Chương 65: SilentWaves

Đã lâu không gặp +
+
Ánh sáng là Tạ Lan, sơ tâm là Tạ Lan, món quà trời ban cũng là Tạ Lan. +
Đậu Thịnh khẽ thở dài: “Vẫn luôn chưa có cơ hội nói, cảm ơn đã bầu bạn cùng tớ hai năm đó.” +
Tạ Lan ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng càng ồn ào, vẻ mặt trái lại càng thêm ngơ ngác. +
SilentWaves, là cái mác đen tối nhất trong cuộc đời cậu. Sau khi Tiêu Lãng Tịnh qua đời, nó lại càng luôn nhắc nhở Tạ Lan về khoảng thời gian vùng vẫy như con thú bị nhốt đầy bi thảm và nực cười kia. +
Nào ngờ, thứ chôn vùi niềm tin của cậu lại nâng đỡ Đậu Thịnh bước ra khỏi vực thẳm. +
Năm tháng thật biết trêu ngươi. +
Hồi lâu sau, cậu mới khẽ hỏi: “Nhận ra tớ từ lúc nào?” +
“Lần đầu tiên cậu kéo đàn trên livestream của tớ.” Đậu Thịnh nghe vậy nhếch khóe môi: “Mặc dù vóc dáng của cậu đã lớn hơn năm đó khá nhiều, nhưng giai điệu vừa vang lên là tớ biết ngay là cậu. Trên mạng có bao nhiêu người bắt chước cậu, nhưng cậu là độc nhất vô nhị.” +
Trên mạng gió tanh mưa máu, nhưng hai người ở trung tâm cơn bão lại rất bình tĩnh. +
Tạ Lan nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon đầy an ủi của bạn trai, tắm rửa xong, chui vào trong chăn. +
Ngô Đồng nằm bên gối gừ gừ, cơn buồn ngủ ập đến, cậu muốn đưa tay xoa đầu Ngô Đồng trước khi ngủ, nhưng lại phải đấu tranh vất vả với ý thức. +
Trong khoảnh khắc sắp bỏ cuộc, trong lòng cậu bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác quen thuộc vi diệu. +
Vài giây sau, cậu mở mắt, mò lấy điện thoại dưới gối. +
Danh sách tin nhắn riêng rất dài, gần đây hầu như đều là đến chửi mắng cậu, nhưng cả tuần nay cậu đều chưa xem tin nhắn riêng, danh sách hoàn toàn sắp xếp theo thứ tự thời gian phát ngôn từ gần đến xa. +
Tạ Lan kiên nhẫn lướt xuống dưới, lướt đến mức cổ tay mỏi nhừ, ánh mắt bắt đầu tan rã, mới rốt cuộc dừng lại. +
Trở về tối thứ Hai. +
[Lãnh Chúa Áo Đen: Bản phối khí cậu đăng lên trang bỏ phiếu yêu cầu nhạc gốc của Thiếu Niên Trên Dây Đàn có bao nhiêu phần là gốc?] +
Câu nói này lúc đó khiến Tạ Lan xem đến phát lú, bây giờ bình tĩnh lại ngắt câu cẩn thận, cuối cùng cũng ngắt xong. +
Đây là tin nhắn riêng đầu tiên chất vấn tính nguyên bản trong demo của cậu, thời gian sớm hơn bài bóc phốt trên nhóm nào đó, cũng sớm hơn tất cả những lời chỉ trích và nghi ngờ mà cậu có thể nhớ lại. +
Avatar của Lãnh Chúa Áo Đen là màu đen thuần túy, không có hoa văn. +
Tạ Lan ấn vào tài khoản này, cấp 5, thuần khán giả, coi như là người dùng lâu năm, trong mục yêu thích có video đủ các thể loại, nhưng không theo dõi bất kỳ kênh nào. +
Tạ Lan do dự quay lại danh sách tin nhắn riêng, vô tình chạm vào đỉnh màn hình, trang tự động nhảy về vị trí trên cùng. +
Cái tên “A Trạch Warling” vừa khéo lọt vào tầm mắt. +
Đến thật đúng lúc, tin nhắn này vừa khéo bị cậu bắt gặp. +
Tạ Lan do dự giây lát, vẫn ấn mở khung chat. +
[A Trạch: Idol *TV nhỏ khóc lóc*] +
[A Trạch: Chuyện đã đến nước này, em đến quỳ đây.] +
[A Trạch: Là anh đúng không Idol ơi. Anh chính là thần S riel đúng không? Hôm nay em chửi nhau với fan non nửa ngày trời, lại đi tra rất lâu kẻ đầu têu vụ việc này, cầu xin Idol thương xót, em trước đây có mắt như mù hu hu hu.] +
Tạ Lan: “…” +
Cậu cau mày tra cứu ý nghĩa của từ “kẻ đầu têu”, bỗng nhiên lại nảy sinh ý định trả lời đối phương. +
Nhưng câu trả lời lại rất lạnh lùng, có chút mùi vị của Đậu. +
[Tạ Lan: Tôi là S? Điên rồi à.] +
[A Trạch: Idol trả lời em rồi!] +
[A Trạch: Ngài không thừa nhận không sao cả, cứ coi như là em điên rồi đi, lần trước livestream về em đã điên mất rồi, đầu đập rầm rầm vào tường cả đêm!] +
[A Trạch: Em không phải là người, em táng tận lương tâm, em chèn ép chủ kênh “mới”, em ghen tị với kẻ mạnh, lòng hư vinh của em bùng nổ!! Nhưng! Em thật sự thích ngài! Bất kể ngài có muốn hay không, em đã tự phong mình là chân sai vặt nhỏ của ngài ở Bilibili, tiếc là chúng ta không ở cùng một thành phố, nếu không em bắt taxi qua đó móc tim em ra cho ngài ăn!] +
[Tạ Lan: … Cảm ơn, không có khẩu vị lắm.] +
Hôm nay A Trạch có hơi thảm. +
Đoán chừng anh ta cũng biết nếu còn chửi fan nữa thì fan chạy sạch mất, dứt khoát giải phóng toàn bộ ham muốn phát ngôn của việc chuyển hình tượng sang làm “anh hùng bàn phím” lên người Tạ Lan. +
Tạ Lan ném điện thoại sang một bên ôm mèo ngẩn người một lúc, cầm điện thoại lên lần nữa, A Trạch đã viết một bài văn dài dòng lê thê mười mấy trang màn hình. +
Nửa đầu là những lời nhảm nhí ca tụng S. +
Nửa sau là những lời nhảm nhí sám hối về bản thân. +
Chỉ có hai câu cuối cùng viết nhẹ bẫng, khiến Tạ Lan lập tức ngồi bật dậy. +
[Cùng lăn lộn một khu, không tiện trực tiếp bóc trần thân phận người ta, cũng chỉ nắm chắc sáu bảy phần thôi. Chủ kênh đang chạy đua lên một triệu fan của khu âm nhạc, ngài lật xem thử, người nói chuyện logic không rõ ràng lắm ấy.] +
[Căn cứ phán đoán là công ty vận hành fan, đợt trước em có tham khảo một studio chưa từng hợp tác, muốn thuê ngoài, quảng bá trên nền tảng D. Bài viết trên nhóm kia có văn phong rất giống với mẫu bài PR của nhà đó, lúc ấy bên kinh doanh buột miệng nhắc tới việc một chủ kênh nào đó cùng khu cũng dùng dịch vụ của họ, chính là điều kiện em nói ở trên đó, dễ lọc lắm.] +
Nói chuyện logic không rõ ràng lắm? +
Tạ Lan lập tức nghĩ đến “Lãnh Chúa Áo Đen” hỏi một câu vòng vo tam quốc. +
Tối hôm đó cậu không trả lời, có lẽ đã vô tình tránh được một cái bẫy nào đó. Dù sao nếu trả lời, chắc chắn sẽ là những câu kiểu như “trăm phần trăm tự sáng tác”, không tránh khỏi việc bị chế giễu dữ dội hơn. +
Cậu vội vàng gửi cho A Trạch một câu cảm ơn, ấn mở khu âm nhạc ra. +
Bilibili không thể xem danh sách chủ kênh theo khu vực, nhưng có thể xem video hot trong lịch sử ở một khu vực nào đó. Tạ Lan lật một lúc thì đã có kết quả. +
Chủ kênh trên một triệu fan ở khu âm nhạc có mười người. +
Xuống dưới nữa là một người 920 nghìn fan, mức 900 nghìn gần như chỉ có một người này, bên dưới càng là đứt quãng.Tạ Lan tìm nửa ngày, tìm được người gần cậu ta nhất cũng đã tụt xuống 810 nghìn rồi. +
Chủ kênh 920 nghìn fan kia tên là “Một Bé Shiba Đen Nhỏ”. +
Nhìn thấy cái tên này, Tạ Lan ngẩn ra một chút. +
Nếu nhớ không nhầm, hôm livestream đấu lôi đài, Một Bé Shiba Đen Nhỏ cũng tặng cậu không ít quà, hôm đó top 1 là Đậu Thịnh, top 2 là A Trạch, top 3 chính là Shiba Đen Nhỏ này. Tạ Lan cũng từng xem một số video của anhta, diễn tấu violin và piano, nền tảng cơ bản vững chắc, nhưng không có năng lực phối khí, tính cách hướng nội, thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt trước ống kính, nói chuyện ấp a ấp úng, fan đều gọi anh ta là “Cún Con”. +
* +
Tạ Lan còn chưa kịp nói chuyện này với Đậu Thịnh, sáng sớm hôm sau Đậu Thịnh đã tự đến gõ cửa. +
“Hình như tớ tra ra rồi.” Anh nói. +
Trên màn hình điện thoại là lịch sử cuộc gọi dài mười mấy phút. +
“Tối qua trước khi ngủ, tớ đã hỏi tất cả các chủ kênh có quan hệ khá tốt, sáng nay có một người bên khu kỹ thuật số trả lời tớ rồi. Mua bài bôi đen có lẽ là Một Bé Shiba Đen Nhỏ bên khu âm nhạc, dùng chung một studio mua bài với bạn tớ, cậu ấy bảo bài viết đó nhìn là biết bút tích của studio kia.” +
Tạ Lan ngơ ngác: “Không phải công ty vận hành fan sao?” +
Đậu Thịnh cao giọng “hửm” một tiếng: “Công ty vận hành fan gì cơ?” +
Sau khi đối chiếu với tin nhắn riêng của A Trạch, cơ bản là khớp hoàn toàn. +
Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Mấy bên làm vận hành fan này thường có cả nghiệp vụ mua bài, studio này tách ra từ một công ty lớn, bây giờ điên cuồng mở rộng kinh doanh. Shiba Đen Nhỏ chắc là khách hàng lớn nhất hiện tại của bọn họ, cho nên lúc lôi kéo khách đều dùng số liệu của Shiba Đen Nhỏ để chém gió, chỉ thiếu nước đọc luôn số chứng minh thư của cậu ta ra thôi.” +
Tạ Lan cầm lấy điện thoại nhìn trang chủ của Một Bé Shiba Đen Nhỏ, tâm trạng có chút phức tạp. +
“Có thể chắc chắn không?” Cậu hỏi. +
Đậu Thịnh nói: “Tớ còn mấy người bạn khác, chắc cũng nói chuyện được với Shiba Đen Nhỏ, tớ nhờ họ nghĩ cách xác thực lại lần nữa, chờ chút.” +
Tạ Lan không nhịn được chấn động: “Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bạn là chủ kênh thế?” +
“Hửm?” Đậu Thịnh ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: “Khoảng trăm người gì đó, quan hệ tốt thì chỉ có hơn ba mươi thôi.” +
Tạ Lan: “… Chỉ có?” +
Đậu Thịnh vừa nhắn tin vừa lơ đễnh giải thích: “Chất lượng sáng tạo của Bilibili có tốt đến mấy thì cũng chỉ là một nền tảng lưu lượng. Nơi nào có người thì nơi đó có đấu tranh, tranh chấp lợi ích, ở đâu cũng không tránh khỏi. Lời của A Trạch này cậu cũng nghe chơi chơi thôi, đừng quá coi anh ta là bạn.” +
Cũng phải. +
Tạ Lan gửi ID của Shiba Đen Nhỏ cho A Trạch, A Trạch không trả lời trực diện là phải hay không. +
Nhưng anh ta bỗng nhiên nói với Tạ Lan một tràng về chuyện quảng cáo, bảo rằng sau khi nhận ra Tạ Lan là Thần S, dưới sự thôi thúc của khứu giác nhạy bén, đã chủ động hạ giá quảng cáo xuống khoảng năm phần trăm. +
Tạ Lan khó hiểu một hồi lâu: “Nghĩa là sao?” +
Đậu Thịnh ghé lại liếc nhìn màn hình, ồ một tiếng. +
“Tài nguyên quảng cáo của khu âm nhạc hạn hẹp, chiếm một chỗ là bớt một chỗ, người đứng đầu mới đến, những người khác hạ giá tượng trưng là thao tác thông thường.” Anh giải thích: “A Trạch hạ, mấy chủ kênh trình độ không kém A Trạch bao nhiêu cũng phải hạ theo. Rất nhiều nhãn hàng cứ nhắm vào ngưỡng cửa một triệu này. Một triệu và chín trăm nghìn, giá đơn quảng cáo chênh lệch không chỉ một chút đâu. Bây giờ bên trên hạ giá, đơn quảng cáo vốn dĩ chỉ có thể chọn Shiba Đen Nhỏ đa phần sẽ trôi mất, thảm. Cậu xem mấy bài quảng cáo gần đây của thằng này đi, có phải chậm hơn trước kia rất nhiều không.” +
Tạ Lan nghe hiểu đại khái, lật xem thử, đúng là thế thật. +
Mỗi tuần, Shiba Đen Nhỏ đều ra ba video, trước kia mỗi tháng có khoảng hai ba quảng cáo, tháng này đến cuối tháng rồi mà một cái cũng không có. +
Tiếp theo, Đậu Thịnh ở trong phòng đứt quãng gọi điện thoại cả ngày. +
Hôm nay dư luận lên men càng dữ dội hơn, trải qua sự vùng vẫy ngắn ngủi của Tạ Lan vào tối thứ Sáu, đối phương dường như muốn dồn cậu vào chỗ chết triệt để, số lượng seeding nhiều chưa từng thấy. +
Trang bình chọn Thiếu Niên Trên Dây Đàn, Gia Đạt đã phá mốc hai trăm nghìn, A Trạch cũng có hơn năm mươi nghìn, mà Tạ Lan chỉ có vỏn vẹn hơn bốn nghìn phiếu đáng thương, mấy ngày nay gần như không tăng. +
Mấy bên quảng cáo đến hỏi hai hôm trước mấy ngày nay cũng biến mất tăm, chẳng ai giục nữa. +
Tạ Lan sớm biết sự ấm lạnh của cái nghề này, cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm quay video làm rõ của mình. +
Đã hứa video sẽ được gửi trước tám giờ tối, nhưng cậu edit xong video rồi lại bị Đậu Thịnh đè xuống. +
Đậu Thịnh vừa mới gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng, trên bàn còn hộp cháo ăn dở mấy miếng. +
“Lùi lại nửa tiếng đi, tám giờ tối Shiba Đen Nhỏ có buổi livestream hàng ngày, có người kết nối mic với anh ta.” +
Tạ Lan nhíu mày: “Kết nối mic là sao?” +
“Là kiểu hai streamer mở voice chat trong lúc livestream, lần này là MR.X muốn kết nối, hai người họ có quen biết.” Đậu Thịnh cầm điện thoại hừ cười một tiếng: “Cái thằng cháu rùa X này, lên được Bách Đại là đi xã giao khắp nơi, hận không thể đi chúc tết toàn bộ chủ kênh trên web.” +
Tạ Lan: “…” +
“Vậy bọn họ…” +
“Cái thằng đó cũng coi như là chủ kênh ẩm thực vang danh, nói muốn kết nối mic hoạt động với Shiba Đen Nhỏ, Shiba Đen Nhỏ đồng ý rồi.” +
Tạ Lan mạc danh có một loại dự cảm. +
Dự cảm rằng, người nào đó hình như lại sắp có thao tác ngầm rồi. +
“Cậu ta đồng ý với cậu cái gì rồi?” +
“Không có gì, cậu ta khá thích cậu đấy.” Đậu Thịnh liếc Tạ Lan một cái, cười cười: “Yên tâm.” +
Yên tâm cái khỉ gì? +
Tạ Lan muốn nói lại thôi, nhìn Đậu Thịnh gõ chữ lạch cạch trao đổi với X, sắc mặt dần dần trở nên khó hiểu. +
Tám giờ tối, Shiba Đen Nhỏ lên sóng đúng giờ. +
Trên màn hình là một chàng trai đeo kính có chút khí chất ngây ngô, làn da trắng và mái tóc đen ngoan ngoãn khiến anh ta trông có vẻ hơi non nớt, ngoài hai mươi tuổi, cười ôn hòa ngượng ngùng trước ống kính. +
“Chào mọi người buổi tối tốt lành, chào mừng đã quay trở lại phòng livestream của Một Bé Shiba Đen Nhỏ xem buổi livestream của tôi, hôm nay tôi lại một lần nữa luyện đàn hàng ngày.” +
Đậu Thịnh hừ cười một tiếng: “Anh ta nói chuyện nghe còn giống du học sinh hơn cậu.” +
Tạ Lan: “…” +
Cái kiểu nói chuyện của Shiba Đen Nhỏ đúng là phong cách này, fan đã sớm quen rồi. +
Kênh chat lướt qua một loạt tiếng gọi “Cún Con” thân thiết, Shiba Đen Nhỏ cười cười nói: “Để xóa bớt sự bình thường cho chương trình bình thường của tôi, hôm nay tôi sẽ kết nối mic với chủ kênh ẩm thực MR.X, mọi người chờ một lát nhé.” +
Anh ta nói rồi mở QQ, nhập một dãy số QQ, ấn gửi lời mời. +
Tạ Lan đang lo lắng MR.X sẽ mở đầu với anh ta như thế nào, bỗng nghe thấy trong loa của Đậu Thịnh truyền đến một trận ho khan. +
Đậu Thịnh bình tĩnh ấn vào thông báo bạn bè, thông qua lời mời kết bạn từ “Một Bé Shiba Đen Nhỏ”. +
Tạ Lan mặt đầy chấn động: “?” +
Lời mời voice chat của Shiba Đen Nhỏ sáng lên trên màn hình, Đậu Thịnh điềm nhiên bắt máy, giọng nói cao hơn bình thường một chút: “Hế lô.” +
“Hế lô hế lô, X.” Shiba Đen Nhỏ nói: “Lâu rồi không nói chuyện, cậu đang làm gì đấy?” +
Đậu Thịnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Lâu rồi? Hai chúng ta lần đầu tiên nói chuyện mà.” +
Âm thanh trong loa bỗng nhiên im bặt một cách đột ngột. +
Tạ Lan nhìn Đậu Thịnh bằng ánh mắt như nhìn thấy ma, Đậu Thịnh nhướng mày cười đắc ý với cậu một cái, rồi ngay lập tức khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, ngáp một cái: “Tôi đang nối mic với cậu đấy, còn làm gì được nữa.” +
Bình luận trôi qua một loạt dấu chấm hỏi. +
[Streamer đang cố tình tạo hiệu ứng chương trình à?] +
[Hóa ra giọng X là như thế này sao, hiếm khi nghe thấy giọng thật của cậu ấy.] +
[Sao cảm giác giọng X… hơi quen quen…] +
Shiba Đen Nhỏ khựng lại một lúc mới hoàn hồn, nương theo kênh chat cười mắng: “Anh là chó à, còn giả vờ không quen biết, vậy bên này bắt đầu trước nha.” +
Đậu Thịnh ậm ừ hai tiếng: “Bắt đầu đi, nhanh lên.” +
[???] +
[Sao tôi ngửi thấy mùi ngượng ngập đâu đây…] +
Màn hình tràn ngập bình luận “ngượng ngùng”, Shiba Đen Nhỏ có chút ngồi không yên, anh ta cúi đầu nhanh chóng gửi vài tin nhắn. +
Đậu Thịnh thuận tay bật chế độ im lặng, nói với Tạ Lan: “Yên tâm, tớ bảo với X rồi, nếu anh ta có hỏi thì X cứ nói là hiệu ứng chương trình.” +
Tạ Lan cuối cùng cũng được tự do nói chuyện, kinh ngạc hỏi: “Không phải X có quen cậu ta sao, không sợ đắc tội à?” +
“Cậu ta là cái thá gì.” Đậu Thịnh cười khẩy: “Tớ là ông nội của X đấy, huyết thống tổ tông một mạch thừa kế đấy.” +
Tạ Lan: “…” +
Đậu Thịnh bật mic trở lại. +
Shiba Đen Nhỏ sau khi xác nhận với X thì trạng thái đã tốt hơn một chút, kéo giá nhạc ra, kê đàn xong xuôi, lại cười nói: “Lượng người xem hôm nay cao hơn trước nhiều quá.” +
“Chứ còn gì nữa.” Đậu Thịnh hừ một tiếng: “Nhìn mấy cái bình luận này xem, tôi đọc cho cậu nghe nhé.” +
“‘Cãi nhau với chủ kênh guột cả buổi chiều, tức đau cả dạ dày, qua đây lánh nạn phát‘ – Đây rõ ràng là fan của A Trạch.” +
“‘Hoài nghi nhân sinh cả tuần rồi, không biết sau này nên xem ai’ – Đây khả năng cao là fan của Tạ Lan hoặc t… hoặc fan Đậu Tử.” +
“‘Có tiết mục violin kết hợp ASMR mukbang không? Muốn nghe tiếng nhai khoai tây chiên’ – Đây không phải fan của tôi sao?” +
[…] +
[Chắc đây không phải hiệu ứng chương trình đâu nhỉ? Rõ ràng là đến kiếm chuyện mà.] +
[Cún Con, cậu với X có thân nhau thật không vậy…] +
[Không đúng, fan lâu năm của X ngay từ đầu đã thấy sai sai rồi.] +
[Thực ra tôi muốn nói, giọng này hơi giống… ờ…] +
[Giống chủ kênh guột mà hôm qua tôi vừa mới cãi nhau xong.] +
[Xa Đậu mấy ngày để tìm sự bình yên, có phải tôi nhớ cậu ấy đến mức sinh ảo giác rồi không?] +
[Không phải Đậu đâu, ổng lười chảy thây, không rảnh ra ngoài kiếm chuyện gây sự đâu.] +
[Có phải Đậu Tử đau dạ dày đến mức ảo giác, chạy ra ngoài làm càn không?] +
[Có khi nào liên quan đến chuyện mấy ngày nay không?] +
[Vãi chưởng, điểm mù!] +
Bình luận tăng đột biến, hồi lâu sau, trong tai nghe truyền đến tiếng cười khẩy rõ mồn một của Đậu Thịnh. +
“Là tôi.” +
Sắc mặt Shiba Đen Nhỏ bỗng chốc trắng bệch, anh ta đứng bật dậy khỏi ghế theo bản năng, nhưng một lúc sau lại nắm chặt tay ngồi xuống, vẻ mặt có chút hoang mang. +
“Có nhầm lẫn gì không? Đậu Tử?” +
“Ừ.” +
“Chuyện này… Chào cậu chào cậu, người anh em, lần đầu tiên nói chuyện, tôi…” +
“Tôi không ổn lắm.” Đậu Thịnh lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Tôi và bạn cùng phòng của tôi sống có tốt hay không, trong lòng anh không biết sao.” +
Trong loa lại truyền đến một sự im lặng chết chóc. +
Bình luận trôi qua một loạt dấu chấm than, sau đó, mắt thường có thể thấy được, số lượng người xem trong phòng livestream bắt đầu tăng vọt. +
[Vcl, đến rồi!] +
[Hóng hóng hóng!] +
[Tình hình thế nào, nghe nói có Đậu Tử nhà tôi, Đậu Tử đâu?] +
[Trên mic.] +
[Trên mic.] +
[Đây là livestream Tạ Lan tới hỏi tội à? Ừm, bạn tôi bảo thế.] +
[Không phải Tạ Lan, là Đậu Tử.] +
[Mấy chủ kênh tẩn nhau à?] +
“Không phải đánh nhau, chỉ là đến hỏi thăm chút thôi.” Đậu Thịnh thản nhiên trả lời bình luận, cứ như thể anh mới là chủ nhân của phòng livestream này vậy. +
“Cuộc gặp gỡ hữu nghị đầu tiên lại dùng cách này, bất ngờ không? Thực ra cũng chẳng có gì khác, chỉ muốn hỏi xem, anh thực sự thích SilentWaves, bất bình thay cậu ấy, hay là đơn thuần muốn chơi Tạ Lan, hao tâm tổn trí bới móc ra cái cớ này?” +
Giọng điệu Đậu Thịnh rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút dịu dàng, fan quen thuộc đều biết, đằng sau sự dịu dàng đó thường chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. +
“Chủ yếu là tôi hơi thắc mắc, xung quanh cũng có vài người bạn biết S trên mạng nước ngoài, cũng có tí gọi là hiểu biết về âm nhạc, đều nói tất cả các bản nhạc gốc của Tạ Lan về cơ bản không có điểm tương đồng nào với phong cách của S. Anh có hơn chín trăm nghìn fan cơ mà, thế mà tất cả lại cảm thấy phong cách của họ giống nhau sao?” +
Shiba Đen Nhỏ không lên tiếng, con chuột của anh ta trên màn hình di chuyển về phía nút ngắt cuộc gọi thoại, rồi lại dừng lại. +
Đậu Thịnh bình tĩnh cười: “Đừng ngắt chứ, nghĩ kỹ đi. Giờ anh mà ngắt, có phải là xong đời luôn không.” +
[… Đậu Tử hôm nay cứng quá.] +
[Lần đầu tiên trong đời thấy Đậu Tử cứng rắn lại là lúc quyết định không làm fan cậu ấy nữa.] +
[Tâm trạng đúng là có chút phức tạp.] +
[Cũng phức tạp, bắt đầu dao động.] +
Giọng Đậu Thịnh lập tức lạnh xuống: “Đừng dao động, không làm fan nữa là không làm nữa. Da mặt tôi mỏng, tâm hồn yếu đuối, không chịu nổi fan nhà mình cứ hơi tí là nghe lời dắt mũi chạy đến chất vấn đâu.” +
[Có cần thiết phải cứng rắn thế không.] +
[Nghe ra là chuyện Tạ Lan có Shiba Đen Nhỏ đứng sau, nhưng các người hình như cũng chẳng vô tội lắm đâu?] +
[Lần này ồn ào lớn thế, chắc chắn có seeding tham gia, chỉ là không ngờ lại là Cún Con.] +
[Mồm miệng sạch sẽ chút đi, đây dù sao cũng là phòng livestream của Cún Con.] +
[+1, fan Shiba tâm thái bình thản, chỉ muốn đợi một câu trả lời.] +
[Cho dù Cún Con có ra tay thật, chắc chắn là do xung đột lợi ích, vậy dùng chút thủ đoạn bóc trần kẻ đạo nhạc cũng chẳng sao.] +
Tạ Lan nhìn bình luận mà nhíu mày. +
Cậu vừa định mở miệng, Đậu Thịnh đã kéo tay cậu một cái, liếc nhìn thời gian. +
20:20. +
[Các vị, độ hot đã gấp năm lần livestream bình thường rồi…] +
[Hiện tại trong phòng livestream này, rốt cuộc có bao nhiêu phe vậy?] +
[Đậu Tử nói câu nhẹ nhàng chút đi, tuy đang bên bờ vực thoát fan, nhưng tôi cũng không muốn chỉ trích cậu ở bên ngoài.] +
[Tạ Lan có ở bên cạnh không? Tôi chỉ muốn hỏi, đã nói tám giờ tối nay đăng video đính chính đâu rồi?] +
[Đính chính cần làm thì không làm, chạy đến đây xé nhau?] +
[Tôi thực sự từng yêu thích, chỉ muốn một sự thật hoặc một câu xin lỗi thôi.] +
Hướng gió bình luận dần thay đổi, không biết bắt đầu từ dòng nào, nhịp điệu lại quay trở về chuyện Tạ Lan đạo nhạc, bắt chước. +
Shiba Đen Nhỏ dường như cuối cùng cũng nghĩ thông, mở miệng lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi, bài đăng là do tôi thấy nhiều người bàn tán mới vào hóng hớt, tôi cũng chưa từng thảo luận gì cả. Phiền điều tra rõ ràng đi, tôi tắt mic cậu đây.” +
“Không liên quan đến anh?” Đậu Thịnh cười, tiếng cười trầm thấp rõ ràng vang lên trong phòng livestream: “Không liên quan đến anh, bị tôi quấy nhiễu một hồi, anh cũng không hề tức giận? Còn giải thích với tôi?” +
[Đậu Tử, bậc thầy tâm lý học.] +
[Nếu không phải nảy sinh nghi ngờ về nhân phẩm của ổng thì tui thậm chí còn thấy ổng khá ngầu.] +
[Đậu Tử không có vấn đề nhân phẩm, cầu xin cậu đừng thấy cậu ấy ngầu, cậu không xứng.] +
[Tạ Lan đạo nhạc, Đậu Tử bao che, chỉ cần có tầng quan hệ này, tôi không thấy Shiba Đen Nhỏ sai.] +
[Cho dù người ta chơi các cậu thì làm sao? Không có lửa làm sao có khói.] +
Hướng gió của kênh chat gần như nghiêng hẳn về một phía, nhưng bất kể qua bao nhiêu vòng, cuối cùng vẫn sẽ quay về cuộc tranh luận có đạo nhạc hay không. +
Cuối cùng, Shiba Đen Nhỏ nhìn những bình luận kia, khôi phục vẻ bình tĩnh. +
Anh ta cũng nói: “Chuyện dắt mũi dư luận thật sự không liên quan đến tôi, nhưng các cậu đến phòng livestream của tôi quấy rối, tôi cũng muốn hỏi, lời giải thích của Tạ Lan đâu?” +
“Lời giải thích vừa đăng rồi.” Đậu Thịnh nói: “Tôi ở ngay đây cùng mọi người xem lời giải thích. Ồ, các khán giả cao quý lạnh lùng kén chọn đạo đức có thể gọi thêm người đến, đỡ cho chúng tôi quay đầu lại phải giải thích lần hai. Shiba Đen Nhỏ, phiền anh phát video làm rõ cho mọi người xem một chút.” +
Shiba Đen im lặng hồi lâu, trong khung hình nhỏ, Tạ Lan lờ mờ nhìn thấy khóe miệng anh ta đang run rẩy, bị Đậu Thịnh chọc tức rồi. +
Anh ta lạnh mặt ấn mở trang chủ của Tạ Lan, tải lại hai lần, trào phúng nói: “Đăng ở đâu cơ?” +
[Tôi cũng không load ra được.] +
[Vãi chưởng sao còn già mồm, Đậu Tử rốt cuộc bị làm sao thế?] +
[Mấy người phía trước bình tĩnh lại chút, Đậu Tử không đến mức nói dối vụng về như thế đâu.] +
[Có thể đăng lời giải thích kiểu gì chứ, biện hộ một chút về phong cách âm nhạc à?] +
[Nói thật, chúng tôi đều thừa nhận không cấu thành đạo nhạc, nhưng chính sự tương đồng và mô phỏng vi diệu đó cũng khiến người ta khó chịu.] +
[Đúng vậy, nói chúng tôi kén chọn đạo đức, chúng tôi chính là kén chọn đấy.] +
[Tôi thích Tạ Lan, chính là thích cái cảm giác xuất thần nhập hóa không qua trau chuốt mà vẫn áp đảo tất cả của cậu ấy.] +
[Người phía trước đừng nói mình thích Tạ Lan nữa, làm một người qua đường yên tĩnh chỉ nghe tác phẩm đi, cảm ơn bạn.] +
“Đây chính là sự khác biệt của chúng ta.” Đậu Thịnh nhàn nhạt tùy ý nói: “Tôi thích Tạ Lan, thì thích tất cả mọi thứ của cậu ấy, không có nhiều khuôn khổ phép tắc như vậy.” +
Shiba Đen đã vô cùng bực bội, chuột bàn phím kêu lạch cạch. +
“Rốt cuộc là ở đâu?” Anh ta hỏi: “Cậu ngoài việc đến phòng livestream của tôi sỉ nhục tôi, rốt cuộc có thành ý giải thích hay không? Tạ Lan đâu?” +
Tạ Lan liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính. +
Khoảnh khắc 20:29 chuyển sang 20:30. +
Cậu trầm tĩnh mở miệng: “Tôi ở đây.” +
[!!!] +
[Tạ Lan đừng trốn nữa, cho một lời giải thích đi.] +
[Quả nhiên Tạ Lan ở đó.] +
[Cùng các loại anti chửi nhau cả tuần, nghe thấy giọng Lan cưng đột nhiên muốn khóc.] +
[Để cậu ấy nói hết đã, có thể đừng chửi trước được không? Có tư duy độc lập chút đi được không?] +
[Cậu ấy chưa từng trốn tránh, cảm ơn. Ngay từ đầu cậu ấy đã trả lời là không đạo nhạc rồi.] +
[Các người muốn cậu ấy thế nào? Một người nói tiếng Trung còn không trôi chảy, bắt cậu ấy chửi nhau với các người à?] +
“Đừng cãi nhau nữa, vô nghĩa.” Giọng Tạ Lan rất bình tĩnh, liếc nhìn biểu tượng phần mềm tăng tốc mạng ở góc dưới bên phải màn hình của Shiba Đen Nhỏ: “Gửi cho anh một liên kết, chắc là anh mở được.” +
Đậu Thịnh đã gửi liên kết vào khung chat với Shiba Đen Nhỏ. +
Shiba Đen Nhỏ cười lạnh một tiếng, ấn mở đường link đó. +
Chỉ động tác này thôi, Tạ Lan đã nhìn ra anh ta không phải là fan hâm mộ của cậu ở nước ngoài. +
Liên kết đó là liên kết trang chủ cá nhân của cậu, từ khóa YouTube sáng loáng treo ở đó, phía sau một chuỗi là ID của cậu. +
Tốc độ tải trang hơi chậm, vài giây sau, mới chuyển sang giao diện YouTube. +
SilentWaves. +
Tràn màn hình đều là những video “2 years ago”, duy chỉ có video đầu tiên trong danh sách, đột ngột xuất hiện một dòng “1 min ago”, tiêu đề video là một dấu chấm. +
Kênh chat nổ tung ngay lập tức. +
Cả đoạn “vãi chưởng” và dấu chấm than lướt qua, khiến phòng livestream hơi bị lag, Shiba Đen nhìn hình bóng trên ảnh bìa video đó, tay bỗng nhiên hơi run. +
Tạ Lan đỡ micro lại gần hơn một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng. +
“Phiền anh ấn mở, video đầu tiên, video làm rõ của tôi.” +
[Ấn mở ấn mở.] +
[Tôi bắt đầu tê dại rồi.] +
[Nổi da gà toàn thân.] +
[Không phải như tôi nghĩ chứ???] +
[Nhưng tôi không nghĩ ra khả năng nào khác…] +
[Ấn mở đi mẹ mày!!!] +
Nhìn vào độ hot, lúc này trong phòng livestream ít nhất có hai triệu người. +
Toàn bộ khán giả có thể online của khu âm nhạc giờ phút này có lẽ đều ở đây, có lẽ cũng có không ít người khu khác đến xem náo nhiệt. +
Ngón tay Shiba Đen run rẩy hồi lâu, vẫn nhẹ nhàng ấn nút phát. +
Máy chiếu là mượn tạm, trên bức tường trắng ánh nước chập chờn, hình bóng thiếu niên đứng giữa không gian ấy. +
Khán giả quen thuộc sẽ phát hiện, tấm rèm cửa sổ bị gió thổi bay bay ở biên giới khung hình chính là rèm cửa sổ nhà Đậu Tử. +
Hình bóng của S chiếu lên tường, trầm tĩnh tao nhã hệt như năm xưa. +
Nhưng lại càng thêm phóng khoáng thẳng tắp, như cây ngô đồng tháng sáu, lặng lẽ sum suê trong sự yên tĩnh. +
Cận cảnh ống kính có một chiếc bàn nhỏ, là chiếc bàn đặt cốc nước trong lần hai người livestream game kinh dị rất lâu trước đây. +
Một bàn tay trắng nõn thon dài, xương khớp rõ ràng vươn ra từ gần ống kính, ống kính độ nét cao gần như quay rõ từng đường vân tay tinh tế uốn lượn trên da, bên cạnh ngón trỏ vẽ một hạt đậu nhỏ xíu. +
Bàn tay nhẹ nhàng đặt một chiếc lá ngô đồng lên bàn nhỏ, tạo dựng nghi thức dành riêng cho SilentWaves. +
Khoảnh khắc lá ngô đồng rơi xuống, hình bóng thiếu niên đặt vĩ lên đàn, vĩ dài vừa kéo, tiếng đàn tuôn trào. +
Dáng vẻ cậu tiêu sái tự nhiên, diễn tấu đoạn demo gây tranh cãi của Tạ Lan. Nhịp chậm trữ tình, mỗi một đường vĩ đều mang theo sự đung đưa tự do của cơ thể. +
Rõ ràng là tiếng nức nở mang theo nỗi buồn thương, nhưng dáng hình thiếu niên lại nhẹ nhàng tự do như gió. +
Cùng với tấm rèm cửa sổ bay bay bên cạnh, phảng phất như giây tiếp theo cái bóng đó sẽ bước ra khỏi màn hình, phá kén mà ra, hiện lên khuôn mặt của Tạ Lan. +
Sau một đoạn nhạc đệm kinh điển, nhịp chậm đột ngột chuyển sang nhịp nhanh nhiệt huyết sôi trào. Xa cách hai năm, người đó hất vĩ luyến vĩ, chẳng hề kém cạnh chút nào so với thời kỳ đỉnh cao năm xưa, ngược lại còn có thêm vài phần ung dung của sự trưởng thành. +
Kênh chat phòng livestream trầm lặng hồi lâu. +
Lâu đến mức kéo hết cả một bản nhạc, trên màn hình vẫn là khoảng trắng lớn, chỉ lác đác vài người qua đường thuần túy mới vào khen vài câu hay. +
Video rất ngắn, thanh tiến trình đi đến cuối cùng, S vẫn như năm xưa dừng vĩ đúng điểm, để hình bóng lưu lại trước ống kính thêm vài giây. +
Gió thổi chiếc lá ngô đồng ở cận cảnh khẽ run, trong tiếng tách rất nhỏ của việc điều chỉnh tiêu cự, gân lá càng thêm rõ nét, mà cái bóng kia dần dần mờ đi rồi tan biến. +
Màn hình tối đen. +
Giọng của Đậu Thịnh vang lên trong video: “Quay xong rồi?” +
Tạ Lan nói: “Ừ.” +
Phụ đề tiếng Trung màu trắng in nghiêng hiện lên. +
[Đã lâu không gặp.] +
Trong phòng livestream yên tĩnh đến mức hư vô. +
Mấy triệu độ hot kia phảng phất như đều là giả. +
Mãi đến khi Shiba Đen Nhỏ tắt phụt trang YouTube đi, kênh chat mới như sống lại. +
Sự bùng nổ chưa từng có trong lịch sử, đủ loại tiếng Trung và tiếng Anh xen lẫn chồng chất lên nhau, khiến người ta liếc qua một cái đã da đầu tê dại, trong lòng sinh ra sợ hãi. +
Tạ Lan lặng lẽ nhìn kênh chat, như thể có núi kêu biển gầm nghiêng về phía cậu, lại gầm thét rời xa cậu. +
Nhưng những thứ đó, đều là những thứ cậu không để ý. Thứ cậu để ý là, Đậu Thịnh ở bên cạnh lén nắm lấy tay cậu. +
Rất thần kỳ, cậu đã vô số lần xem video mình với tư cách là SilentWaves. +
Nhưng đây là lần đầu tiên, lúc xem được người khác nhẹ nhàng nắm tay. +
Thế là, tiếng đàn, hình bóng, ngô đồng, sóng nước, cùng với tài khoản này, dường như đã không còn nỗi cô đơn trong ký ức nữa. +
Cậu không tắt mic, trong mic có tiếng cọ xát của vải vóc rất nhỏ. +
Là Đậu Thịnh lặng lẽ nghiêng người qua hôn cậu. +
Hồi lâu sau, trong phòng livestream vang lên tiếng Đậu Thịnh ghé sát Tạ Lan nói khẽ. +
“Vất vả rồi, Mèo Bé. Tớ vẫn luôn thích cậu.” +
Bình luận khiến cả buổi livestream trở nên vô cùng giật lag, động tác của Shiba Đen trong khung hình có chút chậm chạp, không biết là do mạng hay là do bản thân anh ta bị khựng nữa. +
Mặt anh ta xám ngoét, hoàn toàn không biết nên thu dọn cục diện như thế nào, ngồi trên ghế, mãi không mở nổi miệng. +
Qua hồi lâu, đủ loại bình luận cuối cùng cũng quy về một mối. +
Những người từng chửi mắng có lẽ đã ngậm miệng, cũng có thể bị nhấn chìm trong biển bình luận trắng xóa đang xin lỗi kia. +
Những người luôn nói đỡ cho Tạ Lan cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. +
[Thần S!!] +
[Thần S!!] +
[Thần S!!] +
[Tạ Lan thiên hạ đệ nhất.] +
[Tạ Lan thiên hạ đệ nhất.] +
[Tạ Lan! Thiên hạ đệ nhất!!] +
“Hy vọng Shiba Đen trong tuần này sẽ đưa ra lời giải thích về sự việc lần này, nếu không chúng tôi sẽ truy thảo đến cùng.” Tạ Lan nói. +
Đậu Thịnh nhắc nhở: “Truy cứu.” +
“Ồ, truy cứu.” +
Tạ Lan giơ tay đặt lên nút ngắt cuộc gọi thoại, hơi dừng lại. +
Giọng điệu thiếu niên vẫn nhẹ nhàng như cũ, không có quá nhiều gợn sóng. +
“Không có Thần S gì cả. SilentWaves, chỉ là một đoạn quá khứ của tôi mà thôi.” +
———– +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười: “Quả trứng gà nhỏ bị lột da hóa ra lại là chính tôi!!” +
Trứng Đậu vội vàng ôm lấy cậu: “Trứng Lười lạnh quá, xin mọi người cho tôi mượn chất lỏng ấm áp tươi đẹp để tưới tắm cho trứng trứng với!” +



Thương bé Lan cưng, giờ có Đậu Đậu bên bé