Chương 65: Tai nạn

“Đừng quản tôi nữa.” +
Trong căn phòng bệnh rộng lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm lặp đi lặp lại của người nằm trên giường. +
Hạ Tri Tùng đã tỉnh lại được ba ngày, và suốt ba ngày qua hắn từ chối gặp bất kỳ ai, từ chối ăn uống, từ chối tiếp nhận trị liệu. +
Bạch Cảnh lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, kể từ khi Hạ Tri Tùng xảy ra chuyện, y chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon. Tay đua chủ lực của đội bị gãy cột sống, nhà tài trợ bỗng nhiên lật lọng, từ chối cung cấp kinh phí hỗ trợ. +
Nhưng điều khiến y không thể chịu đựng nổi nhất là kẻ thủ ác gây ra thương tích cho Hạ Tri Tùng lại ẩn mình ngay trong đội đua – có kẻ đã động tay động chân vào xe, lại còn qua mặt được cả mắt y để đưa chiếc xe đầy vấn đề đó lên sàn đấu. +
Thằng nhóc này vì tin tưởng y mới giao mô tô vào tay y, vậy mà y lại gây ra sai lầm lớn, hại cậu ấy đến nông nỗi này… +
“Tiểu Hạ, cậu ăn chút gì đi. Cứ không ăn thế này thì cơ thể cậu làm sao chịu đựng nổi!” +
“Vậy thì chết đi cho rồi, tôi bây giờ và chết rồi thì có gì khác nhau sao?” Thân dưới của hắn đã mất cảm giác, ngoại trừ những cơn đau dữ dội thì không còn cảm nhận được gì nữa. Chẳng bao lâu nữa cơ bắp sẽ teo đi, đôi chân của hắn sẽ ngày càng ngắn lại, cuối cùng biến thành hai khúc gỗ khô khốc. +
Nghe bác sĩ nói, nếu hồi phục không tốt, rất có thể hắn sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, cả đời này chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. +
Hắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế, một kẻ tàn tật ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng không thể tự chủ. +
Hắn vừa mới bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, chỉ vài ngày nữa là tham gia vòng phỏng vấn thứ hai của trường. Vào thời điểm then chốt như vậy, hắn lại phải nằm trên chiếc giường này để chờ chết. +
“Đi đi, đừng quản tôi.” +
“Tiểu Hạ…” Bạch Cảnh lẩm bẩm. +
“Thật đấy, tôi nói thật đấy anh Bạch Cảnh.” Hạ Tri Tùng vùi mặt vào gối, không muốn nhìn thấy bất kỳ biểu cảm thương hại nào. Tại sao hắn phải chịu khổ cực thế này, tại sao lại để hắn đắm mình trong ánh mắt đồng cảm của tất cả mọi người. +
“Cậu đã liên lạc với bố mẹ chưa?” Bạch Cảnh hỏi. +
Hạ Tri Tùng vùi đầu sâu hơn, không muốn giao tiếp. +
“Hay để tôi liên lạc với anh trai cậu nhé.” +
“Đừng liên lạc với anh ấy! Anh Bạch Cảnh, anh đừng nói cho anh trai tôi biết.” Hạ Tri Tùng theo bản năng muốn ngồi dậy, cái cựa mình này khiến thân dưới của hắn đau như bị xé rách. Trong ngần ấy người, hắn duy nhất không muốn để anh biết. Anh trai vốn dĩ đang giận dỗi hắn, nếu biết hắn đã thành người tàn phế, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn nữa. +
Anh trai đã chăm sóc hắn từ ba năm trước, bao nhiêu năm trôi qua, bản thân hắn chẳng hề tiến bộ chút nào, vẫn cần đến sự chăm sóc của anh. +
“Một mình cậu không được đâu, tôi… tôi không thể bỏ mặc cậu một mình trong bệnh viện được.” Bạch Cảnh nói năng lộn xộn. +
“Có bác sĩ mà, tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ.” +
Ánh mắt hắn quá đỗi ảm đạm, ảm đạm đến mức Bạch Cảnh không nỡ nhìn thẳng. +
“Cháo tôi để trên bàn, đói thì ăn.” Bạch Cảnh quay lưng đi, không dám đối diện với đôi mắt của Hạ Tri Tùng nữa, “Tiểu Hạ, hãy phối hợp trị liệu, cậu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Mọi người trong đội đều đang đợi cậu quay về đấy.” +
Hạ Tri Tùng cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn theo bóng lưng kia: “Anh Bạch Cảnh, anh không có chuyện gì giấu tôi chứ?” +
“Tôi thì có chuyện gì giấu cậu được?” Lòng bàn tay Bạch Cảnh nắm trên nắm cửa khẽ đổ mồ hôi, “Cậu nhất định phải nghe lời bác sĩ, đừng lo lắng về viện phí, tôi có tiền.” +
Nói xong, Bạch Cảnh quay đầu nhìn người trên giường bệnh: “Tiểu Hạ, cậu nhất định sẽ khỏe lại.” +
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, căn phòng lại rơi vào sự im lặng như chết chóc. +
Hạ Tri Tùng quẹt đi giọt nước mắt khô khốc, nhìn về phía cửa sổ. +
Chiếc Ducati đó là xe của hắn, là đứa con của hắn, không ai hiểu chiếc xe đó hơn hắn. Ngay khi vừa lên đường đua, hắn đã cảm thấy má phanh có chút kẹt, vì thế đã đặc biệt giảm tốc độ ở các khúc cua. +
Sau khi gồng mình qua vài khúc cua, má phanh ngày càng khó kiểm soát. Đồng đội đi song song dường như phát hiện ra xe hắn có vấn đề, khi qua khúc cua số 7 đã cố tình ép sát hắn, để không gây ra tai nạn, hắn chỉ còn cách chọn né ra phía ngoài. +
Cũng chính vào thời khắc đó, má phanh hoàn toàn mất kiểm soát. Chiếc xe của hắn lật nhào, hắn bị văng ra khỏi đường đua, nửa thân dưới va đập cực mạnh vào bức tường bảo vệ. +
Nhiệm vụ kiểm tra mô tô vốn luôn do Bạch Cảnh đảm nhận, việc xảy ra sự cố chỉ có thể là do Bạch Cảnh không kiểm tra kỹ lưỡng. Hoặc có lẽ, một kẻ nào đó mà Bạch Cảnh tin tưởng đã chạm vào chiếc xe, làm lỏng má phanh. +
Ngay vừa rồi, nỗ lực thử lòng Bạch Cảnh của hắn đã thất bại. Bạch Cảnh chọn cách duy trì cái vẻ thể diện giả tạo của các thành viên trong đội, bỏ rơi một kẻ vô dụng như hắn. +
Có lẽ một khi đã đi, Bạch Cảnh sẽ không bao giờ quay lại nữa. +
… +
“Có tra ra được gì không?” Ngụy Viễn hỏi. +
Sau khi nhận được tin Hạ Tri Tùng gặp nạn, Ngụy Viễn đã ngay lập tức hỏi thăm người bạn làm việc trong cục cảnh sát. Vụ tai nạn này dường như có một bàn tay lớn đang thao túng, người bạn kia bị cấp trên ra lệnh giữ kín miệng, ngay cả băng ghi hình giám sát cũng không thể trích xuất. +
Ngụy Viễn khẩn cấp liên lạc với Lâm Sấm. Nhờ ông cụ nhà họ Lâm ra mặt giúp đỡ, cuối cùng họ cũng có được đoạn phim giám sát ngày hôm đó. +
“Vụ tai nạn của em trai mày đúng là có người nhúng tay vào.” Lâm Sấm gửi đoạn video qua, “Kẻ đó tên là Hạ Dương, người bản địa thành phố Z, bố mẹ là công nhân bình thường. Hắn nợ nần chồng chất, nhưng hai ngày trước đã thanh toán sạch sẽ rồi.” +
“Có vấn đề. Phía ban tổ chức đã kiểm tra chưa?” Ngụy Viễn nói. +
“Tao đang giúp mày tiếp tục tra. Chuyện này không đơn giản đâu, tao thấy ban tổ chức và đội đua kia cá mè một lứa cả thôi.” Lâm Sấm nói, “Em trai mày sao rồi, mày đã vào bệnh viện thăm nó chưa?” +
Nhắc đến chuyện này, Ngụy Viễn lại bắt đầu đau đầu. Ở bệnh viện anh có rất nhiều người quen, có thể giúp anh vào phòng chăm sóc đặc biệt để nhìn một chút, nhưng Hạ Tri Tùng cực kỳ bài xích việc gặp người khác. +
Sau khi xảy ra chuyện, Hạ Tri Tùng không hề liên lạc với anh. Theo tính cách của bạn nhỏ này, chắc chắn là không muốn để anh biết. +
“Tao liên lạc với ba em ấy rồi, bên cạnh em ấy không thể không có người.” Ngụy Viễn thở dài, “Tao không tin tưởng những đứa ở bên cạnh nó lúc này.” +
“Em trai mày đã bị thương đến mức này rồi, làm anh như mày mà không đi sao?” Lâm Sấm nói, “Chẳng phải mày bảo ba mẹ nó đều đối xử không tốt với nó à? Mày mà yên tâm để ba nó vào bệnh viện chăm sóc sao?” +
“Tất nhiên là không yên tâm rồi.” Ngụy Viễn đứng dậy, bước vào khu nội trú, “Cho nên hai ngày nay tao đều túc trực ở cổng bệnh viện, đề phòng có tình huống bất ngờ.” +
Lâm Sấm hoàn toàn cạn lời với cái người đối diện. Đã lo lắng cho em trai đến thế, tại sao lại cứ phải trốn tránh giấu giếm? Hạ Tri Tùng làm sao biết được Ngụy Viễn đã làm những gì sau lưng hắn. +
… +
Cúp điện thoại, Ngụy Viễn đi thang máy lên tầng mười. Phòng bệnh ở đây chỉ cho phép vào thăm vào những khung giờ quy định. Lúc này đang có người bên trong, yêu cầu vào thăm của anh đã bị từ chối. +
Sáng nay vừa mới liên lạc với Hạ Lương, người trong phòng bệnh lúc này chỉ có thể là ông ta. +
Ngụy Viễn ngồi đợi trước cửa phòng bệnh một lúc, đến giờ hẹn, cửa phòng mở ra. Quan Lệ với gương mặt nhợt nhạt bước ra, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. +
Ngụy Viễn nuốt khan một ngụm nước bọt, đứng dậy đi đến bên cạnh Quan Lệ. +
“Mẹ.” Khoảnh khắc cất tiếng, anh nhận ra giọng mình đã nghẹn lại. +
Quan Lệ mím môi, nước mắt rơi nhanh hơn: “Tiểu Viễn, em trai con phải làm sao bây giờ? Thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã… Bác sĩ không dám đảm bảo Tùng Tùng có thể hồi phục hoàn toàn, nó, nó…” +
Giọng nói của Quan Lệ nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng khóc vụn vỡ. +
“Chú Hạ đâu ạ, chú ấy không đến sao?” +
“Mẹ không dám nói cho chú Hạ con biết.” Quan Lệ nói, “Mẹ vốn định bụng đến xem tình hình của Tùng Tùng trước, nhưng thằng bé bị thương nặng thế này, chú Hạ con mà biết được, chú Hạ con mà biết được…” +
Quan Lệ không dám tưởng tượng đến hậu quả. Năm đó khi Tùng Tùng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại nhưng không đi học, hai cha con đã nổ ra một trận cãi vã kinh hoàng. Trong cơn thịnh nộ, Hạ Lương thậm chí đã đánh gãy chân con trai, cuối cùng dẫn đến việc đoạn tuyệt quan hệ. +
Hai năm qua, từ khi Tiểu Tịch chào đời, mối quan hệ của hai cha con mới không còn căng thẳng như trước nữa. +
“Dù sao chú ấy cũng là cha của Tùng Tùng, sớm muộn gì cũng phải biết thôi.” Ngụy Viễn nói. +
Quan Lệ gật đầu, gọi điện thoại giải thích tình hình với Hạ Lương. Mười lăm phút sau, Hạ Lương phong trần mệt mỏi chạy đến. Quan Lệ lập tức nhào vào lòng ông, kể lể về tình trạng thê thảm của Hạ Tri Tùng. Hạ Lương cau mày, ôm Quan Lệ đi sang một bên. +
Ngụy Viễn thấy Hạ Lương lấy điện thoại ra, không biết nói với ai mấy câu, bác sĩ phụ trách của Hạ Tri Tùng liền vội vã từ văn phòng đi ra, đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ đại khái giảng giải về tình trạng của Hạ Tri Tùng, Ngụy Viễn đi ở phía sau không nghe rõ, chỉ có thể thấy đôi lông mày nhíu chặt của Hạ Lương. +
Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, luồng khí lạnh hòa lẫn mùi thuốc sát trùng ập tới. Người trên giường bệnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chỏm tóc đỏ cuối cùng ở phía sau. +
“Mọi người đều đến để xem trò cười của tôi đấy à?” Hạ Tri Tùng nhướng mày, “Ngụy Viễn, anh cũng đến sao?” +
“Mày thật sự điên rồi, nó dù thế nào cũng là anh trai mày! Sao mày có thể nói chuyện với anh trai mình như thế!” Hạ Lương quát. +
“Anh trai tôi?” Hạ Tri Tùng cười khổ lắc đầu, “Mọi người không cần tôi nữa, nên lại định quẳng tôi cho Ngụy Viễn sao? Trước đây không cho tôi gọi anh ấy là anh trai, không thừa nhận anh ấy là anh trai tôi, bây giờ tôi cần người chăm sóc, anh ấy lại biến thành anh trai tôi rồi?” +



Thương quá, cảm giác Hạ Tri Tùng cô đơn thiệt sự (ToT)