Skip to main content

Chương 65

dathaiPiter

Sau khi Tô Vân Sinh rời khỏi con hẻm, Thẩm Bân xoay xoay cổ tay, cười nham hiểm rồi bước đến trước mặt Mộ Bạch. +

Mộ Bạch lật mắt trắng trợn nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống, chẳng buồn liếc mắt đến tên cặn bã này. +

“Đến nước này rồi mà còn ra vẻ à?” Thẩm Bân túm mạnh tóc Mộ Bạch, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình. “Bị người ta giữ chặt đánh cho một trận rồi mà còn tỏ vẻ ta đây, đúng là ngứa mắt thật đấy.” +

“Thật sự tao không nỡ phá hỏng gương mặt đẹp đẽ này của mày,” Thẩm Bân vừa cười vừa vỗ vỗ má Mộ Bạch đầy chế giễu. “Theo tao thấy thì mày nên biết điều một chút, nói ra mấy câu mà tao với anh Tô thích nghe, chuyện này coi như xong, không phải tốt hơn à?” +

“Được thôi,” Mộ Bạch bất ngờ nở nụ cười, “Vậy mày cho người thả tao ra, lại gần chút, tao sẽ nói cho mày nghe điều mà Tô Vân Sinh muốn biết.” +

“Biết điều đấy.” +

Thẩm Bân hài lòng phất tay, hai kẻ giữ Mộ Bạch lập tức buông tay, rồi lui lại mấy bước, nhường không gian cho cuộc trò chuyện. +

Thẩm Bân tiến thêm một bước, nhướng mày ra hiệu cho Mộ Bạch bắt đầu nói. +

Mộ Bạch cười nhạt, đột nhiên lớn tiếng: “Thẩm Bân, mày thích Tô Vân Sinh đúng không?” +

Sắc mặt Thẩm Bân lập tức biến đổi. +

“Mẹ mày, mày đang nói linh tinh cái gì đấy!” +

Thẩm Bân gào lên giận dữ, vung nắm đấm lao tới, nhưng lần này Mộ Bạch không bị trói, nhanh chóng chặn cú đấm, rồi đấm ngược lại một phát thật mạnh vào mặt hắn. +

Cú đấm đó khiến Thẩm Bân choáng váng, khi hắn vừa lấy lại được chút tỉnh táo, Mộ Bạch đã vùng dậy, lảo đảo bỏ chạy về phía đầu hẻm. Nhưng dù cậu nhanh cỡ nào thì vẫn không thể thắng về số người, chẳng bao lâu đã bị những kẻ phục sẵn bên ngoài bắt lại. +

Thẩm Bân vừa xoa đầu vừa lườm Mộ Bạch bị kéo trở lại, rồi vung đầu gối thúc mạnh vào bụng cậu. +

Mộ Bạch ho sặc sụa dữ dội, nhưng vẫn nghiến răng châm chọc: “Thật đáng tiếc, Thẩm Bân à, Tô Vân Sinh từ đầu đến cuối chỉ thích Giang Văn Cảnh thôi. Dù mày có nịnh bợ hắn đến cỡ nào đi nữa thì hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn loại người như mày đâu!” +

“Mẹ mày, câm mồm cho tao!” +

Thẩm Bân tức điên, tát Mộ Bạch một cái, rồi quay sang chửi mấy tên đàn em đang xì xầm phía sau: “Chúng mày ngu hết à! Cả lời thằng này mà cũng tin hả?!” +

“Lời tao tất nhiên không cần tin hết,” Mộ Bạch lại mở miệng, “Nhưng mày nịnh Tô Vân Sinh thế nào, bọn họ đều nhìn thấy cả. Mày đối xử với Tô Vân Sinh ra sao, Tô Vân Sinh cũng dùng cách đó để nịnh Giang Văn Cảnh thôi.” +

““Anh Tô”mà mày tôn thờ, cũng chỉ là con chó liếm gót của Giang Văn Cảnh.” +

“Mẹ kiếp mày…” Thẩm Bân nghiến răng, đá mạnh vào bụng Mộ Bạch, rồi ra hiệu cho hai kẻ bên cạnh buông tay, để mặc cậu ngã rạp xuống đất. +

Mộ Bạch bị ngã đến choáng váng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Trong nguyên tác, Giang Văn Cảnh cũng từng bị chúng nó làm nhục như thế này sao? +

Mẹ kiếp, toàn một lũ cặn bã. Đồ khốn… +

Mộ Bạch nằm thở dốc trên đất, tay bên hông bất ngờ bị một người dùng chân giẫm lên. +

“Mẹ nó, thật không hiểu mày đang tỏ vẻ cái quái gì nữa?” Thẩm Bân cười méo mó, dẫm mạnh lên tay trái Mộ Bạch. “Tới nước này rồi, mày không sợ tao phế luôn cái tay mày thật à?” +

Mộ Bạch nghiến răng, cố nuốt tiếng rên đã lên đến miệng. +

Thẩm Bân dần dần tăng lực, rồi quay đầu hét: “Từ Khải Triết! Mày còn trốn cái gì đấy! Không phải mày nói hận thằng này tận xương tủy sao! Giờ tao đã lôi nó đến rồi, mày còn không ra tay à?!” +

Mộ Bạch cảm thấy lực đè trên tay mình được gỡ bỏ, rồi lại bị hai người khác giữ chặt. Sau đó, cậu thấy Từ Khải Triết lén lút rụt cổ bước ra từ phía sau đám đông. +

“Từ Khải Triết, tao cho mày một cơ hội,” Thẩm Bân kéo cậu ta đến trước mặt Mộ Bạch, “Lần trước mày không làm được việc cũng không sao, tao không trách, giờ tao cho mày một cơ hội xả giận. Miễn là hôm nay mày dám ra tay trong con hẻm này, yêu cầu lần trước của mày tao sẽ đồng ý.” +

Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Từ Khải Triết mà không nói một lời. Sau trận đòn vừa rồi, cậu thật sự không còn sức lực dư thừa để cãi vã. +

Từ Khải Triết run rẩy bước đến trước mặt Mộ Bạch, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. +

“Mộ Bạch… xin lỗi, xin lỗi…” Từ Khải Triết vừa run vừa vung một cú đấm trúng cằm Mộ Bạch, “Tôi bước đến bước này, chúng ta bước đến nước này… đều là do anh ép tôi.” +

Mộ Bạch vô lực nghiêng đầu sang một bên, nhìn như đã hoàn toàn buông xuôi. +

“Nhưng tại sao chứ, tại sao cơ chứ!” Từ Khải Triết lại tung thêm một cú đấm vào má Mộ Bạch. “Chúng ta không phải là bạn cùng phòng sao? Tại sao từng người từng người một không những không giúp tôi, mà còn đứng về phe đối lập với tôi?” +

Mộ Bạch lười biếng nhắm mắt lại. Cậu sợ nếu nhìn thêm một cái vào gương mặt Từ Khải Triết, cậu sẽ nôn ngay tại chỗ mất. +

Nhưng Từ Khải Triết đột nhiên nổi điên, hắn hất phăng hai người đang giữ Mộ Bạch ra, đá cậu ngã nhào xuống đất, rồi cưỡi lên người cậu, hai tay siết chặt lấy cổ cậu. +

“Tại sao?! Bình thường tôi không đối xử tốt với các người sao?!” Từ Khải Triết gào lên, lực tay cũng tăng thêm, “Miệng thì nói tình huynh đệ, lúc có chuyện thì ai nấy bỏ chạy trước là sao? Mấy người là thứ huynh đệ gì chứ?! Tại sao lại coi thường tôi?! Mấy người đâu có tự kiếm được tiền, dựa vào cái gì mà ra vẻ với tôi?!” +

“Anh Bân, anh xem chuyện này…” một nam sinh ghé vào tai Thẩm Bân nhắc nhỏ: “Anh Tô chỉ bảo là dạy dỗ một trận thôi mà, thằng kia không định bóp chết cậu ta thật đấy chứ?” +

“Không sao đâu, nó không dám đâu,” Thẩm Bân nói vậy, nhưng trong lòng cũng chẳng chắc chắn gì. +

Nhìn vẻ điên loạn của Từ Khải Triết lúc này, hắn thực sự không biết tên đó sẽ làm ra chuyện gì. +

Mộ Bạch cố gắng gỡ hai tay đang bóp chặt cổ mình ra, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. +

Lờ mờ, cậu dường như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần. +

“Ôi mẹ kiếp, anh Bân! Có rất nhiều người đang chạy về phía con hẻm này! Hình như còn có cả cảnh sát với thầy hiệu trưởng!” +

“Anh Bân! Cuối hẻm là đường cụt! Chúng ta không ra được đâu!” +

Áp lực ở cổ đột nhiên biến mất, Mộ Bạch ngay lập tức cảm thấy không khí tràn ngập trong mũi và phổi. +

“A Bạch! Mẹ nó, chúng mày lũ cặn bã đã làm gì thế hả?!” +

“A Bạch! A Bạch! Sao chỉ đi ra ngoài một lúc mà lại thành ra thế này?!” +

“Giang Văn Cảnh! Bình tĩnh lại! Đừng kích động!” +

“Giang Văn Cảnh! Quay lại! Cậu quay lại trước đi! Đừng đánh!” +

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cậu nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu từ hệ thống: +

“Ký chủ, sao cậu phải khổ như vậy làm gì?” +

Giọng nói vẫn không có cảm xúc rõ ràng, nhưng Mộ Bạch lại nghe ra được chút bất đắc dĩ. +

Mộ Bạch nằm đó, há miệng thở dốc, tham lam hít lấy không khí trong lành. +

Phải rồi, cậu đang làm tất cả những điều này để làm gì chứ? +

Cậu hoàn toàn có thể nằm im hai năm, vui vẻ tận hưởng cuộc sống thiếu gia nhà giàu, sau khi quay về thế giới thực còn có thể nhận được khoản tiền thưởng kếch xù. +

Lẽ ra đây phải là một chuyện tốt đẹp, cớ sao lại bị cậu biến thành thế này? +

Âm thanh ồn ào hỗn loạn vang lên bên tai, Mộ Bạch khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. +

Mộ Bạch à… mày đúng là một thằng ngốc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.