Chương 65: Mà là

Edit: Ry +
Bà Thẩm nói xong, Lục Nhiên không đáp lại, cũng chẳng có vẻ gì là tức giận. +
Chỉ là phòng khách bỗng chìm vào im lặng. +
Bà Thẩm nhìn Lục Nhiên đứng trước mặt, bỗng thấy không thoải mái. +
Mấy ngày nay, cảm nhận của bà ta về Lục Nhiên khá phức tạp. +
Một mặt, bà ta không ngờ đứa con trai mà mình vốn chẳng coi ra gì, lại thật sự có quan hệ với nhà họ Kỷ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đứa trẻ này có vẻ không đến nỗi tệ như bà nghĩ. +
Mặt khác, hôm qua bà ta đã bị không ít phu nhân nhà giàu bao vây. Có người trách bà không quan tâm đến Lục Nhiên, có người không biết quan hệ giữa cả hai, vừa gặp đã ân cần hỏi thăm, chúc mừng bà cuối cùng cũng tìm được đứa con thất lạc. +
Lời chúc mừng của những người ấy rất chân thành và trịnh trọng, trong mắt bà Thẩm lại là khoa trương làm quá. +
Bà ta gượng gạo đối phó, trong lòng không khỏi nảy sinh chút hoài nghi về bản thân… +
Chẳng lẽ… Bà ta thật sự đã quá thờ ơ với Lục Nhiên? +
Hôm nay đưa ra yêu cầu như vậy, thật ra bà ta cũng bị khó chịu. Khi thì trách Lục Nhiên không biết điều, nói tới thế còn không chịu đồng ý. Khi thì lại thấy lần này Thẩm Tinh Nhiễm thật không tinh ý, để một người làm mẹ như bà ta phải đề ra một yêu cầu vô duyên như vậy với con trai mình. +
Đúng lúc này, Thẩm Hồng Nguyên từ trên lầu bước xuống. +
Ông ta đã nghe được lời bà Thẩm nói, cũng lên tiếng phụ họa: “Mẹ con nói đúng đó, bây giờ con về nhà rồi thì mọi chuyện phải nghĩ cho gia đình. Hôm nào dẫn giám đốc Kỷ về nhà một chuyến, hoặc dẫn Nhiễm Nhiễm đến chỗ ngài ấy chơi.” +
Vừa nói ông ta vừa đi tới ngồi xuống ghế sô pha, còn tiện tay châm một điếu thuốc. +
Lục Nhiên nhìn cả ba, dắt chó đi về phía nhà vệ sinh. +
Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà thường là vào nhà vệ sinh lấy khăn lau chân cho chó. +
Thế nên ba người kia cũng không để ý, họ vốn chẳng quan tâm phản ứng của Lục Nhiên. +
Thẩm Hồng Nguyên còn quay sang bảo Thẩm Tinh Nhiễm: “Nói một lần nó không nghe đâu, cứ mài dần là được.” +
Mới nói xong thì thấy Lục Nhiên xách một cái thùng rác bước ra khỏi nhà vệ sinh. +
Nhà vệ sinh ở lầu một về cơ bản chỉ có người hầu dùng, không có bồn cầu thông minh tự động, mỗi ngày vẫn cần có người mang rác đi đổ. +
Ba người kia cứ tưởng là Lục Nhiên cầm rác đi vứt, ai ngờ cậu lại xách cái thùng rác đó, từng bước tiến về phía họ. +
“Soạt” một cái. +
Cả thùng giấy vệ sinh trút xuống đầu xuống mặt ba người. +
“A!” Bà Thẩm lập tức thét lên, bật khỏi ghế sô pha. +
Thẩm Hồng Nguyên đang hút thuốc, tay vung lên phủi giấy, không cẩn thận lại làm giấy bắt lửa. Giấy cháy rơi xuống quần, bỏng đến mức ông ta kêu “ối” một tiếng, nhảy dựng lên, tay chân quơ quào loạn xạ. +
Thẩm Tinh Nhiễm vừa né vừa tránh cũng không thoát được, đứng dậy phủi mấy lần, cuối cùng còn móc từ trong mũ áo ra mấy cục giấy nhàu nát bẩn thỉu. +
Người hầu đang đứng đó đều sợ ngây người. +
Ơ… +
Đống giấy này… Là giấy họ dùng lúc đi vệ sinh mà? +
Phòng khách lập tức náo loạn. +
Lục Nhiên xách cái thùng rỗng đứng đó. +
Lần này cậu đã khôn hơn, còn lồng thêm túi bóng vào tay, nhất quyết không để tay và áo mới dính bẩn. +
Cậu cười khì khì với ba người đang nhảy chồm chồm kia, rồi “a” một tiếng như chợt nhớ ra, nói với bà Thẩm: “ +
“Bà bảo trong nhà này phải công bằng đúng không, tôi mới nhớ ra, các người vẫn còn nợ tôi 1 tỉ đó.” +
“Còn Kỷ Mân à…” +
Lục Nhiên quơ cái thùng rác, cười nói: “Các người muốn đến thì cứ đến, tôi gặp thì sẽ hết mình chiêu đãi.” +
Một câu “hết mình chiêu đãi” khiến cả ba người mặt cắt không còn giọt máu. +
Lục Nhiên đi rồi, bà Thẩm vẫn cảm thấy trên lưng có gì đó, bèn thò tay ra sau, lột được một cái băng vệ sinh dính máu. +
Bà ta hoàn toàn sụp đổ, chỉ tay mắng Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Hồng Nguyên: “Tôi đã nói rồi, các người rỗi hơi chọc nó làm gì! Quên là nó điên lên sẽ làm những gì rồi sao!” +
Lục Nhiên không để chuyện này trong lòng, càng miễn bàn tới tức giận. +
Cái bản tính khắm lặm của người nhà này cậu biết lâu rồi. +
Thật đúng là công bằng kiểu Schrödinger. +
Mãi cho tới sáng hôm sau, đến văn phòng của Kỷ Mân, gặp Kỷ Mân ngồi ở bàn, cậu mới nhớ ra. +
Lục Nhiên muốn nhắc hắn, sắp tới Thẩm Tinh Nhiễm chắc chắn sẽ viện cớ tới tìm hắn. +
Nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại thấy kì kì. +
Cậu và Thẩm Tinh Nhiễm không ưa nhau, Kỷ Mân chắc chắn cũng biết. +
Bây giờ cậu nói chuyện này với Kỷ Mân, là muốn hắn làm gì? +
Đừng gặp Thẩm Tinh Nhiễm à? +
Đưa ra yêu cầu kiểu đó… Sao có vẻ còn kì hơn vậy? +
Kỷ Mân là sếp của cậu thôi, có nhân viên nào lại đi yêu cầu sếp không được gặp người này người kia chứ? +
Kỷ Mân vừa ngẩng lên đã thấy Lục Nhiên đang cau mày, đứng ngây ra như phỗng đằng kìa. +
Hắn hờ hững bảo: “Lát nữa bảo người mang tấm kính đến đóng khung lại cho cậu.” +
“Hả?” Lục Nhiên không hiểu ý hắn. +
Thấy cậu cuối cùng cũng hoàn hồn, Kỷ Mân mới hất cằm về phía khung cửa: “Đứng đó mãi không nhúc nhích làm tôi tưởng cậu muốn được đóng khung treo lên làm tranh luôn.” +
Lục Nhiên: “…” +
Đầu óc bỗng được đả thông. +
Thẩm Tinh Nhiễm muốn đến thì cứ để nó đến. +
Với cái tính chó của Kỷ Mân, tình huống như nào còn chưa biết đâu. +
Nhưng cậu lại nhớ đến một chuyện khác, bèn nhắc: “Tôi sắp khai giảng rồi.” +
Nếu cậu nhớ không nhầm, Kỷ Mân chỉ thuê cậu làm trong kì nghỉ, làm thời vụ, khi cậu khai giảng thì sẽ kết thúc. +
Dù không kết thúc thì chương trình học của cậu cũng nặng, cậu không có thời gian đi theo hắn như bây giờ. +
Nhắc đến chuyện này, Kỷ Mân cũng giật mình. +
Hắn chợt nhận ra, kỳ nghỉ của đứa nhỏ sắp kết thúc rồi. +
Văn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai lên tiếng. +
Đại Hoàng ngoan ngoãn nằm trên chiếc đệm nhỏ của mình. +
Lục Nhiên chậm rãi đi đến ngồi xuống bàn học, lấy sách vở trong ba lô ra. +
Điều hoà thong thả thổi ra luồng khí ấm, máy tạo độ ẩm cũng đang hoạt động. +
Những thiết bị vốn chạy rất êm, vào khoảnh khắc này lại trở nên ồn ào lạ thường. +
Lục Nhiên lơ đễnh lật qua lật lại những trang sách trên tay. +
Giáo sư phòng thí nghiệm của cậu biến thái vô cùng, thích cho thi khảo sát ngay khi vừa khai giảng, nên cậu phải ôn bài từ giờ. +
Nhưng Lục Nhiên lại mất tập trung. +
Cậu đang nghĩ về “công việc” của mình. +
Sếp Kỷ Mân tuy tính tình gàn dở, thích mỉa mai, hay cà khịa cậu, lại còn có ý đồ với cậu. +
Nhưng có sao nói vậy, hắn là người khá rộng rãi, đã giúp cậu rất nhiều. +
Chưa kể công việc này cũng nhàn, chỉ là hơi tốn diễn xuất một chút. +
À thì tốn cả da mặt nữa. 1
Lục Nhiên bỗng lo không biết sau khi cậu đi thì “danh tiếng” của Kỷ Mân sẽ ra sao. +
Dù sao đó cũng là “giang sơn” mà cậu đã dày công gầy dựng mà! 1
Nhưng nghĩ lại, với thân phận của Kỷ Mân, dù không có cậu thì cũng sẽ có vô số người sẵn sàng đóng vai “bạn trai cũ” của hắn nhỉ? +
Chỉ là không biết có diễn tốt bằng cậu không. +
Nịnh nọt có được chân thành thiết tha như cậu không. +
Lục Nhiên nghĩ đủ thứ linh tinh, sách cầm trên tay nhưng không đọc được một chữ. +
Cậu không phân biệt được rốt cuộc mình đang tiếc nuối vì mất đi một công việc nhàn lương cao, hay là đang thật lòng lo lắng cho danh tiếng của Kỷ Mân sau này. +
Mải nghĩ, Lục Nhiên bỗng nghe được tiếng thở dài vọng lại từ phía đối diện. +
Ngẩng lên thì thấy người đàn ông sau bàn làm việc, tay đè lên thái dương, đang nhướn mày nhìn cậu mà thở dài: “Sách cũng cầm ngược.” +
Lục Nhiên cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là thế thật. +
Cậu không hề xấu hổ, “ồ” một tiếng rồi lật sách lại. +
“Tập trung học đi.” Kỷ Mân nói. +
Câu này Lục Nhiên đã nghe Kỷ Mân nói nhiều lần rồi. Ban đầu còn thấy ông sếp này thật kỳ lạ, yêu cầu đặt ra với cậu lại là chuyên tâm học hành. Sau khi biết Kỷ Mân có ý đồ với mình thì lại không khỏi cảm thán, cách “có ý đồ” của người này thật đặc biệt. +
Nhưng giờ, nghe câu đó, suy nghĩ của Lục Nhiên bất chợt đồng điệu với bạn bè cùng trang lứa, thấy hơi phiền. +
Học với học, cả ngày chỉ toàn học. +
Kỷ Mân dời mắt khỏi thiếu niên ngồi đối diện, nhìn vào chiếc tủ hồ sơ màu xám rất đỗi bình thường, không có gì đáng chú ý bên cạnh. +
Im lặng một lúc, hắn như thể nhượng bộ: “Học không tốt, lỡ mà thi rớt thì tôi sẽ đuổi việc cậu.” +
“Hả?” Lục Nhiên ngẩng lên nhìn hắn. +
Hiểu được ý của Kỷ Mân, cậu đáp: “Tôi phải đi học, còn phải làm thí nghiệm, thời gian rất eo hẹp…” +
Chưa nói hết, người đàn ông trên xe lăn đã đột nhiên quay đầu nhìn cậu. +
Kỷ Mân vốn không muốn để Lục Nhiên tiếp tục “công việc” này. +
Đi học rồi còn muốn quậy gì nữa. +
Nhưng nhìn đứa nhỏ thẫn thờ mân mê món tay, không hiểu sao lòng lại mềm đi trong chớp mắt, thốt ra câu nhượng bộ đó. +
Thật ra vừa rồi Kỷ Mân còn hơi hối hận, nhưng nghe ra Lục Nhiên có ý từ chối, hắn lại thấy khó chịu. +
Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cậu, lạnh giọng cười khẩy: “Cậu có thời gian làm thêm việc khác mà lại không có thời gian làm việc cho tôi?” +
Lục Nhiên: “…” +
Nói xong Kỷ Mân mới nhận ra giọng điệu mình không ổn. +
Quả nhiên, giây sau đã thấy Lục Nhiên lại dùng ánh mắt quen thuộc đó nhìn mình, rồi thở dài. +
Kỷ Mân: “…” +
Thiếu niên như được nhắc nhở, cúi xuống cầm túi lên, lấy từ trong đó ra một bộ quần áo. +
Chính là bộ cậu mặc về từ biệt thự của Kỷ Mân hôm qua. +
Nó đã được giặt sạch, gấp gọn chồng lên nhau. +
Lục Nhiên cầm bộ đồ, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Kỷ Mân, đặt nó xuống. +
Dùng vẻ mặt kiểu “tôi hiểu mà” nhìn hắn, mở miệng: “Sau này đừng mua quần áo cho tôi nữa.” +
Nghe câu này, Kỷ Mân bỗng ngộ ra. +
Hắn nheo mắt hỏi lại: “Hôm qua cậu tưởng tôi thích cậu là vì tủ quần áo kia?” +
Lục Nhiên thẳng thắn gật đầu, bổ sung thêm: “Cả giày nữa.” +
Kỷ Mân nhịn từ hôm qua tới giờ, cuối cùng cũng thấy mình gỡ được một bàn. +
Hắn cười một tiếng: “Hả? Chỉ vậy thôi?” +
Lục Nhiên chớp mắt nhìn hắn. +
Kỷ Mân đính chính: “Cậu đừng tưởng bở nữa, mua quần áo không phải vì thích cậu, mà là…” +
Phần quan trọng lại mắc kẹt ở chỗ “mà là” này. +
Kỷ Mân “mà là” mãi cũng không tìm được một lý do thỏa đáng. +
Hình như cũng không có lý do gì cả. +
Ban đầu Kỷ Mân không định chuẩn bị quần áo. +
Chỉ là tối đó, nghe câu “tôi không muốn làm bẩn quần áo” của thằng nhóc này, lại nghĩ đến hình ảnh của cậu trong bữa tiệc, mặc bộ đồ cao cấp đó, như con công nhỏ kiêu hãnh vểnh đuôi. +
Kỷ Mân không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi điện sai người mang đến cả tủ quần áo, phụ kiện và giày. +
Đặt gấp. +
Khi họ về đến biệt thự thì chúng mới được giao đến. +
Thời gian dần trôi, ánh mắt thiếu niên nhìn hắn dần trở nên không bình thường, như thể đang nói: “Thôi đừng kiếm lý do nữa, thấy không, anh rõ ràng là thích tôi.” +
Kỷ Mân sau một hồi vắt óc cuối cùng cũng nặn ra được một câu: “Mà là… Đồng phục làm việc thôi.” +
“Hả?” Lục Nhiên ngạc nhiên. +
Kỷ Mân bỗng hiểu tại sao Lục Nhiên có thể nói hươu nói vượn trước đám đông một cách trơn tru như vậy. Nói được một câu rồi, những câu sau cứ tự nhiên mà đến: “Cậu là ‘bạn trai cũ’ của tôi còn gì, ăn mặc cũng phải đúng với thân phận chứ.” +
“À!” Lục Nhiên ngộ ra. +
Nghe có vẻ rất hợp lý. +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn nghĩ bụng, nhóc con này khó chơi nhưng lại dễ lừa một cách bất ngờ. +
Thế là nói tiếp: “Cậu đi học rồi, việc tôi muốn gia hạn hợp đồng với cậu cũng là vì vậy. Cũng không thể tùy tiện thay người cho vị trí ‘bạn trai cũ’ được.” +
Lục Nhiên suy nghĩ một lúc, thấy cũng đúng. +
Thay qua đổi lại thì chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? +
Kỷ Mân cứ nghĩ mình từ chối rõ ràng quá, đứa nhỏ này ít nhiều cũng sẽ thấy ngượng ngùng. Với cả chuyện điêu như vậy, người bình thường nghe tất nhiên phải nghi ngờ đôi chút. +
Ai dè Lục Nhiên không hề nghi ngờ. +
Thiếu niên thong thả về chỗ ngồi, có vẻ còn thở phào nhẹ nhõm. +
Nhưng ngẫm nghĩ, cậu lại nói: “Tôi tưởng anh thích tôi cũng là có lý do mà.” +
“Còn lý do gì nữa?” Kỷ Mân cau mày hỏi. +
Lục Nhiên ngước mắt nhìn hắn, thẳng thắn chỉ ra: “Người như Trương Lân anh còn thích, thích tôi cũng là bình thường mà?” +
Kỷ Mân nghe câu này, đờ ra hẳn mấy giây. +
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hỏi: “Trương Lân nào?” +
Nhưng vừa hỏi xong, hắn phát hiện thiếu niên đối diện lại nhìn mình với ánh mắt khó tả ấy. +
“Thôi đừng giả vờ nữa, người ta ngủ anh còn tranh thủ giở trò được, giờ lại làm bộ không nhớ.” +
Kỷ Mân: “…” +
Giờ hắn mới nhớ ra trải nghiệm nhục nhã nhất của mình. +
Kỷ Mân hít một hơi thật sâu, vừa định bảo Lục Nhiên đừng có nói lung tung, cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ. +
Hai người lập tức dừng câu chuyện. +
Kỷ Mân ngừng một chútmới nói: “Vào đi.” +
Cánh cửa văn phòng mở ra, thư ký cầm điện thoại bước vào, nói: “Là điện thoại của bác sĩ Kaimiler.” +
“Ừ.” Kỷ Mân đáp, giơ tay nhận điện thoại. +
Giây phút giơ tay, hắn kín đáo quan sát thiếu niên ở đối diện. +
Lục Nhiên đã cúi đầu đọc sách rồi. +
Từ khoảnh khắc thư kí bước vào, lên tiếng bằng giọng điệu công việc chuyên nghiệp, bầu không khí bực bội nhưng buồn cười trước đó trong văn phòng bỗng rút lui như thủy triều. +
Trở lại bầu không khí công sở lạnh lùng thường ngày. +
So sánh như vậy, Kỷ Mân mới nhận ra. +
Mình thế mà lại ở nơi làm việc mỗi ngày, tranh cãi cả buổi với một đứa nhỏ về vấn đề “anh có thích tôi không”. +
Điều này khiến Kỷ Mân hơi mất tự nhiên. +
Thư ký lại nhắc: “Bác sĩ hỏi ngài khi nào thì có thời gian để làm phẫu thuật.” +
Nghe câu này, tai Lục Nhiên lập tức dựng lên. +
_______________ +
Chúc các sĩ tử 2k8 có một mùa thi thật thành công nhé <3 +



hú hú hú truyện hay quá sếp ơi
Hóng chương mới ạ
Cứ lừa nhỏ tiếp đi, xem nay mai anh định làm thế nào mà gỡ:)))
Em nghĩ bạn giai cũ sếp Kỷ nhiều mà sếp Kỷ bảo là không thể tùy tiện thay đổi được mà em cũng tin 😆
Hóng hớt
Ye! A Kỷ sắp đứng lên được để trị Nhiên rồi! 🤣🤣🤣
Ẻm khờ khờ đáng yêu sao íiii🥴🔥
Chữa đii
Hónggh
Đếm ngược ngày anh Kỷ đứng dậy. Nhiên ơi chuẩn bị ăn đòn đi con =]]]]]
Sao mà bé Nhiên lại đáng yêu quá vậy nà, vừa ranh vừa khờ