Skip to main content

Chương 63

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Trần Thông biết Thẩm Thính sẽ dẫn “bạn” đến tìm mình vào buổi chiều. +

Nhưng khi nhìn thấy Sở Hoài Nam trước cửa văn phòng mình, anh vẫn không khỏi giật mình. +

Dù sao, một ông trùm tư bản như Sở Hoài Nam, nhiều lãnh đạo ở Giang Hỗ cũng phải nể mặt vài phần vì những khoản đóng góp khổng lồ qua nhiều năm của hắn. +

Trần Thông thầm nghĩ trong lòng, một người như vậy tại sao lại muốn “làm quen” với mình chứ? +

Trần Thông xuất thân từ tầng lớp bình dân nên rất tự biết người biết ta, anh biết chắc chắn Sở Hoài Nam không thiếu một người bạn làm Phó đội trưởng đội Điều tra Hình sự như mình. Không đoán được ý đồ của đối phương, anh không kìm được liếc nhìn đội trưởng của mình đang đứng sau lưng Sở Hoài Nam. +

Ngoài việc cười đùa giới thiệu đôi bên một cách ngắn gọn lúc mới gặp, Thẩm Thính không hề đưa ra bất kỳ ám chỉ nào cho Trần Thông. +

Bởi vì chính y cũng không biết rốt cuộc tên tư bản này đang giở trò gì. +

Trước đó, Sở Hoài Nam đột nhiên nhờ y sắp xếp một buổi ăn tối, nói là muốn làm quen với người bạn làm Phó đội trưởng đội Điều tra Hình sự của y, tiện thể bàn chuyện công. +

Thẩm Thính lập tức cười hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng Sở Hoài Nam cố tình lấp lửng, chỉ nói đến lúc đó y sẽ biết. +

Tính chất đặc thù của nghề nghiệp khiến Thẩm Thính luôn nhạy cảm với mọi chuyện. +

Y không biết tên tư bản kín như bưng này đang có ý đồ gì. +

Nhưng kể từ khi y nhập viện vì trúng độc, thái độ của Sở Hoài Nam đối với y đã có những thay đổi tinh tế. +

Khả năng phân tích chi tiết của Thẩm Thính vốn đã mạnh hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, Sở Hoài Nam cũng không hề có ý định che giấu thái độ của mình. +

Trong những ngày này, Thẩm Thính đã cảm nhận sâu sắc được thái độ và cách xử lý khác hẳn mọi ngày của đối phương đối với mối quan hệ của hai người. +

Đối mặt với câu hỏi dồn dập “Tại sao cứ phải gặp Trần Thông?”, Sở Hoài Nam tránh né không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn y. +

Thẩm Thính bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, lườm hắn một cái thật mạnh, rồi dùng mũi chân đang thò ra từ tấm chăn trên ghế sofa khẽ đá vào bắp chân hắn: “Này, nói nhanh lên, nếu không tôi sẽ không giới thiệu bất kỳ người bạn nam nào cho anh đâu.” +

Tên tư bản bị câu nói này chọc cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời lòa xòa trước trán người nói, rồi véo nhẹ dái tai đối phương, nửa đùa nửa thật nói: “Có người muốn giết em ngay trước mặt tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an.” +

Ngón tay vừa véo vành tai tự nhiên quấn lấy những ngón tay thon dài của Thẩm Thính. +

Sở Hoài Nam cố ý hay vô tình ve vuốt vùng miệng hổ (hổ khẩu) của đối phương. Hắn thầm nghĩ, đôi tay thường xuyên cầm súng này lại có móng tay đẹp và lòng bàn tay giống như những thiếu gia không làm việc nặng. +

Ngón tay bị lòng bàn tay ấm áp của đối phương nắm chặt, Thẩm Thính không thể cố ý giằng ra, đành tiếp tục giữ nụ cười thờ ơ, chờ đợi Sở Hoài Nam nói tiếp. +

Tên tư bản rất giỏi vòng vo, trả lời chẳng ăn nhập vào đâu. +

Hắn nghiêm túc nói: “Tôi biết, tôi là mẫu người mà em thích.” +

Thẩm Thính vừa định phản bác, nhưng Sở Hoài Nam không cho y cơ hội, hắn chớp mắt vô tội thản nhiên nói: “Tôi thừa nhận, đời tư lộn xộn của em quả thật đã từng khiến tôi hơi do dự.” +

Bỏ lỡ cơ hội phản bác tốt nhất, Thẩm Thính đành im lặng chờ xem đối phương sẽ ra chiêu gì. +

Sở Hoài Nam rũ mắt, dường như đang cân nhắc xem nên nói thế nào cho phải. Nhưng trong đôi kia lại chứa đựng ý cười không thể che giấu. +

Đợi đến khi nén được nụ cười, hắn mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính, chân thành nói: “Nhưng tôi thực sự rất thích em, nên tôi muốn nghiêm túc và lâu dài với em.” +

Câu này, hắn đã nói từ một hai tháng trước rồi. +

“Ban đầu tôi định trong quá trình chúng ta ở bên nhau, từ từ xác định tình cảm của mình dành cho em rồi mới tính. Nhưng từ khi em nhập viện đến nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lần này em bị trúng độc, đã khiến tôi hoàn toàn hiểu rõ lòng mình.” +

Dân tư bản hay nói chuyện ba hoa, nhưng tình cảm sâu đậm trong đôi mắt kia không thể nào giả được: “Không ai biết ngày mai và tai nạn, cái nào sẽ đến trước. Tôi rất thích em, không muốn lừa dối bản thân nữa.” +

Vẻ mặt của Sở Hoài Nam vô cùng chân thật, nhưng những lời nói lại khiến Thẩm Thính toát mồ hôi hột. +

Đoán chừng đối phương có lẽ đang thầm hít một hơi lạnh, tên tư bản ỷ vào lợi thế thông tin, mặt dày vô sỉ nắn nắn bàn tay đang bị ép phải cuộn tròn trong lòng bàn tay mình: “Sau khi xác định được tình cảm, muốn có những tiếp xúc sâu hơn với người mình thích, đó là bản năng của con người. Đêm hôm đó…” +

“Khoan đã.” Thẩm Thính không thể nghe tiếp được nữa, y đang cố gắng hết sức để quên đi đêm hôm đó hoàn toàn. +

Nhưng có người cứ muốn ép y nhớ lại. +

“Anh…” +

Hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương lạnh lùng đặc trưng của Sở Hoài Nam len lỏi vào hơi thở của Thẩm Thính. +

Đôi môi mềm mại tái hiện lại nụ hôn nồng nàn ngập tràn dục vọng đêm hôm đó. +

Thẩm Thính cứng đờ cả người vì nụ hôn dài bất ngờ, vô lý này. +

“Không ai dạy em là khi hôn, vì phép lịch sự với người chủ động hơn, em cũng nên tỏ ra hưởng thụ một chút à?” +

Tên tư bản tấn công người ta lại quá đỗi đường hoàng, khiến “nạn nhân” nhất thời không thể phản bác. +

Nụ hôn sâu là biểu tượng của tình yêu và dục vọng. Hơi thở nặng nề, nụ hôn của Sở Hoài Nam mang theo sự gắn kết quá mức với chuyện cầu hoan, khiến Thẩm Thính giống như bị điện giật. +

Mặc dù y không muốn thừa nhận, nhưng đối với y, đây thực sự là một cơn ngứa ngáy còn khó chịu hơn cả dị ứng. +

Lần này, bàn tay của Sở Hoài Nam rất quân tử, không hề có ý định đi sâu vào “vùng cấm” để làm bậy, nhưng vô tình chạm vào vết chai ở khớp ngón tay Thẩm Thính. +

Bản thân hắn cũng là một người đam mê bắn súng, nên hắn hiểu rất rõ vết chai này từ đâu mà có. Phải bắn bao nhiêu phát súng, đổ bao nhiêu máu thì mới mài ra được vết chai như vậy trên làn da vốn dĩ mịn màng? +

Sở Hoài Nam mơ hồ đau lòng, thậm chí hắn còn hối hận một cách vô lý rằng tại sao mình không gặp đối phương sớm hơn. +

Tên tư bản kiêu ngạo chưa từng cúi đầu, lại cúi xuống dùng môi chạm nhẹ vào mu bàn tay của người trong lòng, rồi mới chịu buông ra. +

Được ân xá thoát thân, Thẩm Thính phải thừa nhận rằng những tiếp xúc cơ thể thân mật, dù vô tình hay cố ý, ngày càng nhiều giữa mình và Sở Hoài Nam khiến y cảm thấy vô cùng khó xử. +

Tên tư bản với khuôn mặt tươi cười này là một “rắc rối” chưa từng có. +

Đối mặt với Sở Hoài Nam, lần đầu tiên Thẩm Thính có cảm giác luống cuống tay chân. Không phải vì y chán ghét sự đụng chạm của đối phương, mà là đối mặt với những đợt tấn công tương tự hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng chỉ có thể bó tay chịu trận, đây thực sự không phải là “cách xử lý tình hình địch” quen thuộc của y. +

Thẩm Thính cảm thấy phức tạp, nhưng với vai trò là Tống Từ quen thói phóng đãng phong lưu, y đành phải cắn răng nhếch khoé miệng, đáp lại bằng một nụ cười giả tạo và hời hợt. +

Chỉ là truy hỏi vài lần lý do đối phương muốn mời Trần Thông đi ăn cơm thôi mà. +

Nếu đây là câu trả lời mà y nhận được, thì thà đừng hỏi còn hơn. +

Không biết Sở Hoài Nam rốt cuộc có ý định gì, Thẩm Thính không muốn giúp hắn làm cầu nối, nhưng y không có lý do chính đáng để từ chối. +

Theo y thấy, dẫn cái tên tư bản còn tinh ranh hơn cáo này đi ăn cơm với Trần Thông là không cần thiết. +

Hơn nữa, hắn đã hẹn Từ Khải và Hoàng Thừa Hạo vừa xuất viện tụ tập tối nay. +

Vụ đầu độc lần này, tuy Bối Long quả thực có động cơ, nhưng Thẩm Thính lại cảm thấy có vài chỗ không hợp lý. Y muốn nhân bữa tối để hỏi Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải xem gần đây có gây thù kết oán với ai không. +

Thẩm Thính không định sắp xếp bữa ăn riêng nên đã giúp Sở Hoài Nam hẹn Trần Thông gặp mặt tại văn phòng. +

Trần Thông giữ chừng mực, sau khi bắt tay lịch sự với Sở Hoài Nam, anh không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, mời hai người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Tìm tôi có chuyện gì?” +

“Tôi nghe Tống Từ nói, anh là người phụ trách vụ án đầu độc của em ấy à?” +

“Đúng vậy.” +

“Đã tìm ra thủ phạm chưa?” +

Trần Thông sững sờ, theo bản năng nhìn sang Thẩm Thính. +

Thấy Thẩm Thính khẽ nhíu mày, anh lập tức hiểu ý, trả lời một cách công vụ: “Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, xin lỗi tôi không thể tiết lộ chi tiết.” +

Sở Hoài Nam bị từ chối nhưng cũng không khó chịu: “Vậy là vẫn chưa tìm ra.” +

Trần Thông không đoán được ý đồ của Sở Hoài Nam, nhưng chỉ với vài câu đối thoại đơn giản này, người quen đấu trí tâm lý với nghi phạm như anh đã nhận ra đối phương khó chơi đến mức nào. +

Nhưng Sở Hoài Nam dù sao cũng không phải tội phạm, hắn là bạn được “Tống Từ” – người bạn thân thiết của Trần Thông, giới thiệu. +

Không muốn làm mất mặt bạn, nhất thời Trần Thông không biết phải nói gì. +

Thẩm Thính đang ngồi cạnh Sở Hoài Nam trên ghế sofa đã phá vỡ sự im lặng. Y dùng khuỷu tay huých vào Sở Hoài Nam, người có khả năng moi móc thông tin đạt cấp độ mười: “Này, đây là anh em tốt của tôi, anh ấy bảo không thể tiết lộ thì chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Anh đừng có quá đáng!” +

Trần Thông đã quen với khả năng diễn xuất linh hoạt của đội trưởng mình. Anh đã miễn nhiễm với việc Thẩm Thính như biến thành người khác khi “Tống Từ nhập”, nên rất hợp tác gật đầu: “Với mối quan hệ của tôi và Tống Từ, những gì có thể nói, tôi nhất định sẽ không giấu giếm.” +

Thẩm Thính làm bộ nhìn đồng hồ treo tường, rồi nói thêm với người bên cạnh: “Anh còn mười lăm phút nữa, nhanh chóng nói vào trọng tâm đi. Tôi có hẹn tư vấn tâm lý, mười lăm phút nữa anh còn phải đưa tôi đến Tinh Vệ đấy.” +

Sở Hoài Nam vốn dĩ cũng không định vòng vo. Nghe Thẩm Thính nói đến Tinh Vệ, lại nhớ đến lần hai người gặp nhau ở đó, ý cười trong mắt hắn lại càng đậm hơn. +

Mục đích chuyến đi này của hắn rất đơn giản, chính là muốn giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ án đầu độc. +

…… +

“Treo thưởng truy nã tội phạm?” +

Sau khi nghe Sở Hoài Nam trình bày và hiểu rõ mục đích của hắn, Trần Thông không khỏi nhíu mày. +

Đúng là mấy tên tư bản lắm tiền nhiều của, quả nhiên không biết nỗi khổ của dân thường. +

Trần Thông kiên nhẫn giải thích với Sở Hoài Nam rằng ngân sách của các cơ quan chính phủ có hạn. +

“Vụ án này tuy có liên quan đến tội phạm hình sự, nhưng thực chất lại không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, điều này rõ ràng không phù hợp với điều kiện xin tiền thưởng của Bộ Công an.” +

Cảnh sát hình sự và người dân bình thường có định nghĩa khác nhau về mức độ nghiêm trọng. +

Đối với Sở Hoài Nam, Thẩm Thính bị trúng độc nhập viện, đó đã là một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. +

“Tiền thưởng sẽ do cá nhân tôi chi trả.” Hắn rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, “Tôi đã cho người kiểm tra các quy định liên quan, ở Giang Hỗ, chỉ cần không vi phạm thuần phong mỹ tục, gia đình nạn nhân hoặc các bên liên quan có thể tự ứng tiền thưởng và treo thưởng truy bắt hung thủ, dưới danh nghĩa của Cục Công an.” +

Mặc dù “nạn nhân” ngồi bên cạnh không công nhận thân phận “người nhà” của tên tư bản tự cho mình là đúng này. Nhưng y cũng cho rằng, đề nghị treo thưởng của Sở Hoài Nam có thể mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc tìm ra hung thủ. +

Cho đến nay, cảnh sát đã kiểm tra hình xăm của tất cả nhân viên trong trường chọi chó. Tuy nhiên, họ không tìm thấy nghi phạm nào phù hợp hoặc thậm chí gần giống với mô tả của Lục Diễn Hi. +

Từ đó có thể suy ra, hung thủ rất có thể là khách đến xem chọi chó. +

Còn trường chọi chó kia, vì liên quan đến vụ án đầu độc, bị cảnh sát phát hiện có hành vi cờ bạc và đã bị dẹp bỏ, hoạt động theo hình thức người quen giới thiệu. +

Tức là, lần đầu đến trường chọi chó, khách cần phải có người quen dẫn dắt, không thể đi một mình. +

Vì vậy, việc treo thưởng truy nã hung thủ rất có thể sẽ khiến người giới thiệu quen biết “vị khách có hình xăm đôi cánh trên tay”, chủ động ra trình diện. +

Có người chịu chi tiền ra giúp cảnh sát phá án, dĩ nhiên là chuyện tốt. +

Trần Thông bảo Phan Tiểu Trúc mang tài liệu đăng ký liên quan đến. +

Là người đã từng lấy lời khai của Sở Hoài Nam, Phan Tiểu Trúc rõ ràng có ấn tượng sâu sắc với “người dân nhiệt tình” giàu sụ này. +

Dưới sự chỉ dẫn của Trần Thông, cô đã tận tình xác nhận từng chi tiết trong hồ sơ đăng ký với “người nhà nạn nhân đang lo lắng” này. +

Mục cuối cùng là số tiền thưởng. +

Ngòi bút của Sở Hoài Nam khựng lại, hắn bỏ qua dòng này. Sau khi ghi ngày tháng và ký tên rồng bay phượng múa vào phần cuối, hắn đưa lại tờ đơn cho Phan Tiểu Trúc. +

“Mục số tiền anh chưa viết kìa.” +

“Cái này cứ để cảnh sát điền đi. Tôi không có khái niệm gì về số tiền cả.” +

Phan Tiểu Trúc cảm thấy cảnh này hình như chỉ thấy trong phim truyền hình. — Nam chính vung bút, ký tên lên cuốn séc, rồi đưa tờ séc còn trống phần số tiền ra: “Đây, số tiền tùy ý, cô tự điền đi.” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.