Skip to main content

Chương 64

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Phan Tiểu Trúc nhìn mục số tiền còn bỏ trống, cảm thấy mình sắp rơi nước mắt vì nghèo. Cô nhanh chóng xốc lại tâm trạng đang hỗn loạn vì cú sốc khoe của vô tình từ nhà tư bản. +

Nên điền bao nhiêu vào đây nhỉ? +

Cô vừa viết số 1, lại ngần ngừ ngẩng đầu lén nhìn đội trưởng đang đứng cạnh Sở Hoài Nam. Thấy Thẩm Thính khoát tay ra vẻ “tùy cô xử lý”, Phan Tiểu Trúc dứt khoát hạ bút viết thêm năm số không. +

Nói chung, đối với các vụ án nghiêm trọng thông thường, tiền thưởng do chính phủ chi trả chỉ dao động từ 500 đến 5.000 tệ. Ngoại trừ một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ gây hại lớn cho xã hội, thì tiền thưởng trên 10.000 tệ cơ bản đều do gia đình nạn nhân tự bỏ tiền túi ra. +

Đối với vụ án nhỏ này, không có người chết, một 10.000 tệ đã là mức “nhiều” trong suy nghĩ của Phan Tiểu Trúc. +

Nhưng vì nể mặt nhà tư bản, cô suy nghĩ một chút rồi cắn răng thêm một con số không nữa vào phía sau. +

100.000 tệ, gần bằng mức lương cơ bản cả năm của một người bình thường. +

Phan Tiểu Trúc thầm nghĩ, hôm nay cuối cùng mình cũng được trải nghiệm cảm giác sung sướng khi vung tiền chi mạnh sáu con số. +

“Anh kiểm tra lại số tiền, nếu không có vấn đề gì, vui lòng đánh dấu vào ô ‘Đã biết’ trong biểu mẫu. Sau khi hoàn tất quy trình phê duyệt, chúng tôi sẽ liên hệ để công bố thông báo treo thưởng.” +

Sở Hoài Nam cúi đầu nhìn lướt qua. Sau khi cầm bút đánh dấu, hắn lại thản nhiên thêm một con số không nữa vào cuối dãy số đó, rồi mới trả lại biểu mẫu. +

“Cảm ơn cô.” Nhà tư bản lịch sự chân thành cảm ơn Phan Tiểu Trúc — một thành viên trong tầng lớp lao động bình thường đang trố mắt +

Phan Tiểu Trúc nhìn khuôn mặt đa tình đẹp như tiên trước mặt, thầm gào thét trong lòng: “Má ơi! Một triệu tệ?! Nếu người cung cấp manh mối là cảnh sát thì có được nhận số tiền này không?” +

Sau khi điền xong đơn đăng ký, Sở Hoài Nam khoác vai Thẩm Thính, ân cần nói: “Đi thôi, tôi đưa em đi.” +

Thẩm Thính phớt lờ cánh tay thân mật đang đặt trên vai mình, gật đầu với hắn một cái. Cả hai vai kề vai bước ra khỏi sở cảnh sát. +

Đang mải suy nghĩ lát nữa phải nói chuyện với Thường Thanh thế nào, Thẩm Thính hoàn toàn không biết rằng thái độ mặc nhiên chấp nhận những hành động thân mật của Sở Hoài Nam đã xác nhận mối quan hệ gần gũi giữa hai người, và cũng đã khắc sâu trong lòng Phan Tiểu Trúc một cặp đôi CP “Bá đạo tổng tài Công X Cảnh đốc Thụ”. +

Sau khi kết thúc buổi tư vấn tâm lý, Thẩm Thính mặt mày đen xì đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải. +

Đây là một quán cốc mà thực đơn chỉ toàn cua. +

Quán nhỏ tên là Giải Sinh (Cua Tươi) trông khá tồi tàn, nép mình trong một con hẻm nhỏ khuất sau toà nhà Vạn Quốc — một trong những biểu tượng của Giang Hỗ. +

Con hẻm tuy nhỏ nhưng lại ẩn mình như ngoạ hổ tàng long, giấu kín vài quán ăn tư nhân nhỏ xíu, trang trí đơn giản, tuy giá cả đắt đỏ nhưng hương vị tuyệt vời. +

Là một nhà hàng tiệc riêng không tiếp khách lạ, Giải Sinh có hai tầng. Tầng một được ngăn cách đơn giản giữa bếp và sảnh bằng tường gạch trắng, trong sảnh chỉ đặt hai chiếc bàn vuông kiểu dáng bình thường nhất. Dưới mặt bàn kính là những tờ lịch cũ không biết từ năm nào. +

Tầng hai chỉ có một phòng riêng, dùng để đón tiếp khách quen. +

Lúc này, hai chiếc bàn duy nhất ở tầng một được ghép lại với nhau. Ba bốn người đàn ông trung niên áo quần chỉnh tề đang quây quần bên bàn, chén chú chén anh, trên bàn bày đầy các món ăn lấy cua làm nguyên liệu chính. +

Khi bước lên lầu, Thẩm Thính loáng thoáng nghe thấy họ đang thảo luận về một vụ mua sắm thiết bị trị giá bốn năm trăm triệu tệ. +

Dẫm lên những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, y thầm nghĩ: Bỏ ra cả đống tiền để ăn ở một nơi có môi trường như thế này, đây có lẽ là “tình cảm hoài niệm” mà Sở Hoài Nam đã từng nói. +

Vừa nghĩ đến Sở Hoài Nam, Thẩm Thính lại không khỏi nhớ đến những lời Thường Thanh nói trong buổi tư vấn tâm lý vừa rồi, khuôn mặt vốn đã u ám của y lại càng đen hơn. +

Cái tên tư bản âm hồn bất tán. +

Thẩm Thính ghét bỏ dẫm mạnh bậc thang cuối cùng, tạo ra tiếng “cọt” kéo dài, rồi giãn nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt, nở một nụ cười đểu bước vào phòng riêng. +

“Đậu má, chỗ gì khó tìm chết mẹ!” +

Sở Hoài Nam bận việc vào buổi tối nên đã dặn chú Trương đưa Thẩm Thính đến chỗ hẹn. +

Mà mặt tiền của quán ăn nhỏ này trông không khác gì quán ăn bình dân ở huyện. +

Chú Trương đã chạy vòng quanh trước cửa mấy lần mà không dám chắc, cuối cùng phải hỏi bảo vệ bãi đỗ xe gần đó mới tìm được chỗ. +

“Đây là chỗ thằng chó này hay tới.” Từ Khải vò một nắm tóc của Hoàng Thừa Hạo, cười nói: “Tao nghĩ tụi mình bị súc ruột ăn đồ thanh đạm mấy hôm liền, giờ trong mồm nhạt thếch. Ăn hải sản chắc ngon. Quán này tao cũng từng đến, chuyên về cua. Tuy môi trường hơi tệ, nhưng là quán ăn hai mươi năm tuổi rồi. Mùi vị ngon hơn mấy cái quán sang sang đẹp đẹp ngoài kia nhiều.” +

Hoàng Thừa Hạo tươi cười gạt tay Từ Khải: “Cút đi, giật râu hùm hả mạy! Trúng độc chưa chết, giờ lại muốn chết hả thằng chó!” Vừa chửi Từ Khải xong, gã quay sang định nói chuyện với Tống Từ thì đột nhiên phát hiện ra điều mới lạ, trợn tròn mắt hỏi: “Ê? Tống Từ, miệng mày bị gì vậy? Sao lại sưng lên rồi?” +

Thẩm Thính chưa kịp nói gì đã nghe thấy một tiếng “Anh Từ!” trong trẻo. +

Y quay đầu lại. Một bóng người từ cánh cửa phòng riêng mở hé lao vào, là Đinh Lãng. +

Căn phòng vốn đã chật chội càng chật như nêm vì sự tham gia bất ngờ của Đinh Lãng. +

Bốn chiếc ghế bọc đệm nhung tăm cũ kỹ, chắc là đồ cổ gia truyền của quán. Còn chiếc bàn chính giữa phòng bao càng toát ra hơi thở cuộc sống gia đình trung lưu Giang Hỗ những năm sáu mươi, bảy mươi thế kỷ trước. +

Nhân viên phục vụ là mấy cô/chú trung niên đeo tạp dề vải cotton, nói tiếng phổ thông pha lẫn giọng Giang Hỗ, thái độ vô cùng nhiệt tình. +

Để tiện lợi, quán phục vụ theo set. +

Cô phục vụ trung niên tay cầm giấy bút, chuẩn bị ghi món theo kiểu thủ công nhất, tươi cười giới thiệu: “Chúng tôi vừa ra set mới 128.000 tệ một người. Ngoài mười hai món đặc trưng cổ điển nhất, mỗi người còn được thêm một cặp cua sáu lạng, siêu lời luôn.” +

Thẩm Thính không hiểu “lời” chỗ nào. +

Nhưng Hoàng Thừa Hạo vừa nằng nặc đòi bao trọn bữa ăn này đã bị thuyết phục hoàn toàn. Gã đóng thực đơn lại, sảng khoái nói: “Lấy set này đi, cho tôi bốn cái ly, rồi lấy cho tôi cái đồ khui rượu.” +

Cô phục vụ nhanh chóng mang đến một cái dĩa nhỏ trải lụa vàng, chính giữa dĩa là đồ khui rượu hình con cá ngựa được thiết kế tinh xảo, cầu kỳ. +

Đinh Lãng liếc nhìn đồ khui rượu cán gỗ mun, ngạc nhiên: “Desert Star của Chateau Laguiole à? Một cái quán tồi tàn thế này mà lại dùng đồ khui rượu lạc quẻ thế, em thấy ông chủ ở đây không phải có gu độc lạ thì cũng bị bệnh thần kinh.” +

“Chủ quán này tao quen, là một ông chú gần sáu mươi tuổi. Trông cũng bình thường.” +

“Quán chúng tôi vừa mới đổi chủ, rất trẻ. Đồ khui rượu này được thay sau khi cậu ấy đến.” Cô phục vụ vừa trải khăn ăn cho mọi người vừa nói chuyện rất tự nhiên. +

Đinh Lãng “ồ” một tiếng, rồi quay sang nhìn Thẩm Thính: “Anh Từ, miệng anh bị sao vậy?” +

“Còn sao nữa, bị Sở Hoài Nam hôn sưng chứ sao.” Từ Khải chỉ sợ thiên hạ không loạn cười hô hố. Hắn ta suy nghĩ một lát, rồi mới mờ ám bổ sung: “Chầu này lẽ ra tao định rủ ăn lẩu cay, nhưng Tống Từ không đồng ý, bảo là hai hôm nay bụng dạ không được khỏe…” +

Hai người còn lại trong bàn cũng là những tay chơi sành sỏi, nam nữ đều ăn, lập tức hiểu ngay “bụng dạ không được khỏe” mà Từ Khải nói có ý nghĩa gì. +

Thấy Thẩm Thính vẫn điềm nhiên cúi đầu uống trà gừng, Hoàng Thừa Hạo vỗ mạnh vào lưng y: “Đậu má, vừa sưng mồm vừa tiêu chảy, Sở Hoài Nam rốt cuộc đã làm gì mày vậy hả?” +

Thẩm Thính không hiểu bọn họ đang nói lung tung cái quái gì. +

Nhưng thấy Đinh Lãng thầm thương trộm nhớ Tống Từ nhiều năm mặt mày xanh mét, y ít nhiều cũng đoán được Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải gán ghép Sở Hoài Nam với y chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. +

Tâm trạng y phức tạp, nhưng vẻ ngoài vẫn rất hào sảng, nhướng mày cười nói: “Muốn biết bọn tao đã làm gì à? Có giỏi thì rình ở đầu giường nghe lén đi!” +

“Đéo! Vậy chắc tao sẽ bị vệ sĩ nhà họ Sở bắn nát đầu, rồi đổ bê tông ném xuống biển Đông quá.” +

“Nước ta là một quốc gia hiện đại, quản lý đất nước bằng pháp luật.” — Là cảnh sát nhân dân, nghe vậy, trong lòng Thẩm Thính vang lên giọng đọc bản tin trang trọng. +

“Hahaha! Tao nghi ngờ thằng khốn mày chính là cái thằng rình mò ở đầu giường người ta, nghe trộm những thứ không nên nghe, nên mới bị người ta hạ độc!” +

Hoàng Thừa Hạo duỗi cánh tay gầy như khỉ đột ra, làm động tác Đại Bàng Giăng Cánh: “Muốn lấy mạng chó của tao à? Không dễ vậy đâu!” +

Thẩm Thính đẩy cánh tay sắp vung vào mặt mình ra: “Thôi đừng có tào lao nữa, nói thật đi, gần đây tụi mày có gây thù chuốc oán với ai không?” +

“Tống Từ, mày còn không biết bọn tao à?” Từ Khải rung đùi, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh nói: “Mối cái thù vặt tao kết ngày ba bữa, nhưng nói thật, ai hận tao đến mức muốn tao chết thì tao chịu, không nhớ ra. Mày hỏi Hoàng Thừa Hạo đi, tao thấy nó khốn nạn hơn tao. Biết đâu thật sự có thằng ngáo nào xăm cánh gà trên tay, muốn lấy cái mạng chó của nó?” +

“Cút, mày mới là thằng bị người ta nhăm nhe mạng đấy!” +

“Từ Khải mày đừng nhây nữa, để cho nó suy nghĩ. Cả Đinh Lãng nữa, mày cũng nghĩ đi!” Sợ việc mình truy hỏi sẽ lộ vẻ không tự nhiên, Thẩm Thính dùng tay nhón một miếng bánh gừng dùng để khai vị cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Tao hỏi giùm cho một ông anh làm ở đội hình sự, ổng là người phụ trách vụ án này.” +

Rượu vang đỏ vẫn đang được ủ. Hoàng Thừa Hạo không có rượu thì không thể ăn được đồ nhắm, bèn chống cằm, dùng đầu đũa chọc chọc vào đĩa đậu nành luộc trước mặt, trợn mắt cố gắng nặn óc nghĩ cả buổi: “Tao thật sự không nghĩ ra ai muốn giết tao. Hay là có thằng úng não nào muốn giết người nhưng lại nhầm lẫn không?” +

“Tao cũng thấy chắc là thằng ngu nào đó nhầm lẫn rồi,” Từ Khải lạc quan hùa theo. +

Đinh Lãng, người bị trúng độc nặng nhất, lúc này vẫn còn hơi yếu. Cậu ta nghe Hoàng Thừa Hạo nói tối nay có hẹn với Tống Từ nên đã cố chấp xuất viện sớm để tham gia. +

Về kẻ đầu độc, Đinh Lãng không có chút manh mối nào, nhưng vẫn còn sợ hãi: “Dù sao cũng suýt chết. Đi một vòng trước mặt Diêm Vương, nhiều chuyện cũng thông suốt hơn.” Nói rồi cậu ta tự giễu, liếc nhìn Tống Từ đang ngồi cạnh mình, cười khổ: “Nhưng người không thể buông bỏ, thì vẫn không thể buông bỏ.” +

Cô phục vụ đẩy cửa vào mang món ăn lên, Đinh Lãng liền ngậm miệng, sắc mặt không tốt rót rượu vang đỏ cho mọi người. +

Điểm môn văn của mấy thằng quỷ này chắc là kém lắm, nói chuyện thôi mà cũng lạc đề tám ngàn dặm! Thẩm Thính nhấp một ngụm rượu vang, không lộ vẻ gì kéo chủ đề lại: “Tụi mày mau nghĩ đi, ông anh tao nói cảnh sát còn chuẩn bị treo thưởng đấy. Hễ ai cung cấp manh mối có giá trị, sẽ được thưởng tiền mặt. Tao nghĩ, số tiền này chắc tụi mình dễ kiếm nhất.” +

Từ Khải nghe vậy, cười hì hì bẻ một cái càng cua. Hắn ta mặc kệ bộ dụng cụ ăn cua được bày ra trên bàn, dùng răng cắn bỏ hai đầu càng, ngậm cái càng cua vào miệng như ngậm thuốc, vừa mút thịt cua vừa ú ớ nói: “Được cái đéo gì! Mấy đồng bạc lẻ cảnh sát cho thì làm được cứt gì! Chỉ đủ cho tụi mình ăn vài cái càng cua thôi!” Nói rồi hắn ta nhổ cái càng cua chỉ còn vỏ rỗng lên bàn, rồi nhanh nhẹn lật nắp cua ra. +

Con cua gạch đỏ thịt trắng cũng không thể bịt miệng Từ Khải. Hắn ta không hề giữ ý tứ, thò đầu vào húp gạch cua, cười hà hà nói: “Sở tổng đúng là có phúc, vợ tương lai không chỉ hiền thục ‘giỏi giang’, mà còn biết tính toán chi li, biết cần kiệm lo cho tổ ấm!” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.