Chương 68: Bốn canh giờ sinh tử

“Ngươi đang nói nhảm đấy à?” +
Lục Tịnh hỏi theo phản xạ có điều kiện. +
Mối đe dọa của Đại Hoang đã tồn tại từ khi trời đất mới xuất hiện. +
Không ai nghi ngờ rằng, chỉ cần có cơ hội là Đại Hoang sẽ không do dự nuốt chửng 12 châu, khiến nhân gian bị bóng tối bao trùm, khiến văn minh rơi vào hỗn độn. Tiên môn trấn giữ các châu trì, 36 đảo bảo vệ hậu thổ, hai bên giằng co trên đường ranh giới của nhân gian. Tuy nhiên, một khi Đại Hoang mở rộng, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, tai kiếp theo đó mà đến. +
Lần Đại Hoang mở rộng gần nhất xảy ra vào một nghìn năm trước, tại Tây Châu. +
Ngự Thú Tông ở Tây Châu khẩn cấp cầu cứu 11 châu còn lại, dù các tiên môn khác đã phái viện binh với tốc độ nhanh nhất, Tây Châu vẫn bị Đại Hoang nuốt chửng quá nửa. Tiên môn hợp lực mới ngăn chặn được bước tiến của Đại Hoang. Sau đó, Ngự Thú Tông đã mất gần 300 năm để đẩy lùi bóng tối, khiến những vùng đất bị nuốt chửng được nhìn thấy lại ánh mặt trời. +
Tuy nhiên, nhà nhà thành quỷ, phòng phòng hóa cương… khói lửa nhân gian trên mảnh đất ấy đã trở thành quá khứ. Cuối cùng, Ngự Thú Tông lại mất gần 100 năm nữa mới dọn sạch được cương thi và dã quỷ trong các thành chết, trừ hết bệnh dịch và chướng khí trong đất khô cằn. +
Lục Tịnh thực sự không thể hiểu nổi, mình chẳng qua chỉ là bỏ nhà ra đi, sao lại có thể “may mắn” gặp phải chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, lớn đến mức đủ để ghi vào sử sách của 12 châu, lưu truyền vạn năm không dứt. +
Quá vô lý! +
“Khụ khụ khụ,” Bán Toán Tử vừa cố gắng gỡ tay Lâu Giang ra vừa run rẩy giơ la bàn Thôi Tinh lên, nặn ra một nụ cười khổ còn khó coi hơn cả khóc, “Tiểu đạo cũng mong là mình đang nói nhảm, nhưng lần này hoàn toàn không phải quẻ ta bói, đây là thiên tượng mà la bàn Thôi Tinh hiển thị… các ngươi tự xem đi!” +
La bàn Thôi Tinh ở Quỷ Cốc có địa vị tương đương với Thái Nhất Kiếm ở Thái Ất Tông, đồng thời là một trong “Ba quẻ thuở đầu” nổi danh thiên hạ, được cấu tạo bởi hai đĩa chồng lên nhau. Ba tầng trong của đĩa trên là tinh bàn, ba tầng ngoài chia thành 12 ô, ghi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đĩa ngoài là định bàn, dùng hai đường ngang dọc để phân chia, khắp nơi là những rãnh lõm, có 28 viên châu màu đỏ sẫm. +
Lúc này, góc đông nam của tinh bàn có chướng khí đen lưu chuyển, che khuất các ngôi sao tương ứng với Thanh Châu. +
“Cái này có ý gì?” Lâu Giang chỉ vào ba tầng ngoài của đĩa trong hỏi. +
Ba tầng ngoài khắc 12 địa chi của đĩa trong còn có một cây kim bạc, chỉ vào ô “Tý”. +
“Ba tầng ngoài biểu thị giờ,” Bán Toán Tử mặt trắng bệch như giấy, “Nói cách khác… Đại Hoang mở rộng, Thanh Châu sẽ xảy ra vào giờ Tý. Tức là sau bốn canh giờ nữa.” +
“Bốn canh giờ?! Không đến mức đó chứ!” +
Lục Tịnh thò sát mặt vào muốn nhìn kỹ la bàn Thôi Tinh hơn, nhỡ đâu do trời quá tối, nhìn nhầm thì sao? +
Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ la bàn Thôi Tinh, mỗi một rãnh lõm, mỗi một vạch chia trên đĩa quẻ đều hiện ra rõ mồn một! Lục Tịnh lao người về phía trước, ngã khỏi môn khuyết. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều như những con én kinh hãi bay tứ tán. +
Một tia sét hình cành cây đánh trúng môn khuyết, ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả con phố sáng như ban ngày, hành lang gỗ đỏ gãy làm đôi, hai bên lầu cánh nhạn theo đó sập xuống, lửa bùng lên rồi lại bị mưa lớn dập tắt, khói đen cuộn lên trời. +
“Má! Suýt nữa bị ngũ lôi oanh đỉnh!” +
(*): Đại ý là khi làm chuyện xấu xa không có nhân tính sẽ bị trừng phạt, nhận quả báo. +
Lục Tịnh kinh hồn bạt vía. +
Khoảnh khắc tia sét đánh xuống, Cừu Bạc Đăng đã đá cậu chàng bay ra, nếu không thì kết cục của Lục Tịnh lúc này cũng chẳng khá hơn hành lang kia là bao. Tu sĩ kỳ Định Phách đúng là không đến mức bị một tia sét đánh chết, vấn đề là kỳ Định Phách của Lục Tịnh toàn là nước, dẫn điện cực tốt, một tia sét to như vậy đánh xuống, đảm bảo ngoài giòn trong mềm. +
Không ai nghe thấy Lục Tịnh nói gì. +
Tiếng sấm át cả trời đất, ai cũng cảm thấy mình như một con kiến bị ném lên mặt trống khổng lồ, máu thịt linh hồn đều bị chấn động đến run rẩy. +
Sấm sét giáng xuống tới tấp, tập trung vào 9 tòa thành trì trải dài ngàn dặm trên lưng Huyền Vũ, coi những công trình kiến trúc của con người được xây bằng đất gỗ gạch đá làm sân khấu của nó, vạn tia sáng bạc như pháo hoa của một đại hội giữa trời và đất. Trong làn pháo hoa ấy, từng tòa họa các lầu tạ lần lượt bị đánh nát trong ánh sáng trắng rực, mái cong nghiêng ngả, đấu củng đổ sập, sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc. +
Tiếng la hét, tiếng khóc gào. +
Mọi người từ trong nhà lao ra, chen chúc chạy trên phố. +
Sống ở Thương Minh khiến người dân Chúc Nam quen với mưa to gió lớn, không ít người thậm chí có thể quấn chăn ngồi tán gẫu, bảo rằng đệ tử Ứng Long Ty đi tuần tra con phố này của chúng ta có vẻ là người tốt tính, không biết có chịu tiện đường mua giúp chúng ta một vò rượu không; hoặc là phàn nàn hơi ẩm quá nặng, khớp lại đau rồi… Họ tưởng rằng lần khóa biển này cũng sẽ giống như trước đây, chỉ cần đóng cửa sổ, ngoan ngoãn ở trong nhà, đợi một hai tháng là kết thúc. Ngay cả khi vừa nãy tiếng sáo cầu cứu của các đệ tử Ứng Long Ty vang lên dồn dập, mọi người cũng chỉ hơi lo lắng một chút, hiếm có ai thò đầu ra ngoài gây thêm phiền phức cho họ. +
Cho đến khi sấm sét giáng xuống, đánh tan mọi ảo tưởng. +
Năm người lại tập trung lại với nhau, nhảy lên chạy trên mái nhà và đường phố, né tránh sấm sét. +
Lần này ai cũng ngửi thấy mùi máu. +
Những tia sét giáng xuống dày đặc có uy lực kinh khủng đến đáng sợ, đôi khi một tia sét lướt qua, cả mặt đường đá của một con phố đều bị lật tung. Đây đã không còn nằm trong phạm trù sấm sét ngày mưa, mà là cả Chúc Nam đã bị ném vào một khu rừng điện! Thường thì chỉ cần một tia sét lóe lên, đám đông đang chen chúc chạy trốn đã hóa thành tro bụi. +
Mùi gỗ cháy, mùi da thịt mỡ cháy khét trộn lẫn vào nhau, khiến lòng mỗi người đều phủ một lớp bụi. +
Quẻ tượng của la bàn Thôi Tinh đang từng bước được chứng thực. +
Màn mở đầu cho sự thất thủ của Thanh Châu đang diễn ra trước mắt mọi người. +
5 người Cừu Bạc Đăng chạy như điên dưới những tia sét nối tiếp nhau, kéo những người già ngã quỵ, những đứa trẻ sợ đến ngây người, những người phụ nữ chạy không nhanh ra khỏi nguy hiểm. Trước đó, họ thậm chí còn không biết khinh công thân pháp của mình có thể nhanh đến mức này, nhưng khi ngươi trơ mắt nhìn những người sống sờ sờ sắp bị đánh thành than trước mặt, phản ứng của cơ thể ngươi thậm chí có thể vượt qua cả suy nghĩ. +
Lâu Giang cảm thấy thứ đang lưu chuyển trong kinh mạch đã không còn là linh khí mà là đao là lửa, hắn biết đây là dấu hiệu của việc tâm pháp đã được thúc đẩy đến cực hạn, cần phải ngồi xuống điều khí ngay lập tức, nếu không sẽ có nguy cơ bị phản phệ. Tình hình của những người khác cũng không khá hơn hắn là bao, nhưng không ai dừng bước. +
“Làm sao bây giờ!” +
Bán Toán Tử gân cổ hét lớn. +
Không ai trả lời cậu ta. +
Sấm sét vô tận, họ không biết trong cả thành trì này rốt cuộc có bao nhiêu người đã thiệt mạng, cũng không biết có thể cứu được bao nhiêu người. +
Đây là một kiếp nạn mà sức một người khó lòng chống đỡ. +
Một chiếc ô bằng bạch ngọc bay lên không trung trên thành Thương Hoa của Chúc Nam, bóng ô trong nháy mắt mở rộng, che khuất một phần ba thành trì. Sấm sét đánh lên mặt ô như vô số đóa hoa rực rỡ được luyện hóa. Trong tiếng sấm gầm gió rít, một giọng nữ trong trẻo được linh lực gia trì vang vọng khắp nơi: +
“Đệ tử Ứng Long Ty nghe lệnh——” +
“5 người một nhóm! 3 người hộ tống, 2 người bọc hậu, lập tức bảo vệ dân chúng rút về nội thành!” +
Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Lâu Giang lập tức nhẹ nhõm đi phần nào. +
“Là Đường các lão chủ quản Ứng Long Ty!” Hắn vui mừng nói, “Chiếc ô đó là bản mệnh pháp khí của bà ấy!” +
Ngay cả Lục Tịnh, một nhị thế tổ bình thường ghét nhất các trưởng lão lải nhải, cũng phấn chấn tinh thần. Dù sao thì mọi người cũng chỉ là những thiếu niên, trước một tai kiếp liên quan đến tính mạng của hàng vạn người như thế này đều sẽ hoang mang vô định, theo bản năng tìm kiếm những bậc trưởng bối có thể dựa vào. +
Trên cao. +
Một luồng gió mạnh lướt đến bên cạnh Đường các lão. +
“Phiên Y!” Giọng điệu Ứng Chung nghiêm khắc, “Không nên để cho thương khách người phàm nhân vào nội thành!” +
Thành Chúc Nam được chia làm ba vòng thành. +
Vòng thành dưới cùng là Tĩnh Hải bao quanh Huyền Vũ, nơi ngư dân sinh sống. Vòng thành giữa là ngoại thành của 9 tòa thành trên lưng Huyền Vũ, dân cư có thân phận phức tạp, chủ yếu là những người phàm đã định cư nhiều đời và những thương khách có tu vi thấp sống lâu dài ở Chúc Nam. Vòng thành cao nhất là nội thành được xây dựng dựa vào thế núi và lơ lửng trên không, tức là khu vực chính của Sơn Hải Các, là nơi ở của các đệ tử, trưởng lão Sơn Hải Các và các vị khách quý của tiên môn. +
Nội thành là nơi đặt sơn môn của Sơn Hải Các, từ trước đến nay không cho phép dân chúng ở vòng thành giữa và dưới cùng tiến vào. +
Tiên các trên mây tất nhiên phải khác biệt với cõi trần. +
“Ngươi không phải các chủ, ngươi không có quyền đưa ra quyết định như vậy!” Thấy Đường Phiên Y không hề lay động, Ứng Chung lại quát khẽ một tiếng. +
“Khốn nạn!” +
Đường Phiên Y vung một cái tát giữa không trung. +
Bà ra tay hung hãn, Ứng Chung không ngờ rằng cùng là các lão mà đối phương lại có thể ra tay không nương tình như vậy, không kịp đề phòng bị tát một cái chính diện, thân hình loạng choạng lùi lại mấy trượng giữa không trung. +
“Ngươi!” +
“Đã là lúc nào rồi mà còn ở đó nên hay không nên vào!” Đường Phiên Y căn bản không thèm phí một tia nhìn vào lão ta, xoay người bay vào trong thành, đích thân dẫn dắt từng tốp dân chúng giữa sấm chớp, hộ tống họ vào nội thành, nơi các công trình kiến trúc đều được bảo vệ bởi trận pháp. +
Ứng Chung đứng yên tại chỗ, vẻ mặt dữ tợn trong giây lát. +
Mạnh Sương Thanh các lão đến sau đặt tay lên vai lão ta, khẽ lắc đầu. +
“Mong các lão ra tay chặn đứng âm lôi và điện dữ,” Một giọng nói trong trẻo vang lên trên bầu trời 9 thành Chúc Nam, truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng, “Đệ tử Ứng Long Ty, Xích Hữu Ty bảo vệ dân chúng rút về nội thành. Đệ tử Chúc Long Ty, Minh Long Ty hợp lực chém giết yêu ma.” +
Sau khi giọng nói của Tả Lương Thi vang lên, các loại bản mệnh pháp khí lần lượt được tế lên không trung. +
Sấm sét như rừng bị chặn lại, 9 thành Chúc Nam cuối cùng cũng không còn hỗn loạn như vừa rồi, bất kể là người dân Chúc Nam hay những thương khách đang ở đây đều được các đệ tử Sơn Hải Các dẫn dắt, rút về phía nội các ở nơi cao nhất. +
Những tiếng nổ ầm ầm từ dưới lòng đất truyền lên, như thể có một bánh răng khổng lồ nào đó được chôn sâu dưới đất bắt đầu chuyển động, động tĩnh lớn đến mức những người đang đứng ở ngoại thành như nhóm Cừu Bạc Đăng cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển. +
Trong tiếng gầm rú, từng tòa đình đài lầu các tinh xảo lơ lửng giữa không trung từ từ di chuyển vị trí, giống như những linh kiện đang được lắp ráp nhanh, liên tục có những luồng ánh sáng như vàng nóng chảy lăn xuống từ những mái nhà chóp nhọn, mái hiên cong. Chủ các Sơn Hải huy hoàng như một điện thờ thần linh vào lúc này đã lộ ra vẻ uy nghiêm của nó. +
“Thì ra lời đồn là thật…” +
Lục Tịnh nhìn đến sững sờ. +
“Chủ các Sơn Hải của các ngươi thật sự là một kiện linh khí!” +
Trên đời này, có lẽ chỉ có Sơn Hải Các mới có tiềm lực tài chính hùng hậu như vậy để biến chủ các của mình thành một kiện linh khí, điều này… điều này giàu đến mức người và thần đều căm phẫn!!! Ngay cả những nhị thế tổ không thiếu tiền cũng phải ngây người! +
“Trấn Hải Sơn.” Giọng nói của Lâu Giang mang theo niềm tự hào không thể che giấu, “Mất 2 vạn năm mới chế tạo xong kiện linh khí phòng ngự này. Bây giờ nó vừa mới được đánh thức, khi được kích hoạt hoàn toàn sẽ thành một đại trận bao phủ 9 tòa thành của Chúc Nam, lúc đó tất cả các con đường, tất cả các ngõ hẻm, đều sẽ có hình dạng như những chiếc lông vũ vàng, vì vậy còn được gọi là “Kim Vũ Đồ”. Bất kỳ tà ma nào bước vào Kim Vũ Đồ đều sẽ bị khóa chặt, bị áp chế, không nơi nào trốn thoát!” +
“Quá… quá là mẹ nó có tiền.” +
Hòa thượng Bất Độ mân mê chuỗi Phật châu, nhìn vẻ mặt của y, đợi Kim Vũ Đồ chính thức hình thành, nếu đường phố thật sự biến thành vàng, liệu y có thể kiểm soát được bàn tay muốn đào vàng của mình hay không… e rằng rất khó nói. +
Ánh sáng vàng men theo những hành lang và lối đi uốn lượn tầng tầng lớp lớp đi xuống, giống như Lâu Giang đã nói, vươn về phía thành trì. Tuy nhiên, ngay khi nó vừa chuẩn bị vượt qua ranh giới của nội thành mà lan ra ngoại thành, một tiếng cười xé toạc bầu trời đêm. Tiếng cười đó quỷ dị đến mức như thể hai mảnh kim loại đang cọ xát vào nhau. +
Những đệ tử có tu vi yếu nghe thấy tiếng cười này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khí huyết sôi trào. +
Tả Lương Thi vốn đang đứng trên một tòa tháp quan triều ở Chúc Nam, nhìn ra xa mặt biển Thương Minh đang dập dềnh. Nghe thấy tiếng cười, sắc mặt hắn biến đổi, thân hình lóe lên, biến mất khỏi vị trí cũ, khi xuất hiện trở lại đã ở trên cao. +
Trong một đám mây đen cuồn cuộn lại có một bóng người đang ngồi, toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo choàng đen, tay cầm một cây trượng dài được quấn bằng những dải vải. Nếu không phải ả ta chủ động cất tiếng cười, nhiều các lão của Sơn Hải Các như vậy mà không ai phát hiện ra có một kẻ địch nguy hiểm đang ẩn mình trên bầu trời. +
“Là ngươi.” Tả Lương Thi nói. +
“Là ta đây,” Người cất tiếng cười đưa tay gỡ bỏ mũ trùm của chiếc áo choàng, tia sét trong tầng mây chiếu rọi một khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt dài và đuôi mắt xếch lên được tô một màu xanh lam u tối, như thể là lông đuôi của một loài chim nào đó, “Lâu rồi không gặp, Lương Thi.” +
Giọng ả ta uyển chuyển và mờ ám, gọi Tả Lương Thi như thể đang gọi một người tình lâu ngày gặp lại. +
Những các lão còn chưa kịp kinh ngạc về việc vị các chủ vốn ân ái với phu nhân nhiều năm lại có “tình cũ” tìm đến cửa, thì từ trong Tĩnh Hiên nơi các vị khách quý của nội thành đang ở đã có một bóng người lao ra. +
Bóng người đó trong nháy mắt đã đến trên cao, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào “tình cũ” của Tả các chủ, gần như là nghiến răng kèn kẹt nói ra từng chữ: “Là ngươi! Kẻ phản bội Không Tang! Nguyệt Mẫu!” +
Các lão xôn xao. +
Ngay lập tức lại có mấy bóng người nữa bay lên cao, đáp xuống sau lưng Tả Lương Thi, dường như sợ rằng cái gọi là “Nguyệt Mẫu” sẽ trở mặt ra tay. +
Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu là những tồn tại tương đối đặc biệt trong Không Tang Bách thị. +
Các thị tộc Không Tang khác chỉ là “hậu duệ của cổ thần”, còn hai tộc Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu lại rất có thể là “cổ thần và hậu duệ”. Tộc trưởng của họ không già không chết, tương truyền từng là những vị thần sống ở Vân Trung Thành, khi núi Bất Chu gãy đổ, không biết vì lý do gì đã chọn ở lại nhân gian và dẫn dắt tộc nhân gia nhập Không Tang, trở thành một trong Bách thị. +
Mặc dù Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu đã ở ẩn tại gò Hung Lê từ lâu, chưa từng nghe nói họ đã ra tay với ai, nhưng có thể sống sót từ thời đại Vân Trung Thành cho đến nay đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ và nguy hiểm của họ. +
“Nói gì vậy?” Nguyệt Mẫu mỉm cười duyên dáng, “Gia nhập Không Tang chỉ là tộc nhân của ta, ta chưa bao giờ nói sẽ trở thành một thành viên trong Bách thị của các ngươi. Tiểu bối của Thái Ngu thị, sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút nhé.” +
Nếu nhóm Cừu Bạc Đăng cũng ở trên cao sẽ phát hiện ra người được gọi là “hậu bối Thái Ngu” này có dung mạo có vài phần giống với Thái Ngu Thời đã bị họ xử lý hôm đó. Đây là nguyên lão của Thái Ngu thị, Thái Ngu Nghĩa, lần này đi cùng với con thứ của tộc trưởng đến Sơn Hải Các. +
Thái Ngu Nghĩa có địa vị rất cao trong tộc, ở Không Tang lại càng được tôn trọng, quen thói kiêu ngạo tự phụ, lần đầu bị chế giễu như vậy, ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh. Bàn tay buông thõng bên hông cử động, suýt chút nữa đã rút đao. Cuối cùng, không biết nghĩ đến điều gì lại cố gắng nhẫn nhịn. +
“Ngươi thân là cổ thần, tại sao lại sa ngã thành yêu?” +
Một vị các lão của Sơn Hải Các lạnh giọng hỏi. +
Nguyệt Mẫu che miệng cười khúc khích, như đã nghe thấy điều gì đó buồn cười: “Nếu ta che chở các ngươi thì là thần sao? Không muốn che chở các ngươi nữa thì là yêu sao? Vậy thì con người các ngươi giết chim muông thú dữ, đối với chim muông thú dữ mà nói, các ngươi chẳng phải cũng là yêu sao? Thật hoang đường, là thần hay là yêu, sao có thể do con người các ngươi quyết định được?” +
“Ngươi! Ngụy biện! Xảo trá!” Vị các lão lên án mạnh mẽ, “Tà ma ngoại đạo!” +
“Tốt!” Ả ta vỗ tay cười, “Vậy ta làm yêu thôi! Nếu các tu sĩ các ngươi thích giết yêu luyện khí, thì yêu nuốt người no bụng, tất cũng là lẽ đương nhiên rồi.” +
Lông mày của Tả Lương Thi khẽ giật một cái: “Thanh Bức xuất hiện trong Tĩnh Hải, có liên quan đến ngươi?” +
“Đúng vậy,” Nguyệt Mẫu mắt phượng long lanh, “Còn có nhiều tiểu gia hỏa lâu ngày được gặp lại các ngươi, đang chờ được chào hỏi các ngươi đấy.” +
Nụ cười của ả ta vô cùng ngọt ngào, đám mây sau lưng đột ngột sụp đổ từng mảng lớn, hóa thành vô số bóng đen lướt qua, lao về phía thành trì bên dưới. Bóng đen mỏng manh như dao, xuyên qua những khe hở phòng ngự của các bản mệnh pháp khí mà các trưởng lão đã tế lên. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp bầu trời! +
Sắc mặt của những các lão lại một lần nữa thay đổi. +
Đúng là “lâu ngày được gặp lại”! +
Những bóng đen có tiếng kêu như trẻ sơ sinh, nhanh nhẹn như quỷ mị này là cổ điêu! “Nộ Hải Dị Yêu Lục” ghi lại: “Hình dạng như chim điêu mà có sừng, tiếng kêu như tiếng trẻ sơ sinh, là loài ăn thịt người.”, giống như Thanh Bức, từ rất lâu trước đây đã bị Sơn Hải Các chém giết sạch sẽ! Mấy nghìn vạn năm sau, chúng lại quay trở lại, trả thù kẻ thù cũ. +
Vài các lão lóe thân hình, định đi chặn những con chim quái có tốc độ cực nhanh này. +
Sấm sét đan xen lướt qua, chặn đường đi của họ. +
“Ôi chao.” Nguyệt Mẫu cười, những dải vải trong tay rơi xuống từng đoạn, để lộ ra một cây trượng dài tỏa ánh sáng bạc, “Chim non nào cũng phải trải qua mưa gió, chuyện rèn luyện của đám tiểu bối thì trưởng bối đừng nhúng tay vào chứ.” +
“Kinh Nữ đâu?” Tả Lương Thi hỏi, “Chắc cũng đã đến rồi nhỉ? Ả đang ở đâu.” +
“Sao, Lương Thi ngươi muốn gặp người ta hơn là ta sao?” +
Nguyệt Mẫu từ từ đứng dậy, chiếc áo choàng đen rủ xuống, để lộ ra những chiếc lông vũ màu xanh lam lộng lẫy bên dưới. Giống như ả ta đã nói đùa, ở một khía cạnh nào đó, ả ta đúng là yêu chứ không phải người! +
Ả ta nói nghe rất đáng thương, vẻ mặt lại càng ai oán. +
Tả Lương Thi không hề lay động. +
Nguyệt Mẫu khẽ thở dài: “Nàng ta ấy à… có một tên phiền phức cần nàng ta giữ chân một lúc.” +
……………………………….. +
Chướng khí đen từ nơi biển trời giao nhau trào ra, cuồn cuộn như thủy triều không ngừng xâm lấn biển Thương Minh, không ngừng tiến về phía Chúc Nam. Mơ hồ có một bóng người ẩn mình trong sương mù. +
Lưỡi đao từ trên xuống dưới, chém ra một bóng đỏ hình lưỡi liềm, nước biển bị chia làm hai, sương mù bị tách ra hai bên. Lưỡi liềm đỏ rực lướt qua mặt biển, chém về phía bóng người đó. +
Bóng người vỡ làm đôi, tan biến như khói nhẹ. +
“Không hổ là thủ lĩnh của Thập Vu, thần quỷ đều là địch,” Một giọng nói khàn khàn truyền ra, toàn thân Kinh Nữ được bao bọc trong áo choàng đen xuất hiện ở mặt biển bên trái, “Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao thì…” +
Ả ta giơ tay phải lên, lòng bàn tay nâng một chiếc đèn ngọc rỗng. +
“Đây chỉ là một chiếc đèn bình thường thôi, không phải linh khí gì đâu, một khi làm vỡ thì sợi thần hồn bên trong này cũng sẽ tan biến.” +
Sư Vu Lạc rũ thanh đao màu đỏ xuống, mũi đao chỉ về phía mặt biển, mặt biển vốn đang dập dềnh bỗng như bị đóng băng. +
“Thật kỳ lạ,” Kinh Nữ một tay nâng đèn, một tay nắm ngược thanh kiếm, cẩn thận xem xét hắn, “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không nên quen y mới đúng, tại sao lại luôn đi thu thập hồn phách của y?” +
…..Một khi làm vỡ, sợi thần hồn này cũng sẽ tan biến. +
Đồng tử xám bạc in hình ngọn lửa mỏng manh đó, ngọn lửa lay động theo gió rồi bỗng hóa thành một biển lửa đỏ rực che trời lấp đất. +
Ngoài màu đỏ ra thì vẫn chỉ có màu đỏ. +
Bạch y nhuốm máu. +
Lạnh như băng, nóng như lửa, hoa bay uyển chuyển, cổ thụ um tùm, quả sai mừng rỡ, tuyết đầu mùa tĩnh lặng trang nghiêm. +
Sau này ta đưa huynh đi xem, huynh uống rượu cùng ta. +
Còn có huynh ở đây…. +
Xin lỗi. +
Một chiếc mặt nạ màu đen sẫm dát vàng bị ném lên cao, một thân hồng y rơi xuống. +
Vỡ tan thành vạn tia lửa. +
Sư Vu Lạc từ từ nắm ngược chuôi đao. +
Hắn mới là một thanh hung đao được rèn giũa bằng thù hận, trên đời này chỉ có một người có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện kiềm chế bản thân. Tương tự, cũng chỉ có tất cả những gì liên quan đến người đó mới có thể khiến hắn hoàn toàn biến thành một kẻ điên. +
Vòng tay Quỳ Long trên cổ tay hắn ngày càng lạnh, cái lạnh hoàn toàn cắt đứt sợi dây xích cuối cùng. +
“Làm một giao dịch…..” +
Lời của Kinh Nữ mới thốt ra được một nửa, bỗng bị một luồng khí lạnh băng cắt đứt, sương đen liên tiếp nổ tung. Mấy chục hóa thân vỡ nát thì ả ta mới xuất hiện trở lại ở mặt biển xa xa. +
Lưỡi đao lạnh toát như ung nhọt trong xương, bám sát theo sau. +
Kinh Nữ không chút do dự, siết chặt tay định đập vỡ chiếc đèn. Thế nhưng, ả ta chợt phát hiện một mặt cắt nhẵn nhụi xuất hiện trên cổ tay, bàn tay trái của ả ta không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt ngang cổ tay. +
“Ngươi dám!” +
Ả ta hét lên một tiếng chói tai, áo choàng rách nát, hai cánh tay hóa thành đôi cánh lông vũ dữ tợn, kéo lên những con sóng dữ cao trăm trượng. +
Kinh Nữ lộ ra hình dạng dị điểu kêu lên một tiếng lanh lảnh, lao về phía tên điên mặc áo đen cầm đao đỏ. +
………………………. +
Tiếng vỗ cánh ở khắp mọi nơi. +
“Mẹ nó, đây là cái quỷ gì vậy.” Lục Tịnh vừa vung đao vừa lùi lại, chửi bới. Cậu chàng có cảm giác như quay trở lại Phu Thành, nhưng so với những con chim lạ lướt qua này, đàn chim ở Phu Thành chỉ có thể dùng từ dịu dàng để hình dung! +
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khắp mọi nơi, đôi cánh của cổ điêu sắc như dao, sừng trên đỉnh nhọn như mũi giáo, hai móng vuốt quấn quanh lưỡi đao gió. Chúng là những kẻ săn mồi bẩm sinh, những kẻ săn giết tàn bạo và đẫm máu. Khi chúng lao ra từ ánh chớp, người đối mặt chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen đã hóa thành những mảnh vụn vỡ nát. +
Tiếng kinh văn hùng hồn vang lên. +
Một chiếc Kim Chung Tráo có đường kính 3 trượng mở ra, bao bọc cả 5 người vào trong. Những con cổ điêu từ bốn phương tám hướng lao đến va vào lớp bảo vệ, phát ra những tiếng nổ liên tục. +
“Sau này, ngày nào ta cũng ăn cánh chim nướng!” Lục Tịnh bị cào một vết trên mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, “Ta ghét chim!!!” +
“Nhiều ớt ít rau thơm, bần tăng tự mang bát đũa.” Hòa thượng Bất Độ chắp hai tay, “A di đà Phật, thiện tai thiện tai.” +
“Mấy vị, xin hãy rút về nội thành trước!” +
Lâu Giang cũng bị thương, may mà lý trí vẫn còn, nhớ rằng mấy vị nhị thế tổ này không phải là đệ tử của Sơn Hải Các, nếu họ trong lúc chém yêu trừ ma mà không may hy sinh oanh liệt thì đều là phiền phức ngập trời. Vì vậy, vừa nuốt viên đan dược Lục Tịnh ném tới để hồi phục linh khí, vừa lo lắng thúc giục. +
“Đi đi đi.” +
Lục Tịnh nhìn chiếc Kim Chung Tráo đang lung lay sắp đổ, da đầu tê dại thúc giục. Sơn Hải Các có một kiện linh khí lớn như “Kim Vũ Đồ” ở đây, chắc chắn không đến mức không chống đỡ nổi một cơn thủy triều dị điểu. +
Cậu chàng vừa định đưa một lọ đan dược cho Cừu Bạc Đăng, bỗng dưng phát hiện có điều không ổn. +
Cừu đại thiếu gia cầm Thái Nhất Kiếm, đứng thẳng tắp giữa mấy người họ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt đen kịt không có tiêu cự, như mất hồn, cũng như… như điềm báo trước khi nhập ma! +
Lục Tịnh hoảng hốt, lọ đan dược rơi xuống đất. +
Đừng! Tuyệt đối đừng bộc phát nghiệp chướng vào lúc này, Cừu đại thiếu gia!!! Đại trận hộ tông của Sơn Hải Các đang được mở, vô số các lão đang bay trên đầu, lúc này mà bộc phát nghiệp chướng, cho dù ngài không bị coi là nội gián của Đại Hoang cũng sẽ bị người người đòi đánh! +
“Cừu đại thiếu gia! Cừu Bạc Đăng!!!” +
Loáng thoáng, như có ai đó đang gọi gì đấy ở rất xa… gọi gì mà gọi, ồn chết đi được. +
Y mơ màng nghĩ, cố gắng mở mắt ra, muốn nhớ xem là mấy tên tìm chết nào đang ồn ào… Vô số hình ảnh vỡ nát lướt qua trước mắt, thoáng qua như ánh sáng lướt qua bóng tối, chiếc mặt nạ đen sẫm dát vàng, bàn tay tái nhợt, thanh đao màu đỏ… không có logic, không có thứ tự. +
Những hình ảnh đó như lớp băng mỏng manh như giấy, nhanh chóng vỡ tan. +
Ánh mắt y bỗng ngưng lại. +
Ở cuối những lớp băng dày, y nhìn thấy một chiếc vòng tay Quỳ Long đang cưỡng ép khóa chặt một… +
Bản thân… tan nát thành từng mảnh. +
Xung quanh im lặng như chết, không còn một âm thanh nào nữa. +
“Cừu đại thiếu gia! Gia gia ruột của ta ơi!” Lục Tịnh trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng trở nên trắng bệch, những luồng sương đen mờ ảo trào ra, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. +
Đây là Chúc Nam, không phải Phu Thành. +
Không còn có thể che mắt một người là có thể lừa trời dối biển. +
Cậu chàng không biết tên lừa trọc, Bán Toán Tử và Lâu Giang họ sẽ làm gì… Lục Tịnh xoay người, vung ngang đao chắn trước mặt Cừu Bạc Đăng, cắn chặt răng, không nói một lời. +
“Y…” +
Đồng tử của Lâu Giang đột nhiên co lại. +
Lục Tịnh không nói gì. +
“Tránh ra.” Hòa thượng Bất Độ đẩy Lục Tịnh ra, trước khi cậu chàng kịp vung đao đã nhanh chóng tháo chuỗi hạt Bồ Đề, quấn lên tay Cừu Bạc Đăng. Chuỗi Bồ Đề vừa quấn lên, hắc khí lan tỏa từ đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng lập tức biến mất, y nhắm mắt ngã về phía sau. +
“Chuỗi Phật châu do Phật Đà ban tặng, nhưng nhiều nhất chỉ trấn áp được một canh giờ.” Hòa thượng Bất Độ cúi xuống, cõng người lên, “Không thể vào nội thành, còn nơi nào khác có thể đi không?” +
“Huyệt gió.” +
Lâu Giang hoàn hồn, nói rất nhanh. +
“Hhuyệt hối phong, có thể che giấu, ta biết mật đạo để vào.” +
“Đi nhanh.” +
Bán Toán Tử ngẩng đầu nhìn trời, thúc giục. +
“Ngươi ngươi ngươi, các ngươi…” +
Lục Tịnh lắp bắp. +
“Ngươi cái gì mà ngươi, chúng ta đâu có nhiều ngươi như vậy?” Lâu Giang mắng, “Đi!” +
Kim Chung Tráo vỡ tan, Lâu Giang lao đi nhanh nhất ở phía trước, hòa thượng Bất Độ cõng Cừu Bạc Đăng đang hôn mê bất tỉnh theo sát phía sau, Bán Toán Tử lấy ra một cây phất trần đánh bay những con chim lao đến từ hai bên, Lục Tịnh cầm đao bọc hậu. Họ chạy như điên trong đêm mưa. +
Đây là lần đầu tiên cậu chàng đảm nhận trọng trách ở phía sau cùng như thế này. +
Lần đầu tiên được giao phó phía sau lưng. +
Đừng thể hiện quá tệ nhé, Lục Thập Nhất. +
Lục Tịnh tự nhủ với mình. +
Lưng kề lưng, sống chết có nhau, giang hồ tuy lớn nhưng chẳng cần sợ! +



này là đánh thức kí ức cũ à
H này còn bàn ăn uống nữa
qua gây cấn