Skip to main content

Chương 62

dathaiPiter

Từ sau khi Phương Bỉnh Tuyết trưởng thành, bố mẹ không còn can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh nữa. Có quản cũng quản không nổi, chẳng ích gì, đứa trẻ này từ nhỏ đã cực kỳ có chính kiến. Ngoại trừ việc Tần Tố Mai vẫn kiên trì lo lắng chuyện xem mắt, còn Phương Tuấn thì gần như đã buông tay hoàn toàn. +

Đi xa lâu như thế, ở giữa cũng chỉ về nhà có một lần, theo lý mà nói tối nay anh nên ở lại nhà. Nhưng Phương Bỉnh Tuyết đã gọi điện trước, bảo là có người bạn cùng về nên sẽ không ngủ lại, nghỉ ngơi một lát rồi đi ngay. +

Cả hai vị phụ huynh đều là những người truyền thống và ôn hòa. Dù ban đầu còn có chút phàn nàn về công việc của Phương Bỉnh Tuyết, nhưng sau này họ cũng dần tôn trọng. Vì vậy, họ đương nhiên cho rằng người bạn trong miệng con trai là đồng nghiệp, đang vướng bận nhiệm vụ gì đó. Thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Húc cái nhìn đầu tiên, Tần Tố Mai đã thốt lên một tiếng “Ôi chao! Cao lớn thế này…” +

Lúc dưới lầu Chu Húc khá căng thẳng, nhưng khi thật sự gặp mặt thì hắn lại trầm ổn hẳn. Hắn giúp xách hành lý của Phương Bỉnh Tuyết lên lầu, vào nhà rồi ngồi xuống sô pha. Lúc trò chuyện hắn rất biết cách đón lời, không để người lớn phải rơi vào cảnh lúng túng. Tần Tố Mai hỏi mấy chuyện sinh hoạt thường ngày, Chu Húc đều mỉm cười đáp lễ. Vốn dĩ lần đầu gặp mặt không tiện hỏi những chủ đề quá riêng tư, bà chỉ hỏi công việc bình thường có bận không, khi nghe Chu Húc không phải là cảnh sát, cả hai vợ chồng đều khá bất ngờ. +

Đã tối rồi nên nhà không pha trà lá, chỉ đơn giản dùng nước ấm pha trà bưởi mật ong do chính tay Phương Tuấn làm. Chu Húc khen không ngớt lời, khen đến mức bác sĩ Phương sướng lân cả người, bắt đầu giảng giải cách làm, nói đến mức hăng say. Nói xong ông mới cười: “Giới trẻ bây giờ công việc bận rộn, chưa chắc đã có thời gian làm mấy thứ này.” +

“Dạ không đâu,” Chu Húc nói, “Cháu toàn tự mình nấu cơm, tay nghề cũng tạm ổn ạ.” +

Nói xong, hắn còn lấy điện thoại ra cho hai người xem album ảnh món ăn mình làm, khiến Tần Tố Mai gật đầu lia lịa. +

Cuối cùng, câu chuyện xoay quanh Phương Bỉnh Tuyết. Phương Bỉnh Tuyết vốn đang ngồi thong thả ở đầu kia sô pha, nghe vậy liền ngồi thẳng dậy: “Dạ?” +

“Hồi nhỏ nó ngoan lắm,” Mẹ Tần ra dấu miêu tả, “Mắt to, xinh xẻo vô cùng. Chụp ảnh ở tiệm xong, người ta toàn đòi giữ ảnh lại để làm mẫu quảng cáo thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết ngượng nghịu: “Mẹ ơi, mẹ đừng nhắc chuyện đó nữa được không?” +

Mẹ Tần vui vẻ: “Sao thế, mẹ có nói xấu gì con đâu.” +

Nhà cửa được dọn dẹp rất gọn gàng, ấm cúng, tựa như một chiếc chăn lông vừa được giặt sạch rồi phơi nắng, mang theo hơi thở bồng bềnh. Sau đó Tần Tố Mai còn nói, không cần thiết phải chạy sang căn nhà kia làm gì, chi bằng tối nay cả hai cứ ngủ lại đây. +

“Thôi ạ,” Phương Bỉnh Tuyết đứng bật dậy, “Phòng con nhỏ xíu, hai đứa con mà chen chúc trên một cái giường thì sao mà ngủ nổi.” +

Dù sao thì anh cũng đã về rồi, Tần Tố Mai không cố ép nữa, chỉ dặn dò sáng mai nhớ sang nhà ăn cơm. Phương Bỉnh Tuyết bảo thôi, người ta lần đầu đến đây, anh định đưa đi ăn ngoài, sẵn tiện đi dạo loanh quanh. +

Lúc ra về, Phương Tuấn còn từ trong bếp mang ra một hũ thủy tinh, bảo là trà bưởi mật ong nhà làm, bảo Chu Húc cầm về pha nước uống. Chu Húc theo bản năng liếc nhìn Phương Bỉnh Tuyết một cái, Tần Tố Mai đứng bên cạnh cười: “Cháu nhìn nó làm gì, cứ cầm lấy!” +

Khu chung cư Phương Bỉnh Tuyết ở rất gần đây, không cần lái xe, hai người cứ thế đi bộ qua. Đã về đêm, phố xá đèn hoa rực rỡ, không có tiếng mèo mướp đánh nhau, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe. +

“Hồi tiểu học em toàn đi con đường này đấy,” Phương Bỉnh Tuyết chỉ cho Chu Húc xem, “Đối diện có tiệm đồ ăn sáng, bán bánh bao ngon cực, sáng mai mình ăn món đó nhé.” +

Chu Húc đáp: “Được.” +

Đến nơi, vào nhà, thay giày. Vừa mới đặt đồ đạc trong tay xuống ổn thỏa, Chu Húc đã bị Phương Bỉnh Tuyết ấn thẳng lên tường. +

“… Ngoan thế cơ à,” Phương Bỉnh Tuyết một tay choàng qua cổ Chu Húc, tay kia thuận thế kéo khóa áo khoác của hắn xuống, “Tối nay biểu hiện tốt lắm, bố mẹ em đều rất thích anh.” +

Trong nhà đã được dọn dẹp từ trước, cửa sổ mở ra để thông gió nên hơi lành lạnh. Trong bóng tối, Chu Húc không cử động, chỉ đăm đăm nhìn Phương Bỉnh Tuyết. +

“Tôi rất muốn vào phòng ngủ của em xem thử,” Hắn nói, “Cũng muốn xem ảnh hồi nhỏ của em nữa.” +

Một tiếng “bạch” vang lên, chiếc áo khoác đã rơi xuống sàn, Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục động tác: “Rồi sao nữa?” +

Chu Húc cúi đầu nhìn anh: “Không dám, sợ không tiện.” +

“Có gì mà không dám,” Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu đối diện với hắn, dành ra một tay gãi gãi cằm Chu Húc, “Cũng chẳng có gì là không tiện cả.” +

Chu Húc bảo: “Danh phận.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Hiểu rồi, đây là đang đòi em cho một danh phận chính thức chứ gì.” +

Lúc này Chu Húc mới bật cười, ghé sát lại hôn lên tai Phương Bỉnh Tuyết: “Ông xã.” +

Tiếng gọi này khiến Phương Bỉnh Tuyết ngây người. Vốn dĩ anh đang không yên phận mà lột đồ người ta, tính toán rằng trên địa bàn của mình thì nhất định phải chỉnh đốn hắn một trận ra trò. Kết quả là Chu Húc hôn xong không hề tách ra, đôi môi cứ thế chạm sát vào vành tai anh, trầm giọng nói: “Chẳng phải ông xã nói, tối nay sẽ bảo kê cho tôi sao?” +

Giọng của Chu Húc vốn đã rất nam tính, lại thêm việc phong trần mệt mỏi lái xe suốt cả quãng đường dài, tự nhiên mang theo chút khàn khàn đặc trưng. Vào nhà chưa bật đèn, mắt vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với bóng tối, chính vào lúc này, các giác quan khác trở nên nhạy cảm lạ thường. Đợi đến khi âm cuối của Chu Húc rơi xuống, mặt Phương Bỉnh Tuyết như muốn bốc cháy đến nơi. Đòi mạng hơn là, Chu Húc còn dùng ngón cái miết nhẹ một đường dọc sống lưng anh. +

Từ trên xuống dưới, thuận theo đường xương sống chính giữa, rồi dừng lại ở vị trí thắt lưng. +

“Không được,” Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa vành tai, “Tối… tối nay em chịu không nổi đâu.” +

Lặn lội đường xa trở về, người vẫn còn mệt lử, nếu còn giày vò nhau tiếp thì chắc chắn phải đến nửa đêm, sáng mai đừng hòng mà dậy nổi. +

Chu Húc nghiêng đầu sang một bên, trông như đang cố nhịn cười. +

Phương Bỉnh Tuyết chẳng buồn quản nhiều thế nữa, anh bật đèn, dắt Chu Húc đi tham quan sơ qua căn nhà một vòng rồi vội vàng chạy vào tắm rửa. Trong lúc anh đang xả nước trong phòng tắm, Chu Húc ở bên ngoài gọi điện thoại. Đột ngột bị giữ lại thế này, hắn chắc chắn phải dặn dò nhân viên ở tiệm vài câu. Đợi đến lúc Phương Bỉnh Tuyết tắm xong bước ra, Chu Húc cũng vừa hay cúp máy. +

Hai người nhìn nhau, Chu Húc đặt điện thoại xuống, ngước mặt nhìn Phương Bỉnh Tuyết, yết hầu khẽ lăn động. +

Một lúc sau, hắn vỗ vỗ lên đùi mình: “Lại đây.” +

Phương Bỉnh Tuyết vừa tắm xong, cả người sạch sẽ mát mẻ, nghe vậy liền bước tới, ngồi đối diện trên đùi Chu Húc. +

Chu Húc cũng không nói gì, hắn vùi mặt vào lòng Phương Bỉnh Tuyết, hít hà thật mạnh, hai tay ôm rất chặt. Một lát sau, Phương Bỉnh Tuyết mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Được rồi, đi tắm đi.” +

“Cảm giác như đang nằm mơ vậy,” Chu Húc lầm bầm, “Để tôi ôm thêm chút nữa.” +

Phương Bỉnh Tuyết vò vò mái tóc hắn: “Thôi đi, lát nữa muốn ôm bao lâu mà chẳng được.” +

Thực ra cả hai đều rất mệt, nhưng tim cứ đập liên hồi, tinh thần hưng phấn không tài nào ngủ được. Đợi đến khi Chu Húc tắm xong đi ra, Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn đang mở to đôi mắt nhìn trần nhà. +

“Anh Húc,” Anh lật người lại, gối đầu lên cánh tay mình, “Anh đừng nói nữa, lúc này em cũng cảm giác như đang mơ đây.” +

Trên người Chu Húc vẫn còn vương chút hơi nước ẩm ướt, mùi sữa tắm là loại Phương Bỉnh Tuyết hay dùng. Đã là một cảnh sát hình sự có thể độc lập phá án rồi, nhưng trong xương tủy anh vẫn còn chút bản năng động vật. Giống như một chú chó nhỏ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc là cả người liền thấy dễ chịu, có một cảm giác thỏa mãn như thể đã đánh dấu chủ quyền xong xuôi. Anh dứt khoát bò sang nằm lên đùi người ta, lại gọi: “Anh Húc, anh đang nghĩ gì thế?” +

“Đang nghĩ về em,” Chu Húc nhéo nhéo má anh, “Làm sao bây giờ, đêm nay tôi cảm thấy mình không ngủ nổi rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết hiểu cảm giác này. Căn phòng này đồng nghiệp của anh từng đến nhiều lần, ngủ lại cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên dắt người vào chăn của mình, vẫn thấy căng thẳng và kích thích, giống như cặp tình nhân trẻ đang yêu sớm, nói chuyện cũng phải đè thấp giọng, rất nhỏ nhẹ. +

Trong phòng thắp một chiếc đèn ngủ nhỏ, Phương Bỉnh Tuyết cứ một câu “anh Húc”, hai câu “anh Húc” làm lòng Chu Húc mềm nhũn ra. Hắn khẽ khàng hôn lên môi anh, chẳng bao lâu sau, cả hai đều thấm mệt, chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. +

Họ không cài báo thức, cửa chính và cửa phòng ngủ đều đã khóa trái nên ngủ cũng yên tâm hơn phần nào. Chu Húc tỉnh dậy trước, vừa mở mắt ra đã hơn mười giờ sáng. Phương Bỉnh Tuyết giống như một chú heo con rúc vào lòng hắn, ngủ rất ngon lành. +

“Cục cưng ơi,” Chu Húc nhéo má anh, “Dậy đi, mình phải dậy thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết “ừm” một tiếng nhưng cơ thể chẳng thèm nhúc nhích. +

Gọi một hồi cũng không có phản ứng, Chu Húc sợ bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết ghé qua nên nhéo nhéo tai anh: “Đi làm thôi, dậy mau.” +

“Xàm” Phương Bỉnh Tuyết lầm bầm, “Em đang nghỉ phép mà.” +

Chu Húc không còn cách nào khác: “Còn không chịu dậy là tôi hát đấy nhé?” +

Vừa dứt lời, Phương Bỉnh Tuyết lập tức xoay người, lấy chăn trùm kín đầu, giả chết. +

Xem ra là mệt thật rồi. Chu Húc chạm tay vào chỗ nằm bên cạnh, vẫn còn hơi ấm. Thú thực hắn cũng chẳng muốn dậy, nếu là ở Tây Bắc, hắn hận không thể cứ thế ôm Phương Bỉnh Tuyết cả ngày, trời sập cũng đừng hòng gọi họ dậy. +

Nhưng giờ thì không được, đây là nhà của Phương Bỉnh Tuyết. +

Rốt cuộc cũng nán lại trên giường thêm mười phút, Phương Bỉnh Tuyết mới vật lộn ngồi dậy, tóc tai rối bù. Anh đi đến bồn rửa mặt, từ phía sau đặt cằm lên vai Chu Húc: “Anh đánh răng cho em đi.” +

Nói xong, Phương Bỉnh Tuyết chẳng thèm quản gì nữa, cứ thế ngửa mặt để mặc Chu Húc xoay xở với mình. Đợi đến khi cả hai dọn dẹp xong xuôi, sau khi được nâng mặt lên hôn một cái, Phương Bỉnh Tuyết mới chậm rãi mở mắt, chính thức khởi động. +

“Đi thôi,” Anh mỉm cười với Chu Húc, “Ông xã đưa anh về nhà ăn cơm.” +

Tối qua Chu Húc bảo muốn xem ảnh thời thơ ấu của anh, Phương Bỉnh Tuyết vẫn ghi nhớ trong lòng. Anh sẵn lòng cho Chu Húc thấy tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình trong quá khứ. Buổi trưa đã hẹn là ăn cơm ở nhà, hai người sau khi đến nơi đều không để tay chân nghỉ ngơi, một người ở ngoài dọn dẹp đồ đạc, một người vào bếp phụ giúp. Phương Tuấn bảo làm gì có chuyện để khách xuống bếp, đang lúc đùn đẩy thì Phương Bỉnh Tuyết thò đầu từ bên ngoài vào: “Bố ơi, đây có phải người ngoài đâu, bố cứ để anh ấy trổ tài đi —” +

Đến khi thức ăn nấu xong bưng lên bàn, nếm thử một miếng, Phương Tuấn liền giơ ngón tay cái tán thưởng: “Tay nghề giỏi hơn bác rồi, sau này yêu đương không phải lo lắng gì nữa.” +

“Chứ còn gì nữa,” Tần Tố Mai gật đầu, “Năm đó bố con cũng nhờ cái này mà theo đuổi được mẹ đấy. Tiểu Chu có đối tượng chưa?” +

Chu Húc ngẩng đầu, thận trọng trả lời: “… Dạ có rồi ạ.” +

Tần Tố Mai cười nói: “Tốt quá, các cháu cứ sớm yên bề gia thất thì bố mẹ cũng bớt lo đi phần nào.” +

Bà nói xong liền quay sang hỏi Phương Bỉnh Tuyết: “Chẳng phải con bảo năm nay cũng có tiến triển sao, giờ thế nào rồi?” +

Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu ăn thức ăn, lấp lửng đáp: “Để sau đi ạ, để sau rồi tính.” +

Sau khi anh trả lời lấy lệ cho qua chuyện, Tần Tố Mai cũng không hỏi thêm nữa mà quay sang nhìn Chu Húc, hỏi hắn tập nấu nướng từ khi nào, vì dẫu sao nhiều thanh niên bây giờ chẳng mấy ai thích việc này. Chu Húc bảo bố mẹ mất sớm, phía dưới còn có một đứa em trai nên phải nấu cơm cho em. +

Tần Tố Mai quan tâm hỏi: “Em trai cháu bao nhiêu tuổi rồi?” +

“Nó gặp tai nạn đi rồi ạ,” Chu Húc bình thản nói, “Cũng được mấy năm rồi.” +

“À,” Tần Tố Mai ngẩn người, “Cháu thế này… vậy là nhà chỉ còn lại mình mình… Ái chà xin lỗi cháu, dì không có ý đó.” +

Chu Húc mỉm cười: “Dạ không sao đâu ạ, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường mà.” +

Hai vị phụ huynh đều đã ngoài năm mươi, mái tóc đã lốm đốm bạc. Bác sĩ Phương đã quen nhìn cảnh sinh tử nên điềm nhiên hơn, còn cô Tần thì lòng dạ mềm yếu, nhắc tới vài câu là vành mắt đã đỏ lên. Phương Bỉnh Tuyết thấy vậy vội vàng xen vào: “Ăn cơm xong bọn con đi luôn đây, chiều nay ra ngoài dạo chút ạ.” +

Tần Tố Mai dặn dò: “Được, mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi. Còn Tiểu Chu nữa, lần sau tới đừng có xách theo đồ đạc gì nữa nhé.” +

Trước mặt người lớn, Chu Húc luôn có cử chỉ rất chững chạc, chu đáo. Chỉ cần bước chân vào cửa là hắn không bao giờ đi tay không, hôm nay lại xách theo một đống lớn tới. +

Bữa cơm này ăn hơi nhanh. Rửa bát xong xuôi, Phương Bỉnh Tuyết liền gọi Chu Húc rời đi. Xuống tới dưới lầu, Chu Húc mới khẽ kéo ống tay áo anh: “Ảnh tôi vẫn chưa được xem đâu đấy.” +

“Người thật đang ở ngay trước mặt anh rồi đây,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Xem thoải mái, muốn xem thế nào thì xem.” +

Chu Húc cười: “Thế không giống nhau.” +

“Em biết rồi,” Phương Bỉnh Tuyết đi phía trước, “Trong phòng em cũng có mấy tấm, tối về lấy cho anh xem. Đúng rồi, anh ở đây được mấy ngày?” +

Chu Húc hỏi lại: “Em còn mấy ngày phép?” +

Phương Bỉnh Tuyết nhẩm tính: “Hai ngày.” +

Chu Húc nói: “Đợi em đi làm rồi tôi mới đi.” +

Buổi chiều, Phương Bỉnh Tuyết đưa Chu Húc đi thăm trường cũ của mình, dạo một vòng từ tiểu học đến trung học cơ sở. Chu Húc hỏi sao không đi xem trường cấp ba, Phương Bỉnh Tuyết xua tay lia lịa bảo đừng nhắc nữa, quãng thời gian đó khổ quá, anh chẳng muốn trải nghiệm lại cái cảnh sáng sớm đứng chôn chân học thuộc từ vựng đâu. +

Thực ra nguyên nhân chính là vì hai năm trước trường cấp ba đã chuyển sang cơ sở mới ở khu vực vừa phát triển, đơn vị công tác của anh cũng ở gần đó. Tuy Phương Bỉnh Tuyết không có ý định giấu giếm, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để công khai, anh không muốn để đồng nghiệp bắt gặp Chu Húc. +

Đặc biệt là trạng thái của hai người lúc này đang mặn nồng như mật, bố mẹ có thể không nghĩ nhiều, nhưng cảnh sát thì chưa chắc. Từng người một mắt sắc như diều hâu, chỉ cần liếc qua một cái là đoán ra được tám chín phần. +

Đi dạo mãi đến tối, Chu Húc hỏi xem là về nhà nấu cơm hay ăn ngoài. Phương Bỉnh Tuyết choàng tay qua, trực tiếp câu lấy cổ Chu Húc: “Đi, đưa anh đi gặp người quen.” +

Đồng nghiệp thì chưa dám gặp, nhưng bạn bè chơi với nhau từ nhỏ thì nhất định phải gặp. Hơn nữa biết Phương Bỉnh Tuyết đi công tác về, một đám người đã í ới đòi mở tiệc tẩy trần cho anh từ lâu. +

Thời gian đã định, chính là tối nay. Cả đám sẽ đi ăn nhà hàng trước, sau đó đi hát Karaoke. +

Chu Húc nghe vậy liền đỡ lấy thắt lưng sau của Phương Bỉnh Tuyết: “Đi thôi.” +

Hai người thực sự rất đường hoàng, cũng chẳng có gì, đàn ông con trai khoác vai bá cổ nhau là chuyện quá bình thường. Càng xoắn xuýt căng thẳng thì mới tỏ ra trong lòng có quỷ. Phương Bỉnh Tuyết kể sơ qua, bảo đám bạn này đều là quen biết từ nhỏ, bố mẹ hầu hết làm cùng đơn vị, thân quá rồi nên miệng lưỡi có khi hơi tùy tiện, không giữ kẽ. +

Chu Húc nhướng mày: “Tôi mà phải sợ cái đó à?” +

“Em cần chính là cái khí thế đó đấy,” Phương Bỉnh Tuyết cười nói, “Ước chừng tối nay bọn họ sẽ chuốc rượu em, anh Húc giúp em chống đỡ trận này nhé.” +

Trong lúc trò chuyện, hai người đã lên xe, Chu Húc giúp anh thắt dây an toàn: “Yên tâm, cứ giao hết cho tôi.” +

Sau khi ở bên nhau, Phương Bỉnh Tuyết phát hiện ra rằng, những việc tương tự như buộc dây giày hay thắt dây an toàn, Chu Húc rất thích làm thay anh. Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng ngăn cản, dù sao cả hai đều đang dung túng cho đối phương, cách chung sống này cực kỳ thoải mái. +

Nhà hàng là do gia đình một người bạn trong nhóm mở, đã sớm để dành một phòng bao riêng. Lúc này trời đã hơi tối, nhưng vẫn còn sớm so với giờ hẹn tụ tập. Hai người vào phòng, căn phòng rộng lớn vẫn chưa có ai, trang trí cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy, trên bàn đặt một chậu lan hồ điệp rất lớn. +

“Đến sớm rồi,” Phương Bỉnh Tuyết cởi áo khoác, treo lên giá, “Cái đám này chẳng có chút quan niệm thời gian gì cả, để em gọi điện thoại.” +

Chu Húc kéo ghế ra: “Ừm.” +

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vẫn đang kẹt xe, nghe chừng khá ồn ào, tụi nó la hét bảo anh đừng có ngồi không, cứ gọi món trước đi. +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Nhanh cái chân lên.” +

“Không vội,” Chu Húc dùng đầu gối khẽ chạm vào chân anh, “Tôi rót cho em ít nước nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Được.” +

Lúc rảnh rỗi, hai người trò chuyện bâng quơ, khuỷu tay chạm vào nhau, giọng nói rất thấp. Đang nói chuyện thì chiếc đèn chùm trên đầu chớp nháy hai cái rồi đột ngột tắt lịm. +

Căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù. +

Rất nhanh sau đó có tiếng nhân viên phục vụ gõ cửa: “Thật xin lỗi quý khách, mạch điện của phòng đột nhiên gặp sự cố, cần khoảng mười phút để sửa xong, hoặc quý khách có thể đổi sang phòng khác ạ.” +

Chu Húc nhướng mày, im lặng nhìn sang Phương Bỉnh Tuyết. +

“Đợi một chút đi,” Phương Bỉnh Tuyết nhếch môi, “Dù sao cũng chỉ mười phút.” +

Mười phút, có thể làm được khối việc đấy chứ. +

Dưới ánh trăng mờ ảo, Phương Bỉnh Tuyết đưa tay ra, gãi gãi lòng bàn tay Chu Húc dưới gầm bàn. Chu Húc nắm ngược lại, kéo về phía ngực trái của mình rồi cúi đầu hôn một cái. +

Cùng lúc đó, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân cố tình nén thấp. +

Phương Bỉnh Tuyết không rút tay về, biểu cảm có chút lười nhác, lại pha chút xấu xa. Chu Húc nhìn đến ngẩn ngơ. Một lát sau, ý cười leo lên khóe mắt Phương Bỉnh Tuyết: “Rốt cuộc có hôn hay không, không hôn là không kịp đâu đấy.” +

Lúc này Chu Húc mới buông tay ra, nghiêng đầu cười: “Đợi lát nữa đi.” +

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh tông mở, trong những tiếng “đoàng đoàng”, pháo giấy ngũ sắc liên tục nổ tung, những mảnh giấy vàng kim đổ ập xuống như mưa. Ngay lúc đèn bừng sáng trở lại, một tấm băng rôn đỏ rực được “xoạch” một cái trải ra, người cầm máy ảnh quay phim giơ tay hô lớn: “Surprise—!” +

Hai người bên bàn ăn nhìn nhau, Phương Bỉnh Tuyết lập tức vỗ tay lạch bạch, biên độ cực lớn như con hải cẩu, đôi mắt tràn đầy vẻ hân hoan: ” Wow, bất ngờ lắm luôn á!” +

Chu Húc cũng lập tức bắt kịp, vỗ tay nói theo: “Ừm, Tiểu Phương nói đúng lắm… ưm.” +

Không phải hắn bị pháo giấy làm cho giật mình, mà là Tiểu Phương vừa giẫm lên chân hắn dưới gầm bàn, giẫm khá mạnh. +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Bánh Tuyết cảnh giác: Mơ đê, đừng hòng ép tui come out theo cách này! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)