấy, môn Ngữ Văn của tôi chưa được tốt đến thế đâu – by Tạ Lan chân thật] +
Dòng phụ đề tan biến, tiếng violin nổi lên từ nhẹ đến mạnh, dần chuyển thành một đoạn nhạc nhanh đầy sôi nổi. +
Những cảnh quay được lồng ghép mượt mà, ghi lại vô số khoảnh khắc các cầu thủ lớp 4 di chuyển, bật nhảy và vung tay dứt khoát. Quả bóng rổ mô phỏng nhịp tim đập thùm thụp xuống mặt sân, ống kính lia gần rồi lại kéo xa mặt sân, tiết tấu đan xen, đôi giày thể thao trắng tinh ma sát trên nền xi măng, giữa những tiếng hò reo không ngớt, một vạt váy màu xanh nhạt lướt qua. +
Thời lượng lên hình được chia đều cho mỗi cầu thủ – Vu Phi với gương mặt chán đời bay người úp rổ bằng một tay, cơ bắp trên cánh tay gầy gò nổi lên cuồn cuộn, cú úp rổ ấy khiến cả cột bóng rổ cũng phải rung lên bần bật trong gió như một chiếc lá. +
Đậu Thịnh chạy băng băng dưới nắng gắt, mồ hôi đọng trên ngọn tóc, lấp lánh dưới ánh mặt trời, anh nhẹ nhàng bật nhảy từ ngoài vạch ba điểm, cổ tay đưa bóng vào rổ, vẽ nên một đường cong màu cam trên không trung. +
Vương Cẩu ngã rồi lại nghiến răng đứng dậy, Trần Khả thực hiện một cú xoay lưng điệu nghệ như nước chảy mây trôi, vượt qua bốn người rồi ghi điểm ngay dưới rổ… +
Mười mấy tiếng đồng hồ tư liệu, cuối cùng chỉ cho ra một thành phẩm dài tám phút, nhưng mỗi một khung hình đều là tinh hoa. +
Tạ Lan nhìn số liệu đang tăng chóng mặt trong phần quản lý kênh Bilibili của mình. +
Năm đó khi đạt một triệu người theo dõi trên Youtube hình như cậu cũng từng gặp phải giai đoạn chững lại, nhưng có lẽ vì nội dung trên Bilibili đã được mở rộng hơn nhiều nên lượng người hâm mộ lại có xu hướng tăng ngày càng dữ dội. +
Lớp 11-4 Anh Hoa đã trụ vững trong top tìm kiếm đề xuất của Bilibili suốt hai ngày, Hồ Tú Kiệt tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong giờ học đội tuyển Vật Lý cuối tuần đã khoe khoang với giáo viên lớp bên cạnh rất lâu, còn chiếu video lên máy chiếu cho cả lớp xem để thư giãn trong giờ giải lao. +
Nhóm chat của lớp điên cuồng nhảy thông báo, ai nấy đều bận rộn chia sẻ video này, lướt bảng tin bạn bè mười mấy lần vẫn chỉ thấy một đường link duy nhất. +
[Cherry: Mấy cảnh quay đến tớ trông đẹp trai thật.] +
[Đổng Thủy Tinh: Vất vả cho cậu rồi, còn có cả cảnh quay đặc tả của Trần Khả nữa.] +
[Phùng Diệu: Các bạn nữ xinh quá đi.] +
[Vincent: Đương nhiên rồi, con gái lớp mình ai cũng xinh hết.] +
[Đổng Thủy Tinh: Ồ.] +
[Vương Cẩu: Tớ gửi cho bà nội rồi, tớ được lên ti vi đấy!] +
[Lưu Nhất Tuyền: Các cậu là tuyệt nhất! *Cú mèo nghiêng đầu*] +
[Cherry: Tinh thần lên!!] +
Đủ loại sticker cú mèo được thả tới tấp N vòng, Tạ Lan cũng gửi một hình cú mèo vẫy cánh vô cùng đáng yêu. +
[Đổng Thủy Tinh: Danh hiệu cú mèo đã vang danh đến tận Bilibili, cảm ơn hai đại ca.] +
[Đổng Thủy Tinh: @Bệnh Nan Y @Bác Sĩ Đậu Tử.] +
[Đổng Thủy Tinh: Ủa?] +
[Lưu Nhất Tuyền: Nickname của hai cậu có gì đó không đúng lắm thì phải…] +
[Cherry: Không đúng chỗ nào?] +
[Cá Trích: Định làm anh em kết nghĩa à?] +
[Cherry: Má nó chứ sao mà thấy hợp nhau thế, kết bái đi!] +
[Đới Hữu: Hoặc là đi xét nghiệm ADN đi.] +
[Mao Lãnh Tuyết: Mấy bạn nam ở trên thật là…] +
[Đổng Thủy Tinh: …Tớ chỉ cười chứ không nói gì.] +
[Lưu Nhất Tuyền: … Vậy tớ cũng cười thôi.] +
Tạ Lan nhìn điện thoại mà có chút chột dạ, dứt khoát cất luôn điện thoại đi. +
Một lúc lâu sau cậu mới nói: “Hay là cậu đổi tên đi?” +
“Hửm?” Đậu Thịnh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên ý trêu chọc: “Tại sao?” +
Tạ Lan lườm anh hai cái rồi quay mặt đi không thèm nói nữa. +
Đậu Thịnh bật cười khe khẽ: “Thế tớ đổi thành gì? Phương Thuốc Hay Chữa Bệnh được không?” +
Tạ Lan: “…” +
Đậu Thịnh chống cằm suy nghĩ một lát: “Bệnh Gì Cũng Hết?” +
“…” +
“Thế thì, Thuốc Đắng Dã Tật nhé?” Đậu Thịnh cười cười, ghé sát lại thì thầm bên tai Tạ Lan: “Đâu có đắng đâu nhỉ? Tối qua tớ còn ăn chocolate trước nữa mà.” +
“…” +
Tạ Lan đẩy mạnh vào ngực anh: “Biến.” +
Clm, Đậu Thịnh phiền chết đi được. +
Kỳ thi tháng lần thứ ba, Tạ Lan cảm thấy mình làm bài khá tốt. +
Ngữ Văn đợt này hơi khó, phần đọc hiểu thơ cổ rất khó hiểu, coi như là bỏ. Còn có một bài văn hiện đại quá mơ hồ, đọc cả bài mà chẳng hiểu gì. Nhưng Tạ Lan thấy bài văn lần này mình viết rất tốt, lần đầu tiên trong đời viết kín tám trăm chữ, chia thành bốn đoạn nhỏ, ước tính riêng phần văn cũng phải được ít nhất ba mươi bảy, ba mươi tám điểm, tổng điểm môn Ngữ Văn có hy vọng đạt bảy mươi. +
Lúc tự học tối Chủ Nhật vẫn chưa có điểm, sáng thứ Hai, bảng xếp hạng toàn khối đã được dán ngay ngoài hành lang. +
Tạ Lan chạy ra xem điểm, Đậu Thịnh đã trở lại ngôi đầu bảng với tổng điểm 731. +
Lần trước Tạ Lan xếp hạng 215, lần này cậu nhìn thẳng vào top 200, lướt qua một lượt, quả nhiên đã tìm thấy tên mình. +
Thứ hạng ở bên phải, cậu nhìn từ phải sang trái – tiến bộ 40 bậc toàn khối, xếp hạng 175, tổ hợp Khoa học Tự nhiên 267 điểm, cao hơn lần trước mười điểm, tiếng Anh 139, giữ nguyên; Toán 150, giữ nguyên; Ngữ Văn 59… +
Hả? Vẫn là 59 ư? +
Tạ Lan ngẩn người, Đậu Thịnh hỏi nhỏ: “Không phải cậu nói lần này môn Ngữ Văn có thể lên bảy mươi sao?” +
“Đúng thế mà…” Tạ Lan nhíu mày: “Lại lạc đề bài văn à? Dưới ba mươi điểm?” +
Không thể nào. +
Xa Tử Minh đứng bên cạnh nói: “Trần Khả tiến bộ nhanh thật.” +
Nghe vậy, Tạ Lan tiếp tục nhìn xuống dưới, lần trước Trần Khả xếp ngoài hạng ba trăm năm mươi của khối, lần này đã ở hạng hai trăm bốn mươi, rất gần với cậu rồi. +
“Chưa đầy một tháng mà cậu ta còn phải đánh bóng rổ cả tuần đấy.” Đới Hữu chậc một tiếng, xoay xoay cổ tay rồi cười nói: “Song kiệt lớp 4 quả nhiên vẫn đáng sợ như vậy.” +
Chuông vào giờ tự học buổi sáng vang lên, mấy người vừa đi về lớp vừa bàn tán về điểm số, đến khi về chỗ ngồi Đậu Thịnh mới nói nhỏ: “Đừng buồn, đợi phát bài kiểm tra rồi tìm xem vấn đề ở đâu.” +
“Tớ không buồn.” Tạ Lan thở dài: “Chỉ thấy hơi lạ thôi, không thể nào là điểm này được, chẳng lẽ phần điền thơ cổ sai hết chính tả rồi?” +
Cũng không thể, lần này vừa hay thi vào mấy bài cậu đã học thuộc làu làu. Cậu đặt ra yêu cầu rõ ràng cho bản thân, phần đọc thêm thì tùy duyên, nhưng những điểm có thể lấy được bằng cách học thuộc lòng thì nhất định phải lấy trọn. +
Cán bộ các môn xuống thu bài tập, Xa Tử Minh còn phải thu thêm một tập bài ôn thi đội tuyển, khi đến chỗ Đổng Thủy Tinh, cậu ta “ể” một tiếng: “Cậu sao thế?” +
Tạ Lan vô thức liếc nhìn sang đó, Đổng Thủy Tinh đứng dậy khỏi bàn, nói nhỏ câu gì đó rồi rút bài kiểm tra ra đưa cho cậu ta. +
Hốc mắt cô hơi đỏ, Xa Tử Minh ngây người một lúc rồi mới đi tiếp về phía sau mà không hỏi nhiều. +
Đậu Thịnh nói nhỏ: “Chắc là Trần Khả sắp đi rồi.” +
“Hả?” Tạ Lan ngơ ngác quay đầu lại. +
Cậu ngẩn ra một lúc mới nhớ lại chuyện Trần Khả nói sẽ rời khỏi thành phố H khi cả bọn đi chơi cùng nhau. +
Tạ Lan hỏi: “Cậu ấy đi đâu?” +
Đậu Thịnh lắc đầu: “Tớ không hỏi, chắc cậu ấy cũng không muốn nói. Hoàn cảnh gia đình như thế, không thể nào đi lên thành phố lớn được, chỉ muốn tìm một nơi nhỏ bé để mai danh ẩn tích, yên tĩnh thi xong đại học thôi.” +
Tạ Lan nhíu mày: “‘Mai danh ẩn tích là sao?” +
Nghe vậy, Đậu Thịnh cười: “Là trốn đi, giống như Ngô Đồng vậy, nằm im một góc không động đậy, không để người khác chú ý.” +
Mắt Tạ Lan sáng lên: “Cách diễn đạt này hay thật, rất cô đọng, giống như chữ lần trước cậu dạy tớ vậy.” +
“Hử?” Đậu Thịnh vừa lật bài tập vừa bâng quơ hỏi: “Lần trước tớ dạy cậu chữ gì?” +
“Chính là chữ đậu đại diện cho tứ đại hỷ sự ấy.” Tạ Lan tiện tay vớ lấy cây bút, viết hai chữ “豆安” lên tờ giấy nháp giữa hai người. +
Đậu Thịnh “ồ” một tiếng, cười nói: “Lần trước tớ đùa cậu đấy.” +
Anh nói xong liền quay người đi nộp bài tập, vừa quay đầu lại thì thấy Tạ Lan đang đờ đẫn. +
Đậu Thịnh hỏi: “Sao thế?” +
Tạ Lan: “…?” +
Ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết được sự chấn động của Tạ Lan lúc này. +
Trong cơn chấn động lại xen lẫn hoang mang. +
Giữa sự hoang mang là một tia ham muốn hủy diệt đang chực trào. +
Lại còn có chút sợ hãi. +
Cậu chỉ muốn trốn về London ngay lập tức. 1
Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên, lão Tần ôm một chồng bài kiểm tra Ngữ Văn dày cộp bước vào lớp: “Lớp trưởng giúp thầy đóng cửa.” +
Thầy đặt “rầm” chồng bài kiểm tra lên bàn giáo viên, cầm ngay tờ trên cùng lên: “Tạ Lan.” +
Lũ cú mèo nhạy bén nhận ra điều gì đó, từng con một quay đầu lại, trao cho Tạ Lan những ánh mắt vừa đồng cảm vừa mong chờ. +
Tạ Lan vẻ mặt trống rỗng, một lúc lâu sau mới lí nhí: “Hình như Tạ Lan không có ở đây ạ.” +
Lão Tần cười cười: “Vậy à?” +
Thầy lật soàn soạt đến trang bài văn: “Chủ đề bài văn lần này có bốn chữ: ‘Niềm Vui Trần Thế’. Cấu trúc bài văn của em Tạ Lan đã tiến bộ rất nhiều, hạn hán gặp mưa rào, bảng vàng đề tên, đêm động phòng hoa chúc và nơi đất khách gặp lại người quen, bốn khía cạnh này tuy cũ nhưng lại an toàn, lẽ ra bài văn này có thể được ba mươi tám, thậm chí là trên bốn mươi điểm, nhưng cuối cùng chỉ được hai mươi lăm điểm.” +
Tạ Lan nhìn những hạt bụi trong không khí một cách vô hồn, cố gắng làm như không nghe thấy gì. +
Đậu Thịnh ngồi bên cạnh kinh ngạc nói: “Cậu… không phải đã viết chữ đó đấy chứ?” +
Tạ Lan khẽ cười vào hư không, thì thầm: “Tớ đang muốn giết cậu đây này.” +
Lão Tần tiếp tục thắc mắc: “Nhưng bài văn này của em từ đầu đến cuối lại xuyên suốt một chữ mà cả tổ Ngữ Văn lớp 12 đều không nhận ra, bên trái là chữ Đậu, bên phải là chữ An. Chữ này đọc là gì thế?” +
Cả lớp lập tức nhao nhao, mọi người bàn tán xôn xao. +
“Bên trái là chữ Đậu, bên phải là chữ An?” Xa Tử Minh nhíu mày thắc mắc: “Đây là một chữ ư?” +
Dưới ánh mắt hiếu học của lão Tần, yết hầu Tạ Lan khẽ động, cậu cứng ngắc đáp: “Đọc là ‘đậu’ ạ.” +
“Đậu?” Thầy Tần ngập ngừng: “Nghĩa là gì thế?” +
Đậu Thịnh một tay che trán để không ai thấy được biểu cảm của mình, bắt đầu véo đùi. +
Anh nhanh chóng viết một dòng chữ rồi đẩy qua: Giết tớ đi, tớ nhận tội. +
Tạ Lan cúi mắt liếc qua dòng chữ đó, cười lạnh một tiếng, mang theo sự khinh miệt không sợ hãi của người sáng tạo ra chữ. +
“Nghe nói đó là tập hợp của những niềm vui trên đời ạ.” +
“Ồ.” Thầy Tần bừng tỉnh ngộ: “Thảo nào đề bài của em lại là: Nhân gian đậu an.” +
Trong tràng cười rộ lên đầy khó hiểu của cả lớp, Tạ Lan dùng chân điên cuồng nghiền nát chân Đậu Thịnh dưới gầm bàn. +
“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?” Cậu hỏi nhỏ. +
Đậu Thịnh “ừm” một tiếng, giọng điệu bình thản: “Ngày giỗ của tớ.” +
Tạ Lan cười: “Ừ. Bàn học trong ký túc xá khá mát, trời nóng rồi, tối nay cậu ra bàn mà ngủ nhé.” +
“Được thôi, không vấn đề gì, còn có thể duỗi thẳng lưng.” Đậu Thịnh lập tức đồng ý: “Còn sắp xếp gì nữa không?” +
Tạ Lan tiếp tục mỉm cười: “Từ điển Tân Hoa tớ đọc không hiểu.” +
“Hiểu rồi.” Đậu Thịnh gật đầu: “Tớ sẽ chép tay một cuốn cho cậu.” +
Cuối cùng cũng hết tiết Ngữ Văn, trong lớp vẫn là không khí vui vẻ như thường lệ, có người lôi bữa sáng còn thừa ra ăn, nhiều người hơn thì đứng trước bảng điểm mới dán ở phía trên lớp để xem tiếp. +
Cửa sau cũng ồn ào không kém, Tạ Lan đang lạnh lùng quan sát Đậu Thịnh chép từ điển thì nghe thấy Vương Cẩu và Xa Tử Minh đứng ở cửa sau tập tấu hài đối đáp, nghe được một lúc, hai người đó bỗng im bặt. Sau đó, sự im lặng đó lan từ cửa sau vào trong lớp, chẳng mấy chốc, cả lớp đều im phăng phắc. +
Nhưng lại không giống với lúc Hồ Tú Kiệt đột nhiên xuất hiện, không có sát khí. +
Những người ngồi phía trên lần lượt quay đầu nhìn về phía cửa sau. +
Trần Khả đang đứng ở cửa sau của lớp Tự nhiên A, cặp sách phồng lên, trên cánh tay vắt hai chiếc áo khoác đồng phục. +
Từ sau trận bóng rổ đến giờ mới gặp lại, cậu ta đã cạo đầu đinh, cả đầu chỉ còn lại những sợi tóc ngắn cũn, vẻ lãng tử bụi bặm đã không còn, đường nét gương mặt trở nên rõ ràng hơn. +
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có cậu ta là mỉm cười thản nhiên. +
“Lâu rồi không gặp các cậu.” +
Sau hai giây ngẩn người, mọi người mới lần lượt chào hỏi. +
Trần Khả nói: “Hôm nay tớ đi luôn, làm thủ tục chuyển trường rồi, đến đây để chụp một thứ.” +
Đới Hữu buột miệng hỏi: “Chụp gì thế?” +
“Cậu vào thẳng đây đi, đừng đứng ngốc ở ngoài đó nữa.” +
“Đúng đó, toàn người nhà cả mà.” +
“Anh Thuyền chuyển đi đâu thế?” +
“Đúng đấy, nói cho bọn tớ biết để còn đến tìm cậu chơi.” +
“Thi đại học có về không?” +
Trần Khả cười cười: “Thi đại học tớ không về đâu, chắc phải sau khi thi xong mới gặp lại được.” +
Cậu ta mang đồ đi từ hành lang vào cửa trước, đi qua bục giảng, dùng một chiếc điện thoại màn hình đầy vết nứt chụp lại cẩn thận bảng điểm bên cạnh bảng đen. +
Từ kỳ thi khảo sát đầu vào lớp 10, cậu ta chụp từng tờ một, cho đến tận kỳ thi xếp lớp của học kỳ này. +
Và cả bốn chữ dán phía trên bảng điểm: Bách Kha Tranh Lưu (Trăm thuyền tranh đua). +
“A, thế bọn tớ nhớ cậu thì phải làm sao?” +
“Đúng đó, cậu sẽ không nhớ bọn tớ à?” +
Trần Khả nhét điện thoại vào túi quần: “Tớ nhớ các cậu thì sẽ xem video của Đậu Tử và Tạ Lan, còn các cậu nhớ tớ… thì cứ nhớ đi.” +
Cả lớp lập tức bật cười rần rần, Trần Khả cũng chỉ cười nhạt, cậu ta chụp ảnh xong định đi thì ngang qua bàn của Đổng Thủy Tinh, tiện tay đặt một con cú mèo bông đang ôm tấm biển tròn có chữ Pride lên bàn cô, nói nhỏ: “Giữ hộ tớ, cảm ơn.” +
Đổng Thủy Tinh không nói gì, cất con cú vào trong cặp. +
“Tớ đi đây. Sang năm thi đại học, lớp 4 cố lên nhé.” +
Trần Khả đứng ở cửa lớp, dừng lại một chút, quay đầu vẫy tay với mọi người. +
“Các cậu, hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang nhé.” +
——— +
[Lời tác giả] +
Trứng Đậu múa bút lia lịa, tốc độ quá nhanh khiến vỏ trứng nóng ran. +
Gõ Bàn Phím lo lắng quạt cho anh: “Em đang viết cái gì thế?” +
“Quy tắc yêu thương và tôn trọng lẫn nhau giữa những quả trứng cùng ổ.” Trứng Đậu thở dài, vẩy vẩy tay: “Mỏi quá đi.” +
“Trứng Lười nghiêm khắc quá, bắt em chép phạt một trăm nghìn lần.” +
Gõ Bàn Phím thương hại chậc một tiếng. +
“Đáng đời.” +
+



Khúc cuối cảm động quá
Đáng đời Đậu Đậu kkk