Skip to main content

Chương 64: Oai phong lẫm liệt, đoán đề chuẩn xác

dathaiPiter

Lâu Giang bị một đám nhị thế tổ chen lấn đẩy ra sau, trơ mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của Tả Nguyệt Sinh hùng dũng oai vệ biến mất giữa lầu các đình đài, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn….. Hắn đã có thể tưởng tượng ra vẻ mờ mịt của các lão và vẻ mặt điềm tĩnh sắp vỡ vụn của các chủ. +

“Tên mập chết tiệt đó ứng phó được không? Không có vấn đề gì chứ?” Lục Tịnh hỏi. +

Lâu Giang ngây người nhìn cậu chàng một cái, thầm nghĩ các ngươi quậy một trận như vậy đã là vấn đề lớn nhất rồi…. +

“Dĩ nhiên là có vấn đề.” Có người không chút do dự trả lời. +

Lâu Giang sững sờ. +

Trong đám nhị thế tổ này vậy mà có người bình thường, mà người bình thường này lại là Cừu Bạc Đăng, vấn đề là vừa rồi chính người này là kẻ cầm đầu gây chuyện mà….. +

Cừu Bạc Đăng quay vào trong phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, tì khuỷu tay trên bàn để giảm trọng lượng, tay kia tung một viên xúc xắc lúc cao lúc thấp: “Tuy mọi người đều nói “ra trận thì cha con đồng lòng”, nhưng ngay cả các chủ cũng không bảo vệ được con trai mình, buộc phải đưa con mình ra chiến trường, vấn đề này chẳng lẽ còn chưa đủ lớn sao?” +

“Cái gì?” Lục Tịnh kinh ngạc, “Không phải lương tâm Tả các chủ trỗi dậy, cuối cùng đã quyết định coi trọng con trai mình rồi sao?” +

Viên xúc xắc dừng lại giữa không trung. +

“Lục Thập Nhất, ta bảo người mang cho ngươi 6 quả óc chó, cần không?” Cừu Bạc Đăng quan tâm hỏi. +

“Ta cần thứ đó làm gì?” Lục Tịnh không hiểu. +

“Óc chó bổ não.” +

“…..” Lục Tịnh giận dữ đập bàn, “Cừu Bạc Đăng! Ngươi đừng tưởng ta không hiểu ngươi đang nói ta ngu! Ta chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp, ngươi không đánh đố thì sẽ chết à?” +

“A di đà Phật, thiện tai thiện tai.” Hòa thượng Bất Độ đóng cửa lại, thuận tay cài then gỗ, “Bần tăng nghĩ, ý của Cừu thí chủ là ban đầu Tả các chủ yêu cầu Tả thí chủ ở trong Vô Xạ Hiên không được bước ra ngoài nửa bước, chưa hẳn là vì ghét bỏ….. Ngược lại, Tả các chủ hẳn là xuất phát từ tấm lòng yêu thương của người cha, ông ấy cho rằng có Cừu thí chủ, Lục thí chủ, Bán Toán Tử và bần tăng là mấy vị khách quý tiên môn ở đây, lại có Đào Dung trưởng lão coi sóc thì có thể đảm bảo an toàn cho Tả thí chủ.” +

Lục Tịnh có chút hiểu ra, nhưng lại có chút không hiểu: “Nhưng đây là ở Sơn Hải Các mà, hắn là thiếu các chủ, sao ở nhà lại nguy hiểm hơn ở ngoài?….. Khoan đã.” +

Cậu chàng bỗng trợn to mắt. +

“Không lẽ Tả Mập trước đây bị đày đi đày lại, chính là vì chuyện này….. Mẹ kiếp!” +

“Xem ra vẫn còn cứu được nhỉ, Lục Thập Nhất.” Cừu Bạc Đăng lạnh lùng nói. +

“Chuyện Thanh Bức xuất hiện ở Tĩnh Hải rất kỳ lạ, bần tăng mạnh dạn đoán, có lẽ liên quan đến nội vụ của Sơn Hải Các,” Hòa thượng Bất Độ liếc nhìn Lâu Giang, đổi từ “nội đấu” vạch trần ngay tại chỗ thành “nội vụ” uyển chuyển hơn, “Tả các chủ ban đầu lệnh cho Tả thí chủ ẩn náu không ra ngoài, sau lại lệnh cho hắn đến Sơn Hải Đại Điện, trước sau mâu thuẫn, chắc chắn ở giữa đã xảy ra chuyện gì đó, tình thế khẩn cấp đến mức Tả các chủ không thể để Tả thí chủ ở ngoài vòng xoáy được nữa. Một chủ các còn như vậy, nguy hiểm của đại hội lần này, không khó để đoán ra.” +

“Vậy, vậy lần này Tả Mập đi, đúng là ra chiến trường thật rồi!” Lục Tịnh tê cả da đầu, “Ta còn tưởng cha hắn có thể chống lưng cho hắn chứ! Sao nghe có vẻ cha hắn còn khó giữ được mình, vậy không phải là hắn đi thì sẽ nguy hiểm sao?! Sơn Hải Các rốt cuộc bị làm sao vậy!” +

“Ta đi gọi hắn về.” +

Lâu Giang quay người định đi. +

“Lâu huynh, ngươi thật sự không biết gì sao?” +

Cừu Bạc Đăng lên tiếng từ phía sau. +

Lâu Giang khựng lại. +

“Cừu trưởng lão, ngài có ý gì?” Lâu Giang quay người, nhìn thẳng vào mắt Cừu Bạc Đăng, vẻ mặt hiếm khi lạnh lùng đến lạ, “Có phải ngài muốn nói, ta có điều gì bất mãn với thiếu các chủ không?” +

Lục Tịnh nhìn Cừu Bạc Đăng, rồi lại nhìn Lâu Giang. +

Bên ngoài là sấm chớp mưa giông, trong nhà cũng là sóng ngầm cuồn cuộn. Cậu chàng biết Cừu Bạc Đăng trước nay tâm tư tinh tế nhạy bén vô cùng….. rất nhiều chuyện thực ra tên này đều biết, chỉ vì không quan tâm nên không để ý mà thôi. Nhưng cuộc đối thoại hiện tại vẫn vượt quá phạm vi hiểu biết của Lục Tịnh, nhất thời muốn làm một người phụ họa đúng mực cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành căng thẳng ngậm miệng. +

“Trong lòng ngươi cũng rõ, không phải sao? Ngươi là áo giáp mà Tả Lương Thi chuẩn bị cho con trai mình.” Viên xúc xắc xoay tròn giữa những ngón tay thon dài của Cừu Bạc Đăng, những chấm đỏ chấm xanh xen kẽ biến ảo, “Hắn bị người ta khiêu khích, ngươi phải bảo vệ thể diện cho hắn; hắn gặp phải thích khách, ngươi phải xông lên thay hắn đỡ kiếm. Ngươi là thiên tài số một Sơn Hải Các lại phải đi theo một thiếu các chủ vô dụng, làm con tốt thí mạng, làm binh lính tiên phong cho hắn.” +

Theo lời y, cơ mặt Lâu Giang khẽ co giật, những đường nét trên má căng cứng. +

Cừu Bạc Đăng dường như không thấy vẻ mặt sa sầm của đối phương. +

Ngón tay xoay một cái, viên xúc xắc bằng đá trắng đã nằm trong lòng bàn tay. +

“Thứ gọi là ân tình có thể duy trì được bao lâu?” Cừu Bạc Đăng chống đầu, giọng điệu uể oải tùy ý, “Do dự đến mức quên cả việc phải hộ tống thiếu các chủ đến Sơn Hải Đại Điện….. Có không ít người đang lôi kéo ngươi nhỉ? Rất khó lựa chọn, phải không?” +

Trong phòng lặng ngắt như tờ. +

Hai tay Lâu Giang bất giác siết chặt, khớp xương trắng bệch. +

Lục Tịnh lúc thì nhìn bên này, lúc thì nhìn bên kia. +

Cuối cùng, cậu lùi ra sau Cừu Bạc Đăng —— chủ yếu là sợ tên này nói chuyện quá gay gắt khiến Lâu Giang không nhịn được mà ra tay đánh y. Nhưng mặt khác… từ phản ứng của Lâu Giang, hình như Cừu đại thiếu gia đã nói đúng. +

Trong đầu Lục Tịnh có chút hỗn loạn. +

Thành thật mà nói, với tư cách là một công tử ăn chơi đủ tiêu chuẩn, Lục Tịnh đã sớm quen với việc có một đám người vây quanh, nhưng Lâu Giang thì khác. +

Lâu Giang cũng là người cùng họ xông pha sinh tử, cũng là bạn bè….. Mặc dù Lâu Giang luôn đóng vai “bảo mẫu”, nhưng không có bảo mẫu thì cuộc sống thường ngày của đám ăn chơi chẳng phải sẽ loạn thành một đống sao? Nhưng đứng từ góc độ của Lâu Giang mà nghĩ… người ta là thiên tài số một Sơn Hải Các, là con cưng ưu tú hoàn toàn khác với họ, nếu ở các môn phái khác thì mắt đã sớm mọc trên đỉnh đầu rồi, Ứng Ngọc Kiều kia không phải là một ví dụ điển hình sao? Dựa vào đâu mà phải bị một kẻ vô dụng quát tháo gọi đi? +

Nhưng Lục Tịnh không biết phải làm thế nào, không biết phải nói gì. +

Đây là lần đầu tiên cậu biết, giữa bạn bè hóa ra cũng có mâu thuẫn. +

Một bên là người bạn này, một bên là người bạn kia, ngươi phải đứng về phía nào? Ngươi lấy gì để đo lường? Lấy tình cảm sâu đậm hay là lấy đúng sai phải trái? +

“Nếu đã lựa chọn xong,” Cừu Bạc Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, “thì nhân lúc hắn không có ở đây mà đi đi.” +

…..May mà Tả Mập đã đi tham dự cái hội các lão chết tiệt gì đó rồi. +

Lục Tịnh nghĩ. +

Nếu Tả Nguyệt Sinh ở đây, chuyện này rất khó nói thẳng ra… mà cứ giấu ở đó, để một mình Lâu Giang do dự phân vân, giống như để mặc một vết thương thành mụn mủ, cuối cùng ai cũng khó quay đầu lại. Nhưng cũng chưa chắc là “may mắn”, thực ra tâm tư Cừu Bạc Đăng có những lúc tinh tế như sợi tóc. +

Hay nói cách khác, chỉ cần y muốn, y có thể tinh tế hơn bất cứ ai. +

Nhưng tên mập đó vẫn sẽ rất đau lòng nhỉ? +

Thôi được. +

Lục Tịnh thừa nhận, mình cũng sẽ có chút đau lòng, chỉ một chút thôi… +

Thật bất ngờ. +

Sau một lúc lâu mặt mày sa sầm, Lâu Giang hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: “Cừu trưởng lão, trong lòng ngài có phải coi thường Sơn Hải Các không?” +

Lục Tịnh vô cùng ngạc nhiên, chuyện đâu vào đâu, sao lại từ “chuyện đi ở của tiểu tư” nâng lên thành “định kiến môn phái” rồi? +

“Có phải không?” +

Lâu Giang lạnh lùng hỏi. +

“Phải.” +

“Tại sao?” Lâu Giang bình tĩnh hỏi tiếp. +

Cừu Bạc Đăng thu lại ánh mắt, bỗng bật cười: “Chuyện xảy ra ở Nhụ Thành, tuy ngươi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng “Sơn Hải Các đã xảy ra chuyện như vậy”. Tại sao? Vì ngươi biết những chuyện tương tự…. hay nói cách khác, ngươi rất rõ rằng Sơn Hải Các hiện giờ là dáng vẻ gì.” +

“Ở Nhụ Thành, gạo quý như vàng, người chết đói rất nhiều, thật kỳ lạ, Sơn Hải Các các ngươi giàu nứt đố đổ vách, dùng minh châu làm đèn, dùng lang ngọc làm đá, cho dù không muốn hay không dám đối đầu trực diện với Không Tang, chẳng lẽ cứu trợ chút lương thực cũng không làm được? Làm được chứ, chỉ là trong lòng Sơn Hải Các các ngươi, Nhụ Thành đã sớm là một tòa thành chết… cớ gì phải vì một tòa thành chết mà lãng phí lương thực vật lực? Rất nhiều người chỉ mong Nhụ Thành mau chết đi phải không? Nó sống dở chết dở ngày nào thì cái gai trong lòng họ vẫn còn đó ngày ấy, nhắc nhở vài người trong số họ, rằng mình đã nhận bao nhiêu lợi ích từ Không Tang, nhắc nhở vài người trong số họ, rằng năm đó mình đã bất tài yếu đuối đến thế nào.” +

Ánh nến chiếu rọi khiến mày mắt y diễm lệ vô song, nhưng lời nói ra lại sắc bén như đao. +

“Nhìn một ống có thể thấy trời, lấy một gáo có thể đo biển.” +

“Tham lam vô độ, bịt tai che mắt.” +

“Núi mục biển cạn.” +

Cừu Bạc Đăng ngước mắt lên, con ngươi đen xinh đẹp mang theo ý cười lạnh lẽo. +

“Sơn Hải Các như vậy, dựa vào đâu mà người khác phải coi trọng?” +

Tia chớp rạch ngang trời đất, gió cuồng mang theo mưa bão. +

……………………………… +

Mưa rơi trên mái hiên đình nghỉ chân trên núi, phát ra âm thanh trong trẻo nhưng không truyền được vào trong điện. +

Sơn Hải Đại Điện rộng 9 gian, có 32 cột trụ, trên khắc Kim Ô và mây nổi, trên đầu cột có đấu củng là loại trọng củng một đấu ba thăng, nâng cao góc mái, thế như ngọn núi hùng vĩ. Trong điện có vạn ngọn nến sáng, những chiếc án đồng hoa văn thếp vàng thếp bạc lần lượt được xếp ra, sau mỗi chiếc án đồng đều có một người có quyền tham gia quyết định vận mệnh của Sơn Hải Các đang ngồi, khuôn mặt của tất cả đều được ánh nến chiếu sáng. Bên ngoài gió táp mưa sa, trong điện yên tĩnh trang nghiêm. +

Tất cả án đồng đều khắc hình Huyền Vũ trấn biển, chỉ có hai chiếc án ở hai bên trên cùng thì ngoài hình trấn biển còn khắc thêm hình Kim Ô kéo mặt trời. +

Một chiếc thuộc về người đứng đầu hiện tại của Sơn Hải Các, một chiếc thuộc về người đứng đầu tương lai của Sơn Hải Các. +

Trong mười mấy năm qua, nó luôn trống không. Hôm nay, chủ nhân định mệnh của nó đã xuất hiện. +

Hầu như tất cả mọi người đều đang âm thầm quan sát vị thiếu các chủ cuối cùng đã xuất hiện này. +

Tả Nguyệt Sinh. +

Tả Lương Thi lấy lý do “ngu độn ngang bướng khó coi” mà vứt đứa con trai phiền phức của mình đi khắp nơi, lúc Tả Nguyệt Sinh còn nhỏ thì có một nửa thời gian là ở Phật Tông, Thái Ất Tông và các tông môn khác, mỹ danh là “bồi dưỡng tình cảm với các chưởng môn tiên môn tương lai”. Sau này lớn rồi không tiện gửi gắm ở chỗ các chưởng môn tương lai của tông môn nơi khác nữa, bèn hạ xuống các thành trì nhỏ thuộc quyền quản lý của Sơn Hải Các. Vì vậy, dẫu hắn là thiếu các chủ của Sơn Hải Các, nổi danh ăn chơi ai ai cũng biết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhiều các lão gặp hắn. +

Những người có thể nhậm chức các lão của Sơn Hải Các đều là những đại năng có tu vi cao thâm, uy thế và có ảnh hưởng lớn, bình thường chỉ một ánh mắt tùy ý cũng có thể khiến đệ tử bình thường run rẩy. +

Giờ phút này, bị tất cả các lão dùng ánh mắt sắc bén dò xét, Tả Nguyệt Sinh vậy mà vẫn vững như núi! +

Hắn ta thẳng lưng ngồi quỳ sau án đồng, thân hình như ngọn núi nhỏ được ánh nến chiếu rọi càng thêm cường tráng, đổ bóng trên bức bình phong phía sau như một ma thần dữ tợn. Hắn ta khống chế Quỳ Long và hỏa phượng, khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào án đồng trước mặt mình, nhưng không ai cảm thấy hắn đang yếu đuối, vì cơ thịt trên mặt hắn căng cứng, đường nét hung hãn. +

Đây là một thiếu các chủ hoàn toàn khác với cha ruột của mình, oai phong lẫm liệt đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn! +

Bốn bề tĩnh lặng. +

Mọi người không biết vị thiếu các chủ này rốt cuộc đi theo đường lối nào… những các lão này được cung phụng trên mây quá lâu rồi, người tiếp xúc hàng ngày hoặc là ôn văn nhã nhặn, tôn lễ giữ mực, hoặc là tiên phong đạo cốt, điềm nhiên phóng khoáng, chưa bao giờ tiếp xúc với loại thổ phỉ trần tục mở núi cướp đường, cộng thêm vẻ mặt Tả Nguyệt Sinh hung dữ, nhất thời đều bị dọa choáng váng. +

Khóe mắt Tả Lương Thi khẽ giật một cách khó nhận ra. +

Người khác không hiểu Tả Nguyệt Sinh, ông ta làm cha còn không biết thằng con trời đánh này vểnh đuôi lên là ị ra thứ gì sao?….. Thằng nhóc này gan dạ thì có, nhưng trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể nào bình tĩnh tự nhiên trước ánh mắt dò xét của nhiều các lão như vậy. Hôm nay có thể “Thái Sơn sụp trước mắt mà sắc không đổi”, tuyệt đối là vì….. +

Cái đai lưng vàng kia vừa nhìn đã biết là quá ngắn. +

Coi như không thấy cho đỡ bực, Tả Lương Thi ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho hội họp bắt đầu. +

Các các lão cũng tạm thời gạt bỏ việc dò xét thiếu các chủ không đi theo lối thường, sau một lúc im lặng, tuân theo thông lệ “trước chuyện lớn ắt có dạo đầu” mà bắt đầu bàn về một số chuyện vặt vãnh. +

Ánh nến lung lay. +

Hầu như tất cả mọi người đều đang trao đổi ánh mắt một cách kín đáo, hầu như tất cả mọi người đều đang tiến hành những cân nhắc thầm lặng. +

Trừ Tả thiếu các chủ Tả Nguyệt Sinh. +

Hắn vững như núi. +

Siết! Siết! Siết! +

Ruột gan sắp bị siết lòi ra rồi! +

Tả Nguyệt Sinh vững như núi nhìn chăm chăm vào hoa văn trên án đồng, các lão gì, cha ruột gì đều bị hắn ném lên chín tầng mây, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất “Siết chết lão tử rồi!”. +

Lúc đứng, Lục Tịnh phải hợp sức với hòa thượng Bất Độ mới có thể thắt được đai lưng vàng cho hắn. Vừa ngồi xuống, chiếc đai lưng vốn đã mong manh lập tức vang lên tiếng rên rỉ chẳng lành… cái gọi là “cơ thịt căng cứng, đường nét hung hãn” hoàn toàn là do Tả Nguyệt Sinh phải dùng hết sức nín thở hóp bụng. +

Nếu không, cái móc gài đai lưng vàng sẽ bung ra ngay tại chỗ….. +

Lục Thập Nhất! Mẹ nhà ngươi! Hại chết lão tử rồi! +

Tả Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, toàn tâm toàn ý đấu tranh với chiếc đai lưng. +

“Thiếu các chủ.” +

“Thiếu các chủ!” +

Tả Nguyệt Sinh đột ngột ngẩng đầu, theo tiếng gọi đối mặt với một… một khuôn mặt âm trầm đến mức gần như nhỏ ra nước! +

“Ứng các lão.” Tả Nguyệt Sinh vẫn đang nín thở hóp bụng, không thể không nói ngắn gọn, “Chuyện gì?” +

Gân xanh trên trán Ứng các lão giật thon thót. +

Sau mấy lần vòng vo, cuối cùng lão ta cũng tìm được thời cơ thích hợp, sau khi vào thẳng vấn đề thì trực tiếp ném câu hỏi cho Tả Nguyệt Sinh, người từ đầu buổi họp đến giờ vẫn vững như núi. Lão ta tự cho rằng lời nói của mình sắc bén như một tuyệt chiêu bất ngờ, vừa gay gắt vừa nhẹ nhàng, thể hiện sự khoan dung của lão ta với tư cách là một các lão đối với tiểu bối. +

Không ngờ, Tả Nguyệt Sinh giả vờ không nghe thấy không trả lời, cứ phải ép người ta trước mặt mọi người tôn xưng hắn là “thiếu các chủ” mới chịu. +

Ứng các lão hít sâu một hơi, cười mà như không cười: “Lão phu vừa hỏi, thiếu các chủ nhìn nhận thế nào về việc Huyền Vũ quy tức sớm?” +

Má ơi! Trúng rồi! +

Tả Nguyệt Sinh suýt nữa buột miệng thốt ra. +

Trong phút chốc, ánh mắt hắn nhìn Ứng các lão trở nên có chút kỳ quái, nếu phải nói, đó là ánh mắt của người “đoán trúng đề”….. Trước khi đi, Cừu Bạc Đăng đã nhét cho hắn một mảnh vải rèm cửa có viết chữ, trên đường Tả Nguyệt Sinh vừa đi vừa tranh thủ liếc qua hai lần. +

Câu nói “chữ như người” không áp dụng được với Cừu đại thiếu gia, y là một ma vương hạng nhất, nhưng nét chữ lại là thiết họa ngân câu, khí khái lỗi lạc. Những nét chữ tiểu khải viết trên mảnh vải rèm cửa, dày đặc nhưng không hề lộn xộn, đọc không hề tốn sức. Nội dung toàn là những dự đoán của Cừu Bạc Đăng, cho rằng sẽ có những câu hỏi hóc búa trong các hội, kèm theo một đống đối sách. +

Lúc đó Tả Nguyệt Sinh còn nghĩ: Sao, Cừu đại thiếu gia ngươi là giun trong bụng các lão chắc? Ngay cả họ định nói gì ngươi cũng đoán được à? +

Tuy nhiên, với tâm tình không thể lãng phí tấm lòng của huynh đệ, Tả Nguyệt Sinh vẫn vừa đi vừa tranh thủ học thuộc. +

Kết quả! +

Đâu chỉ đoán được họ sẽ nói gì, ngay cả thứ tự cũng đoán trúng. +

Cừu đại thiếu gia, thật sự còn là người không?! +

Ánh mắt của Tả Nguyệt Sinh quá quỷ dị, đến nỗi Ứng các lão bị hắn ta nhìn mà sau lưng cũng hơi lành lạnh, nhất thời không biết tên này chỉ đơn giản là một tên ngốc hay là đã giấu tài bấy lâu nay….. Ánh mắt hai bên giao nhau, không khí trong đại điện ngưng trệ, Ứng các lão bỗng nảy ra ý nghĩ có lẽ mình không nên làm “chim đầu đàn” này. +

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị Ứng các lão dẹp bỏ. +

Dù có giấu tài đến đâu, tu vi ở bậc Minh Tâm của Tả Nguyệt Sinh bày ra ở đó, còn có thể lật trời được sao? +

“Thiếu các chủ,” Ứng các lão ho khan một tiếng, lạnh lùng ép hỏi, “Về việc Huyền Vũ quy tức sớm, ngài có cao kiến gì?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)