Skip to main content

Chương 65: Núi xanh chưa mục, biển cả chưa khô

dathaiPiter

Vẻ mặt của nhóm các lão nghiêm nghị, lạnh lùng. +

Họ đang chờ Tả Nguyệt Sinh lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện chính thức tại Sơn Hải Đại Điện với tư cách là thiếu các chủ, lần phát biểu đầu tiên của hắn từ giọng điệu, thần sắc đến nội dung tu từ đều sẽ bị săm soi và đánh giá nhiều lần. Chỉ cần hắn để lộ một chút yếu đuối, một chút thất thố, một chút ngu muội, sẽ hoàn toàn đóng đinh hắn là kẻ ăn chơi vô dụng. +

Mà Sơn Hải đường đường là tiên môn vạn năm, sao có thể giao cho kẻ tầm thường ngu dốt! +

“Huyền Vũ quy tức sớm, việc này hệ trọng. Đối nội khóa biển trị thành không tốt thì tổn hại đến căn cơ của Sơn Hải. Đối ngoại ứng đối công bố không cẩn trọng thì tổn hại đến uy nghiêm của Sơn Hải. Kiến giải vụng về, ngoài Ứng Long Ty theo lệ cũ còn cần phải nhờ thêm trưởng lão dẫn dắt đệ tử đi trấn an lòng dân…..” Giọng của Tả Nguyệt Sinh bất ngờ trầm thấp, chậm rãi. +

Vẻ mặt các các lão hơi giãn ra. +

Giọng nói gấp gáp cao vút là trạng thái thường thấy của những tiểu bối ít có cơ hội gặp mặt các nhân vật lớn trong tông môn khi nóng lòng thể hiện mình, nhưng lại không nghĩ tới rằng làm vậy càng thể hiện sự nóng nảy hoảng loạn. Tả Nguyệt Sinh với tư cách là thiếu các chủ nên có khí độ vững như Thái Sơn, khi hắn ta nói chuyện, không cần phải cao giọng la hét để thu hút sự chú ý của mọi người, vì tất cả nên toàn tâm lắng nghe. Và tốc độ nói của hắn cũng tuyệt đối không được quá nhanh, vì mỗi chữ hắn nói ra đều nặng ngàn cân! +

Một số lão cổ hủ thì thầm gật đầu trong lòng: +

Không tệ, đủ bình tĩnh. +

…..Lục Thập Nhất, chết đi cho ta! +

Tả Nguyệt Sinh bình tĩnh vừa đọc thuộc lòng bản nháp do Cừu đại thiếu gia viết, vừa chửi thầm Lục Tịnh và lừa trọc Bất Độ trong bụng. +

Hắn dám không bình tĩnh sao?! +

Vừa hóp bụng vừa nói chuyện vốn đã là một kỹ thuật khó, đặc biệt thử thách dung tích phổi của người ta, chỉ có thể đổi hơi trong lúc ngắt câu. Nói nhanh nói gấp thì mẹ nó đúng là phải ngất đi! +

May mà, bản nháp của Cừu đại thiếu gia viết rất văn vẻ, ngắt câu đúng lúc, cho hắn cơ hội thở. +

Nếu không, Tả Nguyệt Sinh thấy hôm nay mình chỉ có hai kết cục, một là đai lưng bung ra tụt quần trước mặt mọi người, hai là nín thở đến chết….. +

“Thương Minh nổi giận, yêu ma chắc chắn sẽ thừa cơ làm loạn, mưa dữ không ngớt, yêu ma quỷ quái ắt sẽ nương theo bóng tối mà hóa sinh, cần phải canh giữ cổng thành chặt chẽ, kiểm tra nghiêm ngặt các khu phố. Các đệ tử trong các phường, hoặc 5 người một đội, hoặc 3 người một nhóm, luôn luôn quan sát tình hình, từng giây từng phút kiểm tra, không cho yêu ma có cơ hội gây rối….” Sau khi Tả Nguyệt Sinh trình bày xong việc bản thân Chúc Nam nên đối phó với việc Huyền Vũ quy tức sớm thế nào, lời nói của hắn lại chuyển hướng, “Phong Hoa Cốc và Các của chúng ta vốn có hiềm khích, Phật Tông gần đây có xích mích, lại có Bách thị mượn đường đi qua Thanh Châu, Chúc Nam là căn cơ của các chúng ta, Huyền Vũ có dị biến, cần phải đề phòng ba thế lực này thừa cơ gây khó dễ….” +

Các lão cổ hủ tiếp tục khẽ gật đầu. +

Những lời này của Tả Nguyệt Sinh hoàn toàn đứng trên lập trường của thiếu các chủ, xuất phát từ toàn bộ Sơn Hải Các, vừa nhìn số lượng ngư dân đông đảo nhất, cũng xem xét đến các thương nhân ở các châu là nền tảng tài phú của Sơn Hải Các, vừa chăm lo đến an toàn của thành trì cũng xem xét đến tương lai của Các; vừa nhìn thấy nguy cơ do Huyền Vũ quy tức mang lại cũng bảo vệ uy nghiêm của Các…. Trong ngoài đều để mắt, xa gần toàn diện, những đề nghị trong đó tuy có phần hăng hái muốn tỏ khí phách nhưng đã có thể coi là suy nghĩ chu toàn, không chút sơ hở. +

Ứng các lão thu hết vẻ mặt hòa hoãn gật đầu của những người này vào mắt, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ. +

Số lượng các lão của Sơn Hải Các không ít, tính tình mỗi người một khác, phe phái đông đảo. Trong đó có một bộ phận giống như Đào Dung là những các lão cứng nhắc. Sự tồn tại của những người này khiến Sơn Hải Các có một các chủ tu vi tầm thường, trí tuệ tầm thường như Tả Lương Thi. Bởi vì trong các có quy định rằng các chủ chỉ có thể mang họ “Tả” —— cho dù người họ Tả đó ngu như một con heo! Họ cũng phải đẩy con heo đó lên! +

Điều duy nhất khác biệt là, trước đây, con “heo” Tả Nguyệt Sinh này còn đáng thất vọng hơn tất cả những con heo trước đây cộng lại. +

Điều này khiến những các lão cứng đầu cuối cùng cũng có chút dao động. +

Ứng các lão chọn Tả Nguyệt Sinh làm điểm đột phá, nhằm vào dị biến của Huyền Vũ, ngoài việc dọn đường cho những việc sau này còn có ý để hắn phát biểu vội vàng rồi để lộ bản chất dốt nát, khiến những lão cổ hủ cứng đầu như trâu hoàn toàn thất vọng! Tức là cái gọi là trước khi công thành, trước tiên phải phá hủy nền tảng của phe địch! +

Nhưng từ lúc Tả Nguyệt Sinh oai phong lẫm liệt bước vào Sơn Hải Các, tình thế đã bắt đầu mất kiểm soát: +

Nền tảng của phe địch không những không bị hủy, mà còn có dấu hiệu dần dần vững chắc! +

Bất kể đây có phải là kết quả của mưu tính sâu xa của Tả Lương Thi hay không, Ứng các lão đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra. +

“…..Dị biến không phải là biến, hung sát không phải là hung!” +

Tả Nguyệt Sinh nói lời đanh thép. +

Cơ bắp trên mặt hắn càng lúc càng căng cứng, dường như mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa quyết tâm vô hạn. Trong Sơn Hải Đại Điện vạn ngọn nến sáng trưng, sau một hồi im lặng, các vị các lão khẽ thở dài. +

Những lời này quả thực có thể coi là “cao kiến”, chi tiết vừa phải, văn từ trau chuốt, giàu triết lý, có thể thấy thiếu các chủ không phải chỉ biết ôm bàn tính, chạy loạn khắp phố, toàn thân mùi tiền như lời đồn… Mặc dù Sơn Hải Các quả thực lấy “buôn bán” làm đạo, giàu nứt đố đổ vách, nhưng bao năm qua, những các chủ, các lão của Sơn Hải Các vẫn luôn cố gắng tạo dựng hình ảnh “thu nạp trăm sông để cứu giúp thiên hạ”, những các lão cũng người sau hơn người trước về sự phong nhã xuất chúng. +

Dẫu sao họ cũng là tiên môn, không phải là một thương hội thuần túy! +

…..Cuối cùng cũng đọc xong. +

Tả Nguyệt Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. +

Cừu đại thiếu gia mà viết dài hơn một chút nữa thì mạng nhỏ của hắn đã bỏ lại đây rồi! +

Vừa thở phào, Tả Nguyệt Sinh đã cảm thấy bụng mình phình ra, đai lưng vàng theo đó mà tuột ra ngoài, vội vàng nín thở lại… nín đến mức cơ mặt sắp cứng như sắt. +

Cứu mạng, cái hội chết tiệt này bao giờ mới kết thúc thế? +

Một số các lão thấy hắn không hề nao núng lại càng kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với nhau… mười mấy năm qua, thiếu các chủ quả nhiên đang giấu tài… cha con nhà họ Tả này, tâm tư lại sâu xa đến mức ấy. Cuối cùng, mấy vị các lão đưa mắt nhìn về phía Ứng các lão, ngầm thúc giục. +

“Lời của thiếu các chủ có lý,” Ứng các lão cao giọng, át đi những tiếng thì thầm trong điện, “quả là hổ phụ không sinh khuyển tử!” +

Giọng nói của lão ta đột ngột chuyển hướng. +

“Tuy nhiên, những điều thiếu các chủ nói đều là biện pháp đối phó với việc Huyền Vũ quy tức sớm, mà lại thiếu đi sự tìm tòi và xử lý nguyên nhân.” +

Lão già chết tiệt! Để lão tử thở thêm một hơi không được à? +

Tả Nguyệt Sinh thầm chửi rủa. +

Dường như nghe được lời mắng chửi của hắn, những lời tiếp theo của Ứng các lão lại không nhắm vào hắn nữa. +

“Tòa gác cao mà chúng ta đang ở, 9 tòa thành trì dưới chân chúng ta, thậm chí cả nền tảng của cả Thanh Châu đều do Huyền Vũ cõng trên lưng. Một khi Huyền Vũ có chuyện, không chỉ Chúc Nam sẽ rơi xuống đáy biển, mà hàng tỷ sinh linh của cả Thanh Châu cũng sẽ bị sóng dữ nuốt chửng. Vì vậy, hàng vạn năm nay, Sơn Hải Các lấy xương làm cột, bảo vệ Huyền Vũ, đời đời truyền thừa, chưa bao giờ vi phạm.” +

Ứng các lão tạm dừng một chút. +

Không ít người đã nhận ra lão ta muốn nói gì, đưa mắt nhìn về phía Tả Lương Thi ngồi ở vị trí cao nhất. Tả Lương Thi một thân áo trắng, vẫn là vẻ mặt khiêm tốn như thường lệ, hoàn toàn trái ngược với đứa con trai khí thế đè người của mình. Nghe thấy lời của Ứng các lão cũng chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng. +

“Huyền Vũ và Sơn Hải Các có mối liên hệ mật thiết, nhưng hàng vạn năm nay, đối với đại đa số người của Sơn Hải Các, Huyền Vũ vẫn là một bí mật.” Ứng các lão nhìn thẳng vào Tả Lương Thi, “Bất kể lúc nào, người có thể giao tiếp với Huyền Vũ, có thể biết được tình trạng của Huyền Vũ, luôn chỉ có một người.” +

“Đúng vậy.” Tả Lương Thi gật đầu, cười nói, “Nhờ sự tin tưởng của các lão từng đời, nhà họ Tả đảm nhiệm trách nhiệm các chủ, ký khế ước với Huyền Vũ cũng đã mấy vạn năm rồi.” +

“Nhà họ Tả vì Chúc Nam, vì Sơn Hải Các đã vất vả nhiều năm rồi.” Ứng các lão giơ ly rượu lên từ xa với Tả Lương Thi, tỏ lòng kính trọng, các vị các lão khác trầm ngâm một lát cũng giơ ly theo. +

“Là nhờ các vị các lão giúp đỡ.” +

Tả Lương Thi liếc mắt ra hiệu cho Tả Nguyệt Sinh, ý bảo thằng con trời đánh này cùng mình giơ ly đáp lễ. +

…..Lão già, con thấy cha muốn con chết đây mà. +

Tả Nguyệt Sinh vừa chửi thầm trong lòng vừa khó khăn giơ ly. Nhân cơ hội ống tay áo che khuất, hắn vội đưa tay ấn mạnh đai lưng vào lớp mỡ bụng, ép chặt… ừm, ở một mức độ nào đó đã tránh được nguy cơ bung ra, chỉ là bị siết rất đau… +

Hắn đang nhanh chóng nhớ lại nội dung Cừu Bạc Đăng viết trên mảnh vải rèm cửa, suy đoán xem Ứng các lão đang diễn màn “đâm kiếm” nào đây. +

Dù sao cũng là viết vội, Cừu đại thiếu gia có thể viết ngắn gọn thì viết, chỉ dùng một hai từ để tóm tắt đề mục, phải đợi đến khi những lão già này lộ mặt thật, đối chiếu lại mới hiểu được ý nghĩa. Mà ở phần tóm tắt thứ hai, Cừu đại thiếu gia chỉ viết bốn chữ “tìm ra nguyên nhân”. +

Tìm ra nguyên nhân? Tìm ra nguyên nhân gì? +

Ứng các lão đặt ly rượu xuống: “Tuy nhiên có một việc mà Ứng mỗ đã lo lắng từ lâu.” +

“Ứng các lão cứ nói thẳng.” Tả Lương Thi nói. +

“Cơ mật của Huyền Vũ gắn liền với một người, cũng giống như người làm ăn đặt toàn bộ tiền rồi cược vào một cửa,” Ứng các lão nhìn quanh, “những người có mặt ở đây đều là trụ cột của Sơn Hải Các, chắc không cần ta nói nhiều, đều rõ những rủi ro trong đó. Trước đây, Huyền Vũ cứ 300 năm lại quy tức một lần, luôn đúng lệ nên không ai nhắc đến. Nhưng hôm nay, Huyền Vũ đột ngột quy tức sớm, lại khiến ta không thể không nói rõ việc này——” +

Giọng lão ta bất chợt lạnh như băng. +

“Chỉ có một người giữ khế ước với Huyền Vũ, có phải rủi ro quá lớn không?” +

Bốn bề tĩnh lặng. +

Tả Nguyệt Sinh cuối cùng cũng hiểu ra lúc đầu lão ta hỏi mình “có cao kiến gì” là có ý đồ gì rồi! Lão già chết tiệt này, hóa ra là muốn nhân chuyện dị biến của Huyền Vũ hôm nay để xen vào khế ước với Huyền Vũ! Mà các vị các lão khác, phần lớn dường như cũng sớm có ý này… chẳng trách cần hắn lập tức đến Sơn Hải Đại Điện tham gia các hội! +

Nếu các hội hôm nay quyết định sau này sẽ do nhiều người cùng ký khế với Huyền Vũ, thì chuyện này tất sẽ liên quan đến thiếu các chủ xui xẻo là hắn này. +

Mẹ kiếp! +

Tả Nguyệt Sinh suýt nữa tức điên. +

Hắn hít sâu, cố gắng nén cơn giận trong lòng… không, không được, không được tức giận, tức giận là đai lưng bung ra, quần tuột mất. +

“Ý của ngài, ta đã hiểu.” Tả Lương Thi nhìn quanh đại điện, “Các vị các lão thì sao?” +

Giọng ông vẫn ôn hòa như thường lệ, ôn hòa đến mức suýt nữa khiến Tả Nguyệt Sinh công cốc… Làm ơn đi! Lão già! Người ta đến tận cửa đá vào mặt rồi mà cha còn ở đây khách sáo cái gì! +

Một vị các lão đứng dậy, khẽ chắp tay: “Mạnh mỗ muốn thỉnh giáo các chủ, Huyền Vũ quy tức sớm, có phải thực sự là do thần khế đang suy yếu không?” +

Tả Nguyệt Sinh chợt hiểu ra. +

Hóa ra “tìm ra nguyên nhân” mà Cừu Bạc Đăng viết là có ý này. +

“Huyền Vũ quy tức, nguyên nhân ở trời.” +

Tả Nguyệt Sinh nói trước cha mình, lời nói đanh thép. +

Ánh mắt của tất cả các lão đều đổ dồn về phía hắn. +

Mạnh các lão Mạnh Sương Thanh nhíu mày: “Thiếu các chủ, đây không phải là chuyện có thể nói bừa. Xin hãy thận trọng.” +

Tả Nguyệt Sinh cười lạnh, bất ngờ đập mạnh vào án đồng, tiếng vang như tiếng đỉnh rung. Hắn chống hai tay lên án đồng, như một con hổ dữ đang rình mồi bất ngờ lao về phía trước: “Người kết khế với Huyền Vũ chỉ có nhà họ Tả ta. Nhưng các vị các lão cũng không phải là không biết gì về Huyền Vũ.” +

Lời này của hắn vừa thốt ra, sắc mặt một số người đã thay đổi. +

Trở nên không được đẹp cho lắm. +

Mặc dù bề ngoài chỉ có các chủ mỗi đời mới kết khế với Huyền Vũ, nhưng xuất phát từ “lo lắng”, bao năm nay, mọi người ít nhiều đều đã nghiên cứu về Huyền Vũ… dù sao 9 con Huyền Vũ to như vậy, chỉ cõng thành ở dưới chân. Nhưng đây đều là chuyện riêng tư, các chủ nhắm một mắt mở một mắt, các lão lùi một bước ở một số nơi, hai bên đều ngầm hiểu, nhưng không ai từng nói thẳng ra. +

Hôm nay bỗng có một tên cướp hung hãn xông ra. +

Tên cướp hung tợn trực tiếp lật tung bàn cờ ban đầu. +

“Huyền Vũ là một trong tứ tượng, thừa hưởng sinh khí của Thần Tinh, báo hiệu khí hậu của Thanh Châu.” Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt căng cứng cơ thịt của Tả Nguyệt Sinh thành một lớp vàng, như Kim Cang Nộ Mục, “Nếu Thanh Châu mưa gió thất thường, tai họa ập đến, sẽ khiến khí tức của Huyền Vũ suy yếu. Mà ai nắm giữ bốn mùa, ai quản lý khí hậu, những chuyện mà trẻ con ba tuổi cũng biết này, chẳng lẽ Mạnh lão ngài không biết?” +

“Không được vô lễ.” +

Tả Lương Thi mắng hắn một tiếng tượng trưng. +

Tả Nguyệt Sinh đến liếc cũng không thèm liếc cha mình một cái: “Có một chuyện nhỏ, có lẽ các lão đã quên. Trăm năm trước, Không Tang Thái Ngu thị tự ý thay đổi quỹ đạo trên trời, mặt trời mặt trăng ở Nhụ Thành không mọc, gió bốn phương không đến, vì thế mà Xích Như rơi vào giấc ngủ say… Chẳng lẽ các vị không cảm thấy, giấc ngủ của Xích Như và giấc ngủ của Huyền Vũ cực kỳ giống nhau sao?” +

Một vị các lão đột ngột đứng dậy, mặt đỏ bừng: “Ngươi muốn nói giấc ngủ của Huyền Vũ có liên quan đến quỹ đạo của trời, là do Bách thị mưu tính? Quá ngông cuồng! Trẻ con không biết gì mà cũng dám nói càn!” +

“Ồ, là ngài à.” Tả Nguyệt Sinh cười ha hả, “Nghiêm các lão, cháu trai của ngài đang làm thành chúc ở Tước Thành, Tước Thành cách Bách thị cũng khá gần nhỉ. Không biết cháu trai tốt của ngài đã biếu ngài bao nhiêu tiền mỗi dịp lễ tết rồi?” +

Tả Lương Thi lắc đầu, chắp tay với Nghiêm các lão: “Con trai ta tính tình ngang bướng, mong Nghiêm các lão đừng trách.” +

Ông dường như cố ý nhấn mạnh chữ “lão”. +

Mặt Nghiêm các lão lúc xanh lúc tím, giận dữ phất tay áo: “Không biết nhật quỹ, không hiểu nguyệt triệt, ta không thèm nói với ngươi!” +

…..Hoặc có kẻ hơi thông thạo “Thiên Trù” bị Bách thị mê hoặc, có thể dùng lời lẽ để lùi bước. Ghi nhớ! Lời lẽ nghiêm khắc. +

Vì Cừu đại thiếu gia đã nói có thể dùng “lời lẽ nghiêm khắc” nên Tả Nguyệt Sinh hoàn toàn không định khách sáo với lão già họ Nghiêm này. +

“Nghe nói Nghiêm các lão ngài tự cho mình là lịch pháp hàng đầu của Sơn Hải Các, hóa ra cũng chỉ có vậy.” Giọng Tả Nguyệt Sinh vang như chuông, hoàn toàn không biết thế nào là kiềm chế, “Nhật quỹ là gì? Mười Ô kéo mặt trời, thay phiên nhau xuất hiện. Nguyệt triệt là gì? Trăng sáng thấy thỏ, mùng một và ngày rằm luân phiên. Nhụ Thành trăm năm, nhật quỹ từ quỹ thứ hai dần dần lệch đến quỹ thứ sáu, mặt trăng vận hành không cố định trong một cung trời —— đây chính là chứng cứ Bách thị tự ý thay đổi nhật nguyệt của Nhụ Thành! Thiên tượng vận hành chính xác, chỉ cần lệch một chút là ảnh hưởng đến toàn bộ, lại thêm Nhụ Thành nằm ở huyệt thái hư của Thanh Châu, một khi nhật nguyệt của nơi này bị lệch thì sẽ kéo theo Thần Tinh. Thần Tinh điều hòa bốn mùa, nếu nghịch hành, từng có lúc cực thịnh mà đổi sắc (*), sao rơi giữa trời nam! Huyền Vũ vâng mệnh Thần Tinh, Thần Tinh mà tăm tối thì Huyền Vũ ngủ đông!” +

(*): Từng có lúc cực thịnh mà đổi sắc, sao trong kỳ nghịch hành trở nên đặc biệt sáng và có biến hóa về màu sắc theo quan sát cổ, được xem là dấu hiệu thiên tượng có điềm báo. +

“Nếu nghịch hành, từng có lúc cực thịnh mà đổi sắc… Nếu nghịch hành, giữa trời nam…” +

Nghiêm các lão ban đầu còn đầy vẻ khinh thường, nghe thấy hai câu này thì toàn thân chấn động, “rầm” một tiếng ngồi phịch xuống chỗ cũ, miệng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại hai câu này như bị ma nhập. +

Sắc mặt những vị các lão khác đều thay đổi. +

Không phải tất cả các lão đều hiểu lịch pháp, dù sao “Thiên Trù” do Không Tang Bách thị đưa ra quá khó hiểu, lịch pháp tinh vi nhất trước nay đều do Không Tang Bách thị và một vài người trong tiên môn nắm giữ. Trước đây, Nghiêm các lão là người được Sơn Hải Các công nhận là lịch pháp số một! Ông ta thất thố như vậy, dù là người không hiểu gì về lịch thuật cũng có thể thấy mấy câu này của Tả Nguyệt Sinh tuyệt đối không đơn giản. +

Mấy người khác có nghiên cứu về lịch thuật đều không khỏi nhíu chặt mày, đồng loạt cúi đầu bấm đốt ngón tay tính toán. +

Đoạn mà Tả Nguyệt Sinh vừa nói, đề cập đến độ lệch của nhật nguyệt Nhụ Thành “nhật quỹ từ quỹ thứ hai dần dần lệch đến quỹ thứ sáu, mặt trăng vận hành không cố định trong một cung trời”, rốt cuộc là đúng hay sai? +

Những người nhạy bén về toán thuật lịch thuật, mơ hồ có một trực giác. +

Đáp án này, có lẽ là đúng. +

Không ai tin rằng đây là do Tả Nguyệt Sinh tự mình tính ra. +

Chưa kể đến danh tiếng trước đây của Tả Nguyệt Sinh, chỉ riêng về lịch thuật, một tu sĩ bình thường muốn nhập môn đã phải mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, huống chi là đạt đến trình độ có thể sử dụng thành thạo “Thiên Trù” để tính toán quỹ đạo của nhật nguyệt… có thể đạt đến trình độ này thì đều là những lão quái vật đã sống không biết mấy trăm nghìn năm. +

Nhưng Tả Nguyệt Sinh rốt cuộc làm sao biết được? +

Chắc chắn không thể nào là do Thái Ngu thị tự mình nói cho hắn, vậy ngoài người của Không Tang ra, rốt cuộc là ai có thể dễ dàng tính toán quỹ đạo trời cao như thế? Thậm chí không chỉ là quỹ đạo… mà thêm cả câu cuối cùng khiến Nghiêm các lão như bị ma nhập. +

Câu đó rốt cuộc có ý gì? +

Trong phút chốc, có các lão thậm chí còn muốn bóp cổ Tả Nguyệt Sinh, bắt hắn nói rõ ràng. +

…..Thực ra bóp cổ Tả Nguyệt Sinh cũng vô ích. +

Hắn cũng không biết. +

Đừng nói là câu “nghịch hành” có ý gì, ngay cả “giữa trời nam” là gì hắn cũng không hiểu… Không, nói chính xác hơn, cả một đoạn dài như vậy, hắn chỉ miễn cưỡng hiểu được “nhật quỹ” và “nguyệt triệt” là gì. “Mười Ô kéo mặt trời, thay phiên nhau xuất hiện”, nói về 10 con Kim Ô kéo theo 10 mặt trời bay xen kẽ trên bầu trời 12 châu, phân bổ ánh nắng một cách cân bằng. “Trăng sáng thấy thỏ, mùng một và ngày rằm luân phiên” nói về thỏ ngọc gặm mặt trăng rồi lại nhả ra khiến mặt trăng có lúc tròn lúc khuyết… +

Hiểu được điều này là vì thời gian trước họ đã tính toán ký biểu nhật nguyệt liên tục, vì không hiểu lịch thuật nên đã hỏi rất nhiều câu ngớ ngẩn. Cừu đại thiếu gia lười đến mức, cuối cùng tức giận nhảy khỏi giường, lấy một miếng gỗ đen, ép họ học lướt qua những kiến thức lịch pháp cơ bản nhất… +

Quá trình học tập ấy, không thể nào quên. +

Nguyên văn của Cừu đại thiếu gia là “thay vì bị các ngươi làm cho tức chết, chi bằng ta giết các ngươi trước”. +

Lớp học lịch thuật cấp tốc không đủ để Tả Nguyệt Sinh hiểu được đoạn văn mà Cừu đại thiếu gia viết có ý gì. Nhưng hắn làm gian thương nhiều năm, kinh nghiệm lừa bịp phong phú, thấu hiểu sâu sắc thần thông lừa bịp “chỉ cần dám chém gió, bò cũng thật sự có thể bay”… Mình không hiểu cũng không sao! Người khác cũng không hiểu là mình thắng rồi! +

Quả nhiên, rất có hiệu quả. +

“Mạnh các lão,” Tả Nguyệt Sinh liếc nhìn Nghiêm các lão đang ngơ ngác ngồi phịch xuống rồi quay sang Mạnh Sương Thanh vừa đặt câu hỏi bạn nãy, “bây giờ còn cảm thấy ta nói bừa không?” +

Mạnh Sương Thanh chậm rãi lướt qua Nghiêm các lão và mấy các lão tinh thông lịch thuật khác, không nói một lời mà ngồi xuống. +

Khi ngồi xuống, ông ta liếc nhìn Ứng các lão một cái. +

Sắc mặt Ứng Chung u ám. +

“Một tòa Nhụ Thành có thể bỏ, cả một Thanh Châu cũng có thể bỏ sao?” Tả Nguyệt Sinh chống tay lên án đồng, nhìn từng vị các lão một, “Biết rõ nhật nguyệt có bất thường, thậm chí đã gây nguy hiểm đến Sơn Hải mà còn muốn giả câm giả điếc sao?” +

Sơn Hải Các một mảnh tĩnh lặng. +

“Khuyển tử còn trẻ, khí huyết quá cao, lời nói khó tránh khỏi lỗ mãng, mong các vị các lão thông cảm.” Tả Lương Thi phá vỡ sự im lặng, ông chắp tay với Ứng các lão và Mạnh các lão, “Ta biết hai vị hôm nay nhắc đến khế ước Huyền Vũ là vì lo cho Sơn Hải Các. Lương Thi cũng cảm thấy một mình gánh vác trọng trách này, rủi ro quá lớn, nhưng hai vị có thể không biết, thần khế Huyền Vũ không phải do nhà họ Tả cố ý độc chiếm, mà là khế ước này chỉ có thể dùng máu của nhà họ Tả để ký. Ẩn tình trong đó, hôm nay cũng sẽ nói thẳng ra.” +

Ông trầm ngâm một lát. +

“Cổ Thạch Bi Ký” có ghi “Trời đất có tám huyệt, gió của tám huyệt, theo mùa mà lạnh nóng”. Trong đó có một huyệt gió, thực ra ở Chúc Nam.” +

Con ngươi của Ứng Chung các lão hơi co lại. +

“Mọi người đều biết, Thương Minh vốn được gọi là “Nộ Hải”, sóng gió không ngừng, dị quái đầy rẫy.” Tả Lương Thi cười cười, “Vốn là vì trong biển Thương Minh có một huyệt gió, gió thổi ra từ huyệt biển là “hối phong”. Gió lớn thổi động Thương Thuỷ, hối khí sinh ra yêu quỷ, vì thế mà ban đầu Thương Minh khó để sinh tồn.” +

“Huyền Vũ trấn biển, trấn chính là huyệt của hối phong?” Mạnh Sương Thanh trầm giọng. +

“Thực ra, huyệt gió ở ngay dưới chân chúng ta, ở dưới thành Chúc Nam. Huyền Vũ trấn Thương Minh, dùng thân mình lấp huyệt, ngăn chặn sự tàn phá của hối phong. Nhưng lâu ngày, hối khí từ huyệt gió tuôn ra sẽ thấm vào cơ thể Huyền Vũ. Vì thế Huyền Vũ cứ 300 năm sẽ rơi vào trạng thái quy tức một lần để thanh lọc hối khí. Nhà họ Tả có thể kết khế với Huyền Vũ là vì máu của người nhà họ Tả có thể giúp Huyền Vũ thanh lọc hối khí. Đây chính là bí mật của nhà họ Tả bao năm nay…..” Tả Lương Thi nhìn quanh, cười cười, “Nói ra cũng không có gì.” +

“Thì ra là vậy.” Mạnh Sương Thanh khom người, “Đa tạ các chủ đã giải đáp, là lão phu lỗ mãng.” +

“Mạnh các lão, xin hãy đứng dậy.” +

Tả Lương Thi vén tay áo, cách không đỡ đối phương một cái. +

Khi Mạnh các lão đứng dậy, ông ta kín đáo liếc nhìn Tả Nguyệt Sinh một cái. +

Hai tay Tả Nguyệt Sinh siết chặt án đồng, vẻ mặt căng thẳng, dường như đang cố nén cơn giận. Xem ra, lời đồn ít nhất vẫn có một chút đáng tin —— cha con nhà họ Tả bất hòa… Mọi chuyện hôm nay chưa chắc đã là do Tả Lương Thi sắp đặt. Vậy thì, người đứng sau lưng Tả Nguyệt Sinh, hẳn là một người khác. +

Sẽ là ai? +

“Còn về chuyện Thần Tinh phản nghịch mà khuyển tử nói…” Tả Lương Thi cười khổ, “các vị các lão đều biết, lịch thuật của Lương Thi tầm thường, không dám quả quyết thật giả. Tuy nhiên. đúng là Thần Tinh sẽ ảnh hưởng đến thế gió của hối phong, Huyền Vũ bị ảnh hưởng theo nên không phải là không có khả năng quy tức sớm. Việc này liên quan đến Không Tang, đợi sau khi khóa biển kết thúc sẽ bàn lại.” +

Một số người khẽ thở phào nhẹ nhõm. +

Tả Lương Thi bất động thanh sắc nói: “So với việc đó, có một việc khác quan trọng hơn.” +

“Mời các chủ nói.” Mạnh Sương Thanh nói. +

“Huyền Vũ ngủ đông sớm, không thể hoàn toàn trấn áp được huyệt gió, hối phong rất có khả năng sẽ trào ra khỏi đáy biển. Vì vậy…..” Tả Lương Thi sửa lại tay áo, ngồi thẳng người, giơ tay ngang ngực, sau đó cúi đầu lạy xuống đất, đầu cúi sát xuống tay, “Lương Thi với chức vụ các chủ, mong các vị các lão, lên thành giữ biển!” +

Nhóm các lão nhìn nhau một lúc rồi cùng cúi đầu lạy xuống đất. +

“Cẩn tuân lệnh các chủ.” +

Cả một điện tiên phong đạo cốt, khi cúi chào nhau, tay áo bay phấp phới trong ánh nến như ở cõi trần. +

Tiếng biên chung lại vang lên, các hội kết thúc. +

Các lão lần lượt đứng dậy rời đi, sau khi Ứng Chung một mình rời đi, lão ta dừng lại trước một tòa đình đài. Mạnh Sương Thanh rời đi trước lão ta một bước đi ra từ trong đình: “Mạnh lão thấy thế nào?” +

Ứng Chung cười lạnh một tiếng: “Tả Lương Thi vẫn luôn ba phải.” +

“Vậy còn thiếu các chủ thì sao?” Mạnh Sương Thanh kín đáo hỏi, “Ngài thấy hắn thế nào?” +

Ứng Chung từ từ nhíu chặt mày: “Khó nói.” +

Lão ta ngẩng đầu nhìn mưa một lúc rồi lại lắc đầu: “Ta không hiểu… hắn cứ chống tay vào án đồng làm gì? Là muốn thị uy hay là thực sự có mâu thuẫn sâu sắc với cha mình?” +

……………………………… +

“Được rồi, không còn ai nữa.” +

Tả Lương Thi đặt ly rượu xuống án đồng. +

“Mẹ kiếp,” Tả Nguyệt Sinh nhảy dựng lên, hai tay túm lấy quần, vẻ mặt hoảng hốt, “Lão tử suýt nữa đi theo con đường cũ của thằng nhóc Ứng Ngọc Kiều kia.” +

Vừa hóp bụng vừa nói chuyện thực sự quá khó, mà chửi người cũng không được rành mạch. Sau đó Tả Nguyệt Sinh liếc nhìn thấy án đồng trước mặt bèn nảy ra một ý, đó là lúc tức giận đập bàn sẽ chúi người về phía trước, dựa vào án đồng để giữ đai lưng, như vậy có thể thoải mái chửi bới. +

Vấn đề là, sau đó hắn quá kích động nên suýt nữa chỉ vào mũi tất cả các lão mà chửi “lũ khốn các ngươi không dám đối đầu với Bách thị” thì bi kịch đã xảy ra… +

Án đồng không kịp cứu hắn. +

Cái đai lưng vàng chết tiệt cuối cùng vẫn bung ra. +

Tả Nguyệt Sinh: ….. +

Tả Nguyệt Sinh vì để không đi theo vết xe đổ của Ứng Ngọc Kiều mà chỉ có thể giữ tư thế chống hai tay lên án đồng, tức giận đến khi mọi người rời đi. +

“Lão tử nhà con còn ở đây, thằng con trời đánh nói chuyện chú ý một chút.” Tả Lương Thi mặt đen như mực. +

Tả Nguyệt Sinh kéo quần, thắt nút chết, chắc chắn sẽ không tuột xuống mới dõng dạc vạch mặt ngay tại chỗ: “Lão già, thật đáng xấu hổ, người ta suýt nữa nhổ nước bọt vào mặt rồi mà cha còn ở đó nói năm đẹp bốn tốt à?” +

“Năm đẹp bốn tốt?” Tả Lương Thi nhíu mày, “Con lại học đâu ra thứ quỷ quái này.” +

“Dù sao cũng không phải học từ cha.” Tả Nguyệt Sinh nhe răng cười. +

“Có con trai nào nói chuyện với cha ruột như con không?” Tả Lương Thi liếc nhìn cái nút thắt thiên tài mà hắn vừa thắt, “….con thắt kiểu gì vậy? Ta phong nhã cả đời, sao lại có một đứa con trai thô lỗ như con chứ.” +

“Vậy cũng phải hỏi sao lại có một kẻ đuổi con trai ra khỏi nhà như cha!” Tả Nguyệt Sinh lườm một cái. +

“Những thứ vừa rồi mà con đọc thuộc là ai viết?” Tả Lương Thi hỏi. +

Tả Nguyệt Sinh nghi ngờ nhìn ông: “Lão già, cha lại đang tính toán gì?…. Bản thiếu gia học rộng tài cao, đọc sách mà biết, không được sao?” +

Tả Lương Thi lắc đầu, không vạch trần hắn, đứng dậy: “Theo ta.” +

“Làm gì?” Tả Nguyệt Sinh không nhúc nhích, “Con còn phải về tính sổ với Lục Thập Nhất.” +

“Con không muốn biết tại sao Thanh Bức lại xuất hiện ở Tĩnh Hải sao?” +

Tả Lương Thi phất tay áo, bức bình phong của Sơn Hải Các Đại Điện đột ngột nứt ra, để lộ một lỗ hổng đen kịt, gió lạnh từ bên trong tràn ra. Tất cả nến trong đại điện lập tức tắt ngấm, trong tiếng gió dường như có hàng ngàn oan hồn đang gào khóc. Âm thanh đó nổ tung trong đầu người ta, thê lương đáng sợ, lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy quen thuộc. +

Tả Nguyệt Sinh bất giác rùng mình. +

Tả Lương Thi quay đầu nhìn hắn. +

“Sợ à?” +

“Thần thần bí bí, ai mà sợ chứ!” +

Tả Nguyệt Sinh trấn tĩnh lại. +

Tả thiếu các chủ mặt dày vô liêm sỉ, trước mặt ai cũng có thể nhận thua… chỉ duy nhất không thể nhận thua trước mặt cha ruột mình! +

Tả Nguyệt Sinh lấy ra khí thế vừa rồi mắng những các lão kia mà sải bước đi tới. Vừa đứng ở lối vào mật đạo, sau lưng đã bị vỗ một cái, bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lao vào bóng tối. Dưới chân lại là khoảng không! Như một vực sâu không đáy! +

Tả Nguyệt Sinh ngay cả cơ hội vung tay vùng vẫy cũng không có, “oái” một tiếng, bắt đầu rơi tự do từ trên cao. +

“Lão già chết tiệt! Lại hại con —— con sẽ đi mách nương——” +

“Cứ chờ quỳ gối đi—— a a a a a——” +

Tiếng chửi rủa và tiếng la hét nhanh chóng rơi xuống, dần dần biến mất. +

“Thằng nhóc chỉ biết đi mách lẻo.” +

Tả Lương Thi lắc đầu. +

“Truyền Sơn Hải Ấn cho nó sớm vậy sao?” Có người từ sau bức bình phong đi ra. +

“Nó tự lẩm bẩm mười mấy năm rồi, vẫn luôn muốn, cũng nên cho nó rồi.” Hai tay Tả Lương Thi chậm rãi vẽ một hình trăng kỳ lạ trên không, lỗ hổng đóng lại, gió lạnh lập tức ngừng, “Ngươi chịu đến giúp, thật bất ngờ.” +

“Nếu chỉ có tên gian thương nhà ngươi, ta chắc chắn không đến.” Lão Thiên Công cười lạnh, “Nếu ngươi chết, ta sẽ đốt pháo ba tháng liền.” +

Tả Lương Thi cười khổ: “Không phải ngươi muốn nhận thằng nhóc này làm đồ đệ sao, ít nhất cũng phải khách sáo với cha của đồ đệ một chút chứ?” +

“Nghĩ đến chuyện ngươi là cha của thằng nhóc này, ta bèn hối hận không nhận đồ đệ này rồi.” Lão Thiên Công buồn bã nói, dừng lại một chút, “Thằng nhóc này học đâu ra những thứ đó?” +

“Ngươi không phát hiện ra một chuyện sao?” Tả Lương Thi kỳ quái nhìn lão Thiên Công, “Chỉ lúc chửi người thì nó mới chửi rành mạch nhất, chỉ có những lời đó là do nó tự nói. Còn lại, không biết là ai viết sẵn cho nó đọc thuộc… nếu nó tự nghĩ ra được những thứ đó, ta có thể trực tiếp về hưu dưỡng lão rồi.” +

Lão Thiên Công thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Ta đã nói mà… sao mới có một năm không gặp lại thay đổi lớn như vậy…” +

Lão vừa nghe xong, nhất thời còn cảm thấy mình có chút không xứng nhận đồ đệ này… nhật quỹ nguyệt triệt gì đó, còn có đạo ứng phó gì đó, nhóc mập này đã học rộng tài cao như vậy rồi còn cần lão làm sư phụ gì nữa. +

Nghĩ ngợi  một lát, lão Thiên Công nhíu mày, lại hỏi: “Huyền Vũ quy tức sớm có liên quan đến Bách thị? Không Tang đã ngang ngược đến mức này rồi sao?” +

Tả Lương Thi lại kỳ quái nhìn đối phương thêm lần nữa. +

Hai tay Lão Thiên Công bật ra đôi bao cổ tay màu xanh sắt: “Họ Tả kia, ngươi nhìn gì?” +

Tả Lương Thi bình tĩnh dời tầm mắt: “Quỹ đạo trên trời đúng là có vấn đề, nhưng không liên quan đến việc Huyền Vũ ngủ đông… nếu ngươi là người của Đại Hoang, ẩn nấp ở Chúc Nam, ngươi thấy Sơn Hải Các và Không Tang Bách thị chồng chất mâu thuẫn, chuẩn bị bùng nổ, ngươi sẽ làm gì?” +

“Thêm dầu vào lửa, để các ngươi mau chóng đánh nhau đến chết đi sống lại…” Lão Thiên Công chợt bừng tỉnh, “Chẳng trách ngươi phải ém nhẹm tin Thanh Bức xuất hiện ở Tĩnh Hải. Ngươi muốn dụ kẻ trong bóng tối ra… Người viết lời đáp cho con trai ngươi cũng có ý định này?” +

“Không rõ.” Tả Lương Thi lắc đầu, “Nhưng đúng là đã giúp ta một tay.” +

Lão Thiên Công im lặng một lát: “Lũ các ngươi chơi mưu kế, quả nhiên lòng dạ đen tối.” +

“Quá khen.” +

Lão Thiên Công không muốn ở lại với tên này thêm một khắc nào nữa, quay đầu bỏ đi. Đi được hai bước lại dừng, quay lưng về phía đối phương mà hỏi: “Ngươi có chắc nó sẽ được Sơn Hải Ấn thừa nhận không?” +

“Không.” Tả Lương Thi thản nhiên nói. +

Lão Thiên Công đột ngột quay đầu trừng mắt: “Không mà ngươi còn để nó vào?” +

“Nó là các chủ tương lai của Sơn Hải Các.” +

“Nói nhảm gì thế, Sơn Hải Các thì hay lắm à? Nó không thể làm phủ chủ Thiên Công Phủ của chúng ta sao…” Lão Thiên Công nhảy dựng lên mắng, đột nhiên giọng lạnh đi, “Có phải ngươi không chắc mình có thể sống sót không?” +

Tả Lương Thi quay người đi về phía cửa đại điện. +

“Ta không muốn nó dính vào quá sớm. Làm cha, luôn hy vọng có thể tự tay trao cho nó một thế giới bình yên, biển rộng trời cao, nhưng nó đã lớn rồi, nó tự mình bước vào giông bão. Có những lúc, ta thà rằng nó không phải là con nhà họ Tả, không phải đời đời gánh vác… số mệnh này!” +

Tả Lương Thi đẩy cửa điện, gió biển tràn vào, thổi phồng tay áo rộng của ông. +

“Nhưng nó họ Tả.” +

Cơ mặt của Tả Lương Thi khẽ run một cách cực kỳ vi diệu. +

“Nó phải lắng nghe tiếng gầm của anh linh tổ tiên, đi đốt huyết mạch truyền thừa từ đời này sang đời khác.” +

……………………………… +

Tia chớp lướt qua trời đất, mưa như sương trắng. +

Lầu các của Sơn Hải Các như rừng như núi chỉ còn lại một bóng đen trong sương trắng, lởm chởm như hàng tỷ con thú biển đang nằm im. Ánh chớp chiếu rọi khuôn mặt lạnh cứng như băng của Lâu Giang trong phòng. Rất lâu sau, hắn bất ngờ quay người mở cửa, gió thổi vào khiến ngọn nến lay động. +

Lâu Giang giơ tay chỉ ra mặt biển Thương Minh xa xôi. +

“Nơi đó là hải giới của Chúc Nam, Huyền Vũ trấn giữ huyệt của hối khí, nhưng so với các vùng biển khác, Thương Minh vẫn sóng dữ cuồn cuộn, cần nhiều sinh khí hơn để nuôi dưỡng mảnh đất này. Vì thế mà những các lão đời đầu, sau khi chết đã lấy thân mình làm cột, cắm những cây cột biển đầu tiên ở Thương Minh, đó là hình dạng ban đầu của hải giới. Sau đó, Đại Hoang lần đầu tiên bành trướng, Thanh Châu bị tấn công đầu tiên, lần đó, hơn một nửa các lão và gần 10 vạn đệ tử của Sơn Hải Các đã đến hải giới, lấy thân hóa đá, mạnh mẽ khoanh ra vùng biển tĩnh đầu tiên.” +

“Từ đó về sau, đệ tử của Sơn Hải Các, nếu muốn sau khi chết thân hóa thành đá biển, xây vào cột biển, sẽ nhận được một tấm bài bằng ngọc trắng.” +

“Đến nay, cột đá hải giới, tổng cộng có 320 vạn cây.” +

“320 vạn cây cột biển, là xương sống Sơn Hải do vạn vạn đệ tử xây nên.” +

Qua cánh cửa mở tung, mơ hồ có nhiều bóng người khoác áo vàng nhạt, như chim bay xuyên qua màn mưa lạnh lẽo. +

“Đúng, ta thừa nhận, Sơn Hải ngày nay giống như một tòa lầu các có dầm cột dần mục nát. Ta thừa nhận, Sơn Hải Các ngày nay quả thực khiến người ta coi thường.” Lâu Giang đứng thẳng ở cửa, “Nhưng Sơn Hải Các của chúng ta không phải không có niềm kiêu hãnh của mình! Cột biển năm nay nhiều hơn năm ngoái 32 cây, biển tĩnh năm nay nhiều hơn biển tĩnh năm ngoái 7 dặm. Cột biển sẽ nhiều hơn năm này qua năm khác, biển tĩnh sẽ rộng hơn năm này qua năm khác, cho đến cuối cùng, cột biển sẽ bao trọn cả vùng Thương Minh, cả vùng Thương Minh ngàn dặm gió trong vạn dặm sóng yên.” +

“Núi của Sơn Hải Các chúng ta chưa mục, biển của Sơn Hải Các cũng chưa cạn!” +

Viên xúc xắc bằng đá trắng xoay tròn giữa những ngón tay, Cừu Bạc Đăng dựa vào khung cửa sổ, y không nói gì, chỉ nghe tiếng gió mưa ngoài cửa sổ, y bỗng khẽ cười một tiếng. +

Chỉ thoáng qua, Lâu Giang không nghe thấy, những người khác cũng không nghe thấy. +

“Tả Nguyệt Sinh? Hắn cãi nhau với cha mình rồi trốn đi, cha hắn không quan tâm, là ta chạy khắp Chúc Nam tìm người về. Là ta lau mũi cho hắn, là ta đánh nhau thay hắn, là ta cõng hắn về nhà,” Lâu Giang hiếm khi văng tục, “Lão tử mẹ nó chính là ca của hắn!” +

Cho dù luôn bị những rắc rối do đứa em trai kỳ quặc gây ra làm cho đau đầu, cho dù đứa em trai kỳ quặc gặp được những người kỳ quặc mới, đội ngũ kỳ quặc lớn mạnh, thế giới không được yên ổn, nhưng làm anh trai, sao có thể thật sự bỏ mặc không quan tâm?…. Đó là người duy nhất khi ngươi đến Sơn Hải Các, không người thân thích và bị xa lánh, sẽ trộm bí tịch cho ngươi. +

“Còn về tại sao ta…..” +

Lâu Giang từ từ rút ra một thứ từ trong tay áo, giơ lên cho mọi người xem. +

“Sáng nay ta nhận được cái này.” +

Đó là một tờ giấy tuyên được cắt vuông vắn, trên đó viết dòng chữ: +

“Hồng mai đốt tịnh thổ, dưới hiên cửa sổ chôn xương.” +

Chữ viết ngay ngắn, nhưng không có gì đặc biệt. +

Lục Tịnh đọc lại câu này một lần, gãi gãi đầu, không hiểu hỏi: “Có ý gì?” +

“Mai là nương ta, Hiên là cha ta.” Gương mặt Lâu Giang không có biểu cảm gì, như bị đóng băng, “Họ bị lửa đốt chết, ai châm lửa… ta không biết.” +

Hắn lật tờ giấy lại, mặt sau còn có bốn chữ nhỏ. +

Giờ Tý, Minh Lâu. +

“Ta không biết có nên đi hay không.” +

Lục Tịnh đập bàn: “Rõ ràng đây là một âm mưu mà? Chờ ngươi vào bẫy đó! Mẹ kiếp, ta lấy đầu ra đảm bảo, đây mà không phải âm mưu ta vặn đầu xuống cho ngươi! Lâu bảo mẫu, ngươi không thể ngốc hơn ta chứ!” +

Trên khuôn mặt đóng băng của Lâu Giang xuất hiện một vết nứt: “Đừng gọi ta là Lâu! Bảo! Mẫu!” +

Lục Tịnh rụt đầu lại, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. +

“Còn nữa, ta không đến mức không biết đây là một âm mưu! Ta đã tính toán xong rồi…” Lâu Giang do dự một chút, thực ra ngay cả Tả Nguyệt Sinh cũng không biết chuyện trước đây của Lâu Giang, bây giờ đã nói ra bí ẩn làm hắn phiền muộn bấy lâu nay, hắn có chút hối hận, lại mơ hồ nhẹ nhõm, giống như lớp bụi dày bị thổi bay đi một ít, “Sau này ta sẽ giao cái này cho các chủ.” +

“Các chủ… cha của Tả Mập á? Cha hắn có quen cha nương ngươi không?” +

Lục Tịnh vô thức hỏi. +

“Có quen.” Lâu Giang có chút xấu hổ, “Lúc nhỏ ta còn cưỡi lên cổ ông ấy…” +

Rồi còn tè lên lưng vị đại các chủ Sơn Hải Các tôn quý, đến nỗi Tả đại các chủ vô cùng coi trọng phong độ từ đó từ chối đến thăm nhà. +

“Giờ Tý, Minh Lâu.” +

Lục Tịnh vẫn đang suy nghĩ về nội dung viết trên giấy. +

Đúng lúc này, một tiếng sáo yếu ớt vang lên trong mưa. +

“Là sư đệ của Ứng Long Ty gặp phải uế vật không xử lý được,” Lâu Giang lắng nghe một lúc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng còn khách sáo hơn bình thường, “Ta ra ngoài giúp họ một chút, mong mấy vị khách quý nghỉ ngơi trong Vô Xạ Hiên, mưa to gió lớn, tốt nhất là không nên ra ngoài.” +

Trong lúc nói chuyện, Cừu Bạc Đăng vẫn đang ngồi dựa vào cửa sổ bỗng đứng dậy, đi tới. +

Trước khi Lâu Giang kịp phản ứng, Cừu Bạc Đăng đã giật lấy tờ giấy tuyên trong tay hắn. +

“Ngươi!” +

Lâu Giang nổi giận. +

“Trầm tuyết hương.” Cừu Bạc Đăng đưa tờ giấy tuyên lên mũi ngửi rồi lại tiện tay ném lại cho hắn, “Phố Hồng Lan.” +

Lâu Giang vội vàng đỡ lấy tờ giấy. +

Cừu Bạc Đăng lướt qua hắn, bung ô đi vào trong cơn mưa mịt mù. +

Lâu Giang sững sờ tại chỗ. +

Nhất thời không hiểu ý của y. +

“Đi đi đi!” Lục Tịnh nhào qua ôm cổ hắn, kéo người ra ngoài, vừa đi vừa hạ giọng, “Tên này vẫn luôn như vậy, chỉ là miệng thì hung…..” Nói rồi Lục Tịnh cho Lâu Giang một biểu cảm “ngươi hiểu ý ta chứ”, rồi cao giọng hơn một chút, “Đuổi theo, đuổi theo, y tuổi chó, mũi còn thính hơn cả mọi thứ, tin y sẽ không sai!” 1

Một viên xúc xắc bay đến từ phía trước, đập vào trán Lục Tịnh. +

“Lục Thập Nhất, ngươi muốn chết sao?” +

Giọng của Cừu Bạc Đăng vọng lại từ xa, y đi rất nhanh, đã ở phía trước rồi. +

“Cừu đại thiếu gia, ta đây là đang khen ngài mà!” Lục Tịnh cố gắng tranh cãi. +

Hòa thượng Bất Độ mân mê chuỗi hạt, niệm hai tiếng “A di đà Phật”, liếc nhìn Bán Toán Tử một cái. Bán Toán Tử lẩm bẩm bấm đốt ngón tay tính toán: “Thiên cơ nói cho tiểu đạo… chuyến đi này tuy có nguy hiểm nhưng có thể trả được một phần mười món nợ. Bất Độ thiền sư, cùng đi không?” +

Vừa nghe thấy món nợ khổng lồ của Bán Toán Tử có thể trả được một phần mười, hòa thượng Bất Độ lập tức cười tươi rói: “Thiện tai thiện tai.” +

Một tăng một đạo cùng ra ngoài. +

Trong tiếng gió mưa, sóng biển gầm thét. +

Những đệ tử trẻ tuổi khoác áo bạc tuần tra ở Tĩnh Hải lần lượt kiểm tra thuyền bè, gân cổ dặn dò ngư dân nhớ sửa lại mái che. Những đệ tử trẻ tuổi khoác áo vàng ở trong thành Chúc Nam, dọn dẹp những thứ bẩn thỉu sinh ra do triều ẩm trên từng con phố, đèn lồng lay động như đom đóm như sao. Lại có một nhóm 5 người, vai kề vai đi vào trong màn mưa dày đặc. +

Gỗ mục sẽ nảy mầm non, cành khô sẽ nở hoa mới. +

Sẽ luôn có những xương sống mới, chống đỡ những tán hoa tươi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)