Chương 63: Từ Trì Đơn Tính Luyến Ái

Dựa theo bức bích họa nguyên bản được lưu giữ trong đoạn ghi hình, câu chuyện về Phật Song Sinh lại mang một phiên bản hoàn toàn khác. +
Trong phiên bản này, Thần Đầu Chó khi còn nhỏ giống hệt một cậu em trai cuồng anh, đầu óc đơn giản, chỉ đâu đánh đó. Những trò nghịch ngợm quá trớn mà cậu gây ra phần lớn đều do Phật Che Mặt đứng phía sau xúi giục. Còn sự oán hận và căm ghét mà dân làng dành cho mình vì những trò ấy, cậu hoàn toàn chẳng để tâm. +
Trong mắt Thần Đầu Chó… +
Chỉ có duy nhất người anh trai. +
Nhưng những gì Phật Che Mặt nhìn thấy thì nhiều hơn em trai rất nhiều. +
Ngay từ khi cặp song sinh dính liền chào đời trong làng, họ đã bị coi là điềm báo của tai ương. +
Đám người già trong làng từng nhiều lần tuyên bố sẽ chôn sống hai anh em quái vật ấy để trừ hậu họa. +
Phật Che Mặt sống trong nỗi sợ hãi triền miên, ngày ngày cố gắng khiến dân làng chấp nhận hai anh em… +
Hoặc chí ít… +
Chỉ chấp nhận riêng mình cũng được. +
Ngay từ khi bắt đầu lập kế hoạch, hắn đã quyết định từ bỏ đứa em ngốc nghếch luôn kề cận bên mình ngày đêm. +
Hắn lấy trái tim chung của hai người làm vật thế chấp, triệu hồi Thi Đà Lâm Chủ — kẻ sẽ mang đến ôn dịch. +
Thi Đà Lâm Chủ hóa thân thành một vị cao tăng, đáp ứng yêu cầu của hắn, tách hai anh em ra khỏi cơ thể chung. +
Từ đó… +
Phật Che Mặt không còn là “quái vật” trong miệng dân làng nữa. +
Hắn lột xác thành một vị Hoạt Phật phổ độ chúng sinh, được ca tụng là người nhờ ý chí kiên cường mà chiến thắng dịch bệnh. +
Kể từ ấy, Thi Đà Lâm Chủ cũng cắm rễ ngay trong ngôi làng. +
Hắn dùng trái tim làm vật uy hiếp, ép Phật Che Mặt thực hiện lời hứa trước kia, liên tục cung cấp những trái tim tươi mới cho mình. +
Ban đầu, Phật Che Mặt vẫn tìm mọi cách chống đối, không muốn hy sinh tín đồ của bản thân. +
Nhưng sau khi Thần Đầu Chó đầu chó bùng nổ oán hận, mở ra cuộc thảm sát đẫm máu… +
Hắn chợt nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường. +
Chỉ cần mượn hoa dâng Phật. +
Lấy trái tim của những người bị Thần Đầu Chó giết đem hiến cho Thi Đà Lâm Chủ. +
Như vậy, hắn vừa không phải cắn rứt lương tâm, vừa có thể đổ toàn bộ tội danh lên đầu em trai. +
Còn về Phật tâm bị giữ lại… +
Phật Che Mặt vẫn luôn chờ đợi thời cơ. +
Hóa ra trái tim cũng phân cao thấp. +
Thi Đà Lâm Chủ đặc biệt yêu thích trái tim của những người mạnh mẽ, kiên cường. +
Chỉ cần tìm được một trái tim như vậy để trao đổi với hắn, khả năng rất lớn có thể đổi lại Phật tâm của mình. +
Dù chẳng khác nào mặc cả với hổ dữ, đó vẫn là con đường khả thi duy nhất. +
“Tsk… Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.” +
Xem xong đoạn ghi hình, Chu Kỳ không khỏi cảm thán. +
Từ Trì khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn chằm chằm vào chấm sáng màu đỏ đang nhấp nháy ở góc dưới bên phải màn chiếu. +
Rõ ràng anh đang suy nghĩ điều gì đó. +
“Nếu đã biết kế hoạch của Phật Che Mặt rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không còn nhiều thời gian nữa, lát nữa hắn sẽ quay lại.” +
Christine đưa tay khẽ lướt qua phía trên máy chiếu. +
Luồng sáng lập tức tắt ngấm. +
Toàn bộ hình ảnh thu gọn trở lại trong chiếc USB nhỏ. +
Cô vừa định cất nó đi thì Chu Kỳ đã nhanh tay hơn, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy chiếc USB, giơ lên trước mắt quan sát. +
“Rốt cuộc đây là thứ gì vậy…” +
“Trả đây!” +
Christine lập tức căng thẳng hẳn lên, vội vàng giật lại, giọng nói cũng trở nên sắc lạnh. +
“Tôi đồng ý chia sẻ tình báo với các anh không có nghĩa là anh được phép tùy tiện động vào đồ của tôi.” +
“Được được được, tôi không động nữa.” +
Chu Kỳ cười gượng, giơ hai tay đầu hàng. +
“Đừng căng thẳng thế.” +
Christine siết chặt chiếc USB trong tay, vẫn trừng mắt nhìn Chu Kỳ như một con mèo hoang đang bảo vệ thức ăn. +
Chu Kỳ nở nụ cười lịch sự đáp lại, đồng thời âm thầm suy đoán hai chữ cái “SX” được khắc trên lớp vỏ kim loại kia rốt cuộc có ý nghĩa gì. +
Ba giây sau… +
Trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ. +
Tsk… +
Có người đúng là thích khắc tên mình lên mọi món đồ cá nhân. +
Một khắc trôi qua trong chớp mắt, Phật Che Mặt chân đạp hoa sen, nhẹ nhàng bay tới. +
Chu Kỳ đang nhìn chằm chằm Christine suy xét thì trên cột sống bỗng phủ lên một bàn tay hơi lạnh. Bàn tay ấy xuyên qua lớp quần áo ấn nhẹ xuống, một tia điện xẹt qua, chạy thẳng vào trung khu thần kinh. Lưng Chu Kỳ hơi cứng lại, nét mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hắn kéo bàn tay Từ Trì đột nhiên nổi hứng xuống, ném sang một ánh mắt khó hiểu: Lúc này… không thích hợp đâu nhỉ? +
Từ Trì chống trán, kéo khóe môi, liếc hắn với vẻ như cười như không. +
Không biết là ảo giác hay thực sự có chuyện đó, Chu Kỳ luôn cảm thấy một nét nào đó trên người Từ Trì đã thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Đôi mày mắt âm u của anh dường như giãn ra đôi chút, trong ánh mắt sa sút, cô độc cũng đã có thêm một tia sáng mới. +
Tại sao? +
Chu Kỳ không nghĩ ra. Hắn chưa từng nhìn thấu Từ Trì. +
Thích Từ Trì, giống như thích một vũ trụ rộng lớn thần bí. Rất khó nói, thứ hắn thích là bản thân vũ trụ, hay là những điều chưa biết và những cuộc phiêu lưu mà vũ trụ mang lại. Nhưng bất kể là gì, Chu Kỳ nghĩ, tất cả đều khiến người ta mê mẩn, kinh tâm động phách. +
Bàn tay Từ Trì di chuyển lên trên, ấn sau gáy Chu Kỳ, cưỡng ép kéo người đến gần. +
Trong khoảng cách hơi thở chỉ cách nhau gang tấc, anh nhanh chóng nói: “Lát nữa bất kể tôi nói gì, làm gì, cậu chỉ cần phối hợp vô điều kiện, đừng hỏi tại sao, cũng đừng làm bất cứ chuyện thừa thãi nào.” +
Giọng điệu mang tính mệnh lệnh tràn đầy vẻ mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ. Chu Kỳ “Ừm?” một tiếng, có chút khó chịu. +
Ý là bảo hắn đừng vướng chân vướng tay sao? +
Khó chịu lập tức biến thành cực kỳ khó chịu. +
Chu Kỳ nheo chặt mắt, giơ một ngón trỏ lên. Nhìn hàng lông mày đứt đoạn kia gần như đã nhướng đến tận chân tóc, chủ nhân của nó đang ở bên bờ phun lửa, Từ Trì lập tức bổ sung, thuận theo vuốt lông: “Tôi chỉ muốn cậu đừng lo. Tôi tự biết chừng mực, cậu cứ yên tâm.” +
Xẹt— +
Ngọn lửa còn chưa kịp bùng lên trong lòng Chu Kỳ đã lập tức tắt ngúm. +
Kiều Kiều nói có chừng mực, vậy thì chắc chắn rất có chừng mực. Chu Kỳ tự hào cong khóe môi. Không hổ là Kiều Kiều, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra cách giải quyết. Ừm, Kiều Kiều giỏi thật. +
Bên kia, Phật Che Mặt hỏi ba người đã quyết định xong chưa. +
Từ Trì nói rồi. +
Phật Che Mặt nhìn hai người còn lại với vẻ mặt ngơ ngác, chỉ vào Từ Trì: “Ngươi?” +
Từ Trì gật đầu. +
Phật Che Mặt giơ ngón cái, nói tốt, quả nhiên hắn không nhìn lầm người. Ngay sau đó hắn định lấy thứ gì đó từ trong tay áo ra. +
Từ Trì ngăn lại, nói Chủ Thi Đà Lâm thích đồ tươi mới, chi bằng cứ trực tiếp dẫn người đến đó. +
Diện Phật do dự một lúc, lẩm bẩm: “Vốn dĩ ngươi cũng phải tự mình đi.” +
Từ Trì lại nói, để hai đồng bạn của anh cùng đi, vừa tiễn anh một đoạn, thể hiện chút quan tâm lúc lâm chung, đồng thời nếu Chủ Thi Đà Lâm không vừa ý anh thì vẫn còn hai người dự bị, kiểu gì cũng có một người phù hợp. +
Diện Phật vỗ tay khen hay, khen Từ Trì suy nghĩ chu toàn, thế là cũng chẳng tốn công sức gì mà đồng ý. +
Thương lượng xong, Từ Trì gọi hai người đi theo Phật Che Mặt ra ngoài. +
Từ đầu đến cuối, Chu Kỳ và Christine, hai người được chọn làm dự bị, hoàn toàn không có cơ hội chen lời. +
Hai người lập tức nảy sinh một tình bạn chiến hữu cùng cảnh ngộ. +
Christine tỏ vẻ đồng cảm với Chu Kỳ: “Ờm, hai người, là kiểu quan hệ đó đúng không?” +
Chu Kỳ sờ mũi: “Tạm thời vẫn chưa phải.” +
Ánh mắt Christine nhìn hắn càng thêm thương hại: “Không cân nhắc đổi mục tiêu sớm à? Chọn người yêu không nên chọn người quá thông minh, dễ bị áp chế trí thông minh cả đời lắm.” +
Chu Kỳ cười khổ: “Mẹ nó, đầu óc tôi cũng muốn đổi lắm chứ. Tốt nhất là đổi sang một cô gái dịu dàng chu đáo, ngốc nghếch, dễ lừa, không bị giới tính cản trở. Nhưng tình cảm không cho phép mà. Người ta vẫn nói, quản được miệng chứ quản được lòng sao?” +
Christine phát ra tiếng nôn ọe sau lớp khăn che mặt: “Mấy người gay đúng là hết thuốc chữa.” +
Chu Kỳ trợn mắt: “Cảnh cáo cô, tôi không phải đồng tính.” +
Christine: “Anh thích đàn ông mà còn không phải đồng tính? Lừa ma à?” +
Chu Kỳ hừ một tiếng: “Nói thế này đi, cô cứ nhất định phải dán nhãn cho tôi thì cũng được. Nhưng xu hướng của tôi, tôi tự đặt tên, gọi là ‘Từ Trì đơn tính luyến ái’, hiểu chưa?” +
Christine: “…” +
Thôi không nói nữa. Mấy người gay đúng là sến súa hơn ai hết. +
Hai người phía sau dùng giọng thì thầm líu ríu với nhau. Từ Trì đi phía trước không nghe thấy, suốt dọc đường anh vẫn chú ý quan sát cảnh vật xung quanh. Anh phát hiện bên ngoài màn sương hỗn độn, hồ sen dần vặn vẹo biến dạng, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, trước mắt cả ba người đồng loạt tối sầm. +
Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, mùi máu tanh nồng nặc đã ập thẳng vào mặt. +
Cơn đau rõ rệt ở chân cho thấy bọn họ đã trở lại địa bàn của Chủ Thi Đà Lâm. Từ Trì thở phào một hơi, lập tức quay đầu tìm bóng dáng Chu Kỳ. +
Bên kia, Chu Kỳ còn chưa mở mắt thì đã có thứ chất lỏng sền sệt nhỏ xuống mặt. Hắn quệt một cái, giơ tay lên trước mắt, nheo mắt nhìn, là máu. Tim hắn run lên, dời tay ra, liền nhìn thấy một dãy trái tim bê bết máu treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Cú sốc này suýt khiến hắn lên cơn đau tim, phải hồi lâu mới hoàn hồn, trở mình ngồi dậy, kéo theo một mảng tiếng nước. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lần này không còn là suýt đau tim nữa, mà là suýt bị dọa chết ngay tại chỗ. +
Chỉ thấy trong làn nước hồ chỉ cao đến bắp chân, tất cả những người vượt ải đang hôn mê bất tỉnh đều nổi lềnh bềnh. Phóng mắt nhìn ra, chẳng khác nào một biển xác chết, trông rợn cả người. +
Nhưng mọi người không giống cánh tay của Ngô Trường Giang trước đó, vừa chạm vào nước hồ đã tan thành xương trắng, mà trước ngực mỗi người đều treo một chiếc ống trong suốt nối thẳng lên phía trên. +
Trong ống, chất lỏng màu đỏ đang cuồn cuộn chảy, đầu còn lại của ống thì nối với một trái tim đang đập nào đó trên đỉnh đầu. +
Chu Kỳ gần như lập tức hiểu ra chiếc ống này dùng để làm gì — nó là đường ống vận chuyển máu. +
Những trái tim hoa sen này đang coi cơ thể con người như phân bón! +
Điều kỳ lạ là trên người hắn lại không có chiếc ống kỳ quái này. Hắn lập tức bò ra khỏi nước, quay đầu nhìn thấy Từ Trì cũng vừa tỉnh lại, đang lặng lẽ nhìn mình. Phát hiện trên người Từ Trì cũng không có thứ tương tự, hắn mới yên tâm. Sau đó hắn đi về phía mấy người Khương Duật ở cách đó không xa, đưa tay định rút thứ đang hút máu trước ngực họ ra. +
Kết quả vừa dùng sức, Khương Duật đã rên lên một tiếng, trên mặt lập tức hiện vẻ đau đớn. Hắn đành phải dừng lại, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. +
Bên kia, Chủ Thi Đà Lâm cười hí hí quái dị bay tới, dí khuôn mặt đầu lâu sát trước mặt Từ Trì. +
“Ngươi chính là vật tế mà tên Phật Che Mặt kia nói?” +
Chân Từ Trì không tiện, dứt khoát ung dung ngồi trong nước hồ, gật đầu: “Là tôi.” +
“Hí hí, ngươi tự nguyện dâng trái tim của mình?” +
Từ Trì vô cùng bình tĩnh: “Đúng.” +
Dù biết là diễn kịch, nhưng nghe vậy, Chu Kỳ vẫn không khỏi nghiến chặt răng hàm. +
“Được, được, được. Hí hí.” Chủ Thi Đà Lâm nói liền ba tiếng được, ném một thanh đao cong tới. Keng một tiếng, lưỡi đao va vào gạch men dưới đáy hồ phát ra âm thanh lạnh lẽo. Nó nói, “Để không làm ô nhiễm một trái tim tuyệt đẹp, ngươi phải tự moi tim mình ra.” +
Bên kia, Chu Kỳ không thể nhẫn nhịn thêm, bật phắt dậy, nắm chặt hai tay, vành mắt đỏ lên, tràn đầy lửa giận. +
Từ Trì liếc hắn một cái, ra hiệu ngăn lại, rồi mò thanh đao từ trong nước lên, dùng ngón cái thử lưỡi dao. Dao rất sắc. +
Anh ngước nhìn bộ xương từ phía dưới, đưa ra điều kiện: “Trước hết ngươi phải lấy trái tim của Phật Che Mặt ra cho ta xem.” +
Bộ xương nói: “Ngươi moi tim trước.” +
Từ Trì cười: “Moi tim rồi thì tôi ta, nhắm mắt lại không bao giờ mở ra nữa, còn nhìn thế nào được?” +
Bộ xương cảm thấy lời anh nói có lý, bèn vung tay xương lên. Trong đám trái tim lập tức bay ra một trái tim cô độc. +
Từ Trì lại nói: “Trái tim này trông chẳng có gì đặc biệt, làm sao tôi biết nó chính là trái tim của Phật Che Mặt?” +
Bộ xương cảm thấy anh đang cố tình dây dưa, có chút không vui: “Hí hí, ta nói nó là thì nó chính là.” +
“Hay thế này đi, ngươi gọi Phật Che Mặt tới.” Từ Trì chân thành đề nghị, “Hỏi trực tiếp hắn xem đây có phải trái tim của hắn không. Ngươi không hỏi, ta sẽ không moi tim.” +
Bộ xương lách cách lách cách vòng quanh Từ Trì một vòng, nói: “Hừ, nhóc con, ngươi biết rõ ta không thể gọi Phật Che Mặt tới!” +
“Ồ? Lạ thật đấy, Phật Che Mặt đang ở ngay trong Phật đường, sao ngươi lại không gọi hắn tới được?” Từ Trì giả vờ kinh ngạc. +
“Phật không có Phật tâm thì không thể tùy tiện di chuyển!” +
“Ngươi nói dối. Vậy vừa rồi ta nhìn thấy hắn kiểu gì?” +
“Đồ ngốc, đó là ảo cảnh do Phật Che Mặt tạo ra!” +
“Ồ, ra là vậy.” Từ Trì nở nụ cười, “Nếu đã thế, núi không tìm đến ta thì ta tìm đến núi, chi bằng chúng ta cầm trái tim này cùng nhau đến Phật đường tìm Phật Che Mặt, xem rốt cuộc là thật hay giả.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Chu Kỳ: Vợ tôi thông minh thật. +


