Skip to main content

Chương 65

dathaiPiter

Cuộc đời luôn tràn đầy kịch tính. +

Phương Bỉnh Tuyết mang theo dã tâm hừng hực lên đường tới nơi xa, ngoại trừ kinh nghiệm công tác, anh còn thu hoạch được một đoạn tình yêu tuyệt đẹp. Thế nhưng khi anh ôm theo dũng khí, thấp thỏm bước lên sợi dây thừng treo lơ lửng giữa không trung, còn chưa kịp sải bước thì dây an toàn đột ngột đứt lìa— +

Cảm giác bị phát hiện, giống như rơi tự do từ độ cao mời nghìn mét. +

Không kịp trở tay. +

Vốn dĩ anh còn muốn từ từ tính kế, giờ thì hay rồi, bị lột sạch bách chẳng còn gì che đậy. Sau khi gác máy, Phương Bỉnh Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, dùng cẳng tay che kín mặt. +

Đêm đó, Phương Bỉnh Tuyết mãi đến khuya mới đi ngủ. +

Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra, anh đã thấy bên ngoài lất phất mưa bụi. Thành phố này nhiều mưa và ẩm ướt, mùa hè tựa như một lồng hấp ngột ngạt. Phương Bỉnh Tuyết dùng đá chườm mắt một lúc, đối diện với gương nhìn lại, vẫn thấy hơi sưng phù. +

“… Tối qua ngủ không ngon,” Anh bưng ly nước nóng quay lại chỗ ngồi, “Hơn nữa, bây giờ mà đã có muỗi rồi cơ à?” +

Đồng nghiệp xoay ghế lại, nhìn anh: “Đúng thế, năm nay trời nóng sớm.” +

Nhưng ở Tây Bắc vẫn còn đang lộng gió, cái lạnh trang nghiêm và trầm mặc. Lúc tan tầm, anh trò chuyện với Vương Xuyên một lát, không nói gì nhiều, chỉ hỏi thời tiết bên đó thế nào. Vương Xuyên bảo mày lát nữa xem dự báo thời tiết không phải xong rồi sao, tối nào ăn cơm xong tao cũng phải nghe cái đoạn nhạc dạo đầu ấy, là bản “Ngư chu xướng vãn” đúng không, tùng tùng tùng tùng… +

Phương Bỉnh Tuyết úp ngược điện thoại lên mặt bàn, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã gần sáu giờ rưỡi rồi. Kể từ lúc bố gọi anh về nhà ăn cơm đã trôi qua mười phút. +

Anh hiếm khi có tâm lý trốn tránh như thế này. Chiều hoàng hôn đang dần buông, Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng cũng đứng dậy, sự ngưng trệ ngắn ngủi vừa rồi bị quét sạch sành sanh. Bước chân anh nhẹ nhàng, gần như nhảy chân sáo xuống bậc thang, ngồi vào ghế lái, xuất phát, rồi vui vẻ đẩy cửa bước vào nhà: “Con về rồi đây.” +

Cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi, Phương Tuấn và Tần Tố Mai đều đang ngồi bên bàn ăn. Giống như mọi ngày, trên mặt bố vẫn mang nét cười, mẹ thì hơi càm ràm một chút, chuông gió bên cửa sổ phát ra những tiếng va chạm giòn giã – đó là món đồ Phương Bỉnh Tuyết tự làm hồi cấp ba, treo mãi cho đến tận bây giờ, mỗi lần tổng vệ sinh cô Tần đều lau chùi rất sạch sẽ. +

Một gia đình lành mạnh như thế đã nuôi dưỡng nên một Phương Bỉnh Tuyết mạnh mẽ. Anh là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, dù là về mặt tình cảm hay vật chất, anh đều nhận được sự nâng đỡ lớn nhất từ bố mẹ. +

Và anh, cũng yêu thương bố mẹ mình sâu sắc như vậy. +

“Hôm nay bận lắm phải không,” Tần Tố Mai tự nhiên gắp thức ăn cho con trai, “Mẹ cứ cảm thấy con gầy đi rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Dạ bình thường thôi ạ, con không gầy đi đâu… Ôi, con không ăn hết nhiều thế này đâu.” +

Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ hòa thuận, cả ba người đều không ai nhắc đến chuyện không vui tối qua. Ăn xong, hai cha con cùng đứng trong bếp rửa bát, Phương Tuấn còn trêu anh: “Khá đấy, đã biết dùng khăn lau bớt nước rồi mới cho vào giá róc nước, kỹ tính hơn rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết chỉ cúi đầu cười. +

Chương trình dự báo thời tiết đã kết thúc, lúc này Tần Tố Mai đang xem phim truyền hình. Theo thói quen hằng ngày, Phương Bỉnh Tuyết sẽ ngồi lười biếng trên sô pha một lát, đợi đến tầm chín giờ mới về nhà mình. Nhưng hôm nay anh không ngồi, mà đứng tựa vào bệ cửa sổ sát đất ở phòng khách, giọng nói bình thản: +

“Mẹ, tối qua con đã nghĩ kỹ rồi, con không định chia tay.” +

Bờ vai Tần Tố Mai run lên thấy rõ, còn Phương Tuấn thì ngẩng đầu: “Nhắc chuyện này làm gì…” +

“Con không thể giả ngu để chuyện này lấp liếm cho qua được,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Nếu bây giờ con còn nhỏ tuổi, đang yêu sớm hay mới vào đại học, có lẽ áp lực lớn quá con sẽ không trụ vững được. Nhưng năm nay con đã hai mươi bảy tuổi, con biết rõ mình muốn gì. Đây là lần đầu tiên trong đời con thực sự rung động, muốn cùng anh ấy đi tiếp, con không muốn buông tay.” +

Bên cạnh sô pha đặt một chậu cây chanh, là do Tần Tố Mai tự tay gieo từ hạt. Đã mười mấy năm rồi chẳng thấy nó ra hoa, nhưng lá lại rất tươi tốt, xanh mướt một màu. Năm kia nghe người ta bảo phải tỉa cành, tốt nhất là khía nhẹ vào vỏ cây, đồng thời đe dọa vài câu kiểu “nếu không ra quả tao sẽ chặt mày đi”. +

Chẳng biết là do huyền học hay tâm linh, mấy người chị em của bà thử xong đều bảo linh nghiệm, chỉ có Tần Tố Mai là không nỡ. Bà bảo thôi, chẳng trông mong nó tài giỏi gì hay ra bao nhiêu quả, cứ mọc lá xanh thế này là tốt rồi. +

Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục: “Con biết ý của bố mẹ, muốn kéo dài chuyện này, coi như không biết, rồi tiếp tục bảo con đi xem mắt…” +

“Con phải sống cuộc đời của một người bình thường chứ,” Tần Tố Mai không nhịn được mà ngắt lời anh, “Tối qua mẹ về nghĩ rồi, mẹ hiểu, thanh niên các con đều thích sự mới lạ. Nhưng rồi con cũng phải kết hôn, sinh con đẻ cái chứ.” +

Phương Bỉnh Tuyết rũ mi mắt, những ngón tay giấu sau lưng vê nhẹ phiến lá chanh: “Mẹ ơi, không phải cái cây nào cũng bắt buộc phải nở hoa kết trái đâu ạ.” +

Trên sô pha, Phương Tuấn mệt mỏi day nhẹ chân mày, Tần Tố Mai vẫn kiên trì: “Nhưng mà, mọi người ai cũng sống như vậy cả mà.” +

Tiếp tục tranh luận cũng không có ý nghĩa gì. Đến cuối cùng, Tần Tố Mai nghẹn ngào: “Bảo Bảo, con nghe lời mẹ được không?” +

Trên cây chanh có gai nhọn, Phương Bỉnh Tuyết vô ý bị đâm vào ngón tay. Anh không để lộ cảm xúc trên mặt: “Mẹ, con xin lỗi.” +

Cả gia đình ba người bọn họ ai cũng đều có tính bướng bỉnh, không khí bỗng chốc đóng băng tại chỗ. Trước đây mỗi khi có xích mích, thường là Phương Tuấn sẽ ra mặt hòa giải. Làm bác sĩ, ông nhìn thấu nhiều chuyện nên tính tình phóng khoáng. Đêm nay sự ngưng trệ kéo dài hơn một chút, cuối cùng vẫn là Phương Tuấn thở dài, cười vỗ vỗ mu bàn tay Tần Tố Mai: “Chẳng trách bà sinh được đứa con trai làm cảnh sát hình sự, đúng là hỏa nhãn kim tinh mà.” +

Tần Tố Mai mắng: “Cút đi!” +

Đến lúc này, Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng cũng biết bố mẹ mình đã phát hiện ra như thế nào. Phương Tuấn vẫn đang cười, hỏi rằng lúc các con phá án có phải cũng như thế không, trên tivi với tiểu thuyết thì cao siêu lắm, nào là Sherlock Holmes, bóc tách suy luận, nhưng thực tế phần lớn trường hợp vẫn phải dựa vào việc lùng sục rà soát thảm cỏ. +

Phương Bỉnh Tuyết không đứng tựa cửa sổ nữa mà chuyển sang ngồi xuống phía sườn sô pha, một tay che mặt. Xấu hổ quá đi mất! Anh cứ ngỡ là bị hàng xóm bắt gặp, hay sư phụ không nhịn được mà đi mách lẻo, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải cài đặt chuyển cuộc gọi nên bị nghe thấy gì không, vạn lần không ngờ nguyên nhân lại là “thứ đó”. +

Quả nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chỉ cần đã dùng đến những thứ này thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Chỉ là chuyện này quá đỗi ngượng ngùng, mặt Phương Bỉnh Tuyết nóng bừng lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. +

“Những chuyện khác không bàn tới nữa,” Phương Tuấn khẽ hắng giọng mấy cái, “Cái đó… con phải chú ý an toàn, không được nghĩ đều là đàn ông với nhau thì không cần bảo vệ…” +

Tần Tố Mai đẩy chồng một cái: “Anh làm cái gì thế hả!” +

Bác sĩ Phương vẻ mặt đầy vô tội: “Lương y như từ mẫu, huống chi đây còn là con ruột mình, càng phải dặn dò mấy chuyện cần lưu ý chứ.” +

Hai người họ bên kia tranh cãi, Phương Bỉnh Tuyết bên này lấy tay che mặt mà cười. Cô Tần mắng chồng xong lại quay sang mắng con, hùng hổ vỗ xuống sô pha: “Cười cái gì mà cười!” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Con vui.” +

“Có gì mà vui,” Tần Tố Mai trừng mắt giận dữ, “Con bao nhiêu tuổi rồi hả Phương Bỉnh Tuyết, cứ như con nít ấy, toàn làm chuyện xằng bậy!” +

Phương Bỉnh Tuyết biết điểm dừng, không nói thêm gì nữa. Lúc anh rời đi, Tần Tố Mai vẫn còn đang giận, trốn biệt trong phòng không chịu ra. Phương Tuấn đặc biệt tiễn anh xuống lầu, đi cùng anh một đoạn đường. +

“Tối nay bố nói những lời này không có nghĩa là bố đã chấp nhận,” Bước chân Phương Tuấn hơi chậm lại, “Chỉ là nhắc nhở con đừng làm quá trớn, phải chú ý bảo vệ bản thân.” +

Làm bác sĩ thường xuyên phải đứng vài tiếng đồng hồ để phẫu thuật, Phương Bỉnh Tuyết nhớ có một thời gian chân bố không tốt, đi đứng khập khiễng. Lúc đó anh còn nhỏ, cứ lẽo đẽo đi sát bên cạnh, bảo rằng sẽ làm cây gậy chống cho bố. +

Khi ấy bác sĩ Phương đã cười rất lâu, bảo rằng Tiểu Bảo nhà mình lòng dạ mềm yếu, biết xót người. +

Sau đó ông lại thở dài, bảo tâm mềm quá thì dễ chịu thiệt. +

Phương Bỉnh Tuyết của hiện tại, chiều cao đã sớm vượt qua cha mình. Anh cũng chậm lại nhịp bước, chờ cha nói tiếp, nhưng Phương Tuấn im lặng rất lâu, ngoại trừ việc nhắc anh bảo vệ chính mình, ông không nói thêm gì khác. +

Về đến nhà, việc đầu tiên Phương Bỉnh Tuyết làm là chỉnh lại bó hoa. Kỹ thuật chăm sóc của anh rất bình thường, cánh hoa rụng không ít, nhìn mà thấy hơi xót. +

“Xem này,” Phương Bỉnh Tuyết gửi tin nhắn hình ảnh cho Chu Húc, “Hoa của anh sắp tàn rồi.” +

Chu Húc lập tức gọi điện lại, trước tiên hỏi anh đã về nhà chưa, sau đó bảo: “Để tôi mua cho em bó mới.” +

“Thôi,” Phương Bỉnh Tuyết đổ người xuống sô pha, giọng nói có chút nghẹn lại, “Em không biết chăm mấy thứ này lắm… Anh đừng mua hoa cho em nữa.” +

“Vậy đợi khi nào tôi đến, tôi sẽ chăm,” Chu Húc nói, “Cứ để tôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết vào nhà không bật đèn, cũng chẳng mở tivi. Trong bóng tối, thứ duy nhất anh cảm nhận được là chiếc gối tựa đang cấn dưới cằm, hơi khó chịu nhưng anh chẳng buồn nhích người, cứ thế nằm hừ hừ hử hử trò chuyện nhỏ nhẹ với Chu Húc. Một lát sau, Chu Húc đột nhiên gọi: “Cục cưng ơi.” +

“Ơi,” Phương Bỉnh Tuyết hỏi, “Sao thế anh?” +

Chu Húc khựng lại một chút: “Có phải có chuyện gì em chưa nói với tôi không?” +

“Làm gì có,” Phương Bỉnh Tuyết cười, “Sao tự dưng anh lại nói thế.” +

Chu Húc bảo: “Cảm giác em không được vui.” +

Phương Bỉnh Tuyết kéo chiếc gối xuống thấp một chút: “Anh có mắt nhìn xuyên thấu đấy à?” +

“Tôi nhớ em,” Chu Húc nói trầm thấp, “Nhớ kinh khủng.” +

Cả hai cùng im lặng. Ở ngoài đời, họ đều là những người có thể một mình chống đỡ cả bầu trời, vậy mà lúc gọi điện lại rất dễ bị cảm xúc dẫn dắt. Một lúc sau, Phương Bỉnh Tuyết lên tiếng: “Không sao đâu anh Húc, tụi mình sắp được gặp nhau rồi.” +

Sau cuộc điện thoại này, sự khó chịu trong lòng Phương Bỉnh Tuyết vơi đi không ít. Anh đặt điện thoại xuống, xỏ dép lê đi bật đèn, vội vàng soi gương. Tốt lắm, mí mắt đã hết sưng, ánh mắt không còn vẻ mệt mỏi mà đã khôi phục lại nét tinh anh, rạng rỡ. +

Chuyện đã đến nước này, Phương Bỉnh Tuyết không nghĩ đến việc che giấu nữa, cũng không định vùng lên phản kháng quyết liệt. Anh thấu hiểu và tôn trọng sự bảo thủ, cố chấp của cha mẹ; nhưng đồng thời, anh vẫn cẩn thận nâng niu tình yêu của mình, nỗ lực để hai loại tình cảm tưởng chừng đối lập này có thể cùng tồn tại. +

Suy cho cùng, cả hai đều xuất phát từ tình yêu. +

Nói cũng khéo, anh về chưa được bao lâu thì đội tiếp nhận một vụ án. Đó là một vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm, hiện trường khá máu me. Đồng nghiệp đi hiện trường về cứ xoa xoa lớp da gà trên cánh tay: “Mẹ ơi, cả đời này tôi không quên được, lúc phá cửa xông vào, nạn nhân máu me đầm đìa sắp sốc đến nơi rồi, các ông đoán xem nghi phạm đang làm gì?” +

Anh ta hạ thấp giọng: “Hắn đè lên người nạn nhân, vẫn còn đang… làm.” +

Lời này hơi ẩn ý nhưng cả hội đều hiểu. Một cậu thực tập sinh mới vào làm mặt đầy kinh ngạc: “Chẳng phải là hai người đàn ông sao ạ?” +

“Ừ,” đồng nghiệp vẻ mặt vặn vẹo, “Đúng là hai thằng đàn ông. Nghi phạm khai sơ bộ là do đối phương ngoại tình, trong lúc tranh cãi thì đánh nhau. Nhưng cái đệch, đánh thì đánh đi, cởi quần xông vào là cái kiểu gì?” +

Vụ án này gây ảnh hưởng không tốt, cục xử lý khá kín tiếng, không có báo chí đưa tin. Thế nhưng vẫn không ngăn được những lời đồn đại ác ý lan truyền. Trên mạng xuất hiện hàng loạt cuộc thảo luận, các diễn đàn chia sẻ rầm rộ. Đúng lúc trang chủ Baidu Tieba thay đổi giao diện, không ít người thêm mắm dặm muối kể lại, còn nhân cơ hội tung ảnh đời thường của hai người họ lên. +

Chẳng bao lâu sau đã có người vào bình luận: “Vãi thật, đây chẳng phải là tên nào đó ở công ty tôi sao, bình thường nhìn cũng ổn, hiền lành lắm mà, sao lại làm ra chuyện này?” +

Có kẻ lại ám muội bới móc chi tiết vụ án: “Các ông tin nổi không, lúc cảnh sát đến, hai đứa vẫn còn đang ‘dính’ lấy nhau đấy.” +

Cũng có người liên tục đẩy bài, hô hào: “Dị tính chỉ để duy trì nòi giống, đồng tính mới là chân ái!” +

Trong phút chốc, chuyện này xôn xao khắp nơi. Vụ này không phải do Phương Bỉnh Tuyết theo dõi nên anh không chú ý lắm, trong đội ngoại trừ ngày đầu tiên có người bàn tán thì sau đó cũng không ai nhắc lại. +

Tuy nhiên, những tin đồn nóng hổi rồi cũng nhanh chóng qua đi. Quản trị viên xóa bài, diễn đàn xuất hiện những điểm nóng mới, mọi người bắt đầu thảo luận về nhật thực vòng tròn ở Nam Thái Bình Dương. Khoảng thời gian này Phương Bỉnh Tuyết khá bận, chỉ về nhà ăn được hai bữa cơm, số lần gọi điện cho Chu Húc cũng ít đi. Buổi tối khi trò chuyện, dù Chu Húc không nói ra nhưng Phương Bỉnh Tuyết cảm nhận được đối phương có chút tủi thân. +

Anh dỗ dành vài câu, Chu Húc lại bắt đầu ngân dài giọng “hừ hừ hử hử”. Một người đàn ông to xác mà cũng biết nũng nịu gớm. Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Ơ kìa, nhanh thế đã dỗ dành xong anh rồi à?” +

Chu Húc bật cười: “Ừm, tôi thật sự không làm gì được em luôn.” +

Phương Bỉnh Tuyết cố ý trêu: “Thế tiếp theo em không cần dỗ nữa nhé?” +

“Phải đến lượt tôi dỗ em chứ,” giọng Chu Húc khàn khàn truyền qua ống nghe, “Cục cưng của tôi dạo này vất vả rồi, tôi đau lòng lắm.” +

Phương Bỉnh Tuyết im lặng một lúc rồi cũng mỉm cười: “Không vất vả, là việc nên làm mà.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)