Chương 66: Bước ngoặc

“Đi đi, còn đứng lại đây làm gì nữa?” +
Mọi người trong phòng bệnh đều bất động. Hạ Tri Tùng chờ đợi một lúc, đôi mắt vằn tia máu khẽ chuyển động, hắn hất chăn định ngồi dậy: “Muốn tôi phải xuống giường tiễn mọi người sao?” +
Động tác của hắn rất chậm, mồ hôi không ngừng chảy ra vì đau đớn. Đôi mắt màu hổ phách ấy đã mất đi thần sắc, hoàn toàn là một vẻ tuyệt vọng đến chết chóc. +
Mới vào viện vài ngày mà Hạ Tri Tùng đã gầy đi đến đáng sợ, còn gầy hơn cả hồi cấp ba, khiến người ta nhìn mà đau thắt lòng. +
Ngụy Viễn đã tư vấn bác sĩ từ trước, việc nửa thân dưới còn cảm nhận được đau đớn là tín hiệu tốt, chứng tỏ vẫn còn bước ngoặt. Sau này điều trị tốt kết hợp phục hồi chức năng thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thường ngày. +
Chỉ là trạng thái hiện tại của Hạ Tri Tùng không ổn, hắn như đã hoàn toàn từ bỏ bản thân, không chịu tiếp nhận trị liệu. Bạn nhỏ này vốn đã có khuynh hướng tự hủy hoại, sau tai nạn lại càng trở nên trầm trọng hơn. Ngụy Viễn hiểu hắn đang nghĩ gì, lòng tự trọng của hắn không cho phép mình trở thành người tàn phế, thà chết còn hơn là sống tàn phế cả đời. +
Ngụy Viễn vô thức tiến lên vài bước, giữ lấy người đang định gượng dậy. +
Bàn tay anh nắm lấy thật lạnh lẽo. +
Hạ Tri Tùng sững sờ trong giây lát, sau đó mạnh bạo hất tay anh ra, không chịu nhìn vào mắt anh. +
“Có thể để tôi yên tĩnh một chút không.” Hạ Tri Tùng kích động, “Tất cả đi hết đi có được không? Tôi thực sự rất mệt rồi, đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa!” +
“Anh không đi, bên cạnh em không thể thiếu người.” +
“Không đi? Trước đây anh đi dứt khoát lắm mà, giờ còn giả vờ cái gì?” Hạ Tri Tùng nén cơn đau kịch liệt mà gào thét. Hắn vốn luôn là một thằng nhóc hay gào thét quấy khóc, nhưng từ nhỏ đã bị ép phải khép kín mình, đến nói to cũng không được phép, “Giờ thấy tôi tàn phế rồi, thấy tôi đáng thương nên muốn quay lại chăm sóc phải không? Tôi là con chó nhỏ anh tùy tiện vứt bỏ bên đường chắc? Không đúng, đến con chó nhỏ còn có chỗ để ở, còn tôi thì không.” +
“Còn cả mọi người nữa.” Hắn hít một hơi thật sâu, nén lại vị tanh ngọt nơi cổ họng, “Hạ Lương, ông chẳng phải đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi sao? Tôi đã không còn là con trai ông nữa rồi, ông còn đến đây làm gì? Dì Quan, để một mình Tiểu Tịch ở nhà thật sự ổn sao? Hai vợ chồng dì mau về mà chăm sóc đứa con ruột của mình đi. Đừng quản tôi nữa, cứ…” +
Giọng Hạ Tri Tùng nhỏ dần, “Cứ để tôi lại đây là được, tôi sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để chết.” +
Lời vừa dứt, một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn. Hạ Tri Tùng không thể tin nổi mà ôm lấy bên má nóng bừng, nhìn người cha đang thịnh nộ: “Phải, giờ ông có thể đánh chết tôi rồi đấy, chẳng phải ông vẫn luôn đánh tôi từ nhỏ sao?” +
Quan Lệ bịt miệng, không dám tin những lời này lại thốt ra từ đứa trẻ vốn ngoan ngoãn này. Bà tựa vào vai chồng, nước mắt chảy dài không dứt. +
Hạ Lương ôm lấy vợ, mắng nhiếc con trai: “Hạ Tri Tùng, mày điên thật rồi! Tao bỏ cả một dự án lớn để đến thăm mày, dì mày nhận được tin là chạy đến ngay, anh trai mày thì đứng đợi dưới lầu suốt, vậy mà mày đối xử với bọn tao bằng thái độ này? Tao nói không sai, mày đúng là loại vô dụng, y hệt mẹ mày!” +
“Chú Hạ!” Ngụy Viễn cau mày, “Chú nói vậy không phải quá đáng lắm sao? Tùng Tùng đang bệnh, chú nhất thiết phải nói những lời như thế à?” +
Hạ Lương cười lạnh: “Cậu chịu đựng được nó thì cậu đi mà chăm sóc nó.” +
Tim Ngụy Viễn thắt lại, anh nhìn người trên giường bệnh. Hạ Tri Tùng nằm nghiêng mặt đi, hoàn toàn không thấy rõ biểu cảm. +
Tiếng cãi vã quá lớn khiến bác sĩ chủ trị và y tá cùng vào phòng, yêu cầu họ rời đi ngay lập tức để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Hạ Tri Tùng vẫn luôn giấu mặt, cho đến phút cuối Ngụy Viễn vẫn không nhìn thấy dáng vẻ của hắn. +
Cái tát đó có nặng không, trên mặt có để lại dấu vết gì không, Ngụy Viễn hoàn toàn không biết. +
“Tiểu Viễn, Tùng Tùng phải làm sao đây? Quan hệ giữa hai đứa chẳng phải là tốt nhất sao, tại sao đến cả con mà thằng bé cũng không muốn gặp?” Quan Lệ hỏi. +
“Chúng con… cãi nhau ạ.” +
“Cãi nhau?” Quan Lệ lau nước mắt, “Tiùng Tùng không phải hạng người như vậy, tại sao nó lại nói năng như thế? Còn đôi chân của nó nữa, đứa trẻ này rốt cuộc phải làm sao đây?” +
“Cứ tìm cho nó một người hộ lý, sống được thì sống, không sống được thì chết quách đi cho xong.” Hạ Lương lạnh lùng nói. +
“Mẹ, Tiểu Châu cũng đang ở bệnh viện này, để con xem em ấy có giúp quan sát tình hình của Tùng Tùng được không. Em ấy bị thương không quá nặng, nhất định có thể đứng lên được.” Đột ngột xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngụy Viễn nhất thời cũng có chút mất phương hướng, “Chỉ là vết thương của Tùng Tùng có chút kỳ lạ.” +
“Mẹ đã sớm dặn dò Tùng Tùng rồi, mô tô quá nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn.” Quan Lệ sụt sịt mũi, “Chuyện của Tùng Tùng mẹ và chú Hạ sẽ quan tâm nhiều hơn. Thằng nhóc này mẹ nhìn nó lớn lên, nó ngoan nhất mà, sao lại thành ra thế này?” +
“Chính cậu là người đã dạy con trai tôi lái mô tô.” +
Hạ Lương chĩa mũi nhọn về phía anh. Ngụy Viễn từ lâu đã nghĩ đến ngày này, ngày anh trở thành bia đỡ đạn cho mọi tội lỗi. Dù sao mô tô cũng là do anh dạy Hạ Tri Tùng, anh cũng tính là một trong những kẻ thủ ác. +
“Ngụy Viễn, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì tôi không muốn biết. Nhưng con trai tôi từ khi đến chỗ cậu bắt đầu buông thả bản thân, kháng lệnh của tôi, không đi con đường tôi đã dọn sẵn cho nó, để rồi nhận lấy kết cục hôm nay.” Hạ Lương nghiêm giọng, “Chuyện này không thể không liên quan đến cậu.” +
“Chú Hạ, chú đã bao giờ nghĩ xem Tùng Tùng thích sống cuộc đời như thế nào chưa?” Ngụy Viễn nói, “Lúc nhỏ em ấy hẳn là rất năng động, tại sao em ấy lại biến thành thế này, chú có từng cân nhắc nguyên nhân không?” +
Hạ Lương hừ lạnh một tiếng. Ông nhớ lại thằng bé mười mấy năm trước chỉ cao đến bắp chân mình, khi đó nó còn mũm mĩm, thích cầm bút sáp màu vẽ khắp nơi. Sau đó khi đứa trẻ lớn hơn một chút, nó leo lên chiếc đại dương cầm mà Trương Nguyệt đặt ở phòng khách, những ngón tay ngắn nhỏ nhấn xuống phím đàn. Khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên, ngôi nhà này dường như cũng bớt đi phần ngột ngạt. +
Ông từng bế đứa trẻ trong lòng, tung nó lên cao. Ông đã từng muốn làm một người cha tốt, bồi dưỡng đứa con của riêng mình. Nhưng khi đứa trẻ càng lớn càng giống người đàn bà mà ông căm ghét, ông bắt đầu dần ngó lơ nó. Ông vứt đi bút màu của nó, thay bằng những cuốn sách giáo dục sớm. Ông dọn chiếc đàn piano đi, biến ngôi nhà trở nên trống rỗng. +
Ông chọn cách khiến đứa trẻ trở nên cổ hủ giống hệt mình, dường như làm vậy thì nó mới giống con của ông hơn một chút. +
“Ông xã, anh không thể trách Tiểu Viễn. Tiểu Viễn luôn chăm sóc Tùng Tùng, nó không có lỗi.” Quan niệm giáo dục của Quan Lệ luôn khác với mọi người, bà không muốn con cái chịu quá nhiều áp lực, bà cho rằng Tùng Tùng chỉ cần có thứ mình thích là được. +
“Cậu nói cậu sẽ chăm sóc Hạ Tri Tùng?” Hạ Lương hỏi. +
“Tôi sẽ làm.” +
Hạ Lương nhìn sâu vào người trước mắt. Vài năm trước ông đã từng hỏi, Hạ Tri Tùng vốn không phải em ruột, có nhất thiết phải làm đến mức này không? Bây giờ ông vẫn muốn hỏi câu đó, có cần thiết phải làm đến thế không? +
“Cậu vừa nói vết thương của Hạ Tri Tùng có điểm kỳ lạ, là ý gì?” Hạ Lương hỏi. +
“Xe đua của em ấy đã bị người ta động tay chân, tôi đã có được đoạn phim giám sát. Kẻ chủ mưu vẫn chưa xác định, nhưng chắc chắn những kẻ trong đội đua biết nội tình. Tôi sợ rút dây động rừng nên chưa báo cảnh sát ngay.” +
Hạ Lương suy nghĩ một hồi: “Gửi video cho tôi, tôi sẽ tìm người giải quyết.” +
… +
Tiếp theo đó hai ngày, Ngụy Viễn thỉnh thoảng lại lượn lờ ngoài phòng bệnh, bắt chuyện với các cô y tá để lấy lòng, nhằm tranh thủ thêm chút thời gian thăm bệnh. Hạ Tri Tùng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), vốn dĩ có thể chuyển phòng sớm hơn, nhưng vì trạng thái của hắn thực sự không tốt nên phải ở lại quan sát thêm vài ngày. +
Phòng bệnh mỗi sáng và chiều có nửa tiếng thăm nuôi, anh dùng “mặt dày” của mình kéo dài thêm được mười phút. +
Tuy nhiên, sau khi vào trong anh cũng chỉ có thể nhìn thấy gáy của Hạ Tri Tùng. Hạ Tri Tùng căn bản không thèm nói với anh câu nào, phòng ICU cũng không cho phép làm ồn, y tá thường xuyên đi tuần tra và yêu cầu anh giữ im lặng. +
Ngắm gáy suốt bốn mươi phút, anh cũng thấy vô vị. +
Ngụy Viễn hễ có thời gian là chạy sang khu khám bệnh, một là để tư vấn các vấn đề liên quan đến gãy cột sống, hai là tìm Vu Thanh Châu để nắm tình hình nội bộ. +
“Tình hình rất tệ, vết thương là một chuyện, vấn đề là trạng thái tinh thần.” Vu Thanh Châu lắc đầu, “Nó không chịu ăn, cũng không chịu uống, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì, cơ thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.” +
“Đã bao nhiêu ngày rồi mà em ấy không chịu ăn lấy một miếng cơm?” +
“Đúng vậy, không chịu ăn, mà cũng không thể cưỡng ép đút cho nó.” Vu Thanh Châu nói, “Anh à, em thấy sắc mặt anh cũng không tốt, dạo này anh không ngủ được à?” +
“Không ngủ được.” Trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao anh có thể ngủ ngon được cơ chứ. +
“Chậc, cái thằng phế vật Hạ Tri Tùng này.” Vu Thanh Châu tỏ vẻ khinh miệt, “Hồi cấp ba đã cái đức hạnh này rồi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy. Chẳng phải chỉ là va chạm vào thắt lưng thôi sao, cứ làm như sắp chết đến nơi ấy? Còn làm anh lo lắng đến mức này! Đúng là đồ không biết tốt xấu!” +
“Haizz.” Ngụy Viễn cũng chẳng biết nói gì hơn, tâm lý của Hạ Tri Tùng đúng là không bình thường cho lắm. +
“Anh kế của em chuyên về mảng đó, ở nước ngoài cũng có chút uy tín, về nước là để học hỏi thêm phương pháp điều trị của Trung Hoa.” Vu Thanh Châu suy nghĩ một chút, “Để em giúp anh đi hỏi thử.” +
“Được chứ, hôm nào anh mời hai đứa đi ăn một bữa.” +
“Mời anh ta làm gì? Mời em là được rồi.” Vu Thanh Châu đứng dậy, “Em đi xem cậu ta thế nào. Anh đi mua chút gì đó dễ nuốt đi.” +
“Em đi á?” Ngụy Viễn có chút nghi ngờ. Hai đứa này hồi cấp ba chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung, liệu có lao vào đánh nhau ngay trong phòng bệnh không? +
“Tin em đi, ở nước ngoài em gặp đầy mấy đứa thanh thiếu niên kiểu này rồi, em có khối cách trị tụi nó.” Vu Thanh Châu tràn đầy tự tin, “Tuyệt đối không vấn đề gì!” +
Ngụy Viễn tìm kiếm mấy tiệm cháo gần đó, đặt loại cháo phù hợp với khẩu vị người bệnh rồi lái xe đi lấy. +
Lúc xách cháo quay lại cửa phòng bệnh, anh vừa vặn đụng mặt Vu Thanh Châu mặt mày đỏ gay, phía sau còn có anh kế của cậu ta. +
Nghe người ta nói Vu Thanh Châu vào phòng bệnh cãi nhau với Hạ Tri Tùng bị phát hiện, y tá khuyên ngăn thế nào hai người cũng không chịu đình chiến. Ngẫu nhiên lúc đó bên cạnh Hạ Tri Tùng không có người thân nào, y tá đành phải gọi điện cho bác sĩ hướng dẫn thực tập của Vu Thanh Châu. +
Vị bác sĩ đó liền phái anh kế của Vu Thanh Châu đến, mắng cho cậu ta một trận tơi bời. +
Và thế là, cảnh tượng này đập ngay vào mắt Ngụy Viễn. +
“Anh, Hạ Tri Tùng đúng là đồ thần kinh.” Vu Thanh Châu nhớ lại cảnh tượng trong phòng bệnh lúc nãy, không nhịn được mà nhổ nước bọt, “Chẳng biết lấy đâu ra sức mà cãi nhau hăng thế.” +
Ngụy Viễn đoán Vu Thanh Châu cũng chẳng chiếm được ưu thế gì chỗ Hạ Tri Tùng nên rất thông cảm. +
“Tôi đã tìm hiểu tình hình bệnh nhân, các phim chụp hai ngày qua tôi đều đã xem. Tình hình không hề tồi tệ, sau khi điều trị bảo tồn có thể khôi phục đến 80% chức năng.” Người đàn ông ngoại quốc nói, “Nhưng trước tiên anh phải khiến cậu ấy chịu tiếp nhận trị liệu, điểm này là quan trọng nhất.” +
80%, đây đã là một kết quả cực kỳ lý tưởng rồi. +
Ngụy Viễn vội vàng đồng ý, làm thủ tục đăng ký tại quầy y tá rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh. +
Người trong phòng nghe tiếng động liền quay đầu lại. Hắn nhìn người vừa bước vào, không trốn tránh nữa mà đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Ngụy Viễn nhìn thấy khẩu hình theo bản năng của hắn, đó là một chữ “Anh ơi”. +
“Em đói rồi.” +
“Anh mua cho em cháo ngọt, cũng mua cả cháo mặn nữa, em muốn ăn loại nào?” Ngụy Viễn rất xúc động, bao nhiêu ngày rồi, đây là lần đầu tiên Hạ Tri Tùng chủ động nói chuyện với anh. +
“Em đều muốn ăn, em đói lắm.” +
Ngụy Viễn mở nắp, bưng bát cháo đến bên giường, thổi nhẹ thìa cháo còn nóng hổi rồi đưa đến bên môi hắn: “Đây là quán em thích nhất, em nếm thử xem mùi vị có thay đổi không?” +
Hạ Tri Tùng há miệng, chậm rãi húp hết thìa cháo: “Ngon lắm, em muốn nữa.” +
Ngụy Viễn không dám cho ăn quá nhiều, mỗi loại cháo chỉ cho hắn nếm vài miếng, số còn lại để dành đến tối. Anh hạ thấp giường cho Hạ Tri Tùng nằm xuống, giúp hắn tém lại chăn màn. +
“Xin lỗi anh.” +
“Tại sao lại xin lỗi?” Sống mũi Ngụy Viễn cay cay, anh cũng muốn khóc rồi. +
“Anh ơi, hai hôm trước em không cố ý nói những lời đó đâu.” Hạ Tri Tùng cúi đầu, “Anh ơi, em… em thực sự còn có thể đứng lên được không?” +



Ủa hình như nó bị lặp lại với chương sau á (・・)?