Skip to main content

Chương 64: Thân phận

dathaiPiter

Edit: Ry +

Một lần nữa nghe được câu hỏi quen thuộc, Kỷ Mân vẫn đờ ra vài giây. +

Khác với lần trước là cẩn thận thăm dò, lần này giọng điệu của Lục Nhiên không chỉ có khẳng định, còn có tiếng thở dài khó tả. +

Thành ra tâm trạng Kỷ Mân khi nghe được cũng khác với lần trước. +

Hắn nhìn chằm chằm nhóc con này. +

Phải thừa nhận là trong giây phút vừa rồi, hắn thấy Lục Nhiên đúng là đỉnh thật. +

Ở lãnh địa của hắn, mặc quần áo hắn mua cho, ăn đồ ăn hắn chuẩn bị cho, thế mà không có chút chột dạ hay lúng túng nào, hỏi ra vấn đề đã bị hắn thẳng thừng phủ nhận trước đó. +

Tâm lý phải gọi là… +

Bảo sao có thể hùng hồn dõng dạc diễn thuyết gì mà nấm kim châm nấm đùi gà trước mặt bàn dân thiên hạ. +

Xét theo nghĩa nào đó thì cũng là một người phi thường… +

Giọng điệu tự tin chắc như đinh đóng cột này làm Kỷ Mân không khỏi nổi lên chút chột dạ khó có thể miêu tả. +

Hắn im lặng, ném sự chột dạ đó lên chín tầng mây, cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm rồi mới miễn cưỡng bình thản hỏi: +

“Câu này tôi từng trả lời rồi còn gì?” +

Nhóc con ngồi ở bàn nghe vậy, vẫn không có chút chột dạ hay ngượng ngùng nào. Cậu thậm chí còn gắp một miếng sủi cảo tôm bỏ vào miệng, má phồng lên nhai nhai, nghiêm túc đáp lại: “Lúc đó anh không thích tôi, không có nghĩa bây giờ không thích.” +

Kỷ Mân: “…” +

Nghe thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà độ tự tin vô lí này… +

Kỷ Mân giơ tay đỡ trán, lặng lẽ thở dài. +

Đời này hắn gặp không ít kẻ xun xoe nịnh hót, tự đề cử mình lên giường hắn cũng chẳng thiếu. +

Dù cho bây giờ hắn ngồi xe lăn, lúc đi bàn chuyện làm ăn vẫn sẽ có đối tác mắt mù muốn dùng vài thủ đoạn. +

Nhưng… +

Đây là lần đầu Kỷ Mân gặp kiểu người cho là hắn thích cậu. +

Đã vậy… +

Kiểu như đây còn là hắn tự làm tự chịu ấy. +

Kỷ Mân bỗng không biết phải nói gì. +

Hắn vắt óc nghĩ cách để chỉnh đốn lại tư tưởng lệch lạc của thằng nhóc này, nhưng cũng không được từ chối quá dứt khoát. +

Thời gian Kỷ Mân im lặng có hơi lâu. +

Lục Nhiên đã hiểu, thở dài thườn thượt: “Thật ra tôi hiểu mà.” +

Kỷ Mân ngu luôn: “…” +

Cậu hiểu cái gì? +

Tôi rõ ràng chưa nói gì hết! +

Lục Nhiên lại thở dài, mặt mày nghiêm trọng nói với Kỷ Mân: “Tôi biết, những lời tôi nói gần đây khiến anh rất cảm động đúng không?” +

Kỷ Mân: “?” +

Lời nào, nói gì? +

Lục Nhiên lắc đầu, tận tình khuyên bảo: “Đàn ông được người ta khen lợi hại, từ đó rung rinh cũng là rất bình thường.” +

Thiếu niên còn tế nhị tự khen mình: “Dù sao tôi nói hết lòng hết dạ như vậy, còn mô tả sinh động.” +

Dùng hẳn đồ thường xuất hiện trong sinh hoạt làm cột mốc đối chiếu — nấm đùi gà. +

Đồng thời lợi dụng (gạch bỏ) hạ thấp người khác (gạch bỏ) dùng thủ pháp so sánh tu từ — Cố Ninh Khải. +

Kỷ Mân: “…” +

Hay lắm. +

Hắn hiểu rồi. +

Giây phút hiểu ra, hắn chỉ muốn ngất thôi. +

Giỏi. +

Hắn còn chưa hỏi tội đâu, nhóc con này đã tự động khơi ra. +

Lại còn nói hắn vì những chuyện đó nên động lòng? +

Tự hào gớm nhỉ? +

Tai Kỷ Mân đỏ rực lên. +

Đỏ vì tức. +

Răng hắn nghiến lại sắp nứt luôn rồi. +

Nhưng không đợi những chất vấn thoát ra khỏi hàm răng đó, thiếu niên trước mặt đã mở to đôi mắt ngoan hiền của mình. Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc bày tỏ: +

“Nhưng ngài Kỷ, anh phải nhớ rõ thân phận của mình.” 1

Kỷ Mân bị Lục Nhiên nói đến không biết đâu mà lần. +

Cơn tức cũng nhanh chóng xẹp xuống. +

Giây phút đó hắn thậm chí còn nghi hoặc không biết có phải họ cầm nhầm kịch bản của nhau không. +

Ánh mắt thiếu niên vô cùng chân thành, tràn đầy sự quan tâm: +

“Chúng ta là quan hệ thuê mướn nghiêm chỉnh, anh bỏ tiền, tôi nhận tiền làm việc. Làm sáng tỏ với công chúng tin đồn anh bị bất lực là công việc của tôi, anh không cần vì thế mà thích tôi.” +

Kỷ Mân: “…” +

Khoan, công việc? +

Bảo sao. +

Hắn đã thắc mắc mãi tại sao một thằng oắt tới hộp bao cao su còn không nhận ra, lại có thể nghĩ ra được để mà nói những lời như vậy. +

Nhưng nhà nào người nào có loại công việc này? +

Kỷ Mân cảm tưởng như có một ranh con hư đốn đã cắm đầy pháo lên đầu mình, giờ châm một phát, đùng đoàng nổ hết. +

Nổ hắn điên đảo. +

Chật vật mãi Kỷ Mân mới gạt ra được một câu từ kẽ răng: “Ai nói với cậu, việc của cậu là làm những chuyện đó?” +

“Anh bảo tôi tự quan sát tự hiểu còn gì?” +

Lục Nhiên tranh thủ húp ngụm cháo, khá là tự hào: “Anh chẳng nói rõ gì cả, may mà tôi thông minh tự nhìn ra.” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn nhớ lại, rồi nhắm mắt. +

Mẹ nó ngờ thế đếch nào được! +

Hóa ra những trò cười này đều là do hắn tự rước vào mình? +

Kỷ Mân thật sự không nhịn nổi, gầm ghè: “Ai bảo cậu…” Làm những chuyện này? +

Nhưng mới nhả được 3 chữ, thiếu niên ở bàn đã nghe ra vấn đề trong giọng điệu hắn, đôi mắt kia tức thì lia tới. +

Từ ánh mắt cậu, Kỷ Mân đọc được luôn những lời kế tiếp. +

Không làm những chuyện này thì tôi phải làm gì? +

Không làm gì à? +

Đừng bảo anh thích tôi thật nhé! +

Giây phút đó, Kỷ Mân rất hận khả năng dự đoán chuẩn 100% trên bàn đám phán của mình. +

Hắn suýt thì cắn vào lưỡi, nhưng đúng là hắn đã vào ngõ cụt rồi. +

Phủ nhận nội dung công việc của Lục Nhiên, hắn sẽ không thể giải thích được lí do mình thuê cậu. +

Kiểu gì cũng sẽ phải đội cái mũ “thích” người ta. +

Nhưng thừa nhận “công việc” này… +

Đảm bảo về sau thằng oắt này có thể thổi phồng hắn thành đầu đội trời chân đạp đất. +

Nhưng đúng là hắn không có công việc đàng hoàng nào cho Lục Nhiên làm, cũng không định để Lục Nhiên lúc bận rộn học hành ở trường còn phải vất vả làm thêm. +

Giám đốc Kỷ rơi vào tình thế tiến không được lùi cũng chẳng xong. +

Thấy hắn như vậy, Lục Nhiên chớp mắt. +

Tốc độ ăn của cậu vẫn không hề giảm, càn quét sạch lồng sủi cảo tôm, uống hết cháo trong chén, xong xuôi mới nói: “Thật ra anh cũng không cần lo đâu.” +

“…” Lo cái gì? +

Kỷ Mân gần như rã rời nhìn về phía Lục Nhiên. +

Nhóc con này rất có đạo đức nghề nghiệp an ủi hắn: “Mặc dù tôi không thích anh, nhưng tôi vẫn sẽ chăm chỉ làm việc.” +

Còn vỗ ngực đảm bảo: “Anh yên tâm đi, sau này chỉ cần là chỗ tôi có mặt, những lời đồn về anh đảm bảo sẽ vèo vèo biến mất!” +

Khóe miệng Kỷ Mân xị xuống, mệt mỏi nói: “Tôi phải nói cảm ơn à?” +

Hắn đã có thể đoán được trong một năm tới, lời đồn về hắn ở thành phố này sẽ như thế nào. +

Quản gia Trần ở trong sân đợi hai người ra ngoài. +

Lục Nhiên đi bên xe lăn, tinh thần phấn chấn. +

Còn Kỷ Mân… +

Hắn tự điều khiển xe lăn, mặt như tro tàn. +

Bình thường thì Kỷ Mân cũng luôn u ám tràn đầy sự chết chóc. +

Nhưng đâu tới mức như hôm nay. +

Biểu cảm đó, nói là quỷ sai từ địa ngục chui lên cũng không quá. +

Để Kỷ Mân lên xe trước, quản gia Trần khó hiểu, lén hỏi Lục Nhiên: “Chuyện gì vậy? Trước khi ăn sáng vẫn còn bình thường mà?” +

Lục Nhiên hơi áy náy, thở dài đáp: “Thất tình đó.” +

Cậu mới nói xong, buồng xe lập tức vang lên tiếng gầm ghè: “Cậu lên đây cho tôi.” +

Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng Kỷ Mân vẫn có việc cần xử lý. Thế nên Lục Nhiên không về nhà họ Thẩm mà đi theo hắn luôn. +

Thật ra cậu thấy “công việc” của mình hoàn toàn không cần phải đi theo Kỷ Mân 24/7, vì làm thế có vẻ hơi lố. +

Làm gì có sếp lớn nào đi bàn chuyện kinh doanh còn dẫn theo một bạn trai cũ, thích khen mình to chứ? +

Nhưng nghĩ lại, cậu đã tự vẽ ra “thiết lập” cho mình là người theo đuổi Kỷ Mân, thế là lại thấy rất bình thường. +

Quấn quýt không rời tức là bám dính người ta còn gì? +

Cơ mà mấy hôm nữa cậu khai giảng, không biết kế hoạch của Kỷ Mân sẽ là gì. +

Xe tới nơi, Lục Nhiên và Kỷ Mân cùng xuống xe, lập tức có người tới đón. +

Trải qua bữa tiệc tối qua ở nhà họ Thẩm, Lục Nhiên không còn là “con riêng” không có danh tiếng gì, cũng không phải thiếu niên vô danh theo sau Kỷ Mân. +

Người kia chào hỏi Kỷ Mân xong còn bắt tay với Lục Nhiên, gọi cậu một tiếng cậu Thẩm, cũng hỏi thăm vài câu. +

Giờ cả thành phố Kinh đều biết, cậu út lưu lạc bên ngoài nhiều năm của nhà họ Thẩm đã được tìm về. +

Mà Thẩm Tinh Nhiễm trước giờ chiếm cái danh đó, chỉ là một đứa con nuôi. +

Theo lời đồn thì đứa con nuôi đó thậm chí còn cướp mất tên của cậu ấm chính quy này. +

“Thẩm Tinh Nhiễm” là cái tên mà Thẩm lão gia đích thân đặt cho cháu mình. +

Dù là Thẩm lão gia đã qua đời nhiều năm, nhưng giờ ai nhắc đến ngài cũng khó tránh khỏi thổn thức. +

Với cả… +

Mọi người đều đã nghe nói, trong bữa tiệc giới thiệu cậu ấm chính quy nhà họ Thẩm tối qua, nhân vật chính lại rời sân sớm, còn là bị Kỷ Mân mang đi. +

Giờ cả hai lại xuất hiện cùng nhau, chẳng phải là càng khẳng định lời đồn sao? +

Người nọ hết nhìn Kỷ Mân lại nhìn Lục Nhiên, ánh mắt hiện sự mờ ám. +

Kỷ Mân thấy vậy hơi cau mày. +

Hắn không thích người khác dùng ánh mắt đó nhìn hắn và Lục Nhiên. +

Một thiếu niên mới 19 tuổi, mới vào đại học, có tiền đồ tốt đẹp, không nên có những lời đồn tệ hại với một kẻ tàn phế như hắn. +

Ngoài loại quan hệ này ra, hắn vẫn có phương pháp khác để che chở Lục Nhiên. +

Kỷ Mân đang nghĩ xem nên kín đáo nhắc nhở người kia như thế nào. +

Nhưng mới ngẩng lên nhìn thiếu niên bên cạnh đã thấy Lục Nhiên cúi đầu, dáng vẻ suy tư, không biết đang nghĩ gì. +

Ngón tay đang đặt trên điều khiển xe lăn bỗng siết chặt. +

Tối qua ở bữa tiệc thì nói hươu nói vượn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, giờ gặp phải ánh mắt khác lạ của người ngoài, tất nhiên sẽ không chịu nổi. 1

Kỷ Mân khẽ mím môi, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. +

Người quản lý đang dặn dò các nhân viên những việc cần chú ý nên không phát hiện sắc mặt của hắn. +

Kỷ Mân im lặng, chân mày gần như vặn xoắn thành cục. +

Nhưng đi được một đoạn, hắn bỗng thấy tay mình bị ai đó chọc một cái. +

Chọc thêm cái nữa. +

Kỷ Mân liếc sang, đứa nhỏ vốn đi sau hắn đã nhân lúc không có ai, lén la lén lút như trộm tới ngồi xổm bên cạnh xe lăn của hắn. +

Cậu kề sát vào tai hắn thì thầm: “Bọn họ đều biết tối qua tôi ngủ lại ở nhà anh rồi.” +

Hơi thở ấm nóng phả vào tai Kỷ Mân, hắn hơi nghiêng đầu, đã nghe hiểu, hơi mím môi đáp: “Yên tâm, tôi sẽ…” +

Thiếu niên lại cau mày ngắt lời hắn: “Anh thấy tôi có cần phải thể hiện một chút không?” +

Kỷ Mân: “?” +

Hắn không hiểu: “Thể hiện cái gì?” +

“Tư thế đi ấy.” Lục Nhiên khó hiểu liếc hắn: “Trải qua một đêm mà tôi chẳng hề hấn gì, vậy bọn họ sẽ cho là anh không ổn còn gì?” +

Kỷ Mân: “…” +

Đến khi hiểu ra nhóc con này đang nhảm cái gì, hắn hít một hơi thật sâu, nghẹn lại trong lồng ngực, không tài nào nhả ra nổi. +

Điều khiển trong tay sắp bị hắn bóp vỡ rồi. +

Mà Lục Nhiên thì đã rất là chuyên nghiệp bắt đầu thử các loại tư thế. +

Dù sao cũng là người không có kinh nghiệm, tư thế đi của cậu không giống người bị giày vò cả đêm, mà giống ngồi xổm lâu bị tê chân. +

Nhưng thiếu niên chẳng hề hay biết, còn rất tự hào quay đầu, thì thầm khoe: “Anh thấy tôi đi trông giống không?” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn giơ tay day huyệt thái dương, cảm thấy đau hết cả đầu. +

Được lắm. +

Hắn ở đây sầu cái này sầu cái kia, nghĩ cách để làm sáng tỏ. +

Kết quả là ngay bên cạnh hắn đã có một cản trở. +

Cuối cùng là tức quá, nhân lúc Lục Nhiên khập khiễng tiến lên trước, Kỷ Mân làm ra một việc bình thường hắn sẽ không bao giờ làm. +

Hắn giơ tay lên, muốn đánh thật mạnh vào cái mông bên dưới lớp áo khoác của thiếu niên. +

Nhưng giây phút bàn tay to rộng đó sắp chạm tới, Kỷ Mân vẫn cân nhắc tới tình huống, hơi giơ lên, đánh vào phần eo bên trên. +

Dù vậy, Lục Nhiên vẫn giật bắn mình nhảy về phía trước. +

Cậu che eo quay đầu, cặp mắt đen ngoan hiền giờ trợn tròn nhìn Kỷ Mân. +

Người đàn ông lặng lẽ gập ngón tay, mặt mày lạnh lùng thu tay về: +

“Đi đứng cho đàng hoàng.” +

Rồi điều khiển xe lăn của mình tiến lên trước. +

Lục Nhiên đứng im nhìn hắn, đôi mắt dưới nắng sớm có vẻ ướt át. +

Kỷ Mân không khỏi khựng lại, nghĩ đến hành vi có thể nói là thô lỗ của mình. Hắn hơi hé môi định nói. +

Nhưng thiếu niên kia sau một hồi nhìn hắn chằm chằm lại thở dài. +

Nghe cái tiết tấu thở dài này, dây thần kinh của Kỷ Mân tức thì nảy lên. +

Quả nhiên. +

Một giây sau, Lục Nhiên nói: “Biết anh thích tôi rồi, nhưng cũng nên giữ ý giữ tứ chút chứ.” +

Kỷ Mân: “…” +

Sao cái tay này của hắn lại ngu vậy nhỉ. +

Chọc ai không chọc, lại đi chọc thằng oắt này. +

Kỷ Mân ở bên ngoài hít vào thở ra một lúc lâu mới cắn răng vào trong hội trường. +

Hôm nay là một hội nghị cỡ nhỏ cho giới tài chính của thành phố Kinh. +

Trong này toàn là người quen, có vài người cũng xuất hiện trong bữa tiệc tối qua. +

Lục Nhiên xưa giờ sẽ không tiếp xúc với công việc của Kỷ Mân, thấy hắn đã vào trong thì cậu đi dạo loanh quanh bên ngoài. +

Kỷ Mân nhìn ra, thấy nhóc con kia không đi theo, lại nhìn người quản lý, cùng với các thành viên đã trình diện trong hội nghị. +

Hắn bèn nói với thư kí: “Ra ngoài xem, đừng để em ấy đi lung tung.” +

Những lời này được nói với âm lượng bình thường, khiến tầm mắt của tất cả đổ dồn về đây. +

Có người cũng thấy Lục Nhiên bên ngoài, ánh mắt tức thì hiện lên sự mờ ám như tay quản lý ban nãy. +

Xem ra Kỷ Mân rất để bụng cậu ấm mới của nhà họ Thẩm, không dám để người ta rời khỏi tầm mắt. +

Kỷ Mân bỗng gõ ngón tay lên thành xe lăn, mở lời: +

“Nhóc này còn nhỏ, đợt này được nghỉ nên thích theo tôi ra ngoài chơi.” +

Giọng điệu này của hắn khiến đám người sửng sốt. +

Kỷ Mân nhìn ra bên ngoài, thở dài: +

“Tại tôi chiều quá đâm ra hư, thằng bé không biết nể nang gì hết, mở miệng toàn nói linh tinh chẳng biết giữ ý, nếu có vô tình động chạm tới các vị thì mong có thể thông cảm hơn.” +

Nghe hết những lời này, phản ứng đầu tiên của đám người là nghi hoặc. +

Kỷ Mân mở miệng câu một nhóc, câu hai thằng bé, nghe không giống như là gọi người tình, mà như nói về một đứa em đứa cháu được cưng chiều. +

Giọng điệu cũng rất bình thường, nghe thì như trách móc, nhưng rõ ràng là đang bảo vệ, và cách đối xử cũng trịnh trọng hơn hẳn đối đãi với người tình. +

Có người nghi hoặc nhìn Kỷ Mân, lại lọt vào đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch của người đàn ông. +

Người ngồi đây đều là cáo già, tất cả đều hiểu, thái độ nghiêm chỉnh hẳn. Sự trêu chọc mập mờ trong mắt họ tức thì tan biến, thay vào đó là trịnh trọng. +

Có người còn cười bảo: “Tất nhiên rồi, để tôi cậy già một phen vậy, đứa nhỏ nhà giám đốc Kỷ cũng không khác gì đứa nhỏ nhà tôi, mọi người nhớ quan tâm cháu nó nhiều hơn nhé.” +

Cả phòng lập tức rộ lên phụ họa. +

Lục Nhiên chạy theo Kỷ Mân cả ngày, tới chạng vạng mới về nhà họ Thẩm. +

Vừa vào cửa đã thấy bà Thẩm ngồi một mình trong phòng khách. +

Thấy cậu về, bà ta rất bất thường trưng ra khuôn mặt tươi cười, còn hỏi một câu: “Con về rồi à, đã ăn tối chưa?” +

Lục Nhiên khom lưng lau chân cho Đại Hoàng, nghe vậy không đáp mà ngẩng lên hỏi lại: “Bà tìm tôi có việc gì?” +

Bà Thẩm nghẹn họng. +

Bà ta lườm Lục Nhiên một cái, cuối cùng vẫn phải gọi với lên lầu: “Nhiễm Nhiễm, con xuống đi, xuống nói chuyện với anh con.” +

Có vẻ như Thẩm Tinh Nhiễm đã chờ sẵn, nghe tiếng là đi xuống. +

Bà Thẩm quan sát quần áo trên người Lục Nhiên. +

Mặc dù chỉ là áo hoodie quần jean bình thường, nhưng chất liệu và thiết kế đều không phải mấy thứ đồ vỉa hè Lục Nhiên hay mặc có thể so sánh. +

Bà Thẩm quay đi chỗ khác, vờ như không có việc gì hỏi: “Quần áo của con là giám đốc Kỷ mua cho à?” +

Lục Nhiên nhìn bà ta: “Chứ không thì bà mua chắc?” +

Bà Thẩm: “…” +

Bà ta đổi chủ đề ngay, nói vội: “Đó, con cũng đã nếm được chỗ tốt rồi.” +

Sau đó cười với Lục Nhiên: “Giờ con đã về nhà, chúng ta là người một nhà, mà nhà mình thì rất đặt nặng chuyện công bằng, quan hệ cũng là tài nguyên.” +

Lục Nhiên nhíu mày, không cắt ngang, cậu muốn xem bà ta định bày trò gì. +

Quả nhiên, bà Thẩm kéo Thẩm Tinh Nhiễm qua, nói tiếp: “Con xem nhà mình cũng coi như chào hỏi rồi, chừng nào thì con dẫn em tới nhà họ Kỷ chơi?” 2

________________________ +

Từ giờ bộ này sẽ được đăng song song bên này và bên Vượng Tài nha ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (14)