Skip to main content

Chương 64

dathaiPiter

Vài phút sau, ngoài hành lang lớp 11-1, Lâm Phúc và Mộ Bạch đứng cạnh nhau, vai kề vai. Lâm Phúc quay sang liếc nhìn Mộ Bạch một cái, rồi lại quay đi, thở dài một tiếng thật sâu. +

Mộ Bạch cảm thấy nếu Lâm Phúc là người hút thuốc thì chắc giờ này cậu đã bị bám đầy mùi thuốc rồi. +

“Tớ biết cậu muốn hỏi gì.” Mộ Bạch hạ giọng mở miệng trước: “Câu trả lời thực ra cũng rất đơn giản thôi.” +

Lâm Phúc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gò má của Mộ Bạch. +

“Tớ đúng là có chút cảm tình với cậu ấy.” Mộ Bạch nghiến răng nói: “Nhưng bọn tớ chắc chắn vẫn chưa đến mức như trong đầu cậu đang tưởng tượng đâu, làm ơn tôn trọng quy luật tự nhiên một chút.” +

Vì vừa rồi ồn ào quá nên đến vài phút trước cậu mới kịp phản ứng lại được câu “làm cha nuôi” mà Lâm Phúc nói lúc đó có ý gì. +

Trâu thật, chính cậu ta còn không biết mình có cái chức năng đó, Lâm Phúc đúng là thiên tài. +

Nhưng Lâm Phúc lại không nổi điên như Mộ Bạch tưởng, mà lại thở dài thêm lần nữa. +

Mộ Bạch lúc này chỉ còn thấy may là Lâm Phúc không bị hôi miệng. +

“Anh em, tớ không có ý kỳ thị các cậu đâu,” Lâm Phúc nói, “Nhưng hai cậu đều là con trai, con đường này đi tiếp sẽ rất khó khăn, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi à?” +

Mộ Bạch vừa định mở miệng thì từ xa có người gọi cậu: “Mộ Bạch! Máy in của lớp bị hỏng, cô giáo bảo cậu ra ngoài trường in vài bản bảng điểm!” +

“Thôi, để lúc khác nói tiếp đi,” Lâm Phúc nói, “Cậu đi lo việc của cậu đi, lúc nào rảnh rỗi rồi, chuyện của hai người nhất định phải giải thích rõ ràng với tớ đấy.” +

Lâm Phúc vừa định rời đi thì bị Mộ Bạch kéo tay lại. +

Lâm Phúc sững người một chút, rồi giọng dịu xuống, “A Bạch, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu hiểu tớ nhất. Tớ đã nói không kỳ thị thì sẽ không kỳ thị. Bí mật này tớ sẽ giữ kín, cậu muốn tự mình giải quyết thì tớ cũng không xen vào nữa, chúng ta vẫn là anh em tốt.” +

“Không, cậu đợi chút đã.” +

Mộ Bạch cau mày, vẫn chưa buông tay ra. +

Người vừa gọi cậu đi in bảng điểm là Mã Gia Hào, một trong đám bạn xấu của Thẩm Bân. +

“Chào các bậc phụ huynh, cháu là Giang Văn Cảnh, rất vinh hạnh được đứng ở đây…” +

Nhưng sao lại trùng hợp thế? Giang Văn Cảnh vừa bước lên bục phát biểu thì mình lại bị gọi đi làm việc? Lại còn là ra ngoài trường? +

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phúc, Mộ Bạch lại bất ngờ buông tay cậu ra. +

“Không sao đâu,” Mộ Bạch lắc đầu với cậu, “Cậu về trước đi, tớ ra ngoài trường in bảng điểm một chút.” +

Hành động đó khiến Lâm Phúc có chút lo lắng, “Hay là để tớ đi cùng cậu? Dù gì tớ cũng rảnh.” +

“Không cần đâu, tớ tự đi được rồi,” Mộ Bạch cười, “Chỉ là đi in mấy thứ thôi, về nhanh mà.” +

Mộ Bạch nhận bản gốc bảng điểm từ tay Mã Gia Hào rồi quay người đi về hướng khác. +

Lâm Phúc ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Mộ Bạch. +

Một vài bóng đèn hành lang ở tầng này đã hỏng, Mộ Bạch cứ thế một mình đi đến cuối hành lang, rồi biến mất vào bóng tối. +

Trên con đường vắng vẻ, Mộ Bạch siết chặt bản bảng điểm, đầu óc rối như tơ vò. +

Cậu đương nhiên không tin đây chỉ là trùng hợp. +

Cảnh tượng này quá giống với buổi họp phụ huynh trong nguyên tác, giống đến mức như sao chép. +

Chỉ khác là, nhân vật chính lần này không phải là Giang Văn Cảnh, mà là cậu. +

Mộ Bạch thật ra có nhiều cách để từ chối, nhưng nếu cậu không đi, rất có thể chúng lại sẽ nhằm vào Giang Văn Cảnh. +

Nếu vậy, chi bằng để cậu đi. +

Nghĩ đến đây, bước chân Mộ Bạch cũng nhanh hơn. +

Sẽ có cách giải quyết thôi. +

Bất chợt có người túm tóc cậu, kéo mạnh sang một hướng khác. +

Sẽ có cách thôi… +

Mộ Bạch bị ném mạnh xuống đất, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo đứng trước mặt. +

“Mộ Bạch, tôi cứ tưởng cậu thông minh lắm cơ đấy,” Tô Vân Sinh tặc lưỡi hai tiếng, “Không ngờ cậu cũng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tôi đúng là đánh giá cao cậu quá rồi.” +

“Không phải tôi ngu, mà là thủ đoạn của anh quá kém,” Mộ Bạch cười lạnh, “Dùng danh nghĩa cô giáo để lừa tôi ra ngoài, Tô Vân Sinh, cậu thật sự bỉ ổi đến mức không có giới hạn.” +

“Miệng lưỡi sắc bén thật.” +

Tô Vân Sinh thản nhiên phẩy tay ra hiệu, lập tức có hai nam sinh mặc đồng phục tiến lên giữ chặt Mộ Bạch. Mộ Bạch vốn gầy yếu, sức lực không bằng, nhanh chóng bị khống chế. +

“Mộ Bạch, chúng ta cũng từng quen biết, tôi khuyên cậu nên nhìn rõ tình hình hiện tại,” Tô Vân Sinh thong thả đeo găng tay dùng một lần, “Nếu không muốn chịu khổ, thì nói rõ cậu biết những gì. Chỉ cần câu trả lời khiến tôi hài lòng, sau này tôi sẽ không làm khó cậu nữa.” +

Mộ Bạch liếc nhìn găng tay hắn, cười giễu: “Tô Vân Sinh, anh đã bẩn đến mức ấy rồi, giờ đeo găng tay chẳng phải thừa sao?” +

Tô Vân Sinh thở dài, “Cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.” +

Hắn nhanh chóng đeo xong găng, rồi đấm thẳng vào bụng Mộ Bạch. +

Một cơn tanh ngọt trào lên cuống họng, Mộ Bạch lảo đảo vài bước, mãi mới gượng lại được. +

Cậu thở hổn hển ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt độc ác của Tô Vân Sinh. +

Cú đấm vừa rồi khiến cậu chợt tỉnh ngộ. +

Từ nhiều phương diện, thế giới thực và thế giới này không thể đánh đồng hoàn toàn. +

Trong thế giới đầy kẻ ngu xuẩn này, Tô Vân Sinh là nhân vật có hậu trường sâu không lường được, có thể dễ dàng giam giữ người ta trong biệt thự. Dù cha mẹ nguyên chủ có quyên góp hai tòa nhà cho trường học, trong mắt hắn cũng chẳng là gì. +

Mộ Bạch luôn nghĩ mình là người xuyên sách, có trong tay kịch bản, có thể kiểm soát mạch truyện. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến, có thể ngay từ đầu cuộc chơi này đã không công bằng. Dù ưu thế lớn đến đâu, thì trong mắt Tô Vân Sinh, cậu cũng giống như những người khác trong truyện, nhỏ bé và đáng cười như kiến hôi. +

Nói cách khác, Tô Vân Sinh vừa rồi thật sự có ý định giết cậu. +

Mộ Bạch vô lực cúi đầu, nhìn giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống mặt đất. +

Vậy, ván cờ này thực sự không có đường đi sao? +

Cậu còn có thể làm gì? +

Thấy Mộ Bạch không phản ứng gì, Tô Vân Sinh túm tóc cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên. +

“Mộ Bạch, cậu vẫn chưa nghĩ xong à?” Tô Vân Sinh nói, “Tôi đã bày sẵn hai con đường rồi, cậu là người thông minh, chắc biết nên đi đường nào, đúng không?” +

Sau một hồi im lặng, Mộ Bạch cuối cùng cũng yếu ớt mở miệng: “Tôi đúng là biết một số chuyện.” +

Tô Vân Sinh hài lòng nở nụ cười, nhưng ngay sau đó liền bị Mộ Bạch phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt. +

“Tôi biết mà, cậu đúng là một thằng đại ngu xuẩn.” +

Thẩm Bân tức giận lao tới: “Má nó! Mày phun vào ai đấy đồ ngu?!” +

Mộ Bạch nhướng mày: “Tất nhiên là phun vào ‘anh Tô’ mà các người sùng bái nhất rồi.” +

Tô Vân Sinh giơ tay ngăn Thẩm Bân đang nổi điên lại, như thể không hề để tâm, thản nhiên lau nước bọt trên mặt, sau đó dùng chính tay đó tát Mộ Bạch một cái mạnh như trời giáng. +

“Đồ không biết điều.” +

Mộ Bạch bị đánh đến ù tai, ngay sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó bị giật ra khỏi túi áo. +

“Ngại quá nhé, sau này tôi sẽ đền cho cậu cái mới.” +

Tô Vân Sinh cười cười lắc lắc chiếc điện thoại trong tay trước mặt cậu, rồi ném mạnh nó vào tường, khiến nó vỡ vụn. +

“Thẩm Bân, chuyện còn lại nhờ các cậu vậy,” Tô Vân Sinh làm ra vẻ bận rộn, xoay xoay cổ tay, “Tôi còn có việc, tiếp theo nhờ các cậu tiếp đãi bạn học Mộ Bạch thật tốt nhé.” +

“Dạ, anh Tô.” +

Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Vân Sinh, ánh mắt như có độc, cho đến khi hắn biến mất nơi cuối con hẻm. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.