Skip to main content

Chương 64: Giấu làm của riêng

dathaiPiter

Cậu là của riêng tớ, không chia sẻ với người khác. +

  +

Sáng hôm sau, Tạ Lan mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân xong, Đậu Thịnh đã không còn ở trong phòng. +

Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện của Đậu Thịnh và chú Tiểu Mã, Tạ Lan đi xuống hỏi: “Dạ dày của cậu đã đỡ chút nào chưa?” +

Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Đã đỡ hơn nhiều rồi.” +

Chú Tiểu Mã nhiệt tình chào hỏi: “Sếp Triệu đã đi chuyến bay lúc hơn năm giờ sáng rồi, chú mang bữa sáng tới, hai đứa mau ăn xong còn đi học.” +

Tạ Lan gật đầu chào buổi sáng, ngồi xuống cầm một lát bánh mì. +

Chú Tiểu Mã quay người đi rót nước ép, Đậu Thịnh bỗng nhiên nói: “Bilibili… hình như đã có biến rồi.” +

Tạ Lan đã không phản ứng kịp: “Biến gì cơ?” +

“Phối khí.” Đậu Thịnh đã do dự một chút: “Tác phẩm cá nhân cậu nộp cho Thiếu Niên Trên Dây Đàn hình như có chút giống với một bản gốc nào đó của SilentWaves trên YouTube.” +

“Hả?” +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc, lập tức ấn mở cái TV nhỏ. +

Dưới bài đăng thông báo mở Weibo gần đây nhất của cậu, ở những bình luận hàng đầu quả nhiên đã xuất hiện một số ý kiến kỳ lạ. +

[Không định giải thích chuyện đạo nhạc à?] +

[Lan cưng mau ra giải thích đi.] +

[Vụ này hình như hơi lớn rồi… ở nhóm nào đó sáng nay đã có sáu bài bóc phốt rồi.] +

[Cái phổ nhạc kia “bằng chứng thép” quá mà.] +

[Lan cưng mau xem mấy bài viết này đi: #liên_kết_trang_web#] +

[Khóc mất thôi, có hiểu lầm thì giải thích sớm đi, mẹ sợ con bị vấy bẩn bộ lông.] +

Tạ Lan nhíu mày ấn vào liên kết kia. +

[Bóc trần một idol nào đó nhảy dù xuống khu âm nhạc Bilibili, tôi xin mạn phép gọi là bản sao vô tính của Thần S trên YouTube] +

Ý gì đây? +

Tạ Lan nhíu mày nói: “Ơ… cái động từ này, tại sao lại muốn ‘bóc’ tớ?”* +

(*) Trong tiếng Trung, từ “bóc” (bát – 扒) có nghĩa là lột, cởi (quần áo), nhưng cũng là từ lóng mang nghĩa bóc phốt, vạch trần. Tạ Lan đang hiểu theo nghĩa đen. +

Đậu Thịnh ngẩn người, vội nói: “À, cái ‘bóc’ này không phải là động tác lột đồ cậu, là bóc phốt.” +

Tạ Lan càng thêm chấn động: “Hả?” +

Đậu Thịnh bất lực vò tóc mình: “Haiz, đầu óc tớ cũng đã hơi mụ mị rồi, bóc phốt cũng là một từ chuyên ngành, đại khái là nói về việc vạch trần những bí mật ít ai biết.” +

“Ồ.” Tạ Lan đã thở phào nhẹ nhõm. +

Sợ muốn chết. +

Nội dung chính của bài viết là từng đoạn văn bản phân tích dài dằng dặc và so sánh phổ nhạc, xen kẽ với lượng lớn “thuật ngữ đen” mà Tạ Lan không hiểu, liếc sơ qua cũng phải bốn năm nghìn chữ. Tạ Lan đã tuân theo tư duy làm bài đọc hiểu, thử đọc trong năm phút, không hiểu, thế là quả quyết bỏ cuộc. +

Cậu trực tiếp bấm vào tấm ảnh so sánh phổ nhạc đầu tiên, sau đó lướt sang phải xem từng tấm một. +

Xem được vài tấm cậu liền hiểu. +

Là nói về hàng loạt bằng chứng cậu “đạo nhạc” bản phối khí của một tài khoản khác của chính mình. +

Người này rất chuyên nghiệp, vậy mà có thể bóc tách được phổ đàn của cậu, xem ra đã bỏ chút vốn liếng thời gian. Mấy tấm đầu đều là phổ cải biên từ các bản cover nhạc mở đầu phim hoạt hình, cậu và tài khoản YouTube vốn dĩ là sự khác biệt giữa sáng tạo lần hai và sáng tạo lần ba, không có gì đáng nói, tung ra chắc chỉ để cho có khí thế. +

Tạ Lan lướt qua luôn, lướt một mạch về phía sau, đến cuối cùng, ngón tay khựng lại. +

Cuối cùng là bài demo gốc của cá nhân cậu đang treo trên trang bình chọn của Thiếu Niên Trên Dây Đàn. +

Hình ảnh so sánh là một bản nhạc gốc cậu từng biểu diễn trên YouTube, không có tên, chỉ có mã số [048]. +

Tạ Lan ấn vào dòng chữ phía trên tấm ảnh đó. +

[Phong cách âm nhạc trong tất cả tác phẩm của người nào đó đều có sự tương đồng kỳ lạ với SilentWaves (sau đây gọi tắt là Thần S). Logic đệm cho cao trào, nhịp điệu đẩy cảm xúc, vài kỹ thuật dùng vĩ “nổi tiếng Bilibili”, cách vào nhạc và kết thúc, nhưng những thứ này đều là những thứ hư vô mờ mịt, bằng chứng thép nhất chính là đoạn này. +

Hai tiểu tiết đệm trước khi vào giai điệu chính, độ tương đồng với hai tiểu tiết trước khi vào cao trào trong [048] của Thần S ít nhất là 80%, nếu các bạn so sánh mấy bài bên trên, sẽ phát hiện mấy hợp âm này là thứ Thần S thường dùng nhất để làm âm nền, cũng đồng thời bị người nào đó sử dụng nhiều lần. Ai học nhạc nhìn một cái là biết ngay, cách biên soạn này rất độc đáo, không phải là kiểu lấy âm đại trà gì. +

Cuối cùng, tôi muốn nói, không chắc chắn việc này liệu có cấu thành đạo nhạc trên phương diện chuyên môn hay không, nhưng cái nết của Tạ Lan thực sự rất ‘ex’, là bắt nạt đại đa số mọi người lười vượt tường lửa nên bị cách biệt thông tin sao? Loại người này mà cũng xứng với cái danh “chủ kênh hàng đầu từ trên trời rơi xuống”? +

Thật không hiểu nổi.] +

Tạ Lan đã bị sốc. +

Cậu lại chuyển về mấy tấm hình người kia làm. +

Đúng là thế thật. +

Mỗi lần chỉ cần liên quan đến giai điệu chuyển từ nhanh sang chậm, cậu sẽ dùng mấy hợp âm này để tiếp nối theo thói quen, dùng thuận tay rồi, chính mình cũng không nhận ra. +

Cậu tặc lưỡi một tiếng, nhíu mày lại nhìn đoạn văn kia: “‘Ex’ là ý gì?” +

Đậu Thịnh khựng lại: “Dù sao cũng là chửi cậu đấy, không cần phải tìm hiểu quá rõ đâu.” +

(*) ‘Ex’ là viết tắt phiên âm của ‘e xin’ – ố tâm, nghĩa là buồn nôn, tởm lợm. +

“Ồ.” +

Tạ Lan thở dài, lại chuyển về Bilibili, trả lời một câu dưới bình luận hot nhất đang yêu cầu cậu giải thích. +

“Không có đạo nhạc, các bạn có thể đi tra cứu tiêu chuẩn đạo nhạc, đừng bị dắt mũi.” +

Tiêu chuẩn phán định đạo nhạc trong ngành là tám tiểu tiết, đôi khi bốn tiểu tiết có độ tương đồng quá cao cũng sẽ bị phán là đạo. Nhưng hai tiểu tiết này của cậu không hoàn toàn giống hệt, hơn nữa không phải giai điệu chính, chỉ lấy ra để đệm âm, người trong nghề đều hiểu. +

“Thế này là được rồi nhỉ?” Tạ Lan cắn một miếng bánh mì. +

Cậu vẫn rất buồn ngủ, tính toán lên xe ngủ bù một giấc. +

Đậu Thịnh đã chăm chú nhìn bình luận dưới dòng trạng thái kia một lúc, do dự giây lát mới nói: “Hy vọng là vậy.” +

Tuy nhiên sự việc lại không diễn ra như mong đợi. +

Hai ngày nay Hóa và Sinh đều dạy những kiến thức trọng tâm, cộng thêm việc chuẩn bị cho bài kiểm tra Ngữ Văn hàng tuần, cường độ bài vở hơi lớn, Tạ Lan đã không đoái hoài đến việc lên mạng. Đợi đến khi tan học chiều thứ Năm về nhà, cậu có chút bất ngờ khi nhận được liên hệ từ nhân viên chính thức của Thiếu Niên Trên Dây Đàn. +

[Đoạn demo kia bên chúng tôi đã tìm người phân tích so sánh rồi, không cấu thành đạo nhạc, nhưng dư luận đang hơi căng, sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bạn, kiến nghị bạn xử lý một chút đi.] +

[Chúng tôi cũng sẽ đăng một thông báo trên trang web *bắt tay*] +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp bọn họ đang nói về chuyện gì. Cậu thuận tay mở Weibo, phát hiện mấy bài đăng và trạng thái gần đây của mình đã nổ tung rồi. +

[Đạo nhạc Thần S xong thì trốn đi không phản hồi à?] +

[Cậu tưởng câu giải thích kia của cậu là có tác dụng sao?] +

[Không cấu thành đạo nhạc thì có thể phủ nhận bản thân “tham khảo” quá mức à?] +

[Tôi rất thích phong cách của cậu, nhưng không ngờ cậu lại lấy phong cách của người khác, tạm biệt.] +

[Ngày nào cũng ấn vào trạng thái nói chào buổi sáng với Lan cưng, thật sự cạn lời muốn chết, Lan cưng đang chuẩn bị giải thích rồi, không thể cho cậu ấy chút thời gian sao?] +

[Mày sống ở nhà nó à? Sao mày biết nó đang chuẩn bị giải thích chứ không phải chuẩn bị chạy trốn?] +

[Mèo Bé cho một lời giải thích đi, thực sự làm sai thì xin lỗi, fan của Đậu nhìn thấy trong lòng cũng không dễ chịu.] +

Tạ Lan nhíu mày lướt xem nửa ngày toàn là những lời mắng mỏ, lại qua bên Đậu Thịnh xem thử. +

Dưới bài đăng gần đây của Đậu Thịnh cũng bị hỏi, mặc dù âm thanh không nhiều như bên cậu, nhưng cũng khá chướng mắt. +

Việc này đúng là cạn lời. +

Đạo nhạc phối khí rõ ràng là không cấu thành, cái gọi là phong cách tương đồng – Tạ Lan vô cùng xác định, tất cả các bài dán nhãn “tự sáng tác” đã trình diễn sau khi về nước, cậu đã cố gắng “phi phong cách hóa” hết mức có thể. Thời kỳ YouTube là đáy vực của cuộc đời, cậu muốn một sự khởi đầu hoàn toàn mới, một số phong cách cậu vốn dĩ không hề muốn kế thừa. +

Kiểu hắt nước bẩn vô vị này, người hiểu nghề một chút nhìn vào sẽ cười nhạo ngay, giải thích cũng không biết nên giải thích cái gì, chẳng lẽ bắt cậu phải phân tích với mọi người thế nào mới tính là mô phỏng phong cách sao? +

Đậu Thịnh đi tới thở dài nói: “Sắp kiểm tra Văn rồi, sợ cậu phiền lòng nên tớ không nói với cậu. Tớ đã trao đổi với bên phim hoạt hình, lát nữa họ sẽ dán kết quả thẩm định chuyên môn lên trang bình chọn. Lần này rất rõ ràng là bị người ta thuê thủy quân dắt mũi dư luận rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi quần chúng hóng hớt tự mình hiểu ra rồi lắng xuống thôi, tớ cũng sẽ nhờ mấy người bạn đăng vài bài phân tích chuyên môn, tự cậu nói thì không có tác dụng, đổi sang giọng điệu của bên thứ ba sẽ dễ được tin tưởng hơn.” +

Tạ Lan ừ một tiếng. +

Tin nhắn riêng toàn là chửi rủa, đến bước này quả thực có chút ảnh hưởng tâm trạng, cậu lười xem tiếp. +

“Có thể biết là ai đang dắt mũi không?” +

Đậu Thịnh lắc đầu: “Nếu nhìn từ góc độ lợi ích, có khả năng là A Trạch, hoặc là cậu chèn ép tài nguyên thương mại của A Trạch, A Trạch hạ giá chèn ép xuống dưới, đè lên các chủ kênh khác. Tớ đang nhờ người giúp tớ tra rồi, đợi kết quả thôi.” +

Tạ Lan thở dài: “Chỉ đành vậy thôi.” +

Đậu Thịnh qua đây nắn nắn tay cậu: “Tớ thấy cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, thông báo dán lên rồi, kiểu gì cũng sẽ từ từ lật ngược tình thế thôi, cứ thi xong bài kiểm tra Văn ngày mai đã rồi tính.” +

“Ừ.” +

May mắn là bài kiểm tra Văn hàng tuần Tạ Lan làm cũng tàm tạm, thi xong đến thẳng văn phòng thầy Tần dò đáp án, chấm bài làm văn tại chỗ, thầy Tần ước tính sơ bộ có thể được khoảng bảy mươi lăm điểm. +

Tâm trạng Tạ Lan đã tốt hơn một chút, tan học về nhà, trên mạng quả nhiên đã có một số tiếng nói giúp đỡ giải thích, chuyện này dường như dần dần sắp kết thúc rồi, chỉ tiếc là hai ngày nay phiếu bầu trên web tụt lại phía sau Gia Đạt khá nhiều, đoán chừng đã chịu chút ảnh hưởng, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu vốn dĩ cũng không ôm hy vọng quá lớn với vị trí biên soạn chính này. +

Đến tối thứ Sáu, sóng gió sắp qua đi, trong lòng cậu thả lỏng hơn chút, cùng Đậu Thịnh chụp cho Ngô Đồng một bộ ảnh sắc nét, gom đủ chín tấm đăng lên Weibo. +

Ngày thứ Bảy huấn luyện đội tuyển tỉnh cả ngày, Tạ Lan buổi trưa học được một nửa, Xa Tử Minh bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Lan à, chuyện của cậu hình như vẫn chưa xong đâu.” +

“Hả?” Tạ Lan sững sờ. +

Trên màn hình điện thoại của Xa Tử Minh là Weibo của A Trạch, cậu ta thấp giọng nói: “Cậu xem thử đi.” +

Chỉ sau một đêm, trào lưu vừa mới có xu hướng lắng xuống lại nổi lên rồi. +

Lần này đối phương đã đổi một điểm bám víu khác, từ đả kích đạo nhạc, chuyển sang đả kích tác phong am hiểu quy tắc ngầm của ngành “mô phỏng” kiểu lách luật. +

Bài viết lần này ngắn hơn nhiều, câu chữ rất có sức nặng, là một tay lão luyện trong việc dắt mũi dư luận, Tạ Lan đọc xong một lần cũng cảm thấy khá có lý. +

Có lý thì rất có lý. +

Nhưng vấn đề là bài viết này đã chụp cho cậu rất nhiều cái mũ “có tiếng mà không có miếng”. +

Đậu Thịnh cau mày thật chặt: “Kẻ này là quyết tâm muốn chơi chết cậu, cho dù không đưa ra được bằng chứng thép, cũng có thể làm lung lay một lượng lớn khán giả của cậu. Người qua đường sẽ không tìm hiểu sâu sự thật, họ chỉ xem xu hướng thôi. Cái gì kích thích thì tin cái đó, hết cách.” +

Tạ Lan ừ một tiếng, nhớ tới màn hình điện thoại của Xa Tử Minh lúc nãy. +

“Có phải A Trạch đã đứng ra dẫn đầu nói tớ không?” Cậu thuận miệng hỏi. +

Đậu Thịnh khựng lại: “Cũng… không phải…” +

Tạ Lan đã bấm mở trang chủ của A Trạch. +

[@A Trạch Warling: Chạy đi khắp nơi hùa theo dắt mũi dư luận thì thôi đi, còn chạy đến chỗ ông đây lải nhải võ mồm, bị thần kinh hả? +

Từng đứa một chạy đến hỏi tôi thấy thế nào, nói cho các người biết, tôi chỉ có ba chữ: Không cấu thành! +

Thần S trong tầm nhìn đại chúng trong nước chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, lúc này thì từng đứa một lại thành fan lâu năm của Thần S rồi cơ đấy, nói cho các người biết, tự đi mà lật xem sự nghiệp của tôi đã ra bao nhiêu video tri ân Thần S, bớt dùng cái tai trâu mà thẩm định đạo nhạc với tôi. Kết quả giám định chuyên môn bày ra đó, có gì mà phải cố chấp? +

Tạ Lan đỉnh vãi chưởng thì xong chuyện, thừa nhận một người giỏi giang khó khăn thế sao? Không bóc phốt được người ta đạo nhạc, thì quay sang bóc phốt mô phỏng phong cách, tôi xin lạy các ông các bà khán giả của tôi, người qua đường thì tôi không nói, mấy cái kiến thức thường thức cơ bản này tôi đã phổ cập bao nhiêu lần rồi? +

Nếu cách dùng vĩ cũng tính là mô phỏng, cấu trúc biên soạn lúc trầm lúc bổng cũng tính là mô phỏng, nhạc cháy và nhạc buồn cũng tính là mô phỏng nốt, thế thì đéo mẹ cả thế giới này chỉ có vài ba vị tổ sư thôi, các người đừng có hâm mộ ai nữa, cũng không cần theo dõi tôi nữa đâu! +

Còn nữa, tôi bây giờ đang cực kỳ cọc, dưới khu bình luận tốt nhất bớt đối chọi gay gắt với tôi đi đờ mờ, nếu không thì các người chính là đang mô phỏng tôi đấy!!] +

Tạ Lan: “?” +

Cậu cực kỳ chấn động: “Có phải khả năng hiểu tiếng Trung của tớ lại sai rồi không… Người này sao lại lật mặt như thế?” +

Đậu Thịnh hiển nhiên cũng bị dọa không nhỏ, lật đi lật lại xem mấy lần, không chắc chắn nói: “Có lẽ… từng tu luyện nghệ thuật biến mặt của kịch Tứ Xuyên.” +

Tạ Lan trố mắt: “Đó lại là ma thuật phương Đông bí ẩn gì nữa vậy?” +

Sự khó hiểu đeo bám Tạ Lan cả ngày, thậm chí còn vượt qua cả sự chấn động mà đám anti-fan rợp trời dậy đất mang lại cho cậu. +

Điều khó hiểu nhất là A Trạch giống như bị ai đó lên dây cót ma thuật, thế mà lại thật sự ở trong khu bình luận chửi nhau với cư dân mạng đến tám trăm tầng lầu, chiến đấu từ giữa trưa đến tận tối mịt. +

Tạ Lan tan học về nhà rồi mà anh ta vẫn còn đang chửi hăng say. Hình tượng hoàng tử vĩ cầm “Warling” thanh lịch vỡ nát, người ta tặng luôn cho biệt danh “Tay phím A Trạch”. +

Không chỉ có mấy thánh cà khịa qua đường, ấn vào ID Weibo xem thử, trong số những người bị anh ta trực tiếp phản pháo lại còn có mấy fan cứng của cậu ta, kiểu ID có hậu tố “AZ (A Trạch)“. +

Người ngơ ngác không chỉ có Tạ Lan và Đậu Thịnh, mà còn có cả mấy triệu fan của A Trạch. +

[Trạch à, nếu anh bị ai bắt cóc thì chớp mắt cái đi.] +

[Trời ơi, có phải Tạ Lan hack nick anh ấy rồi không?] +

[Có khả năng lắm… Các bác xem Tạ Lan im hơi lặng tiếng bao nhiêu ngày nay, có khi là đi học kỹ thuật máy tính rồi…] +

[Bây giờ tôi không muốn thảo luận Tạ Lan rốt cuộc là tình huống gì, chỉ muốn đưa A Trạch đi khám não thôi, tôi thực sự hơi lo lắng…] +

[Cùng lo lắng… Hay là A Trạch mở livestream đi? Em muốn nhìn thấy anh, đảm bảo anh vẫn bình an…] +

[Nói nhỏ thôi, lần trước đấu lôi đài nhà mình mất mặt lắm, có khi nào A Trạch mắc cái hội chứng Alzheimer gì đó không?] +

[Lầu trên, có phải bạn muốn nói hội chứng Stockholm không?] +

[Alzheimer là bệnh mất trí nhớ ở người già, Stockholm là yêu kẻ bạo hành hoặc tội phạm… Phiền bạn sắp xếp lại tư duy chút đi, ặc.] +

Tạ Lan lướt một mạch xuống dưới, càng lướt càng khó hiểu. +

Tối nay là buổi chơi game xả stress mà Đậu Thịnh đã hẹn trước với fan, coi như là thông lệ hàng tháng của một chủ kênh như anh, tùy tiện chơi một trò chơi cũ, trò chuyện với kênh chat. +

Đậu Thịnh về nhà hâm nóng một bát cháo trong tủ lạnh, húp xì xụp một hơi hết sạch, sau đó uống một viên thuốc dạ dày. +

Tạ Lan có chút lo lắng: “Đi bệnh viện khám xem sao?” +

Đậu Thịnh xua tay: “Giờ không đau, hai hôm trước không uống, sợ tái phát nên uống củng cố thôi.” +

Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cậu livestream đi, tớ về phòng làm đề thi, cậu thấy khó chịu thì nhất định phải gọi tớ.” +

Đậu Thịnh ừ một tiếng. +

Tạ Lan cầm cặp đi lên cầu thang, anh lại từ phía sau gọi với theo: “Tạ Lan.” +

Tạ Lan quay đầu lại, Đậu Thịnh đã đuổi theo tới nơi. +

“Sao thế?” +

“Không có gì.” Đậu Thịnh ngừng một chút, thấp giọng hỏi: “Chỉ là muốn xác nhận lại chút, cậu chắc chắn là không phản hồi à?” +

Tạ Lan ngẫm nghĩ: “Chuyện đạo nhái phong cách này thực sự không thể giải thích được, cho dù để tớ dùng tiếng Anh giải thích, tớ cũng không biết nên nói cái gì, quá là bịa đặt trắng trợn. Chuyện đã đến nước này, đợi mọi người bình tĩnh lại đã.” +

Đậu Thịnh nói: “Nhưng độ hot của cậu sẽ bị ảnh hưởng, không nói đâu xa, vị trí biên soạn chính của Thiếu Niên Trên Dây Đàn lần này coi như bỏ rồi.” +

Tạ Lan thở dài: “Tùy duyên vậy.” +

Cậu thực sự rất muốn cơ hội này, nhưng cho dù không có chuyện lần này, xác suất lớn là cậu cũng không thắng được Gia Đạt. +

Không bằng người ta thì tiếp tục nỗ lực. Cậu thực sự rất có hứng thú với phối khí, ngoài giờ học bỏ chút công sức bổ sung kiến thức nền tảng chuyên ngành cũng không tệ. +

Tạ Lan tiếp tục lên lầu, Đậu Thịnh không đi theo nữa, đi đến đầu cầu thang, Tạ Lan lại quay đầu hít vào một hơi: “Cậu nói xem A Trạch rốt cuộc là địch hay là bạn? Trước đây tớ thực sự cảm thấy chuyện này là anh ta hại tớ, nhưng hôm nay anh ta nói đỡ cho tớ lại rất chân thành.” +

Đậu Thịnh nghe vậy trầm mặc vi diệu: “Nếu gây chuyện sau lưng thì cứ giữ im lặng là được rồi, không đáng để phải lộ diện ra diễn trò, lại còn chửi nhau với fan của mình thành ra như thế thì đúng là não tàn… Tớ thậm chí còn lo lần này anh ta mất fan còn nhiều hơn cậu.” +

Tạ Lan ừ một tiếng. +

“Lần cuối cậu tiếp xúc với anh ta là khi nào?” Đậu Thịnh lại hỏi. +

“Lần livestream trước.” +

Ấn tượng cuối cùng của Tạ Lan về A Trạch chính là lần solo trên livestream đó, cậu diễn tấu xong tất cả các bản nhạc, A Trạch chỉ để lại một câu “Được chỉ giáo rồi” rồi rời đi, sau đó xóa dòng trạng thái đá đểu trước kia, từ đó về sau không hề kiếm chuyện nữa. +

Sau đó mấy đợt video của cậu bùng nổ độ hot, lần nào cũng vừa khéo đè lên lịch cập nhật của A Trạch, nghiền ép A Trạch đến mức không còn manh giáp, nhưng A Trạch chẳng hề ho he tiếng nào. +

Bao gồm cả chuyện quảng cáo cũng vậy, Mr.X lén lút đến nói, báo giá quảng cáo của A Trạch đã giảm xuống một chút, thứ tự vị trí giữa các chủ kênh đứng đầu cùng khu vực rất quan trọng đối với các nhãn hàng. +

Thực ra trận đấu lôi đài đó Tạ Lan đã để lộ rất nhiều thứ, cậu lờ mờ có một suy đoán, có lẽ trong buổi livestream đó A Trạch đã nhìn ra điều gì. +

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là thao tác ngầm sau khi chơi xấu. Thời còn ở YouTube cậu đã từng giao đấu với rất nhiều blogger lớn, lòng người phức tạp, nhất là những kẻ đã leo lên đến đỉnh cao của ngành, mỗi người đều là khối đa diện. +

“Đừng nghĩ nhiều thế nữa, tớ nhờ bạn giúp tớ tra rồi.” Đậu Thịnh an ủi nói: “Lần này bị bôi đen quá rõ ràng, sớm muộn gì cũng tra ra thôi.” +

Tạ Lan gật đầu. +

“Đậu Thịnh.” +

“Hửm?” +

Tạ Lan do dự một chút: “Cậu chưa từng nghi ngờ sao?” +

“Nghi ngờ cái gì?” Đậu Thịnh hơi ngẩn ra: “Nghi ngờ cậu à?” +

Tạ Lan gật đầu. +

“Không có, vĩnh viễn không.” +

Ánh mắt Đậu Thịnh thản nhiên, lại có chút dịu dàng. Anh muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng khẽ nói: “Tớ cảm thấy A Trạch có thể đã biết cái gì đó.” +

Tạ Lan: “Hả?” +

Đậu Thịnh không giải thích câu này, chỉ đi thẳng lên lầu về phòng, vừa mở máy tính vừa nói: “Nhưng cũng chẳng sao cả. Tớ hiểu rõ cậu là người như thế nào hơn bất cứ ai, dù là quá khứ hay hiện tại.” +

* +

Trở về phòng, Tạ Lan vẫn còn hơi ngơ ngác. +

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Đậu Thịnh. +

Tớ hiểu rõ cậu là người như thế nào hơn bất cứ ai. +

Dù là quá khứ hay hiện tại. +

Trong đầu cậu lóe lên rất nhiều ý nghĩ hoang đường, nghe tiếng game truyền ra từ loa phòng bên cạnh, hồi lâu sau, cậu mở Weibo của Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh là một người nói nhiều trên mạng, thời tiết, tâm trạng, đồ ăn vặt bên tay, ống kính mới mua, bài hát hay mới nghe gần đây, Ngô Đồng hôm nay đi vệ sinh không lấp cát… chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ đăng lên Weibo lải nhải với mọi người. +

Tạ Lan do dự giây lát, gõ vào khung tìm kiếm trên trang chủ của anh dòng chữ “Paganini”. +

Hệ thống nhắc nhở: [Không tìm thấy Weibo phù hợp điều kiện] +

Không tìm thấy. +

Nghệ sĩ vĩ cầm mà anh ngưỡng mộ như thế, vậy mà chưa từng nhắc tới sao. +

Tim Tạ Lan run lên, ngón tay dừng lại trên khung nhập liệu, hồi lâu sau mới nhập lại. +

SilentWaves. +

[Không tìm thấy Weibo phù hợp điều kiện] +

Đều không có. +

Khoảnh khắc bị sự thất vọng đánh trúng, Tạ Lan mới nhận ra trong thâm tâm mình rốt cuộc đang mong chờ điều gì. +

Cậu nhìn chằm chằm vào cái avatar hạt đậu đó đến ngẩn người một lúc, khi hoàn hồn lại bỗng nhớ ra, phòng bên cạnh hình như nãy giờ chỉ có tiếng game, Đậu Thịnh không nói gì mấy. +

Cậu đeo tai nghe lên, ấn vào phòng livestream của Đậu Thịnh. +

Trên màn hình lớn là giao diện game, khuôn mặt Đậu Thịnh ở trong khung nhỏ góc dưới bên phải, đầu đeo tai nghe, chăm chú nhìn màn hình chơi game. +

Khác với những buổi livestream bình thường, ấn đường anh hơi nhíu lại, thần sắc có chút lạnh lùng. +

Phong cách bình luận hôm nay không giống mọi khi lắm. +

Mặc dù đa số vẫn đang nói chuyện về game hoặc chọc ghẹo mua vui, nhưng trong đó luôn lẫn vào một số từ ngữ chói mắt. +

[Không giải thích chuyện của Tạ Lan sao?] +

[Tạ Lan có đó không Tạ Lan có đó không Tạ Lan có đó không?] +

[Đậu Tử từng nghe SilentWaves chưa?] +

[Bản phối khí đó đúng là rất giống, hai đoạn bị chỉ trích đạo nhạc đặc biệt giống.] +

[Là hai tiểu tiết chứ không phải hai đoạn… Các người thật là đủ rồi, đã đính chính rồi mà.] +

[Không cấu thành đạo nhạc, nhưng mô phỏng thì chắc chắn có chứ?] +

[Tạ Lan mô phỏng, cậu có biết chuyện không?] +

[Mấy đứa phía trước report hết rồi, đây là phòng livestream của Đậu Tử.] +

[Thích thì xem, không xem thì cút, dắt cái mũi mẹ mày à?] +

[Nhưng Đậu Tử và Tạ Lan bây giờ là một cặp bài trùng, còn không cho người ta hỏi à?] +

Tình thế không ổn lắm, lúc đầu số lượng bình luận nghi vấn còn chưa nhiều, nhưng sau khi hai bên cãi nhau, bình luận tăng vọt, chẳng ai còn xem game nữa, tất cả bình luận đều đang xâu xé nhau. +

Lông mày Đậu Thịnh càng nhíu càng chặt, một lát sau mở miệng thuyết minh vài câu về game, nhưng vẫn không ai để ý. +

Tạ Lan ngồi không yên nữa. +

Cậu không phải là người mới làm truyền thông theo đúng nghĩa, rất rõ ràng loại tai bay vạ gió do cạnh tranh trong nghề này là không thể tránh khỏi, mặc dù phiền lòng nhưng tâm thái vẫn coi như bình tĩnh. So với việc thừa nhận thân phận ở nước ngoài rồi lại phải gắn chặt với quá khứ, cậu thà để mọi người bàn tán một trận còn hơn. +

Nhưng điều kiện tiên quyết là, mọi tổn thất chỉ dừng lại ở bản thân cậu. +

Cậu không thể nhìn Đậu Thịnh vì cậu mà bị quấy rầy. +

Đang định đứng dậy đi sang nói cho rõ ràng, trong tai nghe bỗng truyền đến một tiếng “rầm”. +

Đậu Thịnh dằn mạnh con chuột xuống bàn, thần sắc lạnh lùng, võ sĩ đạo Nhật Bản do anh điều khiển nương theo cú ném chuột này tung ra một chuỗi combo đẹp mắt trên không trung, hiệu ứng rung chuyển, võ sĩ đạo chém một đao ngay mặt phản diện, đánh ra bạo kích. +

[Làm gì mà tiếng to thế?] +

[Streamer đang trút giận lên con chuột à? Đập cho chúng tôi nghe?] +

[Mấy người bị điên à, là để đánh ra chuỗi combo vừa rồi đấy.] +

[Tôi phục rồi, lần đầu xem Đậu Tử livestream hả??] +

[Tối nay sao nhiều anti thế, bực mình thật.] +

[Tôi không phải anti, tôi là fan, tôi cũng thấy cậu ấy đang nổi nóng.] +

Đậu Thịnh liếc nhìn bình luận, mặt không cảm xúc tắt game đi. +

Hồi lâu sau, anh lạnh lùng nói: “Tôi đang cáu đấy.” +

Trong tai nghe rơi vào sự yên tĩnh trống rỗng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dòng điện rất nhỏ. +

Đậu Thịnh nhìn bình luận, đôi mắt đen đó lộ ra cảm giác xa cách khiến người ta thấy lạ lẫm, lại che giấu một tia thất vọng. +

Tạ Lan chưa bao giờ thấy anh dùng ánh mắt như vậy nhìn vào kênh chat, giống như đang nhìn những người hâm mộ kia qua màn hình. +

Hồi lâu sau, anh giơ tay lên, hình như định đưa về phía dạ dày, nhưng đến giữa không trung lại hạ xuống. +

Anh thấp giọng nói: “Hôm nay là buổi livestream của tôi, buổi chơi game vui vẻ cuối mỗi tháng, chỉ có tôi và các cậu. Tiết mục cố định của chúng ta, bất kể Tạ Lan có đến nhà tôi hay không cũng chưa từng thay đổi.” +

“Không nói cái khác, quy tắc phát ngôn cơ bản nhất cũng phải tuân thủ chứ, vào trận đã nói hôm nay chỉ có tôi livestream, chỉ chơi game không nhắc chuyện khác, vẫn còn hỏi, vẫn còn xâu xé, muốn ăn chửi à?” +

Giọng nói của anh trong tai nghe rất thấp, chất giọng trầm khàn lại mang theo một loại khí trường không cho phép nghi ngờ. +

Anh có chút nôn nóng bất an, cựa quậy người, lại một lần nữa đưa tay muốn ôm lấy dạ dày, nhưng giữa đường lại đổi hướng, chỉ uống một ngụm nước. +

Hồi lâu sau anh mới lại mở miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi không muốn cãi nhau với kênh chat, là chủ kênh lâu năm rồi, lúc nào nên bật mic, lúc nào nên giả chết, tôi rất rõ.” +

“Nhưng các người xem, chỉ số nhiệt độ hôm nay chẳng cao hơn bình thường bao nhiêu, điều này nói lên cái gì? Anti-fan hay cái gọi là người qua đường tràn vào chiếm chẳng được mấy phần, vừa nãy mắng tôi cũng có cả fan cũ, đều đeo huy hiệu cả đấy, tôi không mù. Sự việc xảy ra đột ngột, các người có nghi vấn, có tức giận, tôi có thể hiểu. Nhưng vẫn là câu nói đó, đạo nhạc không phải sự thật, mô phỏng phong cách lại càng là thứ hư vô, sở dĩ có ảo giác mô phỏng phong cách là vì 80% ví dụ trong bài bóc phốt đều là cover nhạc mở đầu phim hoạt hình, Tạ Lan vốn dĩ là cải biên dựa trên cơ sở của S, đương nhiên có chỗ giống.” +

Kênh chat lại cãi nhau ầm ĩ, lần này tranh cãi về định nghĩa của mô phỏng phong cách. +

“Nếu đã chạm đến sự trong sạch đạo đức của một số người, vậy thì unfollow tôi đi, tôi không có gì để nói. Là fan mới thì đi đường mạnh giỏi, là fan cũ, duyên phận chưa đủ, tôi rất xin lỗi.” +

Đậu Thịnh dời tầm mắt đi, khựng lại, mở thư mục game ra, có vẻ như muốn chọn một trò chơi khác. +

Thần sắc anh trầm tĩnh như thường, nhưng đôi mắt đen kia lại có chút thất thần, nhìn vào một điểm nào đó trên màn hình đến ngẩn người một lúc lâu, mới lấy lại chút tinh thần tiếp tục chọn game. +

Thứ Đậu Thịnh để ý nhất là người hâm mộ. +

Tạ Lan nhớ rất rõ, từ khi còn chưa thân thiết lắm, Đậu Thịnh đã nhắc đến fan nhà mình rất nhiều lần. +

Anh nói đám người này thích chém gió, thích gây sự, không biết xấu hổ, cứng đầu cứng cổ, lại còn từng đứa một nợ phí IQ. +

Nhưng anh cũng từng nói, fan của anh cũng giống anh, là đám người vô tư nhất trên mạng, rất bao dung, rất tùy hứng, có thể tự tạo drama, nhưng không bao giờ hùa theo người khác. +

Đậu Thịnh chọn nửa ngày, vậy mà lại ấn mở biểu tượng một gã thương nhân béo ú mặt núng nính. +

“Dạ dày hơi đau, không chơi game hành động nữa, đánh hai ván đấu địa chủ rồi tắt live.” +

[Hay là tắt live luôn bây giờ đi.] +

[Tắt live uống thuốc đi, có phải đau dạ dày rồi không, đừng chấp nhặt với kênh chat.] +

[Chửi người không não thật sự không phải fan đâu.] +

[Có phải fan hay không không dựa vào việc theo dõi bao lâu để phán đoán.] +

[Đừng có tẩy trắng nữa được không? Một đứa đạo nhạc một đứa bao che, còn chưa đủ bằng chứng thép à?] +

[Tôi thấy cậu bị lú rồi, bình tĩnh lại suy nghĩ chút đi, cậu mới quen Tạ Lan bao lâu?] +

[Không chửi không bôi đen, chỉ là yêu quý cậu, mong cậu biết giữ gìn danh tiếng, đừng có móc tim móc phổi cho người mới quen biết vài ngày.] +

Đậu Thịnh bỗng nhiên nhíu mày. +

Anh tùy tiện bấm vài cái trên bài, ra bốn con hai, kèm theo một con sáu một con bảy. +

Trong loa bỗng truyền đến giọng nói mặc định của game: “Ra bài kiểu gì thế hả, có biết chơi không đấy?” +

Anh nhíu mày trực tiếp rút dây loa, khựng lại, rồi tắt luôn khung chat trên màn hình của mình. +

“Tắt live đây.” Lần này anh thực sự đặt tay lên dạ dày. +

Chuột đặt trên nút tắt livestream, anh lại dừng lại. +

Ánh mắt dao động, ấn đường nhíu lại mấy lần, rồi lại có chút vô lực thả lỏng ra. +

Hồi lâu sau anh mới thấp giọng nói: “Cảm ơn mọi người quan tâm, vừa nãy tâm trạng tôi cũng không tốt, lời nói hơi nặng.” +

“Khán giả muốn ở lại thì ở lại, muốn đi tôi cũng không cản. Lập trường của tôi sẽ không đổi, tôi quen biết Tạ Lan sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của các cậu, tôi biết cậu ấy là người như thế nào.” +

Vừa dứt lời, giao diện livestream bỗng chốc tối đen. +

[Streamer đang suy ngẫm về cuộc đời, đi xem người khác trước nhé.] +

Tạ Lan lúc này thực sự cảm thấy xót xa khó chịu, nhưng ngoài sự khó chịu, câu nói nhàn nhạt vừa rồi lại cứ quanh quẩn bên tai cậu. +

Tôi quen biết Tạ Lan sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của các cậu. +

Rốt cuộc là ý gì. +

Tạ Lan đột ngột đứng dậy. +

Cậu không muốn đợi nữa, cũng không muốn đoán nữa. +

* +

Tạ Lan xuống lầu dùng nồi nhỏ hâm nóng một cốc sữa cacao, mang sang phòng Đậu Thịnh. +

Cửa phòng khép hờ, cậu gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào, Đậu Thịnh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trên màn hình máy tính vừa khéo hiển thị thông báo gửi trạng thái thành công. +

“Đăng cái gì thế?” Tạ Lan thuận miệng hỏi. +

[@Đậu_Bảnh_Trai_Nhất_Trần_Đời_DM: Tôi tôn trọng Tạ Lan, cũng khẩn cầu mọi người tôn trọng sự thật, đừng bị dắt mũi và cảm xúc cuốn theo. Sắp ba năm rồi, người đi kẻ ở, xin hãy trân trọng nhau.] +

Tạ Lan đọc xong dòng trạng thái này, bên dưới đã có hơn một trăm bình luận. +

Dòng trên cùng viết: Tôn trọng Đậu Tử. +

Bên dưới cũng gần như là những câu trả lời tương tự, thỉnh thoảng kẹp vài câu nghi vấn của anti-fan, nhưng rất nhanh đã bị đẩy trôi mất. +

Đậu Thịnh khẽ thở dài, có chút bất lực nói: “Kênh chat bị dắt mũi rồi, bình luận trạng thái thì đỡ hơn nhiều, trong fan của tớ cũng có mấy đứa trẻ trâu kém thông minh, phải tốn chút thời gian cho bọn nó tìm não về đã.” +

Tạ Lan ừ một tiếng: “Xóa đi.” +

“Hả?” Đậu Thịnh kinh ngạc nhìn sang: “Xóa á?” +

“Ừ.” +

Tạ Lan kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu dùng điện thoại nhanh chóng đăng một dòng trạng thái. +

[@Tạ_Lan_EM: Ngày mai sẽ đăng video làm rõ, tôi chuẩn bị chút đã.] +

“Cậu định đăng video?” Đậu Thịnh ngẩn ra, chuyển sang nhíu mày bất lực: “Hơi qua loa rồi, để lại loại video này cảm quan không tốt lắm đâu.” +

Tạ Lan nhìn anh một lúc, thấp giọng nói: “Không dùng tài khoản này đăng.” +

Trong phòng yên tĩnh vi diệu một hồi. +

Tạ Lan chăm chú nhìn Đậu Thịnh, nhìn thấy trong mắt Đậu Thịnh lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại là sự yên bình lâu dài, ánh mắt khẽ động, lại mang theo vài phần tình cảm nào đó mà có lẽ cậu chưa từng hay biết. +

Trong hoảng hốt cậu bỗng nhớ tới rất lâu về trước, ngày đầu tiên cậu bị dỗ dành kéo bản H.Blood trên livestream, Đậu Thịnh đứng ở cửa nhìn cậu, cũng là ánh mắt như thế này. +

Hồi lâu sau, Đậu Thịnh nhàn nhạt nhếch khóe môi, ừ một tiếng: “Tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu.” +

“Nhưng…” Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Tớ không mong cậu vì tớ mà thỏa hiệp. Bảo vệ bạn trai của mình, san sẻ và gánh vác một chút, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” +

Tạ Lan nghe vậy cụp mắt cười cười: “Vậy tớ cũng nói câu này. Bảo vệ bạn trai của mình, cũng là việc nghĩa chẳng thể chối từ của tớ.” +

“Cậu xem video của tớ rồi đúng không.” Giọng Tạ Lan rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. +

Đậu Thịnh không lên tiếng, một lát sau ngón tay đặt trên đùi anh cử động, sờ lại con chuột, mở trang Twitter lên. +

Avatar ở góc trên bên phải là một chiếc lá ngô đồng nhỏ xíu, ID: QZFXR. +

Tạ Lan nhìn cái nick đó ngẩn ngơ rất lâu. 1

Cậu tưởng rằng đã đoán trúng chân tướng, lại không ngờ chân tướng còn dịu dàng hơn cả sự mong đợi của cậu. +

Đậu Thịnh bỗng nhiên cười cười: “Cậu chưa từng nghi ngờ cái nick này sao?” +

Tạ Lan ngơ ngác: “Chưa…” +

“Tớ đã gửi cho cậu bao nhiêu là ám thị rồi mà, nuôi hai con mèo, một con bắt sâu cho con kia gì đó…” Đậu Thịnh vừa nói, vừa thuận tay gõ lên bàn phím mấy chữ cái đầu của tên mình: “Nhìn là biết cậu chưa từng học thuộc bài thơ ‘Thất Bộ Thi’ *, nấu đậu để làm canh, lọc đậu lấy nước ngọt. Cành đậu đốt dưới nồi, hạt đậu khóc trong nồi. Nếu cậu nhập mấy chữ cái này, là có thể đoán ra là tớ rồi.” +

Năm ký tự QZFXR được nhập vào, máy tính tự động gợi ý: Cành đậu đốt dưới nồi (Quji zai fuxia ran). +

(*) Thất Bộ Thi (Bài thơ bảy bước): Tương truyền do Tào Thực làm trong 7 bước chân để tránh bị anh trai Tào Phi bức hại. Câu thơ “Cành đậu đốt dưới nồi” ám chỉ việc anh em cùng dòng máu (đậu và cành đậu) lại hại nhau. Ở đây Đậu Thịnh dùng ID này (QZFXR) như một sự ẩn dụ về cái tên và hoàn cảnh của mình. +

Đậu Thịnh thở dài nhẹ nhõm: “Cái tên hơi trẻ trâu, cho nên dùng câu trước. Nhưng lúc đặt cái tên dở hơi này tớ thực sự rất buồn, hồi bố tớ mới mất, tớ chính là một hạt đậu bị bỏ vào chảo dầu chiên nấu đến mức hu hu khóc lóc thảm thương.” +

Anh mở miệng nói nhẹ bẫng, còn mang theo chút đùa giỡn tự giễu nhàn nhạt. +

Nhưng Tạ Lan đã sớm có thể nhìn thấu người trước mắt này. +

Bóc tách lớp vỏ bọc lơ đãng, lười biếng, bất cần đời, phóng túng nhân gian kia ra. +

Giấu trong tim anh, là hạt đậu mềm mại đó. +

Không biết tại sao, cậu bỗng nhớ tới hai ba năm trước, ngày đầu tiên cậu chú ý đến tin nhắn riêng của QZFXR. +

Nguyên văn đã quên rồi, đại khái là nói, tôi đã lựa chọn kỹ càng trên cây ngô đồng cạnh nhà, chọn được một chiếc lá có hình dáng rất giống trong video của cậu, đem đi làm thành mặt dây chuyền, treo lên cặp sách, chuẩn bị mang đi học. +

Lúc đó cậu cảm thấy người hâm mộ này rất đáng yêu, cho nên đã gửi một biểu tượng “chiếc lá” có sẵn của Apple, còn dùng tiếng Trung chưa thành thạo lắm ghép vần: Mỗi ngày đều vui vẻ. +

Đầu óc Tạ Lan trống rỗng hồi lâu, cho đến khi Đậu Thịnh đưa tay qua, mười ngón tay đan chặt vào bàn tay đang đặt trên đùi của cậu. +

“Nhưng…” Cậu mờ mịt nói: “Trên Weibo cậu chưa từng nhắc đến người tên SilentWaves…” +

Đậu Thịnh nghe vậy cười cười: “Cái này, tớ đã nói với cậu từ rất sớm rồi mà.” +

Anh ấn mở mục yêu thích, mở trang chủ YouTube của SilentWaves lên. +

“Cậu là bộ sưu tập riêng của tớ.” +

“Cho nên không thể chia sẻ với người khác.” +

——- +

  +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười: “Cảnh báo phía trước, cảnh báo phía trước.” +

Trứng Đậu: “Gõ Bàn Phím bảo chương này là bóc lớp da thứ nhất, chương sau bóc lớp da thứ hai.” +

Trứng Lười: “Chị ấy đáng sợ quá đi, chị ấy định bóc da ai?” +

Trứng Đậu: “Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)