Skip to main content

Chương 62

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Do cơ quan công an thành phố Giang Hỗ đang ráo riết truy tìm Lộ Tinh Hà. +

Nên bọn buôn người theo gợi ý của An Khang, quyết định đợi đến khi tình hình lắng xuống mới chuyển Lộ Tinh Hà đến thành phố khác. +

Vì vậy, Lộ Tinh Hà đã ở trong “trại tập trung trẻ em bị bắt cóc” bẩn thỉu cùng với An Khang hơn mười ngày. +

Trong những ngày đó, cậu thường ngồi cạnh An Khang, cả hai cùng nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện mà trò chuyện, từ món ăn yêu thích cho đến môn học ghét nhất ở trường. +

Đối với người anh trai nhỏ luôn dùng vẻ lạnh lùng để che đậy cảm xúc, Lộ Tinh Hà dần hiểu thêm nhiều điều. +

Cậu biết An Khang không bao giờ ăn hải sản, vì ăn vào sẽ nổi mẩn khắp người; biết An Khang bị chứng sợ độ cao sau khi thấy mẹ qua đời vì rơi từ trên cao xuống; biết An Khang là người Giang Hỗ, từng sống cùng gia đình ở gần con đường Hành Sơn trồng đầy cây ngô đồng Pháp. +

Là người lắng nghe duy nhất của An Khang, Lộ Tinh Hà thậm chí còn biết mục đích của An Khang khi ở lại trong băng nhóm buôn người này. —— Băng nhóm buôn người này đã tìm cách giúp An Khang thay đổi thông tin hộ tịch. Đổi lại, An Khang đầu óc lanh lợi tuy không trực tiếp tham gia vào tội ác, nhưng trong khi chăm sóc những đứa trẻ bị bắt cóc, An Khang sẽ giúp bọn chúng phân tích con đường chạy trốn và buôn bán tốt nhất. +

Đối với những đứa trẻ không bán được giá thích hợp, bọn buôn người hám lợi sẽ ra tay tàn nhẫn “đập xương bẻ khớp”. +

Từ này là một thuật ngữ trong ngành. +

Nói một cách dễ hiểu, là chúng sẽ biến những đứa trẻ vốn lành lặn thành tàn phế rồi đưa đến những khu chợ sầm uất để ăn xin kiếm tiền. +

Những đứa trẻ bị đánh gãy chân hoặc bẻ gãy tay đau đớn lăn lộn dưới đất, tiếng gào khóc và la hét không ngừng vang lên. Còn những đứa trẻ bị bắt cóc khác thì đứng bên cạnh nhìn trăn trối, có đứa vô cảm, có đứa khóc đến mặt mũi lem luốc cùng đứa trẻ đang lăn lộn. +

An Khang vô cùng quan tâm đến Lộ Tinh Hà, không chỉ lần nào cũng bịt tai, đưa cậu tránh xa cảnh tượng máu me đáng sợ đó. Mà còn để cậu ở chung với mình trong một căn phòng đơn sơ được ngăn bằng ván gỗ. +

Tuy trong phòng chỉ có một tấm nệm cũ kỹ, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc ngủ dưới đất cùng với mười mấy đứa trẻ ăn mày khác. +

Đêm đó, Lộ Tinh Hà không ngủ được, co ro ở góc tường, dùng đá vẽ một bức tranh lên tường. +

An Khang nhìn như đang ngủ rất say đột nhiên trở mình, đưa tay ra sờ mặt cậu: “Tinh Hà, em đang khóc à?” +

Lộ Tinh Hà dùng sức đẩy bàn tay đang giữ cằm mình ra, vùi mặt vào khuỷu tay, nghẹn ngào phủ nhận: “Em không có.” +

An Khang thở dài nhưng không ép cậu thừa nhận, chỉ đứng dậy bật đèn. +

Một lúc sau, nó đưa cho Lộ Tinh Hà một tờ khăn giấy. +

Lộ Tinh Hà không chịu nhận, vùi mặt vào bộ vest nhỏ đã nhàu nhĩ, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Em không có khóc.” +

“Được, em không có khóc, nhưng lau mặt chút được không?” An Khang kiên nhẫn dỗ dành cậu, “Ai bảo không khóc thì không được lau mặt chứ? Ngoan, lau đi nào.” +

Lúc này Lộ Tinh Hà mới đưa tay ra nhận lấy khăn giấy, nức nở không thành tiếng một hồi, rồi mới ngẩng mặt lên, dùng tờ khăn giấy đã bị mình vò nát lau mạnh vào mắt. +

“Sao không ngủ?” +

“Không ngủ được.” +

Đôi mắt vừa khóc xong, sáng lấp lánh như sao, mí mắt bị khăn giấy chà xát đỏ ửng như ráng chiều. +

An Khang không nhịn được véo chóp mũi đỏ ửng của Lộ Tinh Hà, ánh mắt lướt qua bức tranh: “Bánh kem? Em thèm ăn à?” +

Lộ Tinh Hà cắn môi im lặng một lúc, cúi đầu khẽ nói: “Hôm nay là sinh nhật của em.” +

An Khang cũng im lặng, rất nhanh sau đó, nó giả vờ vui vẻ nói: “Vậy anh tặng em một món quà nhé.” +

Nghe vậy, Lộ Tinh Hà ngẩng đầu lên nhìn nó, thấy giữa đôi mày bình thường sắc lạnh lại hiện lên một sự ấm áp dịu dàng khó che giấu, tâm trạng chua xót vì đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn của Lộ Tinh Hà bỗng dịu đi nhiều. +

“Quà gì cơ?” +

Thấy Lộ Tinh Hà tuy mắt hoe đỏ nhưng không còn khóc nữa, An Khang cong khóe môi cười nói: “Anh bắn pháo hoa cho em xem nhé.” +

Đây là màn pháo hoa đơn sơ nhất mà Lộ Tinh Hà từng xem. Không có ánh sáng rực rỡ, không có tiếng nổ vang trời. Chỉ có An Khang mỉm cười, liên tục quay sang nhìn cậu — Thiếu niên nắm tay lại, từ từ xòe lòng bàn tay ra trước ngọn đèn sợi đốt, ánh sáng chói lọi lọt qua kẽ tay. +

Bàn tay gầy mỏng, ngón tay thon dài, xòe ra rồi lại nắm chặt. +

Đây là cảnh tượng mà Lộ Tinh Hà thường thấy trong những giấc mơ sau này. +

Chính người này, chính đôi tay này đã cứu cậu ra khỏi vực thẳm. +

Những ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy chỉ cần hơi nắm lại, đã giữ chặt lấy tương lai huy hoàng cả đời cho cậu. +

“Được rồi, pháo hoa bắn xong rồi, em ước một điều đi!” +

“Em muốn gặp mẹ.” +

Đối phương lặng đi vài giây, sau đó giả vờ thoải mái nói: “Có gì khó đâu, anh đưa em đi.” +

Nó không hề thất hứa, như sợ mình sẽ hối hận nên nhanh chóng mặc áo khoác vào, kéo Lộ Tinh Hà rón rén chuồn ra bằng cửa sau. +

Hai đứa chạy như điên, đến một đồn cảnh sát gần đó. +

“Đi đi, người bên trong sẽ đưa em đi tìm mẹ.” Vì chạy, tiếng thở dốc xen lẫn âm mũi của An Khang nghe rất nặng nề, nhưng lại khiến Lộ Tinh Hà cảm thấy vô cùng an tâm. +

Đèn đường trước cửa đồn cảnh sát giống như một lòng đỏ trứng treo lơ lửng, còn Lộ Tinh Hà là đứa trẻ đã thèm thuồng từ lâu. Ánh mắt cậu nhìn về phía cổng đồn cảnh sát lộ ra vẻ khao khát, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo của An Khang không chịu buông: “Vậy còn anh thì sao?” +

An Khang dịu dàng nhưng cương quyết rút vạt áo của mình ra khỏi tay cậu: “Anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi, đi nhanh đi.” +

Lộ Tinh Hà mắt hoe đỏ, cứ đi ba bước về phía cổng đồn cảnh sát lại ngoảnh đầu một lần, đi thêm mấy bước thì quay trở lại, vụng về tháo chiếc ghim cài áo hình bông hoa màu xanh đậm vẫn luôn cài trên ngực, nhét vào lòng bàn tay đang nắm chặt của An Khang. +

“Cái này tặng anh.” +

Đứa trẻ sắp rời khỏi vực sâu nhón chân lên, dùng đôi môi mềm mại đặt một nụ hôn nhẹ lên má An Khang: “Cảm ơn anh, anh trai.” +

Màn đêm sâu thẳm, bốn bề tĩnh lặng. +

Đây không phải là một buổi bình minh theo nghĩa truyền thống. Nhưng thiếu niên đứng trong bóng tối, nhìn theo cậu bé rời đi, dường như đã thấy mặt trời. +

Cuối buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Lộ Tinh Hà một câu quen thuộc: “Giả sử người anh trai đã cứu cậu đang ngồi trước TV, cậu muốn nói gì với anh ấy?” +

Thực ra, sau khi lớn lên, Lộ Tinh Hà đã từng dựa vào những manh mối ít ỏi để đi tìm An Khang, người tự nhận từng sống ở gần đường Hành Sơn. +

Ở khu vực đó, những khu dân cư phù hợp với điều kiện không nhiều. Cậu đi tìm từng nhà một, rất nhanh đã tìm được nơi An Khang từng ở. +

Nhưng hàng xóm đều nói, người tên An Khang từng sống ở đây là một bác sĩ nhi khoa ba mươi mấy tuổi, mười mấy năm trước vì buôn bán ma túy mà bị kết án tử hình, đã bị xử bắn từ lâu. 1

Tuổi tác không khớp, lại còn âm dương cách biệt. Vậy thì chắc chắn không phải cùng một người rồi. +

Lộ Tinh Hà tìm kiếm khắp nơi một thời gian dài, cuối cùng tay trắng. Cậu thất vọng đến mức phẫn uất, tại sao anh trai năm đó lại lừa mình? +

Trước câu hỏi của người dẫn chương trình, Lộ Tinh Hà cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt tha thiết sáng ngời: “Tôi muốn nói với anh ấy rằng, cảm ơn anh đã cho em một cuộc đời tốt đẹp. Nếu có thể, hy vọng anh có thể đến tìm em. Em rất muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần.” +

Lâm Hữu Phỉ nhìn thanh niên với nụ cười chân thành trên màn hình, bất giác khóe môi cũng cong lên, mỉm cười dịu dàng theo. +

Sigmund Freud từng nói: Người ta thường yêu những người giống mình, hoặc là kiểu người mà họ từng là, hoặc là kiểu người họ muốn trở thành. +

Và Lộ Tinh Hà ngây thơ chính là Lâm Hữu Phỉ của ngày xưa, cậu vừa là người giống Lâm Hữu Phỉ, vừa là giấc mộng đẹp mà Lâm Hữu Phỉ khát khao. +

“Sếp Lâm, anh lại đang xem video này à?” +

Lâm Hữu Phỉ ngẩng đầu lên, thấy Maggie, quản lý của Lộ Tinh Hà, đang cười rạng rỡ nhìn mình, tay cầm bình giữ nhiệt của Lộ Tinh Hà. Hắn thầm nghĩ, chắc Lộ Tinh Hà lại bất cẩn lại quên bình giữ nhiệt trong xe rồi. +

Lâm Hữu Phỉ luôn hòa nhã với mọi người, lịch sự cười đáp: “Gọi tôi là Hữu Phỉ được rồi.” +

Nhưng Maggie biết, tuy Lâm Hữu Phỉ khách sáo nhưng lại không thích người khác vượt quá giới hạn. Vì vậy, bất kể đối phương đã nhấn mạnh bao nhiêu lần, cô vẫn khiêm tốn giữ nguyên cách gọi “Sếp Lâm”. +

“Anh có vẻ rất thích cuộc phỏng vấn này, tôi thấy anh xem đi xem lại mấy lần rồi.” +

Maggie, người phụ nữ tóc ngắn mũm mĩm này vốn nổi tiếng là người khéo léo, giao thiệp rộng. +

Trước đây cô từng dẫn dắt nhiều nghệ sĩ thành danh, là một quản lý xuất sắc có tiếng trong ngành. +

Mặc dù nhiều người cho rằng với kinh nghiệm và năng lực của Maggie, việc ở lại studio Tinh Hà làm một quản lý hành chính là quá phí tài năng. Nhưng chỉ có Maggie mới biết, mức lương mà Lâm Hữu Phỉ trả cho cô là mức lương mà không một quản lý nào trong ngành có thể từ chối. +

Và Maggie tinh ý nói không sai. Cuộc phỏng vấn vừa rồi, Lâm Hữu Phỉ đúng là đã xem đi xem lại rất nhiều lần. +

Mỗi khi cảm thấy vô vọng, hắn lại xem đoạn phỏng vấn này, để tự thuyết phục mình — hắn chỉ đến đúng hẹn, chứ không làm gì sai. +

… +

Ở chiếc xe khác, Lộ Tinh Hà đã trang điểm xong, đang chờ đến cảnh quay, chăm chú học thuộc lời thoại. +

Nam chính của bộ phim kinh dị này là một hồn ma, vì bị vu oan và phỉ báng mà phải lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch. +

Lộ Tinh Hà là một diễn viên có năng khiếu thiên bẩm, nhạy cảm trong việc sáng tạo. Khi diễn giải vai diễn, cậu luôn đặt mình vào vị trí của nhân vật để thấu hiểu tâm trạng của họ. +

[Cậu muốn tôi lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch sao?] — Câu thoại tuyệt vọng và bi phẫn này đã khiến Lộ Tinh Hà liên tưởng về quá khứ. +

Cậu vẫn nhớ, mười mấy năm trước, khi nhắc đến cái chết của mẹ mình, An Khang từng nói: “Lấy cái chết để chứng minh, nhưng lại bị nói là sợ tội tự sát. Sự hy sinh của mẹ anh chỉ chứng tỏ sự nhơ nhuốc của lòng người. Tinh Hà, may mà có em. Nhìn thấy em trong sạch như vậy, anh cảm thấy thế giới không quá dơ bẩn.” +

Lộ Tinh Hà cúi đầu nhìn tay mình, đầu ngón tay đang nắm chặt kịch bản trắng bệch vì dùng sức. Lâm Hữu Phỉ giúp cậu cắt tỉa từng móng tay thành hình vòng cung, rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng Lộ Tinh Hà lại luôn cảm thấy trong kẽ móng tay mình đang rỉ ra thứ máu đỏ tươi bẩn thỉu. +

Không hiểu sao, cậu lại đột nhiên nhớ đến tối qua. +

Tối qua sau khi tan làm, Lộ Tinh Hà tắm xong, không chút buồn ngủ, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Còn Lâm Hữu Phỉ, người im lặng như một pho tượng thần bên cạnh cậu, đột nhiên ghé sát lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu. +

Giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: “Ngẩng đầu lên.” +

Lộ Tinh Hà ngơ ngác nhìn đối phương, trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia, cậu thấy được sự chấn động dữ dội. +

Cậu nghĩ: Có chuyện gì vậy? +

Đối phương hỏi: “Em tại sao lại khóc? Tại anh à?” +

Khóc ư? Nội tâm đã chết lặng từ lâu, Lộ Tinh Hà ngạc nhiên nhíu mày. Cậu không hề biết mình đang rơi nước mắt, càng không biết rằng, vị thần lạnh lùng kia cũng sẽ bất lực thở dài. +

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng rời khỏi cằm cậu, thay vào đó là đôi môi ấm nóng. +

Đầu lưỡi mạnh mẽ mà mềm mại cuốn lấy những giọt nước mắt vô thức trào ra, giọng nói mơ hồ của hắn là món quà hào phóng của cơn ác mộng: “Nhưng anh đến, không phải để làm em khóc.” +

… +

Tin tức Lộ Tinh Hà quay phim mới khiến những fan cứng của cặp đôi Tâm Phi như Phan Tiểu Trúc vui mừng khôn xiết. +

Bởi vì, đúng như lời một “đại thần” chuyên viết fanfic Tâm Phi nổi tiếng đã từng nói — “Nơi nào có vết xe của Lộ Tinh Hà, nơi đó ắt có dấu chân của Lâm Hữu Phỉ.” +

Một khi Lộ Tinh Hà vào đoàn làm phim, trong những buổi phỏng vấn và hình ảnh hậu trường của các phương tiện truyền thông, khả năng Lâm Hữu Phỉ luôn kề vai sát cánh bên Lộ Tinh Hà sẽ có cơ hội lộ diện nhiều hơn. +

Điều này có nghĩa là, các fan của cặp đôi Tâm Phi sẽ đón một đợt “phát đường” mới từ chính chủ. +

Giờ nghỉ trưa, Phan Tiểu Trúc vừa cầm hộp cơm hộp vừa lướt xem bản cut mới nhất của Tâm Phi, nụ cười hạnh phúc trên mặt không thể nào che giấu được. +

Trần Thông từ văn phòng bước ra, thấy Phan Tiểu Trúc vừa nhai cơm vừa cúi đầu xem điện thoại, hai má phồng lên lộ ra nụ cười mãn nguyện như của một bà mẹ, không khỏi tò mò hỏi: “Xem cái gì mà cười sến súa quá vậy?” +

“Anh không hiểu đâu.” Phan Tiểu Trúc nuốt miếng thịt gà đang nhai trong miệng xuống, “Em đang tranh thủ từng giây từng phút, vừa ăn cơm vừa bổ sung chút lương thực tinh thần.” +

Trần Thông gãi đầu khó hiểu, chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại reo, trên màn hình hiện lên hai chữ [Tống Từ]. +

Thẩm Thính dùng điện thoại riêng của Tống Từ gọi cho anh. +

Trần Thông lập tức bắt máy, giọng điệu giang hồ: “Alô, gì vậy em trai, sao lại nghĩ đến chuyện gọi cho anh thế? Khoẻ hơn chưa?” +

“Em xuất viện rồi.” Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ uể oải, “Anh Thông, em có một người bạn muốn làm quen với anh. Tối nay anh có rảnh ăn một bữa cơm không?” +

Trần Thông vừa mới mở miệng, chưa kịp trả lời thì đã nghe đối phương tự mình nói tiếp: ”Ờ, anh không rảnh hả? Vậy thì chiều nay em đưa anh ấy đến cục cảnh sát nhé. Dù sao anh ấy tìm anh cũng bàn việc công.” +

Đối mặt với sự gợi ý của Thẩm Thính, Trần Thông lập tức đồng ý: “Được thôi, cậu cứ bảo anh ta đến thẳng văn phòng tìm anh.” +

Thẩm Thính cúp máy, quay sang nhún vai với Sở Hoài Nam, người đang rót nước nóng vào cốc cho mình, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: “Bạn tôi gần đây bận việc trong đội rồi, không có thời gian ăn cơm với anh. Có chuyện gì thì anh cứ đến thẳng văn phòng tìm anh ấy.” +

“Dạ dày em không khỏe, uống chút nước nóng đi.” Vị tư bản biết phân nặng nhẹ, chỉ một lòng đối tốt với người thương. +

Mặc dù chính hắn là người nhờ “Tống Từ” giúp sắp xếp để gặp Trần Thông – người phụ trách vụ án đầu độc. Nhưng trong mắt Sở Hoài Nam, so với sức khỏe của Thẩm Thính, mọi thứ khác tạm thời không quan trọng. +

Trải nghiệm này khiến chính hắn cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. +

Sở Hoài Nam sinh ra đã ngậm thìa vàng, xuất thân từ gia tộc danh giá, tuy cử chỉ nho nhã lịch thiệp, nhưng trong lòng lại luôn giữ một sự khách sáo xa cách, dùng thái độ quân tử không chê vào đâu được để vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa mình và người khác. +

Xuất phát từ một đặc điểm chung nào đó của con người, mặc dù những “đứa con cưng của trời” sinh ra đã được giáo dục tốt không thừa nhận bằng lời, nhưng trong lòng họ đã sớm phân chia con người thành năm bảy loại. Và họ, những người chiếm giữ nguồn lực ở đỉnh kim tự tháp, là những sự tồn tại cao quý và khác biệt so với những người khác. +

Nói cách khác, những người nắm giữ một lượng lớn “tư liệu sản xuất” như Sở Hoài Nam xuất thân cao quý, Kiều Ức Lam căn cơ vững chắc và Lâm Hữu Phỉ giàu nứt vách đố tường, rất khó yêu người khác, bởi vì trong lòng họ có lẽ chỉ yêu chính mình. +

Những người đẹp ảo tưởng trèo cao, muốn gả vào nhà giàu không hiểu rằng, tuy quan niệm môn đăng hộ đối đã bị xóa bỏ từ lâu, nhưng tình yêu có sự chênh lệch giai cấp quá lớn vẫn rất hiếm. Bởi vì con người sẽ không yêu một con kiến. +

Mỹ nhân bên gối của những đại gia giàu lực bạt này nhiều như cá diếc qua sông. +

Và những người biết rõ sự cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn lao đầu vào, có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, từ xưa đến nay cá chép muốn hóa rồng thì nhiều, nhưng mấy ai thật sự vượt được Vũ Môn? +

Dù có vượt qua được Vũ Môn thành rồng, con cá chép đó cũng chưa chắc đã có chỗ đứng trong đám “rồng thật” sinh ra đã là rồng. +

Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Thính đã mang đến cho Sở Hoài Nam, người chưa từng yêu ai, một trải nghiệm rung động vô cùng mới mẻ. +

Đối mặt với Thẩm Thính, cuối cùng hắn cũng phần nào hiểu được tại sao Lâm Hữu Phỉ lại đích thân lo liệu mọi chuyện cho Lộ Tinh Hà. +

Hoá ra, cảm giác trân trọng một người lại huyền diệu đến thế. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.