Chương 67: Lửa đêm trên phố Hồng Lan

Một bóng đen khổng lồ phồng lên từ sâu trong con phố, nuốt chửng lấy 5 người đang đứng ở ngã tư, trong nháy mắt đã đến nơi. +
Không có thực thể, không có hình hài, tứ phương tám hướng, đâu đâu cũng có. +
Thấy 5 người sắp bị sương đen cuốn lấy, hòa thượng Bất Độ tung chuỗi Phật châu, tiếng chuông vang lên dồn dập, ánh sáng vàng bao bọc lấy mọi người. +
Lưỡi dài đỏ tươi, mụn mủ vàng nhạt….. mười mấy gương mặt xám xanh dán lên lớp bảo vệ nhanh chóng hóa lỏng, biến thành chất lỏng đen kịt chảy xuống. Những gương mặt đó vốn đã đáng sợ, khi hóa lỏng, mắt chảy xuống, miệng khổng lồ trồi lên, ngũ quan đều sai lệch, chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người ta buồn nôn cồn cào. +
“Gặp quỷ à!” Lục Tịnh ngẩng đầu đối diện với ba con mắt đang quấy vào nhau, lập tức tê dại, “Đây là cái quái gì vậy!” +
“Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi.” +
Sắc mặt Cừu Bạc Đăng khó coi chưa từng thấy, giọng điệu ngưng trọng chưa từng có, thậm chí y còn lùi lại một bước. +
“Chính là gặp quỷ rồi.” +
Trong lòng Lục Tịnh lập tức “lộp bộp” một tiếng, Cừu đại thiếu gia là một tên điên dám nhảy xuống từ độ cao vạn trượng, thứ quỷ quái này rốt cuộc là gì? Mà ngay cả Cừu đại thiếu gia cũng không dám đối mặt? +
“Uế sát.” Lâu Giang thấp giọng nói, “Vốn là tạng túy sinh sôi ở những con hẻm và nhà xí, sau khi số lượng quá nhiều sẽ tích tụ thành sát. Sức tấn công chính diện không mạnh, nhưng sự ô uế bám trên đó sẽ làm ô nhiễm tu sĩ dưới kỳ Định Phách, khiến họ sinh mụn nhọt, tiêu chảy, linh đài vẩn đục. Một khi số lượng Uế sát xuất hiện cùng lúc vượt quá hai con sẽ có thể gây ra mối đe dọa chết người cho đệ tử của Ứng Long Ty.” +
“Lục Thập Nhất, đến lúc phát huy tu vi kỳ Định Phách của ngươi rồi!” +
Hai chữ “nhà xí” vừa thốt ra, Cừu Bạc Đăng không chút do dự lùi lại lần nữa, trở tay tóm lấy Lục Tịnh, đẩy cậu chàng lên vị trí của mình. +
Lục Tịnh không kịp đề phòng, đối mặt với đám Uế sát đang chảy xuống dán trên Kim Chung Tráo, suýt chút nữa nôn ngay tại chỗ. +
Thảo nào Cừu đại thiếu gia không nói hai lời đã lùi lại…. thứ này ngay cả cậu cũng thấy ghê tởm, huống chi là Cừu Bạc Đăng, một đóa hoa vàng ngọc khó chiều của Thái Ất. Phải biết rằng, lúc ở Phu Thành, Cừu đại thiếu gia còn ghét bỏ cả máu chảy trên mặt đất, thà đạp lên tường mà đi… Lục Tịnh đành phải cứng rắn, rút ra hai thanh đoản đao. +
“Hòa thượng,” Lục Tịnh cầm đao, vẻ mặt khó khăn, “Kim Chung Tráo của ngươi có đáng tin không? Sẽ không bị vỡ giữa chừng, làm mủ văng đầy người chúng ta chứ…. ọe.” +
“A di đà Phật,” Hòa thượng Bất Độ chắp hai tay, “Hạt Bồ Đề thanh tịnh, Lục thí chủ không cần lo lắng. Chỉ là…” +
Y nhìn về phía Lâu Giang. +
“Lâu thí chủ, quý Các xuất hiện Uế sát, e rằng quá kỳ lạ.” +
Sắc mặt Lâu Giang rất không tốt. +
Phía dưới Chúc Nam trấn giữ huyệt hối phong, lại nằm ở Thương Minh nên thường có mưa ẩm, dễ sinh uế quỷ. Vì vậy từ trước đến nay, Sơn Hải Các cực kỳ coi trọng sự sạch sẽ, lập ra “Dã Lư Ty” để quét dọn đường phố ngõ hẻm, lập ra “Xích Hữu Ty” để phụ trách diệt muỗi ruồi, lập ra “Minh Khúc Bộ” để cai quản các luật này trong các, nếu cửa hàng có kênh rãnh tích tụ chất bẩn sẽ bị phạt nặng, phạt mà không sửa sẽ bị đánh roi, đuổi ra khỏi Chúc Nam. +
Luật nghiêm ngặt, đã được thi hành từ lâu. +
Với tình hình của thành Chúc Nam, cho dù Huyền Vũ quy tức, mưa lớn xối xả, cũng không nên sinh ra số lượng lớn uế quỷ nhanh như vậy, càng không nên sinh ra Uế sát! +
“Đợi đã!” +
Bán Toán Tử đột nhiên hét lớn, chỉ về một hướng. +
“Các ngươi nhìn kia!” +
Đám Uế sát bẩn thỉu như bị hắt lên Kim Chung Tráo đã chảy xuống gần hết, qua lớp màn bảo hộ, họ nhìn thấy hướng Bán Toán Tử chỉ, mái hiên lầu các từ trong mây đen lại hiện ra những đường nét nhấp nhô, xung quanh đường nét đó tỏa ra ánh sáng đỏ. Cả một khu kiến trúc đó đang bốc cháy, ngọn lửa bốc lên cao, như một con công đỏ ngẩng đầu đón mưa bão ngập trời. +
Nơi đó là…. +
Phố Hồng Lan! +
……………… +
Trăn Lâu. +
La Y ôm đàn tỳ bà co ro trong góc, nhìn chằm chằm vào những bóng người bên ngoài, họ đi qua đi lại, không nói một lời. +
Giống như…. +
Giống như những con rối bị điều khiển! +
La Y không biết chuyện gì đang xảy ra. +
Hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, trời đất âm u, nhưng những người sống ở Chúc Nam đã quen với thời tiết thất thường, cũng không quá sợ. Sau đó, đệ tử của Sơn Hải Các đến thông báo Huyền Vũ quy tức sớm hơn dự định, mọi người hơi ngạc nhiên một chút rồi lại tiếp tục làm những gì mình cần làm như thường lệ. +
Khách ở phố Hồng Lan còn đông hơn bình thường. +
Có lẽ là vì sau khi khóa biển, các thương khách bên ngoài không có việc gì làm, trong những ngày mưa gió buồn thảm này, thay vì ở một mình trong khách điếm, chi bằng đến chốn chăn ấm màn hồng tìm vui. +
La Y bị một vị khách béo phì véo đùi, buồn nôn đến mức không muốn tiếp khách nữa nên lén trốn vào một góc. Trốn một hồi, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy lại phát hiện trong Trăn Lâu yên tĩnh đến lạ. Ban đầu nàng tưởng mình ngủ mê, nhưng khi nhìn ra ngoài lại phát hiện trong Trăn Lâu vẫn đông nghịt người! +
Tạp dịch, tỳ nữ, nghệ kỹ, khách nhân vẫn còn đó, nhưng đồng tử của mọi người đều tan rã, đều đen kịt, thần thái của mọi người đều đờ đẫn, đều cứng ngắc. +
Tất cả đều biến thành những con rối. +
La Y cảm thấy mình đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ, nhưng khi nàng đưa tay vào miệng cắn một cái, cơn đau chân thật nhắc nhở nàng rằng tất cả đều là sự thật. Nàng sợ đến mức suýt khóc thành tiếng, chỉ có thể vùi đầu vào đầu gối, nhắm chặt mắt… ngủ thêm một giấc nữa là ổn thôi… tỉnh dậy mọi thứ sẽ bình thường lại… +
Bức bình phong che trước mặt bị dịch chuyển. +
La Y suýt nữa hét lên. +
“Sao ngươi lại chạy đến đây?” Có người ở trước mặt nàng, giọng nói quen thuộc. +
La Y như vớ được cọng rơm cứu mạng, đột ngột ngẩng đầu: “Mị…” +
Nàng bỗng không gọi được. +
Mị Nương nửa ngồi xổm trước mặt, nhưng nàng ấy đã không còn giống Mị Nương nữa… Mị Nương bình thường luôn trang điểm rất đậm, mặc váy dài màu sẫm, đeo đầy châu ngọc, còn người phụ nữ trước mắt lại có khuôn mặt mộc, mái tóc đen dài được buộc thành một búi gọn gàng, lông mày dài không được tô vẽ cầu kỳ, mày như đao ngang. +
La Y gần như không nhận ra nàng ấy nữa. +
La Y khẽ run rẩy, mơ hồ nhận ra mọi chuyện xảy ra bên ngoài có thể liên quan đến Mị Nương. Mị Nương đưa tay ra, La Y nhắm mắt lại. +
Rắc. +
Không có cơn đau như dự đoán, La Y chỉ cảm thấy sau lưng trống rỗng, cả người ngã về phía sau. +
“Trốn ở trong đó, đừng ra ngoài.” +
Nàng mở mắt ra, cánh cửa bí mật từ từ đóng lại, tầm nhìn cuối cùng là đôi lông mày như đao của Mị Nương và ngọn lửa hừng hực sau lưng đối phương. +
Cả con phố Hồng Lan đang bốc cháy. +
Những cô nương có dung mạo xinh đẹp đang bưng những chiếc chén đồng nhỏ, đổ từng viên Xích Tùng Tử xuống phố. Trước đó, Cừu Bạc Đăng dùng một kiếm khều lên 12 viên Xích Tùng Tử đã đốt cháy hơn nửa con phố. Bây giờ, Xích Tùng Tử bay ra từ tay các nghệ kỹ, vũ nữ, lấm tấm như những đóa hồng bay, giống như khi hoa khôi diễu hành trên phố, các thị nữ rắc cánh hoa ra bốn phương tám hướng. +
Hồng bay rơi xuống đất, bùng lên thành ngọn lửa đỏ. +
Mưa lớn không ngớt, lửa dữ không tàn, những cây xà gỗ lúc này bị dập tắt lại bị đốt cháy vào lúc khác, cháy rồi lại tắt, khói đen cuồn cuộn. +
Cửa lớn Trăn Lâu mở rộng. +
Những vị khách ăn mặc lộng lẫy lũ lượt bước ra. Có người là thương nhân bụng phệ, có người là trưởng lão của các môn phái nhỏ tuổi già sức yếu, có người là thiếu hiệp tu sĩ đang tuổi thanh xuân… Họ tản ra trong mưa lớn, tìm đến tiếng sáo của các đệ tử Sơn Hải Các. +
Họ đã trở thành những con rối. +
Lâu Giang đến Phu Thành điều tra hồn ti, ngay từ đầu đã bị mê hoặc. +
Đó chỉ là một trò che mắt của Hí tiên sinh. Tả Lương Thi đã nhận ra sự khác thường của Trăn Lâu, để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn nên Hí tiên sinh mới ném ra con tốt thí là Cát Thanh ở Phu Thành. Hồn ti ở Phu Thành đã mọc hơn trăm năm, số lượng hồn ti cần thiết đã thu thập đủ từ lâu. +
Trăn Lâu là động tiêu tiền nổi tiếng nhất ở phố Hồng Lan, khách ra vào mỗi ngày nhiều không kể xiết, hồn ti dùng để thi triển thuật con rối được hạ vào trong rượu và trà bánh. +
Hồn ti không có yêu khí cũng không có quỷ khí, không thể phát hiện bằng cách thông thường, Sơn Hải Các lại giữ bí mật chuyện hồn chủng xuất hiện nên những người đến tìm vui không hề đề phòng. Và khi hạ hồn ti, Trăn Lâu cũng có ý thức tránh các đệ tử Sơn Hải Các và những người có tu vi cao, thân phận phức tạp. +
Giống như nhện giăng lưới, dày đặc và chằng chịt. +
Mị Nương đứng dậy. +
Dù nàng có sợ hãi người đàn ông tự xưng là “Hí tiên sinh” đến đâu cũng không thể không thừa nhận rằng gã nói đúng: không có nơi nào thích hợp để trồng hồn chủng hơn phố Hồng Lan. +
Nơi đây hội tụ những kẻ khốn khổ ti tiện, cũng hội tụ sự suy đồi xa hoa. Trồng nỗi lưu lạc thành sự cố chấp, trồng dục vọng thành tà ma. Phóng túng nhất cũng sa đọa nhất, là những khúc xương mục và đóa hoa tàn được mạ vàng mạ bạc. +
Giống như bản thân Chúc Nam. +
Ai cũng biết đến danh tiếng của phố Hồng Lan ở Chúc Nam, nhưng có bao nhiêu người từng nghĩ, những mỹ nhân ở phố Hồng Lan từ đâu mà có? Lại có bao nhiêu người từng nghĩ, tại sao mỹ nhân phần lớn chỉ là người phàm? Mỗi năm đều có những chiếc thuyền bay màu đen khởi hành từ Chúc Nam, đi đến khắp nơi ở Thanh Châu, thu nạp những mầm mống tuyệt sắc. +
Những cô gái người phàm là lựa chọn tốt nhất. +
Bởi vì có thể mua được với giá rẻ mạt nhất, cũng bởi vì tuyệt đối sẽ không bị từ chối… Một gia đình ba người biến mất không một tiếng động là chuyện quá đỗi bình thường. Hầu hết các thanh lâu đều nắm giữ một hai môn Hoặc Thần Thuật thô thiển, những cô gái nhà tan cửa nát sẽ nhanh chóng “quên” đi quá khứ của mình, có thể nở nụ cười như hoa để đón khách rất nhanh. +
Người phàm như con kiến, sống chết không do mình. +
Và ai là người đã ban cho các chủ thanh lâu những thuật pháp làm mờ ký ức, quên đi quá khứ này? +
Không phải đời các chủ Sơn Hải Các không nghĩ đến việc kiểm tra phố Hồng Lan, nhưng không ai làm được. Vô số giao dịch bí mật trong động tiêu tiền này được thực hiện ở đây, núi vàng núi bạc, thiên tài địa bảo chảy vào tay bao nhiêu trưởng lão trong các…. Thật nực cười, Tả Lương Thi đường đường là Các chủ Sơn Hải Các, đến Trăn Lâu mà cũng chỉ có thể tuân theo “quy tắc” ở đây. +
Mị Nương cầm đao lướt qua con phố dài lửa và mưa, vội vã ra ngoài thành. Trên bầu trời Chúc Nam, từng luồng ánh sáng rực rỡ nối tiếp nhau sáng lên —— đó là những các lão của Sơn Hải Các đã tế ra pháp khí của mình, Mị Nương lướt qua dưới mấy luồng sáng đó, không che giấu thân hình, không bị cản trở chút nào. +
Vàng bạc sinh ra ác quỷ. +
Lòng người như uế. +
Một Chúc Nam như vậy, cho dù đường phố, cống rãnh có được dọn dẹp sạch sẽ đến đâu thì có ích gì? +
………………………………….. +
“Ta đã ngửi thấy mùi trầm Tuyết Hương ở Trăn Lâu.” Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở hướng phố Hồng Lan, bất ngờ lên tiếng, “Trên người Mị Nương dẫn đường hôm đó.” +
“Là nàng ta?” Lục Tịnh sững sờ, “Nhưng không phải nàng ta là người phàm sao?” +
Một người bình thường không có tu vi làm sao có thể lặng lẽ đặt tờ giấy vào phòng của Lâu Giang, thiên tài số một của Sơn Hải Các? +
“Điều đó chưa chắc.” +
Người lên tiếng lại là hòa thượng Bất Độ. +
Y phất tay áo, chuỗi hạt Bồ Đề tỏa ra ánh sáng rực rỡ về bốn phương tám hướng, nơi ánh sáng vàng đi qua, tàn dư của uế khí tan ra như tuyết đọng, ngay cả cơn mưa lớn cũng ngừng lại trong giây lát. +
“Mấy vị thí chủ đều biết bần tăng đã tu luyện thuật pháp “Quan chúng sinh” đi,” Hòa thượng Bất Độ đỡ lấy chuỗi Phật châu rơi xuống. “Khi vào Trăn Lâu, bần tăng đã từng quan sát Mị Nương đó, không thấy được gì cả.” +
Không thấy được gì cả? +
Lục Tịnh vô thức quay đầu lại nhìn Cừu Bạc Đăng, Quan chúng sinh của hòa thượng Bất Độ, cậu, Cừu Bạc Đăng và Tả Nguyệt Sinh đều đã lĩnh giáo qua, suýt chút nữa vì chuyện này mà “giết người diệt khẩu”. Ngay cả Cừu đại thiếu gia đầy bí mật, hòa thượng Bất Độ cũng có thể nhìn ra được đôi chút, Mị Nương chỉ là một tú bà của Trăn Lâu, sao có thể khiến hòa thượng Bất Độ quan sát mà không thu được gì? +
“Có thể khiến thuật pháp tương quan của bần tăng thất bại, chỉ có hai loại người, một là người tu luyện thần thông linh thức cực kỳ cao siêu, hai là người có tu vi vượt xa bần tăng.” Hòa thượng Bất Độ nói, “Hôm đó bần tăng nghi ngờ, bèn nhân cơ hội cản phía sau cho mấy vị thí chủ, đã ở lại thăm dò nàng ta. Nếu bần tăng không đoán sai, sau lưng Trăn Lâu còn có chủ mưu khác.” +
“Hóa ra tên lừa trọc ngươi lúc đó đã phát hiện ra nàng ta không ổn rồi à…” +
Lục Tịnh xấu hổ, hôm đó cậu chàng cũng nhìn thấy Mị Nương, nhưng trong đầu chỉ có ý nghĩ “phong vận của phụ nữ trung niên”. +
“Không chỉ có nàng ta.” Cừu Bạc Đăng nói, “Những viên lưu ly được gắn trong những lỗ nhỏ ở bốn góc của gian phòng riêng và lưu ly băng trên mái vòm, đều dùng để rình mò.” +
“Thì ra là vậy.” Hòa thượng Bất Độ bừng tỉnh, “Thảo nào Cừu thí chủ ngài lại đốt Trăn Lâu.” +
“Cái gì?!” Lục Tịnh kinh ngạc, “Cừu đại thiếu gia, hóa ra ngươi không chỉ say rượu làm bậy?” +
“Lục Thập Nhất, không có việc gì thì ăn thêm vài quả óc chó đi.” +
Cừu Bạc Đăng thấy con phố đã được hòa thượng Bất Độ dọn dẹp sạch sẽ, bèn nhảy lên cổng cao, quét mắt nhìn bốn phía. +
Trong đêm tối, các khu phố của thành Chúc Nam liên tục có những luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra, dường như tất cả các lão và trưởng lão của Sơn Hải Các đều đã xuất động. Có họ ra tay, đám Uế sát mượn mưa lớn hoành hành liên tục lùi bước. Nhưng trong bóng tối luôn có những người khác bay lên không trung, không ngớt, như thiêu thân lao vào lửa tấn công các trưởng lão đang dọn dẹp thành phố, và các trưởng lão khi đối phó với những đợt tấn công này, rõ ràng có chút bó tay bó chân. +
“Những người đó…..” +
Lâu Giang cũng đã lên cao quan sát tình hình, thấy cảnh này không khỏi chau mày. +
“Không thấy có chút quen mắt sao?” Cừu Bạc Đăng gợi ý, “Phu Thành.” +
“Ngươi nói… thuật con rối?” +
Lâu Giang bừng tỉnh, hiểu rằng tại sao các trưởng lão lại bó tay bó chân khi phản công. +
Chúc Nam là trung tâm thương mại của thiên hạ, hội tụ người từ rất nhiều nơi, các môn các phái, các thành các tộc. Kẻ chủ mưu đứng sau lợi dụng thuật con rối để điều khiển họ tấn công, nếu giết thì chưa nói đến việc làm hại người vô tội, chỉ riêng hậu quả của việc đồng thời đắc tội với nhiều thế lực như vậy cũng đủ để các trưởng lão phải ném chuột sợ vỡ bình. +
Tình hình tệ đến mức ngay cả Lâu Giang cũng muốn chửi thề. +
“Còn có điều tệ hơn nữa,” Cừu Bạc Đăng nhìn lên bầu trời, “Đây mới chỉ là bắt đầu.” +
Phía trên thành Chúc Nam, những đám mây đen chất chồng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, những tia chớp bạc cuộn tròn trong tầng mây nhưng không có tiếng sấm, giống như một cuộc thảm sát đang ẩn mình trong bóng tối chưa hoàn toàn bùng phát… Uế quỷ cũng tốt, thuật con rối cũng được, chỉ là những quân tốt đầu tiên qua sông trong một ván cờ. +
Lục Tịnh vừa mới trèo lên môn khuyết nghe thấy những lời này, suýt chút nữa ngã xuống. +
Cậu chàng méo mặt: “Cừu đại thiếu gia, đang yên đang lành, chúng ta đừng có nói gở được không…” +
“Mấy vị.” Bán Toán Tử leo lên, trong tay cầm một chiếc la bàn được đính 36 ngôi sao trên bề mặt, “Không ổn rồi.” +
Lục Tịnh đau khổ che mặt: “Lại thêm một cái miệng quạ đen chính hiệu.” +
“Trên la bàn Thôi Tinh, tất cả các tinh tượng tương ứng với Thanh Châu đều bị chướng khí đen che khuất.” Sắc mặt Bán Toán Tử trắng bệch, “Chướng khí đen che khuất các vì sao, ao hồ trong châu đều u ám, đây là, đây là….” +
“Là gì, ngươi nói đi!” Lâu Giang túm lấy cổ áo cậu ta. +
“Đây là điềm báo Đại Hoang mở rộng, Thanh Châu thất thủ!” +



thế mà sắp lên sàn r à
Haizz
căng thế