Skip to main content

Chương 61

dathaiPiter

Xem ra là mệt thật rồi, đến cả lời nói hắn ngốc cũng thốt ra luôn. Chu Húc lại rất thích dáng vẻ phóng khoáng này của Phương Bỉnh Tuyết, từ khi người này trút bỏ lớp ngụy trang, trước mặt hắn liền bắt đầu hút thuốc uống rượu, cực kỳ ngông cuồng. +

Hai người đàn ông trưởng thành dây dưa trên giường lâu như thế, đều mệt rã rời. Chu Húc cả đêm qua không ngủ, xoa bóp cho Phương Bỉnh Tuyết một hồi cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Phương Bỉnh Tuyết đã ngủ say từ bao giờ, tay chân đều gác lên người Chu Húc. Một lát sau, Chu Húc kéo người vào lòng ôm chặt, cũng chìm vào giấc ngủ. +

Thời gian trôi mau, tháng Giêng qua đi, nẹp tay của Phương Bỉnh Tuyết đã tháo. Bác sĩ bảo siêng vận động một chút là sẽ không sao nữa. +

Suốt thời gian qua đều là Chu Húc giúp anh gội đầu mặc áo, gần như đút cơm tận miệng. Phương Bỉnh Tuyết bị chiều hư đến mức chẳng ra sao, thực sự có chút không quen khi phải tự làm mọi thứ. +

Nhưng anh buộc phải quen, báo cáo cần viết phải viết, cuộc họp cần họp phải họp, nghiệm thu thành quả, bàn giao tư liệu, lưu trữ hồ sơ, đều là những việc bắt buộc phải hoàn thành trong tháng này. +

Bởi vì chỉ còn một tháng nữa, Phương Bỉnh Tuyết sẽ rời khỏi Tây Bắc. +

Anh thực ra có chút cố ý né tránh, dù là ở trong cục hay đi ra ngoài phá án, cơ bản đều không chủ động nhắc đến chuyện này. Có lần Lý Văn Bân hỏi một câu, bảo công trạng lần này của Tiểu Phương bao giờ mới được phê duyệt xuống, có người quay mặt lại nói, vừa mới nộp báo cáo giám định y tế lên, vẫn đang trong giai đoạn khai báo hồ sơ. Lý Văn Bân bảo sao chậm thế, đến lúc đó Tiểu Phương về mất rồi. +

Mã Duệ nghe thấy thế, xách một túi bánh bông lan mật ong đi tới: “Thầy ơi, hay là anh mang bọn em đi theo luôn đi.” +

Một trong những mục đích của việc biệt phái là đào tạo ba cán bộ kỹ thuật cốt cán không thể tách rời, nay mục tiêu đã hoàn thành. Phương Bỉnh Tuyết cầm bút trong tay, cúi đầu cười một hồi, thế mà không biết phải trả lời thế nào. +

Tháng Ba, Tây Bắc xuân về trên mặt đất, gió vẫn còn gắt nhưng đã mang theo chút hơi ấm. Lớp đất vàng đóng băng cả mùa đông dần trở nên tơi xốp, giẫm một cái như giẫm lên khối bột đang lên men. Mùi đất mới lật quyện với mùi phân bón, ông lão chăn cừu khoác áo bông ngồi xổm bên bờ sông, nheo mắt rít tẩu thuốc, trên sườn đồi đàn cừu tản ra như những nhúm bông biết đi vương vãi trên mặt đất. +

Phương Bỉnh Tuyết đã bắt đầu rục rịch thu dọn hành lý. Lúc đến không mang theo bao nhiêu, lúc đi mới phát hiện ra, một năm trời cũng sắm sửa thêm không ít đồ đạc. +

Chăn đệm không mang theo nữa, để lại chỗ Chu Húc. Quần áo đã đóng gói xong xuôi, chất đầy cả cốp xe. Sau khi đóng nắp xe lại, Chu Húc còn nói đùa với anh: “Làm sao bây giờ, đã hứa là sẽ cho em mang hai con cừu về mà không còn chỗ để nữa rồi.” +

“Để sau đi,” Phương Bỉnh Tuyết tựa vào thành xe, “Chắc chắn vẫn còn cơ hội mà.” +

Tháng này Phương Bỉnh Tuyết bận, hai người đều không có thời gian thân mật tử tế, chỉ ôm nhau nói chuyện một lát trước khi ngủ. Phương Bỉnh Tuyết bảo hôm qua đơn vị chụp ảnh rồi, ở ngay dưới lá quốc kỳ ngoài sân trước, Mã Duệ và Tiểu Lý đứng hai bên anh, Lý Văn Bân và lão Diêm cùng mọi người ngồi phía trước. Ánh mặt trời gắt quá nên biểu cảm của ai nấy đều rất nghiêm túc. +

Phương Bỉnh Tuyết còn kể, học kỳ này vừa bắt đầu, A Lượng đã nhắn tin cho anh, bảo là việc học hành vất vả lắm nhưng cũng rất vui, còn hỏi thăm tình hình của anh Húc nữa. Nói đến đây, Phương Bỉnh Tuyết bật cười: “Nó chẳng thèm hỏi anh, lại cứ chạy sang hỏi em.” +

Chu Húc dùng ngón cái khẽ khều gò má anh. +

Một lát sau, Phương Bỉnh Tuyết lại bảo, không chỉ có A Lượng mà ngay cả lão Diêm cũng hỏi, hỏi xem dự định sắp tới thế nào, còn Chu Húc thì sao. +

Thực ra, Phương Bỉnh Tuyết vẫn luôn né tránh việc thảo luận cụ thể về chuyện này. +

Lúc trước khi mới ở bên nhau, Chu Húc đã bảo không sao cả, cứ giao cho hắn lo, nhưng thời gian gấp rút quá. Tất cả sự nghiệp, nhân viên, rồi cả vòng bạn bè của hắn ở đây đều cần phải xử lý, đâu phải chuyện chỉ nói một hai câu là xong ngay được. +

Chu Húc nhìn anh: “Em trả lời thế nào?” +

“Em bảo là,” Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Những cán bộ kỹ thuật cốt cán ‘không thể mang đi’ thì em để lại rồi, nhưng người đàn ông của Tây Bắc mấy người thì em mang đi đây.” +

Chu Húc nhướng một bên lông mày. +

“Thế nào,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục, “Em đã lỡ chém gió với người ta như thế rồi, anh Húc à, anh không được để em mất mặt đâu đấy.” +

Lúc nói những lời này, chỉ còn bảy ngày nữa là đến lúc Phương Bỉnh Tuyết khởi hành. +

Chu Húc nghe xong liền cười, khẽ vê nhẹ vành tai của Phương Bỉnh Tuyết: “Tôi biết rồi… Lần này em về hành lý nhiều, tôi sẽ cùng em xách về.” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Vâng.” +

Công việc cuối cùng để kết thúc tại đơn vị là làm báo cáo đánh giá hiệu quả của việc kết đôi kỹ thuật, tổng hợp dữ liệu đào tạo cả năm cũng như các trường hợp đối chiếu trước và sau. Phương Bỉnh Tuyết nhìn chung vẫn hài lòng với công việc năm qua, điều hối tiếc duy nhất là việc thiết lập cơ sở dữ liệu vẫn còn tồn tại những vấn đề thực tế, chưa thể thực sự triển khai đồng bộ. +

“Không sao đâu,” Mã Duệ hớn hở ôm cuốn chứng nhận, “Sau này kỹ thuật tiến bộ, chắc chắn sẽ ứng dụng được vào việc phá án thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười: “Ừm.” +

Anh không nói những câu kiểu như “sau này nhất định sẽ quay lại”. Buổi tối, mọi người tụ tập tại quán đồ nướng, uống loại rượu Hồng Xuyên Đặc Khúc từng khiến Phương Bỉnh Tuyết gục ngã năm nào. Những xiên thịt trên giá sắt kêu xèo xèo chảy mỡ, náo nhiệt vô cùng. Suốt bữa ăn chẳng ai khách sáo, cũng không ai nói những lời xã giao đại loại như “thường xuyên liên lạc nhé”, nhưng trong lòng ai cũng rõ, tình nghĩa của những người làm cảnh sát như họ giống như cây Hồ Dương ở Tây Bắc vậy, nhìn thì có vẻ khô cằn, nhưng bộ rễ đã cắm sâu hàng chục trượng, quấn quýt chằng chịt theo năm tháng. +

Lúc anh đi, Lý Văn Bân và một số đồng nghiệp trong cục ra tiễn, tặng anh bánh hoa ly, mơ khô Lý Quảng Đôn Hoàng, một túi thịt bò lớn và cả sữa chua tương thủy đựng trong hũ gốm. Họ bắt tay, ôm nhau, không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai Phương Bỉnh Tuyết: “Tương lai mà lập công lớn, mấy anh em dù có phải đi xuyên tỉnh cũng sẽ đến chúc mừng đồng chí!” +

Phương Bỉnh Tuyết chậm rãi chớp mắt, nói một tiếng “Được”. +

Ký túc xá đã dọn dẹp sạch sẽ, chìa khóa cũng đã trả. Khi ngồi vào ghế lái, Phương Bỉnh Tuyết quay đầu nhìn cây hòe già ở cổng khu tập thể cảnh sát lần cuối. Chiếc loa sắt vẫn treo lủng lẳng trên đó, mấy chú chim cánh xám bay đến đậu trên cành, lông trước ngực xù lên trông thật mềm mại. +

Từ huyện ra quốc lộ phải lái xe một đoạn khá dài. Phương Bỉnh Tuyết xuất phát từ sáng sớm, khi trời còn tờ mờ sáng. Xe còn chưa ra khỏi thành phố, anh đã thấy một người đàn ông đứng bên lề đường, tay xách một chiếc ba lô. +

Dáng người cao lớn, tư thế ngông cuồng, tựa như một con sói hoang vừa hiện ra trên vùng đất Tây Bắc rộng lớn – nói cho cùng, dù Phương Bỉnh Tuyết còn chưa gật đầu, hắn đã chẳng khách khí chút nào mà chặn xe người ta lại. +

Chiếc xe tấp vào lề đường, cửa kính hạ xuống. +

“Cho tôi đi nhờ một đoạn,” Chu Húc tì tay lên cửa sổ, nở nụ cười đầy vẻ lưu manh với anh, “Trả cho em một bao thuốc, thấy thế nào?” +

Phương Bỉnh Tuyết nheo mắt, đánh giá hắn như vẻ không yên tâm: “Tiếc quá, tôi không biết hút thuốc.” +

Chu Húc vòng qua đầu xe, mở cửa bước vào: “Không biết thì học.” +

Dứt lời, hắn ngồi vào ghế phụ, nâng cằm Phương Bỉnh Tuyết rồi hôn tới: “Tôi dạy em, có đủ trả tiền xe không?” +

Ghế sau và cốp xe chất đầy đồ đạc, mùi thơm ngọt của mứt hoa quả thoang thoảng trong xe. Họ hôn nhau rất nhẹ, rất chậm, như thể nụ hôn đầu tiên sau khoảnh khắc rung động thuở ban đầu. +

Rõ ràng độ cao chỉ khoảng hai ngàn mét so với mực nước biển, lúc đầu Phương Bỉnh Tuyết cho rằng chẳng đến mức đó, làm sao mà bị say độ cao cho được. Sự thật đúng là vậy, đêm đầu tiên đến Tây Bắc, ngoại trừ việc hộp kem dưỡng ẩm bị xì ra ngoài do áp suất thì bản thân Phương Bỉnh Tuyết không có phản ứng gì lớn. +

Thế nhưng cơn “say độ cao” của anh dường như đến muộn tận một năm sau, ngay vào chính thời khắc này. +

Đầu óc choáng váng, thiếu oxy, bị hôn đến mức thở dốc hổn hển. Phương Bỉnh Tuyết bấu chặt đến nhăn nhúm cả vạt áo của Chu Húc, ánh mắt có chút mất tiêu cự. Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy Chu Húc buông mình ra, mở cửa xe một lần nữa. +

“Để tôi lái, em nghỉ ngơi một lát đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết không cố chấp. Sau khi đổi vị trí, anh tựa người vào cửa xe bên ghế phụ, chờ đợi nhịp tim dần bình ổn trở lại. Phải đến khi xe chạy ra khỏi huyện, anh mới hoàn hồn, quay sang nhìn Chu Húc. +

Chu Húc xoay vô lăng: “Hửm?” +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Em vẫn còn hơi choáng.” +

Hai ngày trước Chu Húc đã bảo sẽ lái xe đưa Phương Bỉnh Tuyết về nhà. Công việc bên này của hắn chưa xử lý xong, chưa thể đi cùng anh ngay lập tức để bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác, nhưng vì không nỡ xa nhau, hắn muốn ở bên anh thêm chút nữa. Hắn dự định đưa Phương Bỉnh Tuyết về đến tận nhà, rồi tự mình bắt xe lửa quay lại. +

“Tối đa là hai tháng,” Chu Húc nhìn anh, “Đợi tôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết ban đầu vốn dĩ đã từ chối, vì anh thấy đi lại như vậy quá vất vả, nhưng Chu Húc kiên quyết nên anh cũng đành thôi. Ngoài cửa sổ xe là muôn vàn khe núi trập trùng, ngay từ lần đầu nhìn thấy, Phương Bỉnh Tuyết đã cảm nhận được những ngọn núi nơi đây mang một vẻ linh thiêng, bao la và hùng vĩ, tựa như dấu vân tay in hằn lên mặt đất. Vậy nên, dưới sự chứng kiến của thần linh, được cùng người yêu đi chung một đoạn đường cũng chẳng phải chuyện gì tệ. +

Thậm chí còn rất lãng mạn. +

Họ lái một chiếc xe việt dã, xuất phát từ thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc này, băng qua tuyến đường Cam Nam. Bầu trời thấp đến mức tưởng chừng như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, trên đường sống núi nhấp nhô là lớp tuyết chưa tan, sắc cỏ bắt đầu bừng tỉnh. Cách đó không xa là những đàn bò tót di chuyển chậm chạp, lớp lông dày cộm, trên đôi sừng cong vút còn quấn những dải vải đã bạc màu. +

Hoàng hôn buông xuống đầy bất ngờ. Khi con đường bị nhuộm thành một màu vàng nung chảy, Phương Bỉnh Tuyết mới muộn màng nhận ra rằng, anh thực sự đã rời khỏi nơi này. +

Buổi tối, hai người nghỉ lại tại một nhà nghỉ ven đường, sáng hôm sau dậy sớm tiếp tục lên đường, thay phiên nhau cầm lái. +

Túi mơ khô đã được Phương Bỉnh Tuyết bóc ra ăn, vị chua chua, ngọt ngọt, có một dư vị thơm ngát đọng lại, cộng thêm giọng hát phong trần đầy từ tính của Dao Lang vang lên – Phương Bỉnh Tuyết quay mặt sang: “Nhắc mới nhớ, trước đây em cứ tưởng người Tây Bắc các anh hát hò không nói là quá hay thì ít nhất cũng phải nghe được chứ.” +

Chu Húc điềm tĩnh đáp: “Cục cưng, em nói cho rõ ràng xem nào.” +

Phương Bỉnh Tuyết hắng giọng: “Không có gì, dù sao em hát hò cũng chỉ thế thôi.” +

“Lúc đó là do tôi đang quá đau lòng,” Chu Húc nói, “Nếu giờ em bảo tôi hát, chắc chắn không phải cái dạng đó đâu… Muốn nghe không?” +

Đang rảnh rỗi nên Phương Bỉnh Tuyết cười bảo: “Được thôi, anh hát đi.” +

Chu Húc thật sự bắt đầu hát, vẫn là bài “Tình Nhân” đó. +

Một lát sau, Phương Bỉnh Tuyết ngắt lời hắn: “Thôi bỏ đi anh ơi, anh đừng hát nữa, hai đứa mình đúng là trời sinh một cặp.” +

Cùng một tông giọng, cùng một kiểu khó nghe như nhau. +

Đến trạm dừng chân, Chu Húc đỗ xe xong, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Phương Bỉnh Tuyết: “Tôi cũng thấy vậy, rất xứng đôi.” +

Cảm giác khi lái xe một mình và khi có hai người thay phiên nhau hoàn toàn khác biệt. Trên đường đi đến đây, Phương Bỉnh Tuyết vừa đi vừa nghỉ, thấy đường xá dài dằng dặc, vậy mà lúc về, chẳng biết từ bao giờ đã về đến quê hương mình. +

Phương Bỉnh Tuyết không hề thấy lo lắng khi sắp về đến nhà, nhưng sau khi qua trạm thu phí, anh cũng hơi trầm ngâm một chút. +

“Ga tàu hỏa ở ngay phía trước kìa,” Chu Húc ngồi ở ghế phụ, “Em cứ thả tôi ở đó là được rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Được thôi, vậy anh còn lời nào muốn nói nữa không?” +

Chu Húc suy nghĩ một chút: “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi, chú ý cái tay, hai ngày nay nghỉ ngơi cho tốt vào.” +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Rồi sau đó thì sao?” +

“Ở phía tôi tối đa là hai tháng,” Chu Húc tiếp tục, “Có tình hình gì tôi sẽ báo cho em ngay… vất vả cho cục cưng rồi.” +

“Còn gì nữa không,” Phương Bỉnh Tuyết hờ hững mở lời, “Nói một lèo cho hết đi.” +

Lúc này là khoảng sáu bảy giờ tối, đã qua giờ cao điểm tan tầm, bóng chiều dần buông, thành phố trút bỏ cái oi bức của ban ngày nhưng vẫn chưa kịp khoác lên mình tấm áo hoa lệ của màn đêm. Những tấm kính của các tòa cao ốc vẫn còn vương hơi ấm sót lại, tựa như những khối hổ phách đang nguội dần, bóng người bên trong dần đông cứng, nhỏ bé và mơ hồ. Phía dưới lầu là dòng xe cộ tấp nập như mắc cửi, cuộc sống về đêm chưa bắt đầu nhưng ánh đèn neon đã rục rịch chuyển động. +

Yết hầu của Chu Húc khẽ lăn động: “… Tôi nhớ em.” +

Chiếc xe vẫn không dừng lại, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Phương Bỉnh Tuyết mới nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt đong đầy ý cười: “Anh nghĩ em nỡ để anh rời đi như thế này sao?” +

“Nhưng mà,” Chu Húc ngẩn người, “Việc bên kia tôi vẫn chưa…” +

Phương Bỉnh Tuyết khởi động lại xe, dứt khoát nói: “Người Trung Quốc mình có câu cổ ngữ thế này, ‘đã đến rồi thì cứ ở lại’. Cho nên anh không cần vội, cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày đã, sẵn tiện gặp bố mẹ em luôn.” +

Bên cạnh có tiếng còi xe inh ỏi, khá ồn ào, nhưng Phương Bỉnh Tuyết vẫn nghe rõ mồn một tiếng Chu Húc hít vào một hơi khí lạnh. +

Anh còn cười nhạo đối phương: “Nhát cáy à?” +

“Không có,” Chu Húc hơi lắp bắp, “Tôi chưa chuẩn bị tâm lý, cũng chưa mua quà cáp gì… không thể đi tay không được, không chính thức, cũng không có…” +

Phương Bỉnh Tuyết ngắt lời hắn: “Được rồi bảo bối.” +

Chu Húc im bặt. +

Đây là lần đầu tiên Phương Bỉnh Tuyết gọi hắn là bảo bối, giọng điệu thân thuộc vô cùng, cứ như thể xưng hô này đã thốt ra từ miệng anh hàng vạn lần vậy. +

“Em biết anh hay lo xa, chuyện gì cũng chuẩn bị trước, quen lo liệu chu toàn mọi thứ, luôn muốn sắp xếp ổn thỏa từng bước một,” Phương Bỉnh Tuyết nói rất chậm, “Nhưng cuộc đời không cần việc gì cũng phải tập dượt trước đâu anh Húc. Hãy cho phép những điều bất ngờ và kinh ngạc xảy ra, thả lỏng đi, không có chuyện gì lớn đâu, có chuyện thì cũng chẳng sao cả, không vấn đề gì hết.” +

Những lời này anh đã soạn sẵn bản nháp trong lòng rồi, Phương Bỉnh Tuyết cảm thấy mình nói rất có trình độ, đậm chất “súp gà cho tâm hồn”, anh cực kỳ hài lòng. +

Cho dù bản thân Phương Bỉnh Tuyết cũng là người có thói quen kiểm soát, nhưng lúc này anh buộc phải vững vàng thì mới có thể trấn an Chu Húc được. +

Anh không cách nào để người yêu mình lặn lội đường xá xa xôi đến đây, ngay cả cửa nhà cũng không bước vào mà đã phải lủi thủi rời đi một mình. +

Trong lúc trò chuyện, chiếc xe đã rẽ vào một khu chung cư. Xung quanh cây cối xanh tươi, làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm dịu dàng thổi bay mớ tóc mái trên trán chàng trai, để lộ đôi mắt sáng ngời. +

“Nhà em ở tòa phía sau,” Phương Bỉnh Tuyết tháo dây an toàn, “Anh Húc, đừng căng thẳng… thật đấy, anh cứ sa sầm mặt lại thế này trông hung dữ lắm, nào, cười cái xem.” +

Chu Húc nhắm mắt lại, cố nặn ra một nụ cười. +

Phương Bỉnh Tuyết im lặng một hồi: “Thôi bỏ đi, không muốn cười thì không cần miễn cưỡng đâu.” +

Cứ nghĩ đến việc bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết đang ở ngay trên lầu, sắp sửa gặp mặt đến nơi, Chu Húc hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý nên không tránh khỏi hơi thở dồn dập: “Em nói với gia đình thế nào rồi?” +

“Thì bảo là có người bạn cùng về chơi thôi,” Phương Bỉnh Tuyết vỗ vỗ tay đối phương trấn an, “Ái chà không sao đâu mà, tối nay mình có ngủ lại đây đâu, em ở khu chung cư ngay sát vách cơ.” +

Hai người đã bàn bạc với nhau từ trước, tạm thời chưa cho bố mẹ biết chuyện, cứ thong thả thôi, sợ hai người nhất thời không tiếp nhận nổi. +

“Vậy tôi đi mua ít hoa quả,” Chu Húc nói rồi định xuống xe, “Tôi thấy ngay cổng có tiệm trái cây, không thể đi tay không được.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười không dứt: “Được rồi, anh đi đi.” +

Cái anh chàng này đúng là rất hay trêu chọc, nhất là khi đã về tới địa bàn của mình thì đuôi lại càng vểnh lên trời. Thấy tai Chu Húc đã đỏ bừng, anh liền cố tình bồi thêm một câu: “Lát nữa nhớ phải giữ mình đấy nhé, đừng có đang trò chuyện lại tiện tay sờ nắn bàn tay nhỏ bé của em đấy.” +

Chu Húc đã xuống xe, mải đi mua hoa quả nên không rảnh để đấu mồm với Phương Bỉnh Tuyết, để lại một mình anh ở trên xe cười khoái chí. Đúng lúc điện thoại reo, nhìn màn hình thấy Tần Tố Mai gọi tới: “Đến đâu rồi con?” +

“Sắp đến dưới lầu rồi ạ, mẹ với bố cứ ở nhà đợi là được, năm phút nữa thôi.” +

Tần Tố Mai ân cần: “Đồ đạc con nhiều phải không, để bố mẹ xuống đón.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Không cần đâu, chẳng phải con bảo với bố mẹ rồi sao, có người bạn cùng về, anh ấy xách giúp con rồi.” +

“Cái thằng này, ai đời lại để khách làm việc tay chân thế,” Tần Tố Mai không hài lòng, “Giờ bố mẹ xuống lầu đây, gặp nhau ở cổng khu chung cư nhé.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Vâng ạ.” +

Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài, Chu Húc đã xách hai túi hoa quả to đùng quay lại, mặt mày sa sầm, trông cứ như một gã hung thần ác sát vậy. +

Phương Bỉnh Tuyết thầm cảm thán, đúng là trời sinh phong thái này, nếu lúc này mà anh không quen Chu Húc thì chắc chắn cũng sẽ bị đối phương thu hút, rồi lặng lẽ bám theo sau. Bởi vì cái điệu bộ này, cái khí thế này, trông cứ như đang đi tìm người ta để đòi nợ máu vậy. +

Cửa ghế phụ mở ra, Chu Húc hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ: “Đi thôi, Tiểu Phương.” +

Phương Bỉnh Tuyết: “…” +

Chu Húc vẫn đang cười: “Sao thế, Tiểu Phương?” +

“Đừng có bóp giọng, cũng đừng gọi em như thế,” Phương Bỉnh Tuyết biểu cảm hơi vặn vẹo, “Anh Húc, coi như em xin anh đấy.” +

“Vậy gọi em là gì,” Chu Húc vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn “khoe tám cái răng”, “Em nói đi, tôi nghe em hết.” +

Tranh thủ lúc bố mẹ chưa tới, xung quanh cũng không có người qua lại, Phương Bỉnh Tuyết bước xuống khỏi ghế lái: “Em nói gì anh cũng nghe à?” +

Chu Húc gật đầu: “Ừm.” +

“Vậy thì ngoan một chút, gọi ‘ông xã’ đi,” Phương Bỉnh Tuyết cười vô cùng quyến rũ, “Tối nay ông xã bảo kê cho anh.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)