Chương 66

Khoảng thời gian không gặp nhau này, đối với cả hai mà nói, thực sự là vô cùng nhớ nhung. +
Trước đây khi ở bên nhau thì không cảm thấy gì, đến lúc mỗi người một nơi, ngay cả khí hậu cũng không đồng nhất, cái sự sến súa mới bộc phát hết ra. Chẳng biết ngượng ngùng là gì, cứ nén giọng thủ thỉ những lời ngọt đến sâu răng. +
Chu Húc bên kia khá bận rộn, xử lý toàn những việc vụn vặt. Chủ yếu vì hắn làm kinh doanh thực thể, không thể cứ thế phủi tay bỏ đi ngay được. Phương Bỉnh Tuyết bên này không giúp được gì nhiều, chỉ có thể đợi người tới rồi mới từ từ sắp xếp ổn định. +
“Tôi không thể trực tiếp dọn đến chỗ em ở được,” Chu Húc nói, “Cảm thấy không thích hợp lắm.” +
Phương Bỉnh Tuyết đang nằm bò trên sô pha, vắt vẻo chân đung đưa: “Có gì mà không thích hợp, anh cũng đã gọi một tiếng ‘ông xã’ rồi, lẽ nào em lại không che chở được cho anh?” +
Chu Húc cười trầm thấp một hồi: “Sợ ảnh hưởng không tốt đến em.” +
Hai người họ không phải là những cậu nhóc mới tốt nghiệp, có thể lấy cớ thuê chung nhà, dùng thân phận bạn cùng phòng để che mắt. Chẳng vì lý do gì mà Chu Húc trực tiếp dọn vào ở thì chẳng khác nào sống thử, hơn nữa, bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết ở không xa, gặp mặt thường xuyên, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. +
Thế nên theo ý của Chu Húc là sẽ mua thêm một căn nữa trong cùng khu chung cư với Phương Bỉnh Tuyết, tốt nhất là cùng một tòa nhà cho tiện, coi như là đầu tư luôn. Phương Bỉnh Tuyết nghe xong thì bật cười, bảo sao nghe cứ như ‘vụng trộm’, làm như đang ngoại tình không bằng. Chu Húc hỏi có kích thích không, Phương Bỉnh Tuyết bảo cái này thì quá là kích thích luôn. +
Nhưng anh không từ chối. Hai người bàn bạc một hồi, thấy đã muộn, Chu Húc liền giục Phương Bỉnh Tuyết đi ngủ, sợ anh thức khuya quá đà. Dù sao ở bên đơn vị cũng có giờ giấc cố định, không giống hắn, tính chất công việc linh hoạt hơn nhiều. +
Cúp điện thoại trong bình yên, lúc ngủ rất an tâm, ngay cả ban đêm cũng mang vị ngọt, khiến người ta muốn đắm mình trong làn gió ấm áp dịu dàng này mà chẳng nỡ mở mắt. +
Sáng hôm sau đi làm, Phương Bỉnh Tuyết ít nói hẳn, cả ngày hầu như không xen vào chuyện của ai, ở bàn làm việc cũng thường xuyên cúi đầu. Đồng nghiệp bàn bên cạnh tên là Vương Khản, lớn hơn Phương Bỉnh Tuyết hai tuổi, là một người rất nhanh nhẹn, đúng như cái tên, anh ta cực kỳ giỏi tán dóc. Lúc đi ngang qua, anh ta bóp vai anh một cái: “Sao thế, bị vẹo cổ à?” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Không, chỉ là dạo này hoa nở nhiều quá, em bị dị ứng, cứ nói chuyện là đau họng.” +
Vương Khản “ồ” một tiếng rồi tiếp tục đi thảo luận án treo. Ngoài ra còn có một tình tiết nhỏ gây xôn xao trong cục, chính là vụ án cố ý gây thương tích giữa cặp đôi đồng tính kia: nạn nhân đã giật phăng kim truyền dịch, thừa lúc mọi người không chú ý mà nhảy lầu tự tử. +
“Thảm quá,” một đồng nghiệp bưng bình giữ nhiệt đi tới, “Người ta căn bản chẳng có ngoại tình gì cả, là một đứa trẻ rất thành thật, từ nông thôn thi đỗ rồi đi làm. Đối tượng nó quen đầu óc có vấn đề, quá cực đoan.” +
“Theo điều tra, nạn nhân đó thậm chí không thể sống một cuộc đời bình thường. Đi mua rau mà chủ quán tặng thêm cọng hành thôi, về nhà là đã bị đánh một trận rồi, chỉ vì tên nghi phạm nghi ngờ cậu ấy cố tình mồi chài. Ra tay cũng ác lắm, xương sườn từng bị đánh gãy cơ mà.” +
Đồng nghiệp nhíu mày: “Chậc, bảo xem cậu ta ham hố cái gì mà lại đi yêu hạng người đó. Bị đâm mấy nhát, rồi bao nhiêu ddoiwf tư cá nhân bị tung hết lên mạng, đúng là không sống nổi mà. Dù sao cũng là hai thằng đàn ông, chẳng phải là không thuần phong mỹ tục sao!” +
Chẳng biết là ai tiếp lời: “Người ta làm sao chứ, yêu đương tử tế thì động chạm đến ai đâu, chỉ là gặp người không ra gì thôi…” +
“Làm bại hoại phong khí xã hội!” +
“Cậu thì biết cái gì, cậu xem Trương Quốc Vinh cũng là người đồng tính đấy thôi, người ta dũng cảm thừa nhận, còn hơn chán vạn kẻ cứ giấu giấu diếm diếm… Ái chà!” +
Điền Khánh từ bên ngoài đi vào, tay cầm một tập hồ sơ, gõ lộc cộc lên đầu đám thanh niên đang hùa theo bàn tán: “Tán dóc cái gì mà tán, việc làm hết rồi à?” +
Trong văn phòng lập tức vang lên những tiếng “ái, ui” liên tiếp. Vương Khản nhanh trí, đã lủi đi từ trước khi lãnh đạo vào, đang giả vờ cầm một bức ảnh hiện trường vụ án chỉ trỏ cho Phương Bỉnh Tuyết xem: “Cái dấu tay ở chỗ này, hình như có vấn đề nhỉ?” +
Lúc nói chuyện, mắt anh ta vẫn liếc về phía sau, đợi đến khi Điền Khánh đi khuất mới thở phào một hơi, dùng chân đạp ghế trượt ra sau: “Nói đi cũng phải nói lại, tôi khá là thích phim của Trương Quốc Vinh đấy…” +
Phương Bỉnh Tuyết từ đầu đến cuối không hề xen vào. Lúc nãy sư phụ vào, hai người cũng chẳng giao lưu gì. Phương Bỉnh Tuyết có lên tiếng chào một câu, nhưng đối phương cứ như không nhìn thấy anh, đi thẳng qua phía trước. +
Mấy ngày nay cũng vậy, công việc thì trao đổi bình thường, nhưng về mối quan hệ cá nhân, Điền Khánh hoàn toàn coi Phương Bỉnh Tuyết như không khí. +
Thái độ này Phương Bỉnh Tuyết thừa hiểu, chính là đang đợi anh cúi đầu, đợi anh thể hiện thái độ, nói rằng “chuyện này con sai rồi, con sẽ sửa”. +
Đối với một cảnh sát hình sự già bảo thủ như Điền Khánh, nếu Phương Bỉnh Tuyết còn là một đứa trẻ, ông đã đánh cho một trận để giáo huấn rồi. Nhưng giờ đây Phương Bỉnh Tuyết là học trò tâm đắc của ông, là một tài năng trẻ có thể độc lập tác chiến, ông không nỡ ra tay, mà cũng chẳng biết phải ra tay thế nào. Sự lúng túng, sự bài xích theo bản năng, cùng với sự bất lực không muốn thừa nhận, tất cả khiến Điền Khánh mỗi khi đối mặt với Phương Bỉnh Tuyết đều trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. +
Bởi vì Phương Bỉnh Tuyết quá là lỳ. +
Sư phụ coi anh như không khí, anh vẫn cứ chào hỏi nồng nhiệt như thường. Có chi tiết vụ án nào không hiểu là anh lại mang đi hỏi, cần trò chuyện vẫn trò chuyện, cần cười vẫn cười, cứ như một bức tường đồng vách sắt chắn ở đó, nhất quyết không chịu cúi đầu, mang theo một vẻ bướng bỉnh muốn đối đầu đến cùng. +
Giống như tối nay, đúng lúc Phương Bỉnh Tuyết trực đêm, lúc đi Điền Khánh không nhịn được mà liếc về phía anh một cái, Phương Bỉnh Tuyết lập tức cười hì hì vẫy tay: “Sư phụ về nhé!” +
Điền Khánh tức đến mức suýt trợn ngược mắt, nhân lúc xung quanh không ai chú ý, cuối cùng cũng hạ thấp giọng khiển trách: “Con vẫn chưa quậy đủ à?” +
“Con không hiểu ạ,” Phương Bỉnh Tuyết vô tội chớp chớp mắt, “Con vẫn đang trực ban tử tế đấy thôi.” +
Điền Khánh hừ một tiếng, đang định nói gì đó thì Phương Bỉnh Tuyết lập tức bồi thêm một câu: “Đúng rồi sư phụ, lần trước mứt hạnh cô cho ngon tuyệt vời, cả hai tụi con đều rất thích ăn!” +
Khựng lại mất vài giây, Điền Khánh mới hít một hơi thật sâu: “Cả hai tụi con?” +
Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Vâng, con với bạn trai con ạ.” +
“Rầm” một tiếng, cánh cửa văn phòng bị sập mạnh, Điền Khánh phất tay áo bỏ đi đầy giận dữ. +
Cũng may là hai người khác trong ca trực hôm nay đã ra ngoài lấy nước, không bắt gặp cảnh vị cảnh sát hình sự già đang đùng đùng nổi giận. Chỉ có Vương Khản chạm mặt Điền Khánh ngoài hành lang, lúc quay vào còn vỗ vỗ ngực: “Đội trưởng Điền bị sao thế?” +
Phương Bỉnh Tuyết thong thả chống cằm: “Ai biết đâu ạ.” +
Vương Khản thở dài: “Thôi, cái nghề này của mình tính tình nóng nảy cũng là bình thường. Anh còn thấy dạo này mình hung dữ hẳn ra, đi xem mắt gặp con gái nhà người ta mà họ nhìn anh cũng thấy sợ.” +
Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày: “Em thì không nhé, em không tính.” +
“Dẹp đi,” Vương Khản ngồi phịch xuống ghế, “Cậu mới là người đáng sợ nhất đấy.” +
“Hoàn mỹ quá mức, hạng người phàm phu tục tử như tụi anh đều phải ngước nhìn,” Vương Khản liến thoắng tiếp tục, miệng không ngừng đùa giỡn, “Cái gì cũng xuất chúng nhất, đáng sợ thật sự.” +
Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười lắc đầu, không đáp lại. +
Theo bảng phân công của đơn vị, ca trực kết thúc vào lúc sáu giờ sáng. Đồng nghiệp đến tiếp quản ca sau tới khá sớm, hơn năm giờ đã đẩy cửa bước vào: “Mấy ông về đi.” +
Khoảng thời gian này thường là lúc về nhà ngủ bù. Hiếm khi không có cuộc gọi báo án, cũng không phải phối hợp với các bộ phận khác thực hiện lệnh bắt giữ, những người trực đêm ngáp ngắn ngáp dài, vẫy tay chào tạm biệt nhau. Phương Bỉnh Tuyết ngồi vào trong xe, xoay vô lăng, nhưng nơi anh đến lại là một địa điểm khác. +
Mấy ngày nay không mưa, nhưng mặt đất đã được cọ rửa sạch sẽ. Trước tòa nhà bệnh viện uy nghiêm, đã có lác đác vài người xách cặp lồng đi mua đồ ăn sáng, ai nấy đều khom lưng, vội vã đi lại, tự nhiên cũng chẳng ai chú ý có một thanh niên đang đi thẳng về phía sau khu nội trú, một nơi hẻo lánh ít người qua lại. +
Anh đặt một bó hoa xuống đất. +
Là hoa hướng dương, đang nở rộ, rực rỡ và chói lọi. +
Giữa lúc vô số tin đồn nhảm tràn ngập các nền tảng mạng xã hội, đời tư bị lột trần từng mảnh, những kẻ đăng bài tựa như đám ruồi nhặng đánh hơi thấy mùi thịt thối mà bu lại, bàn tán say sưa về tên tuổi, trường học, ảnh chụp của nạn nhân. Họ kể về việc cậu ấy đã mờ nhạt ra sao, và một người bình thường như vậy mà lại có một đoạn tình cảm kinh thế hãi tục đến thế. +
Trong vô vàn nội dung đó, Phương Bỉnh Tuyết chỉ chú ý đến một bức ảnh chụp nạn nhân lúc tốt nghiệp, mặc áo cử nhân, ôm một bó hướng dương lớn trong lòng, ánh mắt đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng. +
Anh không biết đối phương có thực sự thích hướng dương hay không, không có cơ hội để hỏi, cũng không nỡ đọc kỹ những chi tiết trong câu chuyện đó. Việc khiếu nại xóa bài khá rắc rối, Phương Bỉnh Tuyết đã phải tốn không ít công sức. Thực tế, bốn năm trước tại Thượng Hải và Trường Sa đã thành lập các đơn vị giám sát an ninh mạng thí điểm để duy trì trật tự và làm sạch môi trường mạng. +
Chỉ là… +
Nạn nhân ấy đã không kiên trì được đến cùng, không đợi được đến lúc pháp luật và quy định hoàn thiện. +
Đó đương nhiên không phải lỗi của nạn nhân. +
Tí tách, tí tách — +
Cuối cùng trời cũng đổ mưa, không lớn, chỉ là một màn sương mù giăng lối, rơi trên người tăng thêm chút ẩm ướt, không lâu sau thì tạnh. Phương Bỉnh Tuyết rũ mi mắt đứng chờ một lát rồi quay người rời đi. +
Về đến nhà, anh thay quần áo, tắm rửa, tóc còn chưa kịp sấy khô đã ngã vật xuống giường. Cả đêm không ngủ, lúc này cơ thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo và hưng phấn một cách kỳ lạ. Theo kinh nghiệm thường ngày, giấc ngủ này của anh ít nhất phải kéo dài đến bốn, năm giờ chiều. +
Phương Bỉnh Tuyết nhắn tin báo cho Chu Húc một tiếng rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ. +
Kết quả là giấc ngủ này chẳng mấy yên bình, anh liên tục bị đánh thức mấy lần. Do đặc thù công việc, Phương Bỉnh Tuyết không có thói quen để chế độ im lặng, bất kể điện thoại nào gọi đến cũng phải nghe. Cuộc thứ nhất là gọi nhầm số, cuộc thứ hai là tiếp thị thực phẩm chức năng. Đến cuộc thứ ba, Phương Bỉnh Tuyết bắt đầu không nén nổi lửa giận: “… Alo?” +
Đầu dây bên kia âm lượng khá lớn: “Sao thế hả? Đang bận à? Gửi tin nhắn cho mày mà chẳng thấy trả lời lại gì cả.” +
Phương Bỉnh Tuyết nhắm mắt cũng biết đối phương là ai: “Tao đang ngủ bù sau ca trực đêm, Vương Xuyên, có gì thì mày nói mau.” +
Vương Xuyên hớn hở: “Sao mày biết vợ tao được mời đi giảng bài thế? Sắp qua bên chỗ các mày dự hội thảo khoa học đấy!” +
Im lặng hai giây, Phương Bỉnh Tuyết bật dậy như lò xo, chân thành thốt lên một câu: “Đỉnh thật đấy!” +
Người yêu của Vương Xuyên tên là Hạ Lam, một chuyên gia nghiên cứu về giống cỏ chăn nuôi chịu mặn, nhóm của cô đã đạt được bước đột phá lớn vào năm ngoái. Đừng nói là Vương Xuyên, ngay cả Phương Bỉnh Tuyết với tư cách là bạn bè cũng cảm thấy tự hào. Anh cười nói: “Quá giỏi luôn! Bao giờ hai người đến? Chúng ta đi ăn một bữa nhé?” +
“Đến từ tuần trước rồi,” Vương Xuyên lúc này mới nghiêm túc hơn một chút, chuyển sang nói giọng phổ thông, “Nửa năm nay cô ấy chạy đi nhiều nơi quá, mệt lử rồi. Thật ra ngày mai tụi tao định đi rồi, không báo với mày một tiếng sợ mày lại thù dai.” +
Phương Bỉnh Tuyết tung chăn ra: “Vừa hay, tối nay tao không có việc gì.” +
Đều là bạn bè thân thiết nên không cần khách sáo rườm rà. Hai người bàn bạc không ra nhà hàng nữa mà tới thẳng nhà Phương Bỉnh Tuyết ngồi, vừa ăn vừa tâm sự cho thoải mái. Lúc này là ba giờ chiều, Phương Bỉnh Tuyết dậy dọn dẹp nhà cửa qua loa rồi ra ngoài mua đồ. Vợ chồng Hạ Lam đều thích ăn đồ hầm, hồi còn đại học họ cứ tấm tắc khen mãi một cửa hàng đồ hầm ở phố cổ. +
Khoảng cách không xa, Phương Bỉnh Tuyết lái xe qua đó, chẳng mấy chốc đã xách một túi lớn đồ ăn về, mua thêm ít bia và nước ngọt. Người trẻ không cầu kỳ, thay vì ở nhà hàng nâng ly chúc tụng, chi bằng ở nhà ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa gặm cổ vịt vừa tán gẫu lại tự tại hơn. +
Hơn năm giờ, tiếng cửa vang lên. Phương Bỉnh Tuyết vừa mở cửa đã thấy Vương Xuyên xách túi lớn túi nhỏ lách người đi vào, Hạ Lam đi phía sau, mỉm cười dùng một tay ôm nhẹ vai Phương Bỉnh Tuyết: “Lại gặp nhau rồi.” +
“Tôi phải học tập chị dâu mới được,” Phương Bỉnh Tuyết cũng cười, “Giỏi quá sức tưởng tượng luôn!” +
Vương Xuyên đặt đồ lên bàn, quay lại bảo: “Tao mua toàn trái cây với đồ ăn vặt thôi, lát nữa cùng bóc ra nhé.” +
Căn hộ của Phương Bỉnh Tuyết có diện tích khá lớn, ba phòng ngủ hai phòng khách, lúc mua anh đã tính đến chuyện sau này kết hôn sẽ cần dùng đến, trang trí cũng đơn giản và ấm cúng. Đám thanh niên không nói chuyện khách sáo rườm rà, sau khi thay dép lê liền vây quanh sô pha ngồi bệt xuống, tiếng “xì” vang lên, bọt bia mịn màng trào ra khỏi miệng chai, Hạ Lam hào sảng nâng ly: “Tụi tôi bắt taxi tới đây đấy, cứ uống thoải mái đi!” +
“Còn bày đặt taxi nữa,” Phương Bỉnh Tuyết chạm ly một cái, “Hai người cứ ngủ lại đây luôn cho xong.” +
Không phải căng thẳng lo nghĩ về công việc, ba người họ cứ thế luyên thuyên tán dóc. Phương Bỉnh Tuyết và Vương Xuyên đều là cảnh sát, cứ nhắc đến nghề là lại than bận hơn cả chó. Hạ Lam uống rượu vào là hăng, mặt đỏ bừng gào thét bảo rằng tôi sống không dễ dàng gì, cực quá mà… +
Vương Xuyên nước mắt suýt rơi, bảo vợ ơi anh mãi mãi là hậu phương vững chắc của em, sau đó Hạ Lam quay đầu lại, im lặng một lát rồi thốt ra một tiếng: “Oẹ–” +
Đợi đến khi Vương Xuyên hì hục dọn dẹp xong xuôi, đỡ Hạ Lam nằm xuống phòng ngủ phụ rồi đi ra, nhìn thấy Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn hơi ngại ngùng. Phương Bỉnh Tuyết bảo mày đừng có diễn, Vương Xuyên lập tức biến sắc, ôm chầm lấy vai Phương Bỉnh Tuyết: “Vợ tao thật sự vất vả quá mà, hu hu–” +
Tối nay hai vợ chồng nhà này ai cũng giỏi gào khóc, Phương Bỉnh Tuyết dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng Vương Xuyên xem như an ủi. +
Cũng may Vương Xuyên sợ làm thức giấc Hạ Lam nên chỉ gào một lúc rồi thôi. Phương Bỉnh Tuyết ban ngày đã ngủ bù nên giờ không buồn ngủ, trên bàn trà đặt mấy gói khoai tây chiên đã xé, tiếng tivi để rất nhỏ. Hai người ngồi trên sô pha trò chuyện một hồi, quanh đi quẩn lại thế nào cuối cùng vẫn là thảo luận công việc, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. +
“Mày hãy nắm bắt tốt cơ hội trong hai năm này,” Vương Xuyên nói, “Lên chức được thì cứ lên đi.” +
Phương Bỉnh Tuyết cười cười: “Tao biết mà… À, điện thoại tao reo.” +
“Đi đi,” Vương Xuyên xua tay không để ý, “Nghe nhanh đi, đừng để ồn làm vợ tao thức giấc.” +
Lúc này đã gần chín giờ tối, Phương Bỉnh Tuyết đoán chắc là Chu Húc gọi tới, anh cầm điện thoại đi về phía phòng ngủ chính: “… Alo?” +
“Cục cưng ơi,” Chu Húc có vẻ đang ở ngoài trời, trong điện thoại nghe rõ tiếng gió rít ù ù, “Em đang ở đâu thế?” +
Phương Bỉnh Tuyết tiện tay khép cửa phòng lại: “Em còn ở đâu được nữa, ở nhà chứ đâu.” +
Mỗi lần nói chuyện với Chu Húc, anh lại vô thức trở nên nũng nịu, giọng hạ xuống rất thấp. Hai ngày trước huyện Lệ Xuyên trở trời, gió thổi rất mạnh, Phương Bỉnh Tuyết đã đặc biệt dặn Chu Húc mặc ấm vào, lúc này Chu Húc cũng đang hỏi Phương Bỉnh Tuyết có lạnh không, thời tiết bên kia thế nào. +
“Lạnh,” Phương Bỉnh Tuyết tựa vào cửa, cố ý trêu: “Lạnh cả người luôn, muốn anh sưởi ấm cho em đây này.” +
Câu này vừa thốt ra, cả hai đều bật cười, đồng thời nhớ lại câu nói năm xưa của Phương Bỉnh Tuyết: “Người em lạnh, đâu chỉ có mỗi đôi môi”. Lúc đó đối mặt trực tiếp anh còn khá kiêu ngạo, vậy mà giờ đây cách trở muôn trùng núi sông, anh tự nhiên lại càng lưu manh hơn: “Em đang đợi anh Húc tới sưởi ấm đây.” +
Chu Húc trầm giọng đáp một tiếng “Được”. Cùng lúc đó, Vương Xuyên ở bên ngoài hét lên một câu: “Bánh à, có người gõ cửa.” +
Trong khu nhà của họ có một gia đình sắp đám cưới, vì chỗ đậu xe khan hiếm nên họ từng gọi điện nhờ vả hàng xóm cho dùng tạm vị trí đỗ xe. Phương Bỉnh Tuyết ban ngày ít khi ở nhà nên sảng khoái đồng ý ngay qua điện thoại, đối phương cảm ơn rối rít và hứa sẽ mang kẹo mừng sang. Thế nên Phương Bỉnh Tuyết đoán chắc là chủ nhà bên đó qua, anh tiện miệng bảo Vương Xuyên: “Mày mở cửa hộ tao với.” +
Thế nhưng cùng lúc đó, một linh cảm kỳ lạ chợt dâng lên. Trong khoảnh khắc ngưng trệ ngắn ngủi ấy, Phương Bỉnh Tuyết nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Chu Húc qua điện thoại: “Cục cưng ơi, mở cửa đi.” +
Bên kia, Vương Xuyên ở phòng khách đã vặn tay nắm cửa. Còn chưa kịp lên tiếng, một bó hồng lớn đỏ rực đã ập thẳng vào mặt. Gió ẩm của tháng Tư, tháng Năm mang theo hơi thở phong trần của người đàn ông vừa vượt đường xa, cùng lúc ùa vào trong nhà. +
Chu Húc vẫn chưa ngắt điện thoại, vẫn đang cười: “Tôi đến để…” +
Vương Xuyên ngây người: “Ơ?” +
Ngay trong khoảnh khắc “điện xẹt” ấy, Phương Bỉnh Tuyết gần như lăn lộn lao ra khỏi phòng ngủ, hét lên thất thanh: “Khoan, khoan đã! Có hiểu lầm, trong này có hiểu lầm…” +
Vì chạy quá gấp, chân anh suýt trượt ngã, không kịp hãm đà nên tông thẳng đầu vào lồng ngực Chu Húc. Chu Húc đã kịp chuyển bó hoa sang tay kia, một tay ôm hoa, tay còn lại siết chặt lấy Phương Bỉnh Tuyết. Hắn nhìn chằm chằm Vương Xuyên, sắc mặt sa sầm xuống. +
Vương Xuyên há hốc mồm, nửa ngày không thốt nên lời, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng: “… Hả?” +
“Tắt điện thoại đi,” Phương Bỉnh Tuyết khó khăn ngẩng đầu, bình tĩnh chỉ huy, “Đừng lãng phí tiền cước, hoa đặt lên bàn, cửa đóng lại… Đêm hôm không sợ muỗi bay vào à?” +
Nhưng Chu Húc bất động, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước như đóng đinh. +
“Hiểu lầm thôi,” Phương Bỉnh Tuyết nuốt nước bọt, “Chẳng phải em đã giải thích với anh rồi sao, thực sự là hiểu lầm mà, ha ha, anh xem chuyện này thật là…” +
Nói xong, anh vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của Chu Húc để tự mình ra đóng cửa. Lúc này Vương Xuyên cũng đã kịp phản ứng, ánh mắt vô cùng quái dị: “Hai người… thế này là sao?” +
Phương Bỉnh Tuyết không trả lời. +
Anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì khựng lại. Mấy ngày trước anh còn cảm thán đời người đầy kịch tính với những trùng hợp bất ngờ, thì giờ đây, Phương Bỉnh Tuyết đã hoàn toàn hiểu thế nào là “người tính không bằng trời tính”. +
Bố mẹ anh đang đứng ở góc cầu thang, ngửa mặt lên, há hốc mồm nhìn anh. Họ không đi thang máy mà đặc biệt đi thang bộ, đèn cảm ứng âm thanh còn chưa kịp sáng, khiến đôi mắt đang trợn trừng của hai vị phụ huynh trông như hai con cú mèo trong bóng tối. +
Từ góc độ này, Phương Tuấn và Tần Tố Mai không nhìn thấy tình hình trong nhà, nhưng chắc chắn đã nhìn thấy Chu Húc đang ôm bó hồng lớn. Có lẽ hai ông bà đi dạo về đúng lúc nhìn thấy đối phương nên mới đắn đo bám theo, định bụng sẽ nói chuyện cho ra lẽ. +
Nhưng giọng nói của Chu Húc còn vang lên nhanh hơn: “Sao cậu ta lại ở đây? Ý gì thế này?” +
Thái độ của hắn quá lạnh lùng, thậm chí có thể gọi là hung hăng. Dù trong mắt Phương Bỉnh Tuyết, Chu Húc đã dốc hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng Vương Xuyên vẫn cảm thấy bị xúc phạm bởi ánh mắt đó, y không chịu yếu thế mà vặn lại một câu: “Gì đây, không cho đến à? Chỉ mình anh được vào nhà Phương Bỉnh Tuyết chắc?” +
Cuộc đối thoại này thực sự quá sai trái. +
Tuyệt vời, Phương Bỉnh Tuyết nhìn thấy rõ mồn một miệng Tần Tố Mai há hốc thành hình chữ O, còn Phương Tuấn thì cả người đông cứng lại như tượng đá. +
Anh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt: “Bố, mẹ, hai người vào nhà trước đi, nghe con giải thích đã…” +
Câu nói này vừa thốt ra, hai người trong nhà ngay lập tức như bị ai đó bóp nghẹt cổ, không phát ra tiếng động nào nữa. Chính vì thế, lời chất vấn của Tần Tố Mai càng trở nên rõ mồn một, còn có cả tiếng vang vọng lại trong hành lang: +
“Bé… Bảo Bảo, con yêu đàn ông thì thôi đi, nhưng không thể đạo đức suy đồi như thế được chứ!” +
Giọng Phương Bỉnh Tuyết run bần bật: “Mẹ, con không có, con không phải loại người đó.” +



Tình hình trông có vẻ tệ trong mắt bố mẹ nhưng hài quá, thành ra việc chỉ yêu anh Húc thôi lại dễ chấp nhận hơn 😆
kkk tình huống gì đây