Skip to main content

Chương 63: Hỏi lại

dathaiPiter

Edit: Ry +

Lúc Lục Nhiên tỉnh, cậu vẫn đang trên xe. +

Thiếu niên còn đang lơ mơ, theo bản năng sờ điện thoại, tưởng là mình đi làm muộn. Nhìn buồng xe tối om om, cùng với Đại Hoàng đang cuộn tròn dưới ghế, Lục Nhiên còn chưa ý thức được mình đang ở đâu. +

“Dậy rồi à?” +

Bên cạnh vang lên tiếng Kỷ Mân. +

Lục Nhiên ngẩng lên, xe đã ngừng. +

Kỷ Mân – sếp của cậu đang mở cửa xe, xem ra chuẩn bị xuống xe. +

Cậu không hiểu tại sao Kỷ Mân lại định xuống xe, lơ mơ hỏi: “Tới nhà họ Thẩm rồi à?” +

Người đàn ông không đáp, chỉ quay đầu bảo cậu: “Khoác áo vào.” +

Lục Nhiên lúc mới ngủ dậy cực kì ngoan, bảo gì làm nấy. +

Thế nên hồi bé ở viện mồ côi cậu rất được thầy cô và các bác các thím yêu quý. +

Lúc này thiếu niên ậm ừ một tiếng, vươn tay lấy cái áo khoác to đùng trên ghế, nghe lời mặc vào. Mặc xong lại ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, cho đến khi Kỷ Mân nhìn cậu, ra lệnh: “Xuống xe.” +

Thiếu niên mới lại gật đầu, chầm chậm rời khỏi ghế. +

Xuống xe, gió lạnh thổi. +

Lục Nhiên tỉnh hẳn, nhìn biệt thự xa lạ trước mắt, cậu đờ ra 2-3 phút mới hỏi: “Đây là đâu?” +

“Nhà tôi.” Kỷ Mân ném cho cậu hai chữ, điều khiển xe lăn tiến vào biệt thự. +

Lục Nhiên đứng im tại chỗ. +

Cậu không hiểu sao Kỷ Mân tự dưng lại dẫn mình về nhà hắn. +

Cậu cúi đầu nhìn Đại Hoàng bên cạnh, rút điện thoại ra xem mới hiểu. +

Sắp sáng luôn rồi, giờ này mà còn mất công đưa cậu về nhà họ Thẩm thì sẽ có vẻ là Kỷ Mân hơi nhanh, thế thì khác gì chọc thủng những lời cậu bốc phét ở bữa tiệc! +

Linh hồn nô lệ tư bản tức thì online. +

Lục Nhiên ngồi xổm xuống, thấy khóe miệng Đại Hoàng còn dính vụn bánh, cậu giơ tay chùi cho nó rồi thở dài: “Đi nào con trai, sếp tổng đã tổ chức sinh nhật thịnh soạn như vậy cho mày, đêm hôm còn phải tăng ca cũng là chuyện đương nhiên.” +

Lục Nhiên rất biết ơn Kỷ Mân. +

Quy mô của bữa tiệc sinh nhật hôm nay đã vượt xa sức tưởng tượng của cậu, nhưng lại hoàn hảo ăn khớp với kỳ vọng thời ấu thơ của Lục Nhiên về sinh nhật. +

Cậu không ngờ là 19 tuổi rồi còn có được trải nghiệm như vậy. +

Kỷ Mân đối xử với Đại hoàng quá tốt, thế nên sự oán trách vì không được tăng lương trong Lục Nhiên cũng vơi đi nhiều. +

Xét về một vài điểm, Kỷ Mân với thân phận là sếp thật sự không có chỗ nào để chê. +

Lục Nhiên dắt chú chó nhỏ, dè dặt tiến vào biệt thự. +

Trải nghiệm này không khác mấy lần đầu cậu tới công ty của hắn, đều giống như vào hang rồng thám hiểm. +

Nhưng đặt chân vào biệt thự, Lục Nhiên lập tức cảm nhận được sự khác biệt của nơi này với văn phòng. +

Văn phòng chủ tịch Kỷ Thị, mặc dù chỉ thuộc về Kỷ Mân, nhưng nơi đó dù gì cũng là công ty, là chỗ làm việc. Nó là một văn phòng bình thường, giống như văn phòng của bất kì công nhân viên chức nào. +

Nhưng biệt thự này lại khác, +

Nó rõ ràng là lãnh địa tư nhân của Kỷ Mân. +

Cấu tạo lầu một khác hẳn với biệt thự nhà họ Thẩm. +

Trong phòng khách không có ghế sô pha đãi khách, cũng không có bàn trà. Ngoài mấy chỗ để sẵn kệ, cùng với bàn nhỏ bên cạnh ban công, thêm một cái bàn cờ vây, nó thật sự trống trải vô cùng. +

Kỷ Mân có thể thoải mái di chuyển bằng lăn. +

Bất cứ nơi nào trong biệt thự có cầu thang, bên cạnh kiểu gì cũng sẽ có một đoạn đường không chướng ngại rộng rãi với độ cong vừa phải. +

Đến khi bước chân vào biệt thự này, Lục Nhiên mới ý thức được rõ — +

Kỷ Mân, chủ nhà họ Kỷ, thanh niên tuổi còn trẻ đã ngồi lên ghế chủ tịch Kỷ Thị, là một người tàn tật gặp khó khăn trong di chuyển. +

Lục Nhiên không nhìn lung tung, cũng không thả dây dắt Đại Hoàng. Cậu vẫn nhớ mình đang “làm việc”, ánh mắt dính chặt vào sếp của mình. +

Xe lăn của Kỷ Mân dừng ở phòng khách. +

Hắn đang đưa lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn thế cờ trên bàn cờ vây. +

Trong không gian trống trải với những sắc điệu lạnh nhạt, chiếc xe lăn màu đen nặng nề có vẻ vô cùng cô độc. +

Nó tỏa ra sự xa cách không ai có thể chạm vào. +

Lục Nhiên bỗng hiểu ra, tại sao tên này thà ở công ty tới 11 12 giờ đêm cũng không muốn về nhà. +

Biệt thự của Kỷ Mân không giống nơi có thể đãi khách, làm Lục Nhiên hơi do dự. Nhưng hôm nay cậu mệt rồi, bèn chủ động hỏi: “Đêm nay tôi ngủ ở đâu?” +

Cậu sống ở nhà họ Thẩm quen rồi, nên khi hỏi câu đó, tầm mắt cũng vô thức nhìn về mấy phòng ở lầu một. +

Kỷ Mân nhìn cậu một cái, gọi quản gia Trần. +

Quản gia Trần đi ra, cười bảo Lục Nhiên: “Đi theo bác.” +

Lục Nhiên đi theo mới phát hiện quản gia Trần dẫn mình tới trước một cái thang máy. +

Thường mấy biệt thự nhà giàu đều sẽ có thang máy. Nhà họ Thẩm không hay dùng lắm, chỉ khi nào tổ chức tiệc hay hoạt động mà có trẻ em người già đi đứng không tiện thì mới dùng. +

Trong biệt thự của Kỷ Mân, thang máy lại nằm ở nơi bắt mắt nhất. +

Lục Nhiên dắt chó, theo quản gia Trần vào trong thang máy. +

Thấy bác quản gia nhấn phím lầu 2, cậu khá là bất ngờ, bèn hỏi: “Cháu ở lầu hai ạ?” +

Quản gia Trần gật đầu với cậu: “Tất nhiên rồi.” +

Lục Nhiên ngậm miệng. +

Ở nhà họ Thẩm, cậu phải ở lầu một. +

Căn biệt thự đó có phân cấp rất rõ ràng, lầu một là phòng cho người hầu, lầu hai và lầu ba là chỗ ở của chủ nhân, cùng với phòng đãi khách riêng của từng người. +

Lục Nhiên vốn có cơ hội chuyển lên lầu hai và lầu ba. +

Cái lần cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, cầm túi ngủ nằm trước cổng biệt thự, lúc mà Thẩm Hồng Nguyên phải khom lưng cúi đầu đón cậu vào. Cả lúc mà ông ta tuyên bố trước mặt mọi người sẽ nhận cậu về nhà họ Thẩm, Lục Nhiên đều có thể nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, chuyển lên lầu hai lầu ba. +

Thậm chí cậu còn có thể nhân cơ hội đó đuổi Thẩm Tinh Nhiễm ở lầu ba xuống lầu hai. +

Nhưng hễ nghĩ tới việc phải ở chung tầng với đám người đó, hoặc là ở căn phòng Thẩm Tinh Nhiễm từng ở, Lục Nhiên lại bị khó chịu. +

Tuy là chính cậu từ bỏ. +

Nhưng sự ngăn cách giữa các tầng lầu vẫn phân chia cậu với người nhà họ Thẩm thành hai đoàn thể riêng biệt. +

Lúc này Lục Nhiên thật sự bất ngờ. +

Không ngờ tới nhà Kỷ Mân, mình lại được ở lầu hai. +

Cậu cúi đầu nhìn Đại Hoàng, bỗng nhớ ra nó chơi ngoài bãi cỏ cả tối, còn chưa được lau chân. Thế là thiếu niên ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi ra một cái khăn ướt, lau sạch bùn đất cỏ vụn trên chân nó rồi mới ra khỏi thang máy. +

Quản gia Trần nhìn cảnh đó, trong mắt hiện lên sự trìu mến. +

Lục Nhiên nghĩ, Kỷ Mân để mình tới lầu hai, vậy có khi đây chính là chỗ cho khách. +

Nhưng ra khỏi thang máy, cậu mới phát hiện cũng không phải vậy. +

Lầu hai khác hẳn với lầu một trống trải, trên này có đầy đủ thiết bị không chướng ngại, trang bày trên hành lang dài dằng dặc cũng mang đậm phong cách cá nhân của Kỷ Mân. +

Đến mức mà Lục Nhiên bước ra khỏi thang máy đã có cảm giác như mình vừa tiến vào sào huyệt riêng tư của một loài động vật cỡ lớn. +

Càng khiến Lục Nhiên khó hiểu là gần như toàn bộ sàn hành lang ở lầu hai, bao gồm mấy góc tường, đều được phủ một lớp thảm mềm màu xám. +

Kiểu thiết kế mềm mại như vậy thường sẽ chỉ xuất hiện ở nơi riêng tư hơn, ví dụ như phòng ngủ. +

Nhưng nó lại xuất hiện ở hành lang, thành ra lại có cảm giác như không gian phòng ngủ được mở rộng tới tận đây. +

Lục Nhiên vẫn đang mặc áo khoác của Kỷ Mân. +

Cổ áo dựng đứng áp sát vào má, chóp mũi quanh quẩn mùi của hắn. +

Làn da tái nhợt khiến người đàn ông trông như một bức tượng băng, rất dễ khiến người ta cảm thấy khí chất của hắn cũng sẽ lạnh lẽo như vậy. +

Nhưng Lục Nhiên biết là không phải. +

Giống như bờ vai rộng và tấm lưng dài đó, Kỷ Mân là một người đàn ông tràn ngập tính nguy hiểm và xâm lược. +

Ở trong lãnh địa của hắn, điều đó càng thêm rõ ràng. +

Đến mức mà Lục Nhiên cứ chần chờ mãi trước thang máy, không dám đi lên phía trước. +

Cậu ngước mắt lén nhìn quản gia Trần. +

Ai ngờ quản gia Trần cũng đứng lại, cười bảo cậu: “Phòng của cháu nằm ở chỗ rẽ đầu tiên bên trái, có nhà vệ sinh riêng, bên trong cũng có sẵn đồ vệ sinh cá nhân mới rồi. Trong tủ có quần áo sạch, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ sớm nhé.” +

Bác chỉ nói vậy chứ không có ý định dẫn Lục Nhiên tới phòng, gật gù mấy cái rồi quay đi. +

Làm Lục Nhiên đờ ra mấy giây. +

Cũng may phòng mà quản gia Trần nói vừa hay đang để cửa mở. +

Hai người mặc trang phục như nhân viên dọn dẹp bước ra, cung kính chào hỏi Lục Nhiên, sau đó báo cáo với quản gia Trần: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.” +

Quản gia Trần cùng hai người kia đi mất, Lục Nhiên và Đại Hoàng nhìn nhau, cẩn thận từng li từng tí lách qua phần thảm mềm trên sàn, tiến vào căn phòng. +

Vào trong, Lục Nhiên không khỏi cảm thán, đúng là đi thám hiểm hang rồng. +

Căn phòng này trong mắt Lục Nhiên có thể nói là rộng. +

Không thấy động tĩnh gì bên ngoài, không biết Kỷ Mân đã ngủ chưa. +

Lục Nhiên cũng không để ý, hôm nay cậu mệt lắm rồi. +

Đầu tiên là mất cả buổi chiều trang điểm lên đồ, rồi chiến với nhiều người ở tiệc như vậy, nửa đêm lại dẫn Đại Hoàng chạy chơi trên bãi cỏ. +

Thiếu niên chỉ kịp dẫn Đại Hoàng đi đánh răng rửa mặt rồi nằm úp sấp trên giường. +

Giường hơi rộng, nệm siêu mềm. +

Lục Nhiên muốn để Đại Hoàng lên nằm thử, nhưng nghĩ lại nó chưa được tắm, đành cho nó nằm tạm trên sàn. +

Lục Nhiên chưa từng ngủ ở giường mềm như vậy. +

Nệm mềm nhũn, mềm như mây, giống như lớp kem bơ vào miệng là tan hôm nay cậu được ăn. +

Cảm giác mềm mại bao trùm tứ chi, mang lại sự thoải mái dễ chịu tưởng như là mất tri giác. +

Gần như không cảm giác được sự mỏi mệt rã rời của xương khớp… +

Đột nhiên. +

Thiếu niên đang sắp chìm vào giấc ngủ bỗng bật dậy nhảy xuống khỏi giường. +

Cậu đi chân trần trên sàn, giơ tay liên tục nắn bóp chân tay mình, còn thử đấm vào đầu gối, thậm chí nhảy thử mấy cái. +

Sau khi xác nhận mình không mất khả năng kiểm soát tứ chi, cậu mới thở phào, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. +

Đại Hoàng đã ngủ bị Lục Nhiên làm giật mình, đang đứng bên cạnh tò mò nhìn cậu. +

Lục Nhiên ngồi xổm xuống ôm chú chó nhỏ vào lòng: “Làm bố sợ muốn chết.” +

Tưởng lại tàn phế rồi. +

Thiếu niên quỳ trên mặt thảm, lưu luyến giơ tay ấn vào lớp đệm mềm. +

Trong mắt là sự thèm khát nhưng cũng sợ hãi. +

Sau một lúc lâu xoắn xuýt, cậu quyết định từ bỏ giường lớn mềm mại, cùng Đại Hoàng nằm ngủ dưới thảm. +

Lúc về chỗ Kỷ Mân đã là nửa đêm gần sáng, lại thêm hôm qua quá mệt, phòng lại quá yên tĩnh, khi Lục Nhiên mở mắt ra lần nữa, thế mà đã sắp 9 giờ. +

Đại Hoàng đã đói đến mức nghịch tóc cậu. +

Lục Nhiên lăn một vòng trên cái thảm mềm sạch sẽ rồi trở mình bò dậy. +

Cậu đổ chút thức ăn cho Đại Hoàng, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đến khi thay đồ, Lục Nhiên mới phát hiện vấn đề. +

Hôm qua cậu mặc bộ lễ phục đắt đỏ kia cùng Kỷ Mân ra ngoài. Loại quần áo này vốn chỉ để làm màu, lại thêm cả tối chạy chơi, giờ nó nhăn nhúm không còn thành hình. +

Lục Nhiên cũng không muốn mặc lại quần áo bẩn hôm qua. +

Cậu chợt nhớ ra lời dặn của quản gia Trần, ánh mắt chầm chậm lia về phía tủ quần áo. +

Cái tủ cũng không to lắm, nhưng mở ra mới thấy bên trong treo đầy đồ. +

Lục Nhiên tưởng đây là đồ của Kỷ Mân. +

Nhưng xem kĩ lại mới thấy màu và kiểu dáng đều không phải cái Kỷ Mân thường mặc. +

Đây là quần áo cho một thiếu niên 18-19 tuổi. +

Chất vải mềm, không có dấu vết đã từng được mặc, nhưng cũng không có nhãn mác ghi giá hay nhãn hiệu. +

Lục Nhiên chọn một cái áo hoodie giản dị, mặc vào vừa như in. +

Vừa tới mức đây giống như là được chuẩn bị riêng cho cậu. +

Lục Nhiên túm cái áo trên người, nhìn lại ngăn tủ chứa đầy quần áo, cau mày, cảm thấy không đúng. +

Cậu thử mở tủ giày bên cạnh, trong này cũng đầy giày dép. +

Nếu là một thiếu niên cùng tuổi khác đứng trước tủ giày, hẳn là sẽ mừng rỡ hưng phấn muốn chết. Vì giày trong tủ đều là đồ hàng hiệu, mẫu mới, còn có cả giày chơi bóng phiên bản giới hạn không sản xuất nữa siêu hiếm. +

Đàn ông trời sinh thích giày và xe. +

18-19 là độ tuổi con trai sẽ hứng thú với những thứ này, không một thiếu niên nào có thể thoát khỏi cám dỗ đó. +

Nhưng Lục Nhiên lại chỉ nhìn, cảm xúc không có quá nhiều dao động. +

Vì cậu không biết gì về giày. +

Lúc học cấp ba, khi mà bạn đồng lứa ganh đua hâm mộ nhau vì đôi giày trên chân, trong đầu Lục Nhiên chỉ có tiền sinh hoạt tháng sau, học phí phụ phí phải kiếm đâu ra để nộp, và biết tìm việc làm thêm tiếp theo ở đâu bây giờ. +

Với những chiếc giày mà bạn đồng lứa sẽ thuộc như lòng bàn tay, Lục Nhiên hoàn toàn mù tịt. +

Trong mắt cậu, giày và quần áo chỉ có tác dụng nguyên thủy của nó. +

Cậu thản nhiên lấy ra một đôi, đặt bên chân đo thử, phát hiện đúng mã giày của mình, xong lại đặt nó về chỗ cũ, tìm một đôi tất. +

Hôm qua cậu có đi giày, không cần thiết dùng những đôi giày đó. +

Lúc Lục Nhiên ra ngoài, hành lang lầu hai rất yên tĩnh. +

Cậu xuống dưới, bất ngờ khi thấy Kỷ Mân đang dùng bữa trong nhà ăn. +

Thấy cậu xuất hiện, người đàn ông đặt thìa xuống, hất cằm với cái ghế bên cạnh: “Qua ăn đi.” +

Lục Nhiên đang đói, đi tới thấy bữa sáng trên bàn thì mắt lập tức sáng lên. +

Cảm xúc mãnh liệt hơn lúc nhìn thấy đống quần áo giày dép nhiều. +

“Cảm ơn sếp!” +

Lục Nhiên không hề khách sáo ngồi xuống, bưng bát cháo trên bàn. +

Kỷ Mân nghe tiếng “sếp” này mà lông mày co giật. +

Hắn cũng no rồi, bèn tựa lưng vào ghế xem nhóc con này ăn cái gì. +

Thiếu niên không kén ăn, ăn gì cũng có vẻ ngon lành, chăm chú dùng bữa. +

Đúng là dễ nuôi. +

Lục Nhiên nghiêm túc ăn sáng, mặt phồng phồng như là hamster. +

Kỷ Mân nhìn một hồi mới phát hiện mình thế mà lại bị cuốn theo ăn thêm một chút. +

Hắn yên lặng đặt đũa xuống, đẩy đĩa thức ăn ra xa. +

Tốc độ ăn của Lục Nhiên rất nhanh, khi bụng đã lưng lửng, cậu mới từ tốn hơn. +

Chợt nghĩ tới một chuyện, cậu nhấp ngụm sữa, báo cáo với Kỷ Mân: “Tôi mặc quần áo treo trong tủ.” +

Kỷ Mân biết từ nãy rồi. +

Thiếu niên đang mặc một cái áo hoodie dày, màu hồng da người, càng tôn lên nước da trắng nõn của cậu, mềm mại không giống tính cách gì hết. +

Quần áo cũng rất vừa, không uổng công hắn tranh thủ lúc nhóc con này ngủ, lật cổ áo ra tìm số do. 1

Kỷ Mân nhìn đứa bé này từ đầu tới chân, nhìn Lục Nhiên mặc quần áo hắn chọn, ngồi cạnh hắn bên bàn ăn, ăn thức ăn hắn chuẩn bị cho cậu. +

Chẳng hiểu sao, cảnh tượng này khiến Kỷ Mân rất hài lòng. +

Vô cùng hài lòng. +

Nhưng khi tầm mắt dời xuống chân, người đàn ông nhíu mày hỏi: “Sao không đi giày trong tủ, không vừa à?” +

“Tôi có giày mà, sao phải dùng giày trong tủ?” Lục Nhiên hỏi ngược lại. +

Kỷ Mân bỗng nghẹn họng. +

Hắn đâu thể nói là mình muốn thấy cậu từ đầu đến chân được bao phủ trong đồ hắn mua được, ngay cả sữa tắm hay dầu gội đầu cũng phải dùng thứ hắn chọn. 1

Kỷ Mân hiếm hoi tự nhận thức được, biết nói ra thì sẽ nghe như biến thái. +

Thế là hắn kẹt, im nửa ngày cũng không nói được câu nào. +

Mà ánh mắt Lục Nhiên nhìn hắn đã dần thay đổi. +

Cậu săm soi người đàn ông một hồi, sau đó thở dài, đặt đũa xuống, hết sức nghiêm túc hỏi hắn: “Kỷ Mân, anh thích tôi đúng không?” 1

_____________________ +

Đợt vừa rồi bận chuẩn bị cho phỏng vấn, phỏng vấn thì rõ lắm mà chẳng biết có được thuê không :< Đã vậy không biết web bị gì mà dạo này tui đăng nhập fail hoài, 4-5 lượt tải lại mới vô được tài khoản, thành ra đăng trễ hơn dự kiến. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng
Song Mộc: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng

Comments (13)